Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Báo Mỹ: HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA PHƯƠNG TÂY, DÙ CẢ TRĂM TỶ ĐÔ CŨNG KHÔNG NGĂN ĐƯỢC SỰ SỤP ĐỔ CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA

 

Tạp chí Responsible Statecraft (Hoa Kỳ) viết: Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ và 60 tỷ đô la viện trợ của phương Tây sẽ không thể ngăn chặn sự sụp đổ của họ. Thực tế là Ukraine không có kế hoạch hành động rõ ràng và nước này cũng đang gặp phải tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, điều mà sự trợ giúp của phương Tây không thể khắc phục được.

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Responsible Statecraft (Hoa Kỳ) với tiêu đề What will more aid to Ukraineaccomplish? – Dịch: Viện trợ nhiều hơn cho Ukraine sẽ đạt được điều gì?

https://responsiblestatecraft.org/ukraine-aid/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 What will more aid to Ukraineaccomplish? – Dịch: Viện trợ nhiều hơn cho Ukraine sẽ đạt được điều gì?

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên 
Tạp chí Responsible Statecraft (Hoa Kỳ)

Có những giới hạn đối với những gì Kiev có thể làm, ngay cả với nguồn hỗ trợ vô tận của phương Tây

Có một chút bí mật rằng những người ủng hộ chiến thắng ở Ukraine đã hoàn toàn trông cậy vào việc đảm bảo gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine, do chính quyền Biden đưa ra vào cuối năm ngoái, được Quốc hội thông qua. Những người ủng hộ nó cho rằng viện trợ này có tầm quan trọng sống còn, thậm chí có tầm quan trọng hiện hữu, nhưng gói này thực sự có thể có tác động gì đối với các mặt trận ở Ukraine và điều gì thực sự đang bị đe dọa trong cuộc tranh luận về viện trợ Ukraine ở phạm vi rộng hơn?

Ông nội Ukraina ra trận và ... thất bại

Khoản tài trợ này, một phần trong gói bổ sung lớn hơn trị giá 95 tỷ USD dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan, phân bổ 20 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ của Bộ Quốc phòng sau các đợt viện trợ trước đó cho Ukraine, khoảng 14 tỷ USD để Ukraine mua vũ khí từ các thực thể Hoa Kỳ, hỗ trợ 15 tỷ USD. bao gồm các dịch vụ tình báo và huấn luyện quân sự, cùng 8 tỷ USD hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho chính phủ Ukraine. Số tiền này, mặc dù rất lớn theo nghĩa tuyệt đối, nhưng vẫn mờ nhạt so với khoản viện trợ 113 tỷ USD cho Ukraine được Quốc hội phê duyệt vào năm 2022 trong thời điểm chiến tranh mà cán cân lực lượng có lợi hơn nhiều cho Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) so với nó bây giờ.

AFU phải đối mặt với hàng loạt thách thức quan trọng; Điều quan trọng nhất trong số đó là tình trạng thiếu quân ngày càng tăng và thiếu hụt trầm trọng về đạn dược mà theo các quan chức Ukraine, đã trở thành một “cuộc chiến pháo binh”. Gói viện trợ này nhằm mục đích xoa dịu cơn đói đạn pháo ngày càng gia tăng của Ukraine, nhưng tiền không trực tiếp chuyển thành đạn dược sẵn có. Hiện chưa rõ Mỹ có thể gửi bao nhiêu quả đạn pháo và nhanh chóng như thế nào cho Ukraine ngay cả khi khoản bổ sung đã được thông qua ngày hôm nay. Nga, theo ước tính của RUSI từ đầu năm nay, bắn 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Hãy xem xét, để hiểu về quy mô, rằng sản lượng hàng năm của châu Âu tính đến tháng 2 năm 2023 chỉ đạt tổng cộng 300.000 viên đạn - hoặc gần bằng số tiền mà Nga đã chi hàng tháng ở Ukraine. Theo đánh giá của tình báo Estonia từ năm ngoái, Nga - quốc gia được cho là đã sản xuất khoảng 2 triệu quả đạn pháo vào năm 2023 - đã sản xuất vượt trội so với các đối thủ phương Tây với tỷ lệ 7/1.

Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu, lưu ý rằng châu Âu không thể tự mình gánh vác gánh nặng hỗ trợ Ukraine, nhưng có những dấu hiệu cho thấy Washington có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng một số nhu cầu cốt lõi của Ukraine ngay cả khi có ý chí chính trị dồi dào từ cả hai phía. Quả thực, không có biện pháp khắc phục ngay lập tức nào cho việc cải tổ cơ sở công nghiệp-quốc phòng của Hoa Kỳ để hỗ trợ quy mô chi tiêu đạn dược đáng kinh ngạc của Ukraine. Các quan chức Mỹ đã công bố kế hoạch tăng cường sản xuất, đạt đỉnh 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng, nhưng mục tiêu này sẽ không được đáp ứng đầy đủ cho đến ít nhất là tháng 10 năm 2025. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Ukraine cần 2,5 triệu quả đạn pháo trong năm nay - tương đương khoảng 208.000 quả đạn pháo mỗi tháng. - để duy trì nỗ lực chiến tranh của mình, đề xuất tỷ lệ sử dụng vỏ đạn mà phương Tây đơn giản là không thể đảm bảo trong thời gian ngắn và trung hạn ngay cả khi có dự luật tài trợ bổ sung.

Sự thiếu hụt vật chất nghiêm trọng của Kiev đi kèm với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng không kém, một vấn đề mà phương Tây không thể giải quyết nếu không can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nỗ lực xây dựng một chiến lược huy động khả thi trong bối cảnh chia rẽ trong nước ngày càng gia tăng ngay cả khi số lượng tình nguyện viên nước ngoài đã giảm từ mức đỉnh điểm là 20.000 vào đầu năm 2022. 

Dù Zelensky đã dùng đến biện pháp vây bắt người như bắt thú rừng rồi quẳng họ ra mặt trận nhưng vẫn không đủ lính: 

Một xe hơn 30 thanh niên Ukr định trốn lính bị bắt. Khổ, bị vứt ra như gói giẻ rách:

https://twitter.com/i/web/status/1766078240421036495

Những sự thiếu hụt này không chỉ do thương vong ở Ukraine, được cho là đã vượt quá tổng số 31.000 người. những cái chết do chiến đấu được Zelenskyy tuyên bố vào tháng trước, nhưng do xu hướng giảm dân số quá rõ ràng đến mức sụp đổ về nhân khẩu học. Tương tự, Kiev cũng phải vật lộn với những tác động cấp hai của việc tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực kéo dài và tốn kém; một chương trình huy động mở rộng hơn sẽ khiến nhiều người rời khỏi lực lượng lao động hơn nữa, gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế đang khập khiễng trong thời chiến của Ukraine.

Moscow không phải là một diễn viên tĩnh trong vở kịch đang diễn ra này. Người Nga nhận thức sâu sắc những điểm yếu của Ukraine và đang chạy đua khai thác chúng đến mức tối đa, tận dụng lợi thế về nhân lực và hỏa lực dồi dào của mình để gây áp lực trên toàn tuyến tiếp xúc ở Đông-Đông Nam Ukraine sau sự thất thủ của Avdiivka.

Nói tóm lại, nỗ lực chiến tranh của Ukraina là hỗ trợ sự sống. Sự sụp đổ của nó, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào năm 2022, giờ đây đã trở thành một khả năng rõ ràng. Gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD có thể đạt được gì trước thực tế nghiệt ngã này? Nó chắc chắn sẽ giúp Ukraine buộc Ukraine phải trả giá và làm chậm tốc độ tiến bộ của Nga. Mặc dù nó sẽ không ngăn chặn được nguy cơ sụp đổ tiếp tục, nhưng nó có thể sẽ giúp AFU tiếp tục tồn tại trong những tháng tới. Tuy nhiên, như Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio) đã nhận xét chính xác , nó “về cơ bản sẽ không thay đổi thực tế trên chiến trường”.

Điều quan trọng là thừa nhận những giới hạn của viện trợ phương Tây không đồng nghĩa với việc cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine hoàn toàn không có giá trị gì. Thật vậy, một kịch bản trong đó AFU sụp đổ và Ukraine bị lực lượng Nga áp đảo sẽ gây nguy hiểm cho tất cả các bên liên quan và khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn. Nhưng cũng đúng là bất kỳ kế hoạch hỗ trợ Ukraine nào cũng phải đi đôi với đánh giá tỉnh táo về những gì có thể và không thể đạt được ở giai đoạn này của cuộc chiến.

Triển vọng tiếp tục viện trợ của phương Tây cho Ukraine là một nguồn đòn bẩy quan trọng, nếu không muốn nói là chính, đối với Moscow trong cuộc chiến này, nhưng đòn bẩy có xu hướng tiêu tan nếu không được khai thác. Vấn đề không phải là viện trợ mà là sự nhấn mạnh liên tục vào các mục tiêu chiến tranh theo chủ nghĩa tối đa ngày càng tách rời khỏi thực tế của cuộc chiến này.

Các đề xuất nhằm duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine cho đến năm 2024 nhằm thúc đẩy Kyiv tiến tới một cuộc phản công mới vào năm 2025 đang khiến AFU chuẩn bị tái hiện cuộc phản công thảm khốc năm 2023, nếu không muốn nói là tệ hơn. Các kế hoạch liên quan đến việc triển khai quân của NATO trên bộ ở Ukraine đã bị hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây loại trừ một cách khôn ngoan.

Những người ủng hộ mục tiêu chiến tranh tối đa ở Ukraine đã thành công đáng kể trong hai năm qua trong việc tác động đến chính sách của họ cả trong và ngoài chiến trường. Từ bệ phóng tên lửa HIMARS và tên lửa hành trình SCALP cho đến hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6, Ukraine đã bị bão hòa bởi một loạt vũ khí mạnh mẽ và phong phú của phương Tây. Chế độ trừng phạt quốc tế đối với Nga cho đến nay là lớn nhất trong lịch sử và đang phát triển, với việc EU hiện đang áp dụng gói biện pháp hạn chế thứ mười ba trong khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ liên tục tìm kiếm cơ hội để thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Khoản bổ sung trị giá 60 tỷ USD là biện pháp mới nhất như vậy, nhưng có vấn đề chưa bao giờ là mất ý nghĩa - đó là thiếu một giải pháp khả thi ở Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi chính quyền Biden đưa ra “một chiến lược rõ ràng ở Ukraine, một con đường giải quyết xung đột”. Thật vậy, điều cực kỳ quan trọng là tập trung lại cuộc tranh luận về Ukraine nhằm đạt được sự đồng thuận xung quanh một khuôn khổ thực tế để chấm dứt chiến tranh.

Tác giả Mark Episkopos. Mark Episkopos là Nghiên cứu viên Á-Âu tại Viện Quản lý Nhà nước có trách nhiệm Quincy. Ông cũng là Giáo sư phụ trợ môn Lịch sử tại Đại học Marymount. Episkopos có bằng Tiến sĩ lịch sử tại Đại học Mỹ và bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

5. Chuyện ngộ: ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHA KHUYÊN, ĐỂ THẮNG NGA, ZELENSKY CẦN NOI GƯƠNG HỒ CHÍ MINH!

6. Tiến sĩ Luật David Sacks: CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA DỰA TRÊN SỰ DỐI TRÁ- DỐI TRÁ VỀ VIỆC NÓ ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO, NÓ ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO VÀ NÓ SẼ KẾT THÚC RA SAO

7. Asia Times: ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG GIẢI CỨU MUSSOLINI. NGƯỜI MỸ CÓ THỂ NOI GƯƠNG HỌ ĐỂ CỨU ZELENSKY

8. Politico (Hoa Kỳ): HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP THÔNG MINH CỦA PUTIN KHIẾN SCHOLZ CHẾT RÉT

9. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

10. Tin nóng: CÓ THỂ Đ/C ZELENSKY ĐÃ HY SINH ANH DŨNG Ở ODESSA???

11. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

12. Báo Aamulehti (Phần Lan): GIẤC MƠ CHÂU ÂU KHIẾN PHẦN LAN NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÓI HƠN, SỐ NGƯỜI XẾP HÀNG XIN ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ NGÀY CÀNG DÀI HƠN

13. Politico (Mỹ) đề xuất: THÀNH LẬP MỘT NƯỚC UKRAINA MỚI VỚI BIÊN GIỚI LÀ ĐƯỜNG PHÂN TUYẾN Ở MẶT TRẬN HIỆN TẠI

14. TẤT CẢ CÁC DẤU HIỆU ĐỀU CHO THẤY: ODESSA SẮP ĐƯỢC GIẢI PHÓNG!

15. Báo Ý: TỪ VŨ KHÍ ĐẾN KHÍ ĐỐT, TỪ NỀN KINH TẾ XANH ĐẾN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - MỸ ĐÃ LỢI DỤNG CHIẾN TRANH UKRAINA ĐỂ CƯỚP BÓC NỀN CÔNG NGHIỆP EU

16. Báo Mỹ: HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA PHƯƠNG TÂY, DÙ CẢ TRĂM TỶ ĐÔ CŨNG KHÔNG NGĂN ĐƯỢC SỰ SỤP ĐỔ CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA

14 nhận xét:

  1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:13 10 tháng 3, 2024

    В ходе ночной атаки российские дроны-камикадзе «Герань-2» поразили 48-й арсенал ВСУ в Винницкой области - Trong một cuộc tấn công ban đêm, máy bay không người lái kamikaze "Geran-2" của Nga đã tấn công kho vũ khí thứ 48 của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Vinnytsia
    https://topwar.ru/238049-v-hode-nochnoj-ataki-rossijskie-drony-kamikadze-geran-2-porazili-48-j-arsenal-vsu-v-vinnickoj-oblasti.html

    Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng ở Ukraine, và đêm từ thứ Bảy đến Chủ Nhật cũng không ngoại lệ. Trong khi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang nói về "sự thất bại" của hầu hết các máy bay không người lái của Nga thì các trang báo Ukraine lại viết về các vụ nổ ở các vùng Nikolaev, Odessa, Vinnitsa và Khmelnytsky, cũng như ở Kharkov.

    Theo các nguồn tin của Nga, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các điểm triển khai tạm thời và lâu dài lực lượng dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như các khu vực lưu trữ thiết bị quân sự và đạn dược. Theo kênh TG "Donbass Partisan", tại vùng Vinnitsa, một cuộc tấn công đã được thực hiện trên lãnh thổ của kho vũ khí thứ 48, nằm ở phía nam Kalinovka. Theo thông tin có sẵn, đạn pháo từ những loại đạn mà phương Tây hứa hẹn, được họ thu thập trên khắp thế giới, đã được chuyển đến kho.
    Cuộc tấn công được thực hiện bởi hai máy bay không người lái kamikaze thuộc loại Geranium-2, cả hai máy bay không người lái đều tấn công vào nơi cần đến. Hậu quả của cú va chạm là một đám cháy bùng phát tại kho vũ khí, kèm theo những âm thanh nổ liên tục. Tiếng nổ vang lên rõ ràng khắp khu vực. Vụ cháy kết quả đã được ghi lại ngay cả từ không gian.
    Chính quyền địa phương xác nhận sự xuất hiện của tàu nhưng không cung cấp thông tin chi tiết mà chỉ nói rằng nó đã va phải một số “cơ sở hạ tầng”. Hơn nữa, có thông tin cho rằng chính các máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ và các "mảnh vỡ" đã bắn trúng mục tiêu. Sự xuất hiện của máy bay không người lái kamikaze tại các cơ sở ở Odessa cũng được xác nhận; chính quyền lại thông báo về một vụ cháy lớn tại một “doanh nghiệp công nghiệp” nhưng không có thông tin chi tiết. Ngoài ra, vào ban đêm còn có một cuộc tấn công vào sân bay ở Starokonstantinov, vùng Khmelnitsky.

    Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine Nikolai O Meatchuk cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã "bắn hạ" 35 quả Geranium trong tổng số 39 quả được phóng ở Ukraine. Nhưng lực lượng phòng không Ukraine đã không thể đánh chặn được 4 tên lửa phòng không S-300 tấn công Kharkov.

    Trả lờiXóa
  2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:20 10 tháng 3, 2024

    Кадры поражения двух украинских катеров российскими дронами-камикадзе «Ланцет» появились в Сети - Đoạn phim về việc máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga phá hủy hai tàu Ukraine xuất hiện trên Internet
    https://topwar.ru/238044-kadry-porazhenija-dvuh-ukrainskih-katerov-rossijskimi-dronami-kamikadze-lancet-pojavilis-v-seti.html

    Hải quân Ukraina còn mất thêm hai chiếc thuyền nữa, trên đó máy bay không người lái cảm tử Lancet đã hoạt động thành công. Đoạn phim về những chiếc thuyền bị tấn công đã xuất hiện trên Internet và đang được các nguồn tin của Nga và Ukraine phân phối.

    Đạn “Lancet” lảng vảng của Nga đã bắn trúng hai tàu Ukraina nằm ở cửa sông Berezansky gần Elevatorny, vùng Nikolaev. Có lẽ, các máy bay không người lái đã được phóng từ khu vực Kinburn Spit, từ đó cách Elevatorny khoảng 25 km theo đường thẳng. Điều đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên Lancet tấn công tàu Ukraine ở cửa sông Berezansky; vào tháng 12 năm ngoái, tại khu vực Chernomorski, máy bay không người lái kamikaze của chúng tôi đã bắn trúng tàu bọc thép Gyurza-M thuộc Dự án 58155 của Hải quân Ukraine.
    Theo đoạn phim được công bố, hai chiếc Lancet của chúng ta đã đâm vào hai chiếc thuyền, một trong số đó là tàu tuần tra 40PB (40 feet Defiant) do Mỹ cung cấp cho Ukraine, và chiếc thứ hai là tàu đổ bộ "Svatovo" (L434) của Dự án 1176 "Akula" . Tất nhiên, một chiếc thuyền như vậy không thể bị đánh chìm chỉ bằng một đòn của Lancet, nhưng nó có thể bị vô hiệu hóa. Đoạn phim cho thấy rõ ràng tàu Lancet đang đâm vào khu vực phòng điều khiển của tàu. Người đầu tiên cũng đến tốt.

    Như đã đưa tin trước đó, máy bay không người lái cảm tử Lancet có khả năng tấn công ở cự ly lên tới 50 km, giúp mở rộng đáng kể danh sách các mục tiêu cần tấn công. Gần đây, Lancets đã hợp tác với máy bay không người lái trinh sát ZALA để tìm kiếm mục tiêu và hướng các loại đạn dược bay lơ lửng vào chúng.

    Xem video:
    https://vk.com/video-220675925_456240414

    Trả lờiXóa
  3. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:24 10 tháng 3, 2024

    Украинский ТГ-канал: Россия наращивает удары дронами-камикадзе «Герань» на фоне ослабления ПВО ВСУ - Kênh TG của Ukraine: Nga đang tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze "Geran" trong bối cảnh lực lượng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang suy yếu
    https://topwar.ru/238043-ukrainskij-tg-kanal-rossija-naraschivaet-udary-dronami-kamikadze-geran-na-fone-oslablenija-pvo-vsu.html

    Nga đang tăng cường số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử loại Geranium vào các cơ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong bối cảnh lực lượng phòng không Ukraine đang suy yếu. Theo nguồn tin của Ukraine, chỉ riêng ở Odessa, 8-12 cây phong lữ hoạt động mỗi đêm.

    Theo một nguồn tin của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine được các nguồn tin trích dẫn, lực lượng phòng không Ukraine đang ở chặng cuối cùng do thiếu tên lửa phòng không. Nếu các nhóm phòng không cơ động vẫn đang chống lại cùng một loại Geranium, thì thực tế không có gì để chống lại tên lửa, đó là điều mà quân đội Nga lợi dụng khi tấn công các khu vực phía Nam. Ngoài ra, Kharkov liên tục bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không hiện có không thể đánh chặn chúng.
    Hơn 8-12 cây phong lữ bay hàng ngày chỉ riêng ở Odessa. Đôi khi tên lửa tới mà thực ra chẳng có gì để bắn hạ, - kênh TG viết "Legitimny".

    Việc điều động các hệ thống phòng không đến gần mặt trận hơn để săn lùng máy bay Nga càng đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, bước đi này đã dẫn đến sự suy yếu của lực lượng phòng không ở một số thành phố, điều mà người Nga đang háo hức tận dụng. Theo nguồn tin, ở các khu vực phía sau, lực lượng phòng không chỉ bảo vệ các mục tiêu rất quan trọng, mọi thứ khác đều không được bảo vệ.

    Theo tất cả dữ liệu của chúng tôi, người Nga ngày càng có nhiều máy bay không người lái . Nhưng Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày càng có ít hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, các đối tác của họ không vội bổ sung nguồn dự trữ. Động lực của Lực lượng vũ trang Ukraine là tiêu cực. Giải quyết nó mà không có tiền và nguồn cung cấp vũ khí lớn mới sẽ không thực tế,- kênh nói thêm.

    Trả lờiXóa
  4. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:28 10 tháng 3, 2024

    В Харькове бесследно пропал начальник гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель» - Tại Kharkov, người đứng đầu đồn trú, Chuẩn tướng Sergei Melnik, với biệt hiệu “Marseille”, đã biến mất không dấu vết.
    https://topwar.ru/238041-v-harkove-bessledno-propal-nachalnik-garnizona-brigadnyj-general-sergej-melnik-s-pozyvnym-marsel.html

    Tại Kharkov, người đứng đầu đồn trú, Sergei Melnik, đã biến mất, bài đăng cuối cùng của vị tướng này trên mạng xã hội mà ông tích cực duy trì là vào ngày 17 tháng 2. Nguồn tin Ukraina báo cáo điều này.

    Tướng Melnik của Ukraine với biệt danh "Marseille", được bổ nhiệm vào năm 2021 với tư cách là người đứng đầu đồn trú Kharkov, đã biến mất không dấu vết sau khi có cảnh báo không kích được tuyên bố vào ngày 17 tháng 2 năm 2024. Đồng thời, một số vụ nổ xảy ra ở Kharkov, các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Iskander OTRK. Bài đăng cuối cùng của vị tướng trên một trong những mạng xã hội được đăng vào ngày 17 tháng 2, trong đó ông kêu gọi người dân thành phố trú ẩn trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa.

    Kharkov và khu vực: chúng ta hãy đi đến nơi trú ẩn!, - mục cuối cùng của Melnik trên kênh TG của anh ấy cho biết, kênh này anh ấy rất tích cực, xuất bản một số bài đăng mỗi ngày. Điều thú vị là ông cũng biến mất khỏi các phương tiện truyền thông Ukraina; truyền thông địa phương ngừng nhắc đến tên ông hoàn toàn. Đồng thời, không có thông tin về số phận hoặc nơi ở của anh ta. Toàn bộ chỉ huy đồn trú Kharkov, Tướng Tư pháp, đơn giản biến mất trong không khí.

    Melnyk đã tham gia cái gọi là ATO/JFO ở Donbass vào năm 2019 với tư cách là cố vấn pháp lý cho chỉ huy nhóm tác chiến-chiến thuật "Miền Bắc". Vào tháng 8 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu đồn trú Kharkov và từ tháng 9 năm 2022 - chỉ huy nhóm chiến thuật Kharkov. Ông có cấp bậc thiếu tướng tư pháp, cũng được nhận vào năm 2022.

    Trả lờiXóa
  5. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:30 10 tháng 3, 2024

    «Нет слов»: Немецкий журналист раскритиковал Киев за потерю пусковых установок ЗРК Patriot - “Không lời”: Nhà báo Đức chỉ trích Kyiv vì mất bệ phóng tên lửa phòng không Patriot
    https://topwar.ru/238040-net-slov-nemeckij-zhurnalist-raskritikoval-kiev-za-poterju-puskovyh-ustanovok-zrk-patriot.html

    Ở Đức, Ukraine bị chỉ trích vì mất tổ hợp phòng không Patriot, nhà báo Đức Julius Roepke cũng đưa ra tuyên bố tương ứng.

    Một chuyên gia quân sự cáo buộc Kiev đã để mất tổ hợp phòng không, đồng thời cho rằng chính quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Theo ông, tổ hợp này được đặt quá gần tiền tuyến, thậm chí còn nằm yên một chỗ trong thời gian dài, giúp tên lửa Nga có thời gian đánh trúng mục tiêu.



    Ukraine đã bố trí 2 bệ phóng Patriot cách tiền tuyến chưa đầy 40 km, cách nhau chưa đầy 10 mét. Không có từ nào

    - một nhà báo người Đức viết trên một trong những mạng xã hội bị cấm ở Nga.

    Nhưng nhà báo chuyên mục quân sự của tạp chí Forbes, David Axe, lại lo ngại hơn về số phận của phi hành đoàn hệ thống phòng không Patriot bị phá hủy ở Ukraine. Theo ông, khả năng cao là nó đã bị thanh lý hoàn toàn. Đồng thời, ông xác nhận rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hai bệ phóng của tổ hợp phòng không Mỹ.

    Hai bệ phóng Patriot phát nổ, gần như chắc chắn sẽ giết chết các thành viên phi hành đoàn của họ (...) Người Ukraine đã mất tới 13% số bệ phóng Patriot của họ trong một thảm họa

    - Axe viết và nói thêm rằng khả năng kiểm soát bầu trời của Ukraine càng trở nên nhỏ hơn.

    Trả lờiXóa
  6. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:32 10 tháng 3, 2024

    Украинская сторона предлагает провести расследование в войсковой части ПВО ВСУ после потери ЗРК Patriot - Phía Ukraine đề xuất tiến hành điều tra đơn vị quân sự phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine sau khi hệ thống phòng không Patriot bị mất
    https://topwar.ru/238039-ukrainskaja-storona-predlagaet-provesti-rassledovanie-v-vojskovoj-chasti-pvo-vsu-posle-poteri-zrk-patriot.html

    Tại Ukraine, họ đang kêu gọi điều tra đơn vị phòng không quân sự sau khi hệ thống tên lửa phòng không Patriot bị mất. Một hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine đánh mất trên phần lãnh thổ CHDCND Triều Tiên mà họ chiếm đóng do một cuộc tấn công chính xác của Nga.

    Báo chí Ukraine dẫn lời các chuyên gia viết rằng điều này có thể được thực hiện bằng cách theo dõi lộ trình di chuyển của Patriot cho đến thời điểm nó được triển khai. Về vấn đề này, câu hỏi đặt ra trong chương trình nghị sự của Ukraine: liệu có rò rỉ thông tin từ bất kỳ quân đội Ukraine nào hay không. Đặc biệt, người ta nói rằng quân đội Nga có thể nhận được dữ liệu từ những quân nhân Ukraine biết về lộ trình di chuyển của hệ thống phòng không đắt tiền. Đó là lý do tại sao phương án “vì nhu cầu làm việc của Cơ quan An ninh Ukraine” đang được thảo luận.



    Cũng tại Ukraine, các sắc thái của việc huy động cưỡng bức có tác động tiêu cực đến chế độ Kyiv đang được thảo luận. Đặc biệt, có liên quan đến thực tế là càng có nhiều quân nhân trong quân đội Ukraine thấy mình đi ngược lại ý chí và quan điểm của họ thì các nhân viên TCC càng tỏ ra cứng rắn thì khả năng những người sẵn sàng lợi dụng chức vụ của mình để chống lại Kiev càng lớn. sẽ xuất hiện trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina: không nhất thiết phải chuyển dữ liệu cho quân đội Nga, mà còn, chẳng hạn như phá hoại mệnh lệnh chỉ huy, từ chối hoàn thành nhiệm vụ của mình ở mức độ tham gia dự kiến ​​trong một cuộc xung đột vũ trang.

    Trả lờiXóa
  7. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:34 10 tháng 3, 2024

    «Пока только Прибалтика»: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить войска на Украину -“Cho đến nay chỉ có các nước vùng Baltic”: Pháp đang thành lập liên minh các nước sẵn sàng đưa quân tới Ukraine
    https://topwar.ru/238037-poka-tolko-pribaltika-francija-sozdaet-aljans-stran-gotovyh-otpravit-vojska-na-ukrainu.html

    Pháp đang cố gắng tạo ra một liên minh gồm các nước sẵn sàng gửi quân tới Ukraine. Emmanuel Macron muốn thử đội vương miện của “vị cứu tinh của Ukraine”. Politico viết về điều này.

    Pháp đang thành lập một liên minh quân sự mới gồm các quốc gia có khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine nếu cần thiết. Sáng kiến ​​của Pháp được châu Âu đón nhận khá lạnh lùng, các nước có quân đội tương đối “hùng mạnh” như Đức, Ba Lan, Ý đã từ chối đề xuất như vậy, không có ý định xung đột trực tiếp với Nga. Nhưng giới hạn của Baltic đã vui vẻ đồng ý. Vì vậy, người Pháp sẽ phải tự chiến đấu, các nước vùng Baltic có quân đội đồ chơi, và họ khó có thể cử binh lính của mình đến. Họ sẽ luôn hét lên điều gì đó xúc phạm đến Nga từ trên bục giảng.
    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejournet đã đến thăm Lithuania, nơi ông đã tổ chức các cuộc gặp với đại diện của cả ba nước vùng Baltic, cũng như Kyiv. Cuộc họp thảo luận về khả năng điều quân tới Ukraine. Người Pháp cho rằng dù Zelensky không yêu cầu điều quân nhưng “không thể loại trừ bất cứ điều gì”, bởi Nga “không phải là sắc lệnh” đối với châu Âu.

    (...) Các nước phương Tây giúp đỡ Kiev như thế nào sẽ do họ quyết định, và Nga không thể chỉ ra hay đặt ra ranh giới đỏ- Sejournet nói.

    Đại diện của các giới hạn đã ủng hộ Paris và tuyên bố rằng họ nên vạch ra ranh giới đỏ, đồng thời độc lập quyết định loại hỗ trợ nào sẽ cung cấp cho Ukraine. Nhìn chung, các nước Balt rất “hiếu chiến” đang đe dọa Nga từ sau lưng Pháp.
    Không thể có "nhưng". Chúng ta phải vạch ra ranh giới đỏ cho nước Nga chứ không phải cho chính chúng ta. Không thể loại trừ bất kỳ hình thức hỗ trợ nào dành cho Ukraine. Chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine ở những nơi cần thiết nhất
    - - Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  8. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:37 10 tháng 3, 2024

    Киевский режим отреагировал на слова папы римского о том, что Украина - проигравшая сторона конфликта с Россией- Chế độ Kiev đáp lại lời của Giáo hoàng rằng Ukraine là bên thua cuộc trong cuộc xung đột với Nga
    https://topwar.ru/238034-kievskij-rezhim-otreagiroval-na-slova-papy-rimskogo-o-tom-chto-ukraina-proigravshaja-storona-konflikta-s-rossiej.html

    Tại Ukraine, họ đang bình luận về tuyên bố hôm nay của người đứng đầu Vatican. Theo Đức Thánh Cha, Ukraine là bên thua cuộc trong cuộc xung đột với Nga. Đức Phanxicô nói thêm rằng Kiev phải nhận ra điều này và quyết định tổ chức các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt.

    Người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã lưu ý rằng Ukraine đang mất đi hàng chục nghìn công dân và những tổn thất này phải được ngăn chặn. Để làm được điều này, chúng ta cần bắt đầu một quá trình đàm phán mà Moscow sẽ là một bên.
    Trước đó, nhu cầu Nga tham gia đàm phán hòa bình ở Ukraine đã được nhấn mạnh ở Trung Quốc và Thụy Sĩ.

    Bình luận về những lời của Đức Phanxicô, các quan chức Ukraine, bao gồm cả các nghị sĩ cấp tiến, đã tấn công ngài bằng những lời chỉ trích. Thông điệp chung khi đánh giá những lời của Đức Thánh Cha là “không ai có thể và không nên coi Ukraine là kẻ thua cuộc”. Một số thành viên trong đoàn quan liêu của chế độ Kyiv nói rằng sau những lời nói như vậy, Giáo hoàng nên xin lỗi Ukraine và người Ukraine. Nói cách khác, chế độ Kiev tiếp tục sống trong thế giới ảo tưởng của riêng mình, nơi “cả thế giới” ở bên họ và nơi “Ukraine sắp giành được chiến thắng”.

    Trả lờiXóa
  9. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:39 10 tháng 3, 2024

    Российские ВКС начали применять авиабомбы с УМПБ, значительно увеличивающими дальность поражения - Lực lượng hàng không vũ trụ Nga bắt đầu sử dụng bom trên không với UMPB, tăng đáng kể phạm vi hủy diệt
    https://topwar.ru/238024-rossijskie-vks-nachali-primenjat-aviabomby-s-umpb-znachitelno-uvelichivajuschimi-dalnost-porazhenija.html

    Khoảng một năm trước, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu sử dụng các loại bom nổ mạnh (FAB) do Liên Xô thiết kế với các mô-đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát (UMPC) được lắp đặt trên chúng để tấn công tất cả các loại mục tiêu của kẻ thù trong Quân khu phía Bắc. đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặc dù những loại đạn này không phải là vũ khí chính xác nhưng các phi công của chúng tôi đã học cách sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương với độ chính xác tuyệt đối.

    Nhưng tiến bộ không đứng yên, các nhà phát triển quân sự Nga tiếp tục cải tiến và hiện đại hóa vũ khí được sử dụng trong khu vực hoạt động đặc biệt. Do đó, một số nguồn tin Ukraine đã đăng vào ngày 8 tháng 3 những bức ảnh về một quả bom được cho là đã rơi trong một trong những lần thả từ máy bay chiến thuật tác chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga với hệ thống hướng dẫn và lập kế hoạch khác với UMPC hiện có - một hệ thống chiến đấu phổ quát. mô-đun lập kế hoạch (UMPB).



    Các chuyên gia quân sự Nga trên kênh điện tín Military Chronicle đã nghiên cứu các hình ảnh và ghi nhận những gì đã thay đổi trong thiết kế của mô-đun, giờ đây có thân khí động học mượt mà hơn, có khả năng làm giảm sức cản không khí. Ngoài ra, bom trên không có lẽ sử dụng sơ đồ cơ giới hóa mới với cánh gấp, thiết kế gợi nhớ đến tên lửa hành trình X-101. Dựa trên hình ảnh, hệ thống dẫn đường bao gồm bộ thu tín hiệu GLONASS/GPS chống nhiễu “KOMETA”, do VNIIR-Progress phát triển. Nhưng quan trọng nhất, quả bom hiện được trang bị động cơ phản lực và bình nhiên liệu, những điều không có ở các phiên bản UMPC.

    Đây là những gì những đổi mới này mang lại cho FAB, các tác giả của tài liệu kết luận. Đầu tiên và quan trọng nhất, loại đạn này hiện có khả năng bao phủ khoảng cách lớn hơn đáng kể tới mục tiêu. Bình nhiên liệu và động cơ UMPB cho phép bom bay xa tới 80-95 km. trong khi với UMPC, đạn bay không quá 60 km. Các chuyên gia kết luận rằng, trên thực tế, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận được cùng lúc một số loại vũ khí trên không tương tự của NATO: GLSDB của Thụy Điển, JDAM do Mỹ cung cấp (PJDAM) và AASM/HAMMER của Pháp.

    Các phi công Nga giờ đây có thể thả bom từ độ cao thấp, khiến việc phóng những loại đạn này tương tự như phóng tên lửa hành trình không đối đất. Điều này phần lớn được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự hiện diện của động cơ phản lực. Giống như PJDAM của Mỹ, UMPB của Nga được thiết kế để tiêu diệt các vật thể nằm phía sau cái gọi là vùng từ chối truy cập (A2/AD). Đồng thời, FAB-250 do có trọng lượng nhẹ hơn nên rất có thể sẽ bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 100 km. Điều này sẽ cho phép Lực lượng Hàng không Vũ trụ tăng đáng kể độ sâu của các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí và mục tiêu do thám của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tránh bị lực lượng phòng không đối phương phát hiện và tiêu diệt.

    Ngoài ra, điều đáng chú ý là Boeing của Mỹ đã ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của PJDAM vào năm 2022, nhưng rõ ràng, Nga mới có thể có được những sản phẩm sản xuất đầu tiên, các tác giả của kênh telegram kết luận.

    Trả lờiXóa
  10. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 17:41 10 tháng 3, 2024

    Украинский ТГ-канал: ВСУ потеряли три передвижных комплекса ПВО из пяти, переброшенных к фронту - Kênh TG của Ukraine: Lực lượng vũ trang Ukraine mất 3 trong số 5 hệ thống phòng không di động được triển khai ở mặt trận
    https://topwar.ru/238029-ukrainskij-tg-kanal-vsu-poterjali-tri-peredvizhnyh-kompleksa-pvo-iz-pjati-perebroshennyh-k-frontu.html

    Các tướng lĩnh Ukraine đang cố gắng xác định xem Lực lượng vũ trang Nga tính toán lộ trình di chuyển của các nhóm phòng không cơ động được triển khai gần mặt trận như thế nào để chống lại hàng không Nga . Các nguồn tin của Ukraine viết về điều này có tham khảo các nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

    Theo nguồn tin, trong hai tuần qua, Kyiv đã mất 3 trong số 5 nhóm phòng không cơ động, được cử đến gần mặt trận hơn để truy lùng các máy bay Nga đang oanh tạc các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng bom trên không. Mỗi nhóm bao gồm các bệ phóng tên lửa phòng không Patriot và radar đa chức năng. Nhưng nếu thiết bị có thể được trả lại với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ phương Tây thì sẽ không có nơi nào có được đội ngũ thủy thủ đoàn được đào tạo. Và tất cả các khu phức hợp đều bị tấn công cùng với nhân viên của họ.
    (...) Trong hai tuần qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ba nhóm phòng không cơ động đang săn lùng máy bay địch. Hiện tại, Bộ Tổng tham mưu đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào địch tìm ra đường đi và có thể tấn công chính xác 3 trong số 5 cụm phòng không cơ động, trong đó bao gồm 3 bệ phóng Patriot cũng như radar đa chức năng.

    - báo cáo kênh TG "Cư dân".

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, một ngày trước đó, hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực Pokrovka đã bị trúng tên lửa Iskander. Tuy nhiên, các nguồn tin của Nga và Ukraine cho rằng trên thực tế tổ hợp Patriot của Mỹ đã bị tấn công. Tổng cộng, khi đến nơi, ba phương tiện từ khu phức hợp đã bị phá hủy cùng một lúc. Đánh giá qua các bức ảnh, khu phức hợp này là từ cái gọi là nguồn cung cấp của Đức, vì phần còn lại của cabin xe tải MAN KAT1 8x8, đóng vai trò là căn cứ cho các bệ phóng Patriot, đã được xác định.

    Trả lờiXóa
  11. Giáo hoàng kêu gọi Ukraine 'có dũng khí giương cờ trắng' để đàm phán
    Giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên thể hiện "dũng khí giương cờ trắng" và bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga.

    Reuters hôm nay tiết lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn Giáo hoàng Francis dự kiến công bố ngày 20/3, trong đó ông được đề nghị bình luận về tranh cãi liệu Ukraine có nên bỏ cuộc và chấp nhận đàm phán để chấm dứt chiến sự hay không.

    Phóng viên dùng cụm từ "cờ trắng" khi đặt câu hỏi. "Điều đó là đúng theo cách diễn giải nào đó", Giáo hoàng Francis trả lời.

    Ông khẳng định bên mạnh mẽ nhất là "người nghĩ đến dân thường, có dũng khí giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán khi nhìn vào tình hình", cho rằng những cuộc thảo luận hòa bình cần có sự giúp sức từ các cường quốc trên thế giới.

    "'Đàm phán' là cụm từ thể hiện can đảm. Cần có dũng khí để đàm phán khi nhận ra mình đã thất bại và mọi chuyện đang xấu đi", Giáo hoàng Francis cho hay.

    Giáo hoàng Francis trong buổi lễ tại Rome, Italy, hôm 8/3. Ảnh: Reuters
    Giáo hoàng Francis trong buổi lễ tại Rome, Italy, hôm 8/3. Ảnh: Reuters

    Đây dường như là lần đầu Giáo hoàng Francis dùng cụm từ "cờ trắng" và "thất bại" khi nói đến chiến sự Ukraine, dù ông từng nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni nói rằng Giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ "cờ trắng" của phóng viên nhằm thể hiện mong muốn các bên "chấm dứt chiến sự và đạt hòa ước thông qua dũng khí đàm phán".

    Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối năm 2022 ký sắc lệnh không đối thoại với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin còn tại vị. Trong bài phát biểu kỷ niệm hai năm nổ ra chiến sự hôm 24/2, ông bày tỏ tin tưởng nước này sẽ chiến thắng Nga và xung đột sẽ chỉ chấm dứt theo điều kiện của Kiev.

    Tổng thống Putin tháng 12/2023 cho biết biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev, dựa trên lợi ích quốc gia của Moskva. Ông chủ Điện Kremlin trước đó cũng từng nhiều lần đề cập việc thảo luận về giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine.

    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/3 khẳng định nước này sẽ theo đuổi chiến dịch tại Ukraine tới khi đối phương đầu hàng, bác bỏ khả năng hòa đàm với chính quyền Tổng thống Zelensky. Ông tuyên bố mọi chính phủ Ukraine trong tương lai sẽ phải chấp nhận "thực tế mới" nếu muốn đối thoại với Nga, ám chỉ nhượng bộ lãnh thổ ở những vùng Moskva kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  12. Tình thế 'nước đến chân mới nhảy' của Ukraine khi Nga tấn công
    Sau thời gian dài lơ là phòng thủ, Ukraine chạy đua củng cố phòng tuyến nhằm cản bước tiến của Nga, nhưng tình hình đang ngày càng khó khăn.

    Sau khi chiếm được thành phố miền đông Avdeevka ở tỉnh Donetsk, quân đội Nga đang phát huy lợi thế, liên tục gia tăng sức ép lên lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài gần 1.000 km.

    Quân đội Nga biết rằng các đơn vị Ukraine đang thiếu binh lính cùng đạn dược, khi nguồn viện trợ từ Mỹ và châu Âu gián đoạn. Các quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine đánh giá chiến thuật gây áp lực hiện nay của Nga chủ yếu nhằm mục đích tận dụng thế chủ động trên chiến trường trước khi mở một chiến dịch tấn công lớn vào mùa xuân này.

    Binh sĩ Ukraine tham gia một cuộc tập huấn chiến đấu ở Donetsk, miền đông đất nước, hôm 6/3. Ảnh: AFP
    Binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tập huấn chiến đấu ở Donetsk, miền đông đất nước, hôm 6/3. Ảnh: AFP

    "Những gì đang diễn ra là điều mà Nga đã dành thời gian dài chuẩn bị. Họ đã tập hợp đủ lực lượng và nguồn lực để cùng lúc nhắm đến nhiều trục phòng thủ của chúng tôi", Maksym Zhorin, phó chỉ huy Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine từng chiến đấu ở Avdeevka, cho hay.

    Quân đội Ukraine, dù đối mặt nhiều khó khăn, vẫn nỗ lực chuẩn bị đạn dược và tìm kiếm cơ hội tấn công lực lượng Nga, áp dụng chiến thuật "phòng thủ chủ động" nhằm ngăn chặn đối thủ có quân số đông hơn và được trang bị tốt hơn.

    Ở phía tây Avdeevka, những chiếc máy xúc đang miệt mài đào hào chiến đấu và hào chống tăng. Quân đội Ukraine đang cố gắng tạo ra mạng lưới chướng ngại vật giống những gì Nga đã làm vào mùa hè năm ngoái nhằm đối phó chiến dịch phản công của Kiev.

    Ukraine hồi tháng 11/2023 công bố chiến dịch xây dựng mạng lưới công sự rộng lớn dọc tiền tuyến, đặc biệt là ở các khu vực gần Avdeevka. Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục thúc giục đẩy nhanh tốc độ và kêu gọi các công ty tư nhân cũng như các nhà tài trợ cùng tham gia.

    "Chúng ta cần củng cố phòng thủ trên tất cả các mặt trận chính, tăng tốc xây dựng chiến hào", ông nói vào thời điểm đó. "Ưu tiên đã rõ ràng".

    Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hồi đầu tuần cho biết khoảng 800 triệu USD đã được phân bổ để xây dựng hệ thống công sự dọc phòng tuyến.

    Tuy nhiên, giới chức phương Tây và binh sĩ Ukraine cho rằng đây là động thái "nước đến chân mới nhảy" quá muộn màng của Kiev, khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian trong năm qua để củng cố phòng tuyến. Trong phần lớn năm 2023, Ukraine chỉ chú trọng vào chiến dịch phản công mà lơ là nhiệm vụ xây dựng phòng tuyến.

    Khi chiến dịch phản công thất bại, quân đội Ukraine cuối năm ngoái phải chuyển sang thế phòng thủ. Chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra hệ thống công sự, hào chiến đấu của mình quá sơ sài và khó có thể cản được đà tiến của Nga.

    Chiến dịch tăng cường đào hào mà Ukraine phát động vài tháng qua khó có thể mang lại kết quả đáng kể khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công, đồng thời tạo ra gánh nặng khổng lồ về tài chính với Ukraine.

    Những ngày gần đây, lực lượng Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi loạt làng ở phía tây Avdeevka, nơi lực lượng Ukraine chưa kịp củng cố thế trận phòng thủ.

    "Việc thiếu các lớp phòng thủ dọc theo tiền tuyến sẽ tạo ra rủi ro lớn với Ukraine", Franz-Stefan Gady, nhà phân tích quốc phòng ở Vienna, Áo, cánh báo. "Tình hình sẽ trở nên khá nguy cấp đối với lực lượng của họ".

    Các binh sĩ Ukraine trong khu vực cho biết tình thế cấp bách đến mức những người được giao nhiệm vụ chiến đấu giờ đây buộc phải tham gia đào chiến hào. Nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn gấp bội khi Nga tăng cường hỏa lực pháo binh trút xuống.

    "Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi phải tự mình đào hào, cố thủ và xây dựng phòng tuyến", Zhorin nói. Ông hy vọng phòng tuyến bảo vệ thành phố Pokrovsk ở phía tây sẽ được củng cố kịp thời để chống chọi đợt tấn công có thể xảy ra của Nga trong vài tuần tới.

    Xây dựng hệ thống phòng thủ giờ đây là nhiệm vụ tối quan trọng đối với Ukraine, khi họ gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tuyển quân và phải bảo toàn sinh mạng binh sĩ bằng mọi giá.

    Trả lờiXóa
  13. Ngoại trưởng Anh phản đối đưa quân đến Ukraine huấn luyện
    Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết ông phản đối việc gửi quân đội phương Tây tới Ukraine, ngay cả đối với nhiệm vụ huấn luyện.

    Trong một cuộc phỏng vấn với báo Sueddeutsche Zeitung của Đức đăng ngày 9/3, Ngoại trưởng Cameron nói rằng các nhiệm vụ huấn luyện tốt nhất nên được thực hiện ở bên ngoài Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Anh đã huấn luyện 60.000 binh sĩ Ukraine theo cách này.

    "Đưa binh sĩ nước ngoài vào Ukraine sẽ tạo ra cái cớ cho Nga", ông nhấn mạnh.

    Ngoại trưởng Anh David Cameron ở bên ngoài số 10 Phố Downing, thủ đô London, ngày 6/3. Ảnh: AFP
    Ngoại trưởng Anh David Cameron ở bên ngoài số 10 Phố Downing, thủ đô London, ngày 6/3. Ảnh: AFP

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến các đồng minh xôn xao vào ngày 26/2 khi ông tuyên bố không loại trừ khả năng gửi quân phương Tây tới Ukraine để giúp nước này chống lại chiến dịch của Nga.

    Anh sau đó xác nhận rằng họ đã điều các đơn vị nhỏ đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo y tế, nhưng người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết London không có ý định triển khai quân quy mô lớn.

    Hôm 8/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho hay Paris hiện tại cũng không có kế hoạch gửi quân chiến đấu, nhưng các đồng minh của Kiev có thể xem xét những nhiệm vụ huấn luyện hay rà phá bom mìn.

    Trong cuộc phỏng vấn với báo Đức, Ngoại trưởng Cameron cho rằng Ukraine hiện cần nhiều vũ khí tầm xa hơn và ông sẵn sàng hợp tác với Berlin để xóa bỏ những dè dặt trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất cho Ukraine.

    Đức đến nay vẫn từ chối gửi tên lửa Taurus tới Ukraine vì lo ngại với tầm bắn 500 km, Ukraine có thể sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

    Trả lờiXóa
  14. Người Ukraine thấp thỏm với đà tiến của Nga
    Khi Nga ngày càng đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine ở miền đông, nhiều binh sĩ và cư dân sống gần vùng giao tranh lo lắng về những gì sắp tới.

    Một chiếc xe tăng T-64 Ukraine ẩn mình sau chiến hào ở ngoại ô thành phố Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Nga đang tìm cách tấn công làng Ivanivske gần đó. Tuy nhiên, trong suốt 72 giờ, khẩu pháo trên chiếc T-64 không khai hỏa phát nào, bởi thiếu đạn nghiêm trọng.

    Các binh sĩ Ukraine cho biết họ phải chờ lệnh cấp trên mới được khai hỏa. Tình trạng thiếu đạn đang đe dọa nhiều đơn vị khác trên chiến trường.

    Yaroslav, chỉ huy đơn vị xe tăng, cho biết anh hiểu rằng với các chính trị gia phương Tây, cuộc chiến ở Ukraine là điều gì đó "rất xa vời".

    "Song cuộc chiến này đang diễn ra ở đất nước tôi", anh nói. "Chúng tôi cần vũ khí. Kẻ thù đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi không thể tồn tại như một quốc gia độc lập. Chúng tôi sẽ bị phá hủy".

    Máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga liên tục tập kích các vị trí của đơn vị Yaroslav suốt những tuần gần đây. Yaroslav không dám lạc quan về những gì có thể xảy ra, nếu gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD của Mỹ không thể đến Ukraine.

    "Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ chết. Tất cả những người có mặt ở đây sẽ không còn nữa. Lực lượng Nga sẽ tiến vào châu Âu", anh nói.

    Euhene đứng bên cánh cổng ở làng Ocheretyne, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: CNN
    Euhene đứng bên cánh cổng ở làng Ocheretyne, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: CNN

    Tại khu vực gần đó, những người lính vận hành hệ thống pháo Paladin do Mỹ cung cấp đối mặt tình thế ít hiểm nguy hơn, khi họ vẫn còn nguồn đạn pháo dự trữ. Nhưng hỏa lực của họ tỏ ra yếu ớt trước những đòn tấn công liên tục từ Nga.

    Chỉ huy đơn vị Oleksandr cũng không quá lạc quan về tình hình sắp tới. "Chúng tôi gặp vấn đề về thiếu đạn dược. Chúng tôi còn đạn pháo để sử dụng, nhưng phải cố gắng bắn chính xác để tiết kiệm", anh nói.

    Oleksandr thêm rằng quy mô cuộc chiến của Nga rất lớn, "nên chúng tôi có thể sẽ không có đủ đạn dược".

    "Tôi nghĩ năm nay sẽ là một năm tồi tệ nhất trong cuộc chiến. Một số đơn vị sắp không còn xe tăng", Garrison Foster, binh sĩ tình nguyện đến từ Mỹ, nói và bày tỏ bất bình vì gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị chặn ở Hạ viện.

    Lực lượng Nga đang giành được nhiều động lực trên chiến tuyến miền đông, giữa hai thành phố Bakhmut mà họ giành kiểm soát hồi tháng 5/2023 và thành phố Avdeevka mới kiểm soát hai tuần trước. Lực lượng Nga cũng đạt được một số thành công ở phía tây Avdeevka và ở làng Ivanivske, phía tây Bakhmut.

    Nga đã kiểm soát nhiều ngôi làng xung quanh Avdeevka, buộc Ukraine phải kéo lùi phòng tuyến. Tuy nhiên, lực lượng Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào phòng tuyến mới của Ukraine.

    "Tôi nghĩ rằng sai lầm của lực lượng chúng tôi là không chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí phòng thủ phía sau Avdeevka. Nếu có sự chuẩn bị để lực lượng có thể rút quân, chúng tôi đã có thể giữ vững vị trí đó trong thời gian dài", một binh sĩ Ukraine nói.

    Oleksandr Syrsky, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ngày 29/2 thừa nhận một số chỉ huy của Ukraine đã bộc lộ những thiếu sót nhất định trong "nhận thức và đánh giá tình hình đối thủ". Điều này ảnh hưởng đến sự vững chắc của tuyến phòng thủ ở một số khu vực. Tới ngày 2/3, tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố thay loạt chỉ huy cấp lữ đoàn ở mặt trận phía đông.

    Tại ngôi làng Ocheretyne, gần Avdeevka, Euhene, 32 tuổi, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để sẵn sàng sơ tán nếu quân Nga áp sát.

    "Chúng tôi đã đóng gói hành lý như quần áo và nhu yếu phẩm. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, những người lính sẽ thông báo với chúng tôi. Song chúng tôi không mong điều đó xảy ra", anh nói.

    Trả lờiXóa