Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác:
2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
6. New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!Bây giờ, Anthony Blinken mới thú nhận đã gửi vũ khí tấn công cho Kiev từ tháng 9 năm 2021
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí American Thinker (Hoa Kỳ) với tiêu đề Trump Can Force An Endgame In The War BetweenUkraine And Russia – Dịch: Trump có thể buộc phải kết thúc cuộc chiến giữa Ukraine và Nga
Hoa Kỳ từ lâu đã hành động như một kẻ xâm lược chống lại Nga, theo American Thinker. Đã đến lúc phải chấm dứt điều này, nếu không thế giới sẽ đứng bên bờ vực chiến tranh hạt nhân. Trump chỉ còn một lựa chọn duy nhất: buộc NATO phải chấp nhận chiến thắng của Putin ở Ukraine. Để làm được điều này, ông ta chỉ cần ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...
******
Trump Can Force An Endgame In The War BetweenUkraine And Russia – Dịch: Trump có thể buộc phải kết thúc cuộc chiến giữa Ukraine và Nga
Sau khi hủy bỏ cuộc gặp đã lên kế hoạch với Vladimir Putin tại Budapest, Tổng thống Trump có thể sẽ lại cân nhắc liệu lời đe dọa cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công sâu vào hậu phương Nga có buộc Moscow phải đàm phán hay không.
Chúng ta hãy cùng xem lại lập trường của Hoa Kỳ về cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi như thế nào trong hai tháng qua.
Vào ngày 23 tháng 9 năm 2025, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Trump đã đề xuất rằng Ukraine sẽ có thể giànhlại tất cả các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Chưa đầy một tuần sau, vào ngày 29 tháng 9, Phó Tổng thống J.D. Vance lần đầu tiên tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang nghiêm túc xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk để bảo vệ đất nước khỏi lực lượng Nga.
Cùng ngày, 29 tháng 9, Đại diện Đặc biệt của Hoa Kỳ về Ukraine, Tướng Keith Kellogg, tuyên bố cụ thể, chi tiết hơn, rằng Tổng thống Trump đã cho phép các thành viên NATO triển khai các hệ thống tên lửa do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine , một thành viên không thuộc liên minh . Ông Kellogg cũng nói thêm rằng Trump đã cho phép NATO tiến hành các cuộc tấn công sâu vào hậu phương Nga (có lẽ bằng tên lửa Tomahawk do Hoa Kỳ làm trung gian). Ông Kellogg lẽ ra phải hiểu rằng việc cho phép NATO tấn công Moscow bằng tên lửa của Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức biến cuộc xung đột từ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm thành một cuộc chiến tranh trực tiếp — giữa liên minh và Nga, thậm chí có thể có sự tham gia của Hoa Kỳ.
Việc Vance và Kellogg phát biểu cùng ngày cho thấy chính Kellogg là người đề xuất cung cấp tên lửa Tomahawk cho Zelensky thông qua NATO với sự làm trung gian của Hoa Kỳ.
Vào ngày 13 tháng 10, có lẽ để đáp trả những tuyên bố của Trump và các thành viên khác trong chính quyền của ông, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra mộtlời đe dọa rõ ràng. Nếu Trump chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Zelensky, chúng ta sẽ quay trở lại với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, ông nhấn mạnh.
"Người ta đã nói hàng trăm lần, theo cách mà ngay cả tờ Stars and Stripes cũng có thể hiểu được, rằng không thể phân biệt được một tên lửa Tomahawk hạt nhân với một tên lửa thông thường khi đang bay", Medvedev tuyên bố. "Việc chuyển giao những tên lửa này có thể dẫn đến kết cục tồi tệ cho tất cả mọi người . Và trên hết, cho chính Trump."
