Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

He he! NGƯỜI ĐỨC MUỐN GIẢI THỂ LHQ VÀ BIDEN LÀM TỔNG THỐNG THẾ GIỚI LUÔN VÀ NGAY!

 

Ai biết tiếng Đức, xin đọc bản gốc bài báo với tiêu đề:

Unhaltbarer und veralteter Status quo

“USA plädieren für Reform des Uno-Sicherheitsrats- Dịch: Hoa Kỳ muốn cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”

https://www.spiegel.de/ausland/vereinte-nationen-usa-plaedieren-fuer-reform-des-uno-sicherheitsrats-a-9253ac0c-ef9d-470b-a63a-16f891803803

Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield

Bài báo đưa một bản tin ngắn, cho biết: Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield, đã chủ trương tổ chức lại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra, đất nước của bà ấy muốn thực hiện các nghị quyết LHQ mà không bị quyền phủ quyết của Nga gây tranh cãi trong tương lai. Điều này đặc biệt đau đớn đối với bối cảnh đưa quân đội Nga vào Ukraina. "Chúng ta phải đạt được sự đồng thuận về các đề xuất hợp lý và thuyết phục..." - Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield, phát biểu trong bài phát biểu quan trọng về tương lai của LHQ tại San Francisco. Theo bà, "Hoa Kỳ dự định đẩy mạnh nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc."

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bao gồm 15 quốc gia, nhưng do 5 thành viên thường trực - Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, chi phối với quyền phủ quyết. Mười tiểu bang còn lại được thay thế hai năm một lần. Thành phần của Hội đồng Bảo an phản ánh sự cân bằng quyền lực trên thế giới sau Thế chiến thứ hai.

Thomas-Greenfield nói thêm: “Chúng ta không nên bảo vệ một hiện trạng không thể đạt được và đã lỗi thời."

Trong cuộc "tranh luận chung" vào tuần tới của Đại hội đồng LHQ, Thomas-Frinfield sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Anthony Blinken về các bước đi thích hợp. 

Dưới bản tin ngắn này có đến cả ngàn bình luận thú vị của người Đức. Mời các bạn mở link để đọc các bình luận:  https://www.spiegel.de/ausland/vereinte-nationen-usa-plaedieren-fuer-reform-des-uno-sicherheitsrats-a-9253ac0c-ef9d-470b-a63a-16f891803803#kommentare

Vì có quá nhiều bình luận nên chúng tôi không thể dịch hết. Chúng tôi xin dịch một vài bình luận trong số đó:

Alberich: Die USA wollen also die USA zur Weltregierung umbauen. Drei Stimmen für den Westen im UN-Sicherheitsrat und zwei für die Restwelt - bei Verzicht auf Vetorecht "wenn möglich", sonst nach dem Mehrheitsprinzip. Wieso nicht gleich den US-Präsidenten zum Welt-Regierungschef und zum Welt-Oberhaupt und die US-Streitkräfte zur Weltpolizei ernennen, die die ganze Welt mitfinanzieren muss?-

Dịch: Đây là ý nghĩa của nó: Hoa Kỳ muốn biến mình thành một chính phủ thế giới. Ba phiếu ủng hộ phương Tây, hai phiếu ủng hộ phần còn lại của thế giới. Kết quả là, Hoa Kỳ quy định bằng cách từ bỏ "nếu có thể" quyền phủ quyết, sử dụng nguyên tắc đa số phiếu. (Ba phiếu bầu đến hai.) Tại sao không bổ nhiệm ngay Tổng thống Hoa Kỳ làm lãnh đạo Chính phủ thế giới và tổng tư lệnh thế giới, còn quân đội Hoa Kỳ làm cảnh sát thế giới, vốn sẽ phải được tài trợ toàn bộ thế giới?

Robert_Rostock: Entweder schafft man das Einstimmigkeitsprinzip oder Vetorecht für alle ab oder für keinen.

Wir sind die Guten, wir versprechen, es nur noch geltend zu machen, wenn es wirklich nötig ist, nur noch, wenn wir im Recht sind, ist Willkür pur.

§ 1 Die USA sind immer im Recht.

§2 Sollte dem mal nicht so sein, tritt automatisch §1 in Kraft.

