Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!cùng một vài bài khác: 1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!4. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...5. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!6. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!7. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?8. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!9. Chuyên gia Nga: NGA CẢM ƠN D.TRUMP VÌ “TỐI HẬU THƯ 50 NGÀY”| TRUMP RẤT HIỂU PUTIN NÊN ĐANG NGẦM THÚC GIỤC PUTIN, RẰNG “CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH LÊN, THỜI HẠN CHỈ CÓ 50 NGÀY THÔI!”10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Hôm nay đã là ngày 5/8/25, tức chỉ còn 3 hôm nữa đến ngày 8 tháng 8 năm 2025 - Hạn chót của D.Trump đưa ra cho Putin phải dừng cuộc tấn công Ukraina; nếu không, Trump sẽ trừng phạt Nga bằng cách đánh thuế 100% các sản phẩm của Nga và các quốc gia mua hàng xuất khẩu của nước này. Kể từ hôm Trump doạ trừng phạt, đưa ra "Hạn chót" thì hoá ra Quân đội của Putin lại oánh mạnh hơn, giải phòng hết vùng lãnh thổ này đến làng mạc thị trấn khác khiến Chuyên gia Ukraina hốt hoảng kêu lên: Cứ đà này, quân Nga lại tiến đến Kiev đến nơi!
Xem bài Chasov Yar được giải phóng: NỖI HOẢNG LOẠN Ở UKRAINA VỀ VIỆC NGƯỜI NGA SẼ LẠI TIẾN THẲNG ĐẾN KIEV!
Tức là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Putin e sợ lời doạ dẫm về "Hạn chót" của D.Trump cả! Còn về "trừng phạt" ư?
Ai cũng biết, 2 quốc gia mua dầu của Nga nhiều nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Vậy Ấn Độ cùng Trung Quốc có sợ Trump hay không?
Google.tienlang vừa đăng bài Thời báo Ấn Độ (Ấn Độ): THỦ TƯỚNG MODI CÓ LẬP TRƯỜNG CỨNG RẮN VỀ DẦU MỎ NGA, BẤT CHẤP LỜI ĐE DOẠ CỦA TRUMP và bài Báo Indian Express (Ấn Độ): ẤN ĐỘ PHẢI ĐỨNG LÊN CHỐNG LẠI TRUMP!
Bây giờ, Google.tienlang xin cùng các bạn xem xét đến Cuộc chiến thương mại giữa Trump cùng Tập Cận Bình.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Washington Post (Hoa Kỳ) với tiêu đề China is winning the trade war Trump started – Dịch: Trung Quốc đang thắng thế trong cuộc chiến thương mại do Trump khởi xướng
https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/08/04/trump-tariffs-china-trade/
Washington Post (Hoa Kỳ) viết: Trung Quốc đang thắng thế trong cuộc chiến thương mại do Trump khởi xướng. Trump buộc phải rút lui trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ đang vô tình tiếp tay cho chính phủ Trung Quốc. Tác giả bài viết tin rằng việc Trump tăng thuế quan, cắt giảm ngân sách và hạn chế nhập cư đang làm suy yếu nước Mỹ và vô tình củng cố đối thủ chính của nước này.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này ….
******
China is winning the trade war Trump started – Dịch: Trung Quốc đang thắng thế trong cuộc chiến thương mại do Trump khởi xướng
Khởi động tối đa
Vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã tuyên chiến thương mại với Trung Quốc. Và tôi không hề vui khi nói rằng Trung Quốc, một chế độ độc tài tàn bạo, chống Mỹ, đang thắng thế. Nhưng bằng chứng thì quá rõ ràng.
Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua các chỉ số kinh tế: Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trung bình 5,3% trong nửa đầu năm, trong khi nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,25%. Điều này cũng thể hiện rõ qua việc Trump không thể đạt được những nhượng bộ đáng kể từ Bắc Kinh. Hầu hết các quốc gia đều đã cam chịu trước sức ép thương mại của Mỹ - nhưng Trung Quốc thì không. Vào tháng 4, Trump đã tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145%. Trung Quốc đã đáp trả bằng mức thuế quan trả đũa 125% đối với hàng hóa Mỹ. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gia tăng sức ép bằng cách hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm sang Mỹ, động thái này có nguy cơ làm ngừng sản xuất ô tô, máy bay chiến đấu và các sản phẩm khác.
Trump đã buộc phải nhượng bộ: Ông đồng ý giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 30%, trong khi thuế quan của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ giảm xuống còn 10%. Mức thuế này vẫn giữ nguyên bất chấp nhiều vòng đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh. Trump ca ngợi thỏa thuận là một "chiến thắng thương mại lịch sử", nhưng thực chất nó chỉ là một thỏa thuận đình chiến. Nó không ảnh hưởng đến những khiếu nại lâu nay của Mỹ về việc Trung Quốc bán phá giá hàng hóa trên thị trường thế giới, đánh cắp sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác.
Mặc dù mức thuế quan chênh lệch đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có vẻ không phải là vấn đề lớn (cho đến khi bạn nhận ra rằng điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ sẽ có nhiều tiền hơn), nhưng rõ ràng là theo thỏa thuận này, mà các chi tiết chưa bao giờ được công bố chính thức, chính quyền Trump đã thực sự đình chỉ việc kiểm soát xuất khẩu đối với việc bán công nghệ sử dụng kép cho Trung Quốc.
Vào tháng 7, chính quyền đã phê duyệt việc bán cho Trung Quốc các chip H2O tiên tiến của Nvidia, có cả ứng dụng dân sự và quân sự. Một nhóm các nhà hoạt động an ninh quốc gia thuộc cả hai đảng, bao gồm các cựu quan chức chính quyền Trump là Matt Pottinger và David Fit, đã bày tỏ sự phẫn nộ trong một bức thư chung: "Chúng tôi tin rằng hành động này là một bước đi sai lầm chiến lược, đe dọa lợi thế kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vốn được coi là then chốt đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu trong thế kỷ 21."
Việc bán chip Nvidia chỉ là một dấu hiệu cho thấy Trump đang dần rút khỏi thế bế tắc với Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng đã đình chỉ các chuyến thăm Hoa Kỳ của tổng thống và bộ trưởng quốc phòng Đài Loan do sự phản đối của Bắc Kinh.
Trong khi Trump đang lấy lòng Bắc Kinh, ông cũng đang khiến các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương xa lánh bằng những lời đe dọa áp thuế bất cứ lúc nào. Quốc gia mới nhất chịu thiệt hại là Ấn Độ, một đối tác quan trọng của Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Hôm thứ Tư, Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên Ấn Độ, tiếp theo là các lệnh trừng phạt bổ sung, để trừng phạt nước này vì đã mua dầu khí từ Nga. Mặc dù việc gây sức ép buộc Ấn Độ chấm dứt quan hệ kinh tế với Nga là hợp lý, nhưng những mức thuế ngớ ngẩn này đe dọa sẽ phá hỏng nhiều năm nỗ lực của các chính quyền Mỹ liên tiếp, bao gồm cả chính quyền Trump, nhằm đưa Ấn Độ vào quỹ đạo Mỹ. Hơn nữa, có những dấu hiệu cho thấy sự hòa giải giữa New Delhi và Bắc Kinh.
Trump đã đạt được thỏa thuận với các đối tác quan trọng khác của Hoa Kỳ trong khu vực về việc áp thuế xuất khẩu ở mức thấp hơn mức ông đã đe dọa hồi tháng Tư, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với đầu năm. Trump đã áp thuế 20% đối với Việt Nam và Đài Loan; 19% đối với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines; và 15% đối với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Úc, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, sẽ được hưởng mức thuế "cơ bản" 10%, nhưng sẽ chịu mức thuế 50% đối với thép, đồng và nhôm, và 25% đối với một số loại xe. Trong các cuộc đàm phán thương mại, Trump đã nhận được những lời hứa mơ hồ từ Nhật Bản và Hàn Quốc (và Liên minh Châu Âu) về việc đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào Hoa Kỳ.
Sau khi đạt được các thỏa thuận thương mại với Trump, các nước có thể thở phào nhẹ nhõm, biết rằng tình hình của họ có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Nhưng cách "gây áp lực" thô lỗ của Trump đối với người đối thoại đã gây ra sự phẫn nộ. Một cựu quan chức thương mại Nhật Bản gọi thỏa thuận với Hoa Kỳ là "nhục nhã", và một nhà kinh tế địa phương gọi nó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nhật Bản". Quả thực, đây là một cách cư xử kỳ lạ với các đồng minh mà Hoa Kỳ cần để kiềm chế Trung Quốc.
Nhìn rộng hơn, Trump đã gián tiếp giúp Trung Quốc bằng cách cắt giảm chi tiêu cho ngoại giao, viện trợ nước ngoài và đầu tư vào nghiên cứu khoa học của Mỹ. Ngoại trưởng Marco Rubio thậm chí còn sa thải nhân viên Bộ Ngoại giao phụ trách điều phối phản ứng ngoại giao trước hành vi gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Nỗ lực của Trump nhằm đóng cửa Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) là một món quà nữa dành cho Bắc Kinh. Từ Indonesia đến Nigeria, truyền thông nhà nước Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống mà VOA để lại. Quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNESCO của Trump cũng mở ra cơ hội cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại các tổ chức quốc tế này.
Trump cũng có kế hoạch cắt giảm hơn 30% hỗ trợ liên bang cho nghiên cứu khoa học, đồng thời gây khó khăn hơn cho sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ. Ngược lại, Trung Quốc đang rót thêm hàng tỷ đô la vào nghiên cứu và phát triển tiên tiến. Trung Quốc đã vượt mặt Hoa Kỳ về hầu hết các công nghệ tiên tiến, bao gồm pin, tấm pin mặt trời, xe điện, máy bay không người lái, truyền thông quang học tiên tiến, học máy và điện toán hiệu năng cao. Thuế quan của Trump sẽ không đảo ngược xu hướng này, và việc cắt giảm chi tiêu cho R&D và hạn chế sinh viên quốc tế sẽ chỉ đẩy nhanh chúng hơn nữa.
Gót chân Achilles của Trung Quốc từ lâu đã là nỗi sợ hãi mà nước này tạo ra ở các quốc gia khác thông qua sự hung hăng và thiếu tôn trọng. Giờ đây, nước Mỹ đang tự mình làm phần lớn những gì mình muốn—và phải trả giá trong mắt thế giới. Một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew tại 24 quốc gia cho thấy quan điểm về Hoa Kỳ đã xấu đi đáng kể trong năm qua, trong khi quan điểm về Trung Quốc lại được cải thiện đôi chút. Tại các quốc gia thu nhập cao được khảo sát, 32% số người được hỏi hiện có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, so với 35% có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ. Đối với những người trong chúng ta đã quen với việc nghĩ về nước Mỹ là "tốt", đây thực sự là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.
Đừng hiểu lầm tôi: Đúng là Trump đã, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, rút lui khỏi cuộc chiến thương mại tai hại với Trung Quốc trước khi nó gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Và đáng ghi nhận là Trump đã tiếp tục và thậm chí mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Á.
Nhưng thỏa thuận đình chiến thương mại chỉ hạn chế thiệt hại từ các chính sách của Trump—nó không thách thức sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc hay cải thiện khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Việc Trump tăng thuế quan, cắt giảm ngân sách và hạn chế nhập cư đang làm suy yếu nước Mỹ và vô tình củng cố đối thủ truyền kiếp của mình.
Tác giả Max Boot
Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
*****
Bình luận của Google.tienlang: Như vậy, cả Ấn Độ cùng Trung Quốc đều không sợ lời đe doạ trừng phạt của D.Trump. Vậy Trump chỉ còn cách làm theo lời khuyên của Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert tại bài Báo Mỹ: THAY VÌ ĐE DOẠ HẠT NHÂN, TRUMP CẦN NGỪNG CẤP VŨ KHÍ CHO ZELENSKY VÀ ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN
Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert khuyên Trump thế nào?
Xin trích:
"Bằng cách đe dọa Nga bằng tàu ngầm hạt nhân vì lời tuyên bố khoa trương của cựu tổng thống Nga—và có lẽ thậm chí không thực hiện điều đó—Trump không khiến nước Mỹ trông mạnh mẽ.
Thay vào đó, điều Trump nên làm là sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga, Ukraina và các thành viên NATO ở châu Âu để buộc phải đạt được một giải pháp đàm phán. Nga đã bày tỏ thiện chí hợp tác với Mỹ. Nhưng ngoại giao là một con đường hai chiều; Hoa Kỳ phải sẵn sàng dừng vận chuyển vũ khí vào Ukraine, và phải sẵn sàng đối xử bình đẳng với Nga. Đây khó có thể coi là những nhượng bộ đáng kể - và phần thưởng cho hòa bình sẽ lớn hơn nhiều so với bất kỳ lợi ích nào còn lại khi tiếp tục một cuộc chiến tranh thất bại chống lại Nga ở Ukraina.
Theo Google.tienlang, Làm theo Lời khuyên của Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert, Trump vẫn có quyền tự hào là Nhà Kiến tạo Hoà bình và Chỉ có Trump chứ không phải ai khác, bằng cách này hay cách khác, dù thời hạn không phải 24 giờ, hay 1 hoặc 2 tháng, nhưng cuối cùng vẫn phải là Trump mới dập tắt được ngọn lửa chiến tranh ở Ukraina! Và Giải Nobel vẫn phải thuộc về Trump!
Putin cũng đã nói tuy không nhắc đến tên Trump nhưng thực sự đã phản hồi, rằng Tất cả những ai chê trách Nga chậm trễ tiến tới ngừng bắn là bởi vì họ kỳ vọng quá cao, họ coi nhẹ "Nhiệm vụ thiết lập Hoà bình"... Tức là, cái "Nhiệm vụ thiết lập Hoà bình", theo Putin, là Nhiệm vụ cực kỳ gian nan, khó khăn. Có "khó khăn" thì mới cần Trump ra tay chứ nếu dễ dàng thì ai mà chả làm được? Dễ dàng thì ngay Tổng hề Zelensky cũng làm được, cần gì phải đến Trump? - Ý của Putin là vậy đấy!
Kính mời xem các bài liên quan:
Трамп предлагал ввести войска США в Мексику, заявила президент страны -Tổng thống Mexico cho biết Trump đề xuất đưa quân đội Hoa Kỳ vào Mexico
Trả lờiXóa19:17 05.08.2025(обновлено: 19:49 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ssha-2033556390.html?in=l
Tổng thống Mexico Sheinbaum cho biết Trump đã đề nghị đưa quân vào nước này
MEXICO CITY, ngày 5 tháng 8 — RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất đưa quân đội Mỹ vào lãnh thổ Mexico, Tổng thống nước này Claudia Sheinbaum cho biết.
«
"Trong một cuộc gọi, Tổng thống Trump đã đề xuất rằng quân đội Hoa Kỳ nên tham gia. Và tôi đã nói rằng không, không, điều đó không được đưa ra thảo luận và không nằm trong chương trình nghị sự, và ông ấy hiểu điều đó", Sheinbaum phát biểu tại một cuộc họp báo.
Người đứng đầu nhà nước đưa ra nhận xét này khi bình luận về tác động tiềm tàng của các sự cố an ninh trong nước đối với quan hệ với Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận an ninh. Bà nhấn mạnh rằng các hình thức hợp tác khác vẫn có thể thực hiện được, miễn là tôn trọng chủ quyền quốc gia. Bà dẫn chứng việc trao đổi thông tin lẫn nhau.
Đầu tháng 7, người đứng đầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, Thomas Homan, đã công bố mức thấp kỷ lục về số vụ vượt biên trái phép qua biên giới phía Nam: trong cả tháng 6, số vụ bắt giữ chỉ đạt 6.070. Ông nhấn mạnh rằng những con số này đạt được là nhờ các biện pháp cứng rắn hơn trong việc giam giữ nội bộ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, cũng như việc tăng cường kiểm soát tại biên giới tiểu bang.
Ngược lại, dưới thời cựu lãnh đạo Hoa Kỳ Joe Biden, mức độ di cư bất hợp pháp lại ở mức cao kỷ lục: theo số liệu thống kê chính thức, hơn tám triệu người di cư đã vượt qua biên giới phía nam mà không có giấy tờ kể từ tháng 1 năm 2021.
Vào Ngày Nhậm chức, Trump , trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, đã hứa sẽ ngay lập tức ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và bắt đầu quá trình dẫn độ hàng triệu người di cư. Ông cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía Nam.
Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе - Trump cảnh báo hậu quả của việc di cư bất hợp pháp vào Châu Âu
Trả lờiXóa15:06 28.07.2025(cập nhật: 15:09 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/tramp-2031954344.html?in=t
Trump: Sẽ không còn gì ở Châu Âu nếu không ngăn chặn được nạn di cư bất hợp pháp
RIA Novosti
TURNBERRY, ngày 28 tháng 7 - RIA Novosti. Châu Âu sẽ không còn như trước nếu không chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland .
«
"Châu Âu đã rất khác so với 5, 10 năm trước, và (người châu Âu - biên tập) cần phải bắt tay vào việc. Nếu không, châu Âu cũ sẽ không còn tồn tại nữa... Chúng ta không thể để người nhập cư bất hợp pháp vào đây", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu.
Vào Ngày Nhậm chức, ngày 20 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, đã cam kết sẽ ngay lập tức ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và bắt đầu quá trình trục xuất hàng triệu người di cư. Ông cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến tình hình ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ.
Trump đã đến Scotland vào thứ Sáu, bắt đầu chuyến thăm riêng kéo dài năm ngày vào ngày 25 tháng 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Vương quốc Anh kể từ khi nhậm chức. Tổng thống Mỹ dự định đến thăm hai câu lạc bộ golf của mình và khai trương câu lạc bộ thứ ba. Từ ngày 17 đến 19 tháng 9, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh.
Зарубежные гости, концерты и гастрофестиваль| На Чукотку приехали эксперты из России, Перу, Мексики, Индии, Индонезии - Khách nước ngoài, buổi hòa nhạc và lễ hội ẩm thực| Các chuyên gia từ Nga, Peru, Mexico, Ấn Độ, Indonesia đã đến Chukotka
Trả lờiXóahttps://ria.ru/20250805/chukotka-2033548905.html?in=l
Lần đầu tiên, Ngày Thành phố Anadyr được tổ chức theo một cách khác thường như vậy. Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Peru tại Liên bang Nga Juan Genaro del Campo Rodriguez đã đến thủ phủ Khu tự trị Chukotka để chào mừng và tham gia lễ hội quốc tế "Eo biển Bering", cũng như phiên thảo luận "Viễn Đông - Vùng đất của những cuộc phiêu lưu".
Các chuyên gia liên bang và khu vực chuyên về quảng bá vùng miền, đại diện các cơ quan truyền thông liên bang (Russia Today và Komsomolskaya Pravda) cũng đã đến Khu tự trị Chukotka. Khách mời từ khắp cả nước, từ Mexico, cũng như các đầu bếp nổi tiếng từ Ấn Độ và Indonesia đã đến tham dự lễ hội ẩm thực. RIA Novosti đưa tin về những sự kiện nổi bật và đáng nhớ nhất của lễ hội, sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo và giải thưởng cho video về chuyến đi đến Chukotka.
Một triệu cho những bức ảnh đẹp nhất về Chukotka
Thống đốc Khu tự trị Chukotka, Vladislav Kuznetsov, đã thành lập đề cử đặc biệt – “Chuyến du lịch tuyệt vời nhất ở Chukotka” – tại cuộc thi “Viễn Đông – Vùng đất phiêu lưu”.
"Năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức giải thưởng này theo hình thức truyền thống. Bộ phim hay nhất về Chukotka sẽ nhận được một triệu rúp. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm có những video thú vị về vùng đất của chúng tôi được cả nước Nga và thế giới đón xem. Những video này sẽ khơi dậy sự quan tâm của khách du lịch tiềm năng. Những video này sẽ khiến người xem suy nghĩ và quyết định đến với chúng tôi không chỉ để du lịch mà còn để ở lại cùng chúng tôi, cùng nhau xây dựng tương lai của Chukotka", người đứng đầu vùng nhấn mạnh.
Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Peru tại Liên bang Nga Juan Genaro del Campo Rodriguez, những cuộc thi như vậy góp phần vào sự phát triển của du lịch.
Thống đốc Chukotka Vladislav Kuznetsov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Peru tại Liên bang Nga Juan Genaro del Campo Rodriguez tại Lễ hội Eo biển Bering và Ngày thành phố Anadyr.
XóaThống đốc Chukotka Vladislav Kuznetsov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Peru tại Liên bang Nga Juan Genaro del Campo Rodriguez tại lễ hội Eo biển Bering và Ngày thành phố Anadyr.
© Ảnh do dịch vụ báo chí của chính quyền Khu tự trị Chukotka cung cấp
Đối thoại giữa các châu lục: Du lịch và trao đổi văn hóa
"Tôi tin tưởng rằng các tác giả của những video du lịch qua Chukotka sẽ giới thiệu khu vực này với thế giới và nhấn mạnh những nét độc đáo của nó", đại sứ Peru cho biết.
Trong khuôn khổ Lễ hội quốc tế "Eo biển Bering", một phiên thảo luận "Viễn Đông - Vùng đất phiêu lưu" đã được tổ chức.
Trong buổi thảo luận, Vladislav Kuznetsov cùng với Juan Genaro del Campo Rodriguez đã thảo luận về triển vọng phát triển du lịch và giao lưu văn hóa.
Tại Lễ hội Eo biển Bering và Ngày Thành phố Anadyr
Tại Lễ hội Eo biển Bering và Ngày Thành phố Anadyr
© Ảnh do dịch vụ báo chí của chính quyền Khu tự trị Chukotka cung cấp
"Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác với các quốc gia thân thiện ở Nam Mỹ. Trong phiên họp, chúng tôi đã thảo luận về cách thức tăng cường quan hệ kinh tế, cũng như những hình thức hợp tác nào hiệu quả nhất", ông Kuznetsov lưu ý.
Đại sứ Peru cũng phát biểu về tầm quan trọng của việc phát triển lĩnh vực sáng tạo.
"Hai quốc gia chúng ta bị ngăn cách bởi một đại dương, nhưng mối quan hệ giữa hai nước vẫn không ngừng phát triển. Peru là một quốc gia đa quốc gia có kinh nghiệm phát triển nền kinh tế dựa trên các ngành công nghiệp sáng tạo, tạo ra những hướng đi mới trong du lịch dựa trên việc hỗ trợ văn hóa của người dân bản địa", Juan Genaro del Campo Rodriguez nhận xét.
Chuyến thám hiểm truyền thông và quay phim dưới bầu trời cực
Cư dân và du khách của Anadyr đã tham gia chuyến thám hiểm truyền thông cùng người chiến thắng mùa thứ hai của cuộc thi "Viễn Đông - Vùng đất của những cuộc phiêu lưu" Nikita Bulanov. Những người tham gia bài học thực hành đã quay video về chuyến đi đến Mũi Dionysius. Và vào ngày 3 tháng 8, buổi chiếu đầu tiên các tác phẩm dự thi từ các mùa trước đã diễn ra tại rạp chiếu phim Polarny. Khán giả có thể chiêm ngưỡng những góc đẹp như tranh vẽ của đất nước chúng tôi trên màn hình lớn và được truyền cảm hứng du lịch.
"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках - "Trong túi": Thẩm phán Ukraine bị bắt quả tang nhận hối lộ trong túi táo
Trả lờiXóa19:49 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033562942.html?in=l
Ở Ukraine, một thẩm phán đã giấu một khoản hối lộ đô la trong một túi táo trong suốt
MOSCOW, ngày 5 tháng 8 — RIA Novosti. Tại vùng Dnepropetrovsk, một thẩm phán tòa án thành phố đã bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ và giấu trong một chiếc túi trong suốt đựng táo, Strana.ua đưa tin.
"Anh ta giấu tiền hối lộ trong một chiếc túi trong suốt <…>. Trong số những bức ảnh được công bố có một túi táo, bên trong chứa đô la", bài đăng trên Telegram cho biết.
Theo cuộc điều tra, như ấn phẩm này đưa tin, thẩm phán đã sử dụng số tiền nhận được để tuyên bố trắng án trong một vụ án hình sự.
Các báo cáo về tham nhũng ở Ukraine , đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, được nghe thấy thường xuyên. Vào ngày 2 tháng 8, NABU đã báo cáo về vụ bắt giữ một thành viên của Verkhovna Rada với cáo buộc tham nhũng quy mô lớn trong việc mua UAV và hệ thống tác chiến điện tử cho Lực lượng vũ trang Ukraine với giá thổi phồng. Cùng với ông, các bị cáo trong vụ án bao gồm người đứng đầu các chính quyền quân sự địa phương và quân nhân. Theo truyền thông Ukraine, đây là về Oleksiy Kuznetsov, một đại biểu của đảng Người hầu của nhân dân. Sau đó, ấn phẩm Ukrainska Pravda đưa tin rằng trong số những người bị phơi bày có người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước quận Mukachevo, cựu người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk do Kiev thành lập, Serhiy Gaidai , cũng như người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Rubizhne, Andriy Yurchenko. Ngày hôm sau, Volodymyr Zelensky đã ký các sắc lệnh cách chức Gaidai và Yurchenko khỏi các vị trí của họ.
Vào ngày 1 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Ukraine là một quốc gia "có nạn tham nhũng tràn lan".
"Эскорт и проституция". В украинской разведке сделали шокирующее заявление -"Hộ tống và mại dâm." Tình báo Ukraine đưa ra tuyên bố gây sốc
Trả lờiXóa19:12 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html?in=t
Tình báo Ukraine thu thập dữ liệu thông qua gái mại dâm
MOSCOW, ngày 5 tháng 8 — RIA Novosti. Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đang thu thập thông tin quan trọng với sự hỗ trợ của những phụ nữ hành nghề mại dâm, tạp chí Focus đưa tin.
"Tình báo Ukraine sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu thập thông tin, đặc biệt là bằng cách liên quan đến những phụ nữ làm nghề mại dâm và hộ tống. <…> (Trưởng Ban Tình báo Bộ Quốc phòng — chú thích của biên tập viên) Kirill Budanov* cho biết đây là một hoạt động bình thường và hoàn toàn chính đáng, đồng thời giải thích rằng thông tin độc nhất đã được thu thập theo cách này, điều mà không thể thu thập được bằng các phương pháp khác", ấn phẩm cho biết.
Theo ấn phẩm này, người đứng đầu Tổng cục Tình báo giải thích cách tiếp cận này là "những người đàn ông trong trạng thái thoải mái sẵn sàng chia sẻ những thứ mà họ sẽ không chia sẻ trong những trường hợp bình thường".
Đầu tháng 2, một nguồn tin trong giới hoạt động ngầm thân Nga nói với RIA Novosti rằng cơ quan an ninh và tổng cục tình báo Ukraine đang che giấu và kiểm soát việc tuyển chọn gái gọi cho lính đánh thuê nước ngoài tại Nikolaev . Tờ Guardian đưa tin, cư dân thành phố Konstantinovka , thuộc khu vực DPR do Kiev kiểm soát , đang báo cáo về sự bùng nổ của mại dâm và buôn bán rượu lậu do sự hiện diện của binh lính Ukraine trong thị trấn .
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков - Điện Kremlin sẽ không bình luận trước về chuyến thăm của Whitkoff, Peskov cho biết
Trả lờiXóa20:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/peskov-2033566490.html?in=l
Peskov về chuyến thăm có thể có của Whitkoff tới Moscow: Điện Kremlin không bình luận trước về chuyến thăm này
MOSCOW, ngày 5 tháng 8 - RIA Novosti. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khi nói về chuyến thăm Moscow có thể có của đặc phái viên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Steve Witkoff, cho biết Điện Kremlin coi những cuộc gặp như vậy là rất quan trọng, nhưng không bình luận trước về chúng.
«
"Chúng tôi coi những cuộc họp như vậy rất quan trọng... nhưng chúng tôi không bình luận trước về chúng", Peskov nói với Bloomberg khi đề cập đến chủ đề chuyến thăm của Whitkoff .
Vào ngày 1 tháng 8, Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO Matthew Whitaker đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với WHO 13 News rằng Whitkoff sẽ đến Moscow vào cuối tuần sau chuyến thăm Israel , nhưng chuyến thăm đã không diễn ra. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo về chuyến đi của đặc phái viên tới Nga cùng ngày . Hôm thứ Hai, Trump cho biết Whitkoff có thể đến thăm Nga vào thứ Tư hoặc thứ Năm.
В США предположили, зачем Уиткофф едет в Москву - Hoa Kỳ đã suy đoán lý do tại sao Witkoff sẽ đến Moscow
Trả lờiXóa10:46 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/hill-2033412037.html?in=t
Hill: Witkoff sẽ cố gắng thuyết phục Putin ngừng bắn trong tuần này
MOSCOW, ngày 5 tháng 8 — RIA Novosti. Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff sẽ cố gắng thuyết phục Vladimir Putin đồng ý ngừng bắn với Ukraine trong tuần này, tờ Hill đưa tin.
https://thehill.com/homenews/5436014-as-russia-deadline-nears-trump-starts-nuclear-saber-rattling/
"Witkoff dự kiến sẽ đến Moscow vào nửa cuối tuần này để thuyết phục Putin đồng ý ngừng bắn", ấn phẩm này cho biết.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết đặc phái viên của ông có thể đến thăm Nga vào thứ Tư hoặc thứ Năm. Điện Kremlin đã cho phép chuyến thăm này và nhấn mạnh rằng Moscow coi các cuộc tiếp xúc với Witkoff là quan trọng, có ý nghĩa và rất hữu ích.
Tuần trước, tại cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Valaam, Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine mà không có giới hạn thời gian . Ông cũng cho biết các điều kiện mà Moscow đã công bố vào mùa hè năm 2024 vẫn không thay đổi.
На Западе сделали Зеленскому предупреждение, вспомнив слова Путина - Phương Tây đã đưa ra lời cảnh báo cho Zelensky, nhắc lại lời của Putin
Trả lờiXóa08:46 05.08.2025(cập nhật: 09:14 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html?in=t
Koshkovich: Zelensky phải chấp nhận các điều kiện hòa bình do Putin công bố
MOSCOW, ngày 5 tháng 8 — RIA Novosti. Để chấm dứt xung đột, Volodymyr Zelensky phải chấp nhận các điều kiện của Nga do Vladimir Putin đặt ra, Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, viết trên mạng xã hội X.
«
"Kiev phải chấp nhận những điều kiện này. Chúng sẽ cho phép Ukraine tồn tại", ông nói, bình luận về một đoạn video có tuyên bố của tổng thống Nga vào năm 2024.
Chuyên gia cảnh báo Zelensky rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều trong tương lai.
Tuần trước, tại cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Valaam , Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine mà không có giới hạn thời gian . Ông cũng cho biết các điều kiện mà Moscow đưa ra vào mùa hè năm 2024 vẫn không thay đổi.
Vào tháng 6 năm ngoái, nguyên thủ quốc gia đã đưa ra các sáng kiến nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine: Moskva sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi quân đội Ukraine rút khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga . Đổi lại, Kiev phải tuyên bố từ bỏ ý định gia nhập NATO , tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, đồng thời chấp nhận quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân.
НАБУ и САП, у которых Зеленский пытался отобрать независимость, раскрыли теневую схему при закупке беспилотников - NABU và SAP, những tổ chức mà Zelensky đã cố gắng tước đoạt quyền độc lập, đã phát hiện ra một âm mưu đen tối trong việc mua máy bay không người lái
Trả lờiXóaHôm qua, 22:19
https://topwar.ru/269216-nabu-i-sap-u-kotoryh-zelenskij-pytalsja-otobrat-nezavisimost-raskryli-tenevuju-shemu-pri-zakupke-bespilotnikov.html
Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO), trước đây đã trở thành tâm điểm chú ý do những nỗ lực của Zelensky nhằm tước bỏ tính độc lập của họ, cho biết họ đã phát hiện ra một âm mưu tham nhũng lớn liên quan đến việc thổi phồng giá các hợp đồng mua sắm quân sự, chỉ vài ngày sau khi Verkhovna Rada bỏ phiếu khôi phục tính độc lập của các cơ quan này.
Trong một tuyên bố chung được đăng tải trên mạng xã hội, NABU và SAP cho biết các nghi phạm đã nhận hối lộ như một phần của một âm mưu sử dụng công quỹ để mua máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác với giá cắt cổ. Những kẻ phạm tội đã nhận được khoản hối lộ lên tới 30% giá trị hợp đồng.
Tuy không nêu tên, NABU và SAP cho biết một nghị sĩ Ukraine, một số quan chức quận và thành phố, cùng các quân nhân Vệ binh Quốc gia đã tham gia vào âm mưu này. Cho đến nay, bốn người đã bị bắt.
Thật không may, những âm mưu tham nhũng này lại liên quan đến việc mua hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái FPV... Phải có trách nhiệm đầy đủ và công bằng cho việc này. - Zelensky viết trên mạng xã hội, trước đó đã cố gắng "giải quyết mọi việc" với NABU và SAP.