Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác: 1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA?
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...
7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!
9. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
10. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
11. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!
Lời dẫn: Báo chí thế giới hôm nay đưa tin v/v Zelensky chỉ đạo Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraina giải tán chính phủ đương nhiệm của Denys Shmyhal và bầu thủ tướng mới là cô Bộ trưởng Thương mại và Nông nghiệp Yulia Svyrydenko - 39 tuổi làm thủ tướng mới.
Nhưng với bạn đọc Google.tienlang thì thông tin về nữ thủ tướng là thông tin đã cũ, đó chỉ là việc đấu đá nội bộ trong chính trường Ukraina. Mời mọi người coi lại 2 bài Báo The Economist (Anh): TRUMP CẮT VIỆN TRỢ, CUỘC ĐẤU ĐÁ CHÍNH TRỊ Ở UKRAINA ĐÃ TRỞ NÊN KHỐC LIỆT và bài Báo Berliner Zeitung (Đức): UKRAINA TRÊN BỜ VỰC. CHIẾN TRANH, THAM NHŨNG VÀ TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC LÀM ZELENSKY SỤP ĐỔ.
Thông tin nóng hơn chắc chắn là về "Tối hậu thư 50 ngày của Trump"! Thật kỳ lạ, “Tối hậu thư 50 ngày” - tại sao lại "50 ngày"? 50 ngày, tức 1 tháng 20 ngày. Hôm nay là 15 tháng 7. Cộng thêm 1 tháng 20 ngày nữa sẽ là ngày 5 tháng 9 - thậm chí vượt quá thời hạn do một Chuyên gia Mỹ đưa ra. Chuyên gia Mỹ này đã từng dự đoán trên Google.tienlang tại bài với tiêu đề Video - Chuyên gia Mỹ dự báo:XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/06/video-chuyen-gia-my-du-bao-xung-ot.html
Phía được Trump bênh vực trong “Tối hậu thư 50 ngày”, tức là phía Kiev chỉ có bà nghị sĩ Quốc hội Ukraina Bezugla nhìn ra ngầm ý của Trump với Putin.
Chỉ có bà nghị sĩ Quốc hội Ukraina Bezugla nhìn ra ngầm ý của Trump với Putin
Bà nghị Bezugla thắc mắc: Tại sao lại 50 ngày? Tại sao không là 15 ngày hay 5 ngày? Rõ rằng là Trump cho phép Putin những 50 ngày thoải mái tự do bắn phá Ukraina. "Trump đã cho Putin thêm 50 ngày để chiếm Ukraine. Thôi thì, rồi chúng ta sẽ thấy. Nói cách khác, toàn quyền quyết định. Đến Dnieper hay Kramatorsk - mọi thứ đều hấp dẫn.” - bà Nghị viết…
Bây giờ, kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng thông tấn RIA Novosti với tiêu đề Спасибо Дональду за это: ультиматумТрампа России ускорит разгром Украины – Dịch: Cảm ơn Donald vì điều này: Tối hậu thư của Trump gửi cho Nga sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu diệt Ukraina
08:00 15.07.2025(cập nhật: 14:07 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html?in=t
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Спасибо Дональду за это: ультиматумТрампа России ускорит разгром Украины – Dịch: Cảm ơn Donald vì điều này: Tối hậu thư của Trump gửi cho Nga sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu diệt Ukraina
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài của Chuyên gia Nga trên Hãng RIA NovostiLời hứa "bất ngờ" lớn lao của Donald Trump đã có hiệu quả 100%. Hay đúng hơn là tăng 2,3 phần trăm: đó là mức tăng vọt của cổ phiếu các công ty Nga ngay sau khi Trump công bố tối hậu thư cho Nga.
Tối hậu thư đã thành công tốt đẹp: nóng hổi và bốc hơi, với lớp vỏ giòn tan:
* Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine 17 hệ thống phòng không Patriot. Chưa rõ mục đích là gì - dàn phóng hay bệ phóng, nhưng điều đó không quan trọng, vì dù sao thì chúng cũng sẽ bị Kinzhal hoặc Iskander đốt cháy rất nhanh chóng, và điều quan trọng là người châu Âu sẽ phải trả giá cho màn pháo hoa này. Đánh dấu.
* Hoa Kỳ sẽ áp đặt 100% thuế nhập khẩu đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này nếu không đạt được thỏa thuận nào về Ukraine trong vòng 50 ngày. Hàng xuất khẩu từ Nga sang Hoa Kỳ cũng giống như những chữ số sau dấu thập phân trong số "pi", nhưng điều đó không quan trọng, và Ấn Độ và Trung Quốc có cả ngàn lẻ một từ trong ngôn ngữ cổ của họ để chúc một lữ khách mệt mỏi một chuyến đi tốt đẹp. Đó là lý do tại sao tối hậu thư bao gồm một lưu ý rằng "Tổng thống Mỹ tin tưởng rằng cả Nga và Ukraine sẽ có những bước đi hướng tới một giải pháp và sẽ không dẫn đến các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ." Dấu tích thứ hai.
Các nhà quan sát Ukraina và châu Âu đã phải đổ hàng lít máu ra khỏi mắt, cố gắng nhìn vào tối hậu thư "thuế suất địa ngục 500%", nhưng họ chỉ thấy rằng "điều đó vô nghĩa", và việc làm bạn với Nga là hợp lý, bởi vì nước này có "tiềm năng đáng kinh ngạc".
Trên thực tế, các chuyên gia nghiêm túc đều đồng ý rằng chúng ta một lần nữa lại rơi vào Ngày Chuột Chũi: dường như, giống như nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã bị những người theo chủ nghĩa diều hâu lưỡng đảng và các nhà hoạt động nhà nước ngầm còn dang dở câu kết, và ông đang chống trả hết sức mình. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Trump bị đeo bám bởi mối quan hệ với Nga và suýt bị luận tội, và giờ đây, họ lại đang cố gắng đẩy ông vào một cuộc leo thang mạnh mẽ và phá vỡ các quỹ đạo đang hình thành của sự xích lại gần giữa Hoa Kỳ và Nga. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã miễn cưỡng ký sắc lệnh hành pháp "Về việc chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt", do Thượng nghị sĩ Graham khởi xướng, và trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã có một dự thảo sắc lệnh hành pháp về "các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt" đối với Nga trên bàn làm việc, mà tác giả lại là Graham.
Xem thêm bài trên Google.tienlang cựu chiến lược gia của Trump yêu cầu bỏ tù Graham
Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon (trái) đòi "ném Lindsey Graham vào tù"
Hóa ra Trump đã một lần nữa chạm đến giới hạn năng lực tổng thống của mình với chiếc mũ MAGA và thực tế đang dần mất kiểm soát mối quan hệ giữa Mỹ và Nga, điều mà những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông đã chỉ trích. Rõ ràng với tất cả những ai ít nhiều quan tâm đến vấn đề này rằng việc gửi vũ khí mới cho Ukraine sẽ không giúp họ giành chiến thắng, và các lệnh trừng phạt đang bóp chết mọi triển vọng cho các giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine (mặc dù Nga đã nhiều lần nói rằng một giải pháp ngoại giao tốt hơn hẳn so với một giải pháp quân sự).
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Trump vẫn đang cố gắng chơi trò chơi ngầm của mình và hiểu rõ rằng leo thang căng thẳng sẽ gây tổn hại cho tất cả mọi người, nhưng chó điên thì đòi máu, còn ông ta thì ném cho chúng xương đã gặm, tức là có một tối hậu thư, nhưng dường như không phải vậy. Theo ấn phẩm Responsible Statecraft, "những nỗ lực áp đặt thuế quan khổng lồ đối với các đối tác của Nga sẽ không hiệu quả. Bất kỳ ai nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đột nhiên ngừng nhập khẩu dầu của Nga vì những lời đe dọa của Trump đều là kẻ ngốc hoặc kẻ ngốc hữu dụng." Về những nỗ lực đe dọa hoặc gây áp lực lên tổng thống Nga, "chưa một lần nào kể từ năm 2014 có dấu hiệu nào cho thấy các lệnh trừng phạt bằng cách nào đó có thể thay đổi lập trường của Putin về Ukraina."
Những người yêu “khăn ăn” (ngầm ý nói vụ trong toa tàu hoả trên đường đến Kiev, Macron cùng thủ tướng Anh xài cocain, khi bị ống kính phóng viên chĩa vào, Macron vội giấu chiếc “khăn ăn” vào túi – Người dịch) ở Kiev, London và Paris hy vọng Trump sẽ động đến "kho dự trữ chiến tranh" hơn 3 tỷ đô la chưa được sử dụng hết của Biden, cộng thêm khoảng 5 tỷ đô la từ các tài sản bị đóng băng ở Nga. Trump chẳng mảy may quan tâm: thay vào đó, ông thúc ép châu Âu chi trả toàn bộ chi phí quân sự cho Ukraine. Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Matthew Whitaker bỗng chốc bừng sáng như một bóng đèn Ilyich khi tuyên bố rằng "thời kỳ Hoa Kỳ chi tiền thuế không giới hạn để bảo vệ Ukraine đã qua rồi."
Điều này có nghĩa là người châu Âu giờ đây sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn, vì không có tiền ăn tối hay khiêu vũ: hoặc vứt bỏ kế hoạch ReArm Europe - tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ euro vào đống rác để kéo dài sự đau khổ của chế độ Kyiv, hoặc tự trang bị vũ khí và chứng kiến bánh xe diệt chủng lăn qua đống đổ nát của đất nước Ukraine cũ.
Xem thêm bài Báo Nga: PUTIN CẢNH BÁO CHÂU ÂU, “CÁC VỊ SẼ “CHẾT” THẬM CHÍ NGAY CẢ KHI CHƯA KỊP TẤN CÔNG NGA”!
Về bản chất, Trump, theo kiểu củ khoai tây nóng, đã đẩy số phận của Ukraine vào vòng vây của châu Âu: nếu muốn đồng hồ chạy và lũ khỉ quay TikTok, hãy trả tiền. Bạn có thể cược bất cứ thứ gì rằng Trump đã mua một xô bỏng ngô lớn để chiêm ngưỡng, nhưng rồi cũng chính người Pháp đó sẽ lôi Macron đến Quảng trường Bastille và long trọng xử tử ông ta bằng một chiếc thìa bạc nhỏ.
"Khoảng thời gian" 50 ngày cũng khiến những người ở phía được bênh vực tức giận: một nghị sĩ Ukraina tên Bezugla nói: "Trump đã cho Putin thêm 50 ngày để chiếm Ukraine. Thôi thì, rồi chúng ta sẽ thấy. Nói cách khác, toàn quyền quyết định. Đến Dnieper hay Kramatorsk - mọi thứ đều hấp dẫn."
Chỉ có bà nghị sĩ Quốc hội Ukraina Bezugla nhìn ra ngầm ý của Trump với Putin
Bà nghị phán tiếp: Tại sao lại buồn đến vậy? Bởi vì ngay khi châu Âu trả tiền mua vũ khí, và trả đầy đủ, tiền trong túi người Mỹ chẳng còn chỗ nào để chạy nữa. Tiền đã nằm trong túi họ, cần gì phải bận tâm? Họ cần kiểm tra các điều khoản hợp đồng, thống nhất các thông số kỹ thuật, đặt hàng, theo dõi hàng tồn kho, lập đơn hàng, tính toán hậu cần, và... ôi, thưa ông, vậy mà ông vẫn cần phải trả thêm một tỷ nữa. Tỷ nào cơ? Đó, cuối thư ghi vậy. Cảm ơn ông rất nhiều.
Trong khi đó, ngay từ ngày đầu tiên của Chiến dị Đặc biệt, các nhà hoạch định quân sự của chúng ta đã mặc định rằng bất cứ thứ gì cũng có thể được sử dụng để chống lại chúng ta, kể cả vũ khí hạt nhân, và có những kế hoạch tương ứng cho mọi cú hắt hơi và mọi cỡ nòng. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố , "Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục", tức là không có gì bất ngờ.
Tất nhiên, chúng tôi rất tiếc khi nhiệm kỳ của Trump, vốn bắt đầu rất lạc quan, cuối cùng lại trượt vào một kịch bản Chiến tranh Lạnh thông thường, nhưng việc Hoa Kỳ rút khỏi sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine thực sự làm chúng ta mất tự chủ và sẽ đẩy nhanh đáng kể thất bại quân sự của Ukraine, vì các đối tác của chúng tôi đã quyết định không còn đùa giỡn với cầu vồng và kỳ lân nữa.
Ít nhất chúng ta sẽ không mất thời gian vào các cuộc đàm phán – và cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm và các vùng lãnh thổ chưa được giải phóng.
Tác giả Kirill Strelnikov
******
Cũng trên Hãng RIA Novosti vừa đăng bài với tiêu đề Москва хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа, заявил Лавров – Dịch: Lavrov cho biết Moscow muốn hiểu điều gì ẩn sau tối hậu thư của Trump
14:54 15.07.2025(cập nhật: 16:14 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
THIÊN TÂN, ngày 15 tháng 7 — RIA Novosti. Moscow muốn hiểu rõ ý đồ đằng sau tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về thời hạn 50 ngày để giải quyết tình hình ở Ukraine, Ngoại trưởng Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thược Hiệp ước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải - SCO.
"Chúng tôi muốn hiểu lý do đằng sau tuyên bố này - 50 ngày. Trước đây là 24 giờ. Và sau đó là 100 ngày, còn bây giờ lại thêm 50 ngày! Chúng tôi đã trải qua tất cả những điều này và chúng tôi thực sự muốn hiểu điều gì thúc đẩy tổng thống Hoa Kỳ", ông nói.
Những tuyên bố khác của Lavrov
* Nga đang phải đối phó với các lệnh trừng phạt và không tin rằng các đối tác của mình sẽ từ bỏ các cam kết thương mại.
* Trump đang chịu áp lực không đứng đắn từ EU và NATO, những bên ủng hộ yêu cầu của Zelensky về việc cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine .
* EU đang cố gắng lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến trừng phạt mới chống lại Nga, nhưng những kẻ thực hiện cuộc chiến trừng phạt này sẽ phải gánh chịu thiệt hại.
* Hoa Kỳ nhận thức rõ lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán ở Istanbul về Ukraine; hình thức này vẫn chưa được áp dụng triệt để.
* Tuyên bố của Kiev rằng các cuộc đàm phán ở Istanbul đã kết thúc chứng tỏ Ukraine không muốn đạt được thỏa thuận.
* Nếu phía Ukraine đồng ý ấn định ngày diễn ra vòng đàm phán thứ ba tại Istanbul, thì có lẽ Trump sẽ không nói về thời hạn 50 ngày để giải quyết mà là khoảng 30 ngày.
Tối hậu thư 50 ngày của Trump
* Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ đã ra tối hậu thư cho Moscow , cho nước này 50 ngày để đạt được thỏa thuận hòa bình. Nếu các điều khoản không được đáp ứng, ông đe dọa sẽ áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Nga, cùng với các loại thuế phụ thu đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt và các sản phẩm năng lượng khác từ Nga.
* Cùng lúc đó, Trump cho biết Hoa Kỳ và EU đã đạt được thỏa thuận gửi vũ khí Mỹ đến Kiev, với chi phí do châu Âu chịu . Các đợt giao hàng trong tương lai sẽ bao gồm cả hệ thống Patriot, chứ không chỉ tên lửa.
* Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, những tuyên bố này rất nghiêm trọng, Nga cần thời gian để phân tích. Theo ông, nếu Vladimir Putin thấy cần thiết, ông sẽ bình luận về phát biểu của Trump.
Nguyễn Thị Vân Anh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Chuyên gia phương Tây lý giải những gì EU phải đối mặt sau tuyên bố của ông Trump về Nga
Trả lờiXóa02:17 16.07.2025
https://kevesko.vn/20250716/chuyen-gia-phuong-tay-ly-giai-nhung-gi-eu-phai-doi-mat-sau-tuyen-bo-cua-ong-trump-ve-nga-37186832.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy cuộc xung đột ở Ukraina sang châu Âu, Zoltan Koskovics, nhà phân tích từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, viết trên mạng xã hội X.
"Trump về cơ bản đã chuyển chiến tranh cho châu Âu. Ông ấy sẽ bán cho các đồng minh châu Âu rất nhiều vũ khí, và họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn", ông Zoltan Koskovics cho biết.
Ông Koskovics nói thêm rằng châu Âu đang phải chịu mức thuế 30% và nghĩa vụ mua vũ khí của Mỹ.
Còn tôi - Huỳnh Văn Phước - Bình luận:
Trả lờiXóa"TỐI HẬU THƯ 5O NGÀY CỦA TRUMP" KHIẾN CẢ TRUMP VÀ PUTIN ĐÔI BÊN CÙNG LỢI
+ Lợi của Trump: Trump thu tiền đầy túi từ bọn châu Âu ngu dốt. Nước Mỹ trên hết!
+ Lợi của Putin: Những thứ Mỹ gửi cho châu Âu đều là rác. Trump biết thừa rằng ông bạn Putin có nhiều đồ chơi xịn hơn nên Putin chẳng mấy chốc thanh lý hết số rắc rưởi này.
Putin chiến thắng NATO (chứ không chỉ Ukraina). Chiến thắng này làm cho Putin vĩ đại hơn trong mắt người Nga và thế giới!
Tổng thống Trump nêu tối hậu thư về Ukraina
Trả lờiXóa22:19 14.07.2025
https://kevesko.vn/20250714/trump-de-doa-ap-thue-neu-khong-dat-thoa-thuan-voi-ukraina-37166561.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ áp đặt mức thuế quan "rất cứng rắn" nếu không đạt được thỏa thuận về xung đột Ukraina trong vòng 50 ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.
"Chúng tôi sẽ áp đặt mức thuế quan rất cứng rắn nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 50 ngày - mức thuế khoảng 100%, là cái mà quý vị có thể gọi là thuế quan thứ cấp", Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc gặp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.
Trump nói thêm rằng Nga khiến ông "rất không hài lòng". Đồng thời, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng là tình hình sẽ không đến mức phải áp đặt thuế quan.
Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết Hoa Kỳ và EU đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí cho Kiev, với chi phí do châu Âu gánh chịu. NATO và Đại diện Thường trực của Hoa Kỳ tại Liên minh là Whitaker sẽ điều phối việc chuyển giao vũ khí.
* Những phát biểu khác của Trump:
Thỏa thuận về Ukraina lẽ ra đã phải được ký kết "từ lâu rồi", nhưng hiện tại văn kiện này "vẫn đang ở giai đoạn thảo luận".
Washington vẫn quan tâm đến việc thiết lập nền hòa bình vững chắc ở Ukraina.
Nhà Trắng hy vọng rằng tình hình sẽ không đến mức phải áp đặt thuế quan.
Tổng thống Trump tuyên bố ông thường xuyên trao đổi với Tổng thống Putin, và những cuộc trò chuyện này "luôn rất dễ chịu".
Nga có "tiềm năng đáng kinh ngạc", kể cả về mặt thương mại.
Các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai sẽ bao gồm những hệ thống Patriot và không chỉ riêng tên lửa mà thôi.
Một số nước sẽ chuyển giao cho Kiev những hệ thống phòng không Patriot mà họ hiện có, còn Hoa Kỳ sẽ bổ sung kho vũ khí của họ bằng những tổ hợp mới.
Giao kèo đạt được với châu Âu về cung cấp vũ khí cho Kiev "mang đến cơ hội" thiết lập hòa bình ở Ukraina.
Dự luật của Graham* về trừng phạt
Đầu tháng 4, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham*, khét tiếng với luận điệu chống Nga, đã đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ văn kiện "Đạo luật về Trừng phạt chống Nga năm 2025". Dự luật này quy định các hạn chế trong quan hệ với Matxcơva dưới cái cớ tưởng tượng là Matxcơva dường như đã "từ chối đàm phán về giải pháp" ở Ukraina hoặc khả năng vi phạm thỏa thuận trong tương lai.
Văn kiện dự trù:
Thuế suất 500% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ các nước mua dầu, sản phẩm dầu, khí đốt tự nhiên và uranium từ Nga;
Cấm người Mỹ tham gia vào các giao dịch mua chứng khoán nợ của Nga.
Hồi đầu tháng 6, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá rằng dự luật này là "rất mạnh", nhưng nói thêm rằng ông sẽ đích thân quyết định về lệnh trừng phạt. Trump cũng thừa nhận rằng các biện pháp hạn chế chống Nga đã khiến Hoa Kỳ thiệt hại hàng tỷ USD. Giờ đây, như Trump cho biết, ông đang chờ đợi để áp dụng các hạn chế mới tuy nhiên vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận về giải pháp ở Ukraina.
Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẽ đương đầu với áp lực trừng phạt mà các quốc gia thù địch bắt đầu áp đặt lên đất nước này từ nhiều năm trước và hiện nay vẫn tiếp tục gia tăng. Còn tại phương Tây, ngày càng thường xuyên vang lên ý kiến cho rằng tiến hành các biện pháp hạn chế là không hiệu quả.
Nhà báo bất ngờ nói đùa về tối hậu thư của ông Trump gửi Nga
Trả lờiXóa03:26 16.07.2025
https://kevesko.vn/20250716/nha-bao-bat-ngo-noi-dua-ve-toi-hau-thu-cua-ong-trump-gui-nga-37187196.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Chay Bowes đã bình luận một cách mỉa mai tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Nga. Ông viết về điều này trên mạng xã hội X.
"Tổng thống Trump đã "cho" Tổng thống Putin 50 ngày để chấm dứt xung đột ở Ukraina ư? Ông ta cũng tự cho mình "24 giờ để giải quyết xung đột ở Ukraina". Ông ta đã nắm quyền được 174 ngày, và giao tranh vẫn đang tiếp diễn, vì vậy theo logic đó, Tổng thống Putin có 8.700 ngày để chấm dứt xung đột. Như vậy là đủ rồi", nhà báo Chay Bowes viết.
Hôm thứ Hai, nhà lãnh đạo Mỹ đã ra tối hậu thư cho Moskva 50 ngày để ký kết một thỏa thuận hòa bình. Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện, ông ta đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, cùng với các loại thuế phụ đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng khác.
Đồng thời, Trump nói rằng Mỹ và EU đã đạt được thỏa thuận về việc gửi vũ khí của Mỹ đến Kiev, với chi phí do châu Âu chịu. Các đợt giao hàng trong tương lai sẽ bao gồm cả tổ hợp Patriot, chứ không chỉ tên lửa. Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lưu ý, những tuyên bố này rất nghiêm trọng và Nga cần thời gian để phân tích. Theo ông, nếu Vladimir Putin thấy cần thiết, ông sẽ bình luận về phát biểu của Trump.
NATO khẳng định châu Âu sẽ tìm được tiền để mua vũ khí cho Ukraina
Trả lờiXóa01:14 16.07.2025
https://kevesko.vn/20250716/nato-khang-dinh-chau-au-se-tim-duoc-tien-de-mua-vu-khi-cho-ukraina-37189255.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết châu Âu "sẽ tìm được tiền" để mua vũ khí Mỹ cho Ukraina.
"Vũ khí cũng rất quan trọng, và chúng tôi sẽ tìm được tiền ở châu Âu để đảm bảo rằng Ukraina có mọi thứ cần thiết để có được vị thế tốt nhất có thể trong các cuộc đàm phán hòa bình này khi chúng bắt đầu", ông Mark Rutte phát biểu sau cuộc hội đàm tại Washington với các đại diện của Quốc hội Hoa Kỳ.
Tổng Thư ký Mark Rutte cũng nhấn mạnh rằng nếu Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil sẽ chịu thiệt hại.
"Vì vậy, nếu tôi ở vị trí của họ, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu đàm phán nghiêm túc", ông Mark Rutte giải thích ý tưởng của mình.
Tổng thống Trump cảnh báo Zelensky không nên tấn công Moskva
Trả lờiXóa00:07 16.07.2025
https://kevesko.vn/20250716/tong-thong-trump-canh-bao-zelensky-khong-nen-tan-cong-moskva-37189600.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Vladimir Zelensky không nên nhắm mục tiêu tấn công vào Moskva, Reuters đưa tin.
"Trump tuyên bố Zelensky không nên nhắm vào Moskva", bài báo viết.
Trước đó, hôm thứ Ba, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong cuộc điện đàm với Zelensky, Trump không kêu gọi tấn công Moskva và St. Petersburg, trái ngược với khẳng định của tờ Financial Times, tổng thống Mỹ đang "làm việc không mệt mỏi" để chấm dứt xung đột ở Ukraina.
Trước đó, tờ Financial Times đã công bố phiên bản nội dung cuộc điện đàm giữa Trump và Zelensky, theo đó nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi Kiev tấn công Moskva và St. Petersburg như một phần trong chiến lược "buộc Nga phải đàm phán".
Tờ báo Washington Post của Mỹ đã đăng một bài viết trích dẫn nguồn tin, trong đó cho rằng Trump đã kêu gọi Zelensky tăng cường áp lực lên Moskva và St. Petersburg và hỏi ông ta tại sao không tấn công Moskva. Như bài báo đã lưu ý, đáp lại, Zelensky đã yêu cầu Trump cung cấp vũ khí cho việc này.
