Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Báo Al Mayadeen Lebanon: NGA ĐÃ PHÁ VỠ ÂM MƯU CHIA CHÁC CHIẾC BÁNH UKRAINA CỦA CÁC TẬP ĐOÀN TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY

CIA Mỹ thông qua NED - cánh tay nối dài của mình làm cuộc đảo chính ở Maidan Kiev tháng Hai năm 2014, mở đường cho các atapj đoàn tư bản vào cướp phá Ukraina nhưng lại được gọi một cách gian dối là "tái thiết Ukraina"

Lời dẫn: Cái gọi là Hội nghị Tái thiết Ukraina được tổ chức ở Rome (Ý) vào ngày 10-11 tháng 7 đã thất bại khi mà Zelensky kỳ vọng Hội nghị này mang lại cả nghìn tỷ euro nhưng kết thúc Hội nghị chỉ có 10 tỷ euro được “cam kết”. Các nhà đầu tư tư bản phương Tây không còn ai dám bỏ tiền ra đầu tư vào Ukraina khi mà không thể nhìn thấy triển vọng.

Báo Al Mayadeen (Lebanon) đã hệ thống lại các sự kiện liên quan từ những năm trước đây cho thấy Tình báo Mỹ CIA thông qua bàn tay nối dài của nó là Quỹ Quốc gia Hỗ trợ dân chủ (NED) đã làm cuộc Cách mạng Cam 2004 rồi cuộc đảo chính ở Maidan Kiev tháng 2 năm 2014 rồi mở đường cho các Tập đoàn tư bản phương Tây vào Ukraina thực hiện giấc mơ chia chác các ngành công nghiệp và tài nguyên của Ukraina bằng những cuộc cưỡng hiếp và cướp bóc không giới hạn, vốn đã tồn tại từ lâu bởi các tập đoàn, giới tài phiệt và chính phủ phương Tây.

Nhưng giấc mơ chia chác, xâu xé Ukrina này của các tập đoàn tư bản phương Tây đang bị Nga phá vỡ.

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Al Mayadeen (Lebanon) với tiêu đề Ukraine’s Corporate Carve-Up Collapses - Dịch: Sự sụp đổ của âm mưu chia chác chiếc bánh Ukraina của các tập đoàn tư bản 

11 tháng 7 năm 2025 00:09

https://english.almayadeen.net/articles/analysis/ukraine-s-corporate-carve-up-collapses

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*******

 Ukraine’s Corporate Carve-Up Collapses - Dịch: Sự sụp đổ của âm mưu chia chác chiếc bánh Ukraina của các tập đoàn tư bản 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Al Mayadeen (Lebanon)

Quỹ tái thiết Ukraine của BlackRock sụp đổ vì thiếu sự quan tâm của các nhà đầu tư, đánh dấu hồi chuông báo tử cho giấc mơ kiếm lời của phương Tây khi sự thất bại của Kiev đang đến gần và vốn nước ngoài tháo chạy.

****

Vào ngày 5 tháng 7, Bloomberg đưa tin rằng một quỹ trị giá hàng tỷ đô la do BlackRock quản lý dành cho việc tái thiết Kiev, dự kiến được công bố tại Hội nghị Phục hồi Ukraine chuyên biệt ở Rome vào ngày 10-11 tháng 7, đã bị hoãn lại vào đầu năm 2025 "do sự thiếu quan tâm" từ các nhà tài chính tổ chức, tư nhân và nhà nước. Khi hội nghị thượng đỉnh đang đến gần, sự thiếu nhiệt tình của các nhà đầu tư vẫn tiếp diễn, và "tương lai của dự án hiện đang bất định". Đây chỉ là xác nhận mới nhất cho thấy sứ mệnh lâu dài của phương Tây nhằm chia nhau chiếc bánh Ukraine đang bên bờ vực tan rã hoàn toàn.

Quỹ Phát triển Ukraine của BlackRock đã được triển khai từ tháng 5 năm 2023. Ban đầu, quỹ được kỳ vọng là một trong những dự án hợp tác tài chính công-tư tham vọng nhất trong lịch sử, có thể sánh ngang với Kế hoạch Marshall của Washington , vốn đã tái thiết Tây Âu - vốn đang chìm trong nợ nần chồng chất - sau Thế chiến II. Với những hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, ban đầu các nhà đầu tư được cho là "sẵn sàng rót vốn" vào dự án này, do sự lạc quan lan rộng rằng "cuộc phản công" được Kiev thổi phồng quá mức vào cuối năm đó "có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh".

Trên thực tế, cuộc phản công đã trở thành một thảm họa không thể tránh khỏi =. Ukraine chịu tới 100.000 thương vong, với phần lớn kho vũ khí, xe cộ và thiết giáp do phương Tây cung cấp bị phá hủy, đổi lại họ chỉ giành lại được 0,25% lãnh thổ bị Nga chiếm đóng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ủy nhiệm. Như phó chủ tịch BlackRock Philipp Hildebrand giải thích , kết quả đã dập tắt sự phấn khích của các nhà đầu tư, vì chúng đòi hỏi "sự chấm dứt thù địch, hoặc ít nhất là một viễn cảnh hòa bình". Những lo ngại về lực lượng lao động lành nghề ngày càng giảm sút của Ukraine cũng lan rộng.

Trụ sở Quỹ BlackRock tại Mỹ

Quay trở lại hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào sắp được ký kết, Nga đang tiến nhanh trên nhiều mặt trận, và chính phủ Ukraine ước tính đất nước đã mất khoảng 40% dân số trong độ tuổi lao động do cuộc chiến ủy nhiệm. Chẳng trách không có gì ngạc nhiên khi nước ngoài không quan tâm đến việc đầu tư vào tái thiết Kiev. Ukraine sẽ còn lại gì sau khi xung đột kết thúc, và liệu có thể thu được lợi nhuận tài chính nào từ đống đổ nát hay không, vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ và nghiêm trọng.

Sự sụp đổ của Quỹ Phát triển Ukraine của BlackRock không chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thất bại sắp xảy ra, không thể tránh khỏi của Kiev và những kẻ thao túng ở nước ngoài tại Donbass. Nó còn phản ánh cái chết của giấc mơ chia chác các ngành công nghiệp và tài nguyên của Ukraine thành những cuộc cưỡng hiếp và cướp bóc không giới hạn, vốn đã tồn tại từ lâu bởi các tập đoàn, giới tài phiệt và chính phủ phương Tây. Việc lên kế hoạch cho tình huống này đã bắt nguồn từ khi đất nước giành được độc lập năm 1991, mang lại những kết quả cụ thể sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây dàn dựng năm 2014 , và trở nên mạnh mẽ hơn khi cuộc chiến tranh ủy nhiệm toàn diện nổ ra vào tháng 2 năm 2022.

'Khí hậu đầu tư'

Từ đầu năm 2013, các tập đoàn phương Tây đã bắt đầu đổ xô mua đứt Ukraine. Khắp châu Âu và Bắc Mỹ, người ta kỳ vọng Kiev sẽ ký kết một "thỏa thuận liên kết" với EU, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tư nhân hóa và bãi bỏ các luật lệ lâu đời hạn chế việc mua bán và sở hữu nước ngoài đối với nguồn tài nguyên nông nghiệp vô tận của đất nước. "Vựa lúa mì" trước đây của Liên Xô này tương đương với một phần ba tổng diện tích đất canh tác của EU, và lợi nhuận tiềm năng có thể rất lớn.

Tháng 1 năm đó, tập đoàn năng lượng khổng lồ Shell của Anh-Hà Lan, có liên hệ với Tình báo Anh - MI6, đã ký một thỏa thuận 50 năm với chính phủ Ukraine để thăm dò và khoan khí đốt tự nhiên bằng phương pháp thủy lực phá vỡ đá phiến (fracking) tại các khu vực Donetsk và Kharkov "được cho là có trữ lượng khí đốt tự nhiên đáng kể". Sau đó, vào tháng 5, gã khổng lồ hóa chất khét tiếng Monsanto, nay đã phá sản, đã công bố kế hoạch đầu tư 140 triệu đô la để xây dựng một nhà máy hạt giống ngô tại vùng trung tâm nông nghiệp của đất nước. Công ty này là thành viên sáng lập của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Ukraine, được thành lập vào tháng 10 năm 1995 để "cải thiện" "môi trường đầu tư" của Kiev.

Thủ quỹ của USUBC là David Kramer , người lúc đó giữ chức chủ tịch Freedom House, một chi nhánh của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED). NED được CIA công khai thành lập để thực hiện những gì CIA trước đây vẫn làm công khai. Endowment và Freedom House chịu trách nhiệm cho "Cách mạng Cam" năm 2004 của Ukraine, đưa Viktor Yushchenko, một nhân vật bù nhìn thân phương Tây, lên nắm quyền. 

Freedom House, một chi nhánh của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED do CIA thành lập đã làm Cách mạng Cam năm 2004 đưa con rối - puppet Viktor Yushchenko lên làm Tổng thống Ukraina

Ông ngay lập tức thực hiện các cải cách kinh tế tân tự do vốn rất không được lòng dân, bao gồm việc cắt giảm các quy định và chi tiêu xã hội. Yushchenko bị bãi nhiệm vào năm 2010, chỉ giành được 5% số phiếu bầu.

Sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bác bỏ thỏa thuận liên kết với EU để ủng hộ một thỏa thuận có lợi hơn do Nga đề xuất vào tháng 11 năm 2013 , các cuộc biểu tình quần chúng - sau này được gọi là "Maidan" - tại Kiev đã được châm ngòi bởi các nhân vật liên quan đến NED và những kẻ kích động phát xít. 

NED của CIA làm Maidan Kiev Tháng Hai 2014

Các cuộc biểu tình kéo dài đến cuối tháng 2 năm 2014, khi Yanukovych phải chạy trốn khỏi đất nước. Trong khi đó, Ukraine rơi vào hỗn loạn hoàn toàn - nhưng các công ty liên quan đến USUBC không hề nao núng. Nhiều công ty, bao gồm cả các công ty lớn có đại diện trong ban điều hành của tổ chức này, vẫn tiếp tục đầu tư đáng kể vào Ukraine.

Sự nhiệt huyết không hề suy giảm của họ có thể được giải thích bởi David Kramer là cựu thành viên của Dự án Thế kỷ Mỹ Mới, một viện nghiên cứu tân bảo thủ được cho là đã chỉ đạo "Cuộc chiến chống Khủng bố" của chính quyền Bush. Người đồng sáng lập tổ chức này, Robert Kagan , là chồng của Victoria Nuland, lúc bấy giờ là đại diện của Bộ Ngoại giao về Ukraine. Bà đã nhiều lần đến Kiev trong "cuộc cách mạng Maidan" và đích thân lựa chọn chính phủ lâm thời thay thế Yanukovych. Do đó, Nuland hoàn toàn tin tưởng rằng các khoản đầu tư của thành viên USUBC vào Ukraine sẽ an toàn về lâu dài.

Xem thêm những bài trên Google.tienlang về quý bà có biệt danh "Fuc*** The EU" Nuland

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.

Ngay tại thời điểm đó (thời điểm Yanukovych vẫn tại vị) thì tay Oleh Tyahnybok này đã không ngần ngại khoe những bức hình thể hiện tư tưởng Hitler

'Cơ hội thương mại'

Chính phủ lâm thời phát xít của Nuland đã bị thay thế vào tháng 6 năm 2014 bởi một chính quyền do Petro Poroshenko, một chính trị gia cực hữu, lãnh đạo, với lập trường rõ ràng là tư nhân hóa các ngành công nghiệp nhà nước. Tổng thống đã thông qua luật cho phép điều này vào tháng 3 năm 2016. Hai năm sau, chính phủ của ông đã thông qua các luật toàn diện để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đấu giá tài sản công và ngành công nghiệp của Kiev cho các chủ thể nước ngoài. Tuy nhiên, lệnh tạm dừng bán đất canh tác tư nhân , được áp dụng vào năm 2001, vẫn còn hiệu lực. Bất chấp điều đó - vào tháng 8 năm 2018 , Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã phán quyết rằng việc này là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy người dân Ukraine phần lớn phản đối tư nhân hóa và việc bán đất nông nghiệp của đất nước cho người mua nước ngoài. May mắn thay, sự bùng nổ của chiến tranh ủy nhiệm và việc áp đặt thiết quân luật đã tạo điều kiện cho chính quyền Volodomyr Zelensky chà đạp lên dư luận và sự phản đối chính trị trên quy mô công nghiệp. Trong suốt năm 2022 , một loạt luật nhằm "tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho việc tư nhân hóa đối với các nhà đầu tư nước ngoài" đã được thông qua.

USAID - một bàn tay nối dài khác của CIA là Công cụ lật đổ chế độ tại châu Phi.

