Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

TIỂU BANG THỨ 49: ALASKA TỪ ĐẾ CHẾ NGA ĐÃ ĐẾN HOA KỲ NHƯ THẾ NÀO?

Lời dẫn: Mọi người Việt Nam và trên thế giới đều đã biết đại khái rằng Alaska được Nga hoàng bán cho Mỹ. Thế nhưng, Alaska từ đâu mà có cũng như hoàn cảnh lịch sử của việc Nga hàng đã bán cho Hoa Kỳ ra sao thì hẳn mọi người chưa biết. Nhân Hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin sắp diễn ra ở Alaska, Google.tienlang xin cùng phóng viên Hãng Thông tấn Nga RT cung cấp cho Bạn đọc cái nhìn Tổng quan về Alaska.

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên RT với tiêu đề 49-й штат: какрусская колония Аляска оказалась всоставе США – Dịch: Tiểu bang thứ 49: Thuộc địa Alaska của Nga đã đến Hoa Kỳ như thế nào

https://russian.rt.com/science/article/1518759-alyaska-rossiya-ssha-istoriya

RT hồi tưởng lại lịch sử Alaska trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới. Cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Donald Trump dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Vùng lãnh thổ này có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai nước. Alaska từng thuộc về Nga, nhưng vào năm 1867, do những khó khăn khách quan trong phát triển kinh tế, nó đã được bán cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thân thiện vào thời điểm đó. Năm 1959, Alaska trở thành tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp sắp tới của các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ ở một khía cạnh nào đó mang tính biểu tượng, vì nó gợi nhớ đến những cột mốc tích cực trong lịch sử quan hệ Nga-Mỹ.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài viết khá dài này….

*****

49-й штат: какрусская колония Аляска оказалась всоставе США – Dịch: Tiểu bang thứ 49: Thuộc địa Alaska của Nga đã đến Hoa Kỳ như thế nào

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska. Thông tin liên quan được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lần đầu tiên . Điện Kremlin đã xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng tiểu bang thứ 49 này và Bắc Cực là khu vực giao thoa lợi ích kinh tế của Moskva và Washington.

Trước cuộc gặp sắp tới giữa Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ, RT nhìn lại lịch sử Alaska của Nga và lý do tại sao nơi này hiện nằm dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ.

Nước Mỹ thuộc Nga

Đế quốc Nga bắt đầu khám phá Alaska từ thế kỷ 18. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1732, nhà khảo sát người Nga Mikhail Gvozdev đã đi thuyền dọc theo bờ biển tây bắc Alaska trên con tàu Saint Gabriel và vẽ nên bản đồ đầu tiên. Năm 1733, một đoàn thám hiểm do Vitus Bering và trợ lý Alexei Chirikov dẫn đầu đã lên đường khám phá bờ biển Bắc Mỹ trên hai con tàu Saint Peter và Saint Paul. Đoàn của Bering đã phát hiện ra bờ biển Alaska vào ngày 27 tháng 7 năm 1741.

Thương gia kiêm nhà thám hiểm Grigory Shelikhov đóng vai trò then chốt trong sự khởi đầu của quá trình phát triển quy mô lớn vùng Tây Bắc nước Mỹ của Nga. Năm 1783, cùng với các thương gia Golikov, ông thành lập công ty thương mại "Công ty Đông Bắc" và bắt đầu chuyến thám hiểm trên biển đến bờ biển Alaska.

Năm 1797, thương gia Nikolai Mylnikov người Irkutsk gia nhập doanh nghiệp Shelikhov và Golikov: sau khi hợp nhất vốn, các doanh nhân đã thành lập "Công ty Golikov, Shelikhov và Mylnikov của Mỹ". Hoàng đế Paul I, người ủng hộ việc triển khai các dự án của Nga ở những vùng đất xa xôi, đã phê duyệt sáng kiến thương mại đầy hứa hẹn - vào ngày 19 tháng 7 năm 1799, quốc vương đã ký sắc lệnh thành lập Công ty Thương mại Nga-Mỹ và trao cho công ty này quyền kinh doanh độc quyền tại Alaska.

Hoạt động thương mại ở khu vực này mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Lông thú được vận chuyển từ đây sang Trung Quốc, còn bông, lụa và trà được vận chuyển trở lại.

Ngoài các hoạt động thương mại, Công ty Nga-Mỹ còn nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao và kinh tế với Nhật Bản, đồng thời phát triển quần đảo Kuril.

Với sự hỗ trợ của Cty, chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên trong lịch sử nước Nga đã diễn ra dưới sự lãnh đạo của Ivan Kruzenshtern và Yuri Lisyansky.

Bản đồ Biển Bắc Cực và Đông Đại Dương. Bờ biển Nga và Alaska. 1844. © Wikimedia Commons

Như Boris Kovalev, nghiên cứu viên hàng đầu tại Viện Lịch sử St. Petersburg thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RT, chính người Nga là một trong những người châu Âu đầu tiên bắt đầu phát triển phía bắc lục địa châu Mỹ.

"Nhờ sự phát triển nhanh chóng của Alaska, Nga đã có thể đặt chân vào khu vực Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn có kế hoạch mở rộng hơn nữa sang lục địa Bắc Mỹ và thành lập các khu định cư lớn ở California. Nghĩa là, đã có vấn đề về việc thực dân hóa hoàn toàn và tái định cư công dân của chúng tôi ở đó", Kovalev nói.

Việc chinh phục Alaska nhanh chóng đã thúc đẩy Hoa Kỳ ký kết một hiệp ước với Đế quốc Nga, phân định các khu vực lợi ích của hai cường quốc. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1824, Bộ trưởng Ngoại giao Đế quốc Nga Karl Nesselrode và đặc phái viên Hoa Kỳ Henry Middleton đã ký một hiệp ước xác định ranh giới ở Bắc Mỹ, còn được gọi là Công ước Nga-Mỹ.

Văn kiện này phân định lãnh thổ của St. Petersburg và Washington theo vĩ độ 54º 40' bắc. Người Nga có thể định cư ở phía bắc đường ranh giới này, và người Mỹ ở phía nam. Hoạt động đánh bắt cá và vận chuyển hàng hải ngoài khơi bờ biển Alaska được phép cho cả hai cường quốc trong mười năm.

Quyết định bắt buộc

Điều quan trọng cần lưu ý là, mặc dù thành công trong thương mại, Công ty Nga-Mỹ đã gặp phải những khó khăn nghiêm trọng, sau đó khiến Nga phải từ bỏ các thuộc địa của mình ở Bắc Mỹ.

Vấn đề chính nằm ở vị trí xa xôi của Alaska. Khoảng cách quá lớn khiến việc quản lý các vùng lãnh thổ này trở nên khó khăn. Thêm vào đó, việc vận chuyển hàng hóa mất quá nhiều thời gian.

Ý tưởng bán Alaska lần đầu tiên được Toàn quyền Đông Siberia, Nikolai Muravyov-Amursky, nêu ra vào đêm trước Chiến tranh Crimea năm 1853-1856.

Ông lập luận rằng vấn đề về quy chế của các vùng lãnh thổ Nga ở Bắc Mỹ sẽ nảy sinh trong mọi trường hợp, và trong trường hợp xảy ra xung đột, Nga sẽ không thể bảo vệ được các vùng lãnh thổ này. Do đó, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ và tránh bất đồng, vị quan chức này tin rằng việc nhượng Alaska cho người Mỹ sẽ hợp lý hơn.

"Sau chiến dịch Crimea khét tiếng và trong bối cảnh thiếu hụt ngân sách cho các cải cách toàn cầu của Alexander II cũng như việc hỗ trợ nền kinh tế nói chung, Nga buộc phải chia tay với tài sản xa xôi và bị định giá thấp này. Ban đầu, họ muốn cho thuê, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bán", Boris Kovalev lưu ý.

Nội chiến Hoa Kỳ, bắt đầu vào năm 1861, đã trì hoãn quyết định về quyền sở hữu Alaska trong năm năm: trong thời gian này, Công ty Thương mại Nga-Mỹ chìm trong nợ nần và tiếp tục yêu cầu đặc quyền thương mại và tài trợ.

Kết quả là, đến những năm 1860, một số quan chức cấp cao ở Nga đã lên tiếng ủng hộ việc bán các thuộc địa của Mỹ tại St. Petersburg cho Hoa Kỳ. Nhà tư tưởng chính là Đại công tước Konstantin Nikolaevich, người đã thuyết phục Alexander II về tính khả thi của thỏa thuận này.

Vào ngày 8 tháng 12 năm 1866, tại một cuộc họp đặc biệt, chính phủ đã quyết định bán các thuộc địa của Nga cho Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 3 năm 1867, một thỏa thuận đã được ký kết để bán Alaska với giá 7,2 triệu đô la (khoảng 150 triệu đô la theo giá trị hiện nay. — RT ).

Lễ ký hiệp ước chuyển nhượng vùng lãnh thổ Alaska cho Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3 năm 1867. Từ trái sang: Robert S. Chew, Ngoại trưởng Mỹ William H. Seward, William Hunter, Mr. Bodisco, Công sứ Nga de Stoeckl, Charles Sumner, và Fredrick W. Seward 

Vào mùa hè năm 1868, phía Nga đã nhận được một tấm séc kho bạc từ Hoa Kỳ, qua đó chấm dứt giao dịch lớn nhất trong lịch sử thế giới về việc bán các vùng lãnh thổ.

Séc của Kho bạc Hoa Kỳ trị giá 7,2 triệu đô la. © Wikimedia Commons

Ngày 18 tháng 10 năm 1867, lễ chính thức chuyển giao Alaska cho Hoa Kỳ đã diễn ra. Tại Novoarkhangelsk (nay là thành phố Sitka), thủ phủ của các khu định cư của người Nga ở Bắc Mỹ, một buổi lễ kéo cờ Hoa Kỳ đã diễn ra.

Đây có lẽ là di sản lịch sử quan trọng nhất ở Alaska. Quốc kỳ Hoa Kỳ được kéo lên tại đây vào ngày 18 tháng 10 năm 1867 để đánh dấu sự chuyển giao chính thức lãnh thổ Nga sang Hoa Kỳ, đánh dấu sự mở rộng đầu tiên của Hoa Kỳ sang lãnh thổ không tiếp giáp.

Trong quá trình phát triển vùng lãnh thổ này, người Mỹ đã tìm thấy trữ lượng vàng khổng lồ, và từ cuối những năm 1890 đến đầu những năm 1910, Alaska đã trở thành trung tâm của cơn sốt vàng. Năm 1968, trữ lượng dầu mỏ cũng được phát hiện tại đây - lưu vực Vịnh Prudhoe.

Tại Hoa Kỳ, tình trạng của Alaska đã thay đổi nhiều lần. Năm 1884, Alaska trở thành một quận, năm 1912 được công nhận là một lãnh thổ của Hoa Kỳ, và mãi đến năm 1959, nó mới trở thành tiểu bang thứ 49.

Như Konstantin Blokhin, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RT, việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Donald Trump mang tính biểu tượng - cả hai nước đều có mối quan hệ lịch sử với Alaska. Theo chuyên gia này, việc sắp diễn ra các cuộc đàm phán tại vùng lãnh thổ này có thể được coi là một minh chứng cho thái độ tích cực của hai nhà lãnh đạo.

"Thoạt nhìn, Alaska là lãnh thổ của Hoa Kỳ, và đối với Trump, đây là một sự gia tăng uy tín, bởi vì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào các cuộc đàm phán với Putin. Tuy nhiên, đừng quên rằng Alaska đã là một phần của nhà nước Nga trong một thời gian dài và đã được tự nguyện chuyển giao cho Hoa Kỳ. Do đó, sự lựa chọn như vậy phần lớn mang tính biểu tượng", Blokhin tóm tắt.

Tác giả Petr Skubey, Alexey Zakvasin

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Tôi ủng hộ Trump trao trả Alaska cho Putin

    Trả lờiXóa
  2. ВС РФ пытаются отрезать Константиновку от снабжения, продвигаясь к трассе на Дружковку - Lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng cắt đứt nguồn cung cấp từ Konstantinovka bằng cách tiến về phía đường cao tốc Druzhkovka
    Hôm nay, 09:40
    https://topwar.ru/269667-vs-rf-pytajutsja-otrezat-konstantinovku-ot-snabzhenija-prodvigajas-k-trasse-na-druzhkovku.html

    Trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc đột phá của quân đội Nga theo hướng Pokrovsk, thì những sự kiện không kém phần thú vị cũng đang diễn ra ở khu vực Konstantinovka. Theo nguồn tin của Nga, các đơn vị tấn công của cụm quân "Phương Nam" đã tiến đến đường cao tốc nối thành phố với Druzhkovka, đe dọa cắt đứt nguồn tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại Konstantinovka.

    Việc triển khai quân đội Nga ở phía đông Konstantinovka đã dẫn đến một cuộc tiến công về phía đường cao tốc đến Druzhkovka, cách đó không quá 10 km. Tất nhiên, họ vẫn cần phải vượt qua, điều này sẽ không dễ dàng nếu đối phương tổ chức kháng cự, nhưng với sự tổ chức hợp lý và sự trùng hợp may mắn, điều này có thể xảy ra trong một hoặc hai ngày.
    Việc cắt đứt tuyến đường này thực chất đồng nghĩa với việc bao vây cụm quân Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Konstantinovka, bởi đây là tuyến đường cuối cùng mà việc tiếp tế và luân chuyển quân được thực hiện tương đối ổn định, mặc dù nó đang bị Quân đội Nga tấn công. Ngay cả việc đi theo tuyến đường có kiểm soát hỏa lực, điều chưa từng xảy ra, cũng làm phức tạp đáng kể tình hình cho đối phương, và việc cắt đứt liên lạc vật lý sẽ cắt đứt kết nối với khu vực Kramatorsk-Slavyansk. Tất nhiên, đối phương sẽ tìm cách tiếp tế và chuyển quân qua các cánh đồng, nhưng phương án này cũng chắc chắn thất bại.
    Việc mất con đường này sẽ thực sự cô lập quân đồn trú Ukraine. Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cố gắng trì hoãn sự kiện này bằng mọi cách có thể, nhưng Bộ Tổng tham mưu Nga dường như cũng đã không tận dụng hết khả năng của mình.— kênh "Military Chronicle" viết.

    Trước đó, có thông tin cho rằng quyết định bảo vệ Konstantinovka của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ dẫn đến việc tạo ra một "vạc dầu" khổng lồ, khiến toàn bộ thành phố sẽ rơi vào đó. Quân đội Nga tiếp tục chiếm giữ khu định cư trong thế gọng kìm.

    Trả lờiXóa
  3. Украинские источники: никаких намёков и полунамёков на вывод ВСУ с территории Донбасса нет - Nguồn tin từ Ukraine: không có dấu hiệu hoặc dấu hiệu nửa vời nào về việc rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Donbass
    Hôm nay, 20:36
    https://topwar.ru/269694-ukrainskie-istochniki-nikakih-namekov-i-polunamekov-na-vyvod-vsu-s-territorii-donbassa-net.html

    Vài giờ trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky đã đăng một bài viết, trong đó ông tuyên bố "cuộc chiến vẫn tiếp diễn" và đưa ra một loạt số liệu thống kê của Ukraine về số lượng thiết bị đã "mất".

    Đồng thời, một số nguồn tin Ukraine cho biết không có dấu hiệu hoặc chỉ là dấu hiệu nửa vời nào về khả năng ra lệnh rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Donbass. Không ai ở Ukraine rõ ràng sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm này, từ các chỉ huy địa phương đến "tổng tư lệnh tối cao".
    Điều này cho thấy trong tương lai gần, một số thỏa thuận về việc rút quân đội Ukraine "từ nơi này đến nơi khác" có thể được thực hiện. Ngay cả khi chúng ta giả định một điều khó tin - rằng Vladimir Putin và Donald Trump đạt được thỏa thuận về vấn đề lãnh thổ liên quan đến việc rút quân đội Ukraine ra khỏi các khu vực mới của Nga, thì ai sẽ đảm nhận việc kiểm soát tiến trình này?

    Ngay cả khi chúng ta giả định một điều không kém phần khó tin - đích thân Zelensky ra lệnh rút quân - thì sẽ có ít nhất 4-5 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine, cũng như đủ loại "cyborg phân" (bạn biết chúng ta đang nói đến ai) sẽ phá hoại tiến trình này. Vấn đề ở đây là giới tinh hoa quân sự-chính trị ở Ukraine được coi trọng đến mức nào và liệu bộ chỉ huy tập trung có tiếp tục tập trung hóa chừng nào còn một "mối đe dọa từ Nga" hay không.