Hoặc là bạn bãi bỏ nguyên tắc nhất trí hoặc bãi bỏ quyền phủ quyết của tất cả mọi người, không trừ ai.

..."Chúng tôi là những người tốt, chúng tôi hứa sẽ chỉ sử dụng quyền phủ quyết khi thực sự cần thiết, chỉ khi chúng tôi đúng"- đó là sự tùy tiện thuần túy.

§ 1 Hoa Kỳ luôn luôn đúng.

§2 Nếu điều này không xảy ra, §1 sẽ tự động có hiệu lực.

Krautrocker: LHQ với tư cách là một chính phủ thế giới do Mỹ lãnh đạo? Một lợi thế cho người phương Tây - đối với phần còn lại của thế giới, sự tồn tại như những thuộc địa mới của phương Tây.

Những người không đồng ý với Mỹ sẽ bị trừng phạt bằng chiến tranh kinh tế hoặc chiến tranh. Mặc dù Hoa Kỳ không còn là duy nhất, nhưng nó vẫn là cường quốc lớn nhất thế giới, về kinh tế và quân sự. Những đề xuất này dựa trên tiền đề rằng thế giới sẽ mãi phải như vậy. Hoa Kỳ sử dụng LHQ để kiềm chế Trung Quốc về kinh tế và Nga về mặt quân sự. Vậy cần gì nghị quyết của LHQ – bởi dự thảo do Mỹ  đệ trình kiểu gì cũng đã biết trước kết quả...

Just_my_opinion: Trên thực tế, người Mỹ không muốn cải cách phản ánh lợi ích của người dân toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Vrumfondel: Sẽ rất thú vị khi thấy người Mỹ tiết chế như thế nào khi nói đến lợi ích của chính họ. Liệu họ có từ chối quyền phủ quyết của mình?

Sebastian-ZMGdsDX7g: Bằng cách này hay cách khác, sẽ không có gì xảy ra. Rốt cuộc, nếu có một dự luật bãi bỏ quyền phủ quyết, thì nó sẽ phải được đưa ra biểu quyết, và Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ bác bỏ nó. Đó chỉ là một ý tưởng điên rồ khác của người Mỹ.

Enver-pJGqS_: Tất cả điều này chứng tỏ người Mỹ tuyệt vọng như thế nào, và không có gì hơn. Họ nghĩ ra ngày càng nhiều ý tưởng ngu ngốc thay vì cố gắng kết thúc chiến tranh.

Dr_VuVanThanh: Quyền phủ quyết là trở ngại lớn nhất. Vướng mắc tương tự là nguyên tắc nhất trí. Ngay cả trong các tổ chức nhỏ hơn như EU và NATO, khó có khả năng trở ngại này sẽ bị loại bỏ trong 20 năm tới. Chúng ta có thể nói gì về LHQ! Thành thật mà nói, tôi vô cùng nghi ngờ.

Delphin: Sự cải tổ tương ứng của Hội đồng Bảo an cần ít nhất một trường hợp khi tất cả mọi người sẽ bỏ phiếu bãi bỏ nguyên tắc nhất trí. Nhưng chính trong Hội đồng Bảo an, điều này sẽ không bao giờ thành công. Do đó, kế hoạch hiện tại là một màn khói khác. Hội đồng Bảo an cần được giải tán và tái lập với các quy tắc bỏ phiếu khác nhau.

Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

=====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!Và các bài: 2. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ! 3. VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Xem bài liên quan:

13 nhận xét:

  1. Thông tấn xã Việt Nam: Thời sự Quốc tế sáng 11/9.Nga ‘xé xác’ UAV, diệt vong ngàn lính; Kiev ‘chảy máu trắng’ vì phản công?
    https://www.youtube.com/watch?v=X3tzeT9_WYo
    374.283 lượt xem Đã công chiếu 9 giờ trước VNEWS - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước qua ngày thứ 200 với nhiều diễn biến bất ngờ trên mọi trận địa. Mới đây, Một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy các tên lửa thuộc tổ hợp phòng không 9K33M3 Osa-AKM của nước này phóng hỏa tiêu diệt các máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine.

    Xin mời quý vị xem thêm những tin tức đáng chú ý sau:
    Tổ hợp phòng không "Ong bắp cày" khai hỏa phá hủy UAV của Ukraine
    Tác chiến điện tử Nga thể hiện ra sao trên chiến trường Kherson?
    Pháo binh Nga trút dồn dập, Ukraine thiệt hại nặng nề ở Kherson?
    Lầu Năm Góc cổ vũ chiến dịch phản công của Ukraine
    EU cam kết cho Ukraine vay 5 tỷ Euro
    Lính Ukraine viết thông điệp tưởng nhớ Nữ hoàng Anh lên đạn pháo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 579 bình luận:

      Tran Luan
      7 giờ trước
      :)) mình rất thích xem tin về vũ khí nga và đọc các cmt. Tính giải trí rất cao

      XUANTHANH LE
      8 giờ trước
      Chiến tranh là tàn khốc không ai muốn. Thắng thua còn hồi sau phân xử, chúc Nga đạt mục đích: quyền lợi ích quốc gia dân tộc với hệ tư tưởng, vị thế tiềm lực QS kinh tế của Nga, thế giới từ đơn cực sang đa cực do Mỹ cầm đầu, khối Nato, EU bất ổn chính trị, kinh tế và mối đoàn kết.
      Hiệp Lê
      8 giờ trước
      Ucraina là nơi để Mỹ và Na to thử nghiệm, thăm dò vũ khí Nga, nói chung là dùng làm chiến trường để dò tìm, bắt bài vũ khí của nhau, giữa Mỹ, Nato với Nga.
      Cảnh Đỗ
      3 giờ trước
      Mong cho thế giới nhanh chóng được hoà bình mỗi người luôn mạnh khỏe và cuộc sống vui vẻ hạnh phúc .

      4


      Victoria Nguyên
      Victoria Nguyên
      6 giờ trước
      Ура Россий слава победит 🇷🇺🥰❤️

      11


      Duy Thành Nguyễn
      Duy Thành Nguyễn
      8 giờ trước
      Hay thật, lời cầu nguyện và tình cảm của lính U cà dành cho nữ hoàng Anh rất nhanh chóng tan tành xác pháo
      duc nguyen
      5 giờ trước
      Sáng nào cũng chờ tin zelen đầu hàng để người lính 2 bên về nhà
      lê châu
      lê châu
      7 giờ trước
      Ucraina dù có chiến thắng trong cuộc chiến này thì cũng chỉ chiếm giữ vị trí bánh xe trong cỏ xe na tô mà thôi
      Victor Nguyen
      9 giờ trước
      Kiev cố lên, còn phải thử đấu với đạn Triều Tiên sx nữa. Zelensky nên xin , đừng vay PT.

      Triệu trung dân
      9 giờ trước
      Ucraina za len ki chỉ nói thắng lợi trước Nga không bao giờ nói về thiệt hại của quân đội ucraina bây giờ za len ki là phát ngôn viên của bộ quốc phòng ucraina

      MINE FF 2021
      8 giờ trước
      Mỗi sáng ra thấy Nga thắng lợi là chúng tôi mừng lắm rồi chiến thắng nhanh lên cho dân đỡ khổ
      Toan Vu
      8 giờ trước
      Nhà nước và nhân dân Việt Nam có ủng hộ Liên Bang Nga là lẽ thường tình thôi cảm ơn nhà đài đã bình luận vì chúng tôi là lớp người trải qua thời kỳ chống Mỹ đã thấu hiểu một lần nữa xin cảm ơn nhà đài bình luận trung thực

      Xóa
  2. Dân Thụy Sĩ méo mặt vì bật máy sưởi cũng có thể bị đi tù
    https://www.youtube.com/watch?v=py1O9aqbfLA
    18.765 lượt xem 10 thg 9, 2022 Dân Thụy Sĩ méo mặt vì bật máy sưởi cũng có thể bị đi tù

    Trả lờiXóa
  3. Mới nhận chức 2 ngày, tân Thủ tướng Anh liên tiếp nhận cảnh báo từ nước Mỹ
    https://www.youtube.com/watch?v=jw0T9AU2UtQ
    62.818 lượt xem Đã công chiếu vào 9 thg 9, 2022 CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Theo phía Mỹ, việc từ bỏ nghị định thư Bắc Ireland sẽ không 'tạo ra một môi trường thuận lợi' cho các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh.

    Tin quốc tế NÓNG 10/9 | Mới nhận chức 2 ngày, tân Thủ tướng Anh liên tiếp nhận cảnh báo từ nước Mỹ @TIN TỨC VIỆT

    00:43 Nghi ngờ mới của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào ông Donald Trump
    02:35 Cựu cố vấn của ông Trump ra tòa trình diện
    04:15 Mới nhận chức chưa đầy 2 ngày, tân Thủ tướng Anh liên tiếp nhận cảnh báo từ nước Mỹ
    07:44 Khác biệt đáng chú ý trong thông điệp của ông Trump và ông Biden về sự ra đi của Nữ hoàng Anh

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ hết thời làm bá chủ thế giớilúc 17:33 11 tháng 9, 2022

    Chắc một số nhà báo Việt Nam sẽ nhất trí với người Đức: GIẢI THỂ LHQ VÀ BIDEN LÀM TỔNG THỐNG THẾ GIỚI LUÔN VÀ NGAY!
    Xem bài
    Kỳ cục: TẠI SAO BÁO CHÍ VIỆT NAM KHOÁI TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐƠN PHƯƠNG CỦA MỸ MÀ LẠI KHÔNG TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM, CỦA ASEAN, CỦA CHÂU ÂU???
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/ky-cuc-tai-sao-bao-chi-viet-nam-khoai.html

    Trả lờiXóa
  5. MỘT MÌNH GOOGLE.TIENLANG CHỐNG LẠI MAFIA- USAIDlúc 18:50 11 tháng 9, 2022

    MỘT MÌNH GOOGLE.TIENLANG CHỐNG LẠI MAFIA- USAID- CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA CIA MỸ

    Trả lờiXóa
  6. Nam Bộ Thành Đồnglúc 18:56 11 tháng 9, 2022

    Bù Gia Mập Online
    3 Tháng 5, 2020 ·
    ĐẰNG SAU 9.5 TRIỆU USD MỸ VIỆN TRỢ CHO VIỆT NAM CHỐNG DỊCH COVID-19

    Hôm qua 02/05/2000, Tuổi trẻ và nhiều tờ báo khác đồng loạt viết bài nói rằng chính phủ Mỹ thông qua USAID, sẽ hỗ trợ 9.5 triệu USD để giảm thiểu tác động của đại dịch đến nền kinh tế Việt Nam.

    Và thế là các nhà dân chủ cuội lẫn đám sính Mỹ trong nước như lên đồng, tâng bốc Mỹ lên tận mây xanh vì “nghĩa cử” này.

    Nhưng Tổng thống Nga có nói một câu rất hay như thế này: “Họ (ám chỉ Mỹ) chẳng cho không ai thứ gì đâu, tất nhiên là trừ bom đạn!” Đại khái, miếng pho-mát miễn phí đến từ Mỹ thường nằm trong bẫy chuột.

    Tất nhiên, nhận được quà từ người Mỹ chúng ta cần cám ơn đã, nhưng đáng ra nếu Mỹ có thiện chí thì họ có thể chuyển tiền trực tiếp cho Việt Nam, không cần thông qua USAID.

    Nói thêm cho những ai chưa biết, USAID, tên viết tắt của United States Agency for International Development tức Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, do cố Tổng thống Mỹ Kennedy lập năm 1961.

    Mặc dù trên website của tổ chức này có những lời tự giới thiệu rất thiện chí là: thúc đẩy phồn vinh thịnh vượng chung; tăng cường dân chủ, bảo vệ nhân quyền; cải thiện y tế toàn cầu … Nhưng thực chất đây là công cụ của chính quyền Mỹ để can thiệp và gây rối vào công việc nội bộ các quốc gia Mỹ không ưa.

    Như chúng ta thấy đấy, ngân sách của USAID đến từ 2 nguồn. Một là do Quốc hội Mỹ thông qua trực tiếp, hai là ủy quyền thông qua USAID để viện trợ cho các quốc gia khác. Điều đó nghĩa là USAID phục vụ cho lợi ích của chính phủ Mỹ và hoạt động của USAID luôn trực tiếp được quân đội Mỹ bảo trợ. Dưới vỏ bọc “hỗ trợ dân sự”, “trợ giúp phát triển” cho nước ngoài và hoạt động khắp thế giới.

