Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

Báo Politico (Mỹ): KẺ THÙ NGUY HIỂM CỦA UKRAINA CHÍNH LÀ GIỚI LÃNH ĐẠO UKRAINA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...

6. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!  
7. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
8. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
9. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
10. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN! 
11. Chuyên gia Nga: NGA CẢM ƠN D.TRUMP VÌ “TỐI HẬU THƯ 50 NGÀY”| TRUMP RẤT HIỂU PUTIN NÊN ĐANG NGẦM THÚC GIỤC PUTIN, RẰNG “CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH LÊN, THỜI HẠN CHỈ CÓ 50 NGÀY THÔI!”  
12. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!

Lời dẫn: Như đã nói trong bài với tiêu đề ZELENSKY “CẢI CÁCH” CƠ QUAN CHỐNG THAM NHŨNG VỐN DO PHƯƠNG TÂY THIẾT KẾ KHIẾN NỔ RA CUỘC BIỂU TÌNH MẠNH MẼ NHẤT, CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT MAIDAN MỚI LẬT NHÀO TẬP ĐOÀN THAM NHŨNG ZELENSKY + YERMAKCục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAPO) là Hai cơ quan được Washington tài trợ và từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraina. Gần đây, 2 cơ quan này đang sờ gáy - khởi tố bắt giam một số quan chức cấp cao nằm trong ê kip Zelensky +Andriy Yermak nên ê kip này phải vội vàng "cải cách" Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAPO), mà thực chất là xoá bỏ cả hai cơ quan này bằng cách đặt chúng vào tay Tổng Công tố viên - một quan chức do Zelensky bổ nhiệm. Vì vội vàng, hấp tấp nên  Zelensky +Andriy Yermak hẳn không thể ngờ sự phản ứng nhanh chóng và quyết liệt như vậy từ phương Tây. Do vậy, Zelensky lại phải muối mặt soạn thảo một Dự luật trả lại "quyền độc lập" cho Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAPO) như cũ! Thế nhưng quan thầy Mỹ cùng phương Tây nói chung hẳn không thể hài lòng "khi cái đuôi con chó lại muốn điều khiển cái đầu con chó", tương tự như Ngô Đình Diệm hoặc Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam trước 1975. Xem bài vào Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016 với tiêu đề Lời các tổng thống Mỹ: "DIỆM LÀ THẰNG NHÓC CỦA CHÚNG TA", "THIỆU LÀ CÁI ĐUÔI CON CHÓ"

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Ukraine’s insidious enemy: Its own leadership – Dịch: Kẻ thù nguy hiểm của Ukraina: Chính giới lãnh đạo của nước này

https://www.politico.eu/article/ukraine-corruption-protests-war-volodymyr-zelenskyy/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*******

 Ukraine’s insidious enemy: Its own leadership – Dịch: Kẻ thù nguy hiểm của Ukraina: Chính giới lãnh đạo của nước này

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Politico (Mỹ)

Sau khi phá hoại hai cơ quan chống tham nhũng quan trọng, sự thoái trào dân chủ của Kyiv cuối cùng đã thu hút sự chú ý của thế giới.

Là một quốc gia dân chủ, Ukraine đang bị tấn công từ hai phía. Kẻ thù đầu tiên và rõ ràng nhất của họ là Moscow.

Nhưng có thể nói rằng còn có một kẻ thù nguy hiểm và tàn phá khác từ bên trong - chính là giới lãnh đạo bán độc tài của đất nước.

Đây là điều mà các nhà lập pháp đối lập và các nhà hoạt động xã hội dân sự đã tranh luận trong nhiều tháng, khi chính quyền tổng thống Ukraine nắm giữ nhiều quyền lực hơn, làm suy yếu các thể chế chính phủ và khu vực khác — bao gồm cả quốc hội nước này — đồng thời đe dọa những người chỉ trích nhằm mục đích bịt miệng họ bằng các chiến dịch kích động hoặc bằng cách dán nhãn họ là tay sai của Nga.

Họ cho biết mức độ thoái trào dân chủ này đã trở nên rõ ràng hơn trong tuần này sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy bãi nhiệm hai cơ quan chống tham nhũng chủ chốt của Ukraine , vốn đang nhắm vào các quan chức chính phủ cấp cao. Động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình đường phố đầu tiên trên toàn quốc kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào năm 2022.

Tại Kyiv, hàng trăm người biểu tình đã tập trung gần khu phức hợp tổng thống, trong khi đám đông cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ và thường dân tụ tập tại hàng chục thị trấn khác, bao gồm Lviv và các thành phố tiền tuyến Odessa và Dnipro. Bất chấp các cuộc biểu tình, Zelenskyy vẫn phê chuẩn luật mới , theo đó sẽ trao quyền đáng kể cho Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAP) cho Tổng Công tố viên được bổ nhiệm chính trị.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một kẻ thù lâu năm của Zelenskyy, có thể đã vô tình trở thành đồng minh khi nhà lãnh đạo Ukraine nhắm vào những người chống tham nhũng ở đất nước mình.

"Ông ấy biết Hoa Kỳ sẽ không gây áp lực", một cựu bộ trưởng dưới thời Zelensky, người yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, cho biết. Quyết định cắt giảm các cơ quan này xuất phát từ "nhận thức rằng NABU sẽ tiếp tục [gần gũi] hơn với những người khác trong vòng tròn thân cận của chính phủ", họ nói, đồng thời trích dẫn cuộc điều tra của NABU về việc tịch thu đất đai đối với cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov là điều có thể khiến những người trong cuộc lo sợ.

"Đây là đỉnh điểm hợp lý của việc siết chặt kiểm soát trong nước. Câu chuyện mới rất đơn giản: Hoặc là bạn theo Zelenskyy, hoặc là bạn là điệp viên Nga", họ nói thêm.

Theo Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Trump và là người dẫn chương trình podcast "War Room", quyết định nhắm vào các cơ quan chống tham nhũng của Zelenskyy có thể là một quyết định sáng suốt. "Ông ta biết MAGA đang cố gắng buộc tội ông ta biển thủ hàng tỷ đô la. Thà để Marjorie Taylor Greene và War Room than vãn về tham nhũng còn hơn là thực sự có một văn phòng và những người ở đó [mà] ông ta không kiểm soát được, phải làm gì đó để giải quyết vấn đề", ông nói với POLITICO.

Với áp lực ngày càng tăng từ công chúng và EU lên Zelenskyy, nhà lãnh đạo Ukraine dường như đã đưa ra một nhượng bộ vào tối thứ Tư, phát biểu trong bài phát biểu buổi tối thường lệ của mình rằng ông sẽ thúc đẩy luật mới đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình nhằm đảm bảo "mọi chuẩn mực về tính độc lập của các tổ chức chống tham nhũng sẽ được áp dụng".

Ý của ông vẫn chưa rõ ràng và vẫn chưa dập tắt được sự phẫn nộ của công chúng đối với đạo luật mà ông đã ký vội vàng như vậy.

Hai cơ quan nói trên được thành lập vào năm 2015 theo yêu cầu của EU và các đối tác quốc tế khác, bao gồm cả chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Barack Obama. Washington và Brussels muốn thấy Ukraine thực sự giải quyết vấn nạn tham nhũng ăn sâu và lan tràn, và thúc đẩy việc thành lập các cơ quan chống tham nhũng độc lập với chính phủ, những cơ quan đủ mạnh để điều tra hành vi sai trái của các quan chức cấp cao và những người có quan hệ chính trị.

Nhưng Luật số 12414, được Zelensky ký nhanh chóng sau khi được Quốc hội thông qua với tốc độ gần như chưa từng có, giờ đây tước bỏ sự độc lập đó của cả NABU và SAP. Thay vào đó, luật này trao cho văn phòng tổng công tố quyền ban hành lệnh cho các cơ quan này và phân công lại vụ án cho công tố viên của họ, trên thực tế là phá bỏ các biện pháp bảo vệ các cơ quan này khỏi sự can thiệp chính trị không chính đáng.

Tại Kyiv, hàng ngàn người biểu tình tập trung gần khu phức hợp tổng thống, trong khi đám đông cựu chiến binh, binh lính đang tại ngũ và thường dân tập trung tại hàng chục thị trấn khác, bao gồm Lviv và các thành phố tiền tuyến Odesa và Dnipro. |

Trong bài phát biểu tối thứ Ba, Zelenskyy cam kết với người dân Ukraine rằng ông không có ý định làm suy yếu hoạt động của cả hai cơ quan, ám chỉ rằng những thay đổi này là cần thiết để bảo vệ các cơ quan này khỏi ảnh hưởng của Nga. "Cơ sở hạ tầng chống tham nhũng sẽ hoạt động, chỉ khi không có ảnh hưởng của Nga — cần phải xóa bỏ điều đó. Và cần phải có nhiều công lý hơn", ông đăng tải trên mạng.

Nhưng cả ông lẫn Chánh văn phòng đầy quyền lực Andriy Yermak, người đóng vai trò đồng Tổng thống, đều không chỉ ra chính xác Moscow có thể đã tác động đến cơ quan nào.

