Thứ Tư, 23 tháng 7, 2025

Chuyên gia Mỹ: “LỆNH TRỪNG PHẠT 50 NGÀY” THỰC RA LÀ TRUMP CHO ZELENSKY 50 NGÀY CHẠY TRỐN KHỎI UKRAINA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...

6. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!  
7. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
8. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
9. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
10. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN! 
11. Chuyên gia Nga: NGA CẢM ƠN D.TRUMP VÌ “TỐI HẬU THƯ 50 NGÀY”| TRUMP RẤT HIỂU PUTIN NÊN ĐANG NGẦM THÚC GIỤC PUTIN, RẰNG “CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH LÊN, THỜI HẠN CHỈ CÓ 50 NGÀY THÔI!”  
12. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy xem/nghe video clip với tiêu đề INTERVIEW: The Trumpweapons deliveries to Ukraine are a pure sham – Dịch: PHỎNG VẤN: Việc Trump chuyển giao vũ khí cho Ukraine hoàn toàn là trò lừa bịp

229.547 lượt xem 21 thg 7, 2025 #MOATS #ScottRitter #Zelensky

https://www.youtube.com/watch?v=0QCxKExAUxk&ab_channel=GeorgeGalloway

Scott Ritter nói: Trump cho Zelensky 50 ngày để trốn khỏi Ukraine. Zelensky đã quá hạn phải ra đi, và ông ta chỉ có hai lựa chọn, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nói trong một cuộc phỏng vấn với George Galloway trên kênh YouTube của ông. Theo chuyên gia này, người đứng đầu chính quyền Kyiv sẽ hoặc là chạy trốn khỏi Ukraine trên một chiếc máy bay và hạ cánh tại một trong những lâu đài của mình, hoặc sẽ lên thiên đường bằng một cách nào đó.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch phát biểu của Chuyên gia Mỹ Scott Ritter trong video clip này….

******

INTERVIEW: The Trumpweapons deliveries to Ukraine are a pure sham – Dịch: PHỎNG VẤN: Việc Trump chuyển giao vũ khí cho Ukraine hoàn toàn là trò lừa bịp

Ảnh chụp màn hình Chuyên gia Scott Ritter phát biểu trong video clip

Scott Ritter: Sẽ không có lệnh trừng phạt nào cả. Ý tôi là, bằng cách nào đó, tổng thống sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil bằng cách đe dọa trừng phạt.

Brazil đã nói: "Nếu các ông không muốn giao thương với chúng tôi, chúng tôi sẽ không giao thương với các ông." Tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Trung Quốc đã tuyên bố có thể cắt nguồn cung cấp đất hiếm và vật liệu từ tính một lần nữa nếu Nga bị gây áp lực. Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Trump sẽ không làm vậy.

Ấn Độ, nếu Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép, Ấn Độ sẽ gia nhập BRICS, G20, SCO, điều mà Trump không mong muốn.

Vậy thì 50 ngày để làm gì? Seymour Hersh, một người bạn thân của tôi và là một người mà tôi vô cùng kính trọng vì tài làm báo của ông, đã nói rằng cần 50 ngày để loại bỏ Volodymyr Zelensky. Và đó là điều duy nhất hợp lý.

Hoa Kỳ hiểu rằng Nga và Ukraine là hai cực đối lập. Và bạn không thể cứ thế hòa giải họ. Bạn không thể đe dọa Vladimir Putin, bạn không thể ép buộc ông ấy phải khuất phục.

Ý tôi là, tuyên bố lố bịch của Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024 rằng ông ta đã nói thẳng với Putin rằng: "Nếu ông tiến vào Kyiv, tôi sẽ ném bom Moscow", là một lời nói dối trắng trợn. Cuộc trò chuyện đó chưa bao giờ diễn ra, và cả cuộc trò chuyện với Tập Cận Bình cũng vậy.

Putin sẽ không nhượng bộ. Và Trump biết điều đó. Vấn đề nằm ở Zelensky. Ông ta cần phải ra đi, và cuối cùng mọi người cũng bắt đầu nhận ra điều đó.

Tôi nghĩ bài báo của Seymour Hersh, cùng với các ấn phẩm khác trên báo chí Anh, đã đưa ra lập luận thuyết phục rằng Zelensky sẽ ra đi. Và đó là cách duy nhất để chấm dứt xung đột.

