Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

Hãng AFP: Ở POKROVSK CỦA UKRAINA, MỘT SỐ NGƯỜI LẶNG LẼ CHỜ ĐỢI QUÂN ĐỘI NGA

 

Phần lớn dân số Pokrovsk đã rời khỏi thành phố đang bị bao vây

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mn coi lại một vài bài đã đăng trên Google.tienlang:

1. KÊNH TRUYỀN HÌNH PHÁP "FRANCE 24": DÂN MIỀN ĐÔNG UKRAINA KHẮC KHOẢI CHỜ ĐÓN NGƯỜI GIẢI PHÓNG- CÁC CHIẾN BINH NGA!

2. Truyền hình Pháp France24: CƯ DÂN TP VỪA GIẢI PHÓNG VUI SƯỚNG KÉO CAO LÁ CỜ CHIẾN THẮNG CỦA HỒNG QUÂN

3. Độc giả France 24 có phát hiện thú vị: BAKHMUT CHO THẤY CẢ MỘT NATO HÙNG MẠNH ĐÃ THUA MỘT MỘT NHÓM ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG

4. “NGƯỜI DÂN UKRAINA VUI SƯỚNG KHI NHẬN HỘ CHIẾU NGA”- ĐÓ LÀ SỰ THẬT QUA PHÓNG SỰ CỦA REUTERS MÀ CẢ THẾ GIỚI ĐÃ BIẾT

5. Thời báo New York (Mỹ): NGƯỜI DÂN DONBASS THÍCH BINH SĨ NGA VÀ GHÉT "NGƯỜI GIẢI PHÓNG"- BINH LÍNH UKRAINA!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng cách đây 2 giờ trên Hãng AFP (Pháp) với tiêu đề In Ukraine's Pokrovsk, some quietly waiting for Russian troops - Dịch: Ở Pokrovsk của Ukraine, một số người lặng lẽ chờ đợi quân đội Nga

Ngày ban hành:24/09/2024 - 08:39

https://www.france24.com/en/live-news/20240924-in-ukraine-s-pokrovsk-some-quietly-waiting-for-russian-troops

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 In Ukraine's Pokrovsk, some quietly waiting for Russian troops - Dịch: Ở Pokrovsk của Ukraine, một số người lặng lẽ chờ đợi quân đội Nga

Pokrovsk (Ukraine) (AFP) - Đi bộ qua những con phố vắng vẻ ở Pokrovsk khi quân đội Nga tiến ngày một gần hơn, Galyna cho biết bà không lo lắng về viễn cảnh bị chiếm đóng.

Cô đang trên đường về nhà khi tiếng pháo vang vọng từ xa, trước khi lệnh giới nghiêm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ sáng mà chính quyền thành phố miền đông Ukraine áp đặt do tình trạng pháo kích ngày càng gia tăng.

Tôi không sợ. Tại sao tôi phải sợ?” người phụ nữ 53 tuổi nói.

“Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Đây là quê hương của chúng tôi… Tôi ủng hộ hòa bình,” Galyna, người không muốn nêu họ của gia đình vì sợ bị trả thù, cho biết.

Cô là một trong số hàng ngàn cư dân tuyến đầu từ chối chạy trốn, khiến các đội sơ tán cố gắng cứu mạng họ thất vọng.

Theo chính quyền, người dân không còn nhiều thời gian để sơ tán khỏi Pokrovsk nữa khi ước tính dân số đã giảm từ 48.000 xuống còn khoảng 16.000 người trong một tháng.

Mọi người trì hoãn việc khởi hành vì nhiều lý do: một số quá gắn bó với nhà cửa và công việc, trong khi một số khác lại nản lòng vì kinh nghiệm di dời trong quá khứ.

Những người khác đang lặng lẽ chờ đợi quân đội Nga.

"Không có quốc gia nào xấu, chỉ có con người xấu, anh hiểu ý tôi chứ?" Galyna nói với cái nhìn hiểu biết.

- 'Vô lý, siêu thực' -

Các đội sơ tán cho biết họ đã phát hiện một số trường hợp tung tin sai lệch có lợi cho Nga khi họ kêu gọi mọi người rời đi.

Pavlo Diachenko, phát ngôn viên cảnh sát Pokrovsk cho biết: "Có những trường hợp mọi người ở lại chờ 'thế giới Nga' nhưng họ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, không phải là quá lớn".

Đây là một vấn đề lớn, chúng tôi đang phải đối mặt với chiến dịch tuyên truyền nặng nề”, Alina Subotina, điều phối viên sơ tán của tổ chức Children New Generation, cho biết.

Mátxcơva cho biết việc bảo vệ những người nói tiếng Nga ở khu vực Donbas là một trong những lý do khiến họ tiến hành cuộc xâm lược, nhưng họ đã ném bom các thành phố ở Donbas trong hơn hai năm rưỡi.

Pokrovsk từng được coi là một trung tâm an toàn ở phía đông

Subotina chỉ có thể cầu xin những cư dân còn lại, chỉ ra vô số thành phố như Bakhmut hay Avdiivka đã bị Moscow san phẳng.

“Thật vô lý, siêu thực. Bạn nói với họ: điều đó không đúng, các thành phố chỉ đang bốc cháy, không có gì tốt đẹp đang chờ bạn, bạn cần phải rời đi,” Subotina nói.

Lilya Deynega nổi giận với những người tin rằng quân đội Nga sẽ tha cho bất kỳ ai.

Cô gái 28 tuổi này đang chạy trốn quân đội Nga lần thứ hai sau khi rời khỏi thị trấn Grodivka gần như bị chiếm đóng, nơi hai người hàng xóm đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Họ nói 'chúng tôi sẽ cứu bạn' nhưng cứu khỏi điều gì? Chúng tôi không cần được cứu khỏi bất cứ điều gì, mọi thứ đều ổn trước khi họ đến,” cô nói.

- 'Các bạn, các đồng chí' -

Mặc dù vậy, lời kể của Moscow vẫn thuyết phục được một số người.

Trên chiếc ghế dài trước nhà thờ Pokrovsk, ông Sergei 82 tuổi có vẻ thờ ơ trước viễn cảnh quân đội Nga chiếm giữ thành phố.

Người dân vẫn đang sinh sống tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đó thôi!” ông nói với AFP.

Nina, bạn của Sergei, xen vào:

Còn người Nga thì sao? Chúng tôi luôn là bạn bè, đồng chí,” Nina, cũng 82 tuổi, nói.

Điện Kremlin đã từ chối chấp nhận sự chuyển hướng của Ukraine sang châu Âu sau sự sụp đổ của Liên Xô- Chú thích của AFP. (Ở đây cần làm rõ hơn: Nga chỉ phản đối Ukraina gia nhập NATO chứ không phản đối nước này gia nhập EU. Vì nếu Ukraina gia nhập NATO thì Mỹ sẽ mang tên lửa đến đây, như một con dao chực sẵn để thọc vào sườn người Nga)

Toàn bộ sự hỗn loạn này bắt đầu vào năm 1990,” bà nói khi nhắc đến sự chia cắt giữa Ukraine và Nga khi Liên Xô sụp đổ.

Cả hai người đều từ chối di tản, chạy theo Kiev vì sợ bị trả thù.

Lập luận của Nina gợi nhớ đến những tuyên bố được các quan chức Nga và phương tiện truyền thông nhà nước đưa ra nhiều năm nay.

Điện Kremlin đã từ chối chấp nhận sự chuyển hướng dân chủ của Ukraine sang châu Âu và phương Tây trong những thập kỷ sau sự sụp đổ của Liên Xô. (Ở đây cần làm rõ hơn: Nga chỉ phản đối Ukraina gia nhập NATO chứ không phản đối nước này gia nhập EU. Vì nếu Ukraina gia nhập NATO thì Mỹ sẽ mang tên lửa đến đây, như một con dao chực sẵn để thọc vào sườn người Nga)

Thay vào đó, họ cáo buộc - mà không có bằng chứng - rằng Kyiv chỉ thực hiện các lệnh từ Washington mà họ cáo buộc là khiến người Ukraine chống lại người Nga.

(Xin tác giả bài của AFP xem bằng chứng ở bài với tiêu đề Báo Mỹ: BẰNG NHỮNG PHÁT NGÔN CỦA MÌNH, CỰU THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VICTORIA NULAND ĐÃ VÔ TÌNH THÚ NHẬN, RẰNG MỸ LÀ KẺ GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA VÀ THÚC ĐẨY NÓ LEO THANG hoặc bài của báo chí Pháp: RFI (PHÁP) TỪ LÂU ĐÃ KHẲNG ĐỊNH CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ CUỘC CHIẾN ỦY NHIỆM CỦA NGƯỜI MỸ VÀ MỸ KHÔNG THỂ THẮNG!)

Khi các cuộc biểu tình ủng hộ châu Âu diễn ra ở Ukraine vào năm 2014, Nga đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào Ukraine khiến lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn chiếm đóng một số khu vực ở Donbas.

(AFP lại SAI: Chính quyền Kiev ngay sau Đảo chính ở Maidan đã gây ra Thảm sát ở Kosun, Thảm sát Odessa ngày 8/5/2014, Chính quyền Kiev mang xe tăng đại bác tấn công người Ukraina ở Donbass từ tháng 4/2014. Không chấp nhận ngụy quyền phát xít Kiev, người dân vùng Donbass đã trưng cầu dân ý tự thành lập hai nước Cộng hòa Nhân dân non trẻ là CHND Donetsk và CHND Lugansk.

Xem thêm bài TƯỜNG THUẬT TỪ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN DONETSK)

- 'Chết trên đất mẹ' -

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng việc chiếm giữ Donbas là mục tiêu chính của Nga trong cuộc xâm lược toàn diện năm 2022.

Theo hình ảnh chụp bằng máy bay không người lái và vệ tinh, để chiếm giữ lãnh thổ, quân đội của ông đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng.

Nhưng Olena, một người dân địa phương khác, cho biết cuộc sống vẫn tiếp diễn nếu quân đội Nga tiếp quản.

Chúng ta có khoai tây, chúng ta sẽ không chết đói”, chị nói.

Moscow đã ném bom các thành phố ở Donbas trong hơn hai năm rưỡi

Chị đã sẵn sàng cho mọi thứ để tránh phải lưu vong lần thứ hai, sau khi đã rời quê hương một lần vào năm 2022.

Những người tình nguyện không thể làm được gì nhiều vì họ bị cấm ép buộc mọi người ra ngoài.

Mọi người sẽ ở lại đó trong mọi trường hợp. Họ đã quyết định rồi. Chúng tôi sẽ giúp họ miễn là chúng tôi có thể tiếp cận được họ,” Subotina nói.

Bà cho biết người dân địa phương thường để đến phút cuối mới đưa ra quyết định, khi đã quá muộn đối với các đội sơ tán.

Hiện tại, Galyna dường như không muốn thay đổi quyết định.

Nếu tôi chết, ít nhất thì nó cũng được chôn trên đất của tôi,” Chị nói.

Tác giả: Hãng thông tấn AFP

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10 nhận xét:

  1. Liên bang Nga viện trợ nhân đạo cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt
    Ngày 20/9/2024, chuyến cơ của Bộ tình trạng khẩn cấp của Liên bang Nga đã chuyển 35 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Việt Nam bao gồm thực phẩm và nhu yếu phẩmđể hỗ trợ khắc phục hậu quả tàn khốc của cơn bão Yagi.
    Chiều cùng ngày, tại sân bay Nội Bài với sự có mặt của Phó Cục trưởng Cục kiểm soát đê diều và phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Tiến, Đại biện lâm thời Liên bang Nga tại Việt Nam I.S. Nesterov, phái đoàn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao hàng hóa cho phía Việt Nam.
    Đại diện của Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ kịp thời cuả Nga dành cho Việt Nam trên tinh thần hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  2. Vì sao Đức sẽ không còn khả năng tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev?
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/pfbid0QodRTmMMUNaii4VpDQgoQ3k91Uf8DRNP4JRxfApVvcHHTso6XxQkW37kD41WTVvQl

    Berlin thừa nhận rằng họ sẽ không thể tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine do hai khó khăn cơ bản: nền kinh tế suy thoái và không có đủ vũ khí để tự vệ.
    Theo Tạp chí Der Spiegel đưa tin trích dẫn từ kết quả nghiên cứu của Viện kinh tế thế giới Kiel, tổ hợp công nghiệp-quân sự của Đức thua xa tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga hiện đang hoạt động hết công suất. Theo các chuyên gia, sẽ phải mất gần 100 năm nước Đức mới có thể thu hẹp khoảng cách so với mức năm 2004.
    Để có thể quay trở lại mức sản xuất xe tăng của năm 2004, nước Đức phải phấn đấu đến năm 2066. Chỉ số tương tự với máy bay chiến đấu là năm 2038, đối với pháo-vào năm 2121!
    Trong khi đó, năng lực của Nga lại hoàn toàn khác. Chỉ cần 6 tháng, công nghiệp quốc phòng của Nga có thể sản xuất được toàn bộ kho vũ khí của quân Đức. Nga bắn tới 10.000 tên lửa mỗi ngày trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nếu bắn với tốc độ đó, kho vũ khí của Đức sẽ cạn kiệt sau tối đa 70 ngày. Ngoài ra, Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong công nghệ chế tạo vũ khí hiện đại. Ví dụ, sản lượng máy bay không người lái tăng hơn 6 lần.
    Giám đốc Viện kinh tế thế giới Kiel, ông Moritz Schularik, cho rằng Đức cần chi ít nhất 100 tỷ euro mỗi năm cho quốc phòng. Thế nhưng dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2025 chí có 53 tỷ euro. Dự kiến, con số này năm 2028 sẽ tăng lên đến 80 tỷ euro./.

    Trả lờiXóa
  3. Về mối quan hệ mật thiết của Vương quốc Anh với Đức quốc xã.
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/pfbid0TAaWw9RqV7Scxuvo4sfe4QcVhNNzKNyZ7rxuqJtUVP1Hf116at22WaB5pXMS49mal

    Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói về mối quan hệ mật thiết của Vương quốc Anh với Đức quốc xã trong bài viết đăng trên báo Izvestia số ra ngày 17/9/2024 của Nga. Sau đây là lược thuật một số nội dung của bài viết đó.
    Vừa qua, Ngoại trưởng Anh David Lammy trong buổi phát sóng trên một trong những kênh truyền hình của Anh đã đi xa đến mức gọi Nga bằng hai từ “chủ nghĩa phát xít đế quốc”. Đại sứ quán của Nga ở London ngay lập tức bình luận về tuyên bố kém hiểu biết này của ông David Lammy. Còn tôi sẽ viết một bài báo riêng kể về mối quan hệ gắn bó của giới thượng lưu Anh với Đức Quốc xã trong quá khứ, về việc nước Anh đã tự làm ô uế mình như thế nào khi hợp tác với Đức Quốc xã để châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai.
    Lần này, chúng ta sẽ điểm qua mối quan hệ gắn bó giữa Đế chế thứ ba và Anh quốc. Có thể nói không ngoa rằng nền tảng tư tưởng và những thực tiễn tồi tệ nhất của chủ nghĩa Quốc xuất phát từ Xứ sở Sương Mù. Sự đồng cảm lẫn nhau giữa giới cầm quyền ở Berlin và London đóng vai trò quyết định trong việc châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó Hitler thông qua mối quan hệ bí mật với những người Anh ủng hộ ông ta để hình thành mặt trận thống nhất chống Liên Xô.
    Sau chiến tranh, chính quyền London đã ra sức thu thập tàn quân của các tổ chức đã từng cộng tác với họ, che chở họ và gửi một số phần tử đến Mỹ và Canada để tập hợp lực lượng chống Liên Xô, đồng thời đảm nhận sứ mệnh chưa thành của chủ nghĩa phát xít trong cuộc chống lại Liên Xô.
    Trong những năm 1930, Liên minh những người ủng hộ chủ nghĩa phát xít ở Anh là một hiệp hội chính trị hợp pháp gồm nhiều đảng phái và có ảnh hưởng lớn với đội ngũ ngày càng đông đảo đến năm 1940. Đứng đầu Liên minh này là ngài Oswald Mosley-kẻ đi đầu trong chiến dịch truyền bá chủ nghĩa phát xít ở Anh. Các thành viên của tổ chức phát xít này đã tới thực tập ở Đức và khi trở về đã tuyên truyền ở Anh về tính ưu việt của hệ tư tưởng Quốc xã hội.
    Trong số những người có cảm tình đặc biệt với Hitler và Đế chế thứ ba có nhiều thành viên của Hoàng gia Anh. Trong đó có Charles Edward- anh họ của Vua Anh George V. Hoàng tử Philip-Phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II có bốn chị em gái. Trong số đó có Margaret kết hôn với Gottfried là con trai của một hoàng tử Đức với Công chúa Anh. Gottfried là một tên Quốc xã cuồng tín, thành viên của Đảng Quốc xã và là người đứng đầu cơ quan quân báo Đức ở Mặt trận phía Đông. Một em gái khác của hoàng tử Anh là Sophia kết hôn với Hoàng tử Đức Christoph cũng là thành viên của Đảng Quốc xã và giữ chức vụ cao trong Không quân của Đế chế thứ ba.
    Năm 2015 xuất hiện trên truyền thông một đoạn phim kể về những năm 1933–1934 ghi lại cảnh tượng gia đình của Hoàng gia: Nữ hoàng trẻ tuổi của Vương quốc Anh lúc bấy giờ là Elizabeth II (bảy tuổi), chị gái Margaret, mẹ của họ là Elizabeth Angela Margaret Bowes-Lyon, chú của Elizabeth II là Hoàng tử xứ Wales Edward. Tất cả bọn họ hân hoan giơ tay chào kiểu Đức Quốc xã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng tử Edward của xứ Wales, sau này là Vua Edward VIII của Anh đã từng nổi danh khi ông gửi điện chúc mừng Hitler nhân ngày sinh nhật của ông ta. Trong bức điện này, Hoàng tử Edward hết lời ca ngợi các hoạt động của Hitler. Sau khi thoái vị ngai vàng, Edward cùng vợ đến thăm Đức Quốc xã, gặp Hitler và các lãnh đạo cấp cao khác của Đế chế thứ ba.
      Trong những năm 1930, người Anglo-Saxon đã làm mọi cách để vực dậy sức mạnh quân sự của nước Đức để chuẩn bị kế hoạch xâm lược Liên Xô. Hitler lên nắm quyền bằng tiền của Anh. Chế độ Quốc xã của Hitler được các ngân hàng Anh và Mỹ tài trợ để lên nắm quyền ở Đức.
      Giám đốc Ngân hàng Reichsbank của Đức là Hjalmar Schacht có mối quan hệ thân thiện chặt chẽ với người đứng đầu Ngân hàng Anh Montague Norman. Ngân hàng Anh từng chuyển tiền cho chiến dịch tranh cử của Hitler thông qua một ngân hàng thanh toán quốc tế có Văn phòng trung tâm ở Basel. Năm 1934, các thành viên của Quốc hội Anh thành lập một nhóm chính trị để vận động phong trào hợp tác với Hitler.
      Tháng 9/1938, Anh và Pháp ký với Đức Quốc xã Hiệp định Munich để bán rẻ Tiệp Khắc cho Đế chế thứ ba. Theo nhiều nhà sử học, chính Hiệp định Munich đã châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai.
      Liên Xô sau đó đứng trên bờ vực chiến tranh đồng thời với Đức ở Châu Âu và Nhật Bản ở Viễn Đông. Bộ Ngoại giao Anh ra sức thúc đẩy cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nhật Bản và Liên Xô thông qua việc ký kết Hiệp ước Munich ở Viễn Đông vào ngày 22/7/1939. Theo đó, Anh chấp nhận cho Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc. Thỏa thuận này của Anh đã khuyến khích Nhật Bản mở rộng các hoạt động quân sự chống Liên Xô ở Viễn Đông.
      Nếu London không có gì phải giấu giếm về mối quan hệ của họ với Đức Quốc xã, chúng tôi kêu gọi Ngoại trưởng Anh David Lammy giải mật những tài liệu được đóng dấu “Mật” ghi lại chuyến thăm Anh của Rudolf Hess-cấp phó của Hitler trong Đảng Quốc xã, để đàm phán với Lodon vào năm 1941.
      Tháng 10/1998, báo chí Anh và báo chí thế giới đã đăng tải các báo cáo về kế hoạch quân sự của nội các của Thủ tướng Anh Winston Churchill liên quan đến Liên Xô được hình thành vào mùa xuân năm 1945. Theo kế hoạch này, quân Anh kết hợp với quân Mỹ và tàn quân của phát xít Đức tiến hành cái gọi là “Chiến dịch không tưởng”. Chiến dịch này bắt đầu vào ngày 1/7/1945 bằng cuộc tấn công bất ngờ của quân Anh-Mỹ vào các vị trí của Hồng quân Liên Xô. Mục đích của chiến dịch là buộc Moscow phải phục tùng ý chí của Mỹ và Anh.
      Những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine chính là sự kế tục “Chiến dịch không tưởng”. Những người theo chủ nghĩa tân quốc xã ở Kiev được sự hỗ trợ về mặt tư tưởng của Bandera do người Anglo-Saxons bảo tồn rất chu đáo và sự hỗ trợ vật chất của tập thể phương Tây đang ra sức đạt được mục tiêu mà các nhà tư tưởng Anh từng đặt ra là “mở rộng không gian sinh tổn”. Chỉ có điều là ngày nay chủ nghĩa phát xít mang mặt nạ “tự do” và “dân chủ”.
      Có lẽ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh hiện nay David Lammy không tự mình nghĩ ra cụm từ “chủ nghĩa phát xít đế quốc”. Ông ta chỉ đơn giản sử dụng một cách diễn đạt về đặc trưng của lịch sử nước Anh mà thôi./.