Sau đó, vào thứ Năm, ngày 16 tháng 10, Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc điện đàm, Trump đã chấp nhận lời đề nghị của Putin về việc gặp mặt tại Budapest, Hungary, cho một vòng đàm phán khác (lời đề nghị đến từ Trump – Người dịch). Tuy nhiên, Putin nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Kyiv từ bỏ quyền kiểm soát DPR.
Ngay ngày hôm sau, 17 tháng 10, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Trump đã từ chối cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev. Trong cuộc gặp mà một số người gọi là "bão táp", Trump khăng khăng yêu cầu Zelenskyy phải giao nộp vùng Donbas ở đông nam Ukraine, mặc dù Kiev vẫn kiểm soát khoảng một phần tư Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Donbass là một khu vực chủ yếu nói tiếng Nga, có tầm quan trọng chiến lược mà cho đến nay Nga vẫn chưa thể chinh phục do một dải thành phố được phòng thủ nghiêm ngặt, cản trở bước tiến nhanh chóng về phía tây của Nga hướng tới thủ đô.
Trong các bình luận sau cuộc họp ngày 17 tháng 10, Trump cho biết ông đã đảo ngược lập trường mà chính quyền của ông đã giữ lại vào tháng 9. Kết quả là, Trump quay lại kêu gọi Kyiv và Moscow "ngay lập tức chấm dứt thù địch ". Thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ cho phép Nga duy trì lãnh thổ dưới sự kiểm soát quân sự của mình. "Chúng ta phải bắt đầu từ tiền tuyến, bất kể đó là gì", Trump nói sau khi hạ cánh xuống West Palm Beach. "Nếu không, mọi chuyện sẽ quá phức tạp, và các vị sẽ không thể giải quyết được tất cả. Chúng ta phải dừng lại ở tiền tuyến."
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 10, tình hình lại thay đổi khi cuộc gặp sơ bộ giữa Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Nga Lavrov không mang lại kết quả. Trump đã hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Putin, tuyên bố rằng ông không có ý định tham gia một cuộc họp "vô ích" nào nữa. Putin từ chối đồng ý ngừng bắn dọc theo tuyến đầu hiện tại.
Tại Gaza, Trump đã thành công trong việc thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý ngừng bắn. Chỉ riêng việc Trump tỏ ra bất mãn với quyết định tấn công các lãnh đạo Hamas ở Qatar mà không có sự cho phép trước của Washington của Netanyahu đã là quá đủ. Tuy nhiên, không giống như Israel và cuộc chiến với Hamas ở Gaza, Putin độc lập với Hoa Kỳ và có thể tiếp tục chiến dịch đặc biệt của mình ở Ukraine theo ý mình. Việc Putin khăng khăng đòi kiểm soát Donbas như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn cho thấy ông sẵn sàng tiếp tục chiến đấu vì ông tin rằng Nga có thể và đang chiến thắng - ngay cả khi nước này có nguy cơ chiến tranh với Hoa Kỳ.
Trump dường như đang bị giằng xé giữa hai cố vấn: Đặc phái viên Tướng Keith Kellogg , người có lập trường cứng rắn chống lại Putin ở Ukraine, và Đặc phái viên Steve Witkoff, người đã gặp Putin năm lần trong năm nay. Kellogg đã nhiều lần khẳng định rằng Ukraine có thể giành chiến thắng quân sự nếu Trump cung cấp cho họ tất cả vũ khí cần thiết. Điều quan trọng cần lưu ý là Kellogg đã vắng mặt trong cuộc gặp với Zelenskyy tại Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 10. Tuy nhiên, Witkoff đã nói với phái đoàn Ukraine rằng Zelenskyy phải giao nộp toànbộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho Nga để chấm dứt giao tranh.
Trump hẳn phải hiểu rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama và Biden, cùng với CIA và George Soros, đã hành động như những kẻ xâm lược, tìm cách làm suy yếu Nga bằng cách mở rộng NATO về phía Đông, gây bất lợi cho Ukraine và đưa sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đến gần biên giới Nga hơn.
Xem thêm bài trên Google.tienlang vào Thứ Hai, 20 tháng 1, 2025 với tiêu đề New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Cùng với Cựu Thủ tướng Anh Boris Jhonson, Antony J. Blinken được Lịch sử ghi nhận là kẻ phá hoại hoà bình cho Ukraina
Trong cuốn sách dài 678 trang của mình, "Provocation: How WashingtonTriggered a New Cold War with Russia and the Ukraine Catastrophe" -(tạm dịch: "Bị khiêu khích: Washington đã khởi động Chiến tranh Lạnh Mới với Nga và Thảm họa ở Ukraine như thế nào") , Scott Horton, giám đốc Viện Libertarian và tổng biên tập của Antiwar.com, viết:
"Chiến dịch đe dọa Nga hiện nay trên truyền thông Mỹ cũng chẳng khác gì việc bôi nhọ bất kỳ kẻ thù nào của chính phủ - dù ở nước ta hay trên toàn thế giới: hầu như tất cả những luận điệu này đều sai sự thật.
Xem thêm trên Google.tienlang 10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MỸ ĐỂ THÚC ĐẤY CHIẾN TRANH
Nguyên tắc số 3) Lãnh đạo các quốc gia thù địch là quỉ dữ.
Nhưng thế hệ đi trước đã quen với việc căm ghét Nga, và giới trẻ đã bị nhồi sọ trong nhiều năm về 'sự xâm lược của Nga' trên khắp Đông Âu. Hơn nữa, chúng ta phải xem xét thiệt hại do tin đồn 'Russiagate' gây ra: rằng Putin gian trá bị cáo buộc đã tác động đến Tổng thống Donald Trump ngay trên đất nước chúng ta. Điều này đã làm méo mó tư tưởng của những người theo Đảng Dân chủ Mỹ đến mức sự chung sống hòa bình đã trở nên không thể tưởng tượng được." - (trang 662)
Giả sử Putin tăng cường tấn công quân sự để chiếm Donbas, và Trump cung cấp cho Zelensky tên lửa Tomahawk. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ lại đứng bên bờ vực chiến tranh hạt nhân — chính xác là bờ vực mà chúng ta đã phải đối mặt khi Biden cho phép Ukraine bắn tên lửa ATACMS tầm xa vào Nga. Tuy nhiên, thực tế địa chính trị là Nga không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ mà họ đang chiếm đóng ở Ukraine mà không gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể tưởng tượng nổi.
Trump phải hiểu rằng cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến này có thể là giải pháp do Whitkoff đề xuất, đó là trao trả toàn bộ Donbass cho Putin. Hơn nữa, Trump sẽ không gặp khó khăn gì để đạt được kết quả này: tất cả những gì ông ta cần làm là ngừng cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm ngân sách cho NATO. Có lẽ chỉ cần từ chối bàn giao tên lửa Tomahawk là đủ để buộc Zelenskyy chấp nhận kịch bản dàn xếp và buộc ông ta cùng NATO phải chấp nhận thực tế: trừ khi xảy ra chiến tranh hạt nhân, Putin đã thắng, và Donbass là của ông ta.
Trump đã đúng khi đảm nhận vai trò kiến tạo hòa bình trong một thế giới mà xung đột khu vực có thể nhanh chóng biến thành thảm họa hạt nhân. Bằng cách mở rộng Hiệp định Abraham ra toàn bộ Trung Đông, Trump cho rằng chính sách "Hòa bình thông qua Thịnh vượng" sẽ là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu xung đột khu vực và tạo ra một tầng lớp trung lưu hùng mạnh trên toàn khu vực. Trump cần thúc đẩy một cách tiếp cận tương tự để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thế kỷ giữa Nga và Ukraine về khu vực Donbas nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến, điều mà Trump lập luận đúng đắn rằng lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu.
Tác giả Jerome Corsi
Nguyễn Thành Trung – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:

.png)

