Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

Phát hiện mới trên báo Mỹ: RẤT CÓ THỂ VICTORIA NULAND CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở MOSKVA!

 
Quý bà Victor Nuland với biệt danh "F**k the EU". Nuland sắp xếp nhân sự cho chính phủ con rối- puppet Kiev ngay từ khi Tổng thống hợp hiến Yanukovych vẫn tại vị

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.
Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu
Giống nhau không?

Quý bà Victor Nuland với biệt danh "F**k the EU"! Nói đến cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, cả thế giới đều biết tới biệt danh, mật danh của bà là "F**k the EU"! 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí American Thinker (Mỹ) với tiêu đề Was Victoria Nuland involved in the Moscow terrorattack? - Dịch: Victoria Nuland có liên quan đến vụ tấn công khủng bố Moscow không?

https://www.americanthinker.com/blog/2024/03/was_victoria_nuland_involved_in_the_moscow_terror_attack.html

Tác giả của Tạp chí American Thinker (Hoa Kỳ) hỏi ai đã tổ chức vụ tấn công khủng bố trong phòng hòa nhạc khiến hơn một trăm người thiệt mạng. Tác giả đang nghiêm túc xem xét hai phiên bản: ISIS hoặc Victoria Nuland đứng đằng sau thảm kịch. Rốt cuộc, Victoria Nuland là đáng nghi hơn cả bởi chính bà ấy gần đây đã hứa rằng Ukraine sẽ “mở rộng cuộc chiến tranh bất đối xứng” và “những bất ngờ khó chịu” đang chờ đợi Putin.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

 Was Victoria Nuland involved in the Moscow terrorattack? - Dịch: Victoria Nuland có liên quan đến vụ tấn công khủng bố Moscow không?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí American Thinker (Mỹ)

Vậy ai thực sự đã thực hiện vụ tấn công khủng bố vào một nhà hát đầy người ở Nga vào tuần trước, khiến khoảng 133 người thiệt mạng?

ISIS đã tuyên bố "công nhận" về cuộc tấn công với các thành viên của chúng, được cho là những người Trung Á nói tiếng Tajik.

Dù họ là ai thì họ cũng chỉ là những kẻ tầm thường, mặc dù đã được huấn luyện theo các phương pháp của IS. Rõ ràng, có những con số lớn hơn đằng sau họ. Không ít ứng cử viên có thể có trong hàng này, kể cả chính Vladimir Putin, người trước đây được cho là có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố vì mục đích chính trị. Những “người bạn tuyên thệ” của anh ấy như Yevgeny Prigozhin có thể đã làm điều này vì muốn trả thù.

Bản thân người Ukraine có thể - xét cho cùng, họ bị nghi ngờ thực hiện các cuộc tấn công khác trên đất Nga và đất nước của họ đang có chiến tranh với Nga.

Điều quan trọng là những người bị giam giữ đang hướng thẳng đến biên giới Ukraine chứ không phải đến Trung Á hay các quốc gia loạn lạc không ngừng nghỉ của Transcaucasus.

(Google.tienlang mở ngoặc: Trên báo chí phương Tây và Ukraina có người cho rằng những kẻ khủng bố ở Moskva vừa rồi chưa chắc đã chạy sang Ukraina mà có thể chạy sang Belorusia thì sao? Vậy nên, trên mạng xã hội đã có người đến tận địa điểm mà An ninh Nga đã bắt giữ những kẻ khủng bố và xác định địa điểm này cách ngã ba rẽ vào Belorusia khá xa, nằm trên đoạn đường cao tốc chỉ có 1 hướng duy nhất: Ukraina:

Và sau đó, một cái tên mới xuất hiện trong cuộc trò chuyện - không ai khác chính là Victoria Nuland, đảng viên Đảng Dân chủ “diều hâu” thân Ukraine nhiệt tình, người cách đây vài tuần đã rời bỏ chức vụ của mình tại Bộ Ngoại giao để tìm kiếm những đồng cỏ trù phú hơn gần “đầm lầy” Washington.”

Trích bài viết của Mark Wouk trên Substack:

“Trong bài viết trước, tôi nhớ lại tuyên bố gần đây của Victoria Nuland rằng Putin sẽ phải đối mặt với “những bất ngờ khó chịu” trên chiến trường - đây là lời trích dẫn trực tiếp. Sau đó cô ấy đề cập đến “chiến tranh bất đối xứng”. Ý nghĩa rõ ràng không phải là bom, tên lửa và đạn pháo. “Bất đối xứng” là một từ rất cụ thể. Kiểu chiến tranh này khác hẳn so với kiểu chiến tranh “đối xứng” thông thường - đạn pháo, bom đối bom, tên lửa đối tên lửa. Trong đoạn video dài 24 giây, Nuland quảng bá khả năng của Ukraine trong “chiến tranh bất đối xứng”. Chà, tôi tưởng chúng tôi vừa đưa tiền và đạn dược cho người Ukronazis... Làm sao Nuland biết về cuộc chiến tranh bất đối xứng của Ukraine, cuộc chiến này cũng tỏ ra "có hiệu quả cao"?

“Chính xác là một tháng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Victoria Nuland (cũng là người đã đưa Liên minh Châu Âu đến một nơi) đã hứa rằng việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ cho phép nước này “mở rộng chiến tranh bất đối xứng”, điều đã được chứng minh là “rất hiệu quả”; và rằng Putin chắc chắn sẽ có “những bất ngờ khó chịu” đang chờ đợi.” Mười ngày trước khi quay đoạn video này, Nuland đã rời chức Thứ trưởng Ngoại giao. Hôm nay, do một cuộc tấn công khủng bố chỉ là một cuộc chiến tranh bất đối xứng, những người Muscovite ôn hòa đã chết,” 

Nuland thường bị cáo buộc làm nổ tung các đường ống Dòng chảy phương Bắc mà không ai đứng ra nhận trách nhiệm cũng như không có cáo buộc nào được đưa ra. Nhiều người cho rằng đây là việc làm của Nuland hoặc đồng minh của cô. Nuland vênh vang rằng chuyện này sẽ kết thúc ngay cả trước khi xảy ra vụ phá hoại, Vouk nhớ lại, và những lời khoe khoang của cô về chiến tranh bất đối xứng có vẻ giống như một trường hợp khác về việc cô không giữ im lặng.

(Cô ấy không đơn độc. Về cơ bản, việc tiết lộ bí mật là việc của Đảng Dân chủ. Hãy xem bài báo đáng nhớ trên tạp chí Time năm 2021 của Molly Ball về “âm mưu” giữa các đặc vụ nhà nước ngầm, gã khổng lồ công nghệ và Đảng Dân chủ để “cứu” cuộc bầu cử.)

Tất nhiên, có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bà đe dọa “những bất ngờ khó chịu” và “chiến tranh bất đối xứng”. Có lẽ cô ấy có ý gì khác - một số điều khó chịu khác. Và vâng, chúng ta phải tính đến điều này, mặc dù việc chúng ta nghi ngờ cô ấy là điều hoàn toàn tự nhiên, nhưng cô ấy thật hèn hạ. Nhưng như Eric Hoffer đã từng lưu ý, những người ghét lớn là những người dự đoán tồi tệ nhất.

Trên thực tế, có rất nhiều tội phạm tiềm năng. Và biết ai đã làm điều đó (hoặc quan trọng hơn là ai đã làm điều đó, theo Putin), chúng ta sẽ biết liệu chúng ta nên mong đợi sự trừng phạt ở Hoa Kỳ hay sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine mà chúng ta đang mắc kẹt. Đó là lý do tại sao nó quan trọng.

Vì vậy, đây là một vài tội phạm tiềm năng và động cơ của chúng:

Đầu tiên, ISIS, tổ chức thực sự đã đưa ra hành động tàn bạo này vào tài khoản của chính mình. ISIS ghét Putin vì ông đã đưa họ vào hoạt động bí mật ở Syria và ủng hộ nhà độc tài địa phương Bashar al-Assad. Hơn nữa, trong những năm gần đây, IS đã tấn công Nga ít nhất ba lần.

Theo Joshua Keating, tác giả một bài báo hay cho Vox, họ đã thể hiện sự căm ghét đối với cả Putin và đồng minh Iran của ông:

“Có nhiều khả năng tội ác là do ISIS thực hiện: nhóm này đã nhận trách nhiệm và từ lâu đã chứng minh rằng chúng có cả phương tiện và động cơ để thực hiện các cuộc tấn công như vậy. Ngoài vụ cố gắng tấn công một giáo đường Do Thái ở Moscow, vụ tấn công khủng bố hồi tháng 1 ở Kerman, Iran, đã giết chết gần một trăm người. Câu hỏi được đặt ra: tại sao chi nhánh IS Vilayat Khorasan lại tấn công Nga?

Các nhóm Hồi giáo có mối quan hệ lâu dài với Moscow, kể từ cuộc chiến tranh của Liên Xô ở Afghanistan vào những năm 1980 cho đến các chiến dịch chống nổi dậy tàn bạo của Liên bang Nga ở Chechnya và Bắc Kavkaz trong những năm 1990 và 2000 cũng như sự ủng hộ của chính phủ Bashar al-Assad ở Syria. Và gần đây hơn, vào năm 2022, Vilayat Khorasan đã tấn công đại sứ quán Nga ở Kabul bằng một kẻ đánh bom liều chết.

Lời giải thích đơn giản rằng IS phải chịu trách nhiệm về việc này không phù hợp với Putin.”

Keating lưu ý rằng bốn kẻ khủng bố có thể đã trốn không phải đến Ukraine mà đến Belarus, vì chính quyền Nga đã bắt giữ chúng gần Bryansk - cách đó không xa cả hai nước.

Đối với “góc” Hồi giáo, mà theo New York Times, Putin cẩn thận tránh, đối với tôi, điều quan trọng đối với tôi (nhân tiện, chưa có ai tập trung vào vấn đề này trước đây) là một số lượng đáng kể người chết trong cuộc xung đột ở Ukraine. xảy ra ở các nước Trung Á và người Hồi giáo vùng Kavkaz.

Không phải những người Nga bình thường đang chết trong máy xay thịt trên chiến trường mà là những người đến từ Trung Á và các bang Caucasian. Điều này có thể cực đoan hóa một số người trong số họ và đẩy họ theo chủ nghĩa Hồi giáo? Đối với tôi, điều này có vẻ hoàn toàn có thể xảy ra, mặc dù người Nga khẳng định rằng tất cả những kẻ khủng bố đều là công dân nước ngoài. Hơn nữa, mối quan hệ sắc tộc giữa người Tajiks, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và Nga có thể sẽ gắn bó với nhau.

Về phần Putin, bản thân ông được cho là có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố như đánh bom các tòa nhà dân cư vào đầu những năm 2000. Nhưng cần phải bảo lưu: chỉ những người ghét Putin nhiệt tình mới bị thuyết phục về điều này. Họ có thể có lý do chính đáng cho việc này, nhưng điều đó không thay đổi được gì cả. Xin trích lại lời của Hoffer: Những kẻ ghét bỏ là những người dự đoán tồi tệ nhất. Putin vừa “thắng” một cuộc tái tranh cử khác và giải quyết được phe đối lập, vì vậy có vẻ như rất xa vời khi ông cần huy động công chúng hơn nữa, bởi vì ông đã chứng minh rằng dù sao thì ông cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tất nhiên, vị trí của ông trong nước có thể bấp bênh. Nhưng nó vẫn có vẻ khó xảy ra.

Cuối cùng là Ukraine, quốc gia gần đây đã phát động một loạt cuộc tấn công mạnh mẽ vào dầu mỏ và các cơ sở khác bên trong nước Nga nhằm cố gắng chuyển cuộc chiến ra khỏi lãnh thổ của mình. Mặc dù trước đây người Ukraine chưa tham gia các cuộc tấn công hàng loạt vào dân thường nhưng để không đánh mất sự ủng hộ của phương Tây, họ thực sự đang tìm cách tiêu diệt Putin. Có thực sự không thể tưởng tượng được rằng họ có thể làm điều gì đó như thế này nhằm gây ra sự thù địch trực tiếp với Moscow? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và Putin, theo New York Times, dường như đang nghiêng về điều này, bỏ qua “góc độ” Hồi giáo.

Nhưng phiên bản liên quan đến Nuland cũng rất thú vị: xét cho cùng, cô ấy là người nhiệt tình ủng hộ Ukraine và là đối thủ của Putin, và trong quá khứ, cô ấy không chỉ xúi giục chiến tranh, dàn dựng các cuộc đảo chính và tham gia vào các vụ lừa đảo đáng kinh ngạc khác mà còn thường xuyên khoe khoang về điều đó. Và rất có thể Victor Nuland đã vạch ra kế hoạch rồi cùng Zelensky tổ chức thực hiện. Bởi chính Zelensky cũng không ít lần đe doạ “những bất ngờ khó chịu” cho Putin.

Chúng tôi không biết Nuland đang làm gì khi đã nghỉ việc tại chính phủ, nhưng không chắc là cô ấy đột nhiên mất hết hứng thú với chủ đề này sau khi mất lương chính phủ. Cư dân của “đầm lầy” không cần nó - họ có rất nhiều hợp đồng với tư cách là “nhà tư vấn”.

Nhưng chúng ta cần theo dõi diễn biến, vì điều này có nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột sâu sắc hơn với Putin - có vẻ như đây chính xác là điều Nuland mong muốn. Tất cả điều này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt.

Đó có phải là IS không? Hay đó chính là “sự bất ngờ khó chịu” đã được Nuland và những người bạn Ukraine của cô hứa hẹn?

Bình luận của độc giả:

Gyrene

Tôi nhìn: các nhà cái ở Vegas có tỷ lệ cược là 100:1. Nếu có điều gì đó khó chịu xảy ra trong cuộc xung đột Ukraine-Nga thì có lẽ đó là do Nuland làm. Đây cũng là một cảm giác đối với tôi.

Balzoa

Điều duy nhất chắc chắn là Putin và chính phủ của ông sẽ giải quyết cuộc tấn công khủng bố này và giải quyết tận gốc vấn đề. Và nếu hóa ra Nuland có liên quan đến việc này thì cô ấy là một xác sống.

Doug

Chưa đầy hai tuần trôi qua kể từ khi giới chức Mỹ kêu gọi đồng bào tránh xa những nơi đông người ở Moscow. Tôi không còn tin vào lời nào mà tình báo của chúng ta nói nữa. Có lẽ họ có liên quan theo cách này hay cách khác.

donald b welch

tất nhiên việc dự đoán ww3 là vấn đề ngay cả đối với những người quen thuộc với tất cả các máy móc nhưng tôi biết chắc chắn hai điều. tôi 75 tuổi, đã phục vụ ở Việt Nam 68-69, đã sống gần 9 tháng trong rừng rậm và không ai có chỉ số IQ cực cao muốn vào trong ww3. chết tiệt, không. thứ hai, bạn có thể cá rằng Putin của bạn sẽ trả thù đúng lúc, đúng như người dân Nga mong muốn, và điều đó sẽ khiến Ukraine phải trả giá. Nếu Pháp đặt giày xuống đất thì Mỹ và Macron cũng sẽ là một tên ngốc to lớn như gã khốn ngu ngốc Biden. điều này có thể trở nên thực sự xấu đi rất nhanh. 

Tác giả Monica Showalter

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

2. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

3. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

4. ÔNG VÕ VĂN THƯỞNG ĐỔ VÌ CUỐN SÁCH DỊ TẬT ĐỘC HẠI "GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ"

5. Elaf Ali trên truyền hình Thuỵ Điển: GÁI UKRAINA TỊ NẠN Ở THUỴ ĐIỂN DỄ TÌM THẤY NHẤT LÀ Ở … NHÀ THỔ!

6. Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

7. Báo Séc: CÓ LẼ MACRON HY VỌNG, RẰNG TIẾNG KÊU CỦA MÌNH SẼ NGĂN CẢN ĐƯỢC NGƯỜI NGA?

8. Báo Pháp: QUAN CHỨC NGA CẢNH BÁO PHÁP VIỆC ĐƯA QUÂN ĐẾN UKRAINA “SẼ KẾT THÚC BẰNG VIỆC NGƯỜI PHÁP PHẢI ĐÓN NHỮNG CỖ QUAN TÀI PHỦ QUỐC KỲ PHÁP!”

9. NHỮNG VIDEO THẨM VẤN KHỦNG BỐ CROCUS CHO THẤY TẤT CẢ DẤU VẾT DẪN TỚI UKRAINA

10. Vụ khủng bố ở Crocus City Hall: CÀNG ĐỔ TỘI CHO ISIS, MỸ CÀNG ĐỂ LỘ CHÂN TƯỚNG BAO CHE CHO BẢN THÂN VÀ KHỦNG BỐ KIEV!

11. Vụ khủng bố ở Moskva trên Truyền hình Pháp: CẢ THẾ GIỚI PHẢI BUỒN NÔN KHI ZELENSKY NÓI, RẰNG "UKRAINA KHÔNG BAO GIỜ DÙNG BIỆN PHÁP KHỦNG BỐ!"

12. Chuyên gia Mỹ trên báo Anh: ANH VÀ MỸ MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN KHỞI MÀO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA CHỨ KHÔNG PHẢI NGA

13. TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG MỜI TỔNG THỐNG NGA V.PUTIN THĂM VIỆT NAM

14. Phát hiện mới trên báo Mỹ: RẤT CÓ THỂ VICTORIA NULAND CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở MOSKVA!

7 nhận xét:

  1. Западная пресса пишет о странном исчезновении личных дел руководства Европейского полицейского агентства - Báo chí phương Tây viết về sự biến mất kỳ lạ hồ sơ cá nhân của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát châu Âu
    https://topwar.ru/239197-zapadnaja-pressa-pishet-o-strannom-ischeznovenii-lichnyh-del-rukovodstva-evropejskogo-policejskogo-agentstva.html

    Vụ mất tích bí ẩn hồ sơ cá nhân của lãnh đạo cấp cao của Europol - Cơ quan Cảnh sát châu Âu - đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí phương Tây. Theo ấn phẩm The Politico của Mỹ, các tài liệu quan trọng đã biến mất vào mùa thu năm 2023, ngay từ trụ sở chính của cơ quan ở The Hague.

    Chúng ta đang nói về hồ sơ cá nhân của giám đốc điều hành Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol), Catherine de Bolle, và ba cấp phó của bà. Bức thư chính thức được ấn phẩm đề cập nhấn mạnh rằng việc hồ sơ cá nhân của các giám đốc điều hành Europol bị biến mất là một vụ việc rất nghiêm trọng. Rốt cuộc, các quy tắc an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của nhân viên đã bị vi phạm rõ ràng.



    Một thời gian sau, một trong những cư dân của The Hague đã tìm thấy bản sao của những tài liệu bị mất ở một trong những địa điểm công cộng của thành phố. Anh ta đưa họ đến đồn cảnh sát địa phương. Các tình huống xung quanh sự biến mất của các tài liệu vẫn chưa được biết. Cảnh sát Hague hiện đang điều tra toàn bộ tình tiết của vụ việc.

    Trong quá trình điều tra, người đứng đầu bộ phận nhân sự của Europol, Massimiliano Bettin, đã bị đình chỉ chức vụ. Anh ta vẫn chưa bị sa thải nhưng đã bị cho nghỉ hành chính. Có lẽ, cơ quan điều tra cho rằng cũng chính do sơ suất của anh ta mà vụ việc kinh hoàng này mới xảy ra. Vẫn chưa rõ liệu chúng ta đang nói về sự sơ suất đơn giản của nhân viên hay liệu các tài liệu đã bị bất kỳ thế lực quan tâm nào - tổ chức khủng bố hoặc cộng đồng tội phạm cố tình đánh cắp.

    Cơ quan Cảnh sát Châu Âu là cơ quan thực thi pháp luật của EU chịu trách nhiệm điều phối hành động của các cơ quan cảnh sát quốc gia trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức quốc tế, buôn bán ma túy, buôn người, khủng bố và buôn bán vũ khí trái phép .

    Trả lờiXóa
  2. ВС РФ в ночь на 27 марта нанесли удары дронами «Герань» по объектам ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях - Vào đêm 27 tháng 3, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Geranium vào các cơ sở của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các khu vực Kharkov, Sumy, Chernihiv và Dnepropetrovsk.
    https://topwar.ru/239174-vs-rf-v-noch-na-27-marta-nanesli-udary-dronami-geran-po-obektam-vsu-v-harkovskoj-sumskoj-chernigovskoj-i-dnepropetrovskoj-oblastjah.html

    Một đêm nữa không yên bình đối với quân đội của chế độ Kiev, cũng như đối với cái gọi là cơ quan chính trị Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga, sử dụng máy bay không người lái Geranium , đã bắn vào các mục tiêu và nhân sự của kẻ thù. Trọng tâm chính là đánh bại quân nhân và các cơ sở triển khai của họ ở phía bắc khu vực Kharkov và Sumy, từ đó Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục pháo kích vào khu vực biên giới Belgorod và chính Belgorod.

    Các vụ nổ cũng xảy ra ở vùng Dnepropetrovsk, nơi Tổng tư lệnh Syrsky, do tình hình hiện tại ở mặt trận, buộc phải chuyển đội hình vũ trang sang nhiều hướng cùng một lúc, bao gồm Kurakhovskoe, Ugledarskoe, Seversk.
    Các mục tiêu của kẻ thù, bao gồm các điểm triển khai lực lượng phòng thủ lãnh thổ, đã bị trúng hỏa lực ở khu vực Chernigov.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng ngày hôm trước, chỉ huy quân sự của chế độ Kyiv ở vùng Kharkov đã thông báo sơ tán bốn quận - tất cả các quận này đều giáp ranh với lãnh thổ Liên bang Nga. Trong số những thứ khác, "cuộc sơ tán" đã được thông báo ở quận Volchansky. Kẻ thù tin rằng Lực lượng vũ trang Nga “sắp tiến hành một cuộc tấn công vào Kharkov”. Điều này bất chấp thực tế là chỉ vài tháng trước, thông điệp của kẻ thù là như thế này: "Quân đội Nga không thể tổ chức bất kỳ cuộc tấn công thực sự nào, thậm chí không thể chiếm được Lastochkino và Orlovka." Lastochkino và Orlovka, nằm ở phía tây Avdeevka thuộc DPR, quân đội Nga hiện đã giải phóng và tiếp tục tiến về phía tây.

    Trả lờiXóa
  3. Американское СМИ: Массированные удары ВС РФ по Сумской области стали ответом на атаки ВСУ против Белгорода - Truyền thông Mỹ: Các cuộc tấn công lớn của Lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Sumy là phản ứng trước các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Belgorod
    https://topwar.ru/239189-amerikanskoe-smi-massirovannye-udary-vs-rf-po-sumskoj-oblasti-stali-otvetom-na-ataki-vsu-protiv-belgoroda.html

    Quân đội Nga gần đây đã tăng cường tấn công vào lãnh thổ vùng biên giới Sumy của Ukraine. Điều này đã được kênh truyền hình CNN của Mỹ đưa tin.

    Theo truyền thông Mỹ, các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Sumy là phản ứng trước các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Belgorod. Như bạn đã biết, trong tháng trước, các đơn vị Ukraine đã đặc biệt tích cực trong việc pháo kích các khu định cư biên giới của vùng Belgorod bằng pháo binh, cố gắng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào chính Belgorod, liên tục phóng máy bay không người lái và định kỳ cố gắng đột nhập vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng phá hoại và các nhóm trinh sát.
    Nguồn tin Mỹ lưu ý rằng do Ukraine pháo kích, chính quyền Nga buộc phải đóng cửa một số trường học và trung tâm mua sắm ở vùng Belgorod. Ngoài ra, lực lượng an ninh Nga còn phải đẩy lùi các cuộc tấn công của các chiến binh thuộc Quân đoàn tình nguyện Nga (bị cấm ở Liên bang Nga vì là tổ chức khủng bố và cực đoan), lấy cảm hứng từ tình báo quân đội Ukraine.

    Theo kênh truyền hình Mỹ, các đội hình trước đó của Ukraine cũng đã cố gắng tấn công khu vực Belgorod. Nhưng sau đó những hành động này không dẫn đến các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ vùng Sumy như hiện nay.

    Ngoài vùng Sumy, các cơ sở ở vùng Kharkov cũng là đối tượng bị tấn công ồ ạt. Do cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại, khu vực này đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cung cấp năng lượng. Các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng phá hủy các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkov, từ đó các cuộc pháo kích đang được tiến hành trên lãnh thổ Nga, bao gồm cả Belgorod.

    Trả lờiXóa
  4. «Произошли несчастные случаи»: сообщается о череде некрологов в польских войсках - "Tai nạn xảy ra": một chuỗi cáo phó trong quân đội Ba Lan được báo cáo
    https://topwar.ru/239165-proizoshli-neschastnye-sluchai-soobschaetsja-o-cherede-smertej-v-polskih-vojskah.html

    Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố hàng loạt báo cáo về các vụ tai nạn xảy ra trong quân đội dẫn đến tử vong. Hơn nữa, những sự cố này lại trùng hợp với cái chết của Chuẩn tướng Adam Marczak.

    Trước đó, Military Review đưa tin về cái chết của quân nhân cấp cao này, được Bộ quân sự Ba Lan công bố. Bị cáo buộc, vị tướng này qua đời “đột ngột” nhưng “do nguyên nhân tự nhiên” và “ngoài nhiệm vụ”.



    Song song với thông điệp này, Bộ Quốc phòng đã công bố một số cáo phó liên quan đến lực lượng đặc biệt và quân RCBZ:

    Tại Lubliniec, trong quá trình huấn luyện sử dụng chất nổ đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến các chiến sĩ của Trung đoàn hóa chất số 5. Hai binh sĩ thiệt mạng do bị thương nặng.
    Trong một cuộc tập trận trên núi ở [công viên quốc gia] Tatras, một tai nạn đã xảy ra liên quan đến một người lính lực lượng đặc biệt. Hậu quả của một trận tuyết lở là anh ta bị ngã từ trên cao xuống. Dù đã cố gắng hết sức nhưng người lính vẫn không thể được cứu.
    Trước đó, Military Review đưa tin về sự xuất hiện của thông tin theo đó một nhóm cố vấn NATO, đặc biệt bao gồm các sĩ quan cấp cao của Hoa Kỳ và Ba Lan, đã đến Chasov Yar để lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự. Tại vị trí của họ trong boongke, quân đội Nga đã tấn công hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, điều này có thể dẫn đến cái chết của các quan chức cấp cao của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

    Đồng thời, các sĩ quan cấp cao luôn có một người hộ tống có thể chết cùng họ. Về vấn đề này, hàng loạt cáo phó về “tai nạn” trong quân nhân do Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Chết khi đang làm nhiệm vụ”: Cái chết bất ngờ của tướng Ba Lan được đưa tin
      https://topwar.ru/239138-umer-v-svobodnoe-ot-sluzhby-vremja-soobschaetsja-o-neozhidannoj-konchine-polskogo-generala.html

      Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo về cái chết bất ngờ của Chuẩn tướng Adam Marczak, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy đồng minh Chiến dịch Althea, sứ mệnh quân sự do EU lãnh đạo ở Bosnia và Herzegovina. Đội ngũ Ba Lan tham gia, với số lượng lên tới 50 binh sĩ và nhân viên, thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn và đóng quân tại Sarajevo.
      Cái chết bất ngờ của ông Đại tướng xảy ra do nguyên nhân tự nhiên, trong thời gian ông đang rảnh rỗi,- Bộ quân sự nêu rõ, người thân và bạn bè của người đã khuất đã được thông báo về vụ việc và được đảm bảo hỗ trợ đầy đủ.
      Tuy nhiên, người ta không cho biết chính xác cái chết của vị tướng này xảy ra ở đâu và nguyên nhân cụ thể là gì.
      Tướng Marczak cho đến tháng 7 năm 2021 là người đứng đầu cục tình báo và tác chiến điện tử trong bộ tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang. Ông phục vụ trong Lữ đoàn Dù số 6, và sau đó tại trụ sở của Tổng cục Lực lượng Đặc biệt. Ông cũng giữ các vị trí chỉ huy trong các nhiệm vụ ở Bosnia và Afghanistan. Tính đến năm 2017, ông chỉ huy Lữ đoàn 25 Không kỵ. Ông tốt nghiệp Trường Sĩ quan Cao cấp Lực lượng Cơ giới ở Krakow.

      Xóa
  5. Источник: Применение российскими танками в СВО ракет «Инвар-М1» позволяет уничтожать всю бронетехнику ВСУ - Nguồn: Việc xe tăng Nga sử dụng tên lửa Invar-M1 ở khu vực Chiến dịch đặc biệt có thể phá hủy toàn bộ xe bọc thép của Lực lượng vũ trang Ukraine
    https://topwar.ru/239177-istochnik-primenenie-rossijskimi-tankami-v-svo-raket-invar-m1-pozvoljaet-unichtozhat-vsju-bronetehniku-vsu.html


    Các phương tiện bọc thép của phương Tây, bao gồm cả xe tăng được chào mời nhiều đang phục vụ cho quân đội Ukraine, đều bị tên lửa xe tăng Nga tiêu diệt một cách hiệu quả. Cho đến nay, không một mẫu thiết bị nào của NATO có thể chịu được các cuộc tấn công từ tên lửa Nga. Một nguồn thông tin đã nói về điều này.

    Hệ thống vũ khí dẫn đường Reflex-M, được tổ lái xe tăng T-73B3, T-80BVM và T-90M của Nga sử dụng trong vùng đặc nhiệm, dễ dàng xuyên thủng các xe bọc thép của Ukraine, kể cả các mẫu phương Tây. Tên lửa dẫn đường Invar-M/M1 nằm trong tổ hợp, do có đầu đạn tích lũy song song, xuyên thủng lớp giáp dày tới 800 mm phía sau lớp bảo vệ động.
    Tên lửa dẫn đường 9M119M1 "Invar-M1" thường xuyên được sử dụng trong các hoạt động tác chiến tại Chiến dịch đặc biệt khả năng xuyên giáp trung bình đằng sau lớp bảo vệ động bổ sung cho những loại đạn này là khoảng 800 mm. Kết quả là, tất cả các phương tiện bọc thép của quân đội Ukraine, bao gồm cả các mẫu của NATO, đều bị tên lửa này bắn thủng ở bất kỳ hình chiếu nào, kể cả xe tăng ở hình chiếu trực diện,- RIA Novosti trích dẫn lời nguồn.

    Cũng cần lưu ý rằng trong nhiều trường hợp sử dụng tên lửa Invar chống lại xe tăng địch, tình trạng nổ đạn xảy ra. Ngoài ra, việc sử dụng tên lửa có thể tấn công các điểm bắn lâu dài của kẻ thù ở cự ly lên tới 5,5 km, trong khi tầm bắn hiệu quả của xe tăng Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả xe phương Tây, chống lại các mục tiêu đó không vượt quá 2 - 2,5 km.

    Trả lờiXóa
  6. Глава МИД Испании: Мы, как и другие страны, не рассматриваем возможность отправки войск на Украину - Ngoại trưởng Tây Ban Nha: Chúng tôi cũng như các nước khác không tính đến khả năng đưa quân tới Ukraine
    https://topwar.ru/239194-glava-mid-ispanii-madrid-ne-rassmatrivaet-vozmozhnost-otpravki-vojsk-na-ukrainu.html

    Chính quyền Tây Ban Nha phủ nhận khả năng cử một đội quân của lực lượng vũ trang nước này tới Ukraine. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Albarez đã đưa ra tuyên bố tương ứng.

    Theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao Tây Ban Nha, ngay cả bản thân Ukraine cũng không yêu cầu gửi quân. Albarez lưu ý rằng Kyiv cần hỗ trợ nhân đạo và quân sự, nhưng nước này không nói đến việc gửi quân đến đất nước.
    Tây Ban Nha chắc chắn không xem xét việc gửi quân đến Ukraine và tôi không biết có quốc gia nào hiện đang xem xét khả năng như vậy không,- người đứng đầu Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nhấn mạnh.

    Trước đó, chủ đề có thể gửi quân tới Ukraine đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu ra. Ông thừa nhận khả năng này ít nhất ba lần trong các tuyên bố khác nhau. Tuy nhiên, gần như tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều vội vàng tránh xa những tuyên bố của Macron. Trước đó, chính quyền Đức tuyên bố rằng sự tham gia của quân đội Bundeswehr trong cuộc xung đột Ukraine là không thể chấp nhận được. Bây giờ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã đưa ra tuyên bố tương ứng.

    Hóa ra những tuyên bố của Macron giờ đây giống như một luồng gió nóng trống rỗng, và Paris sẽ phải thoát ra khỏi tình huống này. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo Pháp, bằng lời nói của mình, đã thiên vị Nga hơn, thể hiện sự thiếu thống nhất trong các vấn đề then chốt ở cả Liên minh châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

    Trả lờiXóa