Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên BáoTelegraph (Anh) với tiêu đề Britain issues warning to Merzand Macron over Ukraine – Dịch: Anh cảnh báo Merz và Macron về vấn đề Ukraine
12 tháng 8 năm 2025 11:43 sáng BST
Telegraph viết: Macron, Merz và Callas được yêu cầu ngừng bình luận về các cuộc đàm phán ở Ukraine. Anh đã cảnh báo các nhà lãnh đạo EU rằng những yêu cầu công khai có thể "khiến Trump tức giận". Những tuyên bố của Macron, Merz và Callas về cuộc gặp sắp tới giữa Putin và Trump đã gây lo ngại ở London, nơi các quan chức tin rằng những tuyên bố công khai có thể gây tổn hại đến quá trình đàm phán.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Britain issues warning to Merzand Macron over Ukraine – Dịch: Anh cảnh báo Merz và Macron về vấn đề Ukraine
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên BáoTelegraph (Anh)
Các quan chức Anh đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU ngừng "bình luận vô ích" về các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới về Ukraine giữa Donald Trump và Vladimir Putin .
Các quan chức ngày càng lo ngại về những bình luận công khai về tương lai của Ukraine của những nhân vật như Emmanuel Macron, Friedrich Merz và Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của EU.
Họ lo ngại rằng việc đưa ra yêu cầu công khai cho tổng thống Hoa Kỳ có thể phản tác dụng và khiến ông loại bỏ hoàn toàn châu Âu khỏi các cuộc đàm phán.
Sự việc diễn ra khi ông Trump và người đồng cấp Nga chuẩn bị thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine tại các cuộc đàm phán trực tiếp ở Alaska vào thứ sáu.
Những người trong cuộc đã chỉ ra rằng Ngài Keir Starmer không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về các cuộc thảo luận kể từ tuyên bố chung vào tối thứ Bảy, thay vào đó, ông chọn cách gây ảnh hưởng từ phía sau hậu trường .
Người phát ngôn chính thức của Thủ tướng không trực tiếp kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự các cuộc đàm phán trong cuộc họp báo với các nhà báo hôm thứ Hai, mặc dù các nhân vật của EU đã công khai đưa ra yêu cầu này.
Các nhân vật của Phố Downing từ lâu đã tranh luận riêng rằng cách tốt nhất để tác động đến ông Trump là sử dụng quyền tiếp cận và ảnh hưởng sau cánh cửa đóng kín thay vì công khai thách thức ông chấp nhận một quan điểm nào đó.
Một quan chức Anh nói với tờ The Telegraph rằng có những lo ngại về "những bình luận vô ích" xuất phát từ các nhà lãnh đạo châu Âu về cuộc hội đàm giữa Trump và Putin.
Nguồn tin cho biết: “Không giống như các đồng nghiệp châu Âu, chúng tôi không công khai đưa ra yêu cầu đối với người Mỹ.
“Nhiều cách mà người châu Âu đang hành xử có vẻ sẽ khiến người Mỹ khó chịu, họ sẽ khiến Trump khó chịu nếu họ bắt đầu đưa ra yêu cầu và nếu họ đặt ra những giới hạn đỏ.”
Số phận của Ukraine sẽ được tổng thống Hoa Kỳ và Putin thảo luận vào thứ sáu trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Trong khi chi tiết đầy đủ của bất kỳ đề xuất nào vẫn chưa rõ ràng, yêu cầu của Moscow về việc Ukraina phải trao trả thêm lãnh thổ do Ukraina còn đang nắm giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn dường như là điểm mấu chốt gây tranh cãi.
Kể từ tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ Ukraine vào tối thứ Bảy, một số chính trị gia đã có những hành động công khai hơn.
Ông Merz, Thủ tướng Đức, đã kêu gọi ông Zelensky tham dự các cuộc đàm phán tại Alaska, nói rằng: "Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị ở cấp độ châu Âu cùng với chính phủ Hoa Kỳ cho cuộc họp này. Và chúng tôi hy vọng và cho rằng chính phủ Ukraine và Tổng thống Zelensky sẽ tham gia vào cuộc họp này."
Bà Kallas cũng thúc đẩy Kyiv tham gia các cuộc đàm phán và nói thêm: "Chúng tôi không thể chấp nhận việc các vấn đề lãnh thổ giữa Nga và Mỹ được thảo luận hoặc thậm chí quyết định trên đầu người châu Âu và người Ukraine."
Kể từ đó, bà cho biết EU đang xây dựng một gói trừng phạt mới để trừng phạt Nga vì hành động xâm lược của nước này .
Về X, ông Macron viết: “Tương lai của Ukraine không thể được quyết định nếu không có người dân Ukraine, những người đã đấu tranh cho tự do và an ninh của mình trong hơn ba năm qua. Người châu Âu cũng nhất thiết phải là một phần của giải pháp, vì an ninh của chính họ đang bị đe dọa.”
Donald Tusk, thủ tướng Ba Lan, bình luận: “Tôi sẽ chờ đợi... những tác động từ cuộc gặp giữa tổng thống Trump và Putin – Tôi có nhiều nỗi sợ hãi và cũng có nhiều hy vọng.”
Sự khác biệt trong cách tiếp cận này tương tự như những trường hợp khác trong năm nay khi Ngài Keir và các quan chức của ông sử dụng các kênh riêng tư – chứ không phải tuyên bố công khai – để định hình suy nghĩ của ông Trump.
Sau những cuộc đụng độ gay gắt giữa tổng thống Hoa Kỳ và ông Zelensky tại cuộc họp ở Nhà Trắng vào tháng 2, một loạt các nhà lãnh đạo EU đã công khai tuyên bố ủng hộ nhà lãnh đạo Ukraine về vấn đề trên X.
Ngài Keir đã kiềm chế không bày tỏ sự ủng hộ mà chọn cách gọi điện cho ông Zelensky và ông Trump để cố gắng khắc phục thiệt hại.
Ông Trump dường như không nao núng trước những lời kêu gọi công khai mời ông Zelensky tham dự các cuộc đàm phán, bác bỏ ý tưởng này tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai.
Xem bài Trước cuộc gặp với Putin: TRUMP TỔ CHỨC HỌP BÁO KHẲNG ĐỊNH, RẰNG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ SAI LẦM CỦA OBAMA VÀBIDEN
Thay vào đó, ông cho biết sẽ thông báo bất kỳ thỏa thuận nào sắp tới cho ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp với ông Putin.
Tác giả Ben Riley-Smith
Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
AFP (Pháp): US summit in Alaska a 'personal victory' for Putin, Zelensky says - Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ tại Alaska là một 'chiến thắng cá nhân' của Putin, Zelensky nói
Trả lờiXóaNgày 12 tháng 8 năm 2025
https://home.ultrasurfing.com/top-stories/us-summit-in-alaska-a-personal-victory-for-putin-zelensky-says/#gsc.tab=0
Kyiv (Ukraine) (AFP) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã giành được "chiến thắng cá nhân" khi được mời hội đàm với Donald Trump trên đất Mỹ và cuộc gặp này đã trì hoãn thêm các lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Zelensky cũng loại trừ khả năng rút quân khỏi khu vực Donbas phía đông Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, sau khi Trump gợi ý rằng ông và Putin có thể đàm phán trao đổi đất đai để chấm dứt chiến tranh.
Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Alaska vào thứ Sáu sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và Nga đương nhiệm kể từ năm 2021 và diễn ra trong bối cảnh Trump đang tìm cách làm trung gian chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm rưỡi của Nga tại Ukraine.
Zelensky, người không có kế hoạch tham gia, đã bày tỏ lo ngại rằng Nga sẽ đưa ra những yêu cầu cứng rắn và Trump sẽ đạt được một thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng lại nhiều vùng lãnh thổ.
“Chúng tôi sẽ không rút khỏi Donbas… nếu chúng tôi rút khỏi Donbas ngày hôm nay – các công sự, địa hình, các cao điểm mà chúng tôi kiểm soát – chúng tôi sẽ rõ ràng mở ra một đầu cầu cho người Nga chuẩn bị một cuộc tấn công”, Zelensky nói với các phóng viên.
