Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

TỔNG HỀ ZELENSKY ĐANG Ở MỸ BỐC PHÉT VỀ 'KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" THÌ NHẬN ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI TỪ QUÊ NHÀ: LÍNH ĐANG THÁO CHẠY KHỎI VULEDAR- MỘT TRONG 2 CỨ ĐIỂM PHÒNG THỦ QUAN TRỌNG

 
Zelensky đang ở Mỹ bốc phét về "Kế hoạch Chiến thắng"....

...Bỗng "Ông nội Ukraina" gọi điện từ Vugledar: Valoska, Chúng nó bỏ chạy hết rồi, còn lại nhõn một mình ông không chạy kịp!

Đúng như Google.tienlang dự báo ở bài "KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG" CỦA TỔNG HỀ ZELENSKY - MÀN TẤU HÀI KHIẾN CẢ THẾ GIỚI CƯỜI NGHIÊNG NGẢ!, Tổng hề Zelensky đang thao thao bất tuyệt về Kế hoạch Chiến thắng của anh ta nhưng chả ai thèm nghe. Đã vậy, đang thao thao bất tuyệt thì Tổng hề lại nhận được Tin buồn từ quê nhà: Binh lính U cà đang hoảng loạn tháo chạy khỏi Vugledar - Một trong 2 cứ điểm phòng thủ quan trọng bậc nhất ở miền Đông (Cứ điểm quan trọng nhất số 1 là Tp Pokrovsk)
Kính mời những ai biết tiếng Ukraina, xin hãy đọc Bản gốc bài vừa đăng cách đây ít giờ trên báo 5.ua (Ukraina) với tiêu đề 72-га бригада ЗСУпочала відступати з Вугледара - Dịch: Lữ đoàn 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu rút lui khỏi Vugledar
25.09.2024 08:58
Các nhà phân tích cho biết tình hình ở Vugledar rất nghiêm trọng và rất có thể đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình phòng thủ.
Vugledar ở vùng Donetsk, nơi từng là pháo đài bất khả xâm phạm đối với người Nga kể từ đầu cuộc chiến, có vẻ như sẽ sớm bị chiếm - lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng bảo vệ nó, đã bắt đầu rút lui khỏi vòng vây. thành phố, theo nhà phân tích David Axe của Forbes.
Như Axe đã chỉ ra, cuộc tấn công mới nhất vào Vugledar vào sáng thứ Tư, không giống như nhiều cuộc tấn công trước đó, dường như đã thành công. Theo ghi nhận của nhóm phân tích Frontellect Insight của Ukraine, tình hình ở Vugledar rất nghiêm trọng và rất có thể đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phòng thủ của cứ điểm này.
"Có những dấu hiệu cho thấy điều này đúng. Có vẻ như khi quân đội Nga bắt đầu đe dọa hai bên sườn thành phố vào tuần trước, Lữ đoàn cơ giới số 72 gồm 2.000 quân, được trang bị xe tăng T-64, xe chiến đấu BMP-2 và M- 109, bắt đầu từ từ rút lui về các vị trí được bảo vệ nhiều hơn", David Axe viết.
Nhà phân tích lưu ý, giá trị của Vugledar đối với mỗi bên là một vấn đề gây tranh cãi.
Nó neo ở góc nơi mặt trận phía nam gặp mặt trận phía đông, và làng Bogoyavlenka, cách đó vài dặm về phía bắc, có thể phục vụ chức năng tương tự, David Axe gợi ý và nói thêm rằng rất có thể làng Bogoyavlenka là một căn cứ dự phòng để Lữ đoàn Cơ giới số 72, rút lui từ Vugledar. Đồng thời, nhà phân tích lưu ý, lý do khiến Vugledar rơi vào áp lực của Nga là điều hiển nhiên.
"Trong khi các lực lượng của Nga tiến quân theo toàn bộ chiến tuyến, các lực lượng Ukraine, vốn kém họ về quân số, thậm chí còn bị dàn trải quá mức. Hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông đã chùng xuống ngay cả trước khi Bộ Tổng tham mưu ở Kyiv ra lệnh tiến quân qua biên giới vào lãnh thổ Nga (Vùng Kursk). Và bây giờ, việc phòng thủ thậm chí còn bị chùng xuống nhanh hơn nữa," - David Axe kết luận.
*****

