Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

THÊM MỘT CHUYỆN VUI NỮA: CHỦ TỊCH UB CHÂU ÂU BUỘC PUTIN THANH TOÁN CÁC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN CHO CƯ DÂN CHÂU ÂU!

Cuộc chiến giữa bà Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen (gốc Đức, bên phải), còn bên kia là bà Nghị sĩ châu Âu Manon Aubry (gốc Pháp)
Lời dẫn: Tại bài Chuyện vui về một bức biếm họa: TRẬN BOXING PUTIN-EU, MỘT TRONG HAI VÕ SĨ ĐÃ ... TỰ ĐO VÁN! có một nhận xét Lạ của bạn đọc Hoàng Xuân Đan:

----
Hoàng Xuân Đan15:46 15 tháng 9, 2022

THÊM MỘT CHUYỆN VUI NỮA: CHỦ TỊCH UB CHÂU ÂU BUỘC PUTIN THANH TOÁN CÁC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN CHO CƯ DÂN CHÂU ÂU!
Chuyến này thì Putin sạt nghiệp!!!

---

Thông tin của bạn đọc Hoàng Xuân Đan là thật hay chỉ nói đùa cho vui? Google.tienlang băn khoăn tự hỏi và rồi phải tự mày mò tìm hiểu. Hóa ra, đó là chuyện có thật! Chúng tôi đã tìm ra một bài báo của Bỉ bằng tiếng Pháp là bài với tiêu đề: “Envoyez les factures d'énergie à Moscou!”: Von der Leyen recadre une eurodéputée française- Dịch: “Gửi hóa đơn năng lượng đến Moscow!”: Von der Leyen gợi ý cho Nghị sĩ từ Pháp

Tác Bài báo kể về cuộc tranh cãi gay gắt như một cuộc chiến tại cuộc họp vào hôm qua, 19/9/2022 ở Nghị viện Châu Âu giữa hai người phụ nữ. Đó là cuộc chiến giữa bà Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen (gốc Đức), còn bên kia là bà Nghị sĩ châu Âu Manon Aubry (gốc Pháp). 

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

“Envoyez les factures d'énergie à Moscou!”: Von der Leyen recadre une eurodéputée française- Dịch: “Gửi hóa đơn năng lượng đến Moscow!”: Von der Leyen gợi ý cho Nghị sĩ từ Pháp

Người đứng đầu EC, Ursula von der Leyen, người đang bị chỉ trích vì giá khí đốt và điện tăng ở châu Âu, đã đề xuất một "lối thoát" - gửi tất cả các hóa đơn tới ...Putin, tờ báo Bỉ bằng tiếng Pháp 7sur7 đưa tin.

Nghị sĩ quốc hội châu Âu (Member of the European Parliament, viết tắt MEP) Manon Aubry, trong bài phát biểu của bà ở Strasbourg hôm qua đã vẫy các hóa đơn tiền điện từ những người tuyệt vọng trước  mặt Chủ tịch Ủy ban Châu Âu. "Nhưng bạn biết làm thế nào không - hãy gửi những hóa đơn này tới Moscow!" Ursula von der Leyen vặn lại.

Trong cuộc tranh luận sau bài phát biểu thường niên của Người đứng đầu Cơ quan hành chính hành châu Âu- bà Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen, một nghị sĩ từ đảng Invictus France, bà Manon Aubry đã lên sân khấu, tay giơ cao một tệp hóa đơn tiền điện.

"Đây là hóa đơn của Gilles, người đã chứng kiến ​​giá điện tăng 113 euro mỗi tháng và (...) không chắc chắn rằng anh ấy sẽ có thể sưởi ấm ngôi nhà của mình trong mùa đông này hay không. Đây là hóa đơn từ Grégoire: 2300 euro chi phí mua gas chỉ trong vòng 6 tháng! Và Bridget đang phải đấu tranh giữa nhịn đói hoặc bật đèn, bật máy sưởi vào mùa đông này,"- bà Manon Aubry nói.

Bà Nghị Manon Aubry phát biểu ngày 19/9/2022 ở cuộc họp của Nghị viện châu Âu

Bà nói tiếp: “Hàng triệu công dân không thể đối phó với sự tăng giá chóng mặt, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng. Cuộc khủng hoảng này không chỉ là kết quả của những sự kiện khủng khiếp ở Ukraine và vụ tống tiền khủng khiếp của Vladimir Putin, nó còn là sản phẩm của hệ thống kinh tế do Chủ tịch EU điều hành. Những sai sót mà bây giờ bà Chủ tịch buộc phải thừa nhận", bà Nghị trách móc.

Vài phút sau, Ursula von der Leyen phản công ngay trong tòa nhà Nghị viện châu Âu: 

"Thưa Bà Aubrey, Các hóa đơn mà bà đã cho chúng tôi xem, trong tiếng Pháp, nó thực sự có thể được gọi là "không thể chấp nhận được". Đó là sự thật, nhưng bà có biết làm thế nào không - hãy gửi những hóa đơn này tới ... Putin!" 

Chủ tịch EU nói thêm rằng Ủy ban đã đề xuất biện pháp kiềm chế giá khí đốt và điện tăng cao, bao gồm bằng cách áp dụng "giá trần khí đốt" với các công ty năng lượng và giảm tiêu thụ năng lượng toàn EU trong giờ cao điểm.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

--------

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!Và các bài: 2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 3. VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Xem bài liên quan:

23 nhận xét:

  1. Đúng là chuyện hài!
    "CHỦ TỊCH UB CHÂU ÂU BUỘC PUTIN THANH TOÁN CÁC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN CHO CƯ DÂN CHÂU ÂU!"
    Bà Chủ tịch EU muốn gửi hóa đơn tiền điện đến Ngài Putin để làm gì? Để Ngài xót thương châu Âu rồi mở van khí đốt?
    Đánh người ta bằng cả ngàn Lệnh trừng phạt, bây giờ lại muốn người ta rủ lòng thương hại châu Âu?

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Ông Hoàng đâu rồi? Sao không thấy bình luận vậy?

      Xóa
  3. Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции
    https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817104518.html
    19:18 15.09.2022
    Báo cáo viên đặc biệt của LHQ kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương
    Báo cáo viên đặc biệt của LHQ Dugan kêu gọi dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương do không hiệu quả
    GENEVA, ngày 15 tháng 9 - RIA Novosti. Các biện pháp cưỡng chế đơn phương không hiệu quả, các quốc gia nên dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt, Alena Dugan, Báo cáo viên đặc biệt về tác động tiêu cực của các biện pháp cưỡng chế đơn phương đối với việc thụ hưởng nhân quyền, cho biết tại cuộc họp của UNHRC hôm thứ Năm.
    "Các biện pháp cưỡng chế đơn phương không hiệu quả. Một hệ thống giám sát toàn cầu sẽ giúp các chuyên gia thu thập và xác minh thông tin về các biện pháp trừng phạt. Tôi kêu gọi các quốc gia giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các cơ chế quốc tế có đạo đức và dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt cấu thành các biện pháp cưỡng chế đơn phương", bà nói.
    Bản ghi các cuộc thảo luận trên trang web HRC cho thấy một số diễn giả cho rằng các biện pháp trừng phạt là trái với luật pháp quốc tế và luật nhân quyền cơ bản và thường tạo ra bất ổn nội bộ, kích động các thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.
    "Trong bối cảnh đại dịch và tình hình kinh tế khó khăn, các biện pháp trừng phạt đơn phương đã vi phạm các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như quyền tồn tại, sức khỏe và phát triển. Việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương đã dẫn đến sự phá hủy các hệ thống nội bộ, thất nghiệp và đình trệ của phát triển khoa học, "lời của các diễn giả được trích dẫn trong tài liệu.
    Sau khi bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga , dẫn đến việc tăng giá điện, nhiên liệu và thực phẩm ở châu Âu và Mỹ . Đồng thời, như Putin đã chỉ ra, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là một chiến lược lâu dài của phương Tây, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn mạnh vào toàn bộ nền kinh tế thế giới.

    Trả lờiXóa
  4. "Показывает презрение". Французы пришли в ярость после предложения главы ЕК
    https://ria.ru/20220915/scheta-1817106459.html
    19:31 15.09.2022
    "Tỏ ra khinh thường." Người Pháp đã rất tức giận sau đề xuất của người đứng đầu EC
    Người Pháp khuyên người đứng đầu EC von der Leyen gửi hóa đơn tiền điện tới Washington
    Người dùng Twitter đã tỏ ra phẫn nộ trước đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi hóa đơn tiền điện tới Moscow.
    Trước đó, von der Leyen, người đã bị một số dân biểu chỉ trích một ngày trước tình hình giá điện và khí đốt ở các nước EU tăng cao, đã đề nghị nghị sĩ Pháp bất mãn Manon Aubry gửi hóa đơn tiền điện cho Nga .
    Nhiều nhà bình luận nhận thấy những biểu hiện như vậy là xúc phạm và khuyên người đứng đầu EC phải chịu trách nhiệm về các quyết định trừng phạt đối với Nga.
    Một độc giả viết: "Tôi thấy những lời như vậy thật kinh khủng. Họ tỏ ra khinh thường mọi người về phía cô Leyen".
    "Phản hồi hoàn toàn không phù hợp này là một tuyên bố từ chối trách nhiệm," một giây nói.
    "Gửi hóa đơn đến Washington" - vì vậy câu nói của von der Leyen nghe có vẻ đúng, "một người dùng khác nói.

    “Gửi hóa đơn tiền điện đến Moscow” - bạn vẫn có thể tin rằng đây là dòng tweet khó chịu của ai đó, nhưng không phải là câu trả lời nghiêm túc của Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho câu hỏi tăng giá ”, một người khác phẫn nộ.
    “Và tôi đề nghị người Pháp gửi hóa đơn tiền điện cho bà von der Leyen, bởi vì bà ấy sử dụng hoàn cảnh túng quẫn của những người không thể trả tiền chỉ như một cái cớ để lên tiếng gay gắt hơn,” người dùng nói.
    "Lần này, von der Leyen và Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt ngu ngốc đối với Moscow, họ hy vọng điều gì? Nga sẽ cứu được gì? Bây giờ đây là những vấn đề của châu Âu", họ phàn nàn trong các bình luận.
    “Thật tuyệt khi thấy cách mọi người đặt nó vào đúng vị trí của nó,” người dùng nói.

    Trả lờiXóa

  5. Итоги масштабного исследования: большинство граждан Словакии выступают за победу России в конфликте на Украине = dịch: Kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn: đa số công dân Slovakia ủng hộ chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine
    Hôm nay, 19:14
    https://topwar.ru/201865-itogi-masshtabnogo-issledovanija-bolshinstvo-grazhdan-slovakii-vystupajut-za-pobedu-rossii-v-konflikte-na-ukraine.html
    Kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn: đa số công dân Slovakia ủng hộ chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine

    Gây thất vọng cho EU và cả phương Tây nói chung, kết quả một cuộc khảo sát người dân địa phương liên quan đến cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine đã được công bố tại Slovakia. Một nghiên cứu xã hội học quy mô lớn đã được thực hiện bởi nhiều nhóm phân tích cùng một lúc, cũng như bởi Viện Hàn lâm Khoa học của Cộng hòa Slovakia. Câu hỏi chính như sau: Bạn muốn thấy kết quả của cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine như thế nào? Có thể đưa ra câu trả lời: hoặc chiến thắng của Nga, hoặc chiến thắng của Ukraine.