Xem thêm bài trên BáoAl Mayadeen (Lebanon) với tiêu đề USAID Leaks: Censorship AsRegime ChangeDịch: Rò rỉ USAID: Kiểm duyệt là sự thay đổi chế độ

Trong quá trình này, gần 1.000 doanh nghiệp quốc hữu hóa đã được chào bán ra nước ngoài, và các cuộc đấu giá mua lại các thực thể này "với các điều khoản đơn giản hóa" đã được triệu tập. Năm sau, những nỗ lực này được tăng cường , với việc ban hành thêm luật cho phép "tư nhân hóa quy mô lớn các tài sản nhà nước và công ty nhà nước". Điều này được cho là do "sức hấp dẫn" của "các tài sản nhà nước lớn của Ukraine đối với các nhà đầu tư tổ chức". Trong số đó có một nhà máy amoniac có trụ sở tại Odessa, các công ty khai thác mỏ và hóa chất lớn, một trong những nhà máy điện hàng đầu của đất nước, và một nhà sản xuất các sản phẩm titan chất lượng cao.

Được khích lệ bởi sự đón nhận của phương Tây đối với những động thái này, vào tháng 7 năm 2024, Kiev đã công bố một kế hoạch “Tư nhân hóa quy mô lớn” chuyên biệt, với nhiều tài sản giá trị hơn được đưa ra đấu giá. Không có gì ngạc nhiên khi hai tháng sau, một tài liệu tóm tắt của Bộ Ngoại giao Anh thừa nhận rằng họ coi “cuộc xâm lược không chỉ là một cuộc khủng hoảng mà còn là một cơ hội”. Dự án viện trợ kinh tế chính của London tại Ukraine rõ ràng quan tâm đến việc đảm bảo nước này “áp dụng và thực hiện các cải cách kinh tế nhằm tạo ra một nền kinh tế bao trùm hơn, tăng cường cơ hội thương mại với Anh”.

Tháng 1 năm ngoái , đại hội thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã được triệu tập tại Davos, Thụy Sĩ. Chiến tranh ủy nhiệm và tương lai kinh tế của Kiev là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của sự kiện. Điểm nhấn của sự kiện là bữa sáng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo chính trị và các ông lớn trong giới kinh doanh, nơi Zelensky xuất hiện qua video. Tổng thống đã cảm ơn "những gã khổng lồ trong thế giới tài chính và đầu tư quốc tế", bao gồm BlackRock, Goldman Sachs và JP Morgan, vì đã mua lại tài sản của đất nước ông trong thời chiến. Ông mạnh dạn cam kết, "ai cũng có thể trở thành doanh nghiệp lớn bằng cách hợp tác với Ukraine."

Sau đó , Giám đốc điều hành BlackRock, Larry Fink, đã cam kết điều phối hàng tỷ đô la tài trợ tái thiết cho Kiev, dự báo đất nước này sẽ trở thành "ngọn hải đăng của chủ nghĩa tư bản". Trong khi đó, giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, bày tỏ sự lạc quan sâu sắc về tương lai hậu chiến của Kiev, cũng như những lợi ích mà công ty của ông và các tổ chức tài chính lớn khác của phương Tây có thể đạt được. "Chắc chắn rằng khi tái thiết, sẽ có những động lực kinh tế tốt cho lợi nhuận thực tế và đầu tư thực sự", ông tự hào tuyên bố.

Zelensky đã phát biểu tại nhiều sự kiện được tổ chức tại Davos trong suốt năm ngày diễn ra hội nghị, nơi mà tâm lý ủng hộ Kiev được cho là "áp đảo". Tổng thống nói về việc giành lại Crimea và yêu cầu những người tham dự "hãy giao vũ khí cho chúng tôi". Khán giả của ông luôn rất nhiệt tình đón nhận. Trong một phiên thảo luận, Boris Johnson, người đã đích thân phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình hiệu quả giữa Kiev và Moscow vào tháng 4 năm 2022, đã thúc giục Zelensky "được cung cấp những công cụ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ". Johnson hùng hồn tuyên bố : "Hãy giao xe tăng cho họ! Chẳng mất gì cả!"

Trong những năm tới, hội nghị thượng đỉnh Davos tháng 1 năm 2023 có thể được xem vừa là đỉnh cao trong nỗ lực chiến tranh ủy nhiệm của Ukraine, vừa là thời điểm mọi thứ bắt đầu sụp đổ một cách ngoạn mục. Vũ khí mong muốn được chuyển đến với số lượng lớn, nhưng không mang lại hiệu quả. Ba nỗ lực quân sự lớn nhất của Kiev kể từ cuộc phản công năm đó , cuộc tấn công Krynky , và cuộc "phản xâm lược" Kursk - đều là những thảm họa vô cùng tốn kém, khiến đất nước thiếu hụt nhân lực và trang bị yếu kém để chống lại sự tiến công của Nga. Các quốc gia cung cấp đạn dược đã tự giải giáp vũ khí trong quá trình này.

Vào ngày 10 tháng 6 , Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố Ukraine sẽ không nhận thêm viện trợ quân sự nào từ Washington, ngoại trừ các lô hàng còn lại đã được chính quyền Biden đồng ý. Vào ngày 1 tháng 7 , ngay cả cam kết đã bị cắt giảm đáng kể này cũng đã bị hủy bỏ, do Lầu Năm Góc lo ngại về tình trạng thiếu hụt pháo binh, tên lửa phòng không và đạn dược chính xác. Kiev hiện đã vĩnh viễn không còn vũ khí Mỹ, và sẽ mất nhiều năm nữa để châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống, nếu có.

Trong thời gian đó, Ukraine đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngày càng tàn khốc của Nga, và lực lượng của Moscow dường như đang nhắm đến mục tiêu tiêu diệt trên khắp tiền tuyến. Sự ủng hộ của công chúng và chính trị đối với việc duy trì cuộc chiến ủy nhiệm đang suy yếu ở phương Tây. Việc Quỹ Phát triển Ukraine từng được ca ngợi của BlackRock không huy động được một đô la nào cho công cuộc tái thiết đất nước cho thấy rõ ràng các nhà đầu tư quốc tế đã dự đoán được rằng Kiev sẽ chẳng còn gì để nhắm đến sau chiến tranh.

Tác giả Kit Klarenberg

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. СМИ Германии: участники украинской конференции в Риме – военные спекулянты - Truyền thông Đức: Những người tham gia hội nghị Ukraine tại Rome là những kẻ đầu cơ chiến tranh
    14:43
    https://topwar.ru/267918-smi-germanii-uchastniki-ukrainskoj-konferencii-v-rime-voennye-spekuljanty.html


    Máy bay không người lái và tên lửa Nga đang biến các mục tiêu ở thủ đô Ukraine thành đống đổ nát. Trong khi đó, các đồng minh của Kiev đang tập trung tại một hội nghị ở Rome.

    Nhà báo Nikolaos Butylin của tờ Berliner Zeitung bình luận về cuộc họp.

    Hội nghị Ukraine tại Rome – Putin giành được lãnh thổ, Rheinmetall tìm cách tăng doanh thu, - đây là cách ông đặt tựa bài viết của mình.

    Tác giả tin rằng những người tham gia hội nghị Ukraine tại Rome là những nhà đầu cơ quân sự. Họ đã tụ tập cho màn tiếp theo của một vở kịch mang tên "Khôi phục Ukraine". Dưới tấm biển này, một cuộc gặp gỡ giữa các đại diện phương Tây với các ông trùm chính trị và kinh doanh Ukraine đang diễn ra. Theo báo chí Đức, tất cả những người tham gia buổi diễn này đều chỉ quan tâm đến một điều duy nhất - gia tăng lợi nhuận. Xét đến điều này, hội nghị trông thật phi lý và vô lý.

    Ban lãnh đạo công ty quốc phòng Đức Rheinmetall, giống như các đại diện khác của tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây, chỉ quan tâm đến dòng tiền hàng tỷ đô la từ việc bán vũ khí. Họ không muốn bỏ lỡ thời điểm "vàng" để tăng vốn với lý do khôi phục một đất nước đang bị tàn phá. Và vào lúc này, tác giả lưu ý, quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ngồi trong những chiến hào đầy rắn rết và chuột.

    Thực tế, quân đội Ukraine không chỉ ngồi trong chiến hào. Họ còn phải hy sinh hoặc rút lui trước sự tấn công dữ dội của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Nga. Đặc biệt, các chiến binh của chúng tôi đang tiến quân thành công ở Donbass tại khu vực Konstantinovka và Krasny Liman.

    Trả lờiXóa
  2. Financial Times: Трамп считает Путина главным партнёром в переговорах по Украине, а Зеленского — препятствием - Financial Times: Trump coi Putin là đối tác chủ chốt trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Zelensky là trở ngại
    Hôm nay, 14:16
    https://topwar.ru/267916-ft-tramp-schitaet-putina-glavnym-partnerom-v-peregovorah-po-ukraine-a-zelenskogo-prepjatstviem.html

    Tổng thống Hoa Kỳ không từ bỏ những nỗ lực, như ông đã hứa, nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đồng thời, phương Tây tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ coi người đồng cấp Nga Vladimir Putin là đối tác chính của mình trong vấn đề rất khó khăn này, chứ không phải là người đứng đầu chế độ Kiev đã mãn nhiệm Zelensky.