Ông hãy phế truất Zelensky. Phải có bầu cử ở Ukraine. Một nhà lãnh đạo hợp pháp phải xuất hiện, người có thể đàm phán một thỏa thuận mà Nga chấp nhận được.

Tôi nghĩ đó chính là mục đích của 50 ngày này. Đã đến lúc Zelensky phải ra đi. Tôi không muốn nói quá khắc nghiệt, nhưng chỉ có hai lựa chọn: hoặc ông ta có thể bay đi trên một chiếc máy bay, mang theo một đống tiền đến một trong những lâu đài của mình, hoặc ông ta sẽ bị biến thành bê tông.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Sẽ không có kết cục có hậu cho Zelensky.

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Điện Kremlin xác nhận phái đoàn Nga do Medinsky dẫn đầu lên đường tới Istanbul để đàm phán với Kiev
    16:48 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/dien-kremlin-xac-nhan-phai-doan-nga-do-medinsky-dan-dau-da-toi-istanbul-de-dam-phan-voi-ukraina-37307602.html

    Việc phái đoàn Nga khởi hành đến Istanbul tham dự vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraina được xác nhận bởi người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov.
    "Đúng vậy, phái đoàn của chúng ta lên đường đến Istanbul và đúng là các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào buổi tối nay tại đó", ông Peskov nói với các nhà báo.

    "Đồng nghiệp Medinsky là người đứng đầu phái đoàn của chúng ta, về thành phần không có thay đổi, vẫn là đội ngũ như trước", ông Peskov cho biết thêm.
    Việc soạn thảo biên bản ghi nhớ có thể là bước chuẩn bị cho cuộc gặp tiềm năng giữa Putin và Zelensky
    "Tất cả những công việc cần làm để thống nhất biên bản ghi nhớ đều là chuẩn bị cho cuộc gặp. Về vấn đề này, đúng vậy", ông Peskov trả lời phóng viên khi được hỏi liệu phía Nga có sẵn sàng thảo luận về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Putin và Zelensky hay không.

    Phía Kremlin tiết lộ nội dung các cuộc đàm phán Nga - Ukraina tại Istanbul
    "Hai bên chủ yếu sẽ thảo luận về những vấn đề liên quan đến các dự thảo bản ghi nhớ mà hai bên trao đổi trong vòng đàm phán thứ hai. Ngoài ra, cuộc trao đổi cũng sẽ tập trung vào việc tiếp tục quá trình trao đổi tù nhân vốn rất quan trọng. Nếu cần thiết, tất nhiên, các vấn đề khác cũng sẽ được nêu lên. Những quyết định như vậy sẽ do trưởng đoàn đàm phán đưa ra", ông Peskov nói.

    Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraina sẽ rất khó khăn
    "Tất nhiên, không ai mong đợi con đường dễ dàng. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc trao đổi rất phức tạp. Các dự thảo hoàn toàn trái ngược nhau", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về kỳ vọng của Moskva đối với vòng đàm phán thứ ba.

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ từ bỏ ủng hộ Zelensky trong đàm phán với Nga
    08:43 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/my-tu-bo-ung-ho-zelensky-trong-dam-phan-voi-nga-37301479.html

    Việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga không nên do ông Vladimir Zelensky đảm nhận, mà phải do một tổng thống mới được bầu chọn thông qua phổ thông đầu phiếu - cựu chuyên gia phân tích của CIA, ông Larry Johnson tuyên bố trên YouTube.
    “Tôi nghĩ có những lý do rõ ràng để loại bỏ Zelensky và đây là một trong những điểm mà phía Nga đã và sẽ tiếp tục nhấn mạnh trong các cuộc đàm phán. Bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng không thể do Zelensky ký kết. Nó phải được ký bởi một người thực sự được nhân dân lựa chọn. Zelensky đã vượt quá nhiệm kỳ của mình bằng cách ban bố thiết quân luật. Ông ta không còn là tổng thống hợp pháp, ít nhất là trong con mắt của Nga” ,– Ông Johnson nhận định.