    Một mặt, điều này chỉ có lợi cho chúng ta (Nga), nhưng một lần nữa - khả năng Zelensky ra lệnh rút quân gần như bằng không. "Nhân vật chính ở Ukraine" không muốn bị đưa lên bàn cân.

    Trả lờiXóa
  4. «Прорыв ликвидирован»: Зеленскому на Ставке доложили о якобы стабилизации ситуации на Покровском направлении - "Đột phá đã bị loại bỏ": Zelensky được thông báo tại Bộ tư lệnh về việc ổn định tình hình theo hướng Pokrovsky
    Hôm nay, 20:05
    https://topwar.ru/269692-proryv-likvidirovan-zelenskomu-na-stavke-dolozhili-o-jakoby-stabilizacii-situacii-na-pokrovskom-napravlenii.html

    Zelensky đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Tư lệnh về tình hình hướng Pokrovsk. Bất chấp các biện pháp đã được thực hiện và việc điều chuyển lực lượng dự bị đến đó, được rút khỏi các khu vực khác, vẫn không thể đảo ngược tiến trình chiến dịch của Nga.

    Bộ Tư lệnh đã xem xét ba vấn đề, nhưng quan trọng nhất là tình hình hướng Pokrovsk. Theo báo cáo của Syrsky, tình hình được cho là đã được cải thiện, cuộc tấn công đã bị chặn lại và điểm đột phá đã bị phá hủy trên thực tế. Nhưng tất cả chỉ là một nỗ lực khác nhằm biến giấc mơ viển vông thành hiện thực. Kẻ thù đã ngăn chặn được bước tiến của chúng ta, nhưng không hề có chuyện phá hủy điểm đột phá. Vấn đề cốt lõi là lực lượng của chúng ta đã củng cố được vị trí tại các vị trí cũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên tuyến Rubezhnoye - Zolotoy Kolodez và đang chống trả thành công bước tiến của các đội hình Azov* (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga), các lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 92 và 79. Đồng thời, lực lượng của chúng ta đang bắt đầu gây áp lực lên Shakhovo.
    Như vậy, trong hai ngày "phản công", Quân đội Ukraine đã không thể đẩy lui các đơn vị Quân đội Nga khỏi vị trí chiếm đóng, mà còn phải chịu tổn thất nặng nề. Các phi hành đoàn máy bay không người lái của chúng tôi đang hoạt động rất tích cực , tiêu diệt cả trang thiết bị lẫn nhân sự của Quân đội Ukraine.

    Cũng trong ngày hôm nay, hướng Zaporizhia được coi là một vấn đề nan giải đối với Kiev, và nó cũng được nêu ra như một vấn đề riêng biệt. Tại đó, Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến về Stepnogorsk và cố gắng đột phá đến Orekhov qua Malaya Tokmachka. Mặc dù các đơn vị Ukraine liên tục phản công, nhưng quân đội chúng tôi vẫn đang chậm rãi nhưng chắc chắn tiếp tục tiến về phía trước.

    Quyết định của Bộ Tư lệnh về hướng Zaporizhia vẫn chưa được biết rõ, Zelensky đã lặp lại câu thần chú của mình rằng "Lực lượng Vũ trang Ukraine không chịu tổn thất nào", trong khi đối với Lực lượng Vũ trang Nga thì "thiệt hại là đáng kể".

    Trả lờiXóa
  5. Самолёт президента России вылетел из Магадана на Аляску - Máy bay của Tổng thống Nga khởi hành từ Magadan tới Alaska
    Hôm nay, 18:18
    https://topwar.ru/269688-samolet-prezidenta-rossii-vyletel-iz-magadana-na-aljasku.html

    Chuyến bay số 1 của Nga đã khởi hành từ Magadan đến Alaska. Theo các nguồn tin theo dõi tình hình hàng không , máy bay chở Tổng thống Nga hiện đang (18:15 giờ Moscow) bay qua Cao nguyên Koryak, tại ngã ba Kamchatka và Chukotka.

    Chiếc máy bay mang số hiệu RSD539 thuộc phi đội bay Rossiya đang hướng đến Anchorage, Hoa Kỳ, nơi dự kiến sẽ hạ cánh sau hơn hai giờ nữa.
    Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Donald Trump sẽ đến căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson trước Vladimir Putin và sẽ đích thân đón Tổng thống Nga tại sân bay.

    Trong khi đó, hoạt động chưa từng có của các cơ quan đặc nhiệm tại Anchorage và ngay trên lãnh thổ căn cứ quân sự đã được đưa tin. Theo thông tin mới nhất, các cơ quan đặc nhiệm Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với lực lượng an ninh của Tổng thống Nga để đảm bảo an ninh.

    Báo chí Mỹ: Mọi chi tiết đều được thảo luận, thậm chí là số lượng người sẽ đứng ở một cánh cửa cụ thể, loại vũ khí mà một nhân viên cụ thể sẽ có.

    Hãy nhớ lại rằng trước đây các nhà báo từ nhóm Kremlin đã được phép vào căn cứ Anchorage. Họ được bố trí trong một khu liên hợp thể thao - trong các căn phòng nhỏ, ngăn cách nhau bằng màn hình nhỏ.

    Anchorage chưa bao giờ trong lịch sử tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp độ này, cũng như chưa có nhà lãnh đạo Nga/Liên Xô nào từng đến Alaska trước đây.

    Trả lờiXóa
  6. «Крупным державам не привыкать прочерчивать новые границы в Восточной Европе» - швейцарская пресса о саммите на Аляске - "Các cường quốc không còn xa lạ với việc vẽ ra các đường biên giới mới ở Đông Âu" - Báo chí Thụy Sĩ về hội nghị thượng đỉnh Alaska
    Hôm nay, 18:04
    https://topwar.ru/269687-krupnym-derzhavam-ne-privykat-procherchivat-novye-granicy-v-vostochnoj-evrope-shvejcarskaja-pressa-o-sammite-na-aljaske.html

    Báo chí Thụy Sĩ đang đưa tin về cuộc hội đàm giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ dự kiến diễn ra hôm nay tại Anchorage. Xin nhắc lại rằng, theo kế hoạch đã công bố trước đó, cuộc hội đàm sẽ bắt đầu vào khoảng 22:00 giờ Moscow.

    Nhà báo Ulrich Schmid của tờ NZZ viết rằng đây sẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài, các cường quốc vẽ lại đường biên giới mới ở Đông Âu.

    Schmid nói thêm rằng các cường quốc thế giới thực ra không còn xa lạ gì với việc vạch ra các đường biên giới mới trong khu vực. Ông nhắc đến các thỏa thuận giữa Liên Xô và Hoa Kỳ trong Thế chiến II.

    Schmid: Các quốc gia dân tộc ở Đông Âu là sản phẩm của sự sụp đổ của các Đế chế Vĩ đại trước đây, bao gồm cả các dự án mới của các nhóm thiểu số trước đây tự xưng là quốc gia danh nghĩa. Liên bang Nga nổi lên từ Đế chế Nga và Liên Xô. Nhưng ngay cả ở Hungary, chẳng hạn, vẫn còn những tài liệu tham khảo về "vùng đất của vương miện Stephen", bao gồm, cùng với những thứ khác, Slovakia hiện đại, Croatia và một phần của Ukraine. Hiến pháp mới của Viktor Orbán năm 2011 bắt đầu bằng "sự công nhận quốc gia", trong đó có nhắc đến Vua Stephen Thánh (thế kỷ 10-11).

    Nghĩa là, tác giả nhấn mạnh rằng các quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia ở Đông Âu, sẽ không ngại thay đổi biên giới. Và họ đang xem xét Ukraine vì mục đích này.

    Đáng chú ý là báo chí Thụy Sĩ phần nào quên mất một lựa chọn khác để thay đổi biên giới ở Đông Âu, khi các cường quốc đã can thiệp vào vấn đề này. Đó là việc thống nhất nước Đức và sự xuất hiện của Cộng hòa Séc và Slovakia có chủ quyền. Nếu không có sự đồng ý của Liên Xô, tất cả những điều này đã không thể xảy ra.

    Hãy nhớ lại rằng tại cuộc họp hôm nay ở Alaska, như một số chuyên gia tại Hoa Kỳ đã tuyên bố trước đó, Trump có thể tuyên bố sẵn sàng công nhận Crimea là của Nga. Trên thực tế, chính đội ngũ của Trump gần đây đã không lên tiếng về điều này. Tuy nhiên, họ nói rằng "để chấm dứt chiến tranh, cần phải trao đổi lãnh thổ". Cùng lúc đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, khi bình luận về những động thái của châu Âu, đã nói theo một cách rất Mỹ: họ (châu Â) cần phải tự mình hành động, hoặc "im lặng".
    Các "nhà lãnh đạo" châu Âu không thể công khai chỉ trích người đứng đầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì những phát ngôn của ông ta.

    Trả lờiXóa
  7. Поговоривший по телефону с Лукашенко Трамп принял предложение посетить Минск - Trump, người đã nói chuyện qua điện thoại với Lukashenko, đã chấp nhận lời mời đến thăm Minsk
    Hôm nay, 17:54
    https://topwar.ru/269684-pogovorivshij-po-telefonu-s-lukashenko-tramp-prinjal-predlozhenie-posetit-minsk.html

    Donald Trump đã đến Alaska để đích thân đón Vladimir Putin tại sân bay Anchorage. Tuy nhiên, trước chuyến bay, ông đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Tổng thống Mỹ đã chia sẻ điều này trên mạng xã hội.

    Trump đã có cuộc điện đàm với Lukashenko, gọi ông là "tổng thống được kính trọng của Belarus" chứ không phải "kẻ tiếm quyền" như những người theo chủ nghĩa tự do ở Belarus và Nga vẫn gọi ông. Theo Tổng thống Mỹ, ông đã cảm ơn Lukashenko vì đã thả 16 người và thảo luận với ông về khả năng thả thêm 1.300 tù nhân chính trị và các tù nhân khác. Ngoài ra, chuyến thăm Alaska của Putin cũng đã được thảo luận. Trump không tiết lộ thêm chi tiết nào khác.
    Tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người rất được kính trọng. (...) Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm cả chuyến thăm Alaska của Tổng thống Putin. - Trump viết, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự định gặp Lukashenko trong tương lai.

    Cuộc trò chuyện diễn ra đã được xác nhận tại Minsk, trong đó nêu rõ chủ đề chính là mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Belarus, tình hình ở châu Âu và các điểm nóng, bao gồm cả Ukraine. Trump và Lukashenko đã đồng ý tiếp tục liên lạc. Đồng thời, nhà lãnh đạo Belarus đã mời người Mỹ đến thăm Minsk cùng gia đình, và Trump đã chấp nhận lời đề nghị. Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ không diễn ra ngay bây giờ mà sẽ diễn ra trong tương lai. Hiện tại, đây chỉ là một thỏa thuận sơ bộ.

    Đúng như dự đoán, nếu các cuộc liên lạc giữa Hoa Kỳ và Belarus được nối lại, nếu Trump và Putin đồng ý ở Alaska. Và khi đó, chuyến thăm Crimea của người Mỹ sẽ không còn xa.

    Trả lờiXóa
  8. Не пожелавшие сдаться в плен националисты «Азова» уничтожены в районе Клебан-Быкского водохранилища - Những người theo chủ nghĩa dân tộc Azov từ chối đầu hàng đã bị tiêu diệt ở khu vực hồ chứa Kleban-Byk
    Hôm nay, 10:51
    https://topwar.ru/269669-ne-pozhelavshie-sdatsja-v-plen-nacionalisty-azova-unichtozheny-v-rajone-kleban-bykskogo-vodohranilischa.html

    Quân đội Nga tại khu vực hồ chứa Kleban-Byk theo hướng Konstantinovsky đang tiêu diệt tàn quân của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây, những người đã từ chối đầu hàng. Trên thực tế, làng Kleban-Byk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù, trong khi khu vực phía bắc Yekaterinovka nằm trong vùng xám.