Google.tienlang “khuyến mại” thêm một bài báo đáng chú ý cũng trên báo 5.ua (Ukraina) với tiêu đề Ми втрачаємо досвідчених воїнів, поки "бики" в тилу попивають пивовійськова про ситуацію із СЗЧDich: “Chúng ta đang mất đi những người lính giàu kinh nghiệm, trong khi những “con bò đực” ở phía sau đang uống bia” - nữ chiến binh Ukraina nói về tình hình Đào ngũ của binh lính Ukraina

25/09/2024 1:33 chiều

https://www.5.ua/polityka/my-vtrachaiemo-dosvidchenykh-voiniv-poky-byky-v-tylu-popyvaiut-pyvo-viiskova-pro-sytuatsiiu-iz-szch-335117.html

Không có quy định về thời hạn luân chuyển sẽ dẫn tới bạo loạn diện rộng, nữ quân nhân khẳng định.

Vụ bê bối ồn ào về việc một bộ phận quân nhân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới biệt động số 56 và nhà hoạt động công quyền Serhiy Gnezdilov đào ngũ chỉ là khởi đầu cho xu hướng công bố rộng rãi những quyết định như vậy trong quân đội.

Ý kiến ​​này được Nữ nhà báo và hiện là nhân viên quan hệ công chúng của Lữ đoàn cơ giới biệt động số 47 Anastasia Blyshchyk bày tỏ trên trang Facebook cá nhân của mình.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02haoM2zB6RDpuc3U4dRCVUNx6Tb9KXQn9yk8t6u7zusHuM8t9tAf94863e8tny5xNl&id=100017175129967

Anastasia Blyshchyk là Nhà báo, đồng thời là Trung uý LLVT Ukraina, phục vụ tại Lữ đoàn cơ giới biệt động số 47.

nhấn mạnh vấn đề "kiệt sức" của các chiến binh Ukraine và tình trạng không có thời hạn luân chuyển cho chiến binh ở mặt trận.

"Một năm rưỡi! Theo quan sát của tôi, chính xác là một năm rưỡi mà một người lính của Lực lượng Vũ trang Ukraine giữ được thể chất và quan trọng nhất là tinh thần. Sau đó, những suy nghĩ về Đào ngũ ( СЗЧ - SZH) xuất hiện trong đầu, một số không trở về sau kỳ nghỉ, có một bộ phận đang tìm cơ hội để được gần gũi hơn với người thân của mình, hoặc để trốn chạy. Và đó là điều bình thường, bởi vì sau khi trải qua địa ngục, nỗi sợ hãi xuất hiện, rất khó chiến đấu," - nữ quân nhân nói.

Cô thừa nhận rằng sau những gì cô trải qua trên tuyến đường Pokrovsky chẳng hạn, cô bị ám ảnh bởi những giấc mơ thoát khỏi máy bay không người lái FPV.

Đồng thời cũng có một bộ phận người dân chân thành cảm nhận được sự hài lòng từ dịch vụ. Theo Blyshchyk, cô biết nhiều người đã tham gia chiến tranh, "đã thăng cấp, chức vụ và tiếp tục mang lại lợi ích to lớn".

Mỗi người lính đều hiểu tại sao không thể xuất ngũ vào lúc này, nhưng không ai hiểu tại sao ở các thành phố phía sau, những con bò đực khỏe mạnh vẫn tiếp tục đu đưa trong phòng tập thể dục, uống bia trong quán bar hoặc câu lạc bộ vào buổi tối và ngủ dưới ngực phụ nữ của họ vào ban đêm có công bằng không?" - cô nhấn mạnh.

Và cô nói thêm: “Tôi đã nói từ lâu rằng việc thiếu điều khoản về thời hạn xuất ngũ sẽ dẫn đến bạo loạn hàng loạt và xu hướng trên mạng xã hội nơi quân đội sẽ công khai viết rằng họ sẽ Đào ngũ. Và bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Việc chúng ta sẽ mất nước sau chuyện này đã rõ ràng rồi phải không?”.

Nữ quân nhân thừa nhận hiện tại cô chưa tìm ra cách thoát khỏi tình trạng này, bởi “việc được Tạm hoãn quân dịch vì lý do kinh tế hoạt động hoàn hảo”.

"Hôm nọ tôi đến một khu dịch vụ có tiếng, thấy thông báo đang tuyển nhân viên và đặt chỗ cho họ. Trong số nhân viên chỉ có một cô gái, mặc dù ngày nay chỉ có con gái. Trên Internet, họ viết rằng "Tạm hoãn quân dịch là một sự trì hoãn đặc biệt khỏi việc huy động, được trao cho nhân viên của các doanh nghiệp QUAN TRỌNG đối với nhà nước". Nhưng hóa ra, bạn sẽ biết cách quyết định - bây giờ bạn sẽ không đăng lính, không phải là về mức lương cao, triển vọng hay bất cứ điều gì tương tự, bất kỳ công việc nào có áo giáp đều là quan trọng", - cô lưu ý.

Blyshchyk chắc chắn rằng nhà nước sẽ không giúp đỡ Lực lượng Phòng vệ Ukraine trong việc này. Và ngay cả sáng kiến ​​​​lập pháp nhằm cung cấp khả năng xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ, điều này trước đây đã được thảo luận công khai nhưng bây giờ không được đề cập đến, theo bà, cũng là một khoảng thời gian quá dài.

Nữ quân nhân nhấn mạnh: “Tôi tin chắc rằng nếu có nhiệm kỳ 1 năm rưỡi - sau khi nghỉ ngơi, một bộ phận lớn các cựu chiến binh sẽ trở về đơn vị quân đội của mình, số lượng tân binh sẽ tăng lên, còn chúng ta thì không mất đi rất nhiều chiến sĩ giàu kinh nghiệm”.

Kết quả là, theo Blyshchyk, thời gian để giải quyết vấn đề đã bị mất. Và từ tháng thứ 2, sau khi chạm mốc 36 tháng phục vụ, sẽ còn có nhiều tuyên bố công khai hơn về việc tự nguyện rời bỏ đơn vị.

Con bò đực đó sẽ phải chui ra khỏi ngực người phụ nữ của mình, nếu không kẻ thù của chúng ta sẽ chiếm lấy vị trí đó!” - cô tóm tắt.

Xin xem thêm một vài hình ảnh của nữ Trung uý Anastasia Blyshchyk:


Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Quân Nga đang vây hãm Ugledar: Thành phố này có tầm quan trọng chiến lược như thế nào?
    16:37 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/quan-nga-dang-vay-ham-ugledar-thanh-pho-nay-co-tam-quan-trong-chien-luoc-nhu-the-nao-32040704.html

    Cuộc chiến giành Ugledar ở khu vực Donetsk vẫn chưa lắng xuống kể từ năm 2022, khi quân đội Nga lần đầu tiên tiến về phía thành phố đó.
    Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky nói với các phóng viên rằng quân đội Nga đang vây hãm Lực lượng vũ trang Ukraina “trong thế gọng kìm” về phía thành phố Ugledar, khiến bất kỳ sự luân chuyển quân nào trong khu vực này là “không thể”.
    Tầm quan trọng chiến lược của Ugledar
    Liên quan đến vấn đề này, nhà phân tích chính trị-quân sự Sergei Poletaev nói với Sputnik về tầm quan trọng chiến lược của Ugledar.
    Từ quan điểm quân sự, Ugledar là tiền đồn ổn định một phần rất lớn tiền tuyến cho quân Kiev. Việc chiếm được Ugledar có thể tăng cường cuộc tấn công của quân đội Nga vào thành phố Pokrovsk.
    Về mặt logic, thành phố này nằm gần tuyến đường sắt từ Donetsk đến Mariupol và có đường cao tốc nối thành phố này với Volnovakha, tiền đồn nối nó với Mariupol.
    Mariupol là cảng chính của Nga ở Biển Azov nên việc chiếm được Ugledar sẽ khiến quân Ukraina không thể tiếp cận được. Có ít nhất hai mỏ than ở Ugledar, trong đó có Yuzhnodonbasskaya N3, một trong những mỏ lớn nhất ở Donbass các mỏ này vẫn là thành trì phòng thủ.
    Bất kỳ mỏ nào cũng cho phép kiểm soát địa hình thảo nguyên xung quanh mình hàng km. Ngoài ra, mỏ thường có cơ sở dưới lòng đất, biến nó thành một pháo đài nhỏ.
    Ông Poletaev nhấn mạnh giờ đây Ugledar có thể được so sánh với “một cái vạc có nắp gần như đóng sầm lại sắp sôi”.
    “Đã có thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng một phần lực lượng Ukraina đóng tại Ugledar đã được chuyển đến Pokrovsk, điều đó có nghĩa là Kiev đang gặp vấn đề về nguồn dự trữ. Chiến lược của Nga là đẩy Lực lượng vũ trang Ukraina đến bờ vực cạn kiệt nguồn dự trữ. Quá trình vô hình này có tầm quan trọng chiến lược vì nó sẽ đưa chúng ta đến chiến thắng”, - nhà phân tích kết luận.

    Trả lờiXóa
  2. Bộ Quốc phòng Nga: LLVT Nga đánh vào trung tâm liên lạc vô tuyến của LLVT Ukraina
    17:25 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/32040587.html

    Matxcơva (Sputnik) - Các máy bay, pháo binh và máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng trung tâm liên lạc vô tuyến của LLVT Ukraina, vào các xưởng sản xuất và các kho chứa máy bay không người lái của Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
    “Không quân tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc LLVT LB Nga đã đánh trúng trung tâm liên lạc vô tuyến của LLVT Ukraina, các xưởng sản xuất và kho chứa máy bay không người lái, cũng như vào các nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của kẻ thù ở 153 khu vực”, - báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 14 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa Vampire do Séc sản xuất, cũng như 31 máy bay không người lái kiểu máy bay.
    LLVT Ukraina mất tới 30 binh sĩ trong ngày qua ở khu vực hoạt động của nhóm quân "Dnepr"
    “Các đơn vị của nhóm quân Dnepr đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn tấn công đường không số 128 của LLVT Ukraina, các lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, 37 và lữ đoàn phòng thủ mặt đất số 124 tại các khu định cư Zherebyanki, thuộc tỉnh Zaporozhye, Veseloe, Ivanovka, thuộc tỉnh Kherson và thành phố Kherson. Tổn thất của LLVT Ukraina lên tới 30 quân nhân, 3 phương tiện và 2 khẩu pháo Msta-B 152 mm. Một kho đạn dược đã bị phá hủy”, - thông báo viết.

    Kiev mất tới 835 quân nhân trong vùng hoạt động của nhóm quân “Nam”
    “Địch mất tới 835 quân nhân, 7 phương tiện, một pháo phản lực FH-70 155 mm sản xuất tại Anh, hai pháo D-20 152 mm, một pháo phản lực D-30 122 mm, một hệ thống tác chiến điện tử Enclave-N, hai khẩu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo M114 155 mm, một khẩu M119 105 mm và một trạm phản pháo AN/TPQ-50. 7 kho đạn cũng đã bị phá hủy”, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo.

    Kiev mất tới 390 quân nhân trong vùng hoạt động của nhóm quân "Tây"
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm: “Thiệt hại của kẻ thù lên tới 390 quân nhân, 10 phương tiện, 2 xe chiến đấu 122 mm của hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire do Séc sản xuất”.
    Ngoài ra còn có 2 pháo tự hành M198 của Mỹ, 1 pháo tự hành Braveheart của Anh, 2 pháo tự hành M777 của Mỹ, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 pháo D-20, 1 pháo D-30 của Mỹ, súng M101 và một khẩu pháo L-119 của Anh bị phá hủy, hai trạm tác chiến điện tử và bốn kho đạn dược.
    Nhóm quân “Bắc” đẩy lùi 3 đợt phản công của Quân đội Ukraina ở tỉnh Kharkov, địch tổn thất tới 120 quân nhân
    “Địch mất tới 120 quân nhân, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 ô tô, 2 xe chiến đấu hệ thống tên lửa phóng loạt Grad 122 mm, 1 pháo D-20 152 mm, 5 xe D-30 122 mm và Pháo 105 mm M101 được sản xuất tại Mỹ”, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Trả lờiXóa
  3. "Họ đánh bại Hitler. Họ đánh bại Napoleon,” - Trump nhắc lại lịch sử của Nga tại cuộc mít-tinh
    17:49 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/ho-danh-bai-hitler-ho-danh-bai-napoleon---trump-nhac-lai-lich-su-cua-nga-tai-cuoc-mit-tinh-32042500.html

    Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một buổi mít-tinh vận động tranh cử tại bang Georgia, tuyên bố rằng ông sẽ đạt được các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraina, đồng thời nhắc lại lịch sử của Nga.
    Donald Trump cũng nhắc đến Tổng thống Ukraina: "Mỗi lần Zelensky đến Mỹ, ông ấy ra đi với mang theo 100 tỷ đô la. Tôi nghĩ ông ấy là tay lái buôn giỏi nhất trên trái đất.”

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam sẽ làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam 350 km/h “thẳng nhất có thể”
    18:08 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/viet-nam-se-lam-duong-sat-cao-toc-bac-nam-350-kmh-thang-nhat-co-the-32042678.html

    Việt Nam hướng đến việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam với thiết kế 350 km/h "thẳng nhất có thể", với yêu cầu trên tinh thần "gặp núi qua núi, gặp sông bắc cầu".
    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc lựa chọn kỹ lưỡng công nghệ, mô hình quản lý, vận hành tiến tới xây dựng ngành công nghiệp, dịch vụ đường sắt hoàn chỉnh và tự chủ cho Việt Nam.
    Sớm ưu tiên đầu tư đường sắt cao tốc Bắc-Nam
    Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
    Trước đó, như Sputnik đã thông tin, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Việt Nam, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, xác định đây là nhiệm vụ chính trị và ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện sớm.
    Hiện tại, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, chuẩn bị trình tự, hồ sơ thủ tục để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10.2024.
    Thông tin báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết mục tiêu Việt Nam đầu tư dự án nhằm xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc - Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
    Đối với mục tiêu cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2025; giải phóng mặt bằng, khởi công trước năm 2030; hoàn thành toàn tuyến trước năm 2045.
    Phạm vi đầu tư của dự án có điểm đầu tại Hà Nội là Tổ hợp ga Ngọc Hồi (đầu mối vận chuyển hành khách và hàng hóa phía nam của khu đầu mối đường sắt Hà Nội).
    Điểm cuối tại TP.HCM là ga Thủ Thiêm (đầu mối vận chuyển hành khách phía đông của khu đầu mối đường sắt TP.HCM).
    Cũng theo kế hoạch hiện nay, dự án dự kiến đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM.
    Báo cáo nghiên cứu tiền khả khi đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; chiều dài khoảng 1.541 km với 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa.
    Đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết; đường sắt Bắc - Nam hiện hữu vận chuyển hàng hóa và khách du lịch chặng ngắn.
    “Ngắn nhất có thể”
    Tại cuộc họp, các đại biểu nêu quan điểm cho rằng việc đầu tư một dự án lớn như đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam cần "thắt lưng, buộc bụng" để tập trung đầu tư, tạo đòn bẩy cho phát triển.
    Các đại biểu cũng thảo luận, làm làm rõ một số nhóm cơ chế, chính sách đặc thù trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chuẩn bị trình Quốc hội vào kỳ họp sắp tới, như: Phạm vi đầu tư dự án; hiệu quả đầu tư đối với ngành đường sắt và cả nền kinh tế; hình thức đầu tư, giải pháp huy động vốn…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ GTVT tiếp thu, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, cũng như các ý kiến đóng góp tâm huyết của bộ, ngành, chuyên gia và nhân dân.
      Bộ GTVT cần tiếp tục cập nhật, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Quốc hội, tập trung vào những vấn đề có cơ sở khoa học và thực tiễn.
      Phó Thủ tướng lưu ý ngoài phạm vi đầu tư từ điểm đầu dự án là Hà Nội đến điểm cuối tại TP.HCM, cũng cần xem xét, nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt tốc độ cao từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà Mau.
      Theo Phó Thủ tướng, Bộ GTVT phải phân tích ưu điểm, lợi ích đầu tư toàn tuyến sẽ kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác so với đầu tư trước một số đoạn tuyến.
      Bộ cũng cần đánh giá hiệu quả của đường sắt tốc độ cao chuyên vận chuyển hành khách (hoặc kết hợp vận tải hàng hóa khi cần thiết) đối với cả nền kinh tế chứ không giới hạn trong ngành đường sắt.
      Ngoài ra, báo cáo tiền khả thi cần thể hiện được quan điểm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350 km/h "thẳng nhất có thể", "gặp núi qua núi, gặp sông bắc cầu".
      Tận dụng trái phiếu, OAD, nguồn lực tư nhân
      Về hình thức triển khai đầu tư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT chỉ rõ ưu điểm, nhược điểm trong trường hợp coi toàn tuyến là một dự án hay có nhiều dự án thành phần.
      Cùng với đó, đề nghị Bộ GTVT đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phân kỳ đầu tư, phân bổ nguồn vốn Trung ương, địa phương một lần hay theo giai đoạn 5 năm một lần, sử dụng trái phiếu, ODA và các nguồn hợp pháp khác, tận dụng dư địa mức trần nợ công.
      Bộ GTVT cần kiến nghị giải pháp tăng cường phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho địa phương về chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ga…
      Trung ương thống nhất quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn từ thiết kế, hạ tầng, phương tiện, hệ thống thông tin, điều hành….
      Phó Thủ tướng cũng yêu cầu "phân công nhiệm vụ" cho doanh nghiệp tư nhân để huy động nguồn lực bên ngoài, từ quỹ đất hai bên tuyến đường sắt để giảm bớt chi phí, nguồn lực của nhà nước.
      Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh, cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng cho đường sắt đô thị ở TP Hà Nội, TP.HCM cần được xem xét áp dụng cho các địa phương có tuyến đường sắt đi qua.
      “Trong dự án phải có cơ chế cho địa phương, doanh nghiệp tư nhân”, - Phó Thủ tướng lưu ý.
      Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, một số doanh nghiệp lớn xây dựng và triển khai lộ trình tiếp nhận, chuyển giao, làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt từ sản xuất trang thiết bị, vận hành, quản trị; bảo đảm đồng bộ, thống nhất về công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn.
      Lấy phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt Việt Nam nói chung tạo cú hích cho các ngành cơ khí, chế tạo, tự động hóa… và các ngành công nghiệp khác phục vụ quốc kế, dân sinh.
      Bộ GD&ĐT được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT xây dựng và triển khai trước một bước công tác đào tạo nguồn nhân lực, để sẵn sàng tiếp nhận, làm chủ, tự chủ công nghệ, thiết kế kỹ thuật, chế tạo trang thiết bị, vận hành, quản lý… trong ngành đường sắt.

      Xóa
  5. Tổng thống Putin: Các nước BRICS có nhiều đóng góp nổi bật cho nền kinh tế thế giới
    19:28 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/tong-thong-putin-cac-nuoc-brics-co-nhieu-dong-gop-noi-bat-cho-nen-kinh-te-the-gioi-32044601.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Đóng góp của các nước BRICS cho nền kinh tế thế giới đã vượt hơn chỉ số của các nước G7 và đang tiếp tục tăng lên, Tổng thống Putin tuyên bố.
    “Ngay thời điểm này đóng góp của các nước BRICS cho nền kinh tế thế giới đã vượt quá tỷ trọng của G7 và đang tiếp tục tăng lên. Đó là xu thế lớn mạnh và nó không thay đổi”, Tổng thống Putin nói tại phiên họp mở rộng của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về vấn đề phát triển xuất khẩu.
    "Chưa tính đến các thành viên mới của tổ chức này, năm 1992, tỷ trọng của BRICS trong tổng GDP thế giới là 16,7%, trong khi G7 có 30,5%... Mà vào năm 2022, G7 có 30,5%, BRICS – 31,4%, và dự báo cho năm 2028 của BRICS là 33,8% và G7 – 27,9%. Xu thế gia tăng như vậy vẫn tiếp nối”, Tổng thống Nga nhận định.
    Những thị trường thực sự của tương lai đang hình thành trên thế giới; cần tận dụng khả năng và các cơ hội xuất khẩu của Nga. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã công bố điều này khi khai mạc phiên họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về vấn đề phát triển xuất khẩu.
    Vai trò thủ lĩnh của các nước Nam toàn cầu
    "Thương mại thế giới và nền kinh tế toàn cầu nói chung hiện đang thay đổi tích cực. Chúng ta thường nói về điều này, tất cả đều biết và hiểu rất rõ. Một hệ thống quan hệ mới đang được xây dựng, trong đó các quốc gia được gọi là Nam toàn cầu đang đảm nhận vai trò dẫn đầu – đó là các nước đang phát triển năng động, thành viên các hiệp hội liên kết-hội nhập đầy triển vọng, chẳng hạn như BRICS”, Tổng thống Putin đánh giá trong phiên họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về vấn đề phát triển xuất khẩu.

    Hạ tầng thanh toán siêu quốc gia
    “Trên toàn thế giới hiện nay đang giải quyết vấn đề tạo lập cái gọi là cơ sở hạ tầng thanh toán siêu quốc gia - tôi muốn nhấn mạnh rằng, rất nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đang hợp tác chặt chẽ về vấn đề này - với khả năng sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và tài sản tài chính kỹ thuật số”, ông Putin nói tại phiên họp mở rộng của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước về vấn đề phát triển xuất khẩu.
    Tổng thống nhấn mạnh rằng hệ thống như vậy sẽ hoạt động không ngừng và độc lập với các nước thứ ba.
    “Tôi muốn nhấn mạnh điều này: không chỉ chúng ta đang làm điều này trong tương quan những sự kiện nổi tiếng. Điều này đang diễn ra trên toàn thế giới, là xu thế chung ở tất cả các khu vực - cả ở Trung Đông và Châu Á, tất cả đều nghĩ đến điều này, suy tính và đưa ra những phương án khác nhau”, nguyên thủ quốc gia Nga nói thêm.

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ và NATO không muốn Ukraina trở thành thành viên của khối này
    18:47 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/my-va-nato-khong-muon-ukraina-tro-thanh-thanh-vien-cua-khoi-nay-32043772.html

    Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Mỹ và một số thành viên trong liên minh Bắc Đại Tây Dương không muốn Ukraina trở thành thành viên của NATO.
    "Trước hết, Mỹ không muốn Ukraina trở thành thành viên NATO. Một số nước NATO cũng không muốn Ukraina trở thành thành viên của khối này. Chúng ta cần đưa ra quyết định dựa trên thực tế mà chúng ta thấy." Dựa trên những thực tế này, chúng tôi thấy rằng những vấn đề này (đề xuất cho Ukraina gia nhập NATO - ed.) không phải là những vấn đề được tiếp nhận một cách hào hứng. Khi đưa ra quyết định, chúng tôi tính đến quan điểm của tất cả các thành viên NATO. Chúng tôi thông qua các quyết định dựa trên điều này”, - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC khi trả lời câu hỏi về quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Ukraina gia nhập NATO.
    Ukraina nộp đơn xin gia nhập NATO theo trình tự gấp rút
    Ukraina đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo trình tự thủ tục cấp tốc, như Văn phòng của Zelensky thông báo.
    Tháng 12 năm 2014 Verkhovna Rada của Ukraina đã đưa sửa đổi vào hai đạo luật, từ bỏ quy chế không khối của Nhà nước. Tháng 2 năm 2019, Quốc hội Ukraina đã thông qua các sửa đổi Hiến pháp, ấn định đường lối của nước này trong EU và NATO. Ukraina trở thành quốc gia thứ sáu nhận quy chế Đối tác của NATO với dự trù nâng cấp rộng mở hơn.
    Các đại diện chính giới Washington nhiều lần tuyên bố rằng ở giai đoạn này chưa xem xét khả năng kết nạp Ukraina vào NATO. Đồng thời, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng khổi liên minh sẽ không bao giờ từ bỏ chính sách “mở cửa”, và không loại trừ rằng trong tương lai Kiev có thể cố gắng gia nhập tổ chức.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga đánh bại LLVT Ukraina tại 17 điểm dân cư trong vùng Kursk
    20:51 25.09.2024
    https://kevesko.vn/20240925/bo-quoc-phong-nga-quan-doi-nga-danh-bai-llvt-ukraina-tai-17-diem-dan-cu-trong-vung-kursk-32046035.html

    MATXCƠVA (Sputnik) – Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đánh bại Lực lượng vũ trang Ukraine tại 17 điểm dân cư ở khu vực Kursk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    "Đòn tấn công đường không phối hợp với hoả lực pháo binh của quân đội Nga đã đánh tan điểm tập trung binh lực và thiết bị của các Lữ đoàn cơ giới số 21, số 22, số 41, số 61 và số 115, Lữ đoàn xe tăng số 17, các Lữ đoàn Dù tấn công số 80 và số 95, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36, cũng như các Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, số 116 và số 129 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina ở các khu vực dân cư Bogdanovka, Viktorovka, Goncharovka, Ivashkovsky, Kruglenkoye, Kositsa, Martynovka, Mikhailovka, Malaya Loknya, Malaya Obukhovka, Medvezhye, Novyi Put, Pravda, Pokrovskoye, Plekhovo, Rubanshchina và Tolstyi Lug”, thông cáo nêu rõ.
    Ngoài ra, lực lượng không quân và tên lửa Nga đã tấn công điểm tập trung lực lượng dự bị của 12 Lữ đoàn Ukraina tại 17 khu định cư vùng Sumy.
    Quân Nga đang vây hãm Ugledar: Thành phố này có tầm quan trọng chiến lược như thế nào?
    16:37
    Dữ liệu cập nhật về tổn thất của LLVT Ukraina ở khu vực Kursk
    “Trong một ngày đêm qua, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới hơn 300 quân nhân và 7 đơn vị xe bọc thép, gồm 3 xe tăng, trong đó 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 1 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe thiết giáp cũng như 2 khẩu pháo và 6 ô tô”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

    Quân đội Nga đẩy lùi ba nỗ lực của LLVT Ukraina nhằm vượt qua biên giới
    “Với sự hỗ trợ của hỏa lực hàng không và pháo binh, các chiến sĩ Nga đã chặn đứng ba đợt nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraina nhằm vượt biên giới LB Nga ở hướng điểm dân cư Novyi Put. Thiệt hại của đối phương lên tới 50 chiến binh thương vong, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép và 1 ô tô bị loại khỏi vòng chiến”, như nêu rõ trong thông cáo chiến sự tóm tắt của Bộ Quốc phòng Nga về tiến trình đẩy lùi nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraina hòng xâm nhập lãnh thổ LB Nga ở khu vực Kursk.

    Trả lờiXóa
  8. Thông tin mới nhất: 2000 quân của Lữ đoàn 72 LLVT U cà muốn bỏ chạy sang Làng Bogoyavlenka như gợi ý của nhà phân tích David Axe, tuy nhiên, quân Nga lại nhanh chân hơn: đã khoá chặt lối sang làng Bogoyavlenka.
    Tình hình bi đát hơn cho Lữ 72.
    Bây giờ, Lữ 72 có 3 khả năng:
    1. Đột phá vòng vây, đối đầu trực diện với lực lượng bao vây của Nga để rồi Lữ 72 này hy sinh toàn bộ;
    2. Nằm im trong Ugladar chờ chết vì đạn pháo của lực lượng bao vây Nga nã vào từ tứ phía và vì Lữ 72 không có tiếp viện lương thực thực phẩm, thậm chí là nước uống...
    3. Nhanh chóng giương cờ trắng!

    Trả lờiXóa