      Xóa
  4. Thủ tướng Đức Olaf Scholz bất ngờ “quay xe”?
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/pfbid08Hxy5oikSGi8VZFyyvzDa3XQoHnvwLqDotLEHJPhYSWu9VbH7nMCoARP3UNb8j1Pl

    Trước đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố hiếu chiến về việc hoàn toàn ủng hộ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời tuyên bố ngày càng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông Scholz đã hứa cung cấp cho Ukraina 17 hệ thống phòng không IRIS-T “để bảo vệ an ninh của Châu Âu”.
    Thế nhưng, theo báo La Repubblica, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bất ngờ tuyên bố đang chuẩn bị kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Ukraina. Một nguồn tin thân cận với chính phủ Đức nói với các nhà quan sát rằng kế hoạch này có thể bao gồm việc Ukraina phải nhượng bộ Nga về lãnh thổ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF rằng đã đến lúc thảo luận về cách đẩy nhanh việc chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraina.
    Thượng nghị sĩ Nga Pushkov giải thích động thái “yêu hòa bình” bất ngờ này của Thủ tướng Đức Olaf Scholz xuất phát từ tình hình chính trị trong nước đã buộc ông phải khẩn trương chuẩn bị kế hoạch hòa bình cho Ukraina, theo đó có khả năng Kiev phải nhượng bộ Nga về lãnh thổ. từ phía Kiev. Kết quả bầu cử thảm hại của Đảng Dân chủ- Xã hội ở hai bang Saxony và Thuringia đã tước đi cơ hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục tại vị và buộc ông ta phải làm điều gì đó, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả về mặt chính trị.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov,cho biết Điện Kremlin đã thấy tin tức về việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz chuẩn bị kế hoạch giải quyết xung đột nhưng không biết chi tiết. Theo ông, Nga không bác bỏ bất kỳ sáng kiến nào nhưng cần biết chi tiết của kế hoạch. Ngoài ra vẫn chưa thấy dáng dấp nào về kế giải quyết xung đột ở Ukraina bằng biện pháp hòa bình vì chưa có tuyên bố nào từ phía “nhạc trưởng” của Phương Tây.

    Trả lờiXóa
  5. Lời cảnh báo của Tổng thống Nga V.Putin đã được phương Tây “lắng nghe”.
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/pfbid02iP71ugYSCzAn1xPMWGgTqrDiQuvPgWWswoqoQNcd7ZS4rH9zRHShEVF12UbFp2F7l

    Ngày12/9/2024, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố rằng việc Ukraina sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga có nghĩa là Mỹ, NATO và các nước Châu Âu khác trực tiếp tham gia cuộc chiến chống Nga và Matxcơva sẽ đáp trả đích đáng. Lời cảnh báo này của Tổng thống Nga V.Putin đã được “lắng nghe”.
    Ngày 15/9/2024, Trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đứng đầu chính phủ Anh ra Thông cáo chung, trong đó không câu chữ nào nói về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Thông báo chung chỉ khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine để tấn công các mục tiêu của Nga trong phạm vi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine.
    Trước đó, Lầu Năm Góc từng tuyên bố, việc dỡ bỏ lệnh cấm Ukraina sử dựng vũ khí của phương Tây tấn công các mục tiêu trên lãn thổ Nga cũng sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ bị lôi kéo vào xung đột trực tiếp với Nga./.

    Trả lờiXóa
  6. Xin hãy xem video clip của Kênh truyền hình Pháp "FRANCE 24 English" với tiêu đề Civilians in Ukraine's Pokrovsk 'bearing the brunt of war with Russia' • FRANCE 24 English - Dân thường ở Pokrovsk của Ukraine 'gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc chiến với Nga' • FRANCE 24 Tiếng Anh
    9,2 N lượt xem 1 ngày trước #Ukraine #Pokrovsk #war
    https://www.youtube.com/watch?v=gDBv3DCSzKI

    Đặc biệt, tôi lưu ý: Hãy xem 49 bình luận của Bạn đọc người Pháp dưới video clip này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ibrahimtouman2279
      Seems that those Pokrovsk residents don’t believe in Zelensky’s “victory plan”
      Dịch: Có vẻ như những người dân Pokrovsk không tin vào "kế hoạch chiến thắng" của Zelensky

      @Hope4peace1804
      I thought Ukraine was winning
      - Tôi nghĩ Ukraine đang chiến thắng

      @kwasipierre7644
      Those flying shovels working
      - Chiến thắng bằng Xẻng! Những chiếc xẻng bay đang hoạt động

      @sharavivbanyamyanyasharala3361
      What are we talking about here,I seriously thought the Russians were running out of everything,better not have been lying all this time
      - Sao bảo người Nga đã cạn kiệt mọi thứ, tốt hơn là không nên nói dối trong suốt thời gian này

      @vladimirprotein1275
      residents dont run away in pokrovsk, according to zelensky ukraine is strong and winning in front lines
      - người dân không cần chạy trốn ở pokrovsk, theo zelensky, Ukraine rất mạnh và đang giành chiến thắng ở tuyến đầu.

      @kingsoundsofisrael1983
      What about the civilians in gaza
      - Còn dân thường ở gaza thì sao

      @felipe-vibor
      What about civilians in Kursk?
      - Còn dân thường ở Kursk thì sao?

      @Robert44607
      What did the Ukrainian NATO think they will get when they signed up to be the US’ and UK’s butchers to bleed the Russians, wasn’t that the job, who didn’t hear about!!!
      - NATO Ukraine nghĩ họ sẽ nhận được gì khi họ đăng ký làm đồ tể của Hoa Kỳ và Anh để làm chảy máu người Nga, đó không phải là công việc, ai mà không nghe nói đến!!!

      @elkanaajowi9093
      A victory plan is in the works. Just trust the Masters, sorry, the Partners!
      - Một kế hoạch chiến thắng đang được thực hiện. Chỉ cần tin tưởng vào các bậc thầy, xin lỗi, các Đối tác!

      @jimbaranresidence8
      Its ok... in comedian mind is always telling the world his joke abt winning......
      - Không sao đâu... trong đầu một diễn viên hài luôn kể với thế giới câu chuyện cười về chiến thắng của mình......

      @IvaTaiwan-u8z
      Zelensky is a comedian
      - Zelensky là một diễn viên hài

      Xóa
    2. @charleso6316
      What happened to Kursk experiment? Seems like it didn't succeed in pulling Russia troops from Pokrovsk to defend it
      - Thí nghiệm Kursk đã xảy ra chuyện gì? Có vẻ như nó đã không thành công trong việc kéo quân Nga khỏi Pokrovsk để bảo vệ nó

      @namur-iq6ih
      https://www.youtube.com/watch?v=gDBv3DCSzKI&lc=UgybUPLCVHzw5iQ3yZR4AaABAg

      Kyiv has very big problems. And the issue is not even in the breakthrough of Russian troops in one place or another, but in the fact that the pressure on his front is going on immediately along its large length. First of all, due to the total superiority in fire weapons (artillery and aviation). This leads to large losses of the Ukrainian Armed Forces (UAF) personnel and a drop in morale among recruits (who are in the majority). As a result, the UAF has many deserters, and many strongholds (according to local officers) simply have no one to defend (instead of 10-15 people, there are often 4-6). And sometimes there is no one at all (when the entire garrison of the stronghold retreats, and there is simply no one to replace it).
      .....Dài quá=>>nên tôi dịch luôn
      - Kyiv có những vấn đề rất lớn. Và vấn đề thậm chí không phải là quân đội Nga đột phá ở một nơi nào đó, mà là áp lực lên mặt trận của họ đang diễn ra ngay lập tức dọc theo chiều dài lớn của nó. Trước hết, do ưu thế hoàn toàn về vũ khí hỏa lực (pháo binh và không quân). Điều này dẫn đến tổn thất lớn về nhân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF) và tinh thần của những người mới tuyển (chiếm phần lớn) giảm sút. Kết quả là, UAF có nhiều kẻ đào ngũ, và nhiều đồn lũy (theo các sĩ quan địa phương) đơn giản là không có ai bảo vệ (thay vì 10-15 người, thường chỉ có 4-6 người). Và đôi khi không có ai cả (khi toàn bộ đồn trú của đồn lũy rút lui, và đơn giản là không có ai thay thế).

      Đây chính là nơi mà RAF tiến triển ở đây. Nếu chúng ta xem xét các điểm, có những trận chiến giành đống chiến lợi phẩm của mỏ Selidovskaya, nơi RAF đang bỏ qua từ phía bắc và phía nam, thực hiện thế gọng kìm. Và ngày hôm qua chỉ đơn giản là có sự chuẩn bị pháo binh và không quân mạnh nhất ở khu vực Tsukurino. Hôm nay có thể tấn công vào khu định cư này.

      Và cuộc tấn công vào Gornyak vẫn tiếp tục. RAF đang tiến về phía trước một cách chậm rãi nhưng chắc chắn ở đây.

      Có những trận chiến ở khu vực Ostroy (hoàn toàn do RAF chiếm đóng) và thuộc địa số 82 (mà RAF cũng chiếm đóng hoàn toàn vào buổi tối), gây ra mối đe dọa cho đơn vị đồn trú của UAF ở khu vực Maksimilianovka.

      Theo cách này, áp lực mạnh mẽ được tạo ra trên toàn bộ mặt trận, kết hợp với các hành động đánh thọc sườn (cơ giới) và xâm nhập của máy bay tấn công RAF (theo nhóm nhỏ gồm 4-5 người), phá vỡ hàng phòng thủ của UAF và buộc họ phải đầu hàng từng hàng một.

      Tin tức đã đến từ hướng Ugledar kể từ sáng - Lực lượng vũ trang Nga (RAF), sau một thời gian dài khởi động, đã bắt đầu bao vây khu tập trung quân sự Ugledar. Vì ý tưởng chiếm thành phố trực diện dường như đã bị Bộ Tổng tham mưu RAF bác bỏ, nên một quyết định đã được đưa ra là bao vây thành phố và một khu vực rộng lớn phía sau bằng các tuyến đường đến Bogoyavlenka. Có hai hướng: n. Prichistovka - Bogoyavlenka và Vodyanoye - Bogoyavlenka. Động thái chiến lược này sẽ mang đến cho trụ sở của Syrsky cơ hội và thời gian để hành động trước khi nhóm nhỏ trong thành phố bị bao vây. Họ không thể rời thành phố để ra chiến trường, và ở lại thành phố có nghĩa là chết.

      FAB đến Zaporozhye. Một mục tiêu của Ngành năng lượng đã bị tấn công. Có vấn đề với điện trong thành phố.

      Pokrovsk hoàn toàn không có điện, nước.
      Nga tấn công từ 3 phía bao vây thành phố. "Vuhledar đã xong".

      Xóa
    3. @vesaleppanen275
      Explain why some people decide to stay in Pokrovsk. Before the war there was a substantial ethnic russian population. There were also executions of ethnic russians.
      - Giải thích lý do tại sao một số người quyết định ở lại Pokrovsk. Trước chiến tranh, có một lượng lớn người Nga. Cũng có những vụ hành quyết người Nga.

      @ericp1139
      But you've been telling us that Ukraine was winning?
      - Nhưng bạn đã nói với chúng tôi rằng Ukraine đang chiến thắng?

      @wadah1
      What…..!! Finally u said the truth that Russia winning in the fighting field …..huuuuuuura
      - Cái gì…..!! Cuối cùng bạn đã nói sự thật rằng Nga đang chiến thắng trên chiến trường …..huuuuuuuura

      Xóa