Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

The Guardian (Anh): CHO DÙ CHÚNG TA CÓ THẤY TRUMP VÀ VANCE GHÊ TỞM THẾ NÀO VỀ CHÂU ÂU THÌ HỌ VẪN NÓI LÊN SỰ THẬT MỘT CÁCH THẲNG THẮN

 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên The Guardian (Anh) với tiêu đề No matterhow distasteful we find Trump and Vance over Europe, they speak ablunt truth – Dịch: Cho dù chúng ta có thấy Trump và Vance ghê tởm đến mức nào về châu Âu thì họ vẫn nói lên sự thật một cách thẳng thắn

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/feb/21/donald-trump-jd-vance-europe-us-realignment

The Guardian: Trump và Vance nói đúng rằng việc tái cấu trúc trật tự thế giới là cần thiết. Cho dù Trump và chính quyền của ông ta thực sự là những kẻ khốn nạn, dối trá và đạo đức giả, tờ The Guardian viết. Nhưng tác giả thừa nhận rằng họ đúng ở một số khía cạnh. Putin thực sự không có ý định xâm lược EU, đã đến lúc ngừng bắn ở Ukraine và quá trình chuyển đổi sang một thế giới đa cực, cho dù thực sự đã quá muộn rồi. Hoa Kỳ không thể là bà dỡ cho mọi cuộc chiến tranh khắp toàn cầu.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

No matterhow distasteful we find Trump and Vance over Europe, they speak ablunt truth – Dịch: Cho dù chúng ta có thấy Trump và Vance ghê tởm đến mức nào về châu Âu thì họ vẫn nói lên sự thật một cách thẳng thắn

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên The Guardian (Anh)

Hoa Kỳ đã chọn thời điểm tồi tệ nhất có thể và cách tệ nhất có thể để nói điều đó, nhưng việc kêu gọi tái cấu trúc an ninh là điều đúng đắn.

Thật khó để trở thành người cánh hữu trong thời buổi này. Bạn phải tìm ra điều gì đó tốt đẹp để nói về Donald Trump. Điều đó thật khó. Ông ấy nghĩ rằng Kyiv đã bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraine và tổng thống của nước này, Volodymyr Zelenskyy, là một "kẻ độc tài"

Trump chỉ thẳng tay: "Kẻ độc tài Zelensky"

Còn JD Vance thì sao? Phó tổng thống Hoa Kỳ cho rằng "mối đe dọa từ bên trong " của châu Âu, vốn đang khiến "quyền tự do ngôn luận ... bị thu hẹp", còn tệ hơn bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga hay Trung Quốc. Những người đàn ông này bị loạn trí. Còn gì để nói nữa?

Câu trả lời khá nhiều. John Stuart Mill đã cảnh báo rằng “kẻ nào chỉ biết một phía của vụ án thì biết rất ít về điều đó”. Chúng ta phải cố gắng hiểu vụ án mà họ đang nêu ra, bất kể chúng ta có đồng ý với nó hay không.

Vâng, những người đàn ông này là dối trá và đạo đức giả. Trump tuyên bố rằng Zelenskyy "từ chối tổ chức bầu cử" và rằng ông "rất thấp trong các cuộc thăm dò" mặc dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông vẫn có phần lớn sự ủng hộ của người Ukraine. Đối với mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận "từ bên trong", Associated Press bị cấm tham gia các cuộc họp báo tại Nhà Trắng vì từ chối đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Hoa Kỳ", và người bạn của Trump là Elon Musk cho rằng các nhà báo "nói dối" của CBS " đáng bị phạt tù dài hạn".

Trump/Vance đã cắt đứt nửa thế kỷ của sự đồng thuận về số phận do Chúa ban cho Hoa Kỳ để dẫn dắt thế giới đến với sự tốt đẹp và tự do. Cho dù vấn đề là hòa bình và chiến tranh, nhập cư hay thuế quan, họ tuyên bố tìm kiếm lợi ích riêng của Hoa Kỳ và không có gì khác. Tại sao người Mỹ phải bỏ ra hàng tỷ đô la mỗi năm để bảo vệ một châu Âu không tự bảo vệ được mình? Tại sao họ phải trang bị vũ khí cho các quốc gia xa xôi để chống lại các nước láng giềng của họ, hoặc đổ một lượng viện trợ khổng lồ vào những trường hợp khó khăn của châu Phi?

