Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Chasov Yar được giải phóng: NỖI HOẢNG LOẠN Ở UKRAINA VỀ VIỆC NGƯỜI NGA SẼ LẠI TIẾN THẲNG ĐẾN KIEV!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài vào Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 với tiêu đề Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA! để thấy rằng quân đội Nga đã từng tiến đến Kiev nhưng vì thấy đàm phán có tiến triển tốt nên, để tỏ rõ thiện chí Hoà bình, phía Nga đã chủ động rút quân khỏi Kiev chứ không phải như tuyên truyền bậy bạ của truyền thông Kiev và phương Tây, rằng "năm 2022, quân đội Kiev anh hùng đã đẩy lùi quân Nga ra khỏi Kiev"!  

Trích từ bài trên: "Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexander Fomin vạch ra: "Do các cuộc đàm phán đang đi vào bình diện thực tế, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và Chernihiv."

Chính quyền Kiev vô cùng lo sợ trước tin tức về việc mất Chasov Yar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Giờ đây, quân đội Nga không chỉ tiếp cận được trung tâm cơ sở hạ tầng lớn nhất của Ukraine mà còn mở được đường đến khu vực Slavyansk-Kramatorsk. Ngoài ra, còn có những dự đoán đáng sợ ở Ukraine rằng vào mùa đông, quân Nga sẽ lại tiến thẳng tới Kiev.

Chasov Yar tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã được giải phóng.

 

Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận thông tin này. Chính quyền Kiev vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tin tức này và đang trong giai đoạn phủ nhận .

"Tất cả các bạn đều đã thấy điều này, về Chasov Yar. Đây là thông tin sai lệch của Nga. Các đơn vị Ukraine đang bảo vệ vị trí của chúng tôi", Zelensky phát biểu trong một thông điệp video được đăng trên kênh Telegram của mình.

Tổng hề Zelensky vẫn nhăn nhở ... cười

Thật buồn cười khi tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga và cuộc tấn công của quân đội Nga, vốn đã được tiến hành vượt xa ranh giới thành phố, lại bị gọi là "tin giả". Nhưng tại sao Kiev lại cố gắng che giấu sự thật về việc thành phố đã thất thủ đến vậy. 

Truyền thông nước ngoài đã đưa tin dự báo rằng việc các đơn vị Nga giải phóng Chasov Yar sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhà phân tích địa chính trị người Mỹ Mark Sleboda đã phát biểu như vậy trên YouTube.

Nhà phân tích địa chính trị người Mỹ Mark Sleboda

"Chính quyền Kiev đã điều động một số lượng lớn quân lính đến Chasov Yar, họ đã cố gắng hết sức để giữ vững nhưng không giữ được. Với việc mất thành phố này, câu chuyện về một trung tâm cơ sở hạ tầng lớn của Ukraina tại DPR đã kết thúc", ông nói.

Sleboda nói thêm rằng thành phố này trở thành một mục tiêu quan trọng chủ yếu nhờ vị trí của nó. Và giờ đây, theo nhà phân tích, tuyến phòng thủ của Ukraine đã rơi vào thế cực kỳ bất lợi. 

Những lo ngại của các chuyên gia nước ngoài hoàn toàn có cơ sở. Lực lượng Vũ trang Nga hiện không chỉ nắm giữ chìa khóa dẫn đến Pokrovsk (Krasnoarmeysk) - một trung tâm hậu cần quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine, mà còn nắm giữ con đường dẫn đến một khu vực tập trung lớn ở DPR, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Ukraine - Slavyansko-Kramatorsk, cũng như thành phố Konstantinovka.

Cơn bão hoảng loạn Ukraine: Sự tiến quân nhanh chóng của Nga làm thay đổi chiến tuyến

"Việc giải phóng Chasov Yar là một sự kiện mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Thành phố này rất quan trọng trên mặt trận này. Cần nhớ rằng chính tại Chasov Yar, các đơn vị được chuẩn bị tốt nhất đã rút lui khỏi Artemovsk, nơi mà kẻ thù muốn giữ lại. Chasov Yar là chìa khóa giải phóng Kramatorsk và Slavyansk", chuyên gia quân sự và chính trị Yan Gagin nói.

Chuyên gia quân sự và chính trị Yan Gagin

Theo Gagin, sau khi Chasov Yar được giải phóng, “một vùng lãnh thổ quan trọng” giữa thành phố này và khu vực Slavyansk-Kramatorsk đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Lực lượng vũ trang Nga.

Lực lượng vũ trang Nga dự kiến sẽ có mặt ở Kiev

Liên quan đến việc giải phóng Chasov Yar, các chuyên gia Ukraine đã dự đoán quân đội Nga xuất hiện gần Kiev ngay trong mùa đông năm nay. Những lo ngại này đã được người đứng đầu Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Đường không của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bà Maria Berlinskaya, bày tỏ trên kênh Telegram tại link https://t.me/MariaBerlinska/3813

Maria Berlinskaya - người đứng đầu Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Đường không của Lực lượng Vũ trang Ukraina

Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tính toán toán học của chiến tranh”, Berlinskaya chỉ ra.

Theo ước tính của bà, tổn thất của Ukraine ở mặt trận là:

Ảnh chụp màn hình bài viết của bà Maria Berlinskaya - người đứng đầu Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Đường không của Lực lượng Vũ trang Ukraina

* số người tử vong - lên tới 300 người mỗi ngày;

* bị thương - lên tới 750 người mỗi ngày;

* những người bỏ ngũ, chạy trốn khỏi đơn vị - lên tới 500 người mỗi ngày;

* tổng cộng cả 3 con số trên, chúng ta mất khoảng 1.550 người mỗi ngày;

* khoảng mỗi tháng - 46.500;

* huy động chỉ có 20.000.

"Do đó, chúng ta sẽ mất 26.500 người mỗi tháng. Mất 318.000 người mỗi năm. Ngay cả khi con số này được chia đôi (những người bị thương nhẹ, một số từ Cục Tác chiến Đặc biệt) - thì đó vẫn là một con số ấn tượng. Mất 159.000 người mỗi năm", theo tính toán của tình nguyện viên.

Bà nhấn mạnh rằng Ukraine đã lâu không có quân đội hùng mạnh với quân số lên tới một triệu người.

Berlinskaya nói thêm rằng những con số bà nêu ra chỉ là trung bình và gần đúng. Tình nguyện viên không được tiếp cận các tài liệu mật; các tính toán dựa trên logic, trao đổi với nhiều đơn vị và các nguồn mở.

Đồng thời, quân đội Nga có "thêm" 9-10 nghìn chiến binh mỗi tháng. Con số này tương đương với 120 nghìn chiến binh mỗi năm. Và Nga vẫn chưa thực sự bắt đầu bất kỳ cuộc động viên nào.

Khi nào kẻ thù có thể lại đứng gần Kyiv?

"Cho đến nay, chúng tôi đang đếm xem có bao nhiêu đại biểu thay đổi lập trường trong một tuần. Đã đến lúc phải tính xem có bao nhiêu đại biểu sẽ ở lại Kiev khi kẻ thù một lần nữa hiện diện gần thủ đô. Nếu tình hình tiếp diễn như hiện nay, quân Nga rất có thể sẽ tiến thẳng tới Kiev vào mùa đông này", Berlinskaya tóm tắt.

Khoảng cách giữa Slaviansk đến Kiev chỉ có 675 km, 7 giờ 59 phút xe chạy

Xin lưu ý rằng CNN đã đưa tin rằng có nguy cơ kẻ thù sẽ bao vây ba thành phố trọng yếu - Pokrovsk, Konstantinovka và Kupyansk - do những thành công gần đây của quân đội Nga trên mặt trận. Nếu những thành phố này thất thủ, Kiev sẽ rơi vào khủng hoảng.

Xin đọc thêm bài trên báo Ukraina với tiêu đề Берлинская назвалапотери Украины и дату, когда враг можетснова стоять под Киевом - Dịch: Berlinskaya nêu tên những tổn thất của Ukraine và ngày kẻ thù có thể lại đứng gần Kyiv

https://tsn.ua/ru/ato/berlinskaya-nazvala-poteri-ukrainy-i-datu-kogda-vrag-mozhet-snova-stoyat-pod-kievom-2881757.html

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét