Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

 

Lời dẫn: Đúng như Google.tienlang từng viết: MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BAN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA. Về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina, Đức Giáo hoàng Francis Ông đã tuyên một câu có lẽ sẽ trở thành một bước ngoặt trong tình hình chiến sự ở Ukraina hiện nay: “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”) là nguyên văn những gì Đức ngài nói và ngài cho rằng “đó là nguyên nhân kích động Putin quyết định tiến hành chiến tranh”. Xem bài Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA.
Trước thất bại hiện nay của chế độ con rối - puppet Kiev khiến hàng chục ngàn, có trể trăm ngàn người dân Ukraina chết một cách vô ích, Đức Giáo hoàng Francis vừa đưa ra lời khuyên cho Zelensky "Hãy dũng cảm kéo cờ trắng và đàm phán" chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình" (nguyên bản 'courage of the white flag' of negotiations). Cách đây ít giờ, Hãng Reuters (Anh) có bài viết với tiêu đề Pope says Ukraine should have 'courage of the white flag' of negotiations – Dịch: Đức Thánh Cha nói Ukraine nên có ‘can đảm kéo cờ trắng’ và đàm phán

https://www.reuters.com/world/europe/pope-says-ukraine-should-have-courage-white-flag-negotiations-2024-03-09/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

Pope says Ukraine should have 'courage of the white flag' of negotiations – Dịch: Đức Thánh Cha nói Ukraine nên có ‘can đảm kéo cờ trắng’ và đàm phán

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Reuters

ROME, ngày 9 tháng 3 (Reuters) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Ukraine nên có cái mà ngài gọi là lòng dũng cảm  “kéo cờ trắng” và đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Nga sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow hai năm trước và điều đó đã giết chết hàng chục ngàn người.

Mời xem video clip: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN:

Đức Phanxicô đã đưa ra nhận xét của mình trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tháng trước với đài truyền hình Thụy Sĩ RSI, ngay trước lời đề nghị mới nhất hôm thứ Sáu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt chiến tranh.

Erdogan đưa ra lời đề nghị mới sau cuộc gặp ở Istanbul với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Zelenskiy đã nói rằng dù muốn hòa bình nhưng ông sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào.

Kế hoạch hòa bình của chính nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi quân đội Nga rút khỏi toàn bộ Ukraine và khôi phục biên giới quốc gia. Điện Kremlin đã bác bỏ việc tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình theo các điều khoản do Kiev đặt ra.

Người phát ngôn của Zelenskiy đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của giáo hoàng.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Phanxicô đã được hỏi về quan điểm của mình trong cuộc tranh luận giữa những người cho rằng Ukraine nên từ bỏ vì nước này không thể đẩy lùi các lực lượng Nga, và những người cho rằng làm như vậy sẽ hợp pháp hóa hành động của bên mạnh nhất. Người phỏng vấn đã sử dụng thuật ngữ "cờ trắng" trong câu hỏi.

“Đó là một cách giải thích, đó là sự thật,” Đức Phanxicô nói, theo bản ghi trước của cuộc phỏng vấn và một phần video được cung cấp cho Reuters hôm thứ Bảy. Nó sẽ được phát sóng vào ngày 20 tháng 3 như một phần của chương trình văn hóa mới.

“Nhưng tôi nghĩ rằng người mạnh nhất là người nhìn vào tình hình, nghĩ đến người dân và có lòng dũng cảm cầm cờ trắng và đàm phán”, Đức Phanxicô nói và cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán nên diễn ra với sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế.

“Từ thương lượng là một từ can đảm. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, mọi việc không diễn ra tốt đẹp, bạn phải có can đảm để thương lượng”, Đức Phanxicô nói.

Tác giả Philip Pullella

Bổ sung: Thật láo toét, sau lời khuyên chân thành nêu trên của Đức Thánh cha Phanxicô, phía Ukraina chẳng những không cảm ơn mà lại còn vu khống cho Đức Thánh cha là "Đặc vụ của Putin" và họ đăng tấm hình chế nhạo Ngài với trang phục là lá quốc kỳ 3 màu của Nga:

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu


Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

4. Chuyện ngộ: ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHA KHUYÊN, ĐỂ THẮNG NGA, ZELENSKY CẦN NOI GƯƠNG HỒ CHÍ MINH!