Nếu phần còn lại của thế giới đã làm hỏng mọi chuyện – trong khi Hoa Kỳ vẫn tự do và giàu có trong hai thế kỷ rưỡi – thì đó là vấn đề của thế giới. Người Mỹ đã chi một khoản tiền lớn trong 50 năm qua để cố gắng cải thiện cuộc sống trên Trái đất và, thành thật mà nói, họ đã thất bại. Mặc xác nghi thức ngoại giao.

Đối với Ukraine, đủ rồi. Putin sẽ không xâm lược Hoa Kỳ, cũng không có ý định xâm lược Tây Âu. Nếu châu Âu muốn giả vờ ngược lại, ủng hộ kẻ thù của Vladimir Putin, trừng phạt và làm ông ta tức giận, họ có thể tự mình làm như vậy.

NATO là một thứ của Hitler/Stalin. Nó chỉ là một công cụ khác để khiến Hoa Kỳ phải trả tiền cho việc phòng thủ của Châu Âu. Không còn nữa! Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Pete Hegseth, cho biết Hoa Kỳ "không còn là người bảo đảm chính cho an ninh ở Châu Âu nữa". Tại sao Hoa Kỳ mãi mãi phải chi tiền của người dân Mỹ làm “cái ô hạt nhân” cho châu Âu? Để chống lại một cường quốc hạt nhân khác và mang lại rủi ro cho người dân Mỹ?

Trên thực tế, những luận điểm này không phải là mới, mặc dù trước đây chúng chưa từng được một chính quyền nào diễn đạt một cách tàn bạo như vậy. Dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng đã ẩn núp bên dưới bề mặt của chủ nghĩa biệt lập của Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ. Để giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử, Woodrow Wilson đã thề rằng chiến tranh thế giới thứ nhất là "một cuộc chiến mà chúng ta không liên quan gì đến, những nguyên nhân của nó không thể chạm đến chúng ta". Franklin Roosevelt đã hứa như vậy trong cuộc chiến thứ hai. Ông đã hứa với những bà mẹ Mỹ "nhiều lần”, rằng “con trai của các bà sẽ không bị đưa vào bất kỳ cuộc chiến tranh nước ngoài nào". Không ai trong số họ giữ lời hứa.

Dư luận công chúng Hoa Kỳ có thể yêu nước khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, như trong thời kỳ Việt Nam. Nhưng nếu không thì họ vẫn kiên trì chống can thiệp. Kennedy có thể đã cầu xin sự hy sinh toàn cầu và "đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho bạn, mà hãy hỏi chúng ta có thể cùng nhau làm gì cho tự do của con người". Nhưng đó phần lớn là những lời hoa mỹ để người nước ngoài tiêu thụ.

Những gì Trump/Vance đang nói với Tây Âu hiện nay là hãy nghiêm túc đi. Chiến tranh lạnh đã kết thúc. Bạn biết Nga không có mong muốn chiếm đóng Tây Âu. Mối đe dọa được công bố này là một tưởng tượng được tạo ra bởi cái mà một vị tổng thống khôn ngoan, Dwight Eisenhower, chỉ ra tổ hợp công nghiệp-quân sự của Hoa Kỳ, vốn từ lâu đã thực hành việc khai thác lợi nhuận từ nỗi sợ hãi.

Vị tổng thống khôn ngoan, Dwight Eisenhower - Tổng thống thứ 34 Hoa Kỳ chỉ ra tổ hợp công nghiệp-quân sự của Hoa Kỳ, vốn từ lâu đã thực hành việc khai thác lợi nhuận từ nỗi sợ hãi.

Nếu Keir Starmer (Thủ tướng Anh) thực sự muốn "ưu tiên cho quốc phòng", ông ta có thể cắt giảm ngân sách y tế và phúc lợi của chính mình để trả cho nó. Nhưng ông ta thực sự bị đe dọa đến vậy, hay nó chỉ nghe có vẻ như vậy?

Joe Biden đã rất tỉ mỉ trong mức độ giúp đỡ mà ông dành cho Kyiv. Bây giờ là thời điểm không thể tránh khỏi của sự giải thoát cho Hoa Kỳ, nhưng sẽ cần một lệnh ngừng bắn rất khó khăn để thực hiện trước đó. Nếu không có sự đảm bảo đáng kể từ Washington, thật khó để thấy bất cứ điều gì khác ngoài thất bại cuối cùng cho Kyiv. Ukraine vẫn có thể chứng minh một sự tái diễn của Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam.

Với sự tinh tế tối thiểu, Trump/Vance đã quyết định vạch trần sự pha trộn giữa lời sáo rỗng, lời nói dối và sự trục lợi vốn là nền tảng của phần lớn cuộc chiến tranh lạnh. Chiến thắng của NATO năm 1989 cho thấy nhu cầu chuyển sang một thế giới đa cực tinh tế hơn, một thế giới chưa bao giờ được định nghĩa đúng đắn. Hoa Kỳ không thể là bà dỡ cho mọi cuộc chiến tranh khắp toàn cầu.

Google.tienlang Lưu ý Bạn đọc xem lại bài từ Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022 với tiêu đề Bạn nên biết: CỰU TỔNG THỐNG HOA KỲ JIMMY CARTER KHẲNG ĐỊNH “HOA KỲ LÀ QUỐC GIA HIẾU CHIẾN NHẤT THẾ GIỚI”

Jimmy Carter- Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, Nhiệm kỳ 20 tháng 1 năm 1977 – 20 tháng 1 năm 1981

Trump/Vance đúng khi nói rằng cần phải tái định hướng. Họ đã chọn thời điểm tệ nhất và cách tệ nhất để nói điều đó. Chúng ta có thể thô lỗ với họ thế nào tùy thích, nhưng họ đúng và họ sẽ có nền dân chủ Hoa Kỳ đứng về phía họ.

Tác giả Simon Jenkins

Simon Jenkins là một chuyên gia viết bài cho tờ Guardian

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

11 nhận xét:

  1. Французский политик назвал визит Макрона в США унижением - Chính trị gia Pháp gọi chuyến thăm Hoa Kỳ của Macron là một sự sỉ nhục
    17:57 22.02.2025
    https://ria.ru/20250222/parizh-2001020601.html?in=t

    Chính trị gia Pháp Philippot: Chuyến thăm Hoa Kỳ của Macron sẽ kết thúc trong sự sỉ nhục
    PARIS, ngày 22 tháng 2 - RIA Novosti. Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kết thúc trong sự sỉ nhục cho nhà lãnh đạo Pháp, chính trị gia người Pháp và là lãnh đạo đảng Patriots Florian Philippot cho biết.
    "Tôi nghĩ ông ấy đã được triệu tập đến Washington cùng với Starmer. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không ở đó quá một phần tư giờ, bởi vì thế giới hiện đang năng động, và chỉ ở châu Âu mới có một số kẻ điên muốn chiến tranh bằng mọi giá và đang đổ thêm dầu vào lửa. Sẽ là mười lăm phút sỉ nhục, như Trump biết cách làm. Thông thường, khi Trump gặp Macron , nó luôn kết thúc bằng sự sỉ nhục của ông ấy (Macron - biên tập)", Filippo trả lời câu hỏi của RIA Novosti về chuyến thăm sắp tới của Macron bên lề cuộc biểu tình đòi Pháp rời khỏi EU và NATO tại Paris .
    Ông cho biết EU "phải khôn ngoan hơn nhiều" và tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. "Chúng ta phải khôi phục lại tự do và độc lập và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Chúng ta phải tham gia đàm phán cùng lúc với Nga và Hoa Kỳ . Sẽ rất thú vị và chúng ta có điều gì đó để nói. Nhưng các nhà lãnh đạo EU đang cố gắng áp đặt lập trường ủng hộ chiến tranh, lòng căm thù Nga", ông nói thêm.
    Macron xác nhận vào thứ năm rằng ông sẽ tới thăm Washington vào tuần tới. Nhà Trắng cho biết tổng thống Pháp sẽ hội đàm với Trump vào ngày 24 tháng 2.
    Macron đã trả lời các câu hỏi của người dân Pháp trên sóng phát thanh trực tiếp vào thứ năm về tình hình ở Ukraine . Ông cũng tuyên bố rằng ông có ý định cảnh báo Trump không nên "nhượng bộ Nga".
    Tại Paris, theo sáng kiến ​​của Macron, các hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine đã được tổ chức trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ. Iceland , Na Uy , Litva , Estonia , Latvia , Cộng hòa Séc , Bulgaria , Hy Lạp , Phần Lan , Romania , Thụy Điển và Bỉ , cũng như Canada đã tham gia hội nghị thượng đỉnh vào thứ Tư . Đại diện của hầu hết các quốc gia này tham gia các cuộc đàm phán thông qua hội nghị truyền hình. Một cuộc họp tương tự đã diễn ra vào thứ Hai, và có sự tham dự của nhiều người, các nhà lãnh đạo Đức , Ba Lan , Ý , Đan Mạch và Tổng thư ký NATO.
    Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, lập trường của các nước EU đang chia rẽ về vấn đề gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Một số thành viên EU - Pháp, các quốc gia Scandinavia và Baltic , được đại diện tại cuộc họp tại Điện Elysee bởi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen - cũng như Vương quốc Anh, đã tuyên bố họ sẵn sàng tham gia gửi quân. Cùng lúc đó, ý tưởng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình không nhận được sự ủng hộ ở Tây Ban Nha , Ba Lan và đặc biệt là ở Đức và Ý.
    Các cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh vào thứ Ba. Theo tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov , trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài, các bên đã nhất trí tạo điều kiện để nối lại hoàn toàn hợp tác giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ và mở rộng sang các lĩnh vực mới cùng quan tâm. Đặc biệt, Mátxcơva và Washington đã nhất trí xóa bỏ những hạn chế nhân tạo đối với hoạt động của các đại sứ quán và các tổ chức nước ngoài khác, đồng thời thành lập các nhóm công tác cấp cao để bắt đầu làm việc nhằm giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng rằng sau các cuộc đàm phán, Hoa Kỳ bắt đầu hiểu rõ hơn về lập trường của Mátxcơva.

