Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Cựu Ngoại trưởng Ba Lan: "CẢM ƠN BẠN, HOA KỲ" (VÌ ĐÃ PHÁ HOẠI DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC)

 
Ảnh chụp màn hình Bài viết của Cựu Ngoại trưởng Ba Lan "CẢM ƠN BẠN, HÒA KỲ" (VÌ ĐÃ PHÁ HOẠI DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC)

Xem bài của Cựu Ngoại trưởng Ba Lan tại link: https://twitter.com/radeksikorski/status/1574800653724966915?t=fT69nde44RYGR3foJGNIKw&s=19

"Thank you, USA"- dịch "Cảm ơn bạn, nước Mỹ", cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã tweet, đăng một bức ảnh từ hiện trường vụ tai nạn đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Trong các tweet sau đó, Sikorsky tuyên bố rằng "thiệt hại đối với Nord Stream thu hẹp không gian điều động của Putin." Theo chính trị gia này, nếu Tổng thống Nga muốn nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, ông sẽ buộc phải đàm phán với các nước kiểm soát đường ống dẫn khí đốt khác, tức là với Ba Lan và Ukraine. “Như chúng tôi nói ở Ba Lan, một chuyện vặt vãnh, nhưng tốt đẹp,” Sikorsky nhấn mạnh.

Cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng dẫn lại lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ngày 7/2. Hôm đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng nếu Nga dám tấn công Ukraine, "sẽ không còn Nord Stream 2. Chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho nó". Khi được một nhà báo hỏi chính xác thì Hoa Kỳ sẽ đạt được điều này như thế nào, trong bối cảnh đường ống dẫn khí đốt nằm dưới sự kiểm soát của Đức, Biden nói: "Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ làm được."

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang

====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
Xin xem thêm bài khác:

17 nhận xét:

  1. Ô, thế mà chị Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhanh nhảu tuyên bố rằng EU sẽ Điều tra xem kẻ nào là thủ phạm phá hoại Dòng chảy phương Bắc và EU sẽ trừng trị đích đáng kẻ đó!
    Bây giờ "Lộ mặt" Thủ phạm là Mỹ thì chị Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có dám "Trừng trị" Mỹ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trích báo VnExpress:

      Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tối 27/9 viết trên Twitter rằng bà đã nói chuyện với Thủ tướng Đan Mạch về "hành động phá hoại" nhằm vào các đường ống Nord Stream, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

      "Bất kỳ hành vi cố ý nào nhằm làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của châu Âu đều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả mạnh mẽ nhất có thể", bà tuyên bố.
      https://vnexpress.net/vu-ro-ri-duong-ong-phoi-bay-diem-yeu-cua-chau-au-4516581.html

      Xóa
    2. Dám quỳ gối chắp tay xin anh để cho chúng em sống qa các mùa đông...kkk

      Xóa
  2. Báo Đan Mạch: Beredskab hæves: Gasrørledninger ved Bornholm ramt af flere lækager- Đan Mạch trong tình trạng báo động cao: đường ống dẫn khí đốt gần đảo Bornholm bị rò rỉ
    https://www.dr.dk/nyheder/indland/russiske-gasroerledninger-ramt-af-laekager
    Theo báo cáo của DR, ba lỗ rò rỉ đã được phát hiện trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Các khu vực an ninh đã được thiết lập xung quanh những nơi này. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Đan Mạch tỏ ra hoảng hốt trước thực tế là các sự cố xảy ra gần như đồng thời.
    Một số rò rỉ đã được xác định trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.
    Do đó, cơ quan năng lượng đã yêu cầu công ty nhà nước Energinet, công ty sở hữu và vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng của Đan Mạch, tăng cường mức độ sẵn sàng.
    Cho đến nay, mức báo động "cam" đang có hiệu lực: điều này có nghĩa là các công ty năng lượng phải giám sát chặt chẽ sự an toàn của các cơ sở của họ.
    "Các nhà chức trách và chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ thông báo cho công chúng", Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Cung cấp Dan Jørgensen cho biết.
    Giám đốc cơ quan năng lượng Kristoffer Böttzauw cho biết tổng cộng đã tìm thấy ba điểm rò rỉ - cách Bornholm 24 km về phía đông nam và hai điểm về phía đông bắc của hòn đảo.
    Ông nói: “Có rất nhiều khí tự nhiên đổ ra biển, vì vậy Bộ Quốc phòng và Cục Hàng hải đã thiết lập các khu vực an ninh xung quanh những khu vực này - việc tiếp cận ở đó bị hạn chế.
    Nguy hiểm đối với giao thông
    Cơ quan Hàng hải Đan Mạch đã thiết lập vùng loại trừ 5 hải lý đối với các tàu xung quanh chỗ rò rỉ và vùng loại trừ 1 km đối với máy bay.
    “Khi làm việc với khí gas sẽ có nguy cơ cháy nổ, khi đi qua chỗ rò rỉ sẽ có nguy cơ mất khả năng nổi, nhưng các khu vực cấm đã được thiết lập và nếu bạn giữ khoảng cách, điều này không đe dọa. bất cứ điều gì, ”Christoffer Bötzau quả quyết.
    Sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt của Đan Mạch
    Hai lỗ rò rỉ đã được tìm thấy trên dòng Nord Stream 1 về phía đông bắc của Bornholm. Một trong số đó là ở vùng biển quốc tế, nhưng thuộc lãnh thổ kinh tế của Đan Mạch. Theo Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường, một công trình khác nằm trong lãnh thổ kinh tế của Thụy Điển.
    "Sự cố xảy ra trên vùng biển quốc tế và đang được khắc phục. Sự cố trên cả hai tuyến sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp của Đan Mạch theo bất kỳ cách nào", Bộ này cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản.
    Không có đường ống nào hiện đang hoạt động, do đó dự kiến ​​sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.
    Tuy nhiên, cơ quan năng lượng Đan Mạch vẫn tiếp cận công ty Energinet với yêu cầu tăng mức độ sẵn sàng.
    Christoffer Bötzau giải thích: “Tai nạn trên đường ống dẫn khí là cực kỳ hiếm, vì vậy các sự cố trong 24 giờ qua là dịp để nâng cao mức độ chuẩn bị sẵn sàng.
    Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn đảm bảo xem xét kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng quan trọng của Đan Mạch để tăng cường an ninh nguồn cung trong tương lai.
    Sự trùng hợp đáng báo động
    Nhà điều hành đường ống vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân rò rỉ.
    Trang web Nord Stream cho biết: "Đêm qua, các chuyên gia từ trung tâm điều khiển Nord Stream 1 đã ghi nhận sự sụt giảm áp suất dọc theo cả hai đường ống dẫn khí. Nguyên nhân đang được điều tra".
    Giám đốc Cơ quan Năng lượng Đan Mạch, Christoffer Bötzau, cũng không muốn phỏng đoán: “Đó có thể là một vụ va chạm với một con tàu ngầm, nó có thể là một lỗi xây dựng, hoặc nó có thể là một hành động có chủ ý ... Có nhiều giả thiết. Chúng tôi không thể nói chắc chắn, nhưng tất nhiên, điều đáng báo động là ba sự cố xảy ra gần như đồng thời. Vì vậy, chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và đang cùng các cơ quan có thẩm quyền điều tra sự việc ", ông kết luận.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Biden trả lời liệu Hoa Kỳ có liên quan đến sự cố ở Dòng chảy Bắc hay không
    18:54 28.09.2022
    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phải trả lời câu hỏi liệu có đúng là Hoa Kỳ đã thực hiện lời đe dọa "chấm dứt Dòng chảy Bắc" và liệu Washington có liên quan đến các vụ tai nạn đường ống mới nhất hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.
    Trong kênh Telegram của mình, bàc đã đăng một đoạn video về bài phát biểu của Biden và dẫn lời ông nói vào đầu tháng 2:
    "Nếu Nga xâm lược, nếu xe tăng hoặc quân đội vượt qua biên giới Ukraina một lần nữa, thì sẽ không có Dòng chảy Bắc. Chúng tôi sẽ chấm dứt điều này. Tôi hứa với quý vị rằng chúng tôi có thể làm được".
    “Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có nghĩa vụ trả lời câu hỏi liệu có phải là Hoa Kỳ đã hiện thực hóa mối đe dọa của mình vào ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2022, khi trên các ba nhánh của tuyến đường ống Dòng chảy Bắc-1 và Dòng chảy Bắc-2 xảy ra vụ tai nạn, mà theo đánh giá sơ bộ là vụ vỡ đường ống, và có giả thuyết về vụ phá hoại”, - bà Zakharova nói.
    https://sputniknews.vn/20220928/bo-ngoai-giao-nga-yeu-cau-biden-tra-loi-lieu-hoa-ky-co-lien-quan-den-su-co-o-dong-chay-bac-hay-18171963.html

    Trả lờiXóa
  4. Người đứng đầu EC đe dọa trả đũa sau sự cố xảy ra với “Dòng chảy phương Bắc”
    06:13 28.09.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC), sau sự cố khẩn cấp về đường ống “Dòng chảy phương Bắc” đe dọa sẽ đáp trả "hành vi cố ý vi phạm" cơ sở hạ tầng năng lượng châu Âu, mà không chỉ rõ ai là người có thể đứng sau vụ việc.
    Bà Von der Leyen viết trên Twitter rằng bà đã thảo luận về "hành động phá hoại" với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.
    "Bất kỳ sự việc nào cố ý vi phạm nào cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của châu Âu cũng là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến những hành động đáp trả kiên quyết nhất", - người đứng đầu EC viết.
    Bà cũng nhấn mạnh rằng cần phải tiến hành điều tra vụ việc, để biết được "rõ ràng đầy đủ về các sự việc và nguyên nhân".
    Đức và Đan Mạch thừa nhận có vụ phá hoại tại «Dòng chảy phương Bắc»
    02:46
    Sự cố đường ống dẫn khí
    Hôm thứ Hai, công ty Nord Stream 2 AG báo cáo đã xảy ra sự cố khẩn cấp ở một nhánh của tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc -2” (đã được bơm đầy khí kỹ thuật sau khi thi công) tại vùng biển Đan Mạch gần đảo Bornholm, dẫn đến áp suất trong đường ống giảm mạnh. Công ty cho biết nguyên nhân chưa xác định được, đang tiến hành điều tra. Sau đó, công ty Nord Stream AG, nhà điều hành “Dòng chảy phương Bắc” báo cáo về hiện tượng sụt giảm áp suất trong cả hai nhánh đường ống. Nguyên nhân cũng chưa được xác định.
    Về phần mình, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho rằng sự cố rò rỉ khí đốt từ đường ống “Dòng chảy phương Bắc” và “Dòng chảy phương Bắc -2” là do các vụ nổ, có thể là do phá hoại.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyên gia: Sự cố "Dòng Bắc" sẽ để lại hậu quả chính trị nghiêm trọng
    16:01 28.09.2022
    Moskva (Sputnik) - Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển về sự cố rò rỉ khí đốt từ đường ống "Dòng Bắc" và "Dòng Bắc 2" do các vụ nổ sẽ cản trở việc cung cấp nhiên liệu của Nga cho các thị trường châu Âu và bị phía Nga coi là hành động khủng bố, giám đốc chương trình Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga (RIAC) Ivan Timofeev nói với Sputnik.
    Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde nói sự cố rò rỉ khí đốt từ đường ống "Dòng Bắc" và "Dòng Bắc 2" là do "các vụ nổ".
    "Rõ ràng sự kiện này là do con người gây ra. Kết luận của phía Thụy Điển chỉ xác nhận điều này", - Timofeev nói.
    Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2022
    Đức và Đan Mạch thừa nhận có vụ phá hoại tại «Dòng chảy phương Bắc»
    02:46
    "Rõ ràng rằng vụ việc này sẽ gây ra những hậu quả chính trị nghiêm trọng, bắt đầu từ thực tế sẽ cản trở việc cung cấp nhiên liệu Nga cho các thị trường châu Âu, và kết thúc với điều mà phía Nga có thể coi là sự thù địch, hoặc thậm chí là một hành động khủng bố", - ông nói thêm.
    Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moskva đang chờ đợi phản ứng của EU trước lời nói của cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky, người hôm trước cảm ơn Mỹ về vụ tai nạn hai đường ống dẫn khí "Dòng Bắc". Sikorsky vui mừng trước thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt, viết trên mạng xã hội "Cảm ơn nước Mỹ" mà không nêu rõ ý của mình. Đáp lại, Zakharova tự hỏi liệu bài đăng này có phải là tuyên bố chính thức về một cuộc tấn công khủng bố hay không.
    "Tuyên bố này, tất nhiên, trông rất kỳ lạ và khiêu khích", - Timofeev bình luận về tweet của cựu ngoại trưởng Ba Lan.

    Trả lờiXóa
  6. Nhà báo Mỹ Tucker Carlson: This is an atrocity- Đó là một tội ác
    https://www.youtube.com/watch?v=jLb0QeCQF_I
    Theo nhà báo Tucker Carlson, người phụ trách chuyên mục của Fox News, Tucker Carlson, các vụ nổ Nord Stream xảy ra do hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố. Anh ta không loại trừ việc chính quyền Joe Biden có liên quan đến họ, và cảnh báo về hậu quả thảm khốc của tội ác này.
    Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với chương trình "An Evening with Tucker Carlson"! Chúng tôi sẽ phải làm tối thứ Ba của bạn với tin tức nghiệt ngã: ngoài khơi bờ biển Đan Mạch, một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong ký ức gần đây đang diễn ra. Các đường ống khổng lồ của Nga Nord Stream 1 và Nord Stream 2, dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga đến Tây Âu, đã bị hư hỏng. Ngay tại thời điểm này, hàng triệu mét khối nhiên liệu xanh đang chảy từ ba dòng vào vùng biển Baltic cùng một lúc.
    Những hình ảnh trên không mà bạn đang nhìn thấy trên màn hình cho thấy một không gian sủi bọt khí độc khổng lồ có đường kính hàng km. Người ta chỉ có thể đoán có bao nhiêu động vật biển chết trong vụ này ... Không đếm xuể.
    Những thiệt hại lâu dài cũng có thể gây ra đối với bầu khí quyển, bởi vì khí tự nhiên 90% là mêtan, mà như Joe Biden không bao giờ muốn lặp lại, là nhân tố chính dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nó gây ra một mối đe dọa hiện hữu cho nhân loại và hành tinh. Đối với những người quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, hãy để tôi giải thích: những gì đã xảy ra với đường ống Nord Stream đưa chúng ta đến gần ngày tận thế nhất có thể.
    Câu hỏi lớn là, tất cả đã xảy ra như thế nào? Hóa ra đây hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vào thời điểm rò rỉ được phát hiện, nhà chức trách Thụy Điển báo cáo có hai vụ nổ mạnh dưới nước, mỗi vụ có sức công phá 100 kg TNT. Các trạng thái tự nhiên không thể giải thích điều này. Gần như ngay lập tức, khí gas bị rò rỉ ở ba nơi khác nhau. Nếu chỉ có một lời giải thích hợp lý cho những gì đã xảy ra: một cuộc tấn công khủng bố công nghiệp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào đầu tháng Hai, chưa đầy ba tuần trước khi bắt đầu hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine, Joe Biden đã lên tiếng trước camera mong muốn phá hủy các đường ống này. Chúng ta nhìn.
      Joe Biden: Nếu Nga xâm lược, nếu xe tăng và quân đội của họ vượt qua biên giới Ukraine, thì sẽ không có Nord Stream 2, chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho nó. [Nhưng chính xác thì bạn sẽ làm như thế nào, vì dự án do Đức kiểm soát?] Chúng tôi… tôi hứa với bạn, chúng tôi sẽ làm được.
      Bây giờ, tám tháng sau, những lời này nghe lại thật đáng sợ. Khí tự nhiên đi vào vùng biển Baltic và bầu khí quyển. Hãy tự hỏi bản thân: Liệu chính quyền Biden có thực sự đã thực hiện một bước như vậy không? Thật khó để nói chắc chắn, chúng tôi không biết, nhưng các đồng minh thân cận của Nhà Trắng tin rằng đây chính xác là những gì đã xảy ra. Hãy hỏi chính trị gia Ba Lan Radosław Sikorski, chủ tịch phái đoàn Nghị viện Châu Âu về quan hệ với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Anh ấy chắc chắn có những mối quan hệ phù hợp và anh ấy cũng đã kết hôn với nhà sử học Anne Applebaum của tạp chí The Atlantic. Sikorsky thân với Biden đến nỗi anh ấy đã chọn ảnh chụp chung của họ cho ảnh đại diện Twitter của mình. Sau vụ nổ đường ống, ông đã phản ứng ngay lập tức bằng bài đăng sau: "Cảm ơn nước Mỹ".
      Chúng ta hãy tự hỏi mình một lần nữa: liệu chính quyền Biden có thực sự đứng sau việc này? Thật khó tin, bởi vì chúng ta đang nói không chỉ về tội ác, mà còn về một cuộc tấn công khủng bố. Tôi không muốn buộc tội họ như vậy.
      Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là một trong những hành động điên rồ và phá hoại nhất của chính quyền Mỹ, mặc dù không trái với hoạt động kinh doanh thông thường của họ - phá hoại. Những người này không xây dựng bất cứ thứ gì, từ "hoàn toàn", nhưng họ vui vẻ phá hủy và phá hủy mọi thứ liên tiếp, từ di tích lịch sử, hiến pháp đến cơ sở hạ tầng năng lượng.

      Xóa
  7. "Đứa nào" làm nổ Nord Stream của EU - EU tức điên vì chết rét !
    https://www.youtube.com/watch?v=T3hkiKtyXvY

    Trả lờiXóa
  8. Sớm muộn thì nhóm xà hội đen phương tây được cầm đầu bởi tên giang hồ khét tiếng là Mẽo sẽ mở cuộc điều tra chắc chắn kết quả là = 0 và nói rằng do "sự cố"

    Trả lờiXóa
  9. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 22:28 28 tháng 9, 2022

    Немцам стало стыдно за Шольца, отчитавшегося об "успехах Германии"
    https://ria.ru/20220923/sholts-1819070483.html?utm_source=ria.24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=11049&utm_content=4440057_a_3

    Người Đức cảm thấy xấu hổ về Scholz, người đã báo cáo về "những thành công của nước Đức"
    Độc giả Die Welt gọi Chính sách năng lượng của Thủ tướng Đức Scholz là vô trách nhiệm
    Độc giả của ấn bản tiếng Đức của Die Welt đã tỏ ra phẫn nộ trước tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng đất nước sẽ có thể tồn tại qua mùa đông, mặc dù thực tế là vài tháng trước không có gì chắc chắn về điều này. Hầu hết họ đều cho rằng thật đáng xấu hổ khi tự hào về những thành tích như vậy, là lãnh đạo của một quốc gia lớn ở châu Âu.
    Trước đó, Scholz nói rằng các cơ sở lưu trữ khí đốt hiện đã "lấp đầy hơn bao giờ hết", điều này cho phép chúng ta hy vọng vào nguồn cung cấp năng lượng ổn định trong thời tiết lạnh giá.
    Nhiều người dùng đã không chia sẻ tâm trạng lạc quan của Thủ tướng, nhắc nhở ông rằng những "thành công" như vậy của đất nước là do chính sách thiển cận của chính phủ.
    "Nếu tôi là Scholz, tôi sẽ ngã lăn ra đất vì xấu hổ vì gánh nặng thanh toán những hóa đơn khổng lồ như vậy đã đổ lên vai những công dân. Nhưng không, anh ấy vẫn đang cố ăn mừng" thành tích "này. Chẳng lẽ làm gì có chuyện đó". tệ hơn?" người đọc đã bị xúc phạm.
    "Thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nói rằng chúng ta có đủ khí đốt để 'sống sót qua mùa đông'. Đó chỉ là tôi hay chúng ta đang thực sự trở thành một quốc gia đang phát triển?" hỏi khác.
    "Đúng vậy, chúng tôi sẽ sống sót qua mùa đông ... chỉ với giá cắt cổ và một ngành công nghiệp phá sản", người dùng lưu ý.
    "Họ (Scholz và Habek) chắc chắn sẽ vào đông, nhưng còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sao? ", người dùng phàn nàn.
    "Ai có thể nghĩ rằng chỉ vài tháng trước đây lại có thể đẩy nền kinh tế đất nước vào một góc với tốc độ nhanh như vậy?" - đã viết thứ hai.
    "Tất nhiên, chúng tôi sẽ sống sót qua mùa đông, nhưng hậu quả là gì ... Ông Scholz quyết định không nhắc đến chuyện này. Một tuyên bố tuyệt vời, sẽ tốt hơn nếu ông ấy im lặng một chút", một nhà bình luận khác kết luận.

    Trả lờiXóa
  10. МИД: Россия намерена созвать заседание СБ ООН после аварий на газопроводах
    https://russian.rt.com/world/news/1054611-gazoprovod-rossiya-oon
    Bộ Ngoại giao: Nga dự định triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau tai nạn đường ống dẫn khí đốt
    28 tháng 9 năm 2022, 16:54
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga dự định sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau vụ tai nạn trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2.
    Bộ Ngoại giao: Nga dự định triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau tai nạn đường ống dẫn khí đốt
    globallookpress.com
    “Nga dự định triệu tập một cuộc họp chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến các hành động khiêu khích liên quan đến đường ống SP-1 và SP-2,” Zakharova viết trên kênh Telegram của mình.

    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó cũng nhắc lại rằng vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ loại bỏ Nord Stream 2.

    Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde, sự cố rò rỉ khí gas xảy ra do các vụ nổ .

    Các vị trí thiệt hại vật chất của cả hai tuyến Nord Stream đã được xác định và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

    Không thể ước tính thời điểm nối lại hoạt động của đường ống dẫn khí .

    Trả lờiXóa
  11. Dù Nga dự định triệu tập một cuộc họp chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến các hành động khiêu khích liên quan đến đường ống SP-1 và SP-2 thì cũng chẳng giải quyết được gì, tương tự như vụ "Thảm sát Bucha".
    Nga cũng đã yêu cầu một cuộc họp chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến các hành động khiêu khích liên quan đến vụ "Thảm sát Bucha", yêu cầu Kiev đưa ra Danh sách, địa chỉ cụ thể từng nạn nhân... nhưng tháng đó Vương quốc Anh làm chủ tịch luân phiên đã từ chối. Không có cuộc họp được tổ chức.
    Bây giờ, vụ phá hoại đường ống SP-1 và SP-2 cũng vậy thôi. Khi bất lợi cho Mỹ thì Liên hợp quốc cũng chẳng làm được gì.
    Vụ pháo kích vào Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia cũng thế. Đoàn điều tra của IAEA đã đến nhà máy này, đã đưa ra Báo cáo nhưng lại không chỉ ra được cái vấn đề chính: Ai là thủ phạm pháo kích? Kiev hay Nga? Báo cáo đề xuất Nga hãy rời Nhà máy để lập Khu phi quân sự, cho Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ (tức Mỹ chỉ huy) tiếp quản nhà máy...

    Trả lờiXóa
  12. Cựu Thủ tướng Đức đưa ra lời khuyên cho các chính trị gia châu Âu liên quan đến Putin
    04:11 29.09.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Các tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin cần được đánh giá một cách nghiêm túc, thể hiện tầm nhìn xa về chính trị, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tin tưởng.
    Một đoạn trong bài phát biểu của cựu người đứng đầu chính phủ Đức tại buổi khai trương "Quỹ của Thủ tướng Liên bang Helmut Kohl" được Süddeutsche Zeitung trích dẫn.
    "Cần phải xem xét lời nói của ông ấy một cách nghiêm túc. Xem xét lời nói của ông ấy một cách nghiêm túc, không coi đó là những lời nói vô tội vạ, nhưng coi chúng một cách nghiêm túc không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, mà là một dấu hiệu của sự khôn ngoan chính trị - giúp tạo không gian cho sự xoay trở hoặc ngay cả để xây dựng kế hoạch mới", - Sputnik dẫn lời bà Merkel.

    Lặp lại lời khuyên
    Cựu lãnh đạo nội các Đức nhắc lại rằng bà đã từng một lần đưa ra lời khuyên tương tự. Bà nhắc lại tầm quan trọng của việc đánh giá các tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga một cách nghiêm túc.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn của nhà nước.

    Trả lờiXóa
  13. Học giả Hoa Kỳ nhận ra thất bại trong "cuộc phiêu lưu ở Ukraina"
    03:05 29.09.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Các chính trị gia Mỹ thường mắc sai lầm dẫn đến những thất bại nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại, bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraina, thành viên chính sách đối ngoại và quốc phòng cao cấp của Viện Catton và nhà công luận Ted Carpenter viết trong một bài báo cho tờ The American Conservative.
    "Chú Sam để lại dấu vết của sự tàn phá và những thảm kịch đẫm máu trên khắp thế giới, chủ yếu ở Balkan, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria và Yemen. Ví dụ mới nhất là quyết định của chính quyền Biden biến Ukraina thành một con tốt trong cuộc cạnh tranh với Nga", - tác giả viết.

    Carpenter nhấn mạnh chỉ một phần nhỏ các cuộc "phiêu lưu" ở nước ngoài của Hoa Kỳ diễn ra theo đúng kế hoạch, trong khi giới truyền thông thích che đậy những thảm họa về chính sách đối ngoại này.
    "Khi sự can thiệp tiếp theo kết thúc trong thất bại, họ, theo các nhà lãnh đạo Mỹ, bắt đầu quảng cáo cuộc thập tự chinh tiếp theo", - ông tiếp tục.

    Lấy ví dụ, ông dẫn chứng sự thiếu chú ý của các phóng viên đối với tình trạng hỗn loạn diễn ra ở Libya, Syria, Yemen. Carpenter gọi Mỹ có tội trong thảm kịch của các dân tộc này.
    Chính sách đối ngoại của Mỹ
    "Nước Mỹ bị cuốn theo bởi các cuộc chiến tranh và sự can thiệp trên khắp thế giới đến nỗi tham gia vào các cuộc xung đột khiến hàng trăm nghìn dân thường thiệt mạng, nhưng vẫn không được công chúng Mỹ chú ý một chút nào", - bài báo trích lời của nhà nghiên cứu các vấn đề toàn cầu Paul Post.

    Carpenter chuyển sang các chiến dịch khác của Mỹ. Theo đó, ông gọi kết quả "gìn giữ hòa bình" của Hoa Kỳ và NATO ở Bosnia và Kosovo không thể tán thưởng được. Bosnia và Herzegovina là một quốc gia bị giằng xé từ bên trong, và Kosovo đang lâm vào bế tắc ngoại giao, ông nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa