Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Tin vui đầu tháng 3: THỦ TƯỚNG ÁO KARL NEHAMMER SẴN SÀNG SANG NGA ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI V.PUTIN V/V LẬP LẠI HOÀ BÌNH CHO UKRAINA

 
Thủ tướng Áo Karl Hammer và Tổng thống Nga V.Putin 

Lời dẫn: Anh bạn trẻ và nông nổi Emmanuel Macron Tổng thống Pháp vừa hung hăng tuyên bố, rằng các nước châu Âu sẽ điều quân sang Ukraina để chiến đấu với Nga khiến cả châu Âu lo lắng.

Anh bạn trẻ và nông nổi Emmanuel Macron luôn mơ làm Hoàng đế Pháp và Hoàng đế của cả châu Âu

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng khắp châu Âu như trên thì lại có tiếng nói yêu hoà bình cất lên từ một vị nguyên thủ Áo- một thành viên EU. Thủ tướng Áo Nehammer lên tiếng ủng hộ đàm phán với Nga về Ukraina. Ông Karl Hammer cho biết trên Kênh truyền hình OE24 (Áo), rằng không thể đạt được hòa bình ở Ukraine nếu không có Nga. Ông bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với Vladimir Putin nếu điều này giúp giải quyết xung đột.

Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy xem video clip gốc của Kênh truyền hình OE24 (Áo) với tiêu đề Isabelle Daniel: Das Interview mit KarlNehammer – Dịch: Isabelle Daniel: Cuộc phỏng vấn với Karl Nehammer

https://www.youtube.com/watch?v=ioXSQmfj8IA

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch phát biểu của Thủ tướng Áo Karl Hammer trong  video clip này…

*****

THỦ TƯỚNG ÁO KARL NEHAMMER SẴN SÀNG SANG NGA ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI V.PUTIN V/V LẬP LẠI HOÀ BÌNH CHO UKRAINA

Hình cắt ra từ video clip. Isabelle Daniel, người dẫn chương trình của Kênh truyền hình OE24 (Áo) và ông Thủ tướng Áo Karl Hammer
Mời mọi người xem video clip: THỦ TƯỚNG ÁO KARL NEHAMMER SẴN SÀNG SANG NGA ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI V.PUTIN V/V LẬP LẠI HOÀ BÌNH CHO UKRAINA:

Thủ tướng Áo Karl Nehammer: Tôi nghĩ, đã đến lúc những người đứng đầu chính phủ có quan hệ rất tốt với Vladimir Putin - chẳng hạn như nhà lãnh đạo Trung Quốc hay thủ tướng Ấn Độ - nên sử dụng ảnh hưởng của mình và thúc giục ông ấy đàm phán hòa bình có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ. Cũng có nhiều sáng kiến ​​hòa bình từ Tổng thống Brazil nhưng đều không thành công. Tôi nghĩ chúng ta không nên mong đợi một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột này - nhưng, ngoài đấu tranh, chúng ta cần mở đường cho các cuộc đàm phán và đối thoại hòa bình, nếu không thì xung đột sẽ không bao giờ kết thúc. Và bây giờ - một thời điểm rất quan trọng đối với chúng tôi, những người Áo. Bản thân nó, mọi thứ xảy ra ở Ukraine đều là mối đe dọa an ninh. Và không chỉ an ninh của Liên minh châu Âu, mà còn là an ninh của Ấn Độ và Trung Quốc. Tại sao? Bởi vì nó có thể làm mất ổn định hơn nữa trật tự thế giới. Điều này có nghĩa là họ cũng quan tâm đến [việc dàn xếp] này. Chúng ta cần sử dụng biện pháp ngoại giao tế nhị để hiểu mình có thể đi được bao xa, liệu có cơ hội thiết lập liên lạc với Tổng thống Nga hay không. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói chuyện với Nga.

Người dẫn chương trình: Ông có sẵn sàng đi Nga không?

Nehammer: Không có Nga thì không thể có hòa bình. Vì vậy, nếu điều đó hữu ích thì tôi sẵn sàng nói chuyện lại với Tổng thống Nga.

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. TOÀN VĂN CUỘC PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN V.PUTIN CỦA NHÀ BÁO MỸ TUCKER CARLON

3. BÁO CROATIA NHẮC LẠI CUỘC PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CỦA NỮ NHÀ BÁP PHÁP NĂM 1964 ĐỂ SO SÁNH VỚI CUỘC PHỎNG VẤN V.PUTIN CỦA NHÀ BÁO MỸ CARLSON HIỆN NAY

4.17/02/2024; GIẢI PHÓNG AVDEEVKA - ОСВОБОЖДЕНИЕ АВДЕЕВКИ (Có video)

5. Báo Mỹ: CŨNG Y CHANG NHƯ THỜI CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM, TOÀN BỘ CUỘC XUNG ĐỘT UKRAINA TRÀN NGẬP SỰ DỐI TRÁ CỦA CHÍNH PHỦ MỸ

6. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: NGA BUỘC PHẢI GIẢI PHÓNG KIEV!

7. Vẫn là tin buồn cho anh hề Zelensky: D.TRUMP CHO RẰNG, NGƯỜI NGA ĐÃ ĐÁNH BẠI HITLER, ĐÁNH BẠI NAPOLEON! NGA LÀ ‘CỖ MÁY CHIẾN TRANH’!

8. Báo Ý: CHUỐI HAY SÚNG? BÍ MẬT VỀ THOẢ THUẬN ĐỔ VỠ GIỮA ECUADOR VÀ MỸ

9. Báo Séc: HAI NĂM DỐI TRÁ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC NHỜ CUỘC PHỎNG VẤN CỦA PUTIN VỚI TUCKER CARLON

10. Tạp chí TIME: NGAY CẢ KHI TIẾP TỤC VIỆN TRỢ KHỔNG LỒ THÌ UKRAINA VẪN KHÔNG CÓ CƠ HỘI THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN

11. Báo Mỹ hé lộ: SỰ THẬT Ở AVDEEVKA LÀ THẤT BẠI NẶNG NỀ HƠN RẤT NHIỀU SO VỚI NHỮNG GÌ KIEV CÔNG BỐ

12. Nóng: MỞ MẶT TRẬN MỚI Ở TRANSNISRIA, CHUẨN BỊ ĐƯA CẢ TRANSNISRIA LẪN ODESSA VỀ NHÀ

13. The Telegraph (Anh) đưa tin nóng hổi: NGA ĐANG GIÀNH LẠI NGÔI LÀNG TỪNG ĐƯỢC COI LÀ “THÀNH CÔNG CHÍNH” CỦA CUỘC PHẢN CÔNG NĂM NGOÁI Ở PHÍA UKRAINA

14. Tin vui đầu tháng 3: THỦ TƯỚNG ÁO KARL NEHAMMER SẴN SÀNG SANG NGA ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI V.PUTIN V/V LẬP LẠI HOÀ BÌNH CHO UKRAINA

8 nhận xét:

  1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:09 2 tháng 3, 2024

    Austrian Chancellor calls for peace talks with Russia - Thủ tướng Áo kêu gọi đàm phán hòa bình với Nga
    The New Voice of Ukraine - Tiếng nói mới của Ukraine
    https://news.yahoo.com/austrian-chancellor-calls-peace-talks-232000441.html

    Thủ tướng Áo Karl Nehammer tuyên bố cần phải bắt đầu đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, tờ El Mundo của Tây Ban Nha đưa tin ngày 26/2.

    Ông đề nghị rằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình, nên yêu cầu các nước BRICS khác làm trung gian hòa giải.

    Nehammer cho rằng khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào năm thứ ba, bắt buộc phải “làm nhiều hơn nữa” và thúc đẩy lệnh ngừng bắn.
    Ông nói thêm rằng các đối tác BRICS của Nga – Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – có thể tham gia vào quá trình đàm phán.

    “Áo luôn có lập trường mạnh mẽ về cuộc xung đột: Nga không thể thành công, nhưng nếu điều đó giúp ích được, tôi sẽ lại bay tới Moscow [để giúp dàn xếp các cuộc đàm phán hòa bình]”, thủ tướng nói.

    Nehammer nói thêm rằng ông lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Nga và phương Tây - chẳng hạn, nếu quân đội NATO tại một thời điểm nào đó được triển khai tới Ukraine.
    Ông nói: “Bị kéo vào một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ không mang lại cho chúng ta thêm an ninh”.

    Trả lờiXóa
  2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:30 2 tháng 3, 2024

    Австрия захотела поговорить с Путиным из-за СВО - Áo muốn đàm phán với Putin về Chiến dịch đặc biệt
    https://ura.news/news/1052738377

    Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết ông muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, không thể giải quyết xung đột ở Ukraine nếu không có Moscow.

    “Nếu nó hữu ích thì vâng, tôi sẽ nói chuyện lại với tổng thống Nga. Không có Nga, không thể tiến hành đàm phán hòa bình về Ukraine”, Karl Nehammer nói trên một kênh truyền hình OE24.
    Nehammer đã nhiều lần vận động Nga tham gia vào cuộc đối thoại hòa bình về Ukraine. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của sự hiện diện của Putin tại bàn đàm phán.
    Hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ sẽ sớm diễn ra. Kiev dự định mời đại biểu từ 160 quốc gia . Kế hoạch giải quyết hòa bình sẽ được thảo luận tại cuộc họp.

    Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, Zelensky dự định truyền đạt các đề xuất hòa bình tới Nga . Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Liên bang Nga có thể không chấp nhận tài liệu này. Bản thân Thụy Sĩ cũng cho rằng việc Nga tham gia hội nghị hòa bình là khó xảy ra. Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ra luật từ chối đàm phán với Moscow.

    Trả lờiXóa
  3. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:34 2 tháng 3, 2024

    Лавров не смог сдержать смех после вопроса о войсках НАТО на Украине. Видео - Ông Lavrov không thể nhịn cười sau khi được hỏi về quân NATO ở Ukraine. Video
    Ngày 01 tháng 3 năm 2024 lúc 23:18
    https://ura.news/news/1052739180

    Câu hỏi về quân đội NATO ở Ukraine mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập trước đó đã khiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bật cười. Câu hỏi của một nhà báo đã được đưa ra tại diễn đàn ngoại giao ở Antalya.

    “Ông Lavrov, ông nghĩ gì về lời nói của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc gửi quân NATO tới Ukraine”, nhà báo hỏi trong đoạn video đăng trên tài khoản TRT World Now trên mạng xã hội X. Đáp lại, Sergei Lavrov chỉ cười.
    Pháp đang xem xét gửi lực lượng đặc biệt và các đơn vị khác tới Ukraine. Điều này đã được báo Le Monde đưa tin trước đó.

    Xem video clip:
    https://vk.com/video-212929382_456251752

    Trả lờiXóa
  4. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:40 2 tháng 3, 2024

    «Нам нужен Путин за столом переговоров, иначе мира не будет», заявил канцлер Австрии - Thủ tướng Áo nói: “Chúng ta cần Putin ngồi vào bàn đàm phán, nếu không sẽ không có hòa bình”.
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/02/29/nam-nuzhen-putin-za-stolom-peregovorov-inache-mira-ne-budet-zayavil-kancler-avstrii

    https://eadaily.com/ru/news/2024/02/29/nam-nuzhen-putin-za-stolom-peregovorov-inache-mira-ne-budet-zayavil-kancler-avstrii

    Thủ tướng Liên bang Áo Karl Nehammer cho rằng nếu không có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đàm phán thì không thể đạt được hòa bình ở Ukraine, đồng thời bày tỏ sẵn sàng nối lại đối thoại với Moscow về vấn đề này.

    “Chúng ta cũng cần Vladimir Putin tại bàn đàm phán, vì nếu không chúng ta sẽ không đạt được hòa bình. Nếu điều đó có ích thì tôi sẽ nói chuyện lại với anh ấy." - Nehammer lưu ý tại hội nghị ủng hộ Ukraine tổ chức tại Paris (26/2), kênh truyền hình Oe24 đưa tin, trích đoạn TASS.
    Vào tháng 4 năm 2022, Nehammer được cho là đã tổ chức một cuộc trò chuyện tại Moscow với Tổng thống Nga Putin mà sau đó ông mô tả là “cởi mở nhưng cứng rắn”. Việc Thủ tướng Áo đến thủ đô Liên bang Nga là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ phương Tây tới Moscow sau khi Quân khu phía Bắc thành lập. Nehammer sau đó nói rằng anh không hối hận về quyết định của mình.

    Trả lờiXóa
  5. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:50 2 tháng 3, 2024

    Желание Макрона отправить войска на Украину — политпиар или паника евроцентристов? - Mong muốn gửi quân tới Ukraine của Macron là PR chính trị hay chủ nghĩa Châu Âu đang hoảng sợ?
    https://eadaily.com/ru/news/2024/02/28/zhelanie-makrona-otpravit-voyska-na-ukrainu-politpiar-ili-panika-evrocentristov

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ việc gửi bộ binh tới Ukraine. Theo ông, thất bại của Nga là cần thiết cho an ninh và ổn định ở châu Âu. Các chính trị gia và quan chức cấp cao nhất phương Tây đã nói về sự cần thiết phải đánh bại Nga kể từ đầu năm 2022, nhưng tuyên bố về việc gửi quân NATO tới Ukraine luôn là điều cấm kỵ.

    Các chuyên gia có thể nói về khả năng như vậy, nhưng không có gì hơn. Đúng vậy, sau tuyên bố của Macron, các quốc gia chủ chốt của NATO là Mỹ, Đức và Anh đã bác bỏ ý tưởng này. Ngay cả các nhà lãnh đạo Ba Lan, vốn nổi tiếng là bài Nga, cũng vội vàng tuyên bố rằng họ không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, vi phạm nghi thức ngoại giao, đã nói với các phóng viên chi tiết về cuộc thảo luận về vấn đề đưa quân đến Ukraine. Macron nêu chủ đề này tại một cuộc họp ở Paris, nhưng không ai ủng hộ ông. Rõ ràng, Pistorius đã phát cáu trước việc tổng thống Pháp muốn đóng vai Napoléon mới.
    Tại sao Macron lại nêu ra chủ đề này và thậm chí còn công khai liệu có kế hoạch gửi quân NATO tới Ukraine hay không? Chúng ta hãy chú ý đến thời điểm tuyên bố này được đưa ra - sau cuộc họp ở Paris, được triệu tập theo sáng kiến ​​​​của Macron. Tại đó, lãnh đạo các nước EU đã thảo luận về cách giúp đỡ Ukraine trước những thất bại của nước này trên mặt trận. Sau hội nghị thượng đỉnh, Macron tuyên bố thành lập một liên minh mới để cung cấp tên lửa tầm trung và tầm xa. Đúng là ông ấy không nói rõ ông ấy đang nói đến những quốc gia nào. Ông nói rằng Pháp đồng ý với kế hoạch của Cộng hòa Séc mua đạn pháo cho Lực lượng vũ trang Ukraine bằng tiền của EU từ các nước thứ ba. (Trước đó, Paris nhấn mạnh rằng việc mua vũ khí và đạn dược chỉ nên được thực hiện từ các nhà sản xuất châu Âu). Và ông đã đưa ra tuyên bố nêu trên về việc gửi quân tới Ukraine.

    Có vẻ như Macron đã quyết định chứng tỏ mình là một người quyết đoán và hiếu chiến. Tổng thống Pháp có ý định thay thế vị trí lãnh đạo châu Âu, nơi vẫn bị bỏ trống sau khi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chức . Rõ ràng, anh cảm thấy thời cơ của mình đã đến. Nước Đức được lãnh đạo bởi một chính trị gia yếu đuối , Olaf Scholz , một “bánh xúc xích gan”. Tổng thống và thủ tướng của các nước khác trong liên minh không thể tuyên bố có vai trò như vậy. Người Mỹ luôn khó chịu trước những vị vua không đăng quang, nhưng tại Mỹ, cuộc đấu tranh nội bộ hiện đang có động lực trước cuộc bầu cử tổng thống. Cộng với vị tổng thống già, người có vấn đề về trí nhớ, việc tháo chạy của Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi Avdiivka.

    Thật khó để tưởng tượng một thời điểm tốt hơn để Macron lên nắm quyền ở châu Âu. Nó sẽ hoạt động chứ? Nghi ngờ. EU là một tổ chức quá chia rẽ và một số quốc gia Đông Âu (Ba Lan, Cộng hòa Séc) có khuynh hướng chính trị hướng tới Washington. Sẽ là một vấn đề khác nếu sau khi lên nắm quyền, Donald Trump bắt đầu thực hiện chính sách theo chủ nghĩa biệt lập và mối quan hệ với Warsaw và Praha suy yếu. Khi đó có khả năng lãnh đạo các nước này sẽ định hướng lại hướng tới Paris. Và cũng giống như 100 năm trước, Little Entente sẽ nổi lên dưới sự lãnh đạo chính trị của Pháp.

    Ngoài ra, sau sự sụp đổ của Maidan Ukraine, Macron sẽ có thể nói: “Tôi đề xuất đưa quân tới Ukraine nhưng hóa ra mọi người đều hèn nhát”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:51 2 tháng 3, 2024

      Nhưng đây đều là sự chuẩn bị cho tương lai. Cuộc gặp ở Paris nhằm thể hiện sự đoàn kết của các nước châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Và những bang này đã thể hiện sự chia rẽ rõ ràng và các nhà lãnh đạo tỏ ra khó chịu với nhau.

      Nhưng phải chăng lời nói của Macron về việc gửi quân và từ chối chỉ mua đạn pháo châu Âu cho Ukraine chỉ là do tham vọng cá nhân của Macron? KHÔNG. Chúng ta hãy chú ý đến một số tuyên bố của các chính trị gia phương Tây khác. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trả lời rất gay gắt khi được các nhà báo hỏi liệu Đức có cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine hay không.

      “Chúng ta không nên gắn liền với các mục tiêu mà hệ thống này đạt được ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ đâu. Sự rõ ràng này cũng cần thiết. Điều làm tôi ngạc nhiên là một số người thậm chí không nghĩ đến thực tế rằng những gì chúng tôi đang làm có thể dẫn đến việc tham gia vào cuộc chiến, có thể nói như vậy."
      Và anh ấy tóm tắt rằng việc giao Taurus là điều không thể xảy ra. Rõ ràng Scholz thực sự lo ngại rằng Đức có thể trực tiếp bị lôi kéo vào cuộc chiến. Điều này có nghĩa là có những xu hướng nhất định hướng tới điều này, và khi đó đề xuất của Tổng thống Pháp chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Pistorius vạch trần Macron là tác giả của ý tưởng đưa quân tới Ukraine. Rõ ràng, chính phủ Đức lo ngại rằng chiến tranh có thể xảy ra trên đất của họ vì những người như Macron. Ngay cả trước tuyên bố của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã nói với giới truyền thông:

      “Chiến lược của phương Tây ở Ukraine đã thất bại. Nhưng tôi muốn chuẩn bị một cách tích cực, mặc dù thực tế là những chủ đề chúng ta nói đến khiến tôi nổi da gà. Từ những luận điểm này, có thể thấy rằng một nhóm các nước NATO và EU đang xem xét gửi quân đội của họ tới Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận song phương.”
      Nghĩa là, ông rõ ràng tập trung vào thực tế rằng nguyên nhân nảy sinh ý tưởng đưa quân tới Ukraine là sự thất bại trong chiến lược của phương Tây ở Ukraine. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu, Josep Borrell, đã đăng một bài báo trên trang web của cơ quan mình. Sự sợ hãi và chán nản chạy dọc dòng chữ như một đường màu đỏ. Borrell tuyên bố rằng nếu phương Tây không hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine, thời kỳ khó khăn đang chờ đợi họ, cộng với việc phải đạt được hòa bình ở Trung Đông, đây là lợi ích của EU. Và nếu phương Tây tiếp tục chống lại phần còn lại của thế giới, châu Âu sẽ phải đối mặt với những năm tháng khó khăn. Ông bày tỏ lo ngại về hậu quả của cuộc bầu cử Mỹ. Washington có thể tránh xa các vấn đề an ninh châu Âu và chấp nhận rằng sự thống trị của phương Tây đã kết thúc.

      Xóa
    2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 01:51 2 tháng 3, 2024

      Bây giờ chúng ta hãy ghép tất cả các câu đố riêng lẻ này lại thành một bức tranh duy nhất. Năm 2022, phương Tây tự tin rằng viện trợ quân sự cho Ukraine kết hợp với các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga sẽ mang lại chiến thắng cho Kiev trong một năm rưỡi tới. Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert Storch cho thấy rõ ràng rằng các chiến lược gia quân sự Mỹ đã không chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và không cung cấp phụ tùng thay thế cho thiết bị và đạn dược trong thời gian dài. Nhưng các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây không thể phá hủy nền kinh tế Nga. Tư tưởng quân sự của phương Tây hóa ra không rực rỡ như người ta tưởng ở Washington và Brussels. Và thiết bị của Mỹ và châu Âu cháy tốt.

      Ngoài ra, các nước Nam bán cầu bắt đầu thể hiện sức mạnh chính trị và kinh tế của mình, không muốn khuất phục trước vai trò lãnh đạo của Ủy ban khu vực Washington. Và hóa ra phương Tây không có nguồn lực quân sự cũng như kinh tế để trừng phạt họ. Sự thống trị của phương Tây đã kết thúc, Borrell viết. Cũng chính Borrell, người cách đây vài năm đã tuyên bố Châu Âu là một khu vườn và phần còn lại của thế giới là một khu rừng rậm.

      Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng điều gì xảy ra trong đầu của những người suốt đời đã nhìn thế giới qua lăng kính của chủ nghĩa lấy phương Tây làm trung tâm. Toàn bộ mô hình vũ trụ chính trị của họ đang sụp đổ. Những luận điểm “Phương Tây là bất khả chiến bại”, “Phương Tây không thể sai lầm” đang trở thành dĩ vãng, bởi không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều này. Ngay cả từ bài báo của Borrell, rõ ràng là ông thừa nhận thực tế, nhưng không chấp nhận nó. Và có bao nhiêu người không muốn thừa nhận thực tế! Và họ sẵn sàng lao thế giới vào một cuộc chiến tranh lớn nhằm cố gắng duy trì sự thống trị của phương Tây trong trật tự thế giới.

      Macron được coi là thành viên của gia tộc Rothschild, một trong những trụ cột tài chính của trật tự thế giới định hướng phương Tây. Rothschilds, Soros và những người tương tự sẽ làm mọi cách để duy trì hiện trạng phù hợp với họ. Đây có lẽ là lý do tại sao Scholz lại lo lắng như vậy, lo sợ nước Đức có thể bị kéo vào một cuộc chiến lớn. Đặc biệt nếu những người đã quen chỉ huy các tổng thống và thủ tướng nhận ra rằng quyền lực đang tuột khỏi tay họ. Họ có thể bắt đầu hoảng sợ và làm những điều phi lý.

      Vì điều này, có thể vẫn sẽ có những nỗ lực đưa quân phương Tây tới Ukraine. Xét cho cùng, Quân khu phía Bắc không chỉ là cuộc đối đầu với Đức Quốc xã Ukraine mà còn là cuộc chiến vì một trật tự thế giới mới, công bằng hơn, trong đó Hoa Kỳ và EU (nếu họ sống sót) sẽ đơn giản là một trong những trung tâm quyền lực. , chứ không phải một bá chủ ra lệnh cho toàn thế giới ý chí của mình.

      Xóa
  6. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 02:02 2 tháng 3, 2024

    России нужно брать Харьков — опрос EADaily - Nga có cần cần chiếm Kharkov hay không - khảo sát của EADaily

    Ngày 28 tháng 2 năm 2024 18:20
    https://eadaily.com/ru/news/2024/02/28/rossii-nuzhno-brat-harkov-opros-eadaily

    82,3% người tham gia cuộc khảo sát được thực hiện trên trang web của cơ quan chúng tôi tin tưởng rằng Nga cần chiếm Kharkov. 8,0% chọn phương án “Việc này phải do người dân Kharkov quyết định.”

    6,3% (hầu hết đến từ Ukraine) cho rằng không cần thiết phải chiếm Kharkov. 3,4% chưa quyết định câu trả lời.

    Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2 năm 2024. 10035 người đã bình chọn.

    Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng đại đa số (84%) độc giả EADaily tin tưởng rằng Nga cần chiếm Odessa . Với một khoảng cách rất lớn (9%) đằng sau họ là những người đã chọn phương án “Việc này phải do chính cư dân Odessa quyết định”. 5% trả lời “không”. 2% người tham gia khác chưa quyết định câu trả lời. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 năm 2024. 10034 người đã bình chọn.

    Nga có cần chiếm Kiev không?
    Có: 74%
    Không: 16%
    Việc này phải do người dân Kiev quyết định: 5%
    Không biết: 5%

    Trả lờiXóa