    Trả lờiXóa
  2. Макрон раскрыл, что скажет Трампу о Путине -Macron tiết lộ những gì ông sẽ nói với Trump về Putin
    09:22 21.02.2025(cập nhật: 16:08 21.02.2025)
    https://ria.ru/20250221/makron-2000709889.html?in=t

    Macron nói ông sẽ thúc giục Trump không được yếu đuối với Putin
    MOSCOW, ngày 21 tháng 2 — RIA Novosti. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ yêu cầu người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump phải cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lời nói của ông được kênh France 24 đưa tin .

    "Tôi sẽ nói với ông ấy rằng, 'Ông không thể yếu đuối trước Tổng thống Putin. "Đây không phải là con người của bạn, đây không phải là đặc điểm nổi bật của bạn, đây không phải là lợi ích của bạn", Macron nói.
    Ông cũng lưu ý rằng ông không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine "ngày mai", nhưng cho biết Pháp đang cân nhắc việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Cùng lúc đó, Macron đã nhiều lần nêu khả năng điều quân, rồi sau đó lại thực sự mâu thuẫn với chính lời nói của mình.

    Một ngày trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt thông báo rằng người đứng đầu nền Cộng hòa thứ năm, Macron, sẽ đến thăm Washington vào ngày 24 tháng 2, và ngày hôm sau, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến ​​sẽ đến thủ đô Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  3. Во Франции оценили совет Трампа Макрону -
    16:23 21.01.2025(cập nhật: 16:25 21.01.2025)
    https://ria.ru/20250121/tramp-1994836530.html?in=t

    Filippo gọi lời khuyên của Trump dành cho Macron là rời khỏi EU là điều tốt nhất mà người ta có thể đưa ra
    PARIS, ngày 21 tháng 1 - RIA Novosti. Lãnh đạo đảng Yêu nước Pháp, Florian Philippot, đã gọi lời khuyên rời khỏi Liên minh châu Âu mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra cho nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron vài năm trước trên mạng xã hội X là "lời khuyên tốt nhất" có thể đưa ra.
    " Trump đã khuyên Macron rằng "Pháp nên rời khỏi châu Âu"! Để nước này rời khỏi EU . Đó là lời khuyên tốt nhất mà ông ấy có thể đưa ra!" - Filippo viết .
    Lãnh đạo của " Những người yêu nước " trong ấn phẩm của mình đã nhắc lại rằng Macron đã bác bỏ ý tưởng này và chỉ trích tổng thống Pháp vì thiếu lòng yêu nước.
    Năm 2018, tờ Washington Post trích dẫn nguồn tin từ chính phủ châu Âu đưa tin rằng Trump đã hỏi Macron tại sao ông không rời khỏi EU. Theo ấn phẩm này, Tổng thống Hoa Kỳ đã hứa rằng trong trường hợp rời khỏi Liên minh châu Âu, ông sẽ đề xuất với Pháp một thỏa thuận thương mại song phương có các điều khoản tốt hơn so với EU với tư cách là một tổ chức duy nhất.

    Trả lờiXóa
  4. В МИД выступили против перемирия на Украине без устранения причин конфликта -Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối lệnh ngừng bắn ở Ukraine mà không loại trừ nguyên nhân gây ra xung đột
    07:12 24.02.2025(cập nhật: 08:05 24.02.2025)
    https://ria.ru/20250224/ryabkov-2001198217.html?rcmd_alg=COL9&rcmd_id=2001195413

    Ryabkov: Lệnh ngừng bắn ở Ukraine đe dọa hậu quả khi không loại bỏ nguyên nhân
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 — RIA Novosti. Một lệnh ngừng bắn ở Ukraine mà không loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột sẽ đe dọa đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả đối với quan hệ Nga-Mỹ. Mátxcơva không muốn điều này và đã giải thích lập trường của mình rất chi tiết với các đại diện của Mỹ tại một cuộc họp ở Riyadh, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
    «
    "Nhưng, như đã nhấn mạnh ở Riyadh và trước đó, lệnh ngừng bắn mà không có giải pháp lâu dài là con đường dẫn đến hỏa lực nhanh chóng bùng phát trở lại và xung đột tiếp tục với hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bao gồm hậu quả đối với quan hệ Nga-Mỹ. Chúng tôi không muốn điều này", nhà ngoại giao cho biết.
    Ông Ryabkov lưu ý rằng phía Mỹ đã thể hiện mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt.
    Thứ trưởng Ngoại giao kêu gọi tìm ra một “giải pháp lâu dài, trong đó nhất thiết phải bao gồm yếu tố khắc phục nguyên nhân gốc rễ của những gì đã xảy ra ở và xung quanh Ukraine ”.
    "Chiến dịch quân sự đặc biệt này có động cơ sâu xa. Nó không thể không bắt đầu. Chúng tôi đơn giản là không có lựa chọn nào khác, vì những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này phần lớn là do chính sách phá hoại của Washington và các thủ đô châu Âu theo hướng Đông Âu, theo hướng Ukraine, đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, mọi thứ đều dẫn đến cuộc khủng hoảng này", nhà ngoại giao này cho biết.
    Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng nếu không loại bỏ được các nguyên nhân gây ra xung đột, bao gồm việc mở rộng NATO , phớt lờ cuộc đảo chính ở Ukraine và việc Kiev không tuân thủ các thỏa thuận Minsk, cũng như việc vi phạm quyền của người nói tiếng Nga tại quốc gia này, thì sẽ không thể tìm ra giải pháp lâu dài.
    "Bản thân lệnh ngừng bắn không phải là giải pháp. Chúng tôi có cách tiếp cận và hướng dẫn khác, được Tổng thống Nga ( Vladimir Putin ) nêu trực tiếp và các đại diện cấp cao của chúng tôi đã thảo luận tại Riyadh một cách rõ ràng và chi tiết nhất", Ryabkov nói thêm.

    Trả lờiXóa
  5. США признали правду о начале конфликта на Украине - Hoa Kỳ đã thừa nhận sự thật về sự khởi đầu của cuộc xung đột ở Ukraine
    20:06 23.02.2025(cập nhật: 20:59 23.02.2025)
    https://ria.ru/20250223/konflikt-2001161460.html?in=t

    Đặc phái viên Witkoff của Trump thừa nhận rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã bị kích động
    MOSCOW, ngày 23 tháng 2 — RIA Novosti. Cuộc xung đột ở Ukraine là do bị kích động, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Trung Đông Stephen Witkoff cho biết trên CNN.
    "Đáng lẽ không nên xảy ra xung đột. Xung đột này là do bị khiêu khích. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là do người Nga khiêu khích", ông nói.
    Trước đó vào Chủ Nhật, chính trị gia này thừa nhận rằng nếu hòa bình đạt được ở Ukraine, các công ty Mỹ sẽ có thể quay trở lại thị trường Nga. Ông cũng lạc quan tin rằng một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine có thể đạt được "khá nhanh chóng", lấy cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga ở Saudi Arabia làm ví dụ.
    Tuần này, Trump cho biết ông không thấy Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine , nhưng cho rằng Volodymyr Zelensky và Joe Biden phải chịu trách nhiệm. Theo ông, giới lãnh đạo Nga không có lý do gì để muốn tiến hành một chiến dịch đặc biệt. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng Nga có thể dễ dàng bị thuyết phục và khẳng định lại rằng cuộc xung đột không nên xảy ra.
    Vào thứ Ba, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Hoa Kỳ đã diễn ra tại Riyadh; kéo dài 4,5 giờ. Mátxcơva và Washington đã thảo luận về quan hệ song phương, giải quyết tình hình ở Ukraine và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước.
    Tuần trước, Vladimir Putin và Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó họ thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc trao đổi công dân Nga và Mỹ, cũng như việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Đồng thời, sau cuộc trò chuyện, cả Điện Kremlin lẫn Nhà Trắng đều không đề cập đến vai trò nào của châu Âu hoặc Ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  6. Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил Уиткофф - Xung đột ở Ukraine đã được kích động, Witkoff nói
    05:31 24.02.2025
    https://ria.ru/20250224/uitkoff-2001195127.html?rcmd_alg=COL9&rcmd_id=2001195413

    Witkoff: Xung đột ở Ukraine là do Nga gây ra và 'không nhất thiết'
    WASHINGTON, ngày 24 tháng 2 - RIA Novosti. Cuộc xung đột ở Ukraine "bị bắt buộc" do Nga gây ra, và những cuộc thảo luận về việc Kyiv gia nhập NATO đã góp phần làm leo thang căng thẳng, theo lời Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ tại Trung Đông Stephen Witkoff.
    "Cuộc chiến không nên xảy ra. Nó đã bị khiêu khích. Điều đó không phải là người Nga đã khiêu khích. Có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc Ukraine gia nhập NATO , tổng thống ( Hoa Kỳ Donald Trump trước đó - biên tập) đã nói về điều đó. Nó không nên xảy ra. Về cơ bản, nó đã trở thành mối đe dọa đối với người Nga, và vì vậy chúng ta phải giải quyết thực tế đó", Witkoff nói với CNN.
    Nga đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi mục tiêu của thỏa thuận là "bảo vệ những người dân đã phải chịu sự ngược đãi và diệt chủng của chế độ Kiev trong tám năm". Ông lưu ý rằng hoạt động đặc biệt này là biện pháp bắt buộc; Nga “không còn cơ hội để hành động khác; những rủi ro an ninh tạo ra lớn đến mức không thể ứng phó bằng các biện pháp khác”. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để đạt được thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu , nhưng đáp lại, họ đã gặp phải sự lừa dối và dối trá trắng trợn, hoặc những nỗ lực gây sức ép và tống tiền, trong khi liên minh này, bất chấp sự phản đối của Moscow , vẫn không ngừng mở rộng và tiến gần đến biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  7. "Проигранная война": на Западе сообщили о капитуляции ВСУ- "Cuộc chiến thất bại": Phương Tây đưa tin về sự đầu hàng của Lực lượng vũ trang Ukraine
    06:23 24.02.2025
    https://ria.ru/20250224/peregovory-2001197009.html?rcmd_alg=COL9&rcmd_id=2001195413

    Merkuris: Các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ ngừng chiến đấu sau khi các cuộc đàm phán bắt đầu
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 — RIA Novosti . Các chiến binh Ukraine, hiện đang trong tình trạng tồi tệ trên toàn bộ tiền tuyến, sẽ ngày càng từ chối tham gia chiến đấu và sẽ ngừng kháng cự khi họ nhận ra rằng các cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa Nga và Hoa Kỳ. Ý kiến ​​này được nhà phân tích quân sự Alexander Merkuris đưa ra trên kênh YouTube The Duran .
    «
    "Khi họ (quân đội Ukraine - Biên tập viên) bắt đầu cạn kiệt nguồn cung cấp, khi rõ ràng là các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ đang diễn ra sôi nổi, điều đó sẽ bắt đầu có tác động", chuyên gia này tin tưởng.
    Theo ông, trong tình huống như vậy, các chiến binh Ukraine sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về nhu cầu tham gia vào một "cuộc chiến đã thua" và cũng sẽ nghĩ đến tính khả thi của việc tuân theo lệnh của một "tổng thống hoàn toàn không biết gì về thực tế".
    Nhà phân tích cũng lưu ý rằng, mặc dù giới lãnh đạo Ukraine cố gắng giả vờ rằng cuộc tấn công của Nga đã dừng lại, nhưng trên thực tế, động thái này chỉ đang gia tăng trên toàn bộ chiến tuyến.
    "Tình hình của quân đội Ukraine đang trở nên tồi tệ hơn. Và nó đang trở nên tồi tệ nhanh chóng", Merkuris cảnh báo.
    Trước đó, một quân nhân Ukraine đã nói với tờ The Times rằng quân đội Ukraine không tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng nghĩa vụ quân sự, gọi việc anh phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine là "một tấm vé một chiều".

    Trả lờiXóa
  8. Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия - Tổng giám đốc điều hành Rheinmetall báo động về tình trạng thiếu vũ khí
    https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html?in=t

    Tổng giám đốc điều hành Rheinmetall Papperger: Không còn vũ khí nào trong các nhà kho ở Châu Âu và Ukraine
    MOSCOW, ngày 18 tháng 2 — RIA Novosti. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Financial Times , Armin Papperger, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall, cho biết không còn kho vũ khí nào trong các nhà kho ở châu Âu và Ukraine.
    "Người châu Âu và người Ukraine không có gì trong kho của họ", ông nói.
    Đồng thời, Papperger lưu ý rằng công ty của ông vẫn sẽ được hưởng lợi ngay cả khi lệnh ngừng bắn đạt được ở Ukraine, vì nhu cầu về vũ khí ở châu Âu vẫn ở mức cao.
    Theo tờ báo chỉ ra, giá trị cổ phiếu Rheinmetall, tăng gần gấp bốn lần sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022, ban đầu đã giảm sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình vào tuần trước. Nhưng cổ phiếu quốc phòng châu Âu bao gồm Rheinmetall đã tăng kể từ đó khi các nhà đầu tư đặt cược rằng các chính phủ EU sẽ phải tăng đáng kể chi tiêu quân sự để ứng phó với mối lo ngại ngày càng tăng về việc Hoa Kỳ rút lui khỏi vai trò lâu nay là người bảo đảm an ninh châu Âu.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một tiếng rưỡi vào thứ Tư tuần trước. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc trao đổi công dân Nga và Hoa Kỳ, cũng như việc giải quyết tình hình ở Ukraine.
    Rheinmetall, như tờ Financail Times đưa tin, đã trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ ​​tình hình bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Papperger cho biết ông kỳ vọng doanh số hàng năm sẽ đạt từ 30 đến 40 tỷ euro trong năm năm tới, tăng mạnh so với mức 5,7 tỷ euro mà công ty báo cáo vào năm 2021.
    Ngày nay, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ đang diễn ra tại Riyadh. Đại diện cho Moscow là Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và trợ lý tổng thống Yuri Ushakov.

    Trả lờiXóa
  9. Россия приспособилась к односторонним санкциям, заявил Рябков -Nga đã thích nghi với các lệnh trừng phạt đơn phương, Ryabkov cho biết
    09:41 24.02.2025
    https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001209133.html

    Ryabkov: Ngay cả khi bị trừng phạt, vẫn có cơ hội để đối thoại với Hoa Kỳ
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 – RIA Novosti. Nga đã phần lớn thích nghi với các lệnh trừng phạt đơn phương mà họ coi là bất hợp pháp, nhưng sẽ là sai lầm khi nói rằng trong những điều kiện như vậy sẽ không có cơ hội để tiến tới đối thoại và làm việc với Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
    "Chúng tôi đã thích nghi phần lớn với các lệnh trừng phạt. Nhưng sẽ là sai lầm khi nói rằng không có cơ hội để tiến lên ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Mặc dù các giải pháp thanh toán bằng đô la, ví dụ, cho dầu mỏ, là một chủ đề có thể được xem xét thêm nếu phía Mỹ thể hiện sự quan tâm đến vấn đề này. Nhưng chúng tôi không khởi xướng vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Chúng tôi có lập trường khá nhất quán và có nguyên tắc về vấn đề này, dựa trên thực tế là các lệnh trừng phạt kiểu này ban đầu là bất hợp pháp. Đây là một công cụ tống tiền và gây áp lực và là một công cụ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực cạnh tranh bằng các biện pháp cưỡng chế phi kinh tế. Không ai hủy bỏ lập trường này và chúng tôi tiến hành từ đó", Ryabkov nói .
    Theo ông, về nguyên tắc, thị trường dầu mỏ “truyền thống dựa trên đồng đô la”.
    "Do đó, nếu có thể thực hiện được điều gì đó bằng đô la, chúng tôi có lẽ sẽ không phản đối", thứ trưởng đề xuất.
    Cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh vào ngày 18 tháng 2. Về phía Nga, cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov , Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov và Giám đốc RDIF Kirill Dmitriev ; về phía Hoa Kỳ , cuộc họp có sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz , Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ về Trung Đông Steven Witkoff . Như Lavrov đã tuyên bố, trong các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài, Liên bang Nga và Hoa Kỳ đã nhất trí tạo điều kiện để nối lại hoàn toàn hợp tác và mở rộng sang các lĩnh vực mới cùng quan tâm. Đặc biệt, Mátxcơva và Washington đã nhất trí xóa bỏ những hạn chế nhân tạo đối với hoạt động của các đại sứ quán và các tổ chức nước ngoài khác, đồng thời thành lập các nhóm công tác cấp cao để bắt đầu làm việc nhằm giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng ở Ukraine .
    Ngoài ra, Lavrov tuyên bố rằng tại các cuộc đàm phán ở Riyadh, “có sự quan tâm lớn đến việc xóa bỏ các rào cản nhân tạo đối với sự phát triển hợp tác cùng có lợi”.

    Trả lờiXóa
  10. В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной -Một vụ bê bối lớn liên quan đến Ukraine đã nổ ra ở Ba Lan
    08:43 24.02.2025
    https://ria.ru/20250224/skandal-2001202744.html?in=l

    RMF 24: 91 triệu euro do EU phân bổ để viện trợ cho Ukraine bị đánh cắp ở Ba Lan
    MOSCOW, ngày 24 tháng 2 — RIA Novosti. Tại Ba Lan, 91 triệu euro do Liên minh châu Âu phân bổ để mua máy phát điện cho Ukraine đã bị đánh cắp, RMF 24 đưa tin .
    Bài báo cho biết: "Chúng tôi xin nhắc lại rằng Văn phòng Chống gian lận Châu Âu, trong thông cáo báo chí được công bố vào thứ Ba, đã thông báo hoàn tất cuộc điều tra và khuyến nghị trả lại hơn 91 triệu euro, số tiền được cho là dùng để mua và cung cấp máy phát điện cho Ukraine".
    Bài viết nhấn mạnh rằng việc biển thủ số tiền được phân bổ đã xảy ra trong thời kỳ đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền .
    Các nhà quan sát trích dẫn lời đại diện EC về vụ việc này cho biết: "Chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ cáo buộc gian lận, tham nhũng và hành vi sai trái nào trong các dự án do Liên minh châu Âu tài trợ".
    Vào tháng 1 năm nay, Văn phòng Công tố viên Quốc gia Ba Lan thông báo rằng họ đang điều tra một vụ án phản quốc đối với cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa, cựu giám đốc ủy ban điều tra thảm họa hàng không Smolensk, Antoni Macierewicz .
    Vào tháng 11 năm 2024, Bộ Tư pháp Ba Lan thông báo rằng một thông báo nghi ngờ đã được gửi đến văn phòng công tố viên chống lại Macierewicz vì tội phản quốc ngoại giao. Nội dung thảo luận xoay quanh việc rút khỏi chương trình mua máy bay tiếp nhiên liệu có tên gọi là "Karkonosze". Chương trình này được Macierewicz công bố vào năm 2016 như một phản ứng trước việc Ba Lan rút khỏi chương trình quốc tế mua máy bay tiếp nhiên liệu Airbus A330 MRTT . Nó được cho là sẽ đảm bảo cho Ba Lan có được máy bay tiếp dầu đa năng và máy bay vận tải. Cuối cùng, cô cũng bị bỏ rơi.

    Trả lờiXóa
  11. СМИ рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды -Truyền thông tiết lộ chi tiết bất ngờ về cuộc gặp giữa Trump và Duda
    15:50 23.02.2025(cập nhật: 18:43 23.02.2025)
    https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html?in=t

    Cuộc gặp giữa Trump và Duda tại Washington chỉ kéo dài 10 phút
    MOSCOW, ngày 23 tháng 2 — RIA Novosti. Cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Ba Lan Donald Trump và Andrzej Duda tại Washington chỉ kéo dài mười phút, tờ Polska Agencja Prasowa đưa tin, trích dẫn lời một chính trị gia Ba Lan.
    "Không có cuộc gặp nào với Tổng thống Trump có thể đủ dài", Duda nói, ám chỉ đến độ dài của cuộc trò chuyện.
    Tuy nhiên, theo đưa tin của giới truyền thông, sự kiện này bắt đầu muộn hơn một giờ so với thời gian dự kiến.
    Theo chính trị gia Ba Lan, trong cuộc trò chuyện, các chủ đề liên quan đến lợi ích và an ninh của Ba Lan đã được thảo luận.
    Duda trở thành nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên được tiếp đón tại Washington kể từ khi Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.

    Trả lờiXóa