    Mặc dù Trump gần đây đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với việc Tổng thống Nga không đồng ý ngừng bắn, nhưng điều này không có nghĩa là lập trường của ông trở nên thân Ukraine hơn, tờ báo Anh Financial Times viết. Hai quan chức cấp cao châu Âu tham gia đàm phán với Washington về các vấn đề quốc phòng và an ninh nói với tờ báo rằng sự thay đổi trong lập trường của Trump về Nga và Ukraine "đã làm dấy lên một số hy vọng ở châu Âu" về một sự thay đổi trong lập trường của ông theo hướng có lợi cho Kiev, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều bằng chứng "hữu hình" về điều này.
    Có một chút phấn khích trước sự thay đổi giọng điệu (của Tổng thống Hoa Kỳ). Nhưng chúng tôi không thấy nó sẽ trở thành hành động nghiêm túc.— một nguồn tin của tờ báo cho biết.

    Đồng thời, tờ báo lưu ý rằng Zelensky bắt đầu giao tiếp với Trump "thành công hơn" sau cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục vào cuối tháng 2. Các quan chức Mỹ, Pháp và Ukraine nắm rõ vấn đề này khẳng định rằng sau tình huống đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã khuyên Zelensky thay đổi cách tiếp cận trong việc giao tiếp với Trump, "bày tỏ lời khen ngợi nồng nhiệt và luôn cảm ơn Washington vì sự ủng hộ của họ".

    Zelensky đã tiếp thu lời khuyên này theo nghĩa đen và giờ đây, dù có lý do hay không, đã thực sự thể hiện sự phục tùng đối với tổng thống Mỹ.

    Sau cuộc điện đàm với Putin vào ngày 4 tháng 7, tổng thống Mỹ nói rằng ông không hài lòng với cuộc trò chuyện, vì "ông ấy không đạt được bất kỳ tiến triển nào". Cùng ngày hôm đó, Trump đã nói chuyện với Zelensky. Theo tờ The Wall Street Journal, tổng thống Mỹ đã hứa với người đứng đầu chính quyền Kiev rằng Washington sẽ gửi "càng nhiều vũ khí càng tốt" cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Điều này xảy ra sau khi một số nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev bị đình chỉ vào đầu tháng 7, mà chính quyền Hoa Kỳ giải thích bằng "cuộc đánh giá tiêu chuẩn" của Lầu Năm Góc đối với tất cả viện trợ quân sự mà Washington cung cấp cho tất cả các quốc gia và khu vực. Trump nói rằng ông chưa ra lệnh ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và đã ra lệnh nối lại. Việc cung cấp một số vũ khí cho Ukraine từ Hoa Kỳ đã được nối lại vào đêm 10 tháng 7.

    Trả lờiXóa
  3. Французский генерал: НАТО не сможет закупать оружие для Киева, как того желает Трамп - Tướng Pháp: NATO sẽ không thể mua vũ khí cho Kyiv như Trump mong muốn
    Hôm nay, 12:00
    https://topwar.ru/267910-francuzskij-general-nato-ne-smozhet-zakupat-oruzhie-dlja-kieva-kak-togo-zhelaet-tramp.html

    Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ không thể mua và cung cấp vũ khí cho Ukraine như Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn, Tướng Pháp Francois Chauvancy cho biết, theo Le Figaro.

    Theo vị tướng này, ông không hiểu rõ NATO sẽ mua vũ khí cho một quốc gia thứ ba bằng cách nào, trong khi khối này không có đủ tài chính cho việc này, và cũng không thể rút hết dự trữ của mình.
    Trong số những vấn đề khác, để thực hiện các đề xuất "mơ hồ" của Trump, người ta sẽ phải đối mặt với thủ tục hành chính rườm rà mà thủ tục phê duyệt cung cấp vũ khí phải trải qua, điều này có thể làm chậm đáng kể quá trình này, Chauvancy lưu ý.

    Hãy nhớ lại rằng Donald Trump đã nói trong tuần này rằng khối NATO, mà Hoa Kỳ là xương sống, sẽ chi trả cho vũ khí của Mỹ và sau đó cung cấp chúng cho Ukraine. Theo Trump, điều này đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh liên minh tháng trước tại The Hague.