Donbas bao gồm các khu vực Lugansk và Donetsk ở phía đông Ukraine, cả hai đều được Nga tuyên bố là của mình và đã tìm cách kiểm soát kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào năm 2022.
Zelensky cho biết hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Sáu sẽ hoãn lại các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với Nga - các lệnh trừng phạt mà Trump đã hứa sẽ áp dụng nếu Putin từ chối ngừng chiến tranh.
“Thứ nhất, ông ấy sẽ gặp trên lãnh thổ Hoa Kỳ, điều mà tôi coi là chiến thắng cá nhân của ông ấy. Thứ hai, ông ấy thoát khỏi sự cô lập vì cuộc gặp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Thứ ba, với cuộc gặp này, bằng cách nào đó, ông ấy đã trì hoãn các lệnh trừng phạt”, Zelensky nói.
Zelensky cũng cho biết ông đã nhận được "tín hiệu" từ đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff rằng Nga có thể đồng ý ngừng bắn, nhưng không nêu rõ chi tiết.
“Đây là tín hiệu đầu tiên từ họ,” Zelensky nói.
Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Marco Rubio, người trước đó đã phát biểu trên một chương trình phát thanh của Hoa Kỳ rằng Trump không coi cuộc gặp là một "sự nhượng bộ" đối với Nga.
Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận cuộc họp diễn ra sau khi Putin yêu cầu.
Người phát ngôn của Trump, Karoline Leavitt, cho biết mục đích là "tổng thống sẽ hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này".
- 'Không có thiết bị' -
XóaTrên chiến trường, Zelensky cảnh báo Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ gần thị trấn khai thác than Dobropillia và đang lên kế hoạch tấn công trên bộ mới vào ít nhất ba khu vực khác nhau ở tiền tuyến.
"Các đơn vị Nga đã tiến sâu 10 km (sáu dặm) tại một số địa điểm. Tất cả bọn họ đều không có trang bị, chỉ có vũ khí trong tay. Một số đã bị phát hiện, một số bị tiêu diệt, một số bị bắt làm tù binh. Chúng tôi sẽ tìm thấy số còn lại và tiêu diệt chúng trong tương lai gần", Zelensky nói.
Một bản đồ do tổ chức giám sát chiến trường DeepState của Ukraine công bố, có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine, cho thấy Nga đã tiến công theo hai hướng sâu khoảng 10 km (sáu dặm) trên một khu vực hẹp của tiền tuyến gần Dobropillia.
Dobropillia, nơi sinh sống của khoảng 30.000 người trước chiến tranh, thường xuyên bị máy bay không người lái của Nga tấn công.
Cuộc tiến công cũng đe dọa thị trấn Kostiantynivka vốn đã bị phá hủy phần lớn, một trong những khu vực đô thị lớn cuối cùng ở vùng Donetsk vẫn do Ukraine kiểm soát.
Lực lượng Nga đã tăng tốc tiến quân trong nhiều tháng, tạo lợi thế trước quân đội Ukraine đang bị kéo căng.
Quân đội Ukraine hôm thứ Ba cho biết họ đang tham gia vào các trận chiến "khó khăn" với lực lượng Nga ở phía đông, nhưng phủ nhận Nga đã có chỗ đứng gần Dobropillia.
“Tình hình hiện tại rất khó khăn và biến động”, thông cáo cho biết.
Лондон призвал некоторых лидеров Европы «заткнуться» и не злить Трампа своими «советами» перед переговорами - London kêu gọi một số nhà lãnh đạo châu Âu "im lặng" và không chọc giận Trump bằng "lời khuyên" trước các cuộc đàm phán
Trả lờiXóaHôm nay, 06:05
https://topwar.ru/269575-london-prizval-nekotoryh-liderov-evropy-zatknutsja-i-ne-zlit-trampa-svoimi-sovetami-pered-peregovorami.html
Anh lo ngại những hậu quả tiêu cực từ những phát ngôn của một số chính trị gia châu Âu chỉ trích gay gắt Donald Trump trong bối cảnh cuộc hội đàm sắp tới với Putin. Một ngày trước đó, chính phủ Anh đã yêu cầu một số nhà lãnh đạo EU, nói một cách nhẹ nhàng, "im lặng" và đừng chọc giận Tổng thống Mỹ. Tờ The Telegraph đưa tin.
Theo ấn phẩm này, London đã chỉ trích cái gọi là "những bình luận vô ích" liên quan đến cuộc gặp giữa Trump và Putin. Người Anh rất lo ngại rằng chính sách "chống Trump" của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Kaja Kallas có thể dẫn đến việc Trump, người bị xúc phạm, phớt lờ hoàn toàn châu Âu, không xem xét ý kiến của châu Âu về vấn đề Ukraine, và loại bỏ châu Âu khỏi các cuộc đàm phán.
Nhiều hành động của người châu Âu có thể khiến Trump khó chịu nếu họ bắt đầu đưa ra yêu cầu và đặt ra ranh giới đỏ.— một quan chức Anh cho biết.
Anh cũng muốn tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Trump và Putin, nhưng họ đang hành động lặng lẽ hơn nhiều, theo cách thường lệ, và chỉ đóng vai trò hậu trường. Điều đáng chú ý là Thủ tướng Anh Keir Starmer chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về Trump và cuộc gặp của ông với Putin.
Và Thủ tướng Đức Merz là người tức giận nhất, khi tuyên bố rằng tại cuộc gặp với Trump, sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần này, tức là ngày 13 tháng 8, ông sẽ đích thân vạch ra "lằn ranh đỏ" đối với Nga. Merz nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ chỉ hài lòng với thất bại của Nga do các cuộc đàm phán.
Орбан: Мы могли бы устроить распад Украины за один день - Orban: Chúng ta có thể sắp xếp sự sụp đổ của Ukraine chỉ trong một ngày
Trả lờiXóahttps://topwar.ru/269572-orban-my-mogli-by-ustroit-raspad-ukrainy-za-odin-den.html
Hungary đã bày tỏ rõ quan điểm cực kỳ tiêu cực trước những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ từ Nga cho nước này. Cần nhắc lại rằng Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine không chỉ "từ chối" khí đốt của Nga mà còn không có ý định nối lại việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu. Budapest và Bratislava coi đây là một động thái công khai chống lại lợi ích của Hungary và Slovakia.
Hôm nay, Thủ tướng Hungary đã bình luận về những mối đe dọa của Kiev đối với an ninh năng lượng của đất nước.
Viktor Orban: Chúng ta có thể sắp xếp để Ukraine tan rã chỉ trong một ngày. Vâng, chỉ trong một ngày. Để điều này xảy ra ngay bây giờ, chỉ cần cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt và điện ở đó là đủ.
Orban không giải thích rõ hơn, nhưng rõ ràng là ông muốn nói đến sự tan rã của Ukraine do khả năng "bóc tách" Transcarpathia, nơi hàng chục nghìn cư dân địa phương đã mang quốc tịch Hungary.
Orban: Nhưng Hungary không quan tâm đến việc Ukraine tan rã. Chúng tôi hiểu rằng sự tan rã sẽ dẫn đến sự gia tăng hoạt động khủng bố tại các vùng lãnh thổ này, điều này cũng sẽ dẫn đến sự gia tăng mức độ đe dọa đối với người Hungary gốc Hungary ở Transcarpathia.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng Viktor Orban trước đây đã nhiều lần nói rằng Nga không thể bị đánh bại về mặt quân sự và đã đến lúc chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine.
Viktor Orban: Nga đã thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Đúng vậy. Châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội ngồi vào bàn đàm phán. Và nếu bạn không ngồi vào bàn đàm phán, bạn sẽ bị trừng phạt. Họ đã thua, giống như người Ukraine vậy.
Левитт: Зеленского на встрече президентов США и России не будет = Levitt: Zelensky sẽ không tham dự cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ và Nga
Trả lờiXóahttps://topwar.ru/269570-levitt-zelenskogo-na-vstreche-prezidentov-ssha-i-rossii-ne-budet.html
Caroline Levitt đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Hầu hết các nhà báo có mặt tại đây đều quan tâm đến cuộc gặp giữa Donald Trump và Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska. Một trong những câu hỏi được đặt ra là liệu "Tổng thống Ukraine" Zelensky có tham dự hay không.
Levitt cho biết Zelensky sẽ không tham dự cuộc gặp giữa hai tổng thống Mỹ và Nga: Sẽ có một cuộc gặp giữa hai vị tổng thống - Nga và Hoa Kỳ. Vladimir Putin đã đề nghị điều này. Vì vậy, chỉ có một bên trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ có mặt tại bàn đàm phán.
Rõ ràng, Nhà Trắng vẫn tiếp tục giả vờ rằng họ không phải là một bên tham gia xung đột vũ trang, điều này tự nó trông khá lố bịch.
Và không có bằng chứng nào xác nhận lời của Levitt rằng Vladimir Putin đã yêu cầu cuộc gặp.
Levitt: Tổng thống Trump quyết tâm chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Có thể các cuộc đàm phán ba bên với ông Zelensky sẽ diễn ra sau đó.
Thư ký báo chí Nhà Trắng nhắc lại rằng trong cuộc họp ở Alaska, tổng thống Nga và tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp nhau "riêng".
Caroline Levitt: Chúng tôi coi đây là vinh dự cho nước Mỹ khi Tổng thống Nga sắp tới có chuyến thăm tới Alaska.
Экипаж Су-34 ВКС РФ сумел уйти от перехвата зенитными ракетами ЗРК Patriot ВСУ -Phi hành đoàn của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga Su-34 đã tránh được sự đánh chặn của tên lửa phòng không Patriot SAM của Lực lượng Vũ trang Ukraine
Trả lờiXóahttps://topwar.ru/269566-jekipazh-su-34-vks-rf-sumel-ujti-ot-perehvata-zenitnymi-raketami-zrk-pjetriot-vsu.html
Một huyền thoại khác về "quyền năng vô hạn" của vũ khí do Mỹ sản xuất , trên thực tế lại là những thiết bị quân sự tiên tiến nhất của NATO, đã bị bác bỏ. Các nguồn tin Nga đưa tin máy bay tiêm kích-ném bom đa năng thế hệ thứ tư Su-34 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tránh được các tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ thuộc phòng không Ukraine. Được biết, các phi công của chúng tôi đã tấn công các mục tiêu ở Kherson do Lực lượng Vũ trang Ukraine chiếm đóng bằng hai quả bom hàng không nổ mạnh với module lập kế hoạch và hiệu chỉnh đa năng (FAB với UMPK). Máy bay Nga đã bị phòng không đối phương phát hiện , và đối phương đã cố gắng bắn hạ nó bằng một tên lửa SAM (tên lửa phòng không có điều khiển) từ hệ thống Patriot. Nhưng lần này, theo đúng nghĩa đen của từ này, đã có một cú bắn trượt.
Không có thông tin chi tiết nào khác được cung cấp, nhưng một sự cố tương tự đã xảy ra vào tháng 7 năm ngoái. Sau đó, phi hành đoàn của một máy bay Su-34 khác được giao nhiệm vụ tấn công một mục tiêu quân sự của Ukraine bằng bốn tên lửa FAB và UMPK. Khi tiếp cận mục tiêu, Su-34 đã bị phòng không Ukraine phát hiện.
Tuy nhiên, máy bay yểm trợ mang mật danh "Roof" đã kịp thời phát hiện tên lửa phòng không của đối phương đang được phóng vào Su-34 và truyền thông tin cho phi hành đoàn. Các phi công bắt đầu cơ động để tránh tên lửa. Trong khi đó, máy bay yểm trợ phát hiện hệ thống phòng không NASAMS của Ukraine và bắn một tên lửa chống radar Kh-31P vào chúng.
Sau đó, lực lượng phòng không Ukraine bắt đầu khai hỏa vào Su-34 từ hệ thống phòng không Patriot. Một trong những tên lửa đã được bắn đi từ khoảng cách 60 km so với máy bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga và đã bị các xạ thủ phòng không Nga bắn hạ. Hai tên lửa khác bị phân tâm bởi bẫy nhiệt, trong khi phi hành đoàn Su-34 đã cơ động để tránh các cuộc tấn công. Máy bay đã hạ cánh an toàn.
"Khả năng lặp lại kịch bản Bucha": Chuyên gia nói về âm mưu khiêu khích trước cuộc gặp Putin-Trump
Trả lờiXóa18:14 13.08.2025
https://kevesko.vn/20250813/kha-nang-lap-lai-kich-ban-bucha-chuyen-gia-noi-ve-am-muu-khieu-khich-truoc-cuoc-gap-putin-trump-37694602.html
Angelo Giuliano, chuyên gia phân tích địa chính trị chuyên về quan hệ quốc tế, đã bình luận với Sputnik về việc Ukraina chuẩn bị một vụ khiêu khích nhằm phá hoại hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump.
Ông đánh giá thế nào về khả năng Ukraina thực hiện một vụ khiêu khích "cờ giả" trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu?
"Xét đến những vụ lừa đảo đã được chứng minh của phương Tây và Ukraina - Bucha, Zaporozhye, nhà tù Azov, "Dòng chảy phương Bắc" - rất có thể Ukraina với sự hậu thuẫn của NATO đang lên kế hoạch một vụ khiêu khích "cờ giả" tại Chuguev, như Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo. Việc SBU đưa các nhà báo phương Tây đến hiện trường báo hiệu một cuộc tấn công vào thường dân hoặc bệnh viện sắp diễn ra nhằm đổ lỗi cho Nga và phá hoại hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump vào ngày 15/8/2025. Việc Bộ Quốc phòng dự đoán trước âm mưu này cho phép Nga vạch trần trò lừa đảo của phương Tây và Zelensky nếu nó xảy ra, điều này sẽ làm suy yếu niềm tin vào họ. Động cơ của Ukraina nhằm phá hoại các cuộc đàm phán có lợi cho Nga khiến vụ khiêu khích này gần như không thể tránh khỏi".
Liệu "kịch bản Bucha" có thể lặp lại lần thứ hai?
"Lời nói dối về "Bucha" do Ukraina và phương Tây dựng lên đã phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình năm 2022 bằng cách buộc tội Nga phạm tội chiến tranh. Một vụ dàn dựng tấn công ở Chuguev, được các nhà báo phương Tây thổi phồng, nhiều khả năng sẽ làm gia tăng tâm lý bài Nga. Tuy nhiên, cảnh báo trước của Bộ Quốc phòng cho Nga cơ hội vạch trần Zelensky và những người ủng hộ phương Tây của ông ta nếu chiến dịch "cờ giả" bị phát hiện. Bất chấp bộ máy tuyên truyền của phương Tây đã thể hiện rõ ở Zaporozhye và "Dòng chảy phương Bắc", sự sẵn sàng đối phó của Nga có thể hạn chế tác động, mặc dù định kiến phương Tây vẫn có thể phá hoại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. "Kịch bản Bucha" vẫn là một công cụ phá hoại mạnh mẽ".
Hành động khiêu khích của Ukraina trước cuộc gặp Putin-Trump
Ngày 12 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Ukraina đang chuẩn bị các vụ khiêu khích nhằm phá hoại cuộc gặp của các Tổng thống Putin và Trump dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Cơ quan quân sự Nga lưu ý rằng để đạt mục tiêu đó, Kiev đã gửi một nhóm nhà báo nước ngoài đến thành phố Chuguev vùng Kharkov. Theo kế hoạch của chính quyền Kiev, họ sẽ phải chuẩn bị "cả loạt phóng sự về cư dân đô thị ở khu vực tiền tuyến".
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng trước ngưỡng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ vào ngày 15 tháng 8, quân đội Ukraina có kế hoạch dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công một trong những khu dân cư hoặc bệnh viện thành phố. Vào thời điểm đó, theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng, các đại diện truyền thông phải «kịp thời» ghi lại hình ảnh đòn tấn công và tất nhiên là đổ lỗi cho Nga.
BNG Nga đã nêu các chủ đề có thể thảo luận tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Trump
Trả lờiXóa17:41 13.08.2025
https://kevesko.vn/20250813/bng-nga-da-neu-cac-chu-de-co-the-thao-luan-tai-cuoc-gap-giua-hai-nha-lanh-dao-putin-va-trump-37694046.html
Matxcơva hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ, Vladimir Putin và Donald Trump, sẽ có thể thảo luận tất cả các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraina và việc bình thường hóa đối thoại song phương, tại cuộc gặp của họ tại Alaska vào thứ Sáu, Alexey Fadeyev, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga, cho biết.
"Về chương trình nghị sự, tôi đề nghị các ngài chuyển câu hỏi đến bộ phận báo chí của Tổng thống Liên bang Nga. Nhìn chung, nếu được phép, tôi muốn nói thêm đôi chút về quan hệ Nga-Mỹ trong những năm gần đây. Như đã biết, đặc biệt là trong giai đoạn của chính quyền tiền nhiệm, mối quan hệ này đã suy yếu đáng kể. Do đó, chúng tôi tin rằng cuộc gặp này sẽ cho phép các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận tất cả các vấn đề còn tồn đọng, bắt đầu từ cuộc khủng hoảng Ukraina và kết thúc bằng những trở ngại đối với một cuộc đối thoại song phương bình thường và hiệu quả, điều này có tầm quan trọng tối cao trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định quốc tế", ông Fadeyev phát biểu tại một cuộc họp báo.
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng Vũ trang Nga giải phóng Suvorovo và Nikanorovka tại DNR
Trả lờiXóa18:03 13.08.2025
https://kevesko.vn/20250813/37694510.html
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm lực lượng "Trung tâm" của Nga đã giải phóng Suvorovo và Nikanorovka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
"Nhờ các hành động tích cực và quyết đoán của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng "Trung tâm", các khu định cư Suvorovo và Nikanorovka tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã được giải phóng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo.
Nhóm lực lượng "Phía Tây" đã tiêu diệt hơn 220 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina, một xe tăng và hai khẩu lựu pháo Mỹ
"Các đơn vị thuộc nhóm lực lượng "Phía Tây" đã chiếm giữ các tuyến và vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đánh bại các đội hình gồm hai lữ đoàn cơ giới và một lữ đoàn tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina tại các khu vực định cư Drobyshevo, Srednee, Shandrigolovo, Novoselovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Petrovskoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Kovsharovka của vùng Kharkov. Tổn thất của địch lên tới hơn 220 quân nhân, một xe tăng, một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, một xe bọc thép chiến đấu Senator do Canada sản xuất, tám xe bọc thép, hai khẩu lựu pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất. Bốn trạm tác chiến điện tử, một radar phát hiện mục tiêu trên không và năm kho đạn đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 385 quân nhân trong khu vực hoạt động của cụm lực lượng "Trung tâm"
"Các đơn vị thuộc bốn lữ đoàn cơ giới, biệt kích, xung kích, tấn công đường không, không vận, hai trung đoàn xung kích của Lực lượng Vũ trang Ukraina, một lữ đoàn thủy quân lục chiến, một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và hai lữ đoàn Vệ binh Quốc gia đã bị đánh bại", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraina lên tới hơn 385 quân nhân, một xe chiến đấu bộ binh, sáu xe bọc thép "Cossack", một xe bán tải và một khẩu pháo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Cụm lực lượng Dnepr đã tiêu diệt hơn 65 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina, 6 trạm tác chiến điện tử
"Các đơn vị thuộc cụm Dnepr đã đánh bại các đội hình của một lữ đoàn tấn công cơ giới miền núi, hai lữ đoàn phòng thủ bờ biển của Lực lượng Vũ trang Ukraina và ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại các khu vực định cư Stepnogorsk, Primorskoye, Kamenskoye, Yurkovka, Novoandriyevka thuộc vùng Zaporozhye và Burgunka thuộc vùng Kherson. Hơn 65 quân nhân Ukraina, 10 xe cơ giới, một đơn vị pháo tự hành 155 mm "Bogdana", sáu trạm tác chiến điện tử, cũng như năm kho đạn dược và thiết bị kỹ thuật quân sự đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 240 UAV của Ukraina trong ngày qua
"Các hệ thống phòng không đã bắn hạ bốn quả đạn từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, chín quả bom dẫn đường và 240 máy bay không người lái kiểu máy bay", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.