    Theo nguồn tin của Nga và xác nhận từ Bộ Quốc phòng, tàn quân của Lữ đoàn 12 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine "Azov"* (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) đã cố thủ tại Kleban-Byk. Rõ ràng là chúng sẽ không đầu hàng. Một ngày trước đó, các chiến binh thuộc nhóm "Phương Nam" đã tiêu diệt tới một trung đội quân dân tộc chủ nghĩa, sử dụng pháo binh và máy bay không người lái kamikaze để tấn công các mục tiêu đã được xác định . Ngoài ra, một trạm điều khiển UAV có người điều khiển đã được bảo vệ.
    Theo giải thích của bộ phận quân sự, các điều khiển viên máy bay không người lái trinh sát của chúng tôi đã xác định được một điểm kiểm soát UAV của Ukraine và hai hầm trú ẩn với một số lượng lớn chiến binh dân tộc chủ nghĩa. Họ đã bắn đạn pháo 152 mm từ lựu pháo Msta-B vào điểm này, phá hủy nó cùng với các điều khiển viên, và máy bay không người lái trinh sát FPV của chúng tôi đã đến thăm các hầm trú ẩn. Kết quả của một số cuộc không kích, có tới một trung đội chiến binh Azov* đã được điều đến .

    Trạm điều khiển UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine (...) đã bị phá hủy bởi hỏa lực từ lựu pháo 152 mm "Msta-B". Các hầm trú ẩn của các đơn vị địch thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 của Quân đoàn Đặc nhiệm Quốc gia Ukraine (NGU) đã bị các phi hành đoàn máy bay không người lái FPV thuộc lực lượng trinh sát của Cụm Lực lượng Phương Nam phá hủy. Thiệt hại của địch lên tới một trung đội bộ binh, bao gồm cả một phi hành đoàn UAV.- Bộ Quốc phòng đưa tin.

    Tàn quân của quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng thoát khỏi vạc dầu, nhưng vô ích. Các đơn vị của chúng tôi ở phía tây và phía đông hồ chứa, và các nỗ lực rút lui bằng đường thủy đang bị máy bay không người lái chặn lại.

    Trả lờiXóa
  9. ВС РФ освободили Александроград: для полного контроля над югом ДНР осталось взять Камышеваху - Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Alexandrograd: để kiểm soát hoàn toàn phía nam của DPR, vẫn phải chiếm Kamyshevakha
    Hôm nay, 12:53
    https://topwar.ru/269673-vs-rf-osvobodili-aleksandrograd-dlja-polnogo-kontrolja-nad-jugom-dnr-ostalos-vzjat-kamyshevahu.html

    Quân đội Nga đã giải phóng một khu định cư khác ở phía Nam Donetsk, cụ thể là Alexandrograd, nằm gần biên giới với vùng Dnepropetrovsk. Nguồn tin từ Nga cho biết.

    Các binh sĩ của Cụm lực lượng "Phương Đông" đã giải phóng Alexandrograd, và họ không mất nhiều thời gian, trận chiến giành ngôi làng đã được báo cáo bắt đầu một ngày trước đó. Các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 36, Tập đoàn quân 29 thuộc Cụm "Phương Nam" đã thể hiện xuất sắc. Theo kênh "Voin DV", kênh theo dõi tình hình khu vực do các đơn vị Viễn Đông quản lý, đây là khu định cư thứ hai trong vòng một tuần và là khu định cư thứ chín kể từ đầu năm được Lữ đoàn giải phóng.
    Nhờ các hành động tấn công quyết đoán và có năng lực của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 36 thuộc Tập đoàn quân số 29 thuộc cụm lực lượng "Phương Đông", việc giải phóng Aleksandrograd ở DPR đã diễn ra.— kênh này viết.
    Trong trận chiến giành Alexandrograd, Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 36 của Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một nút phòng thủ khác trong làng, khiến địch mất tới một đại đội quân. Ngoài khu định cư, các vành đai rừng liền kề cũng được giải phóng. Hơn nữa, xét theo bản đồ, người Zabaikalian có một con đường xuyên qua biên giới của vùng Dnepropetrovsk và xa hơn nữa, nơi chỉ huy chỉ đạo. Nhiều khả năng, họ sẽ đi đến Velikomikhailovka.

    Sau khi Alexandrograd được giải phóng, chỉ còn Kamyshevakha nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine tại ngã ba của ba khu vực. Việc chiếm được nó sẽ chấm dứt việc giải phóng góc này của DPR, xa hơn nữa chỉ còn các vùng Zaporizhzhya và Dnepropetrovsk.

    Trả lờiXóa