    Đồng thời, theo ông Johnson, người đứng đầu chế độ Kiev đã loại bỏ hàng loạt đối thủ chính trị, những người có thể gây khó khăn cho ông ta nếu có bầu cử, khiến việc tìm kiếm một ứng viên mới thay thế ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn.
    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Kremlin: Không có thay đổi nào trong thành phần của phái đoàn Nga cho vòng đàm phán mới với Ukraina
    21 Tháng Bảy, 17:16
    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố rằng các cơ quan dân sự của Ukraina đã mất tính hợp pháp cùng với Tổng thống Zelensky, bởi vì mọi bổ nhiệm chủ chốt, bao gồm cả Thống đốc, đều được thực hiện thông qua Văn phòng Tổng thống của ông ta. Nhà Lãnh đạo Nga nhấn mạnh trật tự hiến pháp tại Ukraina đã bị phá vỡ do không tổ chức bầu cử và điều này đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của toàn bộ bộ máy quyền lực.

    Trả lờiXóa
  3. Bên thềm vòng đàm phán thứ ba Nga-Ukraina tại Istanbul: Những gì đã rõ
    17:17 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/ben-them-vong-dam-phan-thu-ba-nga-ukraina-tai-istanbul-nhung-gi-da-ro-37308104.html

    Hôm nay tại Istanbul diễn ra vòng đàm phán thứ ba của các phái đoàn Nga và Ukraina về giải quyết xung đột Ukraina. Hai vòng đàm phán trước đây đã diễn ra vào ngày 16 tháng 5 và ngày 2 tháng 6.
    Như đang chờ đợi, các bên sẽ trao đổi quan điểm về dự thảo Biên bản Ghi nhớ đã được chuẩn bị và trình bày trong vòng đàm phán thứ hai.
    Theo thông báo từ phía Nga, thành phần phái đoàn từ Matxcơva tham dự vòng đàm phán thứ ba không thay đổi: Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexandr Fomin.
    Như thông tin hiện có cho biết, thành phần phái đoàn Ukraina cũng không thay đổi. Bao gồm: Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina Andrei Yermak, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraina Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andrei Sibikha.
    Bộ Ngoại giao Nga: Đàm phán đình trệ do lập trường của Ukraina
    Suốt một thời gian dài, mặc dù nhiều lần thông báo sẵn sàng tiếp tục đối thoại nhưng Matxcơva không hề nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ phía Kiev về thời điểm tiến hành vòng đàm phán thứ ba để giải quyết xung đột.
    Trước đó, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraina đã bị đình trệ do lập trường của phía Ukraina.
    Bà lưu ý rằng phía Nga đã nhiều lần nói rõ là sẵn sàng nối lại đối thoại mà không phụ thuộc vào khung thời gian.
    "Quả thật là bây giờ có phần thay đổi gì đó từ phía Ukraine. Kiểu như họ nói rằng cần một thỏa thuận ngừng bắn ổn định và bền vững, thế nhưng, như các bạn thấy đấy, họ hoặc đang né tránh vòng đàm phán kế tiếp, hoặc vẫn chưa xác định được thời điểm sẽ sẵn sàng tiến hành", bà Zakharova khái quát.
    Kết quả hai vòng đàm phán trước: Trao đổi tù binh và bàn giao thi thể lính tử trận
    Sau vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 16 tháng 5, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc trao đổi tù binh theo công thức «1000 đổi lấy 1000». Thỏa thuận này đã được thực hiện đầy đủ theo ba đợt từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5.
    Ngoài ra, ông Medinsky tuyên bố về dự định của các bên - cung cấp cho nhau dự thảo Biên bản Ghi nhớ của bên mình về lệnh ngừng bắn, sau đó cần tiếp nối quá trình đàm phán.
    Ở vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2 tháng 6, các bên đã trao cho nhau dự thảo Biên bản Ghi nhớ.
    Trong khuôn khổ thỏa thuận đã đạt được, các bên tiếp tục quá trình trao đổi tù binh, thương binh hạng nặng, bệnh binh và thi thể người tử trận. Trong tuyên bố ngày 16 tháng 6, ông Medinsky nhấn mạnh rằng phía Nga đã thực hiện lời hứa tại Istanbul và hoàn tất quá trình bàn giao 6.000 thi thể binh sĩ Ukraina. Đổi lại, Ukraina đã trao trả cho Matxcơva thi hài 78 quân nhân Nga.
    Ngày 17 tháng 7, Matxcơva trao thi thể 1.000 binh sĩ khác cho Kiev, còn Ukraina trao trả 19 thi hài cho phía Nga.
    Ngoài ra, giữa hai nước đã diễn ra một số cuộc trao đổi tù binh, nhưng không nêu rõ số lượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lập trường nhất quán của Nga
      Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa vấn đề Ukraina sang quỹ đạo hòa bình càng sớm càng tốt, theo lư ý của ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga.
      Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng hành động nhanh chóng trong vấn đề Ukraina, nhưng điều chính yếu nhất đối với Matxcơva là đạt được các mục tiêu và đảm bảo lợi ích quốc gia của Nga. Ông Peskov không ước tính thời hạn đạt thỏa thuận khả thi về việc giải quyết tình hình nhưng ông nhấn mạnh rằng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
      Trả lời cho câu hỏi của các nhà báo, rằng Điện Kremlin trông đợi kết quả gì từ vòng đàm phán thứ ba, đại diện Điện Kremlin lưu ý rằng "hiện không có cơ sở nào để chờ đợi sự đột phá ở mức độ kỳ tích". Đồng thời, ông Peskov chỉ ra rằng giải quyết xung đột Ukraina là đề tài rất phức tạp, đến mức chỉ việc đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh hoặc bàn giao các thi thể người chết "đã có thể coi là kết quả mang tính xây dựng".

      Xóa
  4. Hải quân Nga bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập chiến dịch "Cơn bão tháng Bảy"
    16:40 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/hai-quan-nga-bat-dau-tien-hanh-cuoc-dien-tap-chien-dich-con-bao-thang-bay-37307481.html

    Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập chiến dịch mang tên "Cơn bão tháng Bảy", huy động lực lượng từ Hạm đội Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Baltic và Hạm đội Kaspi. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga công bố.
    "Trong giai đoạn từ ngày 23 đến 27 tháng 7, dưới sự chỉ đạo chung của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, cuộc diễn tập chiến dịch Hải quân Nga 'Cơn bão tháng Bảy' được tổ chức tại các vùng biển Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Biển Baltic và Biển Kaspi, với sự tham gia của lực lượng từ Hạm đội Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Baltic và Hạm đội Kaspi," Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Theo thông báo, hơn 150 tàu chiến và tàu hậu cần, 120 phương tiện bay, 10 tổ hợp tên lửa bờ, 950 đơn vị vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật quân sự, cùng hơn 15.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc diễn tập.
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng trong quá trình diễn tập, lực lượng Hải quân sẽ kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị hạm đội và hạm đội Kaspian trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến dịch phi truyền thống, cũng như khả năng sử dụng tổng hợp các loại vũ khí chính xác cao tầm xa, các hệ thống không người lái, và các mẫu vũ khí, trang bị hiện đại, tiên tiến.
    Các đơn vị trên tàu sẽ thực hành triển khai lực lượng đến các khu vực chiến đấu, thực hiện các hoạt động chống tàu ngầm, phòng thủ khu vực căn cứ và khu vực hoạt động kinh tế trên biển. Các nhiệm vụ bao gồm đối phó với các cuộc tấn công từ phương tiện không người lái trên không và trên mặt nước, cũng như từ các thiết bị tấn công trên không của đối phương giả định. Ngoài ra, các thủy thủ đoàn còn thực hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng hải, thực hiện các đòn tấn công đơn lẻ và phối hợp nhằm vào các mục tiêu và cụm tàu chiến của đối phương, trong đó có sử dụng vũ khí chính xác cao tầm xa.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyên gia bình luận về thượng nghị sĩ Mỹ Graham*: "Hành động khiêu khích vì lợi ích cá nhân"
    16:34 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/chuyen-gia-binh-luan-ve-thuong-nghi-si-my-graham-hanh-dong-khieu-khich-vi-loi-ich-ca-nhan-37306271.html

    Ông Hamed Mahmoud, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính trị Ả Rập (Ai Cập), trong cuộc phỏng vấn với Sputnik chỉ trích thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham*, cho rằng những lời đe dọa của ông này đối với các nước BRICS là thiếu trách nhiệm và xuất phát từ lợi ích cá nhân.
    Theo chuyên gia, các tuyên bố của Graham* về việc áp thuế quan đối với các nước nhập khẩu dầu mỏ Nga bị coi là ích kỷ và thiếu cơ sở ngay cả tại Washington. Ông Mahmoud nhấn mạnh thượng nghị sĩ này từ lâu được biết đến là một chính trị gia đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
    "Ông ta có tiếng là một chính trị gia theo đuổi lợi ích cá nhân, và ở Washington, người ta biết Graham* như một 'con buôn chính trị'. Những lời đe dọa của ông ta đối với các nước BRICS là thiếu trách nhiệm và không có ý nghĩa thực tiễn. Đây là một nỗ lực nhằm áp đặt chương trình nghị sự cá nhân thông qua gây sức ép qua truyền thông, thu hút sự chú ý và đưa bản thân vào trung tâm của không gian truyền thông toàn cầu", chuyên gia nói thêm.
    Ông Mahmoud cũng cho rằng cách hành xử của Graham* liên quan đến cuộc cạnh tranh chính trị nội bộ tại Mỹ, đồng thời lưu ý hành động của ông này tuy về mặt hình thức ủng hộ Donald Trump, nhưng trên thực tế lại phục vụ lợi ích của "nhà nước ngầm" và các nhóm vận động kinh tế. Theo vị chuyên gia, điều này đi ngược lại với đường lối chính thức của Nhà Trắng.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga giải phóng khu định cư Varachino tại tỉnh Sumy
    16:21 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/37305774.html

    Quân đội Nga giải phóng khu định cư Varachino tỉnh Sumy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Tư.
    "Nhờ các hoạt động tác chiến tích cực, nhóm quân 'Bắc' giải phóng khu định cư Varachino, tỉnh Sumy", Bộ Quốc phòng cho biết trong bản tin cập nhật.
    Lực lượng vũ trang Ukraina tổn thất tới 405 lính trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Trung tâm"
    "Các đơn vị nhóm quân 'Trung tâm' cải thiện vị trí chiến thuật. Các lực lượng của ba lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn dù, một lữ đoàn thủy quân lục chiến, hai lữ đoàn vệ binh quốc gia và một lữ đoàn tự vệ lãnh thổ quân Ukraina bị tiêu diệt tại các khu vực quanh các khu định cư Oktyabrskoye, Suvorovo, Rodinskoye, Stepanovka, Poltavka, Artema và Krasnoarmeysk Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Theo Bản tin, lực lượng Ukraina tổn thất tới 405 lính, một xe bọc thép chiến đấu, một ô tô, hai hệ thống pháo phản lực phóng loạt và bốn khẩu pháo.
    Quân Ukraina tổn thất hơn 250 lính trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Tây"
    "Các đơn vị nhóm quân 'Tây' cải thiện vị trí trên tuyến tiền duyên, đánh thiệt hại bốn lữ đoàn cơ giới và một lữ đoàn xung kích Ukraina", theo nội dung bản tin.
    Bản tin cho biết các đòn tấn công được thực hiện tại khu vực Izium và Andreyevka tỉnh Kharkov, cũng như ở Karpovka, Shandrygolovo và Drobyshovo Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
    "Tổn thất của đối phương gồm hơn 250 lính, hai xe bọc thép chiến đấu, mười ô tô, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt, hai khẩu pháo pháo binh phương Tây sản xuất. Ngoài ra, hai trạm chiến tranh điện tử và hai kho đạn dược bị tiêu diệt", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
    Quân Ukraina tổn thất tới 200 lính và 4 xe bọc thép trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Đông"
    "Nhóm quân 'Đông' tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương", bản tin viết.
    Theo đó, lực lượng và phương tiện của ba lữ đoàn cơ giới Ukraina bị tiêu diệt tại các khu vực quanh các khu định cư Iskra, Poddubnoye Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Velikomikhailovka tỉnh Dnepropetrovsk và Temirovka tỉnh Zaporozhye.
    "Quân Ukraina tổn thất tới 200 lính, bốn xe bọc thép chiến đấu, 13 ô tô, ba khẩu pháo, một trạm chiến tranh điện tử và hai kho đạn dược", bản tin của Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

    Trả lờiXóa
  7. “Rồi chúng ta sẽ biết thôi”. Tổng thống Trump bất ngờ công kích Kiev
    12:54 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/roi-chung-ta-se-biet-thoi-tong-thong-trump-bat-ngo-cong-kich-kiev-37303239.html

    Kiev khó có thể đã tiêu hết số tiền mà Mỹ viện trợ để mua vũ khí - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc gặp với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.
    “Ông Biden đã chuyển giao vũ khí và tiền với tổng trị giá 350 tỷ USD. Và điều tệ hơn là không chỉ chuyển giao thiết bị, mà còn cả tiền mặt. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ biết được chi tiết. Bởi vì, xét về lý mà nói, họ (Ukraina) phải tự đi mua thiết bị cho mình, nhưng tôi có cảm giác không phải từng đồng đô la đều được sử dụng đúng mục đích”, - Ông nói.
    Tuần trước, Tổng thống Mỹ đưa ra tối hậu thư 50 ngày với Moskva với yêu cầu ký thỏa thuận hòa bình với Kiev. Nếu không đáp ứng điều kiện này, ông dọa áp thuế 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Nga, đồng thời áp các mức thuế trừng phạt thứ cấp đối với các nước mua dầu mỏ, khí đốt và năng lượng của Nga.
    Cùng lúc đó, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ và Liên minh châu Âu đã thống nhất về việc gửi vũ khí Mỹ cho Ukraina, nhưng chi phí sẽ do châu Âu chịu trách nhiệm. Các lô hàng trong tương lai sẽ bao gồm cả tổ hợp tên lửa phòng không Patriot, chứ không chỉ là tên lửa.
    Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định kế hoạch của Trump là phi vụ làm ăn. Trong khi đó, châu Âu tuyên bố sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua vũ khí nhằm kéo dài chiến sự, nhưng nội bộ cũng có bất đồng về việc ai sẽ là bên chi trả. Pháp, CH Séc, Ý và Hungary đã từ chối tham gia mua sắm vũ khí.

    Trả lờiXóa
  8. Nữ nghị sĩ Mỹ kêu gọi chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraina
    06:59 23.07.2025
    https://kevesko.vn/20250723/nu-nghi-si-my-keu-goi-cham-dut-viec-cung-cap-vu-khi-cho-ukraina-37301192.html

    Nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ, bà Marjorie Taylor Greene hôm thứ Tư đã đăng trên mạng xã hội X, gọi Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky là một nhà độc tài không muốn hòa bình, đồng thời một lần nữa kêu gọi Mỹ ngừng cung cấp vũkhí cho Ukraina.
    “Ở Kiev đã bùng nổ các cuộc biểu tình quy mô lớn chống lại Zelensky, một kẻ độc tài từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Người dân Ukraina thật tuyệt vời! Hãy phế truất ông ta! Và nước Mỹ cần ngừng tài trợ và cung cấp vũ khí!”, - Bà Greene viết.

    Tổ hợp Patriot - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Chuyên gia quân sự: Việc cung cấp hệ thống Patriot cho Kiev là vô nghĩa
    20 Tháng Bảy, 07:34
    Trước đó, vào thứ Ba, Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada) đã thông qua một dự luật chấm dứt tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng: Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NABU) và Viện kiểm sát chống tham nhũng đặc biệt (SAP). Theo dữ liệu từ trang web của Quốc hội, Tổng thống Zelensky đã ký thông qua dự luật này. Một loạt nghị sĩ Ukraina cho rằng dự luật trên tương đương với việc giải thể hệ thống chống tham nhũng của đất nước. Đến tối, các phương tiện thông tiên đại chúng đã đưa tin về các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Kiev và Lvov, trong đó cuộc biểu tình tại Kiev diễn ra ngay gần văn phòng của Tổng thống Zelensky.
    Nhiệm kỳ của Zelensky đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Ukraina năm 2024 đã bị hủy với lý do thiết quân luật và tổng động viên toàn quốc. Ông Zelensky tuyên bố rằng việc tổ chức bầu cử lúc này là “không thích hợp”.
    Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã gọi ông Zelensky là “một nhà độc tài không có bầu cử” và tuyên bố rằng tỷ lệ ủng hộ ông ta đã giảm xuống chỉ còn 4%.

    Trả lờiXóa