5. Asia Times: ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG GIẢI CỨU MUSSOLINI. NGƯỜI MỸ CÓ THỂ NOI GƯƠNG HỌ ĐỂ CỨU ZELENSKY

6. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

7. Tin nóng: CÓ THỂ Đ/C ZELENSKY ĐÃ HY SINH ANH DŨNG Ở ODESSA???

8. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

9. Báo Aamulehti (Phần Lan): GIẤC MƠ CHÂU ÂU KHIẾN PHẦN LAN NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÓI HƠN, SỐ NGƯỜI XẾP HÀNG XIN ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ NGÀY CÀNG DÀI HƠN

10. Politico (Mỹ) đề xuất: THÀNH LẬP MỘT NƯỚC UKRAINA MỚI VỚI BIÊN GIỚI LÀ ĐƯỜNG PHÂN TUYẾN Ở MẶT TRẬN HIỆN TẠI

11. TẤT CẢ CÁC DẤU HIỆU ĐỀU CHO THẤY: ODESSA SẮP ĐƯỢC GIẢI PHÓNG!

12. Báo Ý: TỪ VŨ KHÍ ĐẾN KHÍ ĐỐT, TỪ NỀN KINH TẾ XANH ĐẾN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - MỸ ĐÃ LỢI DỤNG CHIẾN TRANH UKRAINA ĐỂ CƯỚP BÓC NỀN CÔNG NGHIỆP EU

13. Báo Mỹ: HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA PHƯƠNG TÂY, DÙ CẢ TRĂM TỶ ĐÔ CŨNG KHÔNG NGĂN ĐƯỢC SỰ SỤP ĐỔ CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA

14. Báo Ukraina: RADA- QUỐC HỘI UKRAINA RÃ ĐÁM

15. Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

10 nhận xét:

  1. Lại một chiếc tăng Abrams nữa bị máy bay không người lái FPV phá hủy gần Avdeevka

    Gần Avdeevka, một chiếc tăng Abrams nữa của Mỹ đã bị máy bay không người lái FPV phá hủy; phương tiện này đã bị các binh sĩ thuộc cụm quân Trung tâm cùng nhau vô hiệu hóa, đại diện của nhà sản xuất máy bay không người lái Upir nói với Sputnik.
    "Hôm nay, gần Avdeevka, máy bay không người lái Upir của chúng tôi đã phá hủy một xe tăng Abrams. Nó bị các chiến sĩ của cụm quân Trung tâm phá hủy. Chiếc xe tăng Mỹ này đã tiến đến đến gần vị trí của chúng tôi, lính bộ binh đã bắn tung xích của nó bằng súng phóng lựu RPG-7. Chiếc xe tăng khựng lại và bị các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái FPV đốt cháy. Họ đã sử dụng 2 chiếc FPV kamikaze "Upir" do chúng tôi sản xuất", đại diện nhà sản xuất nói với Sputnik.
    Vào ngày 26 tháng 2, các chiến sĩ của cụm quân Trung tâm đã hạ gục hai xe tăng Abrams của Mỹ theo hướng Avdeevka bằng máy bay không người lái FPV, chỉ huy của nhóm trinh sát và tấn công bằng các UAV có biệt danh là "Kolovrat" của Lữ đoàn cận vệ biệt động số 15 Alexandria thuộc Quân khu trung tâm nói với các phóng viên trước đó.

    Trả lờiXóa
  2. Giữa Hoa Kỳ và Ukraina bộc lộ sự chia rẽ do Zelensky
    22:25 08.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Ban lãnh đạo Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra không hài lòng với chiến lược quân sự của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky, New York Times cho biết.
    “Sau hơn hai năm liên minh, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ukraina đang bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi và bất hòa cũng như nỗi thất vọng về nhau”, bài báo viết.
    Hoa Kỳ chê kết quả hành động của Ukraina
    Ấn phẩm lưu ý rằng Washington chỉ trích ban lãnh đạo Kiev về thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraina ở vùng Avdeevka. Theo lời các quan chức Mỹ, việc duy trì phòng thủ khu vực kiên cố kéo dài đã khiến Ukraina tổn thất quá lớn. Theo dữ liệu của tờ báo, Lầu Năm Góc không hài lòng vì Vladimir Zelensky tốn phí nguồn lực của Kiev cho các thành phố nhỏ “chẳng có giá trị chiến lược gì”.
    Ukraina đổ tại tình hình Hoa Kỳ
    Cũng theo tờ báo này nhận xét, chính quyền Kiev cũng thể hiện sự không hài lòng về chính sách của Hoa Kỳ.
    “Ukraina ngày càng mất tinh thần do trạng thái tê liệt chính trị của nước Mỹ, dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược ở tuyến mặt trận”, các nhà báo phản ánh.
    Do vị thế của đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện, nên cho đến nay Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa ủng hộ yêu cầu của ê-kip chính quyền Biden về kinh phí tài trợ mới dành cho Kiev. Phân bổ trước đây đã kết thúc hồi tháng 12 năm ngoái, một phần của gói hỗ trợ quân sự đã công bố sẽ đến Ukraina để thực hiện các hợp đồng trước đó.

    Trả lờiXóa
  3. “Cạn lời”: Người Đức tức giận vì Patriot bị tiêu diệt ở Ukraina
    12:38 10.03.2024 (Đã cập nhật: 13:08 10.03.2024)

    Matxcơva (Sputnik) - Ukraina đặt hệ thống phòng không Patriot quá gần mặt trận và cho phép Nga đủ thời gian để tấn công chúng, nhà báo Đức Julian Repke chỉ trích Lực lượng vũ trang Ukraina trên trang mạng xã hội X.
    Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa Iskander-M bắn trúng thiết bị của Ukraina ở vùng Pokrovsk, DNR; theo thông tin từ bộ quân sự, cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300. Như một nguồn tin trong lực lượng an ninh sau đó nêu rõ với Sputnik, trong số các hệ thống phòng không bị Iskander phá hủy có 2 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.
    “Ukraina đã đặt hai bệ phóng Patriot cách tiền tuyến chưa đầy 40 km, cách nhau chưa đầy 10 mét'', - Repke viết.
    Theo lời nhà báo, các hệ thống tên lửa phòng không nằm ở đó đủ lâu để cho phép Nga nhắm mục tiêu và phóng tên lửa đạn đạo vào thiết bị và tiêu diệt chúng.
    “Không còn lời nào để nói nữa”, - Repke kết luận.
    Gần đây nhất, quân đội Nga bắn trúng 1 hệ thống Patriot là vào cuối tháng 2. Khi đó, các loại vũ khí có độ chính xác cao đã tấn công chính xác mục tiêu bao gồm xe phóng, xe kéo, đạn dược và phương tiện vận tải của tổ hợp Patriot.

    Trả lờiXóa
  4. "Lằn ranh đỏ". Nghị sĩ Mỹ ra tối hậu thư cho NATO vì Ukraina
    14:19 10.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ nên rút khỏi NATO nếu liên minh này gửi quân tới Ukraina, Thượng nghị sĩ Mike Lee từ bang Utah viết trong bài báo cho The American Conservative.
    "Chúng ta phải vạch ra ranh giới đỏ với NATO: Ukraina hoặc Hoa Kỳ. Nếu đồng minh đưa quân tới lãnh thổ Ukraina, chúng ta phải rút hoàn toàn khỏi NATO", - chính trị gia này nêu rõ.

    Theo ý kiến của nghị sĩ Mỹ, các nước châu Âu tham gia Liên minh Bắc Đại Tây Dương không có quyền lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng vì một quốc gia như Ukraina.
    “Một quyết định có thể gây ra chiến tranh thế giới tiếp theo không thể được đưa ra bởi giới tinh hoa xuyên quốc gia, những người không chịu trách nhiệm trước bất kỳ quốc gia hoặc công dân nào của nước đó”, - Lee nói.
    Chính trị gia Mỹ cũng lưu ý rằng NATO thậm chí không nên xem xét việc Ukraina ứng cử, vì quốc gia này không phù hợp để gia nhập tổ chức theo bất kỳ tiêu chí nào.

    Trả lờiXóa
  5. Canada gay gắt trách cứ Mỹ vì Ukraina
    10:42 11.03.2024 (Đã cập nhật: 10:44 11.03.2024)

    Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đã trách cứ Mỹ về sự chậm trễ trong việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không NASAMS mà Ottawa đã trả tiền để mua cho Ukraina, báo Edmonton Journal dẫn lời ông cho biết.
    “Người Mỹ phải cung cấp kinh phí để hoàn thành các hợp đồng (với nhà sản xuất Kongsberg Defense & Aerospace của Na Uy), - ông Blair nói trong chuyến thăm Edmonton.
    Nếu không có thỏa thuận với Mỹ thì sẽ phải mất nhiều năm để có được NASAMS thông qua quy trình mua sắm theo quy định, ông nói.
    "Chúng tôi đã cố gắng đẩy nhanh quá trình. Đáng tiếc là gười Mỹ gặp phải một số vấn đề với nguồn tài chính của chính họ (cho thỏa thuận này), - ông Blair phàn nàn.
    Canada đã trả 406 triệu USD để mua NASAM vào tháng 3 năm ngoái nhưng tổ hợp này vẫn chưa được chuyển giao cho Kiev. Theo ấn phẩm Globe and Mail của Canada, có sự chậm trễ này là do yêu cầu phải ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Ukraina mà các cuộc đàm phán về thỏa thuận đó vẫn đang diễn ra.
    Lầu Năm Góc cho biết họ đã ký hợp đồng với Raytheon, công ty sản xuất NASAMS cùng với Kongsberg Defense và Aerospace, với giá 1,2 tỷ USD để mua các hệ thống này cho Ukraina. Vào tháng 1/2023 bà Anita Anand, Bộ trưởng Quốc phòng Canada vào thời điểm đó đã xác nhận việc mua tổ hợp này từ Mỹ và lưu ý rằng việc mua sắm sẽ diễn ra nhanh nhất có thể, còn việc vận chuyển không nên để kéo dài nhiều năm.

    Trả lờiXóa
  6. Xe tăng Challenger 2 của Ukraina ngập trong bùn lầy
    09:29 11.03.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Xe tăng Challenger 2 của Ukraina bị mắc kẹt trong bùn lầy tại buổi trình diễn dành cho các nhà báo, báo The Sun của Anh viết.
    Các phóng viên của báo đã đến thăm một thao trường "bí mật", mơi họ được tham quan một buổi huấn luyện cách sử dụng xe tăng của Anh. Tuy nhiên, trong buổi trình diễn một chiếc xe tăng trong đó đã bị mắc kẹt trong bùn lầy. Người ta phải đưa chiếc Challenger 2 thứ hai vào để kéo chiếc xe tăng kia ra.
    Các binh sĩ Ukraina than phiền với phóng viên The Sun về trọng lượng và khả năng di chuyển của loại xe tăng 64 tấn kể trên, nói rằng chúng "liên tục bị sa lầy" do quá nặng. Tuy nhiên, họ cho rằng độ tin cậy của Challenger 2 là một vấn đề còn nghiêm trọng hơn: 5 trong số 14 chiếc xe tăng được giao bị hỏng và phụ tùng thay thế đôi khi phải mất hàng tháng mới đến nơi.
    Ngoài ra, đại diện của LLVT Ukraina chỉ ra rằng các bộ phận trong tháp pháo và thiết bị ngắm “không bền” và “bị hỏng ngay từ những ngày đầu”.
    Theo báo The Sun, ở thời điểm hiện tại trong số tất cả những chiếc Challenger 2 được Anh chuyển giao cho Ukraina chỉ còn 7 chiếc ở tình trạng có khả năng sẵn sàng chiến đấu.
    Tổng cộng Anh đã cung cấp cho Ukraina 14 xe tăng Challenger 2, một số trong đó đã bị bắn hỏng. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiêu diệt hàng chục xe tăng Leopard của Đức, còn trong vài tuần qua LLVT Ukraina cũng đã mất một số xe tăng M1 Abrams của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  7. Nhà báo tiết lộ những gì quân đội Ukraina đang chuẩn bị ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
    16:21 10.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Một cuộc tấn công mới sẽ dẫn đến thất bại nhục nhã cho quân đội Ukraina, nhà báo Lucas Leiros viết trong một bài báo cho InfoBRICS.
    "Kiev dường như chưa rút ra được bài học từ những sai lầm gần đây trên chiến trường và đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tàn bạo mới chắc chắn sẽ dẫn đến những thất bại nhục nhã. Theo thông tin do các quan chức quân sự quan trọng của Ukraina cung cấp, họ đang lên kế hoạch triển khai một cuộc phản công mới chống Nga vào năm 2024 nhằm nỗ lực ngăn chặn bước tiến lãnh thổ tiếp theo của lực lượng Nga. Rõ ràng, biện pháp như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với chế độ Kiev, làm trầm trọng thêm vị thế của quân đội Ukraina", - nhà báo nói.

    Theo ông, bất kỳ cuộc phản công mới nào của quân đội Ukraina sẽ kết thúc giống như chiến dịch mùa hè năm 2023: quân Ukraina sẽ bị trấn áp ngay từ đầu chiến dịch, chịu tổn thất nặng nề và sau đó rút lui về vị trí của mình.
    “Trong toàn bộ kịch bản này, điều duy nhất chúng tôi có thể nói chắc chắn là nếu giới lãnh đạo Kiev thực sự phát động một cuộc “phản công” mới, thì họ sẽ đi theo con đường tai hại, gây ra hậu quả tàn khốc cho quân đội Ukraina và đánh mất vị trí trên chiến trường”, - Leiros kết luận.

    Trả lờiXóa
  8. “Thật phi lí”: Người Ba Lan nổi cơn tức giận vì kế hoạch chống lại Nga của chính quyền
    06:36 11.03.2024

    Matxcơva (Sputnik) - Tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski về khả năng điều động quân đội phương Tây tới Ukraina là hoàn toàn không thể chấp nhận, nhà báo phụ trách chuyên mục Lukas Warzecha viết trên mạng xã hội X.
    "Tại hội nghị, người ta cũng đã nghe thấy những phát ngôn cực kỳ vô trách nhiệm về việc thực hiện "leo thang bất đối xứng và cân nhắc một cách sáng tạo". Bên dưới sự phi lí này chỉ đơn giản là hành vi khiêu khích không có lợi cho Ba Lan", - ông phẫn nộ.
    Warzecha nhấn mạnh rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan đã vô ích khi đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraina, vì trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, người dân Ba Lan sẽ phải một mình bảo vệ đất nước của họ.
    "Thật ngạc nhiên khi các chính trị gia Ba Lan không nhận ra sự khác biệt về vị trí địa lý của Pháp và Ba Lan. Macron sẽ không bảo vệ biên giới của chúng tôi nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ làm điều này. Hãy tỉnh táo lại đi!", - nhà báo kết luận.
    Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng việc đưa quân nhân từ các nước phương Tây tới lãnh thổ Ukraina không thể coi là điều không tưởng.
    Vào cuối tháng 2, tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẽ làm mọi cách để ngăn Nga “chiến thắng trong cuộc chiến này”. Theo lời ông, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraina nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.
    Lãnh đạo các đảng phái ở Pháp cũng từ chối ủng hộ quan điểm của tổng thống về vấn đề này. Họ cáo buộc Macron thiếu suy nghĩ đã đẩy đất nước vào xung đột, đồng thời khiển trách ông không tham vấn ý kiến với ​​Quốc hội.

    Trả lờiXóa
  9. Ở phương Tây tiết lộ cách "Nga sa thải Nuland"
    06:27 11.03.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland quyết định thôi chức sau khi Nga gây ra thất bại nặng nề cho quân đội Ukraina trong cuộc phản công của Ukraina năm ngoái, nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Duran.
    "Tôi cho rằng bước ngoặt là sự thất bại của Ukraina trong cuộc phản công hồi mùa hè. Kể từ thời điểm đó, những người như Nuland bắt đầu mất dần địa vị. <…> Cuối cùng, họ được thông báo: “Đã quá đủ với các vị rồi”,- chuyên gia nói.
    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Ba cho biết cấp phó của ông, bà Nuland, đã thông báo cho ông về ý định từ chức của mình trong những tuần tới.
    Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, người được coi là kiến trúc sư chính của đường lối chống Nga trong chính sách đối ngoại của Mỹ, sắp kết thúc sự nghiệp kéo dài 35 năm. Bà được biết đến nhiều nhất khi tham gia các sự kiện của Euromaidan của Ukraina. Sau đó Thứ trưởng thường xuyên đến thăm Kiev và nói chuyện với những người biểu tình. Cụm từ nổi tiếng “bánh của Bộ Ngoại giao Mỹ” gắn liền với bà: nhà ngoại giao cùng với Đại sứ Mỹ tại Ukraina Geoffrey Pyatt đã phân phát bánh mì và bánh xăng đuých cho những người tham gia cuộc đảo chính ở Kiev, đồng thời tham gia vào việc bổ nhiệm chính phủ thay thế sau khi lật đổ Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich.

    Trả lờiXóa
  10. Đã rõ chuyện gì đã xảy ra với LLVT Ukraina trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
    01:31 11.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Việc trấn áp lực lượng phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraina đã làm tăng sức mạnh của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tạp chí Military Watch của Mỹ viết.
    “Việc tiếp tục ngăn chặn các hệ thống phòng không của Ukraina mà nước này gần như không thể thay thế dự kiến ​​sẽ tăng cường sức mạnh cho chiến dịch trên không của các lực lượng Nga, trong khi lực lượng mặt đất của họ đang đạt được những thành công lớn hơn ở mặt trận”, - bài báo viết.

    Các nhà báo lưu ý rằng sự suy yếu của lực lượng phòng không Ukraina đã góp phần vào thành công của quân đội Nga, lực lượng gần đây đã giải phóng Avdeevka và phá hủy nhiều thiết bị của phương Tây.
    Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video tên lửa Iskander-M bắn trúng thiết bị Ukraina ở vùng Pokrovsk, DNR; theo thông tin từ Bộ quân sự, cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300. Như một nguồn tin trong lực lượng an ninh sau đó nêu rõ với Sputnik, trong cuộc tấn công bằng Iskander, trong số các hệ thống phòng không của Ukraina bị phá hủy có 2 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

    Trả lờiXóa