Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

 
"F**k the EU" - bức hình nổi tiếng trên toàn thế giới- Nuland sắp xếp nhân sự cho chính phủ con rối- puppet Kiev ngay từ khi Tổng thống hợp hiến Yanukovych vẫn tại vị

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.
Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu

Giống nhau không?

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Breitbart (Hoa Kỳ): với tiêu đề Russia Hawk Victoria Nuland Stepping Down as No. 3 atState Department – Dịch:  Victoria Nuland, “con diều hâu với Nga”  rời bỏ vị trí thứ 3 tại Bộ Ngoại giao

https://www.breitbart.com/politics/2024/03/05/russia-hawk-victoria-nuland-stepping-down-state-department/

Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố hôm thứ Ba: “Kẻ diều hâu với Nga, Victoria Nuland, sẽ từ bỏ vai trò Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, vị trí thứ ba tại Bộ Ngoại giao”. Việc nghỉ hưu của bà diễn ra chỉ hai năm sau khi Nga xâm chiếm Ukraine, và sau khi bà mất chức thứ trưởng ngoại giao vào tay một nhà ngoại giao khác, Kurt Campbell. Cô đã đảm nhiệm chức vụ này trên cơ sở diễn xuất trong bảy tháng.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này …..

*****

 Russia Hawk Victoria Nuland Stepping Down as No. 3 atState Department – Dịch:  Victoria Nuland, “con diều hâu với Nga”  rời bỏ vị trí thứ 3 tại Bộ Ngoại giao

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí 
Breitbart (Hoa Kỳ)

Blinken cho biết trong một tuyên bố :

Victoria Nuland đã cho tôi biết rằng cô ấy có ý định từ chức trong những tuần tới với tư cách Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị - một vai trò mà cô ấy thể hiện cam kết của Tổng thống Biden trong việc đưa ngoại giao trở lại trung tâm chính sách đối ngoại của chúng ta và khôi phục lại nền kinh tế toàn cầu của Mỹ. lãnh đạo vào thời điểm quan trọng đối với đất nước chúng ta và thế giới.

Ông đặc biệt lưu ý đến công việc của cô về Ukraine.

Những nỗ lực của bà là không thể thiếu để đối đầu với cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào Ukraine, thành lập một liên minh toàn cầu để đảm bảo thất bại chiến lược của ông ta và giúp Ukraine hướng tới một ngày mà nước này có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình - về mặt dân chủ, kinh tế và về mặt quân sự.

Blinken cho biết ông và Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu John Bass - người từng là đại sứ Mỹ tại Afghanistan trong thời gian Biden rút quân bất thành và chết người - đảm nhận vai trò của Nuland cho đến khi người thay thế bà được xác nhận.

Theo  New York Times,  một số nhà phân tích giải thích việc Campbell thăng chức cho Nuland là dấu hiệu cho thấy Biden và Blinken coi mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc là ưu tiên cao hơn Ukraine.

Nuland bị chính phủ Nga chỉ trích vì ủng hộ Ukraine ngày càng thân phương Tây và chống Nga. Quan điểm diều hâu của bà đối với Nga cũng thu hút sự chỉ trích của những người hoài nghi về chủ nghĩa can thiệp nước ngoài của Mỹ.

Daniel Larison, người phụ trách chuyên mục của tờ Trách nhiệm lãnh đạo, biên tập viên đóng góp tại Antiwar.com, và cựu biên tập viên cao cấp của tạp chí American Conservative , đã viết trong một bài :

"Nuland là một nhân vật diều hâu theo chủ nghĩa tự do hiếu chiến trong thời gian nắm quyền và bà luôn là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc Mỹ ủng hộ Ukraine và mở rộng NATO. Sự nghiệp của bà đôi khi minh chứng cho thế giới quan về chính sách đối ngoại thiếu chú ý và kiêu ngạo mà bà ủng hộ.

Bà là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia chính cho Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Dick Cheney trong hai năm đầu của cuộc chiến tranh Iraq, và sau đó giữ chức đại sứ NATO của Hoa Kỳ tại Brussels trong nhiệm kỳ thứ hai của Bush. Nuland là người sớm cổ vũ cho việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh. Được biết, vào thời điểm đó, bà  đã khuyên  chính phủ Ukraine phát động một chiến dịch thông tin nhằm “xóa bỏ hình ảnh NATO như một 'từ có bốn chữ cái'".

Với tư cách là đại diện của Hoa Kỳ tại NATO tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008, bà đã thúc ép các đồng minh cấp Kế hoạch hành động thành viên (MAP) cho Ukraine và Georgia. Khi chính phủ Đức và Pháp chùn bước trước ý tưởng đó, bà đã dính vào sai lầm khi liên minh hứa hẹn rằng một ngày nào đó Ukraine và Georgia sẽ được kết nạp vào NATO. Lời hứa ở Bucharest đã góp phần dẫn đến cuộc chiến tháng 8 vào cuối năm đó giữa Nga và Georgia, đồng thời đặt nền móng cho những căng thẳng sau này giữa Nga và Ukraine.

Trợ lý Bộ trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu Victoria Nuland đã tặng đồ ăn cho các nhà hoạt động ủng hộ Liên minh châu Âu khi bà và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Geoffrey Pyatt (phải) đi bộ qua Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine, hôm thứ Tư. CHIỀU NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2013 THEO GIỜ ET

Với vai trò Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Châu Âu dưới thời Obama, Nuland đã tham gia vào việc can thiệp vào các vấn đề Ukraine trong các cuộc biểu tình ở Maidan. Cô đã được chụp trong  các bức ảnh tin tức  trong những cuộc biểu tình ở Kyiv  đang trao bánh mì cho những người biểu tình, những người sau này đã giúp lật đổ chính phủ dân cử của Yanukovych."

Vào tháng 2 năm 2023, Giám đốc điều hành Tesla và X, Elon Musk, đã đăng trên X về Chiến tranh Ukraine: "Nobody is pushing this war more than Nuland" - Dịch: “Không ai thúc đẩy cuộc chiến này nhiều hơn Nuland”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Ba cho rằng việc bà Nuland nghỉ hưu là do “thất bại” trong chính sách của chính quyền Biden đối với Nga.

Theo hãng tin AP, Zakharova nói: “Họ sẽ không cho bạn biết lý do. “Nhưng rất đơn giản - sự thất bại trong đường lối chống Nga của chính quyền Biden. Bài Nga, do Victoria Nuland đề xuất làm khái niệm chính sách đối ngoại chính của Hoa Kỳ, đang kéo Đảng Dân chủ xuống đáy như một hòn đá ”.

Ngoài ra, Tass, hãng thông tấn nhà nước Nga, nhấn mạnh một bài báo của một hãng tin Ukraina nói rằng việc Nuland nghỉ hưu là dấu hiệu cho thấy chính sách của Washington đối với Ukraine đã dẫn đến "bế tắc". Bài báo cho biết Nuland đã đóng “vai trò chủ chốt” trong việc xây dựng quyền lực “hậu Maidan” ở Ukraine, ám chỉ hậu quả của các cuộc biểu tình dẫn đến việc Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych từ chức. Nó cũng có lỗi với cô ấy vì đã không thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Bài báo cũng cho biết Nuland, với vai trò hiện tại của mình, đã không thể ngăn cản việc bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga” ở Ukraine và sau đó, “mặc dù có nhiều tuyên bố ồn ào, nhưng thực tế không thể đảm bảo mức độ hỗ trợ phù hợp cho Ukraine, dẫn đến thất bại của cuộc phản công năm ngoái và tình hình khó khăn hiện nay trên chiến trường [đối với Ukraine].”

“Tất cả những điều này, kết hợp với sự leo thang mạnh mẽ của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ trong chính nước Mỹ, đã khiến phương Tây có cảm giác về ngõ cụt trong chiến lược Ukraine của [Washington], và Nuland là một trong những nhà thiết kế chủ chốt của chiến lược này. Và về mặt này, việc nghỉ hưu của cô ấy có vẻ khá tự nhiên. Quá trình này cần một nhà thiết kế mới, hay nói đúng hơn là một thiết kế mới”, bài báo viết.

Nuland từng là một sĩ quan ngoại giao chuyên nghiệp, người được bổ nhiệm làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách châu Âu dưới thời chính quyền Obama. Bà nghỉ hưu sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống và quay trở lại phục vụ dưới quyền Biden.

Bà cũng từng phục vụ tại đại sứ quán Mỹ ở Moscow vào những năm 1990 và ở đó trong một nỗ lực đảo chính chống lại Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Boris Yeltsin. Sau đó, bà giữ chức đại sứ Mỹ tại NATO và sau đó là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama.

Bình luận của độc giả Breitbart (Hoa Kỳ):

Josh

Bây giờ kẻ gây chiến nhỏ bé độc ác này phải bị xét xử vì tội ác chiến tranh. Cô ta đã nói dối, cô ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của vô số người, vì vậy cô ta phải chịu trách nhiệm!

Chân cừu

Victoria Nuland là một kẻ khốn nạn và khốn nạn, cô ta phải ngồi tù với bản án chung thân.

Georgethehistorywonk

Tạm biệt và chúc giải thoát. Nhưng chúng ta vẫn còn những kẻ ngu ngốc, trộm cắp và dối trá trong Bộ Ngoại giao, dẫn đầu bởi kẻ nói dối chính, Antony Blinken. Chính ông đã từng nói rằng “Máy tính xách tay của Hunter Biden là thông tin sai lệch của Nga”.

A447

Bây giờ nhiều người sẽ rời đi để không giải thích lý do tại sao họ lại lợi dụng mạng sống của người Ukraine và đô la Mỹ để leo thang một cuộc xung đột mà lẽ ra có thể giải quyết thông qua đàm phán.

Nhưng vẫn còn nhiều người thúc đẩy chương trình nghị sự theo chủ nghĩa toàn cầu hóa và bảo vệ lợi ích của tổ hợp công nghiệp-quân sự mà Eisenhower đã cảnh báo chúng ta.

Lẽ ra tôi nên nghe lời anh ấy. Hãy bỏ phiếu cho Trump!

John Truman

Có bao nhiêu người Slav chết vì Nuland? Có bao nhiêu gia đình Kitô giáo Chính thống đã bị tiêu diệt? Có bao nhiêu đô la của người nộp thuế Mỹ đã được gửi ra nước ngoài để tài trợ cho chương trình nghị sự theo chủ nghĩa toàn cầu hóa và sô-vanh của bà? Nếu có ai phải bị xét xử ở The Hague thì trước hết người đó phải là cô ấy!

Emmanuel Todd: Phương Tây đã mắc sai lầm chiến lược ở Ukraine

chàng trai tia lửa

Vâng... Ra ngoài trước khi nó bốc mùi chiên. Có lẽ cô ấy cảm thấy rằng Joe già sẽ thua cuộc bầu cử.

WellArmedLamb

Việc từ chức sẽ không cứu được cô ấy. Nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng chục ngàn người.

Lina Lamm

Một con chuột ghẻ to béo thoát khỏi một con tàu đang chìm.

Willie Tasby

Nuland là người ủng hộ điên cuồng cuộc chiến, truyền bá những câu chuyện hoang đường về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Sau thất bại đó, cô được xếp ở vị trí thứ ba trong Bộ Ngoại giao. Điều này khiến cô có cơ hội phải chịu một thất bại lớn khác. Cô đã thất bại thảm hại trong sứ mệnh của mình ở Ukraine. Bà đã phung phí 130 tỷ USD vốn dành cho Kyiv và không ai biết số tiền này đã đi đâu. Ukraine từ lâu đã không còn đủ nam giới phù hợp để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bây giờ đất nước này đang tìm kiếm một lối thoát hợp lý để thoát khỏi tình trạng này.

CheyTac .408

Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã bỏ túi 130 tỷ này, chia sẻ nó với các quan chức chính phủ cấp cao, với các nhà thầu của chính phủ Mỹ và các chính trị gia bẩn thỉu của chúng ta, bao gồm cả bè lũ Biden chết tiệt.

Colorado1776

Việc từ chức không có nghĩa là sự lây nhiễm đã biến mất.

Bill Birch

"Cuộc cách mạng về phẩm giá". Thật là một cái tên tiến bộ, chỉ có chính quyền Obama mới có thể nghĩ ra được vào năm 2014. Nuland phải bị đọa xuống địa ngục mãi mãi vì những gì cô ta đã làm. Theo tôi, cô ấy là một kẻ ác thuần túy. Điều tương tự đối với Joe. Anh và Hunter đã thúc đẩy cô bằng mọi cách có thể. Obama gọi ông là Cảnh sát trưởng Joe và giao ông phụ trách Ukraine. Và các phòng thí nghiệm sinh học quý giá của cô ấy ở Ukraine quan trọng đến mức đáng để bắt đầu một cuộc xung đột quân sự vì chúng.

Chìa khóa Caius

Nếu George Soros và Madeleine Albright có một đứa con yêu thì đó sẽ là Victoria Nuland.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
 Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. BÁO CROATIA NHẮC LẠI CUỘC PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CỦA NỮ NHÀ BÁP PHÁP NĂM 1964 ĐỂ SO SÁNH VỚI CUỘC PHỎNG VẤN V.PUTIN CỦA NHÀ BÁO MỸ CARLSON HIỆN NAY

3. Báo Mỹ: CŨNG Y CHANG NHƯ THỜI CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM, TOÀN BỘ CUỘC XUNG ĐỘT UKRAINA TRÀN NGẬP SỰ DỐI TRÁ CỦA CHÍNH PHỦ MỸ

4. The Telegraph (Anh) đưa tin nóng hổi: NGA ĐANG GIÀNH LẠI NGÔI LÀNG TỪNG ĐƯỢC COI LÀ “THÀNH CÔNG CHÍNH” CỦA CUỘC PHẢN CÔNG NĂM NGOÁI Ở PHÍA UKRAINA

5. Tin vui đầu tháng 3: THỦ TƯỚNG ÁO KARL NEHAMMER SẴN SÀNG SANG NGA ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI V.PUTIN V/V LẬP LẠI HOÀ BÌNH CHO UKRAINA

6. Báo Mỹ: NGƯỜI UKRAINA CÓ QUYỀN TỰ DO CHIẾN ĐẤU MÃI MÃI, NẾU MUỐN, NHƯNG HỌ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI HOA KỲ PHẢI VIỆN TRỢ MÃI MÃI!

7. TOÀN VĂN CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐIỆN THOẠI GIỮA CÁC TƯỚNG LĨNH ĐỨC BÀN CHUYỆN PHÁ HOẠI CẦU CRƯM

8. Chuyện ngộ: ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHA KHUYÊN, ĐỂ THẮNG NGA, ZELENSKY CẦN NOI GƯƠNG HỒ CHÍ MINH!

9. Tiến sĩ Luật David Sacks: CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA DỰA TRÊN SỰ DỐI TRÁ- DỐI TRÁ VỀ VIỆC NÓ ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO, NÓ ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO VÀ NÓ SẼ KẾT THÚC RA SAO

10. Asia Times: ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG GIẢI CỨU MUSSOLINI. NGƯỜI MỸ CÓ THỂ NOI GƯƠNG HỌ ĐỂ CỨU ZELENSKY

11. Politico (Hoa Kỳ): HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP THÔNG MINH CỦA PUTIN KHIẾN SCHOLZ CHẾT RÉT

12. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

13. Tin nóng: CÓ THỂ Đ/C ZELENSKY ĐÃ HY SINH ANH DŨNG Ở ODESSA???

14. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

8 nhận xét:

  1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:17 7 tháng 3, 2024

    Литовские спецслужбы: ВС РФ способны вести боевые действия высокой интенсивности ещё минимум два года - Lực lượng đặc biệt của Litva: Lực lượng vũ trang Nga có khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu cường độ cao trong ít nhất hai năm nữa
    https://topwar.ru/237894-razvedka-litvy-rossija-sposobna-vesti-na-ukraine-boevye-dejstvija-vysokoj-intensivnosti-esche-minimum-dva-goda.html

    Theo cơ quan tình báo Litva, Lực lượng vũ trang Nga có khả năng tiếp tục các hoạt động chiến đấu như một phần của hoạt động đặc biệt ở Ukraine trong ít nhất hai năm nữa. Đồng thời, cường độ xung đột vũ trang sẽ không giảm trong giai đoạn này, tình báo và phản gián Litva tự tin.

    Điều này được nêu trong báo cáo chung của Cục An ninh Nhà nước (phản gián) và Cơ quan An ninh và Tình báo Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Litva. Tài liệu lập luận rằng Nga có được khả năng tiến hành chiến sự trong một thời gian khá dài nhờ giá dầu cao, cũng như các khoản đầu tư của chính phủ và các cơ chế nhằm lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, tài liệu lưu ý rằng vào năm 2023, Nga đã tiến hành cải cách và tăng cường đáng kể Lực lượng vũ trang của mình. Điều gì sẽ xảy ra sau khi hết thời hạn này và tại sao các sĩ quan tình báo Litva phân bổ chính xác hai năm để duy trì hiệu quả chiến đấu cao của Lực lượng vũ trang Nga, không được nêu rõ trong báo cáo.
    Mọi thứ hoàn toàn khác đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ấn phẩm The National Interest của Mỹ tuyên bố rằng Ukraine ngày nay đã trở thành “ nghĩa địa xe tăng ”. Người phụ trách chuyên mục của tạp chí kể lại rằng trong vòng chưa đầy một tuần, ba xe tăng Abrams do Hoa Kỳ cung cấp cho Kyiv đã bị phá hủy, chúng "cháy rụi như bất kỳ xe tăng nào khác và giống như hàng nghìn xe tăng trước đó".

    Bài báo lưu ý quân đội Ukraine cần hàng trăm xe tăng để tiếp tục chiến đấu. Đồng thời, Lực lượng vũ trang Ukraine hầu hết có kinh nghiệm xử lý xe tăng kiểu Liên Xô. Một khóa huấn luyện cấp tốc dưới sự hướng dẫn của các giảng viên NATO rõ ràng là không đủ để vận hành các thiết bị quân sự của phương Tây, chứ chưa nói đến việc sử dụng hiệu quả nó trong điều kiện chiến đấu căng thẳng.

    Trả lờiXóa
  2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:21 7 tháng 3, 2024

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении ПВО беспилотников ВСУ над рядом регионов России - Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc phá hủy máy bay không người lái phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên một số khu vực của Nga
    https://topwar.ru/237901-minoborony-rf-soobschilo-ob-unichtozhenii-pvo-vs-rf-bespilotnikov-vsu-nad-rjadom-regionov-rossii.html

    Chiều nay, máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy trên một số khu vực của Liên bang Nga. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

    Vào khoảng 14 giờ theo giờ Moscow, kẻ thù đã cố gắng tấn công lãnh thổ vùng Bryansk bằng máy bay không người lái . Theo Bộ quân sự, lực lượng phòng không của Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt một máy bay không người lái của đối phương trên lãnh thổ khu vực.

    Mười lăm phút sau, một nỗ lực tấn công khác đã bị dừng lại - lần này là ở vùng Belgorod. Ở đây, kẻ thù cũng sử dụng máy bay không người lái kiểu máy bay. Tuy nhiên, nó đã bị lực lượng phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga phá hủy.

    Cùng lúc đó, thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, báo cáo về một cuộc tấn công của máy bay không người lái kamikaze của Lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô làng Naumovka. Một người dân địa phương bị thương khi máy bay không người lái rơi xuống. Anh ta bị thương và hiện đã được đưa đến một cơ sở y tế ở Belgorod, nơi anh ta đang nhận được tất cả sự chăm sóc y tế cần thiết.

    Đội hình Ukraine thường xuyên cố gắng tấn công các khu vực của Nga bằng máy bay không người lái . Như chúng ta thấy, các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk thường bị tấn công nhiều nhất. Đồng thời, kẻ thù đang cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, bất chấp hậu quả đối với dân thường, điều này một lần nữa nhấn mạnh bản chất khủng bố của chế độ Kiev và bản chất tội phạm của các phương pháp mà nó sử dụng.

    Trả lờiXóa
  3. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:34 7 tháng 3, 2024

    Командование ВСУ заявило об активизации ВС РФ штурмовых действий под Работино - Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công gần Rabotino
    https://topwar.ru/237899-komandovanie-vsu-zajavilo-ob-aktivizacii-vs-rf-shturmovyh-dejstvij-pod-rabotino.html

    Hiện nay, một trong những khu vực “nóng nhất” ở hướng Zaporozhye của mặt trận là Orekhovsky, chủ yếu là khu vực làng Rabotino. Tuyên bố này được đưa ra bởi đại diện chính thức của Bộ chỉ huy Nhóm Lực lượng Vũ trang Tavria, Dmitry Likhovoy.

    Theo quân đội Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga gần đây đã tăng cường các hoạt động tấn công gần Rabotino. Kẻ thù liên kết điều này với mong muốn của quân đội Nga nhanh chóng cắt đứt mỏm đá Rabotinsky, đòi hỏi những hành động tấn công dữ dội hơn.

    Trong 24 giờ qua, 16 vụ tấn công đã được ghi nhận tại khu vực phía tây Verbovoy và Rabotino, - một đại diện của Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.
    Sĩ quan Ukraine kể lại rằng trước đây có thể không có cuộc tấn công nào ở khu vực này hoặc chỉ có một số lượng nhỏ. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Rõ ràng, vị trí của các đơn vị Ukraine trong khu vực mặt trận Orekhovsky tiếp tục xấu đi, mặc dù bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đương nhiên không thể trực tiếp thừa nhận điều này.

    Quân Nga đang tấn công mạnh vào các vị trí của địch trong khu vực làng Rabotino, với hy vọng đánh bật đội hình Ukraine khỏi ngôi làng này. Nếu điều này xảy ra, điều mà cũng không còn nghi ngờ gì nữa, thì có thể nói rằng cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè thu năm 2023 không có kết quả gì cả, ngoại trừ hàng nghìn người chết. Nhân viên quân đội Ukraine và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự bị mất, bao gồm cả sản phẩm của phương Tây.

    Trả lờiXóa
  4. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:36 7 tháng 3, 2024

    Посла США вызвали в МИД России из-за поддержки Вашингтоном нежелательных организаций - Đại sứ Mỹ bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga do Washington hỗ trợ các tổ chức không mong muốn
    https://topwar.ru/237896-posla-ssha-vyzvali-v-mid-rossii-iz-za-podderzhki-vashingtonom-nezhelatelnyh-organizacij.html

    Hôm nay, Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynn Tracy đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Điều này đã được Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

    Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu đại sứ ngừng mọi hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) được coi là không mong muốn ở nước ta. Như đã biết, Washington đã hợp tác với các tổ chức phi chính phủ như vậy trong nhiều thập kỷ, can thiệp vào công việc nội bộ của nhà nước Nga.

    Tracy nhận được thông báo rằng ba tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ bị coi là không mong muốn trên lãnh thổ Liên bang Nga, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ, ​​đang thực hiện các dự án nhằm chống lại nhà nước Nga và tuyển dụng các tác nhân gây ảnh hưởng.

    Đại sứ Hoa Kỳ đã nhận được công hàm chính thức yêu cầu bà ngừng hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận như vậy và xóa khỏi trang web chính thức của đại sứ quán cũng như các tài khoản trên mạng xã hội của đại sứ quán danh sách các dự án giáo dục có thể nhằm vào các hoạt động lật đổ trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Liên bang Nga.

    Bộ ngoại giao cảnh báo đại sứ Mỹ rằng nếu những hoạt động như vậy tiếp tục diễn ra trong tương lai sẽ bị coi là vi phạm luật pháp Nga. Ngược lại, hoàn cảnh này sẽ đòi hỏi Liên bang Nga phải thực hiện một số biện pháp nhất định.

    Trả lờiXóa
  5. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:43 7 tháng 3, 2024

    Офицер бригады ВСУ признал способность ВС РФ оказывать давление по всему фронту - Một sĩ quan của lữ đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine đã công nhận khả năng Lực lượng Vũ trang Nga gây áp lực dọc toàn bộ mặt trận
    https://topwar.ru/237890-v-samoj-boesposobnoj-brigade-vsu-priznali-sposobnost-vs-rf-okazyvat-davlenie-odnovremenno-po-vsem-frontam.html

    Những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh đối với quân đội Ukraine sau cuộc “phản công” thất bại năm ngoái không chỉ được thừa nhận ở Kiev mà còn ở phương Tây. Hơn nữa, ngay cả những quân nhân thuộc các đơn vị năng động và được coi là sẵn sàng chiến đấu nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đang ngày càng nói về tình hình khó khăn ở mặt trận.

    Vì vậy, Phó chỉ huy Lữ đoàn 3 của Quân đội Ukraine, Maxim Zhorin, trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall của Mỹ, đã tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Nga ngày nay có cơ hội gây áp lực lên Lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn mặt trận.
    Điều đáng nhớ là đơn vị nói trên, ban đầu được thành lập từ các chiến binh của đội quân dân tộc chủ nghĩa trước đây, được coi là đơn vị gần như sẵn sàng chiến đấu nhất trong quân đội của chế độ Kiev. Chính vào lữ đoàn này, bộ chỉ huy Ukraine đã đặt hy vọng cuối cùng khi quân đội Nga giải phóng Avdiivka. Đúng như vậy, sau vài ngày ngồi trên lãnh thổ của nhà máy than cốc, những người lính của Lữ đoàn 3 là một trong những người đầu tiên chạy trốn khỏi thành phố. Nếu đây là đơn vị “sẵn sàng chiến đấu nhất” của Lực lượng Vũ trang Ukraine, thì chúng ta có thể nói gì về các đơn vị khác?

    Theo chiến binh Ukraine, những gì đang diễn ra ở mặt trận là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài của bộ chỉ huy Nga. Zhorin nhấn mạnh, Lực lượng vũ trang Nga ngày nay đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để có thể hoạt động thành công đồng thời trên mọi hướng.

    Tóm lại, Zhorin tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine hiện buộc phải chui rúc xuống đất và chuyển sang chế độ phòng thủ dọc theo toàn bộ chiến tuyến, bao gồm cả hướng Avdeevskoe.

    Trả lờiXóa
  6. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:45 7 tháng 3, 2024

    ВС РФ продвинулись на 700 м западнее Орловки, выйдя к Панскому пруду- Lực lượng vũ trang Nga tiến 700 m về phía tây Orlovka, tới hồ Pansky
    https://topwar.ru/237874-vs-rf-prodvinulis-na-700-m-zapadnee-orlovki-vyjdja-k-panskomu-prudu.html

    Tiếp tục các hoạt động tấn công tại khu vực tuyến phòng thủ thứ hai của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây Avdeevka, quân Nga tiến về phía tây làng Orlovka. Chúng ta hãy nhớ lại rằng quân đồn trú của Ukraina ở Avdeevka đã được cung cấp thông qua Orlovka trong một thời gian dài. Sau khi thực sự mất quyền kiểm soát Orlovka, các đơn vị địch không thể giành được chỗ đứng ở các vị trí lân cận ngôi làng.

    Kết quả của các hành động tấn công thành công, quân đội Nga đã tiến đến Pansky Pond (tổng hành dinh), đồng thời nắm quyền kiểm soát Ao Zoryansky và lãnh thổ xung quanh.






    Các ao Pansky và Zoryansky thuộc một chuỗi các hồ chứa thực sự được hình thành bởi sông Volchya. Ao Pansky nằm giữa khu định cư Orlovka và Umanskoye. Đối với Umanskoye, tàn quân của các đơn vị bị đánh bại của Lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui khỏi Orlovka. Cùng lúc đó, bộ chỉ huy Ukraine quyết định cố gắng trấn giữ tiền tuyến và gửi lực lượng dự bị tới Orlovka, Berdychi và Tonenkoe. Trong số lực lượng dự bị này có đội hình xe tăng được trang bị xe tăng Abrams của Mỹ. Kẻ thù đã mất ba (theo các nguồn khác - bốn) xe tăng Abrams gần Berdychi, và chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

    Tuy nhiên, nguồn dự trữ không đặc biệt hữu ích ở khu vực Orlovka đã đề cập. Việc quân Nga rút về phía tây ngôi làng này cho thấy có mọi cơ hội để tiếp tục cuộc tấn công ít nhất là tới Umanskoye và Yasnobrodovka, ở phía nam có hồ chứa Karlovskoye lớn.

    Đến nay, quân Nga đã tiến tới Orlovka ít nhất 700 m về phía Tây.

    Trả lờiXóa
  7. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:48 7 tháng 3, 2024

    Американское издание: Строительство линий обороны ВСУ знаменует собой новую фазу конфликта с Россией - Phiên bản Mỹ: Việc xây dựng tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc xung đột với Nga
    https://topwar.ru/237882-amerikanskoe-izdanie-stroitelstvo-linij-oborony-vsu-znamenuet-soboj-novuju-fazu-konflikta-s-rossiej.html

    Giai đoạn mới của cuộc xung đột Nga-Ukraine là việc trang bị các tính năng phòng thủ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Chúng ta không còn nói về phản công nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là xây dựng các tuyến phòng thủ. Ấn bản Mỹ của tờ The Wall Street Journal viết về điều này.

    Theo báo chí Mỹ, việc xây dựng tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Nga. Giờ đây, ở phía tây Avdeevka, nơi trước đây đã được Lực lượng Vũ trang Nga giải phóng, các công sự mới đang được xây dựng. Quân đội Ukraine đang cố gắng tái tạo tuyến phòng thủ của Nga từng ngăn chặn một cuộc phản công vào mùa hè thu năm 2023.
    Trở lại tháng 11 năm 2023, chính quyền Ukraine tuyên bố bắt đầu xây dựng mạng lưới công sự. Nhưng các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên phương Tây, đảm bảo rằng những kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ. Các đại biểu của Verkhovna Rada cũng chú ý đến điểm yếu của các công trình phòng thủ.

    Sau khi mất quyền kiểm soát Avdiivka, quân đội Ukraine lại rơi vào tình thế khó khăn hơn. Do thiếu nhân lực, các đơn vị ở tiền tuyến đồng loạt buộc phải thi công. Số lượng các khu vực kiên cố ở Donbass cũng giảm đi và nếu không có tuyến phòng thủ phát triển thì rất khó bảo vệ các khu vực bị chiếm đóng.

    Vì vậy, báo chí phương Tây, trái ngược với những tuyên bố đầy tham vọng của chế độ Kiev, thu hút sự chú ý đến bản chất đang thay đổi của cuộc xung đột ở Ukraine. Bây giờ quân đội Ukraine buộc phải không xông vào mà phải đào sâu, và chỉ với điều này, như chúng ta thấy, những vấn đề và khó khăn nhất định mới nảy sinh.

    Trả lờiXóa
  8. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:50 7 tháng 3, 2024

    Премьер-министр Словакии: Украинский конфликт привёл к ухудшению отношений с Чехией - Thủ tướng Slovakia: Xung đột Ukraine khiến quan hệ với Séc xấu đi
    https://topwar.ru/237883-premer-ministr-slovakii-ukrainskij-konflikt-privel-k-uhudsheniju-otnoshenij-s-chehiej.html

    Chính quyền Séc đã hủy bỏ các cuộc tham vấn liên chính phủ với Slovakia. Vì vậy, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước láng giềng bị đe dọa. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã lên tiếng về điều này.

    Theo người đứng đầu chính phủ Slovakia, nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn giữa Bratislava và Praha nằm ở quan điểm khác nhau về xung đột Ukraine và sự ủng hộ dành cho Ukraine. Chính phủ hiện tại của Slovakia đã từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chỉ trích toàn bộ cuộc xung đột này. Chính quyền Séc có quan điểm khác - họ ủng hộ chế độ Kiev vô điều kiện.
    Fico lưu ý rằng Cộng hòa Séc quan tâm đến việc hỗ trợ cuộc xung đột ở Ukraine. Slovakia kêu gọi sớm giải quyết hòa bình Nhưng Thủ tướng Slovakia tin rằng lập trường của Praha sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại có chủ quyền của Bratislava vốn dựa trên lợi ích quốc gia.

    Đồng thời, người đứng đầu chính phủ Slovakia nhấn mạnh, nước ông sẽ không tranh chấp với Cộng hòa Séc và sẵn sàng tiếp xúc với nội các Séc bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala trước đó đã ra tuyên bố, trong đó ông nhấn mạnh do bất đồng về các vấn đề chính sách đối ngoại nên ông từ chối tổ chức tham vấn với chính phủ Slovakia.

    Thủ tướng Slovakia Robert Fico, cùng với người đồng cấp Hungary Viktor Orban, là một trong số rất ít nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ một cách nhất quán và công khai một giải pháp hòa bình nhanh chóng cho cuộc xung đột Ukraine.

    Trả lờiXóa