Lesia Vasylenko, một nghị sĩ đối lập thuộc đảng Holos ủng hộ châu Âu, gọi việc giải thể cơ cấu chống tham nhũng là một "quyết định tồi. Một quyết định sai lầm". Phát biểu với POLITICO, bà nói: "Tôi rất tự hào về những người dân Ukraine đã xuống đường đấu tranh cho lẽ phải và cho một Ukraine mà người dân thực sự mong muốn." Nhưng bà cũng cảnh báo rằng "chúng ta đang ở trong một thời điểm rất khó khăn. Điều cuối cùng chúng ta cần là một cuộc cách mạng giữa chiến tranh."

Chắc chắn, các quan chức NABU và SAP coi Luật số 12414 là mối đe dọa đối với sứ mệnh của họ. "Trên thực tế, cơ sở hạ tầng chống tham nhũng đã bị phá hủy bởi phiếu bầu của 263 đại biểu quốc hội", Chủ tịch NABU Semen Kryvonos phát biểu tại cuộc họp báo chung với Trưởng Công tố viên Chống Tham nhũng Oleksandr Klymenko. "Hai cơ quan độc lập, NABU và SAP, trên thực tế đang bị phụ thuộc hoàn toàn." (Theo truyền thông địa phương, 18 trong số các nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ luật mới là nghi phạm trong các cuộc điều tra của NABU.)

Bất chấp những lời trấn an của Zelenskyy, đây cũng là quan điểm của các quan chức và nhà ngoại giao EU. Trong nhiều tháng qua, họ đã phàn nàn gay gắt - mặc dù luôn kín đáo - về sự thoái trào dân chủ của tổng thống Ukraine. Họ không hài lòng với các cuộc thanh trừng và cải tổ nội các dẫn đến sự ra đi của các bộ trưởng và quan chức có tư tưởng độc lập hơn khỏi chính phủ, chẳng hạn như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba và cựu giám đốc mạng lưới truyền tải điện quốc gia Ukraine, Volodymyr Kudrytskyi.

Họ không hài lòng với việc sa thải Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, Tướng Valery Zaluzhny - người đã bất đồng quan điểm với tổng thống về cả chiến lược chiến tranh lẫn nhu cầu huy động thêm nhiều người Ukraine tham gia chiến đấu - chưa kể đến sự chi phối khó hiểu của Yermak đối với Zelenskyy. Các quan chức EU cũng bày tỏ lo ngại rằng việc chính quyền truy lùng những kẻ phản bội và cộng tác với Nga đang biến thành những cuộc săn phù thủy chính trị nhằm bịt miệng những người chỉ trích.

Tuy nhiên, cho đến nay, những lo ngại này vẫn được giữ kín - chủ yếu là để tránh trao cho Moscow một món quà tuyên truyền hoặc làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây đối với quốc phòng của Ukraine.

Nhưng lần này thì khác.

Đăng tải trên mạng xã hội trước khi luật mới được thông qua, Ủy viên Châu Âu phụ trách Mở rộng Marta Kos cho biết tình hình này sẽ gây bất lợi cho các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine. "Các cơ quan độc lập như NABU và SAPO rất cần thiết cho con đường gia nhập EU của Ukraine", bà viết. Trong khi đó, đại sứ các nước G7 tại Kyiv đã ra tuyên bố chung bày tỏ "những lo ngại nghiêm trọng".

Các quan chức cấp cao khác tại Brussels cũng bày tỏ sự không đồng tình, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, người đã yêu cầu Zelenskyy trả lời.

Vậy tại sao đến mãi bây giờ các quan chức EU mới công khai bày tỏ lo ngại về tình trạng độc quyền quyền lực này?

Một phần là do động thái của các cơ quan chống tham nhũng quá trắng trợn. Theo cả hồ sơ công khai lẫn các quan chức chống tham nhũng giấu tên đã nói chuyện với POLITICO, NABU đã mở cuộc điều tra về các giao dịch của người trong nội bộ văn phòng tổng thống và các bộ trưởng. Thêm vào đó, chính quyền tổng thống đã bắt đầu nhắm vào các nhà hoạt động chống tham nhũng như Vitaly Shabunin, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng.

Shabunin cảnh báo trên mạng xã hội: “Công tố viên trưởng của Zelensky sẽ dừng các cuộc điều tra chống lại tất cả bạn bè của tổng thống.

Phản ứng dữ dội của công chúng có lẽ cũng đã thu hút sự chú ý của EU. Tờ Kyiv Independent, một cơ quan truyền thông tiếng Anh được đọc nhiều tại Brussels, đã giật tít bài xã luận chỉ trích gay gắt: "Zelensky vừa phản bội nền dân chủ của Ukraine mà tất cả mọi người đang đấu tranh vì nó "

"Zelensky... là một nhà độc tài và từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình", nữ nghị sĩ Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene, một người ủng hộ trung thành của MAGA, đã viết vào ngày 10, bày tỏ sự kinh ngạc trước đám đông người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng tổng thống ở Kyiv.

