Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. Bài 5. Nhân 2/9: CÁN BỘ CÁC CẤP KHÔNG ĐƯỢC QUÊN LỜI CẢNH BÁO CỦA BÁC HỒ VỀ THỦ ĐOẠN TÂM LÝ CHIẾN CỦA MỸ, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG GIÁO DỤC & VĂN HOÁ

 

Vì đăng rải rác ở nhiều bài, thiếu tính hệ thống nên hiệu quả không cao. Mới đây rộ lên chuyện FULBRIGHT LÀ LÒ ĐÀO TẠO PHẢN ĐỘNG? nên Google.tienlang thấy cần thiết đăng loạt bài Hệ thống lại các bài SỰ THẬT VỀ ĐẠI HỌC FULBRIGHTMột câu hỏi mà mọi người ít để ý, đó là Vì sao ở Đại học Fulbright Việt Nam, hoạt động gì cũng phải trương logo USAID? Rõ ràng Fulbright "có họ" với USAID? USAID thực chất là gì? Có phải USAID là Cánh tay nối dài của CIA (Mỹ) để tiến hành cách mạng màu, lật đổ các chính quyền mà Mỹ không ưa? Các NGOs do USAID lập ra ở Nga (trước năm 2012), Ukraina, ở Gruzia, ở Slovakia, ở Trung Quốc và trên khắp thế giới để làm gì?

Vì có chuyện đột xuất liên quan đến bình luận của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng về các hoạt động của trường Fulbright, Google.tienlang xin có bài "chen ngang" trong loạt bài FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC mà khi bắt đầu chuẩn bị cho loạt bài này, chúng tôi chưa có. Bài phản hồi với chị Phạm Thu Hằng, chúng tôi xin đặt tít là Bài 4. NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO CA NGỢI FULBRIGHT VÀ 8 ĐIỀU CHỊ CHƯA BIẾTDưới đây là Bài 5 với tiêu đề Bài 5. Nhân 2/9: CÁN BỘ CÁC CẤP KHÔNG ĐƯỢC QUÊN LỜI CẢNH BÁO CỦA BÁC HỒ VỀ THỦ ĐOẠN TÂM LÝ CHIẾN CỦA MỸ, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG GIÁO DỤC & VĂN HOÁ
******

Lời dẫn Năm 2021 của Google.tienlang: Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 04 chỉ thị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Trong thời đại ngày nay, không tính những “lý luận gia” ba que cờ vàng luôn xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, đáng báo động đỏ là đã có những quan chức bự như ông chuyên gia (lật sử) Ts Nguyễn Mạnh Hà- thành viên Ban soạn thảo Bộ Quốc sử 30 tập, khi đòi bỏ chữ ngụy, ông ta cho rằng bây giờ là thời bình nên không còn khái niệm “Địch- Ta”! Ông ta cợt nhả những người dùng khái niệm “Địch- Ta”! 

Xem video clip

Nguyễn Mạnh Hà đòi bỏ chữ ngụy

(Ghi chú của Google.tienlang- Đây là buổi Nguyễn Mạnh Hà gặp gỡ báo chí tại Tọa đàm về Bộ Quốc sử tại Câu Lạc bộ Café Số- Số 02, Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội sáng Thứ Bẩy ngày 03/11/2018. Xem toàn bộ video clip tại link

Ông Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc thì nói trắng ra trên nghị trường Quốc hội: “Chúng ta không nên nhắc lại câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí minh hơn 70 năm, thời đại thay đổi rồi."

Google.tienlang cho rằng, những phát ngôn trên đây là bậy bạ, đi ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, Google.tienlang khẳng định, cuộc chiến "Địch- Ta" trong Chiến tranh thông tin ngày nay đã phát triển lên 1 tầm cao mới và trở thành một mặt trận nóng bỏng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải ôn lại những bài viết của Bác Hồ nói về cuộc chiến tranh thông tin. Dưới đây là một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1952 với tiêu đề CHIẾN TRANH NHỒI SỌ.

********

CHIẾN TRANH NHỒI SỌ

Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. 
Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ... Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại."

Đ.X. (một bút danh của Bác Hồ).

Báo Cứu quốc, số 2128, ngày 25-7-1952.
Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, in lần thứ ba.
Hoàng Ngân Thương Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Nguyễn Đức Kiênlúc 06:13 3 tháng 9, 2024

    Phê bình bạn Hoàng Ngân Thương vì đặt tiêu đề bài viết này: "Nhân 2/9: CÁN BỘ CÁC CẤP KHÔNG ĐƯỢC QUÊN LỜI CẢNH BÁO CỦA BÁC HỒ VỀ THỦ ĐOẠN TÂM LÝ CHIẾN CỦA MỸ, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG GIÁO DỤC & VĂN HOÁ" - vừa thừa chữ, vừa thu hẹp các đối tượng mà Bác Hồ muốn cảnh báo.
    Thông thường, bạn Ngân Thương rất giỏi ở khoản đặt tít nhưng hôm nay thì...
    - Thừa ở các chữ "CÁN BỘ CÁC CẤP". Không phải Bác Hồ chỉ muốn cảnh báo cho "CÁN BỘ CÁC CẤP".
    - Thế những ai không phải là cán bộ thì cứ vô tư "được phép quên" Lời nhắc nhở của Bác hay sao? Các Cựu chiến binh, Thanh niên ở các doanh nghiệp, sinh viên ở các trường học như trường Fulbright chẳng hạn... thì "được phép quên"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Thiên Phướclúc 08:32 3 tháng 9, 2024

      Tôi đoán mò là cô Hoàng Ngân Thương viết bài này chắc là để tiếp tục phản hồi với cô Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nên đã chủ yếu nhắm vào "Cán bộ các cấp".
      Nhưng Bác Nguyễn Đức Kiên nói đúng: Viết như vậy là Thu hẹp đối tượng mà Bác Hồ muốn Cảnh báo, "những ai không phải là cán bộ thì cứ vô tư "được phép quên" Lời nhắc nhở của Bác hay sao? Các Cựu chiến binh, Thanh niên ở các doanh nghiệp, sinh viên ở các trường học như trường Fulbright chẳng hạn... thì "được phép quên"?".

      Nhưng thôi, lỡ viết sai rồi thì Xin lỗi và đành giữ nguyên tít. Trong nội dung bài thì còn sửa chữa được nhưng Tít sai thì không sửa được vì nó ảnh hưởng đến hiệu ứng tìm kiếm của Google.

      Xóa
    2. Quản Trị viênlúc 11:11 3 tháng 9, 2024

      LỜI XIN LỖI CỦA BAN BIÊN TẬP GOOGLE.TIENLANG
      Thay mặt Ban Biên tập Google.tienlang, tôi Xin lỗi cộng đồng bạn đọc và Cảm ơn bác Nguyễn Đức Kiên, bác Huỳnh Thiên Phước đã chỉ ra sai sót của bạn Hoàng Ngân Thương.
      Và cũng đúng như bác Huỳnh Thiên Phước nhận định: "Lỡ viết sai rồi thì Xin lỗi và đành giữ nguyên tít. Trong nội dung bài thì còn sửa chữa được nhưng Tít sai thì không sửa được vì nó ảnh hưởng đến hiệu ứng tìm kiếm của Google."
      Vậy nên chúng tôi xin giữ nguyên tít vậy.

      Xóa
  2. Nguyễn Đức Kiênlúc 06:49 3 tháng 9, 2024

    Hôm nay đọc lại bài này:
    Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022
    Người dân Ukraina nhắn nhủ Đoàn đàm phán Kiev- Moskva: HÃY KHÔN NGOAN TÌM KIẾM HÒA BÌNH VÀ CHỚ ẢO TƯỞNG VÀO ĐỒNG XU LẺ TỪ EU!

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/nguoi-dan-ukraina-nhan-nhu-oan-am-phan.html

    thấy thật thương hại cho Đất nước và Con người Ukraina!
    Ông Builderall.VN lúc 05:11 4 tháng 3, 2022 nói đúng:
    "Lão đâu có quyền đâu, chỉ là diễn viên thôi"!
    Ngay Zelensky cũng chả có quyền nữa là! Chúng chỉ là con rối - puppet của Mỹ.
    Còn cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng chỉ là "cậu nhỏ đưa tin" của Mỹ, cụ thể là của giới Lái súng Mỹ.
    Giá như anh cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson - "cậu nhỏ đưa tin" của Mỹ, cụ thể là của giới Lái súng Mỹ không phá hoại đàm phán thì Ukraina đã có hoà bình ngay từ đầu tháng Tư năm 2022...

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Đức Kiênlúc 06:56 3 tháng 9, 2024

    Bài học Ukraina là "tấm gương" lớn cho Việt Nam để phải luôn khắc trong tim Lời cảnh báo từ Năm 1952:
    ----
    CHIẾN TRANH NHỒI SỌ


    Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản.
    Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ... Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại."

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Đức Kiênlúc 07:18 3 tháng 9, 2024

    Ở Ukraina, sau cuộc Cách mạng màu Maidan 2014 do Mỹ chỉ đạo để lật đổ Tổng thống hợp hiến Yanukovych, đựng lên cái chế độ tay sai, con rối - puppet Kiev, (tương tự như chế độ tay sai con rối Puppet Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam), Mỹ chỉ đạo lấy tư tưởng phát xít Bandera làm nền tảng.
    Trong Giáo dục, bọn Tân phát xít Azov cùng các cố vấn Mỹ chỉ huy tiến hành Soạn thảo, thay đổi sách giáo khoa. Chương trình Lịch sử được đảo ngược 180 độ: Lịch sử đấu tranh Vệ quốc của Hồng quân Liên Xô (trong đó có các chiến sĩ Ukraina) chống phát xít Đức bị xoá bỏ; thay vào đó chúng dựng lên biểu tượng anh hùng là tên phát xít Bandera. Chúng nhồi nhét tư tường bài Nga, bài Liên Xô vào đầu óc non nớt của các cô cậu choai choai 11, 12 tuổi.
    Và chỉ 8 năm sau, năm 2022, Mỹ đã thay đổi cả một Thế hệ. Các cô cậu choai choai 11, 12 tuổi năm xưa nay đã là những cỗ máy giết người Nga...

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Đức Kiênlúc 07:35 3 tháng 9, 2024

    Chẳng cần đến tận nơi cũng thấy: Rõ ràng là sinh viên Fulbright cũng học Lịch sử nhưng là Lịch sử Mỹ và Lịch sử VNCH như chính bà Giáo sư Lịch sử Fulbright đã công khai nói ra.
    Bác Hồ viết: "Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy."
    Chẳng cần đến tận nơi, ta cũng thấy sinh viên Fulbright nhiễm "bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ..." quá nặng. Cô sinh viên Fulbright gì đó, người dân tộc thiểu số ở vùng cao đã viết trên facebook, đại khái là "chỉ khi đến với Fulbright, tiếp nhận nền giáo dục "khai phóng", cô mới thấy cuộc đời có ý nghĩa, có tương lai tươi sáng, thoát ra được cuộc sống tù túng khi xưa!"
    Rõ ràng là trong mắt cô này, những sinh viên ở các trường Đại học khác của Việt Nam và nhân dân Việt Nam nói chung vẫn đang có "cuộc sống tù túng, không có tương lai"?

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Đức Kiênlúc 07:48 3 tháng 9, 2024

    Trong Báo chí, Ba Hồ viết:
    "Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. "
    Thực tế báo chí Việt Nam ngày nay cũng đã nhiễm "bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ quá nặng nên khi Mỹ công khai xâm phạm vùng biển đảo của ta nhưng không có tờ báo nào dám lên tiếng phản ứng.
    Xem bài VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC": JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
    https://googletienlang2014.blogspot.com/p/ve-dien-bien-hoa-binh-va-cach-mang-mau.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đức Kiênlúc 08:00 3 tháng 9, 2024

      Mỹ rót đô la cho Fulbright, cho Học viện Yseali do người Mỹ đào tạo ngay trong khuôn viên ĐH Fulbright để đào tạo ra những người tương tự như Hoàng Chi Phong, Trần Hoàng Phúc, thực chất là "NHỮNG CON NGỰA THÀNH TROY CỦA MỸ Ở VIỆT NAM!” đúng như ông Tiến sĩ người Mỹ là ông Mark A. Ashwill nói, thì hầu hết các tờ báo lớn nhỏ đều hoan hỷ đưa tin: Mỹ GIÚP, Mỹ HỖ TRỢ ngành Giáo dục Việt Nam!

      Xóa
    2. Nguyễn Đức Kiênlúc 08:13 3 tháng 9, 2024

      Cũng vẫn về lĩnh vực Báo chí tuyên truyền, sau khi có phát ngôn của chị Phạm Thu Hằng, Hiệu trưởng trường Fulbright lấn tới kêu gào cứ như họ là "nạn nhân bị vu oan thảm thiết" và hùng hôn tuyên bố: "Fulbright sẽ không thụ động ngồi cờ tấn công" mà "Fulbright chủ động tấn công bảo vệ mình" bằng cách gửi Công văn đến cơ quan an ninh Việt Nam, đến Lãnh đạo các cấp để "điều tra, xử lý" những kẻ vu khống, "làm tổn hại đến bang giao Việt Mỹ"!
      Và các bạn thấy đó, trên mạng Facebook và MXH nói chung, không ít kẻ đang lu loa, xuyên tạc rằng những người như thành viên Ban Biên tập Google.tienlang là những "con bò đỏ", những "DLV" của ông Tướng Quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng Ban Tuyên giáo), bây giờ sẽ bị Tướng Công an, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho vô rọ, xử lý hình sự...

      Xóa
  7. Bác Nguyễn Đức Kiên phân tích ở trên rất đúng.
    Tôi hôm nay mới đọc được bài viết vô cùng xúc động và chính xác này của Google.tienlang
    Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020
    SỐ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG MIỀN NAM GẦN GẤP ĐÔI MIỀN BẮC- SỰ THẬT NÀY BÁC BỎ QUAN NIỆM ‘NỘI CHIẾN QUỐC- CỘNG’ HAY “NỘI CHIẾN NAM- BẮC’ CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/06/so-me-viet-nam-anh-hung-mien-nam-gan.html

    Vậy mà báo chí chính thống chưa thấy có ai, chưa thấy bài nào phân tích, phản biện với quan niệm sai lầm "TRIỆU NGƯỜI VUI - TRIỆU NGƯỜI BUỒN CỦA ÔNG VÕ VĂN KIỆT" nhỉ?

    Trả lờiXóa