Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2025

New York Times (Hoa Kỳ): KIEV CHÌM TRONG KHÓI LỬA. NGA ĐÃ TẤN CÔNG UKRAINA BẰNG SỨC MẠNH CHƯA TỪNG CÓ CHỈ VÀI GIỜ SAU CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA TRUMP VÀ PUTIN

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA? 
6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...

 7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!  
8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
9. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
10. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
11. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!

Lời dẫn: Sau cuộc điện đàm giữa Trump với Putin mà Google.tienlang đã phản ánh trong bài với tiêu đề Le Figaro: TRONG CUỘC ĐIỆN ĐÀMVỚI TRUMP, PUTIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG NGA ‘SẼ ĐẠT ĐƯỢCMỤC TIÊU’ CỦA MÌNH Ở UKRAINA, Putin đã “không nói chơi”, Nga đã tấn công Ukraina với sức mạnh chưa từng có. 

Cũng xin làm rõ: Số vũ khí mà Mỹ dừng cấp cho Ukraina là lô vũ khí cuối cùng mà chính quyền Biden đã quyết định từ trước, đã có mặt ở Ba Lan trên đường đến Ukraina nhưng Mỹ phải ra lệnh “quay đầu” trở lại phục vụ cho nhu cầu của Mỹ tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Về điều này, Google.tienlang cũng phản ánh trong bài ZELENSKY KÊU KHÓC THẢM THIẾT: ĐẾN BÂY GIỜ YMỚI CHẮC CHẮN VIỆC BU MỸ ĐÃ CHÍNH THỨC ‘RÚT ỐNGTHỞ’ - CẮT VIỆN TRỢ.

Hôm qua, 4/7, Zelensky có cuộc điện đàm với Trump, đương nhiên là về vấn đề cầu xin Mỹ hỗ trợ. Zelensky cũng đã hý hửng đăng trên X, rằng thì là Trump hứa sẽ xem xét. Báo chí thế giới cũng đã bình luận: Ông Trump không hề thông tin cụ thể trên báo chí về cuộc điện đàm này; ông cũng không hề viết trên mạng Truth Social của mình với dòng chữ in hoa rực lửa như thường thấy. Do vậy, việc Trump cam kết bảo vệ bầu trời cho Kiev chỉ là do Zelensky ảo tưởng nghĩ ra mà thôi.

Có 2 căn cứ để đi đến kết luận này:

Thứ nhất, Khả năng về vũ khí của Mỹ rất lớn nhưng không phải là vô tận. Vậy nên, Báo Mỹ cũng đã phân tích: DÙ CẦU XIN THẢM THIẾT CỦA ZELENSKY, DÙ D.TRUMP CÓMUỐN CHĂNG NỮA CŨNG KHÔNG THỂ, KỂ CẢ ‘BÁN’ PATRIOT CHO KIEV.

Thứ hai, như trên đã nói, lô vũ khí cuối cùng mà chính quyền Biden đã phê duyệt cho Ukraina từ trước nhưng đã bị Mỹ ra lệnh quay đầu. Từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, chưa bao giờ chính quyền Trump bàn bạc v/v cấp vũ khí cho Kiev. Nếu Trump bây giờ “muốn” làm việc đó thì đương nhiên phải qua các trình tự thủ tục như thời Biden từng làm: Lập một dự án rồi trình ra Hạ viện, trình lên Thượng viện và Tổng thống ký thành luật. Nhưng đó mới chỉ là vấn đề hành chính, giấy tờ. Bước sang giai đoạn thực hiện: Chính quyền đưa ra đấu giá chọn nhà thầu; ký hợp đồng với nhà thầu; nhà thầu sản xuất, chế tạo … Theo các chuyên gia, quá trình cho ra sản phẩm, đặc biệt là với loại vũ khí cao cấp như hệ thông tên lửa Patriot thường phải kéo dài đến … 2 năm! Đến lúc đó thì liệu Ukraina có còn tồn tại nữa hay không?

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo New York Times (Hoa Kỳ) với tiêu đề Russia Hits Ukraine With Large Air Barrage Hours After Trump-PutinCall – Dịch: Nga tấn công Ukraine chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Trump và Putin

https://www.nytimes.com/2025/07/04/world/europe/ukraine-russia-war-putin-trump.html

Vào thứ Sáu, Nga đã phóng số lượng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất vào Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, New York Times đưa tin. Kiev bị bao phủ trong khói lửa: thủ đô thừa nhận rằng hầu hết "mục tiêu trên không" của Nga đã xuyên thủng thành công hệ thống phòng không trên các tuyến đường tiếp cận thành phố.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

Russia Hits Ukraine With Large Air Barrage Hours After Trump-PutinCall – Dịch: Nga tấn công Ukraine chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Trump và Putin

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo New York Times (Hoa Kỳ)

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn diễn ra gần như hàng tuần, khiến Tổng thống Trump phải tuyên bố rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin "hoàn toàn không đạt được tiến triển nào".

Theo Không quân Ukraine, Nga đã tấn công Kyiv và các thành phố khác của Ukraine vào thứ Sáu, bắn số lượng máy bay không người lái và tên lửa lớn nhất trong một ngày kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin.

Cuộc tấn công khiến thủ đô Ukraine chìm trong khói lửa vào sáng thứ sáu, mặc dù chính quyền chỉ báo cáo thiệt hại nhỏ và không rõ ngay lập tức những gì đã bị cháy. Các quan chức cho biết các tòa nhà dân cư đã bị hư hại ở năm quận (Nga không tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine. — Ghi chú của biên tập viên) .

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những tháng gần đây, tung ra số lượng kỷ lục hầu như hàng tuần. Các cuộc tấn công như hôm thứ Sáu thường kết hợp máy bay không người lái chứa thuốc nổ, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, và mồi nhử được thiết kế để gây nhầm lẫn hoặc áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine.

Trump và Putin đã nói chuyện qua điện thoại ngay trước khi tiếng còi báo động không kích vang lên ở Kyiv. Sau cuộc gọi, ông Trump nói với các phóng viên: "Chúng tôi không đạt được tiến triển nào cả". Không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa cuộc không kích và cuộc gọi, ít nhất là cuộc gọi thứ sáu giữa ông Trump và ông Putin chỉ trong năm nay, xét đến tần suất chung của các cuộc không kích quy mô lớn của Nga.

Cuộc tấn công hôm thứ sáu cũng đánh dấu đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên vào Ukraine kể từ khi chính quyền Trump tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ giữ lại một số tên lửa phòng không và các vũ khí khác đã hứa trước đó với quân đội Ukraine. Việc giao hàng dự kiến ​​diễn ra trong những tuần hoặc tháng tới.

Hệ thống đánh chặn Patriot của Mỹ đã trở thành hệ thống phòng thủ duy nhất của Ukraine chống lại một số loại tên lửa đạn đạo của Nga, mặc dù nước này có nhiều phương tiện khác của châu Âu và trong nước chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Vào thứ sáu, Không quân Ukraine cho biết Nga cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo tốc độ cao có tên là Kinzhal. Ukraine chỉ có thể đánh chặn Kinzhal với sự trợ giúp của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng sáu tên lửa đạn đạo khác và bốn tên lửa hành trình, trong đó có hai tên lửa đã bị bắn hạ. Không có báo cáo nào về việc bất kỳ tên lửa đạn đạo nào bị bắn hạ.

Tổng cộng, Nga đã phóng 539 máy bay không người lái và 11 tên lửa trong đêm. Theo Không quân, đây là số lượng máy bay không người lái lớn nhất và là cuộc không kích lớn nhất kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu, mặc dù không rõ có bao nhiêu máy bay không người lái là mồi nhử. Kỷ lục trước đó được thiết lập gần đây nhất là vào ngày 29 tháng 6, khi Không quân Ukraine báo cáo 537 mục tiêu trên không thuộc mọi loại trong một cuộc tấn công duy nhất.

Xem thêm bài vào 3 thangs 6 năm 2025 với tiêu đề Telegraph và Reuters (Anh): TRÊN KHẮP UKRAINA, NGA VỪA TẤN CÔNG BẰNG TRẬN LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY; THÊM MỘT CHIẾC F16 CỦA UKRAINA BỊ HẠ, PHI CÔNG TỬ TRẬN; ZELENSKY LẠI KÊU KHÓC CẦU XIN MỸ GIÚP ĐỠ

Vào thứ sáu, ngày 4/7, nhiều máy bay không người lái đã vượt qua hệ thống phòng không khi tiếp cận Kyiv và vùng ngoại ô và bị bắn hạ ngay trên thành phố. Người ta nghe thấy tiếng đại bác và tiếng nổ suốt đêm, cũng như tiếng động cơ piston nhỏ của UAV.

Vào khoảng bốn giờ sáng, chính quyền thành phố đã báo cáo về sự tàn phá ở năm quận. Theo thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, 19 người đã bị thương. Vào buổi sáng, thành phố bị bao phủ trong khói.

Trong một thời gian, những loạt đạn ngày càng mạnh mẽ đã diễn ra hàng tuần. Nga đã tăng cường sản xuất công nghiệp máy bay không người lái Shahed [ Geranium ] do Iran thiết kế, có chiều dài khoảng bốn mét, mang đầu đạn nặng tới 36 kg, bay xa hàng trăm km và được phóng theo từng đợt.

Trong một cuộc điện đàm với Trump, Putin đã nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về bất kỳ bước đi nào hướng tới Ukraine cho đến khi ngừng bắn, theo lời kể về cuộc trò chuyện của viên chức chính sách đối ngoại Nga Yuri Ushakov. Về phần mình, Trump một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

Ukraine đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn vào tháng 3, và Trump đã từ chối áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga. Hơn nữa, "cơn bão" hôm thứ Sáu đã tấn công Kyiv vào thời điểm các quan chức Ukraine đang choáng váng trước quyết định của chính quyền Trump về việc đình chỉ việc cung cấp máy bay đánh chặn phòng không và các loại vũ khí khác.

Tác giả Andrew Kramer

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét