Thứ Hai, 23 tháng 9, 2024

Báo Mỹ: BẰNG NHỮNG PHÁT NGÔN CỦA MÌNH, CỰU THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VICTORIA NULAND ĐÃ VÔ TÌNH THÚ NHẬN, RẰNG MỸ LÀ KẺ GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA VÀ THÚC ĐẨY NÓ LEO THANG

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí The American Conservative (Hoa Kỳ)

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài đã đăng trên Google.tienlang về cuộc Cách mạng màu sắc Maidan tháng 2 năm 2014:

1. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

2. KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEV

3. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

4. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC 

5. TRAO ĐỔI VỚI 2 BẠN DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The American Conservative với tiêu đề: The Damage Victoria Nuland Has Done – Dịch: Thiệt hại mà Victoria Nuland đã gây ra

https://www.theamericanconservative.com/the-damage-victoria-nuland-has-done/

Dưới đây Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

The Damage Victoria Nuland Has Done – Dịch: Thiệt hại mà Victoria Nuland đã gây ra

Tấm hình nổi tiếng Thế giới chụp vào cuối năm 2013 trên quảng trường Maidan, Kiev: V.Nuland công khai phát bánh quy cho những người biểu tình đòi lật đổ Tổng thống hợp hiến Yanukovych 

Những phát ngôn của Cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao về vấn đề Ukraine là bằng chứng không thể rõ ràng hơn về sự tham gia của người Mỹ vào cuộc chiến, đặc biệt là của chính bà.

Có vẻ như Tu chính án thứ năm là điều mà Victoria Nuland không biết. Cựu thứ trưởng ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị cứ liên tục tự buộc tội mình. Nhưng những tuyên bố của bà—cả khi vô tình bị rò rỉ cả khi bà công khai nói ra—đã làm nhiều hơn là tự buộc tội mình: Chúng đã buộc tội Hoa Kỳ. Những tuyên bố của Nuland đã đóng vai trò là một số nguồn quan trọng nhất cho sự can dự của Hoa Kỳ vào Ukraine từ gốc rễ của cuộc chiến, sự phát triển của cuộc chiến và quyết định không cắt giảm chiến tranh và chấm dứt nó.

Cuộc chiến ở Ukraine là một mạng lưới rối rắm được dệt nên từ ba cuộc xung đột riêng biệt nhưng có liên quan: xung đột trong Ukraine, xung đột giữa Nga và Ukraine, và xung đột giữa NATO và Ukraine. Nuland đã nhúng tay vào tất cả các cuộc xung đột đó.

Xung đột trong nội bộ Ukraine đã diễn ra từ lâu trước cuộc chiến với Nga, nhưng nguyên nhân trực tiếp là cuộc đảo chính năm 2014 đã lật đổ Tổng thống hợp hiến khi đó là Viktor Yanukovych khỏi quyền lực và thay thế ông bằng Petro Poroshenko thiên về phương Tây. Nuland là một thế lực trong cuộc đảo chính đó, và những bình luận của bà là một trong những nguồn chứng minh quan trọng nhất về sự can dự của Hoa Kỳ.

Cách mạng Maidan” nhận được sự hỗ trợ tài chính của Mỹ. Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (NED) do chính phủ Mỹ tài trợ đã tài trợ cho 65 dự án ủng hộ Maidan bên trong Ukraine. Nuland tiết lộ rằng có nhiều tiền của Mỹ chảy vào Ukraine hơn là tiền do NED cung cấp. Vào tháng 12 năm 2013, bà đã nói với khán giả tại Hội nghị Quỹ Hoa Kỳ-Ukraine rằng Hoa Kỳ đã “đầu tư hơn 5 tỷ đô la” để bảo đảm một “Ukraine dân chủ”.