    Le Figaro gọi những lời này của tổng thống Mỹ là mang tính tuyên bố và không nhất quán, vì chúng không phản ánh được sự phức tạp của cơ chế mua và chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

    Trước đó, người ta đã biết rằng, theo dữ liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), Hoa Kỳ đã chi hơn 123 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Bản thân Trump đã trích dẫn những con số lớn hơn nhiều - lên tới 500 tỷ đô la.

    Trả lờiXóa
  4. «Бомберы» нанесли удар ФАБом по противнику в Орехове - становится ли фронтовая ПВО ВСУ менее эффективной? - "Máy bay ném bom" tấn công kẻ thù ở Orekhov bằng FAB - liệu hệ thống phòng không tiền tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine có đang kém hiệu quả?
    Hôm nay, 13:30
    https://topwar.ru/267915-bombery-nanesli-udar-fabom-po-protivniku-v-orehove-stanovitsja-li-frontovaja-pvo-vsu-menee-jeffektivnoj.html

    Có thông tin về việc quân đội chúng tôi tấn công các mục tiêu địch ở Orekhov, tỉnh Zaporizhia. Theo thông tin nhận được, hoạt động của quân nhân Ukraine đã được phát hiện trong thành phố, bao gồm cả lực lượng dự bị được điều động đến hướng này.

    Một cuộc không kích đã được thực hiện tại địa điểm hoạt động quân sự bằng máy bay ném bom chiến lược (FAB) với tên lửa UMPK. Mục tiêu đã bị đánh trúng, địch bị thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị.
    Lực lượng dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được chuyển đến Orekhov với mục đích đẩy lùi quân đội của chúng tôi khỏi Orekhov và khỏi tuyến Malye Shcherbaki-Stepovoye-Kamenskoye. Trước đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt sông Yanchekrak và giải phóng Kamenskoye nói trên, nằm ở phía nam Zaporozhye.

    Theo một số báo cáo, thông tin về sự xuất hiện của một đơn vị Ukraine trong thành phố đã được người dân địa phương của chúng tôi truyền đi. Điều này vẫn chưa được chính thức xác nhận. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc FAB đánh trúng mục tiêu đã nói lên rất nhiều điều. Ví dụ, điều này cho thấy xu hướng này đang trở thành hiện thực. Nếu trước đây, do hoạt động của phòng không đối phương, máy bay ném bom Nga rất hiếm khi sử dụng bom trên không UMPK từ khoảng cách khoảng 70-80 km gần tiền tuyến, thì giờ đây ngày càng có nhiều trường hợp sử dụng như vậy được ghi nhận. Và không chỉ Orekhov. Đây cũng là Zaporozhye, Kharkov, Kherson, Shostka, Krivoy Rog, Slavyansk và một số thành phố khác.

    Tất cả những điều này có thể cho thấy cả sự chuyên nghiệp ngày càng tăng của "máy bay ném bom" chúng ta lẫn sự cải tiến của vũ khí hỏa lực. Nhưng điều quan trọng nữa là hệ thống phòng không tiền tuyến của địch đã trở nên kém hiệu quả hơn nhiều so với một hoặc hai năm trước. Có lẽ đang thiếu tên lửa cho hệ thống phòng không, cũng như thiếu nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là máy bay ném bom của chúng ta có thể "bay qua đầu địch một cách an toàn". Địch có rất nhiều tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) tương tự, và nguồn cung cấp của chúng vẫn chưa dừng lại.

    Trả lờiXóa
  5. Замглавы МИД Украины: Путин готов встретится с Зеленским только после нашей капитуляции - Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine: Putin chỉ sẵn sàng gặp Zelensky sau khi chúng tôi đầu hàng
    Hôm nay, 20:32
    https://topwar.ru/267932-zamglavy-mid-ukrainy-putin-gotov-vstretitsja-s-zelenskim-tolko-posle-nashej-kapituljacii.html

    Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhiy Kyslytsya đã đưa ra một số tuyên bố gây chú ý trong các cuộc phỏng vấn với báo chí Ukraine. Vị này, thành viên của đoàn đàm phán Ukraine, cho biết Vladimir Putin sẽ không gặp Zelensky vào lúc này.

    Kyslytsya nói rằng "Nhiệm vụ của Putin trong các cuộc đàm phán ở Istanbul là buộc Ukraine phải đầu hàng."
    Cựu Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc: Logic của Nga trái ngược với logic của chúng ta. Chúng ta nói với họ: hãy thiết lập một lệnh ngừng bắn như một bước đầu tiên cho một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo, như một môi trường xây dựng cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Họ nói với chúng ta: "Không. Trước tiên hãy chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, tức là đầu hàng, và chỉ sau đó chúng ta mới có thể nói về một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo."

    Về phần mình, cần lưu ý rằng nếu Bankova coi việc bảo tồn thực tế chế độ nhà nước và phần lớn lãnh thổ của mình là đầu hàng, thì như họ vẫn nói, đây chính là vấn đề của họ. Các sáng kiến của Nga rất đơn giản và không thay đổi tùy từng trường hợp: phi quân sự hóa Ukraine, từ chối gia nhập NATO, phi phát xít hóa, công nhận Bán đảo Crimea, các khu vực Kherson và Zaporizhia, cũng như DPR và LPR là những bộ phận không thể tách rời của Liên bang Nga. Như họ vẫn nói, hiện tại không có gì hơn...

    Và nếu điều này không phù hợp với chế độ của Zelensky, thì Putin gặp ông ta lúc này để làm gì? Thực tế là để thảo luận về điều gì?
    Hãy lắng nghe những tiếng kêu hoảng loạn mà Zelensky đã tự cho phép mình ở Nhà Trắng?.. Không có khả năng là Tổng thống Nga quan tâm đến điều này.

    Trả lờiXóa
  6. ВС РФ пересекли границу Запорожской области в районе Темировки, эксперты обсуждают «время X» для ВСУ -Lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua biên giới khu vực Zaporizhia gần Temirovka, các chuyên gia thảo luận về "thời gian X" cho Lực lượng vũ trang Ukraine
    Hôm nay, 19:39
    https://topwar.ru/267929-vs-rf-peresekli-granicu-zaporozhskoj-oblasti-v-rajone-temirovki-jeksperty-obsuzhdajut-vremja-x-dlja-vsu.html

    Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công theo nhiều hướng của Quân khu phía Bắc. Một trong những hướng này là phía tây của Velyka Novosyolka, nơi trước đó đã được giải phóng.

    Nhờ những hành động thành công, Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt qua biên giới Cộng hòa Nhân dân Donetsk và vùng Zaporizhia, kiểm soát tuyến phòng thủ của địch tại khu vực làng Temirovka, Zaporizhia.
    Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất vị trí của họ tại khu vực một ao nước địa phương, cách đó vài trăm mét về phía tây là ranh giới hành chính của DPR và Zaporozhye.

    Việc củng cố khu vực Zaporizhia ở phần này của mặt trận sẽ đưa quân đội của chúng ta đến gần Gulyaipole hơn từ phía đông bắc, đồng thời cũng cho phép chúng ta phát triển thành công theo hướng biên giới của khu vực Dnipropetrovsk. Từ Temirovka đến biên giới này chưa đầy một km.

    Theo đó, kẻ thù phải rút lui. Đồng thời, các chuyên gia tin rằng thời điểm H (hoặc X, nếu bạn muốn) đang đến đối với Lực lượng vũ trang Ukraine. Vào năm 2023 và 2024, kẻ thù đã tiến hành các hoạt động tấn công mùa hè, bao gồm cả cuộc xâm lược khu vực Kursk (bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2024). Vào cuối mùa hè năm 2022, kẻ thù, như đã biết, đã tiến hành một cuộc tấn công thành công ở phía đông khu vực Kharkiv, giành lại quyền kiểm soát Kupyansk, trong số những thứ khác, và tiến gần đến Svatovo và Kremennaya (LPR).

    Nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không thực hiện thêm một nỗ lực "phản công" nào nữa dưới hình thức này hay hình thức khác trong mùa hè, thì theo các chuyên gia, điều này đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine cuối cùng đã mất khả năng hành động "tấn công", chứ không chỉ "phòng thủ". Đối với chính quyền Kiev, đây cũng là "giờ X" bởi vì đến cuối mùa hè, gói viện trợ quân sự được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dưới thời Biden có khả năng sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Đó là lý do tại sao có thể dự đoán một hành động khiêu khích mới từ chính quyền Kiev trong những tuần hoặc thậm chí những ngày tới, lưu ý rằng Bankova không thấy cách nào khác để có được các gói viện trợ mới từ Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa