Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Video clip: «Họ rất tốt!»- Trẻ em ở vùng Zaporozhye nói về những người lính Nga

Phóng viên chiến trường từ Mỹ Patrick Lancaster phỏng vấn trẻ em vùng Zaporozhye. Các em chia sẻ cảm tưởng của mình về những người lính Nga.

Kính mời mn xem video clip (có Vietsub) của phóng viên Mỹ Patrick Lancaster:




Kính mời xem tiếp video clip thứ hai: "Cái chết chờ đợi Zelensky ở đây",- Trẻ em Ukraina nói về thái độ đối với tổng thống


Hoàng Ngân Thương
Mời xem bài liên quan:

22 nhận xét:

  1. Cảm ơn Google.tienlang đã đăng hai video clip này cùng loạt bài liên quan.
    Có thể ai đó nghi ngờ rằng video clip này được báo Nga Sputnik đăng tải, tức là các bé xinh đẹp dễ thương ở đây đã bắt buộc phải nói theo gợi ý trước của ông nhà báo Mỹ Patrick Lancaster?
    Vậy những người theo trường phái nghi ngờ này hẳn sẽ phải tâm phục khẩu phục khi xem các video clip của Truyền hình Pháp France24:
    KÊNH TRUYỀN HÌNH PHÁP "FRANCE 24": DÂN MIỀN ĐÔNG UKRAINA KHẮC KHOẢI CHỜ ĐÓN NGƯỜI GIẢI PHÓNG- CÁC CHIẾN BINH NGA!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/kenh-truyen-hinh-phap-france-24-dan.html
    Truyền hình Pháp France24: CƯ DÂN TP VỪA GIẢI PHÓNG VUI SƯỚNG KÉO CAO LÁ CỜ CHIẾN THẮNG CỦA HỒNG QUÂN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/07/truyen-hinh-phap-france24-cu-dan-tp-vua.html
    FRANCE 24 chắc chắn không phải là "thân Putin" chứ?

    Hãng Reuters chắc chắn cũng không "thân Putin", vậy sao họ lại đăng tin v/v này:
    “NGƯỜI DÂN UKRAINA VUI SƯỚNG KHI NHẬN HỘ CHIẾU NGA”- ĐÓ LÀ SỰ THẬT QUA PHÓNG SỰ CỦA REUTERS MÀ CẢ THẾ GIỚI ĐÃ BIẾT
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/08/nguoi-dan-ukraina-vui-suong-khi-nhan-ho.html

    Hoặc Thời báo New York (Mỹ): NGƯỜI DÂN DONBASS THÍCH BINH SĨ NGA VÀ GHÉT "NGƯỜI GIẢI PHÓNG"- BINH LÍNH UKRAINA!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/09/thoi-bao-new-york-my-nguoi-dan-donbass.html

    Trả lờiXóa
  2. В Австрии набирает популярность Коммунистическая партия: рост поддержки в 38 раз в федеральной земле Зальцбург - Đảng Cộng sản giành được sự ủng hộ ở Áo: Tỷ lệ ủng hộ tăng gấp 38 lần ở bang liên bang Salzburg
    Hôm nay, 16:35
    https://topwar.ru/215648-v-avstrii-nabiraet-populjarnost-kommunisticheskaja-partija-kpo.html
    Một tình huống chưa từng có đã phát triển ở Áo. Các lực lượng cánh tả, nói một cách nhẹ nhàng, không phổ biến lắm ở đất nước này, đang nhanh chóng chiếm được lòng tin của những người Áo bình thường.


    Như vậy, có thông tin cho rằng theo kết quả sơ bộ, Đảng Cộng sản (KPÖ) đứng thứ tư trong cuộc bầu cử ở bang liên bang Salzburg. "Cánh tả" đã giành được 11,66% phiếu bầu, đồng thời đánh bại "Đảng Xanh". Hơn nữa, 11,66% cao hơn khoảng 11,3% so với kết quả của những người cộng sản Áo trong cuộc bầu cử trước đó ở Salzburg. Tăng khoảng 38 lần! Đảng cầm quyền, ÖVP, giành vị trí đầu tiên với 30,4% phiếu bầu.

    Điều đáng chú ý là trước Salzburg, những người cộng sản đã có thể “đột nhập” vào quốc hội Styria. Hơn nữa, một đại diện của cánh tả đã trở thành thị trưởng của thành phố lớn nhất Graz ở bang liên bang nói trên, điều này gây sốc cho nhiều chính trị gia và quan chức Áo.

    Tuy nhiên, Áo không phải là quốc gia duy nhất ở châu Âu mà "bóng ma chủ nghĩa cộng sản" lại bắt đầu hoành hành. Tuy nhiên, xu hướng này không có gì đáng ngạc nhiên.

    Sau đại dịch coronavirus với các biện pháp hạn chế dẫn đến suy thoái kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới và đặc biệt là ở EU, mức sống của người dân châu Âu bình thường đã giảm đáng kể. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt chống Nga, sau đó là cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, đã làm tình hình tồi tệ hơn nhiều lần.

    Đương nhiên, các công dân EU bình thường hiện đang bị thu hút bởi các khái niệm chính trị nhằm cải thiện tình hình xã hội của những người mà chủ nghĩa cộng sản thuộc về.

    Ví dụ, Đảng Cộng sản đã cố gắng đạt được sự yêu mến của cư dân Salzburg do thực tế là nó ủng hộ việc có sẵn nhà ở, đây là một vấn đề lớn ở Áo. Đất nước này có giá rất cao đối với bất động sản và tiền thuê nhà.

    Trả lờiXóa
  3. Báo Mỹ Bloomberg: Bloomberg: Конфликт на Украине крайне негативно сказывается на экономике ее соседей - Xung đột ở Ukraine tác động cực kỳ tiêu cực đến kinh tế các nước láng giềng
    Hôm nay, 17:15
    https://topwar.ru/215652-bloomberg-konflikt-na-ukraine-krajne-negativno-skazyvaetsja-na-jekonomike-ee-sosedej.html
    Cuộc đối đầu Nga-Ukraine với cần cẩu có tác động tiêu cực đến các nước láng giềng của “hình vuông”. Trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đang chờ hiệu lực của các biện pháp trừng phạt đối với đất nước chúng tôi, thì các lệnh trừng phạt đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, chủ yếu cho các quốc gia Đông Âu.

    Sự rạn nứt trong quan hệ thương mại với Nga, cuộc khủng hoảng năng lượng và việc buộc phải cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã làm “rung chuyển” tình trạng kinh tế vốn đã mong manh của các quốc gia như Ba Lan, Romania, Hungary, v.v. . Tổng số tiền mà các quốc gia Đông Âu đã vay trong năm nay là 32 tỷ đô la. Tài liệu nói rằng con số này nhiều gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo các chuyên gia, việc các nước Đông Âu vay tăng mạnh như vậy có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Ukraine.

    Đầu tiên, việc từ chối các nguồn năng lượng của Nga đã gây ra sự gia tăng bùng nổ về giá trên thị trường hàng hóa châu Âu. Do đó, để tài trợ cho các khoản trợ cấp mua các nguồn năng lượng đắt tiền hơn, các quốc gia trong khu vực phải tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường nợ quốc tế.

    Thứ hai, thiệt hại khá lớn đối với các quốc gia Đông Âu là do dòng người tị nạn từ Ukraine phải hỗ trợ.

    Cuối cùng, thứ ba, theo các chuyên gia của Bloomberg, một vấn đề nghiêm trọng đối với ngân sách của các quốc gia nói trên là nhu cầu củng cố quân đội của họ trong bối cảnh cuộc đối đầu Nga-Ukraine đã kéo dài 14 tháng.

    Trả lờiXóa
  4. В Москве прошли переговоры глав Минобороны Ирана, Турции, Сирии и России - Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga hội đàm tại Moscow
    Hôm nay, 17:13
    https://topwar.ru/215650-v-moskve-proshli-peregovory-glav-minoborony-irana-turcii-sirii-i-rossii.html
    Các cuộc đàm phán bốn bên đã được tổ chức tại Moscow, trong đó có sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chủ đề chính của cuộc hội đàm là chuyển đổi sang các bước thiết thực nhằm củng cố chế độ an ninh trên lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập Syria. Kết quả là các bên tái khẳng định cam kết duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

    Trong cuộc hội đàm, các vấn đề về bình thường hóa quan hệ quốc tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như chống lại các biểu hiện khác nhau của mối đe dọa khủng bố và chống lại các nhóm cực đoan ở SAR cũng đã được nêu ra.

    Các nhà đàm phán nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực nhằm nhanh chóng đưa những người tị nạn Syria trở về quê hương của họ.

    Người đứng đầu các bộ quốc phòng nhấn mạnh tính chất xây dựng của các cuộc đàm phán được tổ chức theo hình thức bốn bên, cũng như nhu cầu hiện tại là tiếp tục đối thoại nhằm ổn định hơn nữa tình hình đang phát triển ở Syria và trong khu vực.

    Trước đó, có thông tin cho rằng chính quyền Syria yêu cầu giới lãnh đạo Mỹ ngừng hỗ trợ đa dạng cho các nhóm khủng bố và ly khai trên lãnh thổ Syria, cũng như rút ngay lập tức các lực lượng Mỹ đóng quân trái phép tại nước này để đảm bảo việc xuất khẩu dầu mỏ. Ngoài ra, Damascus yêu cầu chính quyền Mỹ bồi thường cho người dân Syria vì xuất khẩu trái phép tài nguyên thiên nhiên.

    Trả lờiXóa
  5. TASS:Лавров поддержал идею о возможном переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка - Ngoại trưởng Nga Lavrov ủng hộ ý tưởng chuyển trụ sở Liên Hợp Quốc từ New York
    25 tháng 4, 02:32
    https://tass.ru/politika/17598615
    Liên hợp quốc, ngày 24 tháng 4. /TASS/. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá tích cực ý kiến ​​về khả năng LHQ rời New York, nơi hiện đặt trụ sở của tổ chức quốc tế.
    Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt", ông Lavrov trả lời câu hỏi của các nhà báo liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp cho việc này hay không.

    Vào ngày 24 và 25 tháng 4, ông Lavrov tham gia các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Nga làm chủ tịch vào tháng 4. Việc khởi hành của phái đoàn Nga đến New York đã bị cản trở bởi các vấn đề với việc cấp thị thực Hoa Kỳ: các đại diện truyền thông Nga dự định đưa tin về chuyến đi của ông Lavrov đã không nhận được thị thực. Đồng thời, phía Mỹ sau đó không giải thích bằng bất kỳ cách nào điều gì đã gây ra quyết định như vậy. Về vấn đề này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ "lạnh nhạt" và đảm bảo với các nhà báo rằng Nga "sẽ không quên hay tha thứ" vụ việc này.

    Trả lờiXóa
  6. Báo Mỹ Politico: Вашингтон сделал Киеву такое же предупреждение, как Кабулу в 2021 году -Washington đưa ra cảnh báo cho Kyiv tương tự như Kabul vào năm 2021
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17597515
    Theo tờ báo, các quan chức Mỹ đã thông báo cho Ukraine về sự nguy hiểm của tham vọng bành trướng quá mức và phân tán quân đội.
    NEW YORK, ngày 24 tháng 4. /TASS/. Hoa Kỳ đã đưa ra lời cảnh báo cho Ukraine giống hệt như đã đưa ra cho chính phủ Afghanistan vào năm 2021 trước khi bị Taliban (bị cấm ở Liên bang Nga) đánh bại. Điều này đã được báo Politico đưa tin vào thứ Hai .
    Theo bài báo, các quan chức Mỹ đã thông báo cho Ukraine về sự nguy hiểm của tham vọng bành trướng quá mức và phân tán quân đội. Tờ báo cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo y hệt như vậy đối với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vào năm 2021 khi Taliban phát động một cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước.

    Chính phủ tiền nhiệm của Hoa Kỳ, do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo, và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại Doha. Mỹ và các đồng minh trong liên minh đã cam kết rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng. Ngược lại, Taliban đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng lãnh thổ Afghanistan cho các hoạt động đe dọa đến an ninh của người Mỹ và các đồng minh của họ.

    Vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, Biden thông báo rằng ông đã đưa ra quyết định chấm dứt chiến dịch ở Afghanistan, đây đã trở thành chiến dịch quân sự nước ngoài dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến này vào tháng 10 năm 2001. Vào thời kỳ cao điểm của chiến dịch 2010-2013, quân số của các lực lượng phương Tây ở Afghanistan đã vượt quá 150 nghìn người. Việc rút quân của Hoa Kỳ bắt đầu vào tháng 5 năm 2021. Các đơn vị chiến đấu chính của Mỹ và NATO đã rút khỏi đó vào năm 2014.

    Taliban đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với Afghanistan sau khi Hoa Kỳ tuyên bố ý định rút lực lượng khỏi quốc gia này. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chạy ra nước ngoài và Taliban tiến vào Kabul mà không cần giao tranh. Đến đầu tháng 9/2021, quân đội Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, chấm dứt gần 20 năm hiện diện tại quốc gia này.

    Trả lờiXóa
  7. Постпред Белоруссии заявил, что США не смогли устроить "холодный душ" делегации РФ в ООН -Đại diện thường trực Belarus cho rằng Mỹ không thể dàn xếp "tắm nước lạnh" cho phái đoàn Nga tại LHQ
    25 tháng 4, 08:00
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17599571
    Liên hợp quốc, 25 tháng 4. /TASS/. Mỹ không thực hiện được kế hoạch "tắm nước lạnh" cho phái đoàn Nga tại LHQ. Điều này đã được Đại diện thường trực của Belarus tại Liên Hợp Quốc Valentin Rybakov công bố với các nhà báo vào thứ Ba.
    "Tôi đã ở đó ngay từ đầu cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Và mức độ tham gia của các phái đoàn không cho phép chúng tôi nói về bất kỳ cơn mưa lạnh nào, bởi vì có các đại sứ, có các thứ trưởng, có rất nhiều bài phát biểu . Vì vậy, từ quan điểm tắm nước lạnh, tôi nghĩ rằng đây là một số mong muốn và ý định sau đó đã không thành hiện thực," anh nói.

    Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chủ nghĩa đa phương. Vào thứ ba, ông sẽ tổ chức một cuộc họp về giải quyết Trung Đông.

    Trả lờiXóa
  8. TASS: Медведев: лучше "тихий раздел" Украины, чем ее членство в НАТО или мировая война-Medvedev: "phân vùng yên tĩnh" của Ukraine tốt hơn tư cách thành viên NATO hay chiến tranh thế giới
    25 tháng 4, 14:34, cập nhật 25 tháng 4, 14:54
    https://tass.ru/politika/17601127
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, Ba Lan, Hungary và Romania đã mơ ước chiếm được các khu vực phía tây của Ukraine trong nhiều thập kỷ
    MOSCOW, ngày 25 tháng 4. /TASS/. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga (SB) Dmitry Medvedev cho biết trong một bài phát biểu trước những người tham gia cuộc thi marathon Kiến thức hôm thứ Ba rằng một "sự chia rẽ thầm lặng" của Ukraine đối với Ba Lan và các quốc gia khác tốt hơn là việc Kiev gia nhập NATO hoặc một cuộc chiến tranh thế giới. .

    Ông nói: “Một sự phân chia yên lặng như vậy tốt hơn là Ukraine gia nhập NATO hay một cuộc chiến tranh thế giới. "Tham lam và ác ý, hận thù, tham vọng thường mạnh hơn lý trí và lẽ thường. Ba Lan, vâng, hãy đối mặt với nó. Hungary và Romania đã mơ ước chiếm được các khu vực phía tây của Ukraine trong hơn một thập kỷ," Medvedev nói thêm.
    Ông lưu ý rằng các nhà lãnh đạo của Ba Lan, đặc biệt, đang nói chuyện với chính quyền Ukraine về việc thành lập một liên minh, "và từ đây không còn xa nữa là đến liên minh như trước đây." Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Ba Lan và các nước khác đang cố gắng thực hiện các kế hoạch này càng sớm càng tốt, "cho đến khi cánh cửa cơ hội đóng lại", Nga và đại diện của phương Tây tập thể đã không đạt được thỏa thuận. về nguyên tắc.

    "Rõ ràng là nhiều người Ukraine không muốn trở lại Ba Lan hoặc tỏ ra không muốn quay trở lại nhà nước Ba Lan, bởi vì ký ức lịch sử về cách họ bị đối xử ở đất nước này quá nặng nề. Hãy nói như nô lệ, như gia súc." - Medvedev nói. Theo ông, ngay cả bây giờ thái độ đối với người tị nạn Ukraine và người lao động ở Ba Lan "cũng không khá hơn là bao".