Nữ nghị sĩ Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene: Hãy loại Zelensky khỏi chức vụ!

"Điều này tốt cho người dân Ukraine! Hãy loại bỏ ông ta khỏi chức vụ!", nữ nghị sĩ nói thêm.

Nghị sĩ Ukraina đối lập Mykola Knyazhitskiy cũng đồng ý rằng động cơ khiến các cơ quan này bị xoá bỏ là do họ nhắm vào những người trong ê kip tổng thống. "NABU đã gần như truy tố một số nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng, và chính quyền cần phải khẩn trương tự bảo vệ mình", ông nói với POLITICO.

Nghị sĩ Ukraina đối lập Mykola Knyazhitskiy: "NABU đã gần như truy tố một số nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng, và chính quyền cần phải khẩn trương tự bảo vệ mình"

Ông cũng nghi ngờ Zelenskyy và Yermak cảm thấy họ có thể hạn chế tính độc lập của các cơ quan này và thoát khỏi hình phạt. "Họ nghĩ rằng EU và Hoa Kỳ sẽ không còn quan tâm nhiều đến hoạt động của các cơ quan chống tham nhũng như trước nữa, vì họ vẫn sẽ buộc phải hỗ trợ Ukraine", Knyazhitskiy nói.

Tác giả Jamie Dettmer, là biên tập viên ý kiến và chuyên gia viết chuyên mục đối ngoại tại POLITICO Europe.

Phạm Hoàng Đức - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Điện Kremlin: Cuộc gặp cấp cao Nga-Ukraina sẽ là tổng kết cuối cùng
    16:39 25.07.2025
    https://kevesko.vn/20250725/kremlin-cuoc-gap-putin-zelensky-se-cham-dut-tinh-trang-bat-on-o-ukraina-37350721.html

    Cuộc gặp Nga-Ukraina ở cấp cao cần đặt dấu chấm kết thúc việc thu xếp và ghi nhận kết quả công tác của cấp chuyên gia, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố.
    "Một cuộc gặp thượng đỉnh có thể và cần đặt dấu chấm kết thúc việc dàn xếp, ghi nhận các phương thức và thỏa thuận sẽ được xây dựng trong quá trình làm việc của đội ngũ chuyên gia. Không thể làm ngược lại", ông Peskov nói để trả lời câu hỏi của các nhà báo - liệu sau vòng đàm phán thứ ba tại Istanbul, phải chăng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Vladimir Zelensky đã trở nên khả thi hơn?

    Điện Kremlin đánh giá khả năng tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Zelensky trước cuối tháng 8
    "Liệu có thể thực hiện tiến trình phức tạp như vậy trong 30 ngày hay không? Rõ ràng là khó có thể", ông Peskov nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Zelensky trước cuối tháng 8. "Nên nhớ, lập trường của chúng tôi ở đây rất rõ ràng, chúng tôi đã nêu rõ lập trường trong bản dự thảo Biên bản Ghi nhớ đã chuyển giao cho phía Ukraina", Thư ký báo chí Peskov nói thêm, đồng thời ông lưu ý rằng vào thời điểm hiện tại, các bản dự thảo Biên bản Ghi nhớ về việc giải quyết vấn đề đang bộc lộ sự trái ngược nhau hoàn toàn và các bên còn rất nhiều việc phải làm.
    Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Đàm phán tại Istanbul: Chuyên gia đánh giá triển vọng đối thoại Nga-Ukraina
    24 Tháng Bảy, 19:06
    Điện Kremlin so sánh cách tiếp cận của Nga và Ukraina qua dự thảo Biên bản Ghi nhớ
    "Hiện tại, các bản dự thảo Biên bản Ghi nhớ mà các bên đã trao đổi trong vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraina tại Istanbul thể hiện cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược nhau. Khó có thể đạt được sự thống nhất trong một sớm một chiều. Điều đó sẽ đòi hỏi khối lượng lớn của công tác ngoại giao cực kỳ phức tạp", ông Peskov nói với các nhà báo.

    Ông Peskov: Liên minh Châu Âu đang mất dần sức mạnh kinh tế
    "Không có sự khác biệt lớn nào ở đây, có xu thế, một xu thế rõ ràng, trên bình diện đó EU đang mất dần sức mạnh kinh tế, động lực phát triển kinh tế của các nước EU cho thấy điều này. EU đang mất dần ảnh hưởng chính trị, EU đang mất đi chủ quyền của mình. Đây đều là những tiến trình khách quan và sẽ phát triển một cách năng động", ông Peskov nói với các nhà báo.

    Trả lờiXóa
  2. Phần lớn các nước trên thế giới ngày nay muốn theo đuổi chính sách đa phương
    08:26 26.07.2025
    https://kevesko.vn/20250726/phan-lon-cac-nuoc-tren-the-gioi-ngay-nay-muon-theo-duoi-chinh-sach-da-phuong-37350569.html

    Phần lớn các nước trên thế giới đang nỗ lực theo đuổi chính sách đa phương và hợp tác với tất cả các trung tâm quyền lực, ông Alexei Gromyko, Giám đốc Viện Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhận xét trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
    "Hầu hết các nước trên thế giới ngày nay đều muốn theo đuổi chính sách đa phương, cơ động giữa các trung tâm quyền lực hàng đầu và không đứng về một bên nào trong cuộc đối đầu», ông Gromyko nói.
    Ông cho biết thêm rằng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với EU năm ngoái là 740 tỷ USD còn với Hoa Kỳ là 660 tỷ USD. Chuyên gia Gromyko lưu ý rằng Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ cùng có lợi với cả Hoa Kỳ và châu Âu.
    Châu Âu đã trở nên giận dữ và trở thành một phần của cái thói ghét Nga quốc tế liên quan đến Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2025
    Ngoại trưởng Nga: Châu Âu đã trở thành một phần của thế lực ngạo mạn toàn cầu trong quan hệ với Nga
    22 Tháng Bảy, 19:12
    Cách tiếp cận nghiêm túc trong chính trị là tìm kiếm quan hệ ổn định với các nước khác
    "Điều này dễ hiểu, bởi đối với một cường quốc giàu kinh nghiệm và có lịch sử hàng thế kỷ, cách tiếp cận nghiêm túc không phải là tập trung vào luận điểm "kẻ thù hiện hữu", mà là vào mối quan hệ ổn định và có thể tiên liệu được với tất cả, giảm thiểu rủi ro quân sự, tìm kiếm sự thỏa hiệp có tính đến lợi ích quốc gia cơ bản", ông Gromyko nói.
    Nhà khoa học lưu ý rằng Matxcơva cả bây giờ cũng vẫn cởi mở trong các tiếp xúc và nối lại cuộc đối thoại với các nước Tây Âu.

    Trả lờiXóa
  3. "Không thể đảo ngược". Zelensky bị cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc biểu tình
    11:13 26.07.2025
    https://kevesko.vn/20250726/khong-the-dao-nguoc-zelensky-bi-canh-bao-ve-hau-qua-nghiem-trong-tu-cac-cuoc-bieu-tinh-37356941.html

    Thương tổn đối với hình ảnh của Vladimir Zelensky tại Ukraina và phương Tây sau các cuộc biểu tình ủng hộ Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraina (NABU) có thể là không thể khắc phục, tờ The Spectator đưa tin.
    "Bất đồng với đạo luật lan rộng khắp đất nước. Ông ấy làm đúng khi lắng nghe – và rút lui. Nhưng thiệt hại gây ra cho hình ảnh của ông tại Ukraina và ở nước ngoài giờ đây có thể là không thể đảo ngược", bài viết nhận định.

    Theo tác giả, Zelensky trở nên quá tự tin và đi quá xa, không ngờ hành động của mình lại vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người dân.
    Vào thứ Ba, Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada) thông qua dự luật bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan: NABU và Viện Kiểm sát Đặc biệt về Chống tham nhũng (SAPO). Zelensky ký thông qua dự luật này. Một số nghị sĩ đánh giá động thái này như việc xóa bỏ các cơ cấu chống tham nhũng của đất nước. Đến tối cùng ngày, các phương tiện truyền thông đưa tin về các cuộc biểu tình nổ ra tại Kyev, Lvov, Dnepr, Odessa và nhiều thành phố khác.
    Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2025
    Ý kiến chuyên gia: Biểu tình phản đối ở Ukraina có thể nuôi dưỡng các đại lý và lực lượng quốc tế
    Hôm qua, 16:12
    Cuộc mít tinh tại thủ đô diễn ra ngay gần trụ sở văn phòng của Zelensky. Sau đó, nghị sĩ Yaroslav Zhelezniak tuyên bố Quốc hội có ý định kiện lại văn bản này lên Tòa án Hiến pháp.
    Ngay vào thứ Năm, trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, Zelensky đệ trình một dự luật khác về NABU và SAPO, trong đó cam kết sẽ củng cố tính độc lập của hai cơ quan này.

    Trả lờiXóa
  4. Truyền thông phương Tây dự đoán bước đi tuyệt vọng tiếp theo của Zelensky
    02:23 26.07.2025
    https://kevesko.vn/20250726/truyen-thong-phuong-tay-du-doan-buoc-di-tuyet-vong-tiep-theo-cua-zelensky-37361643.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Theo Bloomberg, Vladimir Zelensky dự định sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tài trợ cho việc tăng lương cho binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina.
    "Zelensky dự định kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ tài chính để tăng lương cho binh sĩ. Trước tình trạng chiến dịch huy động ngày càng mất lòng dân tại Ukraina, khi người dân mệt mỏi vì cuộc chiến kéo dài sang năm thứ tư, văn phòng Zelensky muốn thu hút thêm nhiều tình nguyện viên bằng cách đưa ra các khoản chi trả hấp dẫn cho những người ký hợp đồng quân sự", bài viết cho biết.

    Theo hãng tin, việc tăng chi trả cho quân đội Ukraina sẽ làm gia tăng áp lực lên ngân sách nhà nước Ukraina, vốn thâm hụt hơn 20% GDP năm ngoái do chi phí quân sự khổng lồ.
    Vào ngày 19 tháng Hai, nghị sĩ Quốc hội Ukraina Nina Yuzhanina cho biết việc hậu cần cho quân đội Ukraina đang ở mức báo động, và cần cắt giảm mọi khoản chi ngân sách để chuyển tiền vào lĩnh vực quốc phòng. Chính phủ Ukraina hồi cuối tháng Tư cho biết việc tăng lương cho giáo viên sẽ đòi hỏi chi phí bổ sung, điều hiện tại rất khó khăn vì các nguồn thu ngân sách đang được ưu tiên cho mục đích quân sự.
    Bộ trưởng Tài chính Ukraina Sergei Marchenko ngày 22 tháng 5 tuyên bố Kiev đề nghị châu Âu dành một phần GDP của mình để tài trợ cho quân đội Ukraina.

    Trả lờiXóa
  5. IMF cảnh báo rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô của Ukraina do luật chống tham nhũng
    23:32 24.07.2025
    https://kevesko.vn/20250724/imf-canh-bao-rui-ro-doi-voi-on-dinh-kinh-te-vi-mo-cua-ukraina-do-luat-chong-tham-nhung-37340430.html

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lo ngại về những thay đổi trong luật chống tham nhũng của Ukraina, điều này có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, bà Julie Kozak, giám đốc bộ phận truyền thông của quỹ, cho biết hôm thứ Năm.
    "Theo quan điểm của chúng tôi, điều này sẽ rất có vấn đề đối với sự ổn định và tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Ukraina", bà Julie Kozak nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

    Bà Kozak lưu ý rằng tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng là "một phần trọng tâm trong các cải cách của Ukraina" và rất quan trọng để thu hút đầu tư tư nhân.

    Hôm thứ Ba, Verkhovna Rada đã ủng hộ dự luật bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng: Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraina (NABU) và Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng (SAPO). Luật này sau đó đã được Tổng thống Vladimir Zelensky ký ban hành. Một số nghị sĩ Ukraina coi đây là sự thanh trừng các cơ cấu chống tham nhũng của đất nước.
    Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Truyền thông phương Tây gọi chính quyền Ukraina là "kẻ thù hủy diệt" đối với đất nước mình
    24 Tháng Bảy, 14:25

    Truyền thông Ukraina đưa tin các cuộc biểu tình phản đối luật được thông qua, hủy bỏ quyền độc lập của NABU và SAP, đã diễn ra trên khắp đất nước vào thứ Ba và thứ Tư. Nghị sĩ Quốc hội Artem Dmytruk, người đã rời Ukraina, cho biết các cuộc biểu tình mới đã được lên kế hoạch vào thứ Năm. Ấn phẩm "Strana.ua" của Ukraina viết rằng có rất nhiều người dân Ukraina bất mãn với Zelensky và các cuộc biểu tình trong nước rất có thể sẽ tiếp tục và gia tăng.
    Đại sứ các nước G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra của SBU đối với NABU.

    Trả lờiXóa
  6. Ý kiến chuyên gia: Biểu tình phản đối ở Ukraina có thể nuôi dưỡng các đại lý và lực lượng quốc tế
    16:12 25.07.2025
    https://kevesko.vn/20250725/y-kien-chuyen-gia-bieu-tinh-phan-doi-o-ukraina-co-the-nuoi-duong-cac-dai-ly-va-luc-luong-quoc-te-37349816.html

    Các cuộc biểu tình ở Ukraine có thể "nuôi dưỡng" các cơ quan đại lý và lực lượng quốc tế tìm cách trấn áp đất nước từ bên ngoài, nhưng khó có thể dẫn đến việc Vladimir Zelensky từ chức.
    Đó là quan điểm do nhà khoa học chính trị Bohdan Bezpalko, thành viên Hội đồng Quan hệ Liên sắc tộc trực thuộc Tổng thống LB Nga bày tỏ trong cuộc đàm đạo với Sputnik.
    Truyền thông Ukraina đưa tin rằng kể từ thứ Ba, trên khắp đất nước diễn ra các cuộc biểu tình phản đối đạo luật vừa thông qua, xoá bỏ tính độc lập của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraina (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAP). Ấn phẩm "Strana.ua" của Ukraina viết rằng đông đảo người dân Ukraina bất mãn với Zelensky, làn sóng biểu tình trong nước rất có thể sẽ tiếp nối và gia tăng.
    "NABU được thành lập với sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Có lẽ có một chút hỗ trợ từ các cơ quan đại lý và lực lượng quốc tế luôn cố gắng tìm cách cai trị Ukraina từ bên ngoài. Bởi vì bản thân NABU là một cơ quan quản lý hải ngoại, chứ không phải là văn phòng về đấu tranh chống tham nhũng. Tất cả số tiền bị tịch thu đều rất nực cười", ông Bezpalko nói.
    Theo quan điểm của ông, biểu tình khó có thể dẫn đến "những thay đổi triệt để".
    "Điều duy nhất là Zelensky đã nhượng bộ trong bài kiểm tra máy phát hiện nói dối với các nhân viên NABU do chính nhân viên NABU thực hiện", chuyên gia lưu ý.

    Với câu hỏi của hãng thông tấn - liệu có phải biểu tình liên quan đến thông tin trên báo chí rằng Hoa Kỳ đang xem xét kịch bản buộc Zelensky từ chức và thậm chí là đảo chính nếu ông ta không tự nguyện rời đi - ông Bezpalko trả lời rằng ông nghi ngờ điều này.
    "Có thể nêu ra rất nhiều vấn đề khác, xứng đáng nhận cộng hưởng quốc tế như vi phạm kinh tế, tội ác chiến tranh, đối xử tàn tệ với tù nhân. Khi cần thiết, họ nhanh chóng nhớ ra điều này. Nếu như biểu tình là phương tiện gây áp lực hoặc lật đổ Zelensky, thì họ có thể đã tổ chức không chỉ một mà là vô số cuộc biểu tình với tiếng vang quốc tế mạnh mẽ", ông kết luận.
    Hôm thứ Ba, Verkhovna Rada đã ủng hộ dự luật bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng là NABU và SAP. Tiếp theo, Vladimir Zelensky ký duyệt dự luật. Hàng loạt nghị sĩ Ukraina coi dự luật này là động tác thanh trừng các cơ cấu chống tham nhũng của đất nước. Đến chiều tối, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng biểu tình đã bắt đầu nổ ra ở Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa và những thành phố khác. Cuộc biểu tình ở Kiev diễn ra ngay gần tòa nhà văn phòng của Zelensky. Sau đó, nghị sĩ Ukraina Yaroslav Zheleznyak tuyên bố rằng các nghị sĩ dự định kiện tài liệu này tại Tòa án Hiến pháp.
    Đại sứ các nước G7 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Ukraina đối với NABU.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ Quốc phòng Nga: quân đội Nga giải phóng Zeleny Gai tại DNR và Malievka tại tỉnh Dnepropetrovsk
    16:39 26.07.2025
    https://kevesko.vn/20250726/bo-quoc-phong-nga-quan-doi-nga-giai-phong-zeleny-gai-tai-dnr-va-malievka-tai-tinh-dnepropetrovsk-37365161.html

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Bảy, do các hoạt động tấn công, nhóm quân "Đông" giải phóng các khu định cư Zeleny Gai thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Malievka thuộc tỉnh Dnepropetrovsk. Trong vòng 24 giờ, Lực lượng Vũ trang Ukraina tổn thất tới 190 lính trong khu vực hoạt động của nhóm quân này.
    "Nhờ các hoạt động tấn công hiệu quả, các đơn vị nhóm quân 'Đông' giải phóng khu định cư Zeleny Gai, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Malievka, tỉnh Dnepropetrovsk", thông báo cho biết.
    Theo nội dung bản tin, lực lượng và phương tiện của hai lữ đoàn cơ giới và một lữ đoàn tự vệ lãnh thổ quân Ukraina bị tiêu diệt tại các khu vực quanh các khu định cư Velikomikhailovka, Novogeorgievka thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, Iskra thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Temirovka thuộc tỉnh Zaporozhye.
    "Quân Ukraina tổn thất tới 190 lính, một xe bọc thép chiến đấu, tám ô tô và một khẩu pháo", bản tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
    Quân Ukraina tổn thất hơn 455 lính và một xe tăng trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Trung tâm"
    "Các đơn vị nhóm quân 'Trung tâm' tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, đánh thiệt hại hai lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn dù, một lữ đoàn thủy quân lục chiến, một lữ đoàn tự vệ lãnh thổ và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraina tại các khu vực quanh các khu định cư Dachnoye thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, Udachnoye, Rodinskoye, Poltavka và Krasnoarmeysk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk", bản tin viết.

    Tổn thất của các đơn vị vũ trang Ukraina gồm hơn 455 lính, một xe tăng, hai xe bọc thép chiến đấu, tám xe bán tải và ba khẩu pháo.
    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Ông Trump nói về khả năng gặp Tổng thống Putin và Zelensky
    Hôm qua, 22:47
    Quân Ukraina tổn thất hơn 220 lính trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Tây"
    "Các đơn vị nhóm quân 'Tây' cải thiện vị trí trên tuyến tiền duyên, đánh thiệt hạ ba lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công và một lữ đoàn tự vệ lãnh thổ Ukraina", bản tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Bản tin cho biết các đòn tấn công được thực hiện tại khu vực Andreyevka và Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, cũng như ở Karpovka, Shandrygolovo và Drobyshovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
    "Tổn thất của đối phương gồm hơn 220 lính, ba xe bọc thép chiến đấu, 11 ô tô và một khẩu pháo pháo binh. Bốn kho đạn dược và hai trạm chiến tranh điện tử bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    Quân đội Nga tấn công vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraina trong đêm
    "Đêm nay, các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tấn công đồng loạt bằng vũ khí chính xác cao tầm xa và các thiết bị bay không người lái tấn công nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraina, chuyên sản xuất linh kiện cho vũ khí tên lửa, cũng như sản xuất đạn dược và chất nổ. Mục tiêu tấn công đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tiêu diệt", Bộ Quốc phòng cho biết.
    Quân nhân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về tiến triển của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng Oktyabrsky
    Hôm qua, 21:37
    Các phương tiện phòng không bắn hạ 257 thiết bị bay không người lái Ukraina trong 24 giờ qua
    "Các phương tiện phòng không bắn hạ năm quả đạn pháo phản lực của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng 257 thiết bị bay không người lái dạng máy bay", thông báo nêu rõ.

    Trả lờiXóa
  8. Chuyên gia phân tích quân sự: Zelensky đã hết thời và sẽ thua mãi mãi
    10:34 26.07.2025
    https://kevesko.vn/20250726/chuyen-gia-phan-tich-quan-su-zelensky-da-het-thoi-va-se-thua-mai-mai-37351015.html

    “Người Nga nắm giữ mọi lá bài. Zelensky thì không. Tất cả những gì ông ta có thể làm là cố chơi trò chơi và xoa dịu Trump”, ông Michael Maloof cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh cấp cao tại Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
    Zelensky muốn gì?
    Theo lời ông Maloof, Zelensky đang cố kéo dài thời gian, hy vọng sẽ miêu tả Nga như là một bên đàm phán không đáng tin cậy và giành sự ủng hộ của Trump.
    Tuy nhiên, Điện Kremlin đã tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tổng thống Putin và Zelensky đều là quá sớm, bởi vẫn không có lập trường chung.
    “Zelensky càng tiếp tục đấu tranh với sự ủng hộ của phương Tây, ông ta sẽ càng thua thiệt”, chuyên gia Maloof cảnh báo.
    Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Truyền thông phương Tây gọi chính quyền Ukraina là "kẻ thù hủy diệt" đối với đất nước mình
    24 Tháng Bảy, 14:25
    Mâu thuẫn nội bộ ngày càng gia tăng
    Zelensky cũng phải đối mặt với tình trạng bất ổn trong nước. Ngày 22 tháng 7, người dân Ukraina đã biểu tình chống lại nỗ lực của ông ta nhằm nắm quyền kiểm soát Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO).
    “Tôi cho rằng đấu tranh nội bộ sẽ leo thang đến mức Zelensky phải tập trung vào vấn đề này nếu ông ta còn muốn tồn tại trên chính trường. Nhưng tôi nghĩ rằng những tháng ngày của ông ta đã cạn rồi”, ông Maloof nói.

    Chuyên gia này cho rằng người dân Ukraina có thể sớm hành động để “trả lại những gì còn lại của Ukraina trên một nền tảng ổn định với ban quản lý và đại diện phù hợp”.

    Trả lờiXóa