    Tổ chức này đã bị đóng cửa ở Nga vì tiền sử cung cấp tiền bạc và kích động phe đối lập. Bởi trên thực tế, các khoản “viện trợ” hầu hết lại dành cho việc trả lương cao cho các nhân viên của USAID, hàng hóa vật tư thì có giá trên trời, nghĩa là “mèo lại hoàn mèo”, tiền viện trợ của Mỹ lại quay về chủ cũ.

    Lấy ví dụ, năm 2018 Nga đã vạch tội nhóm Mũ Bảo hiểm Trắng thuộc USAID tại Liên Hiệp Quốc khi công bố các bằng chứng rõ ràng về cái gọi là nhóm tình nguyện viên cứu hộ nhân đạo cho Syria, thực chất lại là những kẻ tay sai cho Mỹ, chuyên gia bịa đặt và dàn dựng các bằng chứng ngụy tạo để Mỹ tấn công Syria.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam Bộ Thành Đồnglúc 18:57 11 tháng 9, 2022

      Một ví dụ được đưa ra phân tích, gồm các nhân chứng đã xác thực. Khu vực Jisr al-Haj ở Aleppo đã được các thành viên USAID sử dụng để quay phim giả mạo vụ tấn công hóa học. Những thành viên nhóm này đã đốt rác giả làm khói bụi từ vụ tấn công, đưa thi thể từ nhà xác địa phương và quay phim giải cứu. Lời khai của một thành viên cho biết, mỗi người tham gia clip dàn dựng đều được hưởng 50 USD.

      USAID là một trong các trung điểm để hợp pháp hóa nguồn kinh phí của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cung cấp cho các thế lực phản động ở những nước bị cho là cứng đầu, không thuận theo Mỹ. Nói không xa, Bolivia chính là nạn nhân của USAID, khi tổ chức này thông qua hoạt động “tài trợ, hỗ trợ phát triển” để tiến vào đất nước. Sau đó, USAID đứng ra liên kết các tổ chức đối lập ở Bolivia, thực hiện kế hoạch phá hoại kinh tế và cuối cùng là lật đổ Tổng thống Evo Morales

      Vì nhiều lý do khác nhau, Chính phủ Việt Nam mở cửa cho tất cả các đối tác NGOs, trong đó có NED và USAID với điều kiện tôn trọng pháp luật Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và phải chịu sự theo dõi, giám sát. Tất nhiên, đám NGOs này chưa từng thôi ý đồ chống phá nước ta.

      Thực tế qua hoạt động của các NGO ở Việt Nam, ngoài số vật chất ít ỏi đến được với các đối tượng cần giúp đỡ, thì tiền viện trợ được sử dụng để lớp trẻ Việt Nam thay đổi nhận thức về chuẩn giá trị” trên các lĩnh vực chính trị - văn hóa - lịch sử - tôn giáo. Và thế là, nó đào tạo ra hàng loạt những người trẻ Việt Nam mang trong mình mầm tự nhục, sính Mỹ và phản loạn.

      Hiện tại, rất nhiều nước, đặc biệt là Nga, Trung Quốc, một số nước Mỹ Latinh và Trung Đông đã đuổi cổ, cấm cửa toàn bộ hoặc một số NGO của Mỹ và phương Tây, trong đó có USAID và NED (Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ của Mỹ) - những chuyên gia tài trợ khủng bố và lật đổ, có mặt trong tất cả các cuộc “cách mạng màu” mấy chục năm nay.

      Đặc biệt là Nga, thì càng thẳng tay hơn với USAID.

      Xóa
    2. Nam Bộ Thành Đồnglúc 18:58 11 tháng 9, 2022

      Theo báo Pravda của Nga cho biết, USAID và NED có mặt trên khắp đất nước Nga, thâm nhập vào diễn biến chính trị ở Nga hiện nay, giúp đỡ “trung tâm tin tức quốc tế” đặt tại Moskva để hơn 80 tổ chức phi chính phủ xuyên quốc gia có thể tận dụng “trung tâm tin tức” này để tổ chức họp báo về các vấn đề: Tự do dân chủ và quyền con người.

      Tổ chức này cũng tài trợ cho nhiều tổ chức thanh niên và các buổi thảo luận dưới nhiều hình thức khác nhau với mục đích “tài trợ và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo mới cho đất nước Nga”. Theo giới học giả thì sự trở lại của Putin sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của Mỹ và châu Âu. Đối với Washington, nước Nga có dân chủ thật sự hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là phải lật đổ chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản kế hoạch của Mỹ - Putin. Mỹ không muốn nước Nga xuất hiện kẻ mạnh.

      Tuy gọi là “phi chính phủ” nhưng các tổ chức thuộc dạng này ngày càng liên hệ chặt chẽ với chính phủ nhiều nước, thậm chí hiện diện trong các chiến dịch tranh cử chứ không đơn thuần hoạt động nhân đạo.

      Thế là ở Nga ngày càng bùng phát các phong trào tự do dân chủ. Trong đó có phong trào đấu tranh vì nhân quyền nhưng bản chất của nó là chống phá và làm suy yếu nước Nga. Cách Mỹ đã từng “diễn biến hòa bình” để kéo sập Liên bang Xô Viết.

      Nhưng V.Putin rất tỉnh và đẹp trai!

      Năm 2006, Tổng thống Nga ký sắc lệnh cấm mọi hoạt động tổ chức Giám sát nhân quyền, Ân xá quốc tế, Viện Cộng hòa quốc tế... cùng hơn 90 tổ chức phi chính phủ (NGO). Một trong những nguyên nhân chính là sự can thiệp vào nội bộ Nga của vài tổ chức thuộc NGO.

      Việt Nam chúng ta hẵng còn yếu thế, chưa thể thẳng tay cấm cửa các tổ chức NGOs hoạt động như ở Nga, nhưng chúng ta có thể phòng bị. Nhắc lại lời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “ Đừng thấy đỏ mà tưởng chín.” Đấy, mấy triệu USD mà Mỹ viện trợ Việt Nam không biết có bao nhiêu % đến được tay chính phủ Việt Nam, tuy nhiên dám cá một điều phần lớn chúng sẽ chui vào túi của các nhân viên USAID với âm mưu, ý đồ riêng của chúng.

      Đừng thấy ngon ăn mà tưởng bở, đừng vì lợi ích trước mắt mà mờ mắt, tin vào sự tử tế của người Mỹ.
      https://www.facebook.com/Bugiamaponline/posts/pfbid02kJQcgLYpiCF2HT5L9bskRNjfsBVXbBJVG4ARyMmaK7oZ1V9boA4UeAbrP2Sccgvhl?__tn__=%2CO*F

      Xóa
  7. Tin NÓNG Quân Sự 11/9: Đức BỊ ĐÂM CỰC ĐAU, Bởi Chính Thành Viên EU từ chối chia sẻ khí đốt
    https://www.youtube.com/watch?v=sL36LTlFDc8

    Trả lờiXóa
  8. NÓNG LẮM RỒI ! Nga cảnh báo KHÔNG XUẤT KHẨU ‘bất kỳ thứ gì’ sang châu Âu
    96.858 lượt xem 10 thg 9, 2022 CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    HÉ LỘ ! Nga nói gì về cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov?@TIN TỨC VIỆT

    00:30 Nga nói gì về cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov?
    03:31 Đề xuất áp trần giá năng lượng Nga: Moscow đã cảnh báo hậu quả nhưng châu Âu vẫn xúc tiến kế hoạch
    07:45 Nga cảnh báo không xuất khẩu ‘bất kỳ thứ gì’ sang châu Âu

    Trả lờiXóa
  9. Tin Quốc Tế 11/9: Châu Âu Tuyên Bố Trừng Phạt Nga Nhưng Lại Âm Thầm Mua Dầu Nga Số Lượng Lớn
    https://www.youtube.com/watch?v=uEm9mu2C-DQ

    Trả lờiXóa
  10. Tổng Hợp Tin Quốc tế 12/9 Bật mí 'sự thật' thực trạng kho vũ khí của Mỹ sau 6 tháng hỗ trợ Ukraine
    https://www.youtube.com/watch?v=uQPYlLm0jvk
    15.673 lượt xem Đã công chiếu vào 10 thg 9, 2022 CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Trả lờiXóa