    Trả lờiXóa
  9. Huỳnh Tấn Lươnglúc 22:18 25 tháng 4, 2023

    Ở bài trước, tôi đã phát biểu rằng tôi rất thích loạt bài về TÀU TÂN HẢI 517 VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN từ năm 2015
    ----
    Huỳnh Tấn Lương lúc 09:26 25 tháng 4, 2023
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/04/at-duoi-chan-zelensky-ang-boc-chay.html?showComment=1682389584898#c7519897427651051268
    Hôm nay tôi mới được đọc loạt bài về TÀU TÂN HẢI 517 VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN từ năm 2015.
    Tôi đồng tình với Google.tienlang bởi những phân tích, dẫn chứng rõ ràng.
    Rất tiếc là không có nhà báo chính thống nào, không có chuyên gia hay quan chức nào nhìn ra điều mà Google.tienlang nhìn ra.
    Có ông Hoàng Ngọc Giao và báo Người đưa tin đã GẦN nhìn ra nhưng vẫn SAI, vẫn là PHÁN BẬY BẠ!
    Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015
    TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN VN NÊN TỪ CHỨC VÌ ĐỂ LỌT TÀU TÂN HẢI 517 VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/06/tu-lenh-canh-sat-bien-vn-nen-tu-chuc-vi.html
    Mời xem bài liên quan
    1- TÀU TÂN HẢI 517 CỦA TQ ĐÃ VÀO SÂU LÃNH THỔ VN HƠN 100 KM MÀ KHÔNG AI BIẾT?
    2- TOÀN VĂN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN
    3- CÁC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN
    4- TOÀN VĂN LUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012
    5- Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải lục địa Việt Nam
    6- TỪ ĐIỂM A6 HÒN HẢI TRỞ VÀO LÀ VÙNG NỘI THỦY VIỆT NAM
    7- VỤ TÀU 517 TQ VÀO SÂU LÃNH THỔ VN: TS- LS HOÀNG NGỌC GIAO CŨNG PHÁN BẬY
    8- TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN VN NÊN TỪ CHỨC VÌ ĐỂ LỌT TÀU TQ VÀO SÂU TRONG LÃNH THỔ VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Tấn Lươnglúc 22:24 25 tháng 4, 2023

      Cả buổi trưa và chiều nay, tôi vẫn miệt mài đọc các bài của Google.tienlang.
      Và bây giờ, cảm nhận của tôi là thích nhất bài Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015
      LÊ VĂN TÁM VÀ CÂU CHUYỆN XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA GS PHAN HUY LÊ.

      https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/04/le-van-tam-va-cau-chuyen-xuyen-tac-lich.html

      và bài Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015
      Thi Lịch sử năm nay: EM NÀO NGHE LỜI ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC THÌ TRƯỢT VỎ CHUỐI
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/07/thi-lich-su-nam-nay-em-nao-nghe-loi-ong.html

      Chắc chắn ông Phan Huy Lê dù sống lại cũng không thể cãi được với các chứng lý mà Google.tienlang đưa ra.
      Và Ông Trần Công Trục cũng thế. ...

      Xóa
  10. Đài Sputnik chỉ làm vietsub cho đoạn video clip này thôi.
    Xem toàn video clip trên Kênh (tiếng Anh) của Nhà báo Mỹ Patrick Lancaster ở đây, từ phút 56:15 là đoạn phỏng vấn bọn trẻ xinh đẹp, đáng yêu này:
    Frontline Nuclear Disaster imminent At Power Plant If Attacks Continue. Russia Ukraine War - Dịch: Thảm họa hạt nhân tiền tuyến sắp xảy ra tại nhà máy điện nếu các cuộc tấn công tiếp tục. Chiến tranh Nga Ukraine
    86.826 lượt xem 17 Thg 4, 2023
    Cảnh báo một thảm họa hạt nhân lớn (lớn gấp 5 lần Chernobyl) sắp xảy ra nếu các cuộc tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không dừng lại. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm trong Vùng Zaporizhzhia Được quốc tế công nhận là một phần của Ukraine nhưng theo luật pháp Nga là một phần của Nga và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và nằm trong số 10 nhà máy lớn nhất trên thế giới. Nó nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu năm 2022. Nó được Liên Xô xây dựng gần thành phố Enerhodar, trên bờ phía nam của Hồ chứa nước Kakhovka trên sông Dnepr. Nó nắm giữ 6 trong số 15 lò phản ứng cung cấp năng lượng cho phần lớn Ukraine (từ 20-60%). Giờ đây, các lò phản ứng chủ yếu không hoạt động do các cuộc tấn công thường xuyên của lực lượng Ukraine vào chính nhà máy và thành phố.
    Trong báo cáo, tôi đi đến Enerhodar và cho bạn thấy tình hình thực tế bên trong Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tại các vị trí quân sự của quân đội Nga gần đó và xem các vị trí của Ukraine.
    Chúng tôi cũng có một cái nhìn sâu sắc về tình hình trong thành phố cho thấy các cuộc tấn công vào các khu vực dân sự cũng như vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
    https://www.youtube.com/watch?v=5BT5zYrWVxk

    Trả lờiXóa
  11. Chuyên gia Thái Lan: Bất chấp địa chính trị, Mỹ buộc phải xét đến tình hữu nghị Việt-Nga
    21:11 25.04.2023

    Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong việc thực hiện khái niệm về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng vẫn phải tính đến tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Nga, bất chấp tình hình địa chính trị và việc Hà Nội từ chối ủng hộ lệnh trừng phạt chống Nga, cũng như các nghị quyết của Liên hợp quốc do Washington dẫn đầu.
    Chuyên gia nổi tiếng của Thái Lan về quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương kiêm nhà bình luận truyền thông Kavi Chongkittawon đã nêu nhận xét này khi trả lời phỏng vấn Sputnik tại Bangkok.
    "Tất nhiên, Washington không hài lòng với việc Việt Nam từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột ở Ukraina do Hoa Kỳ bảo trợ, nhưng Hoa Kỳ phải tính đến mối quan hệ hữu nghị gần gũi đã có giữa Việt Nam và Nga hơn 70 năm qua", - chuyên gia Kavi Chongkittawon nói với Sputnik.

    “Điều này có thể thấy rất rõ qua kết quả các chuyến thăm Việt Nam gần đây của Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko, người đã tham gia với tư cách là đồng Chủ tịch tổ chức phiên họp thường kỳ của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Nga-Việt, và chuyến thăm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken”, - chuyên gia Thái Lan lưu ý.

    Ông Kavi Chongkittawon nhấn mạnh mọi hoạt động trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga đều mang tính chất hành động thiết thực trong khuôn khổ quan hệ đối tác chính trị, kinh tế và nhân đạo chặt chẽ lâu dài giữa hai nước, đây là những thỏa thuận hợp tác cụ thể trong lĩnh vực lĩnh vực năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, cũng như trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa..., trong khi đó kết quả chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ "mang tính tuyên bố nhiều hơn".

    "Mỹ từ lâu đã đặt mục tiêu nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên cấp độ đối tác chiến lược toàn diện, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Trong chuyến thăm vừa qua, ông Anthony Blinken cho rằng sẽ đạt được ngưỡng này trong quan hệ giữa hai nước trong tương lai gần, nhưng chỉ có phương tiện truyền thông phương Tây viết về điều đó, còn truyền thông Việt Nam thực tế không đưa tin về khía cạnh quan hệ này", - chuyên gia Chongkittavon nói.
    “Thực tế là thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay vượt xa thương mại giữa Việt Nam và Nga chủ yếu có tầm quan trọng về kinh tế, nhưng nó ít quan trọng hơn nhiều từ quan điểm chiến lược. Quan hệ giữ nga và Việt nam đã tồn tại hơn bảy thập kỷ và Hoa Kỳ không thể không tính đến yếu tố này", - chuyên gia Thái Lan khẳng định.

    Ông nhắc lại rằng tại cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm, khi trả lời câu hỏi của Washington Post về lập trường của Việt Nam đối với cuộc xung đột ở Ukraina, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ “hiểu và công nhận” thực tế là “quan hệ giữa Việt Nam và Nga đã có từ lâu đời”.

    "Nhờ những mối quan hệ chiến lược này, cùng với Trung Quốc, Nga hiện đang đóng vai trò quan trọng, tạo ra sự cân bằng quyền lực cần thiết cho Việt Nam trong khu vực", - chuyên gia Thái Lan nói.

    Trả lờiXóa

  12. Washington dựng vở kịch xung quanh việc cấp thị thực cho các nhà báo Nga
    23:43 25.04.2023
    Tóm tắt của đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2023
    © Sputnik / Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnh
    MATXCƠVA (Sputnik) - Nga buộc phải nêu ra Liên Hợp Quốc vấn đề không cấp thị thực cho các nhà báo thuộc nhóm Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đó là tuyên bố do bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, đưa ra hôm thứ Ba tại cuộc họp của Ủy ban thông tin tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
    "Chúng tôi buộc phải nêu vấn đề rằng phía Mỹ tiếp tục lạm dụng một cách có hệ thống vị thế của nước là nơi trụ sở chính của Liên Hợp Quốc. Washington đã dàn dựng vở kịch với việc cấp thị thực cho nhóm nhà báo tới New York tác nghiệp để đưa tin về các sự kiện Nga đảm nhiệm chức trách Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với phần tham gia của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga", - bà nói.

    Đồng thời, nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ «đã gian lận thị thực với quy mô công nghiệp».
    "Hoặc là không cấp thị thực, hoặc cấp thị thực sau khi kết thúc quá trình làm thủ tục cho chuyến bay cuối cùng. Tại sao lại là chuyến bay cuối cùng? Vâng, bởi các chuyến bay thẳng giữa Matxcơva và Washington, và New York do các hãng hàng không Nga thực hiện ở cấp cao, cũng đã bị chính quyền Hoa Kỳ chặn", - bà nói thêm.
    Thị thực Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2023
    Nga mong đợi Liên Hợp Quốc sẽ xử lý đúng đắn trong vụ Hoa Kỳ không cấp thị thực cho các nhà báo
    Hôm qua, 01:41
    “Chúng tôi coi những hành động như vậy từ phía Washington là tùy tiện quá đáng và trơ trẽn coi thường mọi quy tắc tương tác liên quốc gia”, - bà Zakharova tuyên bố.
    Như đại diện chính thức của cơ quan ngoại giao Nga nhấn mạnh, Matxcơva trông đợi rằng Ban thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo các cơ cấu chuyên môn của tổ chức thế giới «dựa trên những thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với nước chủ nhà, sẽ có những nỗ lực cần thiết để khắc phục triệt để tình trạng không thể chấp nhận như vậy».
    Từ chối cấp giấy phép
    Trước đó, ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, cho biết các nhà ngoại giao Nga đã hàng trăm lần bị từ chối cấp phép đi xa hơn 25 dặm tính từ trụ sở của tổ chức. Ông nhắc lại rằng kể từ cuối năm ngoái, tất cả các nhà ngoại giao Nga tại LHQ, ngoại trừ đại diện thường trực, phải xin phép đi ra ngoài khu vực này, kể cả New York và một phần Long Island.

    Trả lờiXóa
  13. Ý kiến từ Quốc hội Hoa Kỳ: Biden là kẻ ích kỷ và là Tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ
    02:39 26.04.2023
    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
    © AFP 2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Margery Taylor-Green gọi quyết định Biden - tái tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 - là ích kỷ, theo bà nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đã chứng tỏ rằng Biden là Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, còn đảng Cộng hòa sẽ có thể cho thấy «Joe Biden thực sự tham nhũng đến mức nào».
    Hôm thứ Ba, Joe Biden chính thức thông báo rằng ông dự định tranh cử trong cuộc bầu Tổng thống kế tiếp vào năm 2024.
    "Joe Biden 80 tuổi vừa nói điều dối trá này trong đoạn video quay sẵn về ý định tái tranh cử vào năm 2024 của ông ta... Thật nhục nhã cho Joe Biden vì đã nói dối và ích kỷ, quyết định tái tranh cử đúng vào lúc chúng tôi đang vạch trần cho thấy nhà Biden đã làm giẩu ra sao bằng cách lợi dụng ảnh hưởng quyền lực. Bản thân Joe đã chứng tỏ rằng ông ta là Tổng thống kém cỏi tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước, giờ đây chúng ta cần cho thấy Joe Biden thực sự tham nhũng đến mức nào", - nữ nghị sĩ Taylor-Greene viết trên Twitter.

    Trả lờiXóa
  14. Những vấn đề đã được giải quyết trong thương mại song phương Nga-Việt
    05:32 26.04.2023
    Hàng trái cây trên xe đạp ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
    © AFP 2023 / Manan Vatsyayana

    Ngày càng nhiều hàng Việt xuất hiện trên các kệ hàng nước Nga. Chuối sấy khô mà công ty Việt Công cung cấp cho Nga trong nhiều năm nay được bổ sung xoài, đu đủ, dứa, bưởi và chanh dây sấy dẻo do công ty Kingfoods của Việt Nam sản xuất, cũng có thể mua trên thị trường Nga.
    Ngày càng có nhiều trái cây tươi. Ngoài ra, còn có cà phê và trà xanh cũng được nhiều người Nga yêu thích, chưa kể đến cá và tôm.
    Việt Nam có nhu cầu về lương thực từ Nga
    Về phần mình Nga đang gia tăng xuất khẩu sang Việt Nam thịt và các sản phẩm từ thịt, cá và hải sản, ngũ cốc, cây thức ăn gia súc, dầu thực vật, đồ ngọt. Hàng loạt các sản phẩm nông nghiệp của hai nước chúng ta bổ sung cho nhau và FTA giữa Việt Nam và Nga cho phép giảm thuế quan.
    "Việt Nam rất quan tâm đến nguồn cung nông sản từ Nga và danh mục chủng loại là khá dài", - Ilya Koltygin, trưởng văn phòng đại diện của Trung tâm Xuất khẩu LB Nga tại Hà Nội cho biết.

    "Trung tâm Xuất khẩu của chúng tôi thường xuyên nhận được những đơn hàng của các công ty Việt Nam đang tìm kiếm đối tác tại Nga để mua những sản phẩm nông nghiệp. Gần đây, trong hoạt động thương mại đã có những khó khăn về hậu cần và thanh toán do đại dịch và sau đó do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng bây giờ những vấn đề này đang được giải quyết và được giải quyết thành công. Bây giờ hàng nhập khẩu được thanh toán bằng đồng rúp và đồng Việt Nam thông qua Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)", - ông cho hay.
    Theo ông Ilya Koltygin, các công ty lớn của Việt Nam giao dịch với Mỹ đang thành lập những công ty mới để giao dịch với Nga và tránh các lệnh trừng phạt. Khách hàng Việt Nam tự thuê tàu vận chuyển hàng hóa. Giao thông đường biển giữa các cảng Việt Nam và cảng Vladivostok, nơi hàng hóa được vận chuyển đường sắt từ các vùng khác nhau của Nga, đã giảm đáng kể thời gian giao hàng, điều này rất quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp.
    Đại diện Trung tâm Xuất khẩu của LB Nga lưu ý rằng, Việt Nam rất cần các mặt hàng phân bón. Và nhiều công ty Nga chuyên sản xuất phân bón đang thâm nhập thị trường Việt Nam. Các nhà sản xuất các loại phân bón đã được thử nghiệm thành công đang tăng trưởng xuất khẩu. Nhưng, có nhiều loại phân bón mới được tạo ra để tăng năng suất của một số loại cây trồng, đặc biệt là lúa, chè, cà phê. Để được bán cho Việt Nam, những loại phân bón mới này phải trải qua quá trình thử nghiệm bắt buộc kéo dài hai năm đối với cây trồng địa phương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phân bón giết chết và hồi sinh
      Mỗi loại phân bón khác nhau cung cấp một giá trị dinh dưỡng khác nhau, đôi khi phân bón mang lại tác dụng ngược. Ví dụ, nông dân Trung Quốc ở các tỉnh phía nam đã tích cực sử dụng phân đạm carbamide để làm dinh dưỡng cho cây trồng và nhận được ba vụ một năm. Nhưng sau vài năm, họ đã biến các cánh đồng của mình thành đất hoang, tiêu diệt mọi sự sống trong đất. Và họ cần đến những phân bón giúp cải tạo phục hồi đất.
      Và công ty MashGeo từ thành phố Tula chuyên sản xuất phân bón Vitagum giúp cải tạo phục hồi đất. Phân bón hữu cơ này có chứa axit được hình thành bởi sự phân hủy sinh học các chất thực vật chết trong đất. Loại phân bón này hoàn toàn vô hại và làm tăng năng suất cây trồng cao hơn so với việc sử dụng phân khoáng, giám đốc công ty MashGeo Vladimir Olennikov cho biết. Ông Olennikov cũng như Ilya Koltygin đã tham gia Tuần lễ Việt Nam được tổ chức gần đây tại Ngôi nhà Nga về hợp tác khoa học-kỹ thuật quốc tế ở Matxcơva. Công ty MashGeo đã thử nghiệm thành công phân bón của mình tại Viện Lúa gạo Nga và phân bón đã góp phần đáng kể làm tăng năng suất cây trồng.
      "Vitagum có thể giúp Việt Nam giải quyết vấn đề đất nhiễm mặn. Chúng tôi đã đưa thêm một số chất phụ gia nhất định vào phân bón để liên kết muối và các chất khác có hại cho đất. Nhờ đó Vitagum có thể giải quyết vấn đề đất nhiễm mặn trong hai tuần. Tôi chắc chắn rằng, phân bón của chúng tôi sẽ có nhu cầu ở Việt Nam, công ty chúng tôi đang tiến hành cuộc đàm phán để bắt đầu sản xuất Vitagum tại Việt Nam, và chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động tích cực hơn", - Vladimir Olennikov nhấn mạnh.

      Xóa
  15. Tướng Ukraina thừa nhận sai lầm trong phòng thủ Artemovsk
    08:30 26.04.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Thiếu tướng Ukraina Sergei Krivonos cho biết ban lãnh đạo quân đội đã phạm sai lầm khi không chuẩn bị cho việc phòng thủ Artemovsk, nơi mà theo ông "mọi tấc đất đều thấm máu" những người lính nghĩa vụ chưa được huấn luyện và chuẩn bị gì.
    "Mỗi tấc đất (ở Artemovsk) đều thấm máu Ukraina. Đó là một vấn đề lớn: chúng ta đang phải trả giá đắt cho thành phố này, vấn đề là ở chỗ một số người đã phạm sai lầm và không có sự chuẩn bị cần thiết để thành phố phòng thủ”, - Krivonos nhận định trên kênh sóng đài truyền hình 5.ua.
    Theo ông, quân đội Ukraina ở Artemovsk đang "chịu tổn thất khá lớn". Ông nói thêm rằng việc huấn luyện tân binh nhập ngũ còn nhiều vấn đề, điều đó được thể hiện trực tiếp qua tình hình trong thành phố này.
    Artemovsk nằm ở phía bắc thành phố lớn Gorlovka thuộc CHND Donetsk. Đây là đầu mối giao thông quan trọng để tiếp vận cho quân đội Ukraina ở Donbass. Bên ngoài thành phố diễn ra những trận chiến khốc liệt trong nhiều tháng nay.

    Trả lờiXóa
  16. TASS:ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму - An ninh Nga ngăn chặn vụ tấn công khủng bố tại bệnh viện hải quân ở Crimea
    26 tháng 4, 16:50
    https://tass.ru/proisshestviya/17614731
    MOSCOW, ngày 26 tháng 4. /TASS/. FSB đã bắt giữ một người Nga đang chuẩn bị tấn công khủng bố tại một bệnh viện hải quân ở Crimea. Điều này đã được báo cáo cho TASS vào thứ Tư tại Trung tâm Quan hệ Công chúng (CSP) của FSB của Nga.

    "Cơ quan An ninh Liên bang của Liên bang Nga đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của một công dân Liên bang Nga, người đã lên kế hoạch thực hiện hành động phá hoại-khủng bố trên lãnh thổ Cộng hòa Crimea nhằm vào một cơ sở chăm sóc sức khỏe của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ", CSO cho biết.

    Họ lưu ý rằng bị cáo "đã bị giam giữ vì chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố nhằm vào Bệnh viện Lâm sàng Hải quân của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở Simferopol." Trong quá trình khám xét, An ninh ta đã tịch thu một thiết bị nổ ngẫu hứng với các phần tử nổi bật ở dạng đinh, cũng như một thiết bị nổ tự tạo gây cháy nổ.

    Các vụ án hình sự đã được khởi xướng chống lại người bị giam giữ theo Phần 1 của Nghệ thuật. 30, phần 1, nghệ thuật. 205 và phần 1 của Art. 222.1 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga ("Chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố") và ("Tàng trữ trái phép chất nổ và thiết bị nổ"). Các hoạt động tìm kiếm hoạt động và hành động điều tra đang diễn ra, FSB đã thêm vào CSO.

    Trả lờiXóa
  17. СК расследует преступления французских наемников, застреливших российских военнопленных -Ủy ban điều tra điều tra tội ác của lính đánh thuê Pháp bắn tù binh Nga
    26 tháng 4, 16:45
    https://tass.ru/proisshestviya/17614607
    Theo báo cáo, lính đánh thuê Pháp đã tham gia chiến đấu bên phía Ukraine trong hàng ngũ của trung đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov bị cấm ở Liên bang Nga và lữ đoàn 92 của Lực lượng vũ trang Ukraine
    MOSCOW, ngày 26 tháng 4. /TASS/. Các điều tra viên của Ủy ban Điều tra đang điều tra tội ác của lính đánh thuê Pháp đã bắn tù binh Nga ở cự ly gần. Điều này đã được báo cáo cho các nhà báo vào thứ Tư trong dịch vụ báo chí của RF IC.
    Lính đánh thuê Pháp được cho là đã tham gia chiến sự ở phía Ukraine trong hàng ngũ của trung đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov bị cấm ở Liên bang Nga và lữ đoàn 92 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Một trong số họ đã công bố một bức ảnh về vụ hành quyết ba tù nhân chiến tranh người Nga, những người bị bắn ở cự ly gần.

    "Ủy ban điều tra của Nga sẽ thiết lập tất cả các tình huống của vụ việc để đưa ra công lý những kẻ liên quan đến tội ác", Ủy ban điều tra cho biết.

    Trả lờiXóa
  18. МИД КНР прокомментировал поставки Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном -Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc Anh cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine
    26 tháng 4, 14:14, cập nhật 26 tháng 4, 15:44
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17612455
    Đại diện chính thức của bộ, Mao Ning, nói rằng các bên trong cuộc xung đột quân sự ở Ukraine nên giúp giảm căng thẳng và không đổ thêm dầu vào lửa.
    BẮC KINH, ngày 26 tháng 4. /TASS/. Trung Quốc tin rằng các bên trong cuộc xung đột quân sự ở Ukraine nên giúp giảm căng thẳng và không đổ thêm dầu vào lửa. Điều này đã được công bố vào thứ Tư bởi đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ning, để đáp lại yêu cầu từ TASS bình luận về việc cung cấp đạn xe tăng với uranium nghèo của Vương quốc Anh cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
    "Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, các bên liên quan nên hạ nhiệt tình hình căng thẳng, không đổ thêm dầu vào lửa, nên đóng góp vào một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, và không làm leo thang thêm tình hình", Mao Ning nói.

    Bà lưu ý rằng việc sử dụng đầu đạn uranium nghèo sớm hơn ở Trung Đông và châu Âu đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

    Hôm thứ Ba, Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Hippie, trong một văn bản trả lời các câu hỏi của nghị sĩ Kenny MacAskill từ Đảng Alba của Scotland, đã xác nhận rằng Vương quốc Anh đã gửi cho Ukraine hàng nghìn viên đạn cho xe tăng Challenger 2, trong đó có một số viên đạn uranium nghèo. Đồng thời, ông nói thêm rằng London không giám sát việc sử dụng chúng và không có nghĩa vụ loại bỏ hậu quả của việc sử dụng chúng sau khi xung đột kết thúc.

    Ngày 21/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kế hoạch cung cấp đạn uranium nghèo cho thấy ý định của phương Tây nhằm chống Nga đến người Ukraine cuối cùng, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Tổng thống lưu ý rằng Nga sẽ buộc phải đáp trả các bước như vậy, vì có hàng trăm nghìn loại đạn dược như vậy, nhưng cho đến nay vẫn chưa sử dụng chúng.

    Trả lờiXóa
  19. Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским - Tập Cận Bình điện đàm với Zelensky
    26 tháng 4, 18:22, cập nhật 26 tháng 4, 19:11
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17616471
    Chủ tịch Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Ukraine giải quyết khủng hoảng
    BẮC KINH, ngày 26 tháng 4. /TASS/. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Như Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư , các bên đã thảo luận về quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về tình hình khủng hoảng ở Ukraine.
    Tập Cận Bình, trong cuộc điện đàm với Zelensky, nói rằng Trung Quốc sẽ tìm cách ngừng bắn sớm ở Ukraine. "Trung Quốc sẽ kiên quyết thúc đẩy quá trình đàm phán và ngừng bắn càng sớm càng tốt", kênh dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

    Ông tuyên bố rằng đối thoại và đàm phán là cách khả thi duy nhất để thoát khỏi xung đột. Theo ông Tập Cận Bình, không có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân, mọi người phải giữ bình tĩnh.

    Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên tới Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng. "Trung Quốc sẽ cử một đại diện đặc biệt của chính phủ CHND Trung Hoa phụ trách các vấn đề Á-Âu tới Ukraine và các nước khác", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

    Ông nêu rõ rằng đặc phái viên trong chuyến đi dự định "thảo luận chi tiết với tất cả các bên quan tâm về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine."

    Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ không im lặng theo dõi cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng cũng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa.

    Đại sứ Ukraine
    Zelensky trên Twitter của mình nói rằng ông đã có một cuộc điện đàm dài và ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc.

    "Tôi đã có cuộc điện đàm dài và ý nghĩa với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi tin rằng cuộc điện đàm cũng như việc bổ nhiệm đại sứ Ukraine tại Trung Quốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương của chúng ta", nhà lãnh đạo Ukraine viết. .

    Sắc lệnh bổ nhiệm Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố trên trang web của Tổng thống.

    Giờ đây, Đại sứ quán Ukraine tại Trung Quốc do Zhanna Leshchinskaya đứng đầu. Cô ấy đã được bổ nhiệm làm đại biện kể từ tháng 2 năm 2021, khi đại sứ Ukraine Serhiy Kamyshev qua đời vì một cơn đau tim. Vào tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba thông báo rằng Bộ Ngoại giao đã đệ trình ứng cử đại sứ của Zelensky. Kuleba chỉ ra rằng tên của đại sứ mới tại Bắc Kinh sẽ được biết sau khi sắc lệnh bổ nhiệm ông được công khai. Ngược lại, Phó Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak nói rằng Pavel Ryabikin, cựu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược, có thể được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc.

    Lần cuối cùng lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc tiếp xúc là vào đầu tháng 1/2022. Sau đó, hai bên đã trao đổi điện văn chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  20. У ВСУ есть около двух суток, чтобы попытаться вывести остатки гарнизона из Артёмовска по грунтовым дорогам - Lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng hai ngày để cố gắng rút tàn quân khỏi Artyomovsk dọc theo những con đường đất
    Hôm nay, 06:44
    https://topwar.ru/215678-u-vsu-est-okolo-dvuh-sutok-chtoby-popytatsja-vyvesti-ostatki-garnizona-iz-artemovska-po-gruntovym-dorogam.html
    Lực lượng vũ trang Ukraine có khoảng hai ngày để cố gắng rút tàn quân khỏi Artyomovsk dọc theo những con đường đất

    Thông tin đang được xác nhận rằng quân đội Ukraine đã mất kiểm soát vật lý trên con đường Artyomovsk (Bakhmut) - Chasov Yar. Gần làng Khromovo, con đường đã bị lực lượng Nga cắt đứt. Các phân đội tấn công của Wagner PMC đang hoạt động trong khu vực này với sự hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ từ một phân khu của Lực lượng vũ trang ĐPQ.

    Mất khả năng chuyển nhân sự, vũ khí và tiến hành hậu cần cho đồn Bakhmut dọc theo con đường từ Chasov Yar, kẻ thù sử dụng đường đất. Điều này trở nên khả thi do thời tiết khô và ấm đã hình thành ở vùng Artemovsk. Ban ngày, nhiệt độ không khí lên tới 22 độ C. Tuy nhiên, kể từ thứ Sáu, các nhà dự báo thời tiết hứa hẹn sẽ có mưa lớn ở vùng kết tụ Artyomovsk-Soledar. Theo đó, những con đường quê sẽ lại biến thành những dải đất đen nhớt, dọc theo đó không phải phương tiện nào cũng có thể đi được.

    Theo đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine còn khoảng hai ngày để sử dụng những con đường đất gần Artyomovsk nhằm cố gắng rút quân đồn trú còn lại ở đó, hoặc ít nhất là các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, khỏi thành phố. Các phóng viên quân sự Ukraine cũng viết về chiến dịch rút quân khỏi Artyomovsk sắp xảy ra, chỉ ra rằng phần chiến dịch này có thể trở nên đặc biệt khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại - sau khi PMC Wagner cắt đường đến Chasov Yar.

    Trả lờiXóa