Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2024

TÁC PHẨM THƠ "GỬI NHỮNG KẺ VU KHỐNG NƯỚC NGA" CỦA PUSHKIN ĐÃ 'TIÊN ĐOÁN' SỰ XUẤT HIỆN CỦA MACRON HÔM NAY

 

Trong ảnh: tượng bán thân của nhà thơ Alexander Pushkin (Ảnh: Dịch vụ báo chí Bộ Ngoại giao Nga/TASS)

Aleksandr Sergeyevich Pushkin (tiếng Nga: Александр Сергеевич Пушкин). 6 tháng 6 năm 1799 - 10 tháng 2 năm 1837 (37 tuổi)

Có lẽ những tư tưởng lớn thường gặp nhau. Pushkin đã "tiên đoán" sự xuất hiện của Macron từ hơn 190 năm trước. Còn Bác Hồ của chúng ta, ngay từ năm 1952 cũng đã "tiên đoán" VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGOs Ở GRUZIA HIỆN NAY!

Cảm ơn bạn Cẩm Quỳ đã dịch bài bình luận của Tác giả Valentin Katasonov trên trang Báo chí Tự do:

Cẩm Quỳlúc 13:46 6 tháng 6, 2024

«Клеветникам России»: Пушкин, предсказал появлениеМакрона 190 с лишним лет назад. Как и нашей«пятой колонны» - Dịch: Gửi những kẻ vu khống nước Nga”: Pushkin đã dự đoán sự xuất hiện của Macron từ hơn 190 năm trước. Giống như “cột thứ năm” của chúng tôi

https://svpressa.ru/blogs/article/417484/

Từ comment của Bạn Cẩm Quỳ, Google.tienlang tìm hiểu thêm và được biết kỹ hơn về Tác phẩm Клеветникам России – Dịch: “Gửi những kẻ vu khống nước Nga”” của Pushkin. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc...

******

Клеветникам России – Dịch: “Gửi những kẻ vu khống nước Nga”

Bài thơ Клеветникам России – Dịch: “Gửi những kẻ vu khống nước Nga” ra đời trong bối cảnh Ba Lan vào năm 1830−1831, được gọi là “Cuộc nổi dậy Ba Lan”. Thời điểm đó Vương quốc Ba Lan là một phần của Đế quốc Nga (với điều kiện có quyền tự chủ nhất định).

Cuộc nổi dậy tuyên bố mục tiêu ly khai khỏi Đế quốc Nga, và nó vượt ra ngoài lãnh thổ Vương quốc Ba Lan, chiếm Lãnh thổ Tây Bắc và Bờ phải Ukraine. Cuộc nổi dậy bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 năm 1830 với khẩu hiệu khôi phục “Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Litva lịch sử” độc lập trong biên giới năm 1772 (tức là trước khi bị chia cắt bởi Phổ, Áo và Nga). Và không chỉ ở các vùng lãnh thổ của Ba Lan, mà còn ở các vùng lãnh thổ lân cận có người Belarus và người Ukraina, cũng như người Litva và người Do Thái sinh sống.

Nhưng bài thơ có lẽ sẽ không xuất hiện nếu không có sự kết nối của một quốc gia khác kích động: Pháp - với sự kiện mang tên “Ủng hộ Cuộc nổi dậy Ba Lan”.

Ngày nay, từ “vitii” đã được sử dụng trong tiếng Nga. Nó có nghĩa là: “nhà hùng biện”, “bậc thầy hùng biện”. “Lãnh tụ nhân dân” trong bối cảnh bài thơ là những diễn giả có tư cách “đại biểu nhân dân”. Cụ thể là các thành viên của quốc hội Pháp. Trong bối cảnh hiện nay, từ “vitii” có thể hiểu là anh bạn trẻ nông nổi - Tổng thống Pháp Macron.

Pushkin phát biểu trước các chính trị gia Pháp kêu gọi chiến tranh chống lại Nga. Ở Pháp vào năm 1831 đã có một chiến dịch can thiệp quân sự lớn để hỗ trợ Ba Lan. Bản thân nước Pháp cũng vừa trải qua “cuộc nổi dậy” của riêng mình - Cách mạng Tháng Bảy năm 1830 (lật đổ Charles X và thành lập Chế độ quân chủ tháng Bảy lập hiến do Vua Louis Philippe lãnh đạo ). Cách mạng Tháng Bảy đã làm rung chuyển toàn bộ châu Âu. Người ta nói rằng cô ấy cũng truyền cảm hứng cho cuộc nổi dậy của những người Ba Lan độc lập.

Chiến dịch ủng hộ Ba Lan ở Pháp bắt đầu được thúc đẩy bởi huyền thoại Gilbert Lafayette một “nhà cách mạng Pháp chuyên nghiệp” từng tham gia Cách mạng Pháp vĩ đại năm 1789. Ông thành lập Ủy ban Ba ​​Lan và trở thành chủ tịch của nó.

Lafayette, cũng như chính trị gia tự do nổi tiếng François Mauguin, Tướng Maximilian Lamarck và các đại biểu khác đã kêu gọi hành động chống lại Nga tại quốc hội. Nhưng trong khi các “cuộc cách mạng quần chúng” ở Paris đang chao đảo thì quân đội Nga dưới sự chỉ huy của tướng Paskevich đã ...chiếm Warsaw vào ngày 8/9/1831.

Trước tin chiếm Warsaw, Pushkin đã viết bài thơ "Ngày kỷ niệm Borodino", ngay sau đó hai bài thơ này, cũng như bài thơ yêu nước "Một bài hát cũ theo cách mới" của Zhukovsky, được xuất bản trên tạp chí một tập tài liệu có tựa đề "Việc chiếm giữ Warsaw". Trước khi xuất bản, cả hai bài thơ của Pushkin đều được đích thân Nicholas I xem xét và phê duyệt. Theo các chuyên gia Ba Lan J. Savitskaya và M. Toporovsky, cả hai bài thơ đều được viết theo lệnh của hoàng đế, “người đã tìm cách biến nhà thơ trở thành nhà tư tưởng về những giáo điều của thời đại ông - Chính thống giáo, chế độ chuyên chế và chủ nghĩa dân tộc Nga vĩ đại”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bài thơ phù hợp với quan điểm chung của Pushkin về vấn đề Ba Lan: Pushkin cho rằng sự tồn tại của nhà nước độc lập của Ba Lan là trái với lợi ích của Nga. Ngoài ra, vào thời điểm này, ông phần lớn đã rời xa mối tình lãng mạn cách mạng thời trẻ và bắt đầu có thái độ tiêu cực đối với các cuộc cách mạng và nổi dậy nói chung. Điều này không ngăn cản ông ngưỡng mộ chủ nghĩa anh hùng của người Ba Lan: kể lại trong một bức thư gửi Vyazemsky ngày 1 tháng 6 năm 1831 đoạn tương ứng về trận chiến Ostroleka , ông viết: “Tất cả những điều này đều tốt theo nghĩa thi ca. Nhưng chúng vẫn phải bị bóp nghẹt, và sự chậm chạp của chúng ta thật là đau đớn.” Và sau đó, ông đặt ra những suy nghĩ đã sớm hình thành nền tảng của bài thơ ca ngợi: “Đối với chúng tôi, cuộc nổi dậy của Ba Lan là chuyện gia đình, mối thù truyền kiếp, truyền thừa, chúng tôi không thể đánh giá nó theo ấn tượng của người châu Âu, bất kể lối suy nghĩ của chúng tôi như thế nào”. Nhưng Châu Âu cần những chủ đề chung được chú ý và đam mê, đối với cả người dân và chính phủ. Tất nhiên, sẽ có lợi cho hầu hết các chính phủ nếu tuân thủ quy tắc không can thiệp vào trường hợp này, tức là tránh say khướt trong bữa tiệc của người khác; nhưng người ta vẫn háo hức và sủa. Hãy nhìn xem, Châu Âu sẽ áp đặt lên chúng ta. “Cũng thật may mắn là chúng ta đã không can thiệp vào vụ lộn xộn mới nhất của Pháp năm ngoái ! Nếu không thì món nợ đó đáng được trả hết". Hơn nữa, vào tháng 7 cùng năm, Pushkin đã đề xuất không thành công với A.H. Benckendorff cho phép ông thành lập một tạp chí chính trị, thúc đẩy nó như sau: “Bây giờ, khi chính sự phẫn nộ và thù hận lâu đời của dân chúng, bị đầu độc từ lâu bởi sự đố kỵ, đã đoàn kết tất cả chúng ta chống lại phiến quân Ba Lan, cay đắng. Hiện tại, Châu Âu đang tấn công Nga không phải bằng vũ khí mà bằng những lời vu khống điên cuồng hàng ngày... Chúng ta, những nhà văn Nga, hãy để chúng ta được phép đẩy lùi những cuộc tấn công vô liêm sỉ và thiếu hiểu biết của báo chí nước ngoài”.

Nội dung bài thơ Клеветникам России – Dịch: “Gửi những kẻ vu khống nước Nga” - Pushkin đã dự đoán sự xuất hiện của Macron từ hơn 190 năm trước. Giống như “cột thứ năm” ở Nga

Trong bài thơ viết dưới hình thức kêu gọi trực tiếp tới các đại biểu (“lãnh đạo nhân dân”), Pushkin chỉ ra sự thiếu hiểu biết của họ về bản chất của cuộc xung đột Nga-Ba Lan kéo dài hàng thế kỷ:

Điều gì làm bạn tức giận? tình trạng bất ổn ở Litva?

Hãy để nó yên: đây là một cuộc tranh chấp giữa những người Slav với nhau,

một cuộc tranh chấp trong nước, lâu đời, đã bị số phận đè nặng.

Và:

Mối thù gia đình này đối với bạn là không thể hiểu được, xa lạ với bạn.

Cáo buộc người Pháp căm thù Nga, Pushkin đặt câu hỏi về nguồn gốc của hiện tượng này và đưa ra câu trả lời: sự sụp đổ của Napoléon sau thất bại trong Chiến tranh Vệ quốc năm 1812:

Tại sao? câu trả lời: có phải vì,

trên đống đổ nát của Moscow đang cháy,

Chúng tôi đã không nhận ra ý chí trơ tráo

của Đấng mà bạn run sợ?

Có phải vì

Chúng tôi đã ném xuống vực thẳm thần tượng đè nặng lên các vương quốc,

Và bằng máu của mình, chúng tôi đã chuộc lại tự do, danh dự và hòa bình

của Châu Âu ?

Trong phần cuối cùng của bài thơ, Pushkin chỉ ra sự sẵn sàng chiến đấu của Nhân dân Nga chống lại sự xâm lược mới, những người vẫn giữ được sức mạnh trước đây , đồng thời viết về một kết cục đáng thương khác đang chờ đợi những kẻ can thiệp:

Hay việc chúng ta tranh luận với châu Âu là điều mới mẻ?

Hay người Nga không quen với chiến thắng?

Chúng ta không đủ sao? Hoặc từ Perm đến Taurida ,

Từ những tảng đá lạnh giá của Phần Lan đến Colchis rực lửa ,

Từ điện Kremlin

choáng váng

Đến những bức tường của Trung Quốc bất động,

Lấp lánh

những sợi lông thép ,

Đất Nga sẽ không trỗi dậy?..

Vì vậy, hãy gửi cho chúng tôi, Vitas,

những đứa con cay đắng của bạn :

Có một nơi dành cho họ trên cánh đồng nước Nga,

Giữa những chiếc quan tài xa lạ với họ.

Phần cuối cùng của tác phẩm được lấy cảm hứng từ bài thơ “Vượt sông Rhine” của Konstantin Batyushkov, trong đó mô tả sức mạnh của nước Nga và tính chất dân gian của cuộc chiến trong việc thực hiện quả báo:

Chúng ta ở đây, những đứa con của tuyết.

Dưới ngọn cờ của Moscow với tự do và sấm sét!..

Đổ xô từ những vùng biển phủ đầy băng,

Từ những chiếc máy bay phản lực giữa trưa, từ những đợt sóng Caspian ,

Từ những con sóng của Ulya và Baikal ,

Từ Volga , Don và Dnieper,

Từ thành phố của chúng ta của Peter ,

Từ các đỉnh của Caucasus và Urals !

Trong bản thảo, trước bài thơ có một dòng chữ: “ Vox et praeterea nihil ” - “Một âm thanh trống rỗng và không có gì hơn”.

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Sưu tầm, Dịch và Giới thiệu

Tái bút: Nước Nga có Đại thi hào Aleksandr Sergeyevich Pushkin (tiếng Nga: Александр Сергеевич Пушкин); Google.tienlang cũng có Đại Thi hào Vôi Xáchxô Tayto, không biết có phải là hậu duệ của Aleksandr Sergeyevich Pushkin (tiếng Nga: Александр Сергеевич Пушкин) hay không? Chắc có họ nội tộc?

Xem bài  BÀI THƠ SẤM SÉT CỦA ĐẠI THI HÀO Vôi Xáchxô Tayto VỀ NGÀI DÔN MẮC KÊN

Kính mời xem các bài liên quan:

15 nhận xét:

  1. Nhà Trắng tức giận trước bài báo của WSJ về tình trạng suy yếu tuổi già của Biden
    10:47 06.06.2024 (Đã cập nhật: 10:51 06.06.2024)
    https://kevevn.vn/20240606/nha-trang-tuc-gian-truoc-bai-bao-cua-wsj-ve-tinh-trang-suy-yeu-tuoi-gia-cua-biden-30156747.html

    Chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể đáp trả báo Mỹ Wall Street Journal vì bài viết nói đến sự sa sút tuổi già của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời xem xét lại mối quan hệ phát triển trong nhiều năm với báo này, Politico dẫn nguồn đưa tin.
    Sai khi phỏng vấn 45 "chính trị gia thạo tin", tờ Wall Street Journal đăng một bài viết nói về hành vi thất thường của ông Biden, từ "những cuộc trò chuyện tự do và tự phát" cho đến việc khẽ nhẩm đọc theo “phao” khi phát biểu và những lúc tự nhiên ngừng nói một lúc lâu.
    “Trong phần lớn thời gian tại vị của Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng đánh giá cao hoạt động đưa tin của báo The Wall Street Journal... Nhưng mối quan hệ đó hiện đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng do việc đăng một bài báo dài về sức khỏe và tinh thần minh mẫn của Tổng thống”, - tài liệu viết.