    Hóa ra hơn một nửa số người được hỏi muốn nhìn thấy người chiến thắng thuộc Liên bang Nga. Hơn nữa, 1/5 số người Slovakia được thăm dò muốn Nga chiến thắng gọi lựa chọn này là lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận được đối với họ. Ít công dân Slovakia muốn nhìn thấy sự kết thúc của cuộc xung đột này với chiến thắng của Ukraine - khoảng 30% số người được hỏi.

    18% người được hỏi bỏ phiếu trắng không trả lời.

    Khi phân tích sự phân bổ số phiếu bầu theo đặc điểm địa lý và tuổi tác, hóa ra người dân thủ đô Bratislava của Slovakia là những người tích cực ủng hộ chiến thắng của Ukraine nhất. Ở các khu vực khác, tình hình đã đảo ngược. Đồng thời, số lượng lớn nhất những người có thiện cảm với Nga về cuộc đối đầu với Kyiv là những người Slova ở độ tuổi 30-39. Những con số này được báo chí Slovakia gọi là "phần lớn là bất ngờ."

    Có lẽ hầu hết người dân Slovakia ủng hộ một chiến thắng của Nga vì họ hiểu Nga đang thực sự đối phó với ai ở Ukraine.

    Trả lờiXóa
  6. Phản công chớp nhoáng, đánh thuê Kiev mất mạng hàng loạt; Nga giải thích nguyên do rút khỏi Kharkov
    6.040 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước NEWS - Chiến dịch phản công chớp nhoáng và đầy bất ngờ của Kiev tại tỉnh miền Đông Bắc Ukraine được giới quan sát nhận định là thách thức lớn mà quân đội Nga từng phải đối mặt kể từ khi cuộc xung đột với quốc gia láng giềng nổ ra. Nhiều chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, việc Ukraine phản công và Nga rút quân có thể đánh dấu bước ngoặt trong cuộc xung đột hiện nay, đồng thời tăng tính bất ngờ trên chiến trường. Mặc dù vậy, về phía Ukraine, Bất kể việc được Mỹ hỗ trợ thông tin tình báo, Quân đội nước này được cho là đã mất tới hơn 4.000 quân, vài chục xe bọc thép chỉ trong mấy ngày giao tranh với Nga.
    https://www.youtube.com/watch?v=-BtRtvqrhwM

    Trả lờiXóa
  7. Zelensky Sợ Hãi Cầu Cứu Phương Tây Khi Nga Đưa 1 Lúc 14 Tàu Tên Lửa Ra Biển Đen Đáp Trả Ukraine
    4.441 lượt xem Đã công chiếu 63 phút trước #TBtrends #nangtamkienthuc
    Zelensky Sợ Hãi Cầu Cứu Phương Tây Khi Nga Đưa 1 Lúc 14 Tàu Tên Lửa Ra Biển Đen Đáp Trả Ukraine
    Các bạn thân mến, trong lúc chiến dịch phản công của Kiev ở miền Nam đang diễn ra ác liệt thì mới đây, Ukraine lại bất ngờ phát hiện 14 tàu chiến của Nga hoạt động ở biển Đen, trong đó bao gồm một loạt tàu mang tên lửa dẫn đường và tàu đổ bộ. Động thái này của Nga đã khiến cho nhiều nghi vấn được đặt ra, phải chăng Matxcova đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới hay còn mục đích nào khác đây? Và nếu Nga đang thực sự chuẩn bị cho 1 đợt tấn công mới thì Ukraine sẽ phải đối mặt với những nguy cơ gì? Các bạn hãy cùng TB Trends đi tìm câu trả lời ngay trong video ngày hôm nay nhé!
    https://www.youtube.com/watch?v=tf9B-32qv6A

    Trả lờiXóa
  8. Dừng Chân ở Ngưỡng Cửa NATO! C.Phủ Quốc Gia EU Này Thừa Nhận Thất Bại Thủ Tướng Xin Từ Chức
    7.949 lượt xem 16 thg 9, 2022 Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Youtube Mắt Thần.
    ⊙ Cảm ơn bạn đã xem video: Chưa Kịp Bước Chân Vào Cánh Cửa NATO! Chính Phủ Thụy Điển Đã Thừa Nhận Thất Bại Thủ Tướng Xin Từ Chức
    Các bạn thân mến! Trong một mùa hè bị bao phủ bởi bóng đen xung đột, Thụy Điển là quốc gia EU thứ 4 chứng kiến sự thay đổi quyền lực khi Thủ tướng Magdalena Andersson phải cay đắng rời ghế của mình. Chính phủ của bà không chịu đựng được trước tình trạng bất ổn chính trị giữa bối cảnh lá đơn xin gia nhập NATO đang được xét duyệt.
    Có vẻ như hôm 15.9 là một ngày đầy sóng gió đối với các nữ Thủ tướng của Châu Âu. Nếu thủ tướng Thụy Điển buộc phải rời ghế sau thất bại trên chính trường thì Nữ Thủ tướng Pháp lại nhận được bức thư cảnh báo của hơn 200 thị trường khi Paris đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng do khủng hoảng năng lượng. Chưa bao giờ Châu Âu lại tỏ ra bất ổn như hiện tại.
    https://www.youtube.com/watch?v=54ZS3EkCWlk

    Trả lờiXóa
  9. Thời sự Quốc tế sáng 16/9.Ukraine ‘sa lầy’? Nga ‘khè lửa’ toàn tuyến miền Đông;Kiev mơ về Lysychansk
    154.715 lượt xem Đã công chiếu 5 giờ trước VNEWS - Hãng thông tấn TASS ngày 14/9 đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Chechnya thông báo lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nghiêm trọng gần 2 TP. Soledar và Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Cùng ngày tờ Reuters cho biết, Ukraine muốn mở rộng đợt phản công đến khu vực phía đông và phía nam, trong khi giới chức thân Nga khẳng định phòng tuyến đang được duy trì.
    https://www.youtube.com/watch?v=oIPZD7Rm9Is

    Trả lờiXóa
  10. Thủ lĩnh Chechnya: Nga sử dụng 'Chiến thuật tinh vi'; Ukraine thiệt hại nặng - VNEWS
    4.802 lượt xem Đã công chiếu 78 phút trước VNEWS - Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã kêu gọi các nhà bình luận đang ồn ào hãy bình tĩnh và ông tuyên bố rằng quân đội Nga không rút lui ở bất cứ đâu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hãy nhớ lại về chiến thuật và chiến lược đang tinh tế hơn của quân đội Nga. Đến lượt mình ông Kadyrov tuyên bố rằng tất cả các thành phố mà Nga mất trên hướng Kharkov của chiến dịch quân sự đặc biệt nhất định sẽ được lấy lại, ông hứa thông báo kết quả cụ thể trong tương lai gần.
    https://www.youtube.com/watch?v=ROKwTwzBCcA

    Trả lờiXóa
  11. Глава Ассоциации бундесвера утверждает, что состояние немецкой армии плачевно
    https://topwar.ru/201881-nemeckaja-pressa-napisala-o-plachevnom-sostojanii-bundesvera-malo-deneg-i-soldat.html
    Người đứng đầu Hiệp hội Bundeswehr tuyên bố rằng tình trạng của quân đội Đức là đáng trách
    Hôm nay, 08:41

    Người đứng đầu Hiệp hội Bundeswehr tuyên bố rằng tình trạng của quân đội Đức là đáng trách

    Bundeswehr (lực lượng vũ trang của Đức) đang ở trong tình trạng "rơi tự do", và điều này bất chấp thực tế là một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro đã được tạo ra để hỗ trợ họ. Der Spiegel viết về nó.

    Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đáng buồn của nhà cầm quân người Đức là thiếu kinh phí. Trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ, Berlin đã không tăng tiền cho các lực lượng vũ trang của mình, chỉ thích chi cho các lợi ích xã hội cho người nhập cư. Giờ đây, quân đội cần tới 75 tỷ euro hàng năm để khắc phục tình trạng hiện tại.

    Người đứng đầu Hiệp hội Bundeswehr, Andre Wüstner, cũng lên tiếng về tình cảnh khó khăn mà đoàn quân đang trải qua. Đúng như vậy, ông lưu ý rằng các lực lượng vũ trang Đức đã chứng tỏ mình rất tốt trong các nhiệm vụ ở sườn phía đông của NATO và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng quân đội cần nhiều tiền hơn. Wustner yêu cầu ổn định các dòng tài chính hướng đến việc cung cấp cho các lực lượng vũ trang, nếu không tình trạng của quân đội Đức sẽ vẫn còn tồi tệ.

    Một vấn đề khác là thiếu nhân sự. Ở các nước châu Âu, và Đức cũng không ngoại lệ, uy tín về nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên đã giảm sút từ lâu. Với những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, những người trẻ tuổi không vội vàng kết nối cuộc sống của họ với nghĩa vụ quân sự và bạn không thể thu hút họ nhập ngũ ngay cả với tiền thưởng tài chính. Rốt cuộc, "công dân" cung cấp nhiều cơ hội hơn khi không có rủi ro và mức độ thoải mái hoàn toàn khác.

    Wustner thúc giục Bundeswehr quan tâm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự. Nhưng làm thế nào để làm điều đó? Thứ nhất, Đức đang phải đối mặt với những vấn đề lớn về nhân khẩu học: dân số đang già đi, tỷ lệ các nhóm dân tộc châu Á đang tăng lên. Thứ hai, uy tín của nghĩa vụ quân sự giảm sút. Sẽ không thể đánh cược vào những người nhập cư nước ngoài và con cháu của họ, bởi vì họ cũng không thích nghĩa vụ quân sự. Họ đến Đức với mục tiêu hoàn toàn khác với việc chiêu mộ binh lính.

    Cuối cùng, nhiều quân nhân quan tâm đến câu hỏi làm gì sau khi xuất ngũ. Xét cho cùng, rất khó để một người đã có 10 - 12 năm phục vụ trong quân đội có thể tìm được một công việc “dân sự”. Theo Wustner, vấn đề này đòi hỏi một giải pháp nhanh chóng.

    Điều thú vị là người đứng đầu hiệp hội đã không đề cập đến một vấn đề nghiêm trọng như yếu tố rủi ro gia tăng đối với dịch vụ ở Bundeswehr. Tình hình chính trị hiện tại ở phía đông châu Âu khiến quân đội các nước NATO sớm hay muộn có thể tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang thực sự, và không phải ở cấp độ lính đánh thuê tình nguyện, mà là toàn thời gian. Yếu tố này cũng không thể khiến giới trẻ Đức thờ ơ khi chọn nghiệp cầm quân.

    Trả lờiXóa
  12. Активность боевых действий снизилась, стороны проводят перегруппировку: Новая сводка от Минобороны
    https://topwar.ru/201799-aktivnost-boevyh-dejstvij-snizilas-storony-provodjat-peregruppirovku-novaja-svodka-ot-minoborony.html
    Hoạt động thù địch của Kiev đã giảm, họ đang co cụm lại: Báo cáo mới từ Bộ Quốc phòng
    Hoạt động của các hành động thù địch đã giảm bớt, cả hai bên đang tập hợp lại lực lượng, điều động lực lượng dự bị. Trong bối cảnh đó, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến và vào sâu trong tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc.

    Kẻ thù đang xây dựng lực lượng trong khu vực Kupyansk và Balakleya, chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Nga dọc theo tuyến phòng thủ mới. Các cuộc tấn công dồn dập bằng pháo binh đã được Lực lượng Vũ trang ĐPQ tấn công vào các lực lượng dự bị này. Tổng thiệt hại trên hướng này của Lực lượng vũ trang Ukraine lên tới 150 người chết và bị thương.

    Trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog trong ngày qua, địch thiệt hại 8 xe tăng , 13 xe chiến đấu bộ binh, 11 xe bọc thép, hơn 150 người thiệt mạng. Đồng thời, dưới quyền Davydov Brod, cũng như trong khu vực Posad-Pokrovsky, kẻ thù không tiến lên được. Như đã đưa tin, mặt trận đã ổn định, mọi tuyên bố về những “chiến công” tiếp theo của Lực lượng vũ trang Ukraine đều là giả mạo của Kyiv.

    Trên hướng Donetsk không có thay đổi lớn, Belogorovka nằm trong “vùng xám”, Krasny Lyman ở phía sau chúng tôi, mọi cuộc tấn công đều bị đẩy lui. Trong khu vực Bakhmut, các "nhạc công" đã lấy Nikolaevka-2 và thực sự cắt đường cao tốc Bakhmut-Toretsk. Các nhóm xung kích đang tiếp cận thành phố từ phía đông nam, tiêu diệt APU một cách có phương pháp. Trong ngày trên hướng Donetsk, địch mất tới 250 quân nhân và hơn 20 đơn vị quân trang.
    Ở hướng Zaporozhye, kẻ thù mất năm thiết bị quân sự và có tới 70 người thiệt mạng trong một ngày. Các báo cáo về cuộc giao tranh ác liệt và giành quyền kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine của Vasilievka hóa ra là sai sự thật. Tuy nhiên, việc kéo thêm các lực lượng khác của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực này đang được tiến hành. Như trong những thứ khác và của chúng ta.

    Pháo binh và hàng không trong một ngày, họ đã phá hủy bốn RAV và kho đạn, một Uragan MLRS ở khu vực Krasny Liman, cũng như một trạm chiến đấu đối kháng AN / TPQ-64 và một hệ thống phòng không S-300 để chiếu sáng và dẫn đường trong khu vực Nikolaev . Tại khu vực Kinburn Spit, một máy bay trực thăng Mi-8 với DRG trên khoang đã bị bắn rơi. Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã hoạt động. Các xạ thủ phòng không đã bắn rơi 4 máy bay không người lái, một tên lửa đạn đạo Tochka-U, đạn pháo MLRS bị đánh chặn: 7 chiếc Alder và 26 chiếc HIMARS.

    Trả lờiXóa
  13. Для подписания на саммите ШОС подготовили более 40 соглашений и решений
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15770131
    16 tháng 9, 13:04
    Hơn 40 thỏa thuận và quyết định được chuẩn bị để ký kết tại hội nghị thượng đỉnh SCO
    Theo Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, các tài liệu này phản ánh các cách tiếp cận chung để tương tác trong các lĩnh vực hợp tác phổ biến và đầy hứa hẹn giữa các nước SCO
    SAMARKAND, ngày 16 tháng 9. / TASS /. Hơn 40 thỏa thuận và quyết định đã được chuẩn bị để ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Điều này đã được Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev công bố hôm thứ Sáu, mở đầu cuộc họp của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia của SCO theo định dạng hẹp.

    "Uzbekistan đã tổ chức hơn 80 sự kiện lớn trong vai trò chủ tịch của mình. Bất chấp đại dịch, sự bao quát đầy đủ của tất cả các lĩnh vực và lĩnh vực hợp tác đa phương của chúng ta được đảm bảo, nhờ những nỗ lực chung, hôm nay chúng ta đã chuẩn bị một bộ tài liệu vững chắc, hơn 40 thỏa thuận và Mirziyoyev nói. Theo ý kiến ​​của ông, các tài liệu này phản ánh các cách tiếp cận chung để tương tác trong các lĩnh vực hợp tác phổ biến và đầy hứa hẹn giữa các nước SCO.

    Trả lờiXóa
  14. В Херсонской области заявили о планах Зеленского повторить в Изюме опыт провокации в Буче
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15770049
    Ở vùng Kherson, họ thông báo kế hoạch của Zelensky để lặp lại trải nghiệm khiêu khích Bucha ở Izyum
    Theo Kirill Stremousov, phó trưởng cơ quan quân sự-dân sự của khu vực, các nhà báo nước ngoài đang được đưa đến thành phố vì mục đích này.
    KHERSON, ngày 16 tháng 9. / TASS /. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định lặp lại ở Izyum kinh nghiệm về vụ khiêu khích ở Bucha, khi các quân nhân Nga bị buộc tội thảm sát. Để làm điều này, các nhà báo nước ngoài đang được đưa đến thành phố, Kirill Stremousov, phó giám đốc chính quyền quân sự-dân sự (CAA) của khu vực Kherson, nói với TASS hôm thứ Sáu.

    Hôm thứ Năm, Zelensky đã ghi lại một tin nhắn video bằng tiếng Anh, trong đó anh báo cáo về một ngôi mộ tập thể được cho là được phát hiện ở Izyum, vùng Kharkiv. Như Tổng thống Ukraine đã lưu ý, đại diện của các phương tiện truyền thông nước ngoài sẽ được đưa đến đó vào thứ Sáu.

    Stremousov nói: “Chúng tôi đã nghe tất cả những câu chuyện này về Bucha, Irpin.

    Vào ngày 3 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc của chế độ Kyiv giết hại dân thường ở Bucha. Bộ tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang RF đã hoàn toàn rời khỏi Bucha vào ngày 30 tháng 3, và "bằng chứng tội ác" chỉ xuất hiện vào ngày thứ tư, khi các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine đến thành phố. Đến lượt mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi tình hình ở Bucha là một "cuộc tấn công giả". Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga lưu ý rằng Moscow coi tình hình ở Bucha là một hành động khiêu khích đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

    Trả lờiXóa
  15. Папа Римский назвал Запад "самым большим кладбищем человечества"
    https://tass.ru/obschestvo/15768209
    16 tháng 9, 04:28
    Giáo hoàng gọi phương Tây là "nghĩa địa vĩ đại nhất của nhân loại"
    Theo Đức giáo hoàng, các nước phương Tây đã đi sai đường, chẳng hạn về công bằng xã hội.
    VATICAN, ngày 16 tháng 9. / TASS /. Giáo hoàng Francis đã chỉ trích phương Tây, nói rằng nó không thể là một ví dụ tốt.
    Ông nói trong một cuộc họp báo cho nhóm của mình, trong đó có phóng viên TASS, đang trên đường từ Kazakhstan, "Phương Tây nói chung không phải là gương mẫu, còn xa mới là sự siêng năng".

    "Phương Tây đã đi những con đường sai lầm, ví dụ, về mặt công bằng xã hội <...>. [Phương Tây] ngày nay là nghĩa trang lớn nhất không phải ở Châu Âu, mà là của nhân loại. Phương Tây quên tiếp nhận [người di cư] khi nó Cần người. Chúng ta nghĩ gì về mùa đông nhân khẩu học? Chúng ta cần người ở Tây Ban Nha, ở Ý. <...> Tại sao phương Tây không theo đuổi chính sách hòa nhập người di cư? " - Giáo hoàng nói.

    Theo giáo hoàng, đây là một vấn đề về "sự hiểu biết các giá trị." Đức Phanxicô nhắc lại rằng không phải tình hình kinh tế xã hội thịnh vượng nhất đang trở thành nơi sinh sôi nảy nở của chủ nghĩa dân túy. Ông tin rằng châu Âu cần quay trở lại những giá trị cơ bản. “Chúng tôi không đủ khả năng để giúp đỡ các dân tộc khác,” Đức Giáo hoàng nói.

    Trả lờiXóa
  16. Nga có cơ hội lớn để xuất khẩu lương thực, thực phẩm sang Việt Nam
    21:09 16.09.2022
    HÀ NỘI (Sputnik) – Nga và Việt Nam là những nước xuất khẩu nông sản ròng, song các mặt hàng xuất khẩu nông sản của Việt Nam và Nga không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung lẫn nhau. Đây được coi là tiền đề cơ sở để hai nước tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác về thương mại - sản xuất hàng nông sản.
    Nga dịch chuyển thương mại nông nghiệp sang châu Á
    Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với lĩnh vực hợp tác đa dạng, trong đó có sản xuất và nông nghiệp. Các doanh nghiệp hai nước ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường của nhau. Số lượng các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp được tiếp cận thị trường hai nước ngày càng tăng.
    Cụ thể đến hết năm 2021, Liên bang Nga đã cho phép 50 doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nga. Ở chiều ngược lại, 55 doanh nghiệp Nga được xuất khẩu thịt và 77 doanh nghiệp Nga được xuất khẩu thủy sản sang Việt Nam.
    Với mong muốn kết nối và hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam, trong thời gian gần đây đại diện nông nghiệp hai nước liên tục trao đổi xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.
    Mới đây, tại hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2022, lần đầu tiên Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm Liên bang Nga có mặt tham dự giới thiệu sản phẩm. Giám đốc Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Trần Đức Quyền chia sẻ với Sputnik:
    “Năm nay là lần đầu tiên chúng tôi tham dự hội chợ này và đây là cơ hội rất tiềm năng. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các nhà nhập khẩu liên quan đến thực phẩm của Nga. Thị trường nông sản Việt Nam rất rộng lớn, các đối tác từ phía Nga có rất nhiều sản phẩm như bột mì, dầu ăn, phân bón,...Chúng tôi hy vọng thông qua hội chợ này có thể tìm được các nhà nhập khẩu tiềm năng, đồng thời kết nối giữa nhà sản xuất của Nga và nhà nhập khẩu Việt Nam”.

    Ông Quyền cũng nhấn mạnh thêm, Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga có chiến lược dịch chuyển sang thị trường châu Á. Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và cơ hội để thúc đẩy kim ngạch nông sản hai chiều.
    “Tại Việt Nam, chúng tôi có 2 đối tác chính. Thứ nhất là nhà phân phối nhập khẩu lớn, thứ hai là nhà sản xuất lớn họ muốn nhập khẩu nguyên liệu từ Nga về Việt Nam để sản xuất sản phẩm cuối. Đã có công ty chuyên sản xuất bột mì tại Việt Nam nhập nguyên liệu lúa mì từ Nga, chúng tôi cũng đã có kết nối và có thông tin ban đầu khai mở thị trường. Dầu ăn, bánh kẹo, trứng cá của Nga chúng tôi đã tìm thấy nhà nhập khẩu và đã có những chuyến hàng đầu tiên.”
    Xuất khẩu hàng nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2021 đạt 612,7 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020; từ Nga sang Việt Nam đạt 523,1 triệu USD, tăng 21% so với năm 2020. Việt Nam là nước cung cấp hàng đầu cho Liên bang Nga nhiều sản phẩm như: cà phê 163 triệu USD (21% kim ngạch nhập khẩu của Nga), thủy sản 151 triệu USD (7,2%), hạt điều 55 triệu USD (88%), hạt tiêu 24,6 triệu USD (43%), chè 22 triệu USD (5,1%)...
    Trao đổi với Sputnik, bà Victoria Gorshkova, đại diện Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga tại Việt Nam cũng cho biết thêm:
    “Hiện nay, Nga quan tâm đến các mặt hàng của Việt Nam như cafe, gạo, gia vị, trà. Tại triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2022, tôi thấy rất nhiều công ty Việt Nam sản xuất trà. Theo tôi, trà Việt Nam sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường Nga nếu đi đúng định hướng phát triển và đầu tư”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nông nghiệp Việt - Nga còn rất nhiều tiềm năng để phát triển
      Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2022
      Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
      © Sputnik / Ha Linh
      Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, có 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Nga tăng, đó là gạo tăng tới 90,48%, mặt hàng cao su tăng 65,87%, cà phê tăng 34% so với 6 tháng đầu năm 2021.
      Trong tháng 6/2022 cho thấy đã có tín hiệu hồi phục so với các tháng trước, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như hàng thủy sản, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu,... Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong 6 tháng năm 2022 đạt 1,08 tỷ USD, tăng 22,38% (tương đương 216 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2021.
      Đánh giá về dư địa xuất nhập khẩu nông sản hai nước, trao đổi với Sputnik, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN&PTNT Việt Nam) cho hay:
      “Nga là một cường quốc về xuất khẩu nông sản và Việt Nam nằm trong top 15 xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới với thặng dư hàng năm lên tới 5-6 tỷ đô. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu, dư địa khác nhau nên các mặt hàng xuất khẩu nông sản của hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung lẫn nhau. Bởi vậy, chúng tôi coi đây là cơ hội giao thương giữa Nga – Việt. Mặc dù, chúng tôi là những nước xuất khẩu nông sản ròng, nhưng hoàn toàn có thể bổ sung các nhóm hàng cho nhau và có thể hợp tác hỗ trợ lẫn nhau”.
      Cùng chung quan điểm, bà Victoria Gorshkova, đại diện Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga tại Việt Nam cũng cho rằng:
      “Chúng tôi đánh giá tiềm năng xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước rất cao và hiện tại chưa khai thác hết tiềm năng đó. Bởi nông sản hai nước không phải là mặt hàng cạnh tranh mà bổ sung cho nhau, tức là Nga có thể cung cấp cho Việt Nam những mặt hàng Việt Nam đang thiếu và ngược lại. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới hợp tác giữa hai bên sẽ vượt kỳ vọng”.

      Lúa mì ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2022
      Nga muốn thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc lương thực nông sản sang Việt Nam
      6 Tháng Tám, 16:47
      Thị trường Việt Nam được cho là có sức hút với các doanh nghiệp Liên bang Nga nhờ mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa 2 nước và nền kinh tế phát triển năng động với 99 triệu dân. Trong khi đó, đối với Việt Nam, Nga là thị trường rộng lớn của Nga với hơn 140 triệu dân và có thu nhập cao.
      “Thị trường Việt Nam có nhu cầu đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của Nga như lúa mì, lúa mạch, các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm chăn nuôi, các sản phẩm hoa quả ôn đới. Ngược lại, đối với thị trường Nga, đây là thị trường hết sức tiềm năng đối với nhóm sản phẩm như thủy sản, trái cây nhiệt đới, các nhóm về gia vị, hồ tiêu hay cafe và các nhóm hạt khác”, ông Nguyễn Minh Tiến cho hay.

      Phía Việt Nam luôn xác định, Nga là thị trường tiềm năng lớn để thúc đẩy, đưa nông sản có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Nga. Ngược lại, Việt Nam là nước nhiệt đới, có nhu cầu cao đối với các sản phẩm ôn đới mà nước Nga có thế mạnh. Bởi vậy, đây là tiền đề cơ sở để hai nước tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác về thương mại - sản xuất hàng nông sản trong thời gian tới giúp kim ngạch song phương vượt kỳ vọng.
      Theo số liệu của “Agroexport”, giá trị nông sản xuất khẩu từ Nga trong thời gian tới có thể đạt đến 1,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ là nền tảng tốt để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam.

      Xóa
  17. Rét đậm, rét hại, Tổng thống Serbia lo cho cả Châu Âu khi đông về - VNEWS
    93.285 lượt xem Đã công chiếu 9 giờ trước VNEWS - Châu Âu đã phải lắng nghe một lời dự báo đáng quan ngại của Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vučić liên quan đến vấn đề năng lượng. Ông cho rằng, thời kỳ khó khăn đối với châu Âu đã bắt đầu trở thành sự thật, ý kiến trên được các nhà phân tích của tờ báo Trung Quốc Sohu đưa ra.
    https://www.youtube.com/watch?v=IifBTpu4eXE

    Trả lờiXóa
  18. Замглавы Пентагона: Председатель КНР дал поручение ВС Китая подготовиться к установлению контроля над Тайванем военным путём до 2027 года
    https://topwar.ru/201933-zamglavy-pentagona-predsedatel-knr-dal-poruchenie-kitajskim-vooruzhennym-silam-podgotovitsja-k-ustanovleniju-kontrolja-nad-tajvanem-voennym-putem-do-2027-goda.html
    Phó người đứng đầu Lầu Năm Góc: Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị Lực lượng vũ trang Trung Quốc chuẩn bị thiết lập quyền kiểm soát Đài Loan bằng các biện pháp quân sự cho đến năm 2027
    Các quan chức quân sự Mỹ cho biết họ có thông tin tình báo về ý định giải quyết vấn đề Đài Loan bằng quân sự của Bắc Kinh. Đặc biệt, tuyên bố này đã được đưa ra bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Colin Cole. Hơn nữa, những lời nói của ông được công bố bởi trang web chính thức của bộ quân sự Mỹ.


    Theo Phó người đứng đầu Lầu Năm Góc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang Trung Quốc chuẩn bị thiết lập quyền kiểm soát Đài Loan bằng các biện pháp quân sự cho đến năm 2027.

    Lầu Năm Góc tuyên bố rằng những dữ liệu này được xác nhận bởi một số cơ quan tình báo.

    Nhớ lại rằng trước đó Tập Cận Bình đã công khai nói rằng chính thức Bắc Kinh đang coi lựa chọn đối thoại với Đài Bắc về vấn đề hội nhập là ưu tiên, nhưng nếu ngôn ngữ ngoại giao không dẫn đến kết quả, thì có những lựa chọn khác cho sự phát triển của sự kiện. . Theo Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề, kể cả bằng biện pháp quân sự. Như vậy, không có gì mới lạ trong tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ngoại trừ việc tuyên bố này đặt ra câu hỏi về thời gian cụ thể cho một giải pháp quân sự đối với vấn đề hiện trạng của Đài Loan.

    Gần đây, các quan chức cấp cao của Mỹ đã thường xuyên tới Đài Loan. Tình hình leo thang đặc biệt trong chuyến thăm đảo của người thứ ba trong hệ thống phân cấp của Mỹ - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bà nói trong chuyến thăm của mình rằng Washington có ý định hỗ trợ Đài Loan trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
  19. Bloomberg: пять стран помогут России справиться с нефтяным эмбарго ЕС
    https://politros.com/23647300-bloomberg_pyat_stran_pomogut_rossii_spravit_sya_s_neftyanim_embargo_es?utm_source=finobzor.ru
    Bloomberg: Năm quốc gia giúp Nga đối phó với lệnh cấm vận dầu mỏ của EU
    16 tháng 9 năm 2022 17:28
    Tác giả: Alexander Dubinin

    Nga sẽ tìm thị trường cho một nửa khối lượng dầu mà EU sẽ ngừng mua. Bloomberg viết về nó. PolitRussia xuất bản một bản kể lại độc quyền của tài liệu .

    Theo công ty năng lượng Kpler, ít nhất 5 quốc gia có thể giúp Nga kiếm tiền từ việc bán dầu sau khi lệnh cấm vận một phần dầu có hiệu lực ở Liên minh châu Âu. Các quốc gia này có thể mua một nửa khối lượng dành cho các quốc gia ở Châu Âu.

    Bài báo viết: “Indonesia, Pakistan, Brazil, Nam Phi, Sri Lanka và một số quốc gia ở Trung Đông có thể cùng mua tới 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga trong mùa đông này.
    Như tác giả nhớ lại, các hạn chế của EU sẽ có hiệu lực vào mùa đông năm nay. Lệnh cấm đối với hầu hết nhập khẩu dầu thô của Urals sẽ có hiệu lực vào tháng 12, sau đó là lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ vào tháng 2.

    Ấn phẩm cho biết: “Các công ty Nga đang chuyển hướng vận chuyển hàng hóa của họ sang châu Á, chủ yếu đến Ấn Độ và Trung Quốc, vì một số người mua châu Âu tự nguyện từ chối mua dầu.
    Sự phân bổ lại dòng dầu thô thế giới này có thể ngăn cản một phần xuất khẩu từ các nước thành viên OPEC. Theo Kpler, ở Indonesia, Nigeria là một trong những ứng cử viên chính cho việc di dời, trong khi ở Pakistan, dầu từ Ả Rập Saudi có thể bị loại bỏ dần để có nguồn cung cấp từ Nga.

    Trước đó, PolitRussia đã cho biết EU phải đối mặt với vấn đề như thế nào do các tàu chở dầu của Nga ở eo biển Đan Mạch.

    Trả lờiXóa
  20. Mới hôm kia tổng thống Belarus mới tranh show đệ nhất danh hài châu âu cùng jelenky, giờ cuộc đua có thêm đối thủ nặng ký là bà Leren đây.

    Trả lờiXóa
  21. Hey, Wow all the posts are very informative for the people who visit this site. Good work! We also have a Blog. Please feel free to visit our site. Thank you for sharing. @ Home Cleaning In Bangalore
    Pest Control In Bangalore
    RO/Water Purifier In Bangalore
    Appliance Cleaning Bangalore

    Trả lờiXóa