Nhưng Nuland đã làm nhiều hơn là tiết lộ sự can thiệp được tài trợ bởi Hoa Kỳ vào Ukraine. Nuland, người điều hành chính sách Ukraine của Bộ Ngoại giao thời Obama, đã tiết lộ sự tham gia sâu sắc của Hoa Kỳ vào chính cuộc đảo chính. Nuland đã bị bắt quả tang đang lập mưu xem người Mỹ muốn ai là người chiến thắng trong cuộc thay đổi chế độ ngay tại thời điểm Tổng thống hợp hiến khi đó là Viktor Yanukovych vẫn đang tại vị

Mời xem video clip vô tình bị rò rỉ đã cho thấy V.Nuland đã trực tiếp sắp xếp nhân sự cho chế độ Kiev ngay từ khi Tổng thống hợp hiến Yanukovych đang tại vị:

Người ta có thể nghe thấy bà trong cuộc gọi bị rò rỉ này nói với đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev, Geoffrey Pyatt, rằng Arseniy Yatsenyuk là sự lựa chọn của Hoa Kỳ để thay thế Yanukovych. Quan trọng nhất, Pyatt ám chỉ phương Tây cần phải "làm bà đỡ cho chuyện này", một sự thừa nhận về vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc đảo chính. Có lúc, Nuland thậm chí còn có vẻ nói rằng chính Phó Tổng thống Joe Biden khi đó cũng sẵn sàng làm bà đỡ.

Cùng với Thượng nghị sĩ John McCain, Nuland, lúc đó là trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, đã công khai ủng hộ và hỗ trợ những người biểu tình chống Yanukovych. 

Thượng nghị sĩ McCain hòa vào dòng người biểu tình và tuyên bố: "Hỡi tất cả người dân Ukraine, nước Mỹ đứng về phía các bạn". (Ảnh trên) và Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain Chủ nhật, 15/12/2013 có mặt tại quảng trường Độc lập- Thủ đô Kiev, bày tỏ sự ủng hộ của Washington với đoàn người biểu tình phản đối chính phủ. Ông nói: "Ukraine sẽ khiến EU tốt hơn và EU sẽ khiến Ukraine tốt hơn. Chúng tôi ở đây để ủng hộ các bạn và chủ quyền của Ukraine nhằm xác định vận mệnh của quốc gia mình một cách tự do, độc lập"
(Chú thích ảnh của báo VnExpress theo link https://vnexpress.net/hang-tram-nghin-nguoi-ukraine-bieu-tinh-chong-chinh-phu-2924030.html)

Xem thêm bài MONG ÔNG JOHN MCCAIN ĐỪNG MANG KIEV ĐẾN HÀ NỘI

Nuland cũng gây áp lực lên lực lượng an ninh để ngừng bảo vệ các tòa nhà chính phủ ở Kiev và do đó cho phép những người biểu tình vào.

Sau khi cuộc đảo chính hoàn tất và chiến tranh nổ ra, Nuland là một trong những tiếng nói hàng đầu ủng hộ leo thang và thiếu thận trọng đối với các ranh giới đỏ của Nga. Vào ngày 17 tháng 2, Nuland công khai kêu gọi phi quân sự hóa Crimea và nói rằng Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự ở Crimea mặc dù Hoa Kỳ tin rằng những hành động như vậy sẽ vượt qua ranh giới đỏ của Nga và leo thang chiến tranh một cách nguy hiểm.

Những bình luận của Nuland cũng là nguồn cáo buộc Hoa Kỳ tham gia vào các hoạt động bí mật trong chiến tranh, bao gồm một trong những hành động khủng bố chính trị và môi trường ngoạn mục nhất trong lịch sử. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, Nuland tuyên bố, "Nếu Nga xâm lược Ukraine, bằng cách này hay cách khác, Nord Stream 2 sẽ không tiến triển." Vào ngày 24 tháng 2, Nga xâm lược Ukraine. Vào ngày 26 tháng 9, đường ống Nord Stream phát nổ.

Những bình luận của Nuland không chỉ là nguồn thông tin vô giá về sự tham gia của Hoa Kỳ vào các sự kiện dẫn đến chiến tranh và sự tham gia của Hoa Kỳ vào quá trình leo thang chiến tranh, mà bà còn ngụ ý rằng Hoa Kỳ đã tích cực tham gia vào việc phá hoại các cuộc đàm phán có thể chấm dứt chiến tranh.