    Như bản tin lưu ý, Nhà Trắng thường xuyên tạo cơ hội cho phóng viên của báo này đặt câu hỏi cho ông Biden tại các cuộc họp báo, tham gia xây dựng những nội dung riêng biệt có tính chất độc quyền và coi trọng “cách tiếp cận khô khan, không màu mè” của báo khi đưa tin về các sự kiện.
    Tuy nhiên Nhà Trắng coi bài báo được đăng tải về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của nhà lãnh đạo Mỹ là một phần trong cuộc đấu tranh đảng phái trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, diễn ra trong bối cảnh có tin đồn rằng chủ sở hữu báo này, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, có thiện cảm với cựu Tổng thống Donald Trump.
    "Một sự thất bại hoàn toàn và tuyệt đối về mặt biên tập của WSJ. Hãy tự hỏi mình rằng các vị đang nhận lệnh từ ai", - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Ben LaBolt bình luận về bài báo trên mạng xã hội X.
    Như những người đối thoại với Politico lưu ý, chính quyền Tổng thống “đặc biệt bị tổn thương” trước việc Wall Street Journal là nơi đăng một bài báo như vậy.
    Trước đó, Nhà Trắng cho biết tờ Wall Street Journal đang dựa vào nguồn tin từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, những người vì động cơ chính trị trong nhiều năm đã phát tán những thông tin tương tự, “những lời lẽ sai sự thật” như Văn phòng nhà lãnh đạo Mỹ nhận định.
    Với việc hay nhầm lẫn trong các bài phát biểu trước công chúng và những “sai sót ngớ ngẩn” khác, vị Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thường xuyên khiến các đối thủ chính trị có lý do để nghi ngờ năng lực trí tuệ và khả năng phù hợp của ông với chức vị điều hành nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh ông đang phấn đấu đề tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiến tới bình thường hoá hoàn toàn quan hệ với Cuba
    15:50 06.06.2024 (Đã cập nhật: 15:54 06.06.2024)
    https://kevevn.vn/20240606/viet-nam-mong-muon-hoa-ky-tien-toi-binh-thuong-hoa-hoan-toan-quan-he-voi-cuba-30162851.html

    HÀ NỘI (Sputnik) - Tại họp báo chiều 6/6, Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời báo chí về việc BNG Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi danh sách “không hợp tác đầy đủ với nỗ lực chống khủng bố”.
    Trả lời báo giới về vấn đề trên, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bình luận:
    “Việt Nam ghi nhận việc vừa qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã Đưa Cuba ra khỏi danh sách những quốc gia không hợp tác đầy đủ về chống khủng bố. Tuy nhiên, cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn chưa đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước mà Hoa Kỳ cho là tài trợ khủng bố. Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố và gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Và lập trường nhất quán của Việt Nam từ trước đến nay là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Hoa kỳ chấm dứt việc bao vây cấm vận chống Cuba. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ có bước đi cần thiết để tiến tới bình thường hoá hoàn toàn quan hệ với Cuba, đóng góp vào hoà bình, hợp tác, ổn định và phát triển của khu vực châu Mỹ Latin, cũng như trên thế giới".

    Đồng chí Võ Văn Bé trình bày tham luận tại Cuộc gặp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2024
    Việt Nam cử đại diện đi Cuba dự họp Các cơ quan truyền thông lý luận cánh tả
    16 Tháng Hai, 17:14
    Trước đó, báo cáo mới công bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được nhiều cơ quan truyền thông ở bang Florida trích dẫn nêu rõ, “các tình huống dẫn đến việc xác định rằng La Habana không hợp tác đầy đủ trong những nỗ lực này đã thay đổi từ năm 2022 sang năm 2023 và do đó không còn có thể khẳng định là Cuba không hợp tác đầy đủ trong vấn đề chống khủng bố theo Luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí năm 2023”.
    Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, quyết định đưa các quốc gia vào danh sách tài trợ cho khủng bố hoàn toàn tách biệt với việc chứng nhận một quốc gia không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố.
    Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
    Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận với Cuba
    3 Tháng Mười Một 2023, 10:19
    Theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, Washington không thể xuất khẩu hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm quốc phòng cho những quốc gia nằm trong danh sách không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố. Trong 3 năm liên tiếp cho đến khi công bố báo cáo đề cập đến năm 2022, Hoa Kỳ vẫn duy trì Cuba trong “danh sách đen” nêu trên.
    Quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách những quốc gia không hợp tác đầy đủ trong các nỗ lực chống khủng bố được đưa ra chỉ vài tuần sau khi đại diện của Hoa Kỳ và Cuba có cuộc tiếp xúc tại Washington để thảo luận về nạn buôn người và hợp tác song phương trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định, việc nối lại các hoạt động hợp tác thực thi pháp luật giữa La Habana và Washington là một trong những lý do khiến quyết định trước đó “không còn phù hợp”.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Ngoại giao Việt Nam bình luận về Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraina
    16:14 06.06.2024 (Đã cập nhật: 16:18 06.06.2024)
    https://kevevn.vn/20240606/bo-ngoai-giao-viet-nam-binh-luan-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-binh-ve-ukraina-30163538.html