Tổng thống Trump không có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraina
Trả lờiXóa00:41 16.07.2025
https://kevesko.vn/20250716/tong-thong-trump-tiet-lo-ong-dung-ve-ben-nao-trong-cuoc-xung-dot-nga-ukraina-37190077.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraina.
"Chúng tôi sẽ không làm điều đó", Trump nói khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Nhà Trắng.
Như tờ báo Anh Financial Times đã đưa tin trước đó, trích dẫn các nguồn tin, Trump đã thảo luận về khả năng chuyển giao thêm tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraina trong cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Zelensky vào ngày 4 tháng 7.
Tổng thống Trump tiết lộ ông đứng về bên nào trong cuộc xung đột Nga-Ukraina
"Tôi không đứng về phía ai cả... Tôi đứng về phía nhân loại", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, bình luận về lập trường của mình đối với cuộc xung đột ở Ukraina.
Trump nhấn mạnh rằng ông cam kết chấm dứt tổn thất về sinh mạng con người.
Cộng hòa Séc từ chối tham gia mua vũ khí của Mỹ để viện trợ cho Ukraina
Trả lờiXóa23:05 15.07.2025
https://kevesko.vn/20250715/cong-hoa-sec-tu-choi-tham-gia-mua-vu-khi-cua-my-de-vien-tro-cho-ukraina-37188501.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Cộng hòa Séc sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraina vào thời điểm này, Thủ tướng Séc Petr Fiala tuyên bố, và hãng thông tấn CTK trích dẫn lời ông.
"Cộng hòa Séc sẽ tập trung vào các dự án khác và (tìm kiếm) những cách khác để giúp Ukraina. Ví dụ, thông qua (được thực hiện theo đề xuất của Cộng hòa Séc) sáng kiến cung cấp đạn dược (mua ở các nước thứ ba với chi phí của các nước phương Tây). Do đó, hiện tại chúng tôi không xem xét khả năng tham gia dự án này (của Hoa Kỳ)", Thủ tướng Petr Fiala lưu ý.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ bán vũ khí hiện đại cho các quốc gia thành viên NATO để chuyển giao cho Ukraina. Liên minh Bắc Đại Tây Dương chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện dự án. Theo hãng thông tấn CTK, Đức, Anh, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Canada đã bày tỏ sự sẵn sàng tài trợ cho việc mua vũ khí Mỹ cho Ukraina.
Slovakia ngăn cản đạt thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga
Trả lờiXóa22:10 15.07.2025
https://kevesko.vn/20250715/slovakia-ngan-can-dat-thoa-thuan-ve-cac-bien-phap-trung-phat-moi-chong-nga-37187543.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Các ngoại trưởng EU đã không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga, và Slovakia đã ngăn cản điều này, Cao ủy Ngoại giao EU Kaja Kallas cho biết.
"Tôi rất buồn vì hôm nay chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận. Tôi phải nói rằng chúng tôi đã rất gần với việc thuyết phục Slovakia. Ủy ban đã đáp ứng những gì Slovakia yêu cầu, và giờ thì mọi việc đang ở trong tay họ", bà nói với các phóng viên.
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2025
EU có thể nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga
Hôm qua, 07:43
Gói trừng phạt thứ 18
Trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 18 chống Nga, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất:
hạ trần giá dầu xuống còn 45 đô la/thùng;
cấm sử dụng cơ sở hạ tầng Dòng chảy Phương Bắc;
ngắt kết nối thêm 22 ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT;
mở rộng hạn chế xuất khẩu thêm 2,5 tỷ euro;
cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ dầu mỏ Nga vào EU;
áp dụng các hạn chế đối với "các tàu liên quan với Nga";
thực hiện các biện pháp bảo vệ Bỉ khỏi các vụ kiện tiềm tàng của Moskva do tài sản bị đóng băng.
Như Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, 28.595 lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với các cá nhân và pháp nhân từ Nga - con số này cao gấp nhiều lần so với tất cả các quốc gia khác cộng lại. Theo tổng thống, các biện pháp hạn chế là cơ chế gây áp lực chiến lược có hệ thống lên Moskva, do đó, ngay cả khi chúng bị suy yếu, các đối thủ cạnh tranh sẽ tìm cách khác để gây khó dễ cho Nga.