Có một khối lượng lớn và ngày càng tăng các bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình có thể đã thành công trong những ngày đầu của cuộc chiến đã bị phương Tây chặn lại. Các lời chứng thực đến từ một số cá nhân đã đóng vai trò hoặc có mặt, bao gồm cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennet, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ Davyd Arakhamiia , người dẫn đầu nhóm đàm phán Ukraine, cũng như từ các báo cáo về sự can thiệp của Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Xem thêm bài DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIẾN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ?

Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023

 về việc Boris Johnson phá hoại Đàm phán ở Istanbul:

Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng "các quan chức Mỹ đã lo ngại về các điều khoản" và hỏi một cách trịch thượng những người Ukraine đã đồng ý với các điều khoản đó rằng liệu họ "có hiểu đây là hành động giải trừ quân bị đơn phương" hay không.

Khi xác nhận báo cáo của tờ Times, Victoria Nuland hiện có thể đã trở thành viên chức Mỹ đầu tiên ám chỉ rằng phương Tây đã đóng vai trò trong việc ngăn chặn các cuộc đàm phán hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 5 tháng 9, Nuland cho biết:

“Tương đối muộn trong trò chơi, người Ukraine xin lời khuyên về việc mọi chuyện sẽ đi đến đâu và chúng tôi, người Anh và những người khác đều thấy rõ rằng điều kiện chính của Putin đã được chôn giấu trong một phụ lục của tài liệu mà họ đang làm việc. Đó là về những hạn chế về số lượng chính xác các hệ thống vũ khí mà Ukraine sẽ được cung cấp sau thỏa thuận. Về cơ bản, nó sẽ bị vô hiệu hóa như một lực lượng quân sự. Đồng thời, không có những hạn chế như vậy đối với Nga. Nó không bắt buộc phải rút lui, hoặc tạo ra một vùng đệm trên biên giới Ukraine, hoặc áp đặt những hạn chế tương tự đối với lực lượng của chính mình chống lại Ukraine. Vì vậy, những người bên trong Ukraine và những người bên ngoài Ukraine bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu đây có phải là một thỏa thuận tốt hay không và đó là thời điểm mà nó sụp đổ.”

Nuland cũng ủng hộ ý tưởng rằng các cuộc đàm phán là chân thành, nói rằng, "Nga lúc đó có lợi ích ít nhất là muốn xem họ có thể đạt được gì. Rõ ràng là Ukraine có lợi ích nếu họ có thể ngăn chặn chiến tranh và đưa Nga ra khỏi đó."

Nuland cho rằng đã có một thỏa thuận khả thi, rằng hai bên dường như đã thực sự tham gia đàm phán và mọi thứ đã đổ vỡ khi phương Tây bắt đầu đặt câu hỏi về thỏa thuận thay vì khuyến khích các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ngay cả bây giờ, hai năm rưỡi sau, khi ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance phác thảo kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, chính Victoria Nuland, người hiện đã nghỉ hưu, lại xuất hiện để bác bỏ kế hoạch này.

Từ nguyên nhân của chiến tranh, đến sự gia tăng sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến, cho đến vai trò của phương Tây trong việc tiếp tục chiến tranh khi các cuộc đàm phán hòa bình có vẻ khả thi, Victoria Nuland vừa là nguồn gây ra rất nhiều thiệt hại vừa là nguồn cung cấp rất nhiều thông tin về vai trò của Hoa Kỳ trong việc góp phần vào cuộc chiến và là rào cản để chấm dứt cuộc chiến.

Tác giả Ted Snider

Ted Snider là một chuyên gia viết bài về chính sách đối ngoại và lịch sử Hoa Kỳ tại Antiwar.com. Ông cũng là người thường xuyên đóng góp cho Responsible Statecraft cũng như các kênh khác.

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét