Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Nóng: CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA BỊ 2 NĂM RƯỠI TÙ VÌ CƯỠNG HÔN NỮ CẦU THỦ XINH ĐẸP JENNI HERMOSO (CÓ VIDEO)!

 
Niềm vui của Đội tuyển nữ quốc gia Tây Ban Nha lần đầu tiên đoạt chứ Vô địch Thế giới- World Cup ở Sydney, vào ngày 20 tháng 8 năm 2023.

Sự kiện này không phải xảy ra ở quốc gia hẻo lãnh xa xôi, thuộc “vùng trũng bóng đá”, mà lại xảy ra giữa lòng câu Âu, ở ngay xứ sở bò tót Tây Ban Nha, ở ngay đội bóng đá nữ quốc gia vừa đoạt chức Vô địch bóng đá nữ thế giới. Chính vì vậy, chuyện ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vướng vòng lao lý bởi một nụ hôn nữ cầu thủ khiến báo chí thế giới đặc biệt quan tâm, đưa tin rần rần, khiến Google.tienlang- một CHUYÊN TRANG VỀ CHỐNG LẬT SỬ- không thể ngó lơ.

Chả biết đây là tin vui hay tin buồn? Đối với phụ nữ và đa số những người yêu công bằng lẽ phải trên thế giới thì đây chắc chắn là tin vui. Song với cánh đờn ông có lương tâm không trong sáng thì có lẽ là tin không vui. Bằng chứng là báo VnExpress của Việt Nam với chiu bài “phản ánh hai chiều” đã vội vàng đăng bản dịch lời thanh minh thanh nga của ông chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales, rằng ông không hề phạm tội, rằng thì là “đây chỉ là nụ hôn trìu mến của người cha dành cho con gái!Ối giời ôi! “nụ hôn trìu mến của người cha dành cho con gái” mà lại ghì chặt đầu cố gái bằng cả hai tay lực lưỡng và lại HÔN MÔI! Loạn luân à? Lời bào chữa sống sượng như vậy mà báo VnExpress của Việt Nam cũng đăng được!

Kính mời mọi người xem video clip ông  chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales hôn nữ cầu thủ xinh đẹp Jenni Hermoso xem có phải là “nụ hôn trìu mến của người cha dành cho con gái" hay không:

Kính mời những ai biết tiếng Tây Ban Nha, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Infobae với tiêu đề La Fiscalía pide 2 años y medio de prisión paraRubiales por el beso a Jenni Hermoso – Dịch: Viện Công tố yêu cầu 2 năm rưỡi tù cho Rubiales vì ​​hôn Jenni Hermoso

https://www.infobae.com/espana/2024/03/27/la-fiscalia-pide-2-anos-y-medio-de-prision-para-rubiales-por-el-beso-a-jenni-hermoso/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

La Fiscalía pide 2 años y medio de prisión paraRubiales por el beso a Jenni Hermoso – Dịch: Viện Công tố yêu cầu 2 năm rưỡi tù cho Rubiales vì ​​hôn Jenni Hermoso 

 

Viện Công tố yêu cầu mức án hai năm rưỡi tù giam đối với cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales về tội tấn công tình dục và cưỡng bức trong vụ ông này hôn không có sự đồng thuận của ông với cầu thủ Jenni Hermoso sau trận chung kết World Cup ở Sydney, vào ngày 20 tháng 8 năm 2023.

Tài liệu cáo buộc nêu rõ rằng vào ngày 20 tháng 8 năm 2023, trong buổi trao huy chương cho những người vô địch Giải bóng đá thế giới, chủ tịch lúc bấy giờ của Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) là Luis Rubiales “đã giữ đầu cầu thủ (Jenni Hermoso) bằng cả hai tay và, một cách đáng ngạc nhiên và không có sự đồng ý hay chấp nhận của cô gái, ông ấy đã hôn lên môi cô ấy.” Kể từ đó, Văn phòng Công tố tuyên bố, "họ bắt đầu gây áp lực liên tục và lặp đi lặp lại" đối với Hermoso để cô buộc phải đồng ý rằng "nụ hôn" có sự chấp thuận của cô nhưng Hermoso kiên quyết phản đối. 

Sau đó, công tố viên của Tòa án Quốc gia, Marta Durántez Gil, tiếp tục mô tả các hành vi quấy rối của cả Luis Rubiales và cựu huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha, Jorge Vilda Rodríguez; giám đốc tiếp thị của RFEF, Rubén Rivera Tejido; và giám đốc thể thao của đội, Albert Luque Martos. Tuyên bố của Viện Công tố viết rằng "họ là những người tin cậy của bị cáo Luis Manuel Rubiales Béjar" và "tình hình đặc quyền của họ trong Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF " phụ thuộc vào "số phận của vị chủ tịch."

Trong Cáo trạng gửi Tòa án Quốc gia, Viện Công tố yêu cầu Rubiales một năm tù giam vì tội tấn công tình dục, bên cạnh hai năm trả tự do có giám sát và cấm giao tiếp với Jennifer Hermoso hoặc tiếp cận cô ấy trong bốn năm. Đối với tội cưỡng bức , anh ta yêu cầu một năm sáu tháng tù giam, cũng như truất quyền tham gia các giải đấu bóng đá; và cấm nói chuyện hoặc tiếp cận Hermoso trong ba năm sáu tháng. Viện Công tố cũng yêu cầu bị cáo Rubiales bồi thường cho người bị hại 100.000 euro: 50.000 cho tội tấn công tình dục và 50.000 cho tội quấy rối.

Áp lực lên Jenni Hermoso và gia đình cô

Theo Văn phòng Công tố, cầu thủ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã bị áp lực phải tuyên bố nụ hôn là sự đồng thuận ngay từ thời điểm ngay sau khi trao huy chương. Trước cửa phòng thay đồ, Rubiales “thúc giục cầu thủ đưa ra tuyên bố công khai về việc cô ấy chấp nhận nụ hôn”, điều mà Hermoso không đồng ý. Yêu cầu này được lặp lại trên xe buýt trên đường đến sân bay, từ đó cầu thủ buộc phải xuống xe. 

Trên chuyến bay trở về , Rubiales lại tiếp tục mắng Hermoso để anh đồng ý phát ngôn trước công chúng, trong đó anh tuyên bố nụ hôn là đồng thuận, "mà cầu thủ này đã từ chối nhiều lần , bày tỏ sự kiệt sức và khó chịu" trước áp lực.

Sau khi thất bại trong nỗ lực ép buộc đầu tiên, đội ngũ thân tín của cựu chủ tịch đã chọn tiếp tục gây áp lực lên cầu thủ "sử dụng các thành viên trong gia đình cô ấy". Vì vậy, Jorge Vilda đã nói chuyện với anh trai của Jenni Hermoso, Rafael Hermoso Fuentes, và cảnh báo anh rằng nếu em gái anh không đồng ý tham gia quay video, cô ấy sẽ gặp hậu quả tiêu cực ” cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp.

Trong chuyến đi tới Ibiza mà các cầu thủ thực hiện từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8, chính Rubén Rivera Tejido là người đã khẳng định “liên tục và kiên trì” rằng Hermoso phải nói chuyện với người đứng đầu ủy ban liêm chính của RFEF. Cơ quan cho biết đã mở một hồ sơ về vấn đề này, trong đó nó được dự định theo lệnh của bị cáo Luis Rubiales, sự miễn trừ mọi trách nhiệm của anh ta”. “Jennifer Hermoso liên tục nói với bị cáo Rubén Rivera Teijido rằng cô ấy không muốn đồng ý với những yêu cầu của anh ta và họ nên để cô ấy yên,” tài liệu nêu rõ.

Áp lực tiếp tục trực tiếp hướng tới Jenni Hermoso và thông qua Ana Ecube, người bạn và người đồng hành của cô, để nói chuyện với Albert Luque Martos và do đó “ phá vỡ ý chí của Jennifer ”. Giám đốc thể thao nhấn mạnh thông qua WhatsApp và đích thân ám chỉ thực tế là cầu thủ này chỉ còn hai năm trong sự nghiệp và rằng nếu anh ấy giúp đỡ cô ấy vào lúc này, anh ấy có thể giúp cô ấy có được một vị trí trong Liên đoàn .” Luque Martos hẳn sẽ buộc tội Hermoso là người xấu và mong cô “rất cô đơn trong cuộc sống”.

Tình trạng quấy rối không dừng lại cho đến khi Luis Rubiales bị sa thải, ông bị FIFA tạm đình chỉ thi đấu vào ngày 26/8/2023.

Mời xem thêm một vài bức hình của người đẹp Jenni Hermoso cùng đồng đội của cô:





 


Tác giả Lydia Hernandez Tellez

Thuỷ Tiên - Cộng tác viên Thể thao của Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

2. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

3. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

4. ÔNG VÕ VĂN THƯỞNG ĐỔ VÌ CUỐN SÁCH DỊ TẬT ĐỘC HẠI "GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ"

5. Elaf Ali trên truyền hình Thuỵ Điển: GÁI UKRAINA TỊ NẠN Ở THUỴ ĐIỂN DỄ TÌM THẤY NHẤT LÀ Ở … NHÀ THỔ!

6. Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

7. Báo Séc: CÓ LẼ MACRON HY VỌNG, RẰNG TIẾNG KÊU CỦA MÌNH SẼ NGĂN CẢN ĐƯỢC NGƯỜI NGA?

8. Báo Pháp: QUAN CHỨC NGA CẢNH BÁO PHÁP VIỆC ĐƯA QUÂN ĐẾN UKRAINA “SẼ KẾT THÚC BẰNG VIỆC NGƯỜI PHÁP PHẢI ĐÓN NHỮNG CỖ QUAN TÀI PHỦ QUỐC KỲ PHÁP!”

9. NHỮNG VIDEO THẨM VẤN KHỦNG BỐ CROCUS CHO THẤY TẤT CẢ DẤU VẾT DẪN TỚI UKRAINA

10. Vụ khủng bố ở Crocus City Hall: CÀNG ĐỔ TỘI CHO ISIS, MỸ CÀNG ĐỂ LỘ CHÂN TƯỚNG BAO CHE CHO BẢN THÂN VÀ KHỦNG BỐ KIEV!

11. Vụ khủng bố ở Moskva trên Truyền hình Pháp: CẢ THẾ GIỚI PHẢI BUỒN NÔN KHI ZELENSKY NÓI, RẰNG "UKRAINA KHÔNG BAO GIỜ DÙNG BIỆN PHÁP KHỦNG BỐ!"

12. Chuyên gia Mỹ trên báo Anh: ANH VÀ MỸ MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN KHỞI MÀO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA CHỨ KHÔNG PHẢI NGA

13. TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG MỜI TỔNG THỐNG NGA V.PUTIN THĂM VIỆT NAM

14. Phát hiện mới trên báo Mỹ: RẤT CÓ THỂ VICTORIA NULAND CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở MOSKVA!

15. Nóng- Báo Mỹ đăng tuyên bố của Dân quân Iraq: NẾU “THE RECKLESS, SENILE BIDEN” (KẺ HIẾU CHIẾN, GIÀ NUA BIDEN) KHÔNG RA LỆNH RÚT QUÂN RA KHỎI IRAQ THÌ HỌ PHẢI TRỞ VỀ TRONG QUAN TÀI!

16. Nóng: CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA BỊ 2 NĂM RƯỠI TÙ VÌ CƯỠNG HÔN NỮ CẦU THỦ XINH ĐẸP JENNI HERMOSO (CÓ VIDEO)!

12 nhận xét:

  1. Лавров: А признавать Зеленского президентом может уже и не придется - Lavrov: Và Zelensky có thể không còn phải được công nhận là tổng thống nữa

    Có thể sẽ không còn cần thiết phải công nhận Tổng thống Ukraine nữa. Điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm nay, ngày 28 tháng 3, bình luận về quyền hạn của Vladimir Zelensky sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 5.

    “Về ngày 20 tháng 5 và những gì sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 5, hãy sống đến lúc đó. Có lẽ sẽ không cần phải thừa nhận bất cứ điều gì.” — Ông Lavrov cho biết, bình luận về tuyên bố của Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzi rằng quyết định duy nhất của Zelensky không tiến hành chiến dịch bầu cử khiến ông trở thành bất hợp pháp kể từ ngày 21 tháng 5.
    Như EADaily đưa tin , cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine lẽ ra sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3, nhưng đã bị hủy bỏ do tình trạng thiết quân luật và tổng động viên. Bản thân Zelensky cũng tuyên bố rằng các cuộc bầu cử bây giờ “không phải là thời điểm thích hợp”.

    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/03/28/lavrov-a-priznavat-zelenskogo-prezidentom-mozhet-uzhe-i-ne-pridetsya

    Trả lờiXóa
  2. СКР: Получены доказательства связи теракта в «Крокусе» с украинскими националистами - Ủy ban điều tra: Đã nhận được bằng chứng liên kết vụ tấn công khủng bố ở Crocus với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine
    Hôm nay 19:26
    https://eadaily.com/ru/news/2024/03/28/skr-polucheny-dokazatelstva-svyazi-terakta-v-krokuse-s-ukrainskimi-nacionalistami

    Uỷ ban điều tra đã nhận được bằng chứng về mối liên hệ giữa những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Tòa thị chính Crocus và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Cơ quan báo chí của RF IC đã báo cáo điều này với TASS.

    “Sau khi làm việc với những kẻ khủng bố bị giam giữ, nghiên cứu các thiết bị kỹ thuật thu giữ được từ chúng và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính, chúng tôi đã thu được bằng chứng về mối liên hệ của chúng với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine,” - tin nhắn nói.
    Đặc biệt, thông tin đã được xác nhận rằng thủ phạm của vụ tấn công khủng bố đã nhận được một số tiền lớn và tiền điện tử từ Ukraine, số tiền này được sử dụng để chuẩn bị phạm tội.

    Ủy ban điều tra nhấn mạnh, kết quả điều tra ban đầu hoàn toàn xác nhận tính chất có kế hoạch trong hành động của bọn khủng bố cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hỗ trợ tài chính từ những người tổ chức tội phạm.

    Như EADaily đưa tin , trước đó người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và Giám đốc FSB Alexander Bortnikov nói rằng lực lượng an ninh Nga biết rằng Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Crocus.

    Trả lờiXóa
  3. «Не дал бы собаке то, что едят в окопах украинские солдаты» — польский генерал - “Tôi sẽ không cho chó ăn đồ lính Ukraine ăn trong chiến hào” - Tướng Ba Lan
    17:39 hôm nay
    https://eadaily.com/ru/news/2024/03/28/ne-dal-by-sobake-to-chto-edyat-v-okopah-ukrainskie-soldaty-polskiy-general

    Tướng về hưu người Ba Lan Waldemar Skrzypczak, phát biểu trên các phương tiện truyền thông địa phương với tư cách là một chuyên gia quân sự chủ chốt về cuộc xung đột trên lãnh thổ Ukraine của chế độ phát xít Bandera ở Kiev, đã đưa ra một phần sự thật khác về chế độ tội phạm của Zelensky.

    Theo dự báo của ông Tướng, Ukraine đang hướng tới thất bại và đây là lựa chọn của Kiev. Đây chỉ là một số đánh giá của Skshipchak được đưa ra cho tài nguyên Fronda:

    “Tôi không biết mọi người có nhớ điều này không, nhưng tôi đã nói lại vào tháng 10 năm ngoái - kể từ tháng 5 năm 2023, Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu nhân sự, nguyên nhân là do không thể huy động. Một yếu tố tiêu cực khác là việc ngừng mua đạn dược - người Ukraine có tiền, nhưng họ không mua đạn bằng số tiền đó. Điều này đã tạo ra tình huống mà chúng ta đang phải giải quyết hiện nay. Cuộc khủng hoảng sâu sắc này dẫn đến thực tế là Lực lượng Vũ trang Ukraine đang “bắn bằng không khí” và thiếu nhân lực. Họ thiếu binh lính được huấn luyện. Đây là những sai lầm chính trị, trước hết là do Kyiv miễn cưỡng đưa ra quyết định huy động. Thứ hai là trộm tiền.”

    “Đúng, Zelensky đã hứa sẽ chống tham nhũng và rò rỉ tiền, nhưng ông ấy làm rất ít về việc này; họ thậm chí còn nói rằng những người thân cận của ông ấy có liên quan đến trộm cắp. Kết quả là quân đội Ukraine không có gì để chiến đấu. Có sự cướp quân của mình, lính của mình. Tôi đã xem một video về những gì binh lính Ukraine ăn trong chiến hào - thành thật mà nói, tôi sẽ không đưa thứ đó cho con chó của mình. Điều này đơn giản là thái quá. Người Ukraine đang tiến tới thất bại, và đây là lựa chọn của Kyiv, và lời kêu gọi của Zelensky: “Cho, cho, cho,” theo tôi, là không chính đáng, bởi vì chúng tôi đưa cho họ, nhưng họ lại đang tích cực phung phí tất cả. Họ tiêu tiền, họ không có người để chiến đấu, họ không có ý tưởng về cách đánh bại Nga”.
    “Họ đang chuẩn bị cho thảm họa này, có thể đang chờ đợi người Ukraine và họ không đổ lỗi cho chúng tôi về điều này, mặc dù trên thực tế, các quyết định trang bị cho quân đội Ukraine đang tiến triển rất chậm. Nhưng điều này là do mức độ tin tưởng ở Kyiv rất thấp và chính người Ukraine cũng như nhóm của Zelensky phải chịu trách nhiệm về điều này.”
    Waldemar Skrzypczak kết luận rằng “mọi thứ thật tồi tệ đối với người Ukraine vì họ có những người cai trị yếu kém, những người mà nếu không có gì thay đổi thì rất có thể sẽ dẫn Ukraine đến thảm họa”. Theo dự báo của ông, "cuộc tấn công của Nga, khi đã tăng tốc, chỉ có thể dừng lại ở Dnieper", nơi mà như đã biết, Kyiv đang đứng.

    Trả lờiXóa
  4. Ông Lavrov: Phương Tây muốn thuyết phục các nước phía nam bán cầu đến chỗ diệt chủng ở Crưm
    07:19 29.03.2024 (Đã cập nhật: 07:28 29.03.2024)

    MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây khi đề nghị các nước châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh ủng hộ “công thức hòa bình” của Vladimir Zelinsky tức là đang mời họ đến chỗ diệt chủng dân thường ở Crưm và Novorossia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói điều này trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
    Ông Lavrov nhắc lại rằng các chính trị gia Ukraina ủng hộ việc hành quyết trước mặt dân chúng đối với những người hiện đang sống ở các vùng Crưm, LNR, DNR, Kherson và Zaporozhye. Bộ trưởng nhắc đến phát ngôn của một nghị sĩ Verkhovna Rada (quốc hội Ukraina), người đã tuyên bố rằng “ở Crưm có độ hai mươi lăm nghìn người cần phải bị hành quyết trước mặt dân chúng”.
    "Nếu đây là ý nghĩa của cái "công thức" kia, thì đó chính là một "lời mời" đến xem diệt chủng. Các đồng nghiệp của chúng tôi từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh cần phải hiểu họ được mời đến đâu", - Bộ trưởng nói khi bình luận về những nỗ lực của phương Tây định mời các nước thuộc “Nam bán cầu” tham gia vào “công thức hòa bình” của Zelensky.
    Thụy Sĩ đang tẩy trắng cho “công thức hòa bình” của Zelensky
    Thụy Sĩ đang sử dụng các điều khoản vô hại trong “công thức hòa bình” của Vladimir Zelensky, bao gồm an ninh lương thực và năng lượng, để dụ dỗ các nước đến dự cuộc gặp “theo định dạng Copenhagen” và thuyết phục các quốc gia này ủng hộ nó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
    “Giờ đây, người Thụy Sĩ đang bắt đầu bày ra những cuộc “gặp gỡ trò chuyện” thường xuyên trong khuôn khổ “định dạng Copenhagen”, nơi họ mời mọi người đến và buộc họ phải đồng ý với “công thức Zelensky”, ủng hộ nó hoặc ít nhất là tuyên bố sẵn sàng thảo luận về một phần nào đó trong công thức ấy”, - Bộ trưởng lưu ý.
    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, “công thức” này bao gồm các điều khoản về an ninh lương thực, năng lượng và hạt nhân.
    “Tất cả điều này là dành cho những người tùy tùng (của lãnh đạo), chính là vin vào tính vô hại của những điều khoản cụ thể nói trên để dụ dỗ mọi người đến đó”, - Bộ trưởng nhấn mạnh.
    Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cuộc gặp theo “định dạng Copenhagen” đã tự đánh mất tín nhiệm và đi vào ngõ cụt, Nga không có ý định tham gia hội nghị về Ukraina ở Thụy Sĩ, kể cả khi được mời chính thức.
    Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd trước đó thông báo rằng Zelensky đã yêu cầu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraina. Như người đứng đầu văn phòng của Zelensky là Andriy Yermak trước đó tuyên bố, Kiev muốn tiến hành các hội nghị thượng đỉnh để thông qua “công thức hòa bình” của Ukraina. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis lưu ý không có giải pháp thay thế nào cho việc Nga tham gia giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina và không thể tổ chức một hội nghị hòa bình mà không có Liên bang Nga tham gia.

    Trả lờiXóa
  5. Ở Mỹ tiết lộ những gì sắp xảy ra với Ukraina
    07:56 29.03.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Ukraina đang trên bờ vực sụp đổ và các nước phương Tây không thể thay đổi được kết cục đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nói trên kênh YouTube Dialogue Works.
    "Họ (các nước phương Tây) biết rằng Ukraina đang trên bờ vực sụp đổ khi chúng ta đang nói chuyện ở đây. Điều đó ngay lúc này đang diễn ra, họ biết mọi việc đã kết thúc và cơ hội duy nhất mà họ có lúc này là kéo NATO vào, nhưng liên minh đó không có ý định can thiệp", - ông nói.
    Theo cựu sĩ quan tình báo, các nước phương Tây đang gặp vấn đề về quân đội của họ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương thực sự đang tan rã. Ông nói thêm rằng không ai muốn chiến đấu cho phương Tây, còn ở Ukraina đang dần hết quân trong khi người dân bỏ trốn.
    "Nga đã cho thấy rõ rằng họ có thể khiến Ukraina biến mất trong một ngày bằng vũ khí thông thường. <…> Nga đang thắng nên họ không có lý do gì để thay đổi cách thức lúc này. <…> Nga sẽ tiếp tục, có thể sẽ gia tăng tốc độ, < …> nhưng sẽ tiếp tục đi theo đường lối đã định, không vượt ra ngoài biên giới Ukraina”, - Ritter kết luận.

    Trả lờiXóa
  6. Tù binh nói rằng 20 người được cử đến để yểm trợ cho việc rút quân khỏi Avdeevka của LLVT Ukraina
    09:34 29.03.2024 (Đã cập nhật: 09:36 29.03.2024)

    MOSKVA (Sputnik) - Quân nhân Ukraina Anatoly Prokunin, người bị bắt ở khu vực này của mặt trận, cho biết chỉ có hai chục người đến yểm trợ cho nhiều đơn vị LLVT Ukraina rút quân khỏi Avdeevka.
    Theo truyền thông Ukraina, việc rút quân của Ukraina khỏi Avdeevka sẽ được đảm bảo bởi Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của LLVT Ukraina.
    "Chúng tôi có hai nhóm. Nhiệm vụ được cho là yểm trợ cho Lữ đoàn tấn công số ba. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu làm thế nào mà hai mươi người có thể yểm hộ cho việc rút lui của một đội quân hàng nghìn người, à, không phải vậy, một đội quân, nhưng có bao nhiêu lữ đoàn, có rất nhiều, theo như tôi biết”, - người tù nói.
    Người này nói thêm rằng khi đó họ không được giải thích rằng lực lượng chủ lực của quân đội Ukraina đang rút lui khỏi khu vực Avdeevka.
    "Họ nói rằng các anh đến đó và ngồi tại vị trí trong một ngày. Họ sẽ đưa mọi người về đây vào sáng sớm. Ngày hôm sau ban đêm họ sẽ đến đó đưa mọi người về", - Prokunin kể lại.
    Theo tù binh này, tâm trạng lúc đó ở đơn vị rất sa sút. Một quân nhân trong đơn vị đã tự bắn vào chân mình để không phải làm nhiệm vụ.
    “Từ ngày 19/12/2023 đến tháng 2 năm nay có khoảng 10 người đã đào ngũ. 90% đơn vị không ai muốn chiến đấu”, - người tù nói.
    Avdeevka là vùng ngoại ô phía bắc của Donetsk, được LLVT Ukraina biến thành một khu cứ điểm vững chắc, cuối cùng đã bị quân Nga chiếm giữ. Kể từ năm 2014 từ vùng lãnh thổ do họ kiểm soát này quân đội Ukraina đã pháo kích vào các khu dân cư ở Donetsk. Vào đêm rạng sáng ngày 17 tháng 2, Tổng tư lệnh LLVT Ukraina Alexander Syrsky trước sức ép tấn công của quân Nga đã ra lệnh rút khỏi Avdeevka. Tuy nhiên sau đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh này được đưa ra một ngày sau khi các đơn vị quân đội Ukraina bắt đầu tháo chạy khỏi thành phố một cách không kiểm soát. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Nhóm quân Trung tâm đã giải phóng Avdeevka vào ngày 17 tháng 2 trong chiến dịch tấn công và ngay lập tức tiến quân vào sâu 8,6 km. Tổng diện tích vùng lãnh thổ được giải phóng là 31,75 km2.

    Trả lờiXóa
  7. Ông Lavrov: Châu Âu im lặng sau hiệu lệnh của Mỹ công nhận chiến thắng của Tổng thống Putin
    05:31 29.03.2024 (Đã cập nhật: 06:21 29.03.2024)

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý đến việc châu Âu im lặng về việc “không công nhận” chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử sau khi Washington nói rằng Putin là thực tế và chúng ta cần phải làm việc với điều đó.
    Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer nói rằng sau cuộc bầu cử ở Nga, cơ quan này dự định sẽ hạn chế trong các tài liệu và tuyên bố của mình, chỉ nói họ tên ông mỗi khi nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, 5 ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, tuyên bố rằng bà ta từ chối công nhận cuộc bầu cử này.
    "Sau khi cuộc bầu cử diễn ra người Đức đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng, tuyên bố nổi tiếng một cách đáng buồn, rằng từ nay trở đi khi nói đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ sẽ dùng họ tên của ông ấy mà không gọi ông ấy là Tổng thống. Không ai ngoại trừ họ tuyên bố bất cứ điều gì thậm chí chỉ gần giống như thế", - ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
    Sau đó, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan tuyên bố rằng thực tế Putin là Tổng thống Nga và Mỹ sẽ hành động dựa trên điều này.
    "Nhưng khi... Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Sullivan nói rằng việc ông Vladimir Putin là Tổng thống ở Nga là một thực tế và họ sẽ làm việc với thực tế đó, thì toàn bộ châu Âu im lặng. Chủ nhân đã nói, và mọi người đều “rập chân đứng nghiêm”. Châu Âu với tư cách là một người chơi tự chủ, thật đáng tiếc, không hề tồn tại”, - ông Lavrov nhấn mạnh.
    Việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra trong ba ngày: 15, 16 và 17 tháng 3. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC), sau khi kiểm đếm 100% số phiếu, ông Putin đã giành chiến thắng với 87,28% số phiếu bầu.

    Trả lờiXóa
  8. "Gấp năm lần nữa". Chính trị gia Séc lên tiếng báo động về món quà tặng cho ông Putin ở Ukraina
    02:33 29.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Việc thiếu một chiến lược thống nhất giữa các nước phương Tây liên quan đến Ukraina có lợi cho Nga, cựu Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek cho biết trong bài báo đăng trên iDNES.
    "Các thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao của NATO và EU đang làm gì? Chẳng phải việc tạo ra một chiến lược đối với Ukraina và một chiến lược chung đối với Nga là nhiệm vụ chính của họ sao? Đây không phải chính xác là những gì xảy ra với chúng ta ở Afghanistan sao? Ở đó cũng vậy. Họ không nói về chiến lược và mục tiêu cho đến phút cuối cùng. Nếu chúng ta không có bất kỳ chiến lược thống nhất nào, thì điều này sẽ có lợi cho Điện Kremlin”, - ông lưu ý.
    Theo cựu bộ trưởng, cho đến nay Praha vẫn chưa thể ấn định ngày giao số đạn dược hứa cho Ukraina và hiện người ta đang nói đến tháng Sáu. Đồng thời, Ukraina tiêu thụ 200 nghìn đạn pháo mỗi tháng và Nga hiện có con số gấp 5 lần như vậy, ông giải thích.
    Theo Zaoralek, rõ ràng là sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev đang giảm dần. Ngoài ra, còn có tin đồn về một cuộc tấn công của Nga có thể sẽ sớm bắt đầu, chuyên gia nói thêm.
    Tác giả kết luận: "Chúng ta đang ngồi quanh ngọn lửa chiến tranh bùng lên ở Ukraina và thỉnh thoảng chúng ta ném củi vào đó. Nhưng chúng ta không biết chính xác tại sao lại làm điều này và nói đúng ra là chúng ta muốn đạt được điều gì".

    Trả lờiXóa
  9. “Trong 1 tuần”. Sĩ quan tình báo Mỹ đưa ra tuyên bố gây sốc về Lực lượng vũ trang Nga
    01:37 29.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Trên mạng xã hội X, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter chế giễu một bài báo của The Telegraph đưa tin quân đội Anh sẽ chỉ trụ được 2 tháng giao tranh với Lực lượng vũ trang Nga trong trường hợp xung đột có thể.
    “Hai tháng là điều mê sảng. Hai tuần là một dự báo cực kỳ lạc quan”, - ông viết.
    Ritter tin rằng quân đội Anh sẽ sụp đổ hoàn toàn trong vòng một tuần nếu xảy ra xung đột với Nga.
    Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ đường lối quân sự hóa châu Âu.

    Trả lờiXóa
  10. “Mất thêm 4 khu vực nữa”, học giả Mỹ đưa ra tuyên bố gây sốc về Ukraina
    23:34 28.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Ukraina có thể mất quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ của mình, giáo sư Mỹ John Mearsheimer cho biết trong cuộc phỏng vấn với Palki Sharma.
    "Tôi nghĩ điều có thể xảy ra là kết quả là người Nga sẽ nắm quyền kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ Ukraina. Theo giả định của tôi, tôi muốn nhấn mạnh đây là quan điểm của tôi, kết quả là họ sẽ sáp nhập thêm bốn khu vực nữa”, - ông đề xuất.
    Nhà khoa học chính trị không nói rõ ông đang nghĩ đến khu vực nào. Theo giáo sư, hiện nay không có cuộc thảo luận nào về đóng băng cuộc xung đột. Ông cũng nói thêm quân đội Nga đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường và đang trên đà giành chiến thắng trong trận chiến.
    Mearsheimer kết luận: “Cán cân quyền lực thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho Nga về vũ khí và nhân lực, điều này tạo nên sự khác biệt lớn”.

    Trả lờiXóa
  11. "Sự thay đổi đang đến": cựu sĩ quan Mỹ nói về bước ngoặt ở Ukraina
    00:25 29.03.2024

    Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ có thể thay đổi chế độ ở Ukraina và loại bỏ Tổng thống Vladimir Zelensky khỏi chức vụ, cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ Tony Schaffer cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
    "Hiện tại, tôi nghĩ sự thay đổi chế độ đang đến. Ngày của Zelensky sắp hết. Ông ấy không còn là con rối giỏi như trước nữa. Họ đang tìm kiếm người phù hợp hơn với chức vụ tổng thống", - ông đề xuất.
    Ngoài ra, theo cựu sỹ quan, Washington cung cấp hỗ trợ cho Kiev, nhưng điều này không mang lại kết quả đáng kể nào.

    Trả lờiXóa
  12. Báo Sự thật Ukraina:ISW: З жовтня 2023 року Росія захопила 505 квадратних кілометрів території України - ISW: Kể từ tháng 10 năm 2023, Nga đã chiếm giữ 505 km2 lãnh thổ Ukraina
    OLENA IVASHKIV - THỨ SÁU, NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2024, 06:33
    https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/29/7448672/

    Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, kể từ khi bắt đầu các hoạt động tấn công vào tháng 10 năm 2023, quân đội Nga đã chiếm được 505 km2 lãnh thổ.

    Nguồn: ISW

    Chi tiết: Trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 28/3 năm nay, quân đội Nga đã chiếm được thêm gần 100 km2 so với ba tháng cuối năm 2023.

    Các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ tiến quân này có thể là do sự kết hợp giữa việc quân Ukraine thiếu vũ khí và điều kiện thời tiết thuận lợi hơn vào mùa đông so với mùa thu.

    ISW lưu ý rằng tốc độ tiến quân của Nga tăng nhẹ không phản ánh mối đe dọa đối với thành công trong hoạt động của Nga.

    Tuy nhiên, việc thiếu phương tiện vật chất và kỹ thuật đã hạn chế khả năng của lực lượng Ukraine tiến hành các hoạt động phòng thủ hiệu quả, đồng thời tạo cho lực lượng Nga sự linh hoạt trong việc tiến hành các hoạt động tấn công, điều này có thể dẫn đến sự phức tạp và cơ hội phi tuyến tính cho lực lượng Nga đạt được mục tiêu. những thành tựu hoạt động đáng kể trong tương lai.

    Những phát hiện chính của ISW cho ngày 28 tháng 3:

    Ukraine hiện đang ngăn chặn các lực lượng Nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng sự chậm trễ hơn nữa trong hỗ trợ an ninh của Mỹ có thể sẽ làm tăng mối đe dọa đối với sự thành công trong hoạt động của Nga.
    Sự xuống cấp hơn nữa của hệ thống phòng không Ukraine là một trong những cách trực tiếp nhất mà lực lượng Nga có thể sử dụng để phát huy ảnh hưởng hoạt động phi tuyến tính.
    Khả năng của Nga trong việc tiến hành các hành động tấn công cơ hội nhưng có giới hạn dọc biên giới quốc tế Ukraine với Nga mang lại cho nước này thêm cơ hội để hạn chế nhân lực và thiết bị của Ukraine, nhưng viện trợ của phương Tây và những nỗ lực của Ukraine nhằm giải quyết các vấn đề nhân sự làm suy yếu tác động của những nỗ lực đó của Nga.
    Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tiếp tục đưa ra những tuyên bố giật gân như một phần của chiến dịch kiểm soát phản xạ nhằm hạn chế viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và chuyển hướng sự chú ý khỏi việc xây dựng lực lượng Nga chống lại NATO.
    Tuyên bố ngày 27 tháng 3 của Putin không phải là mới và minh họa rõ nhất cách Điện Kremlin thường xuyên tràn ngập không gian thông tin phương Tây, thường đưa ra những sự thật không liên quan hoặc nằm ngoài bối cảnh thay vì thông tin sai lệch hoặc thông tin sai lệch hoàn toàn, để định hình nhận thức toàn cầu và thúc đẩy các mục tiêu dài hạn của chính họ.
    Ủy ban Điều tra Nga bất ngờ tuyên bố có bằng chứng về sự liên quan của Ukraine trong vụ tấn công khủng bố Tòa thị chính Crocus ngày 22 tháng 3, trong bối cảnh Điện Kremlin đang nỗ lực liên kết Ukraine và phương Tây với vụ tấn công nhằm giành thêm sự ủng hộ trong nước cho cuộc chiến ở Ukraine.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng căng thẳng sắc tộc trong xã hội Nga sau vụ tấn công Tòa thị chính Crocus và có thể đổ lỗi sai cho Ukraine và phương Tây về vụ tấn công vào Tòa thị chính Crocus nhằm chuyển hướng sự chú ý trong nước khỏi căng thẳng sắc tộc.
    Các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga buộc Nga phải nhập khẩu xăng từ Belarus.
    Một cuộc điều tra độc lập đã phát hiện ra rằng các chiến dịch thông tin quốc tế liên quan đến nhà tài trợ quá cố của PVK Wagner, Yevgeny Prigozhin, vẫn hoạt động mặc dù chính phủ Nga đã đóng cửa các công ty và tổ chức truyền thông có liên hệ công khai với Prigozhin sau khi ông qua đời.
    Các quan chức cấp cao của Nga ngày càng cáo buộc giới lãnh đạo Armenia tiếp tục tách mình ra khỏi các mối quan hệ an ninh với Nga sau khi Điện Kremlin bỏ rơi Armenia một mình khi mất Nagorno-Karabakh.
    Quân đội Nga đã có bước tiến được xác nhận gần Donetsk.
    Nga tiếp tục nỗ lực mua tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác từ Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine.

    Trả lờiXóa