    HÀ NỘI (Sputnik) - Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, quan điểm được Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 6/6.
    Trong buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Ukraina có mời Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraina dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/6 tại Thụy Sĩ hay không và quan điểm của VN về Hội nghị này như thế nào, bà Phạm Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, nêu rõ:
    “Lập trường của Việt Nam về xung đột Nga và Ukraina đã được nói rõ nhiều lần. Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, có tính đến lợi ích và chính đáng của các bên hữu quan vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, bền vững cho xung đột Nga-Ukraina phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ với sự tham gia của các bên liên quan”.
    Trước đó, theo thông báo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ngày 10/4, hội nghị hòa bình cho Ukraina sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở bang Nidwalden.
    Hội nghị được mở nhằm mục đích hình thành khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraina, cũng như “một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình”.
    Các phái đoàn tham gia hội nghị bao gồm thành viên nhóm G7, G20, khối BRICS, Liên minh châu Âu (EU), một số tổ chức quốc tế khác và hai đại diện tôn giáo.

    Trả lờiXóa
  4. Châu Âu mất 700 tỷ euro vì từ bỏ khí đốt của Nga
    16:15 06.06.2024
    https://kevevn.vn/20240606/chau-au-mat-700-ty-euro-vi-tu-bo-khi-dot-cua-nga-30163688.html

    hâu Âu đã mất 700 tỷ euro do nỗ lực từ bỏ khí đốt của Nga và đến cuối năm nay, con số này sẽ lên tới 1 nghìn tỷ euro, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết trong Diễn đàn kinh tế quốc tế SPIEF 2024 đang diễn ra tại St. Petersburg.
    “Chúng tôi đã tính toán tác động mà châu Âu nhận được từ việc cố gắng từ bỏ khí đốt của Nga. Hiệu ứng này lên tới 700 tỷ euro và đến cuối năm nay, hiệu ứng này sẽ lên tới 1nghìn tỷ euro”, - ông nói.
    khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2024
    Nêu tên khách hàng chính trong EU mua khí đốt của Nga
    23 Tháng Năm, 11:50
    Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 27 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6. Sputnik là đối tác thông tin của diễn đàn

    Trả lờiXóa
  5. Điện Kremlin: Tuyên bố của Tổng thống Putin về Ukraina cực kỳ rõ ràng
    17:03 06.06.2024 (Đã cập nhật: 17:08 06.06.2024)
    https://kevevn.vn/20240606/dien-kremlin-tuyen-bo-cua-tong-thong-putin-ve-ukraina-cuc-ky-ro-rang-30164411.html

    Tuyên bố của Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin về phản ứng có thể có của Moskva đối với việc cung cấp vũ khí cho Kiev để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga cho thấy rõ ràng rằng chắc chắn sẽ có phản ứng của Nga đối với những hành động như vậy, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói.
    “Tất nhiên là không. Tổng thống đã nói những gì ông muốn nói. Đây là một tuyên bố rất quan trọng. Tuyên bố nói rất rõ ràng rằng việc cung cấp vũ khí sẽ bắn vào chúng tôi không thể không có hậu quả. Và những hậu quả này chắc chắn sẽ có. Ở đây tất cả đều khá rõ ràng, cực kỳ rõ ràng nên không cần mở rộng gì cả”,- Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu có thể nêu tên các khu vực và quốc gia cụ thể có nguy cơ hay không.

    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Điện Kremlin giải thích lý do các nước từ chối dự hội nghị về Ukraina
    4 Tháng Sáu, 17:39

    Trả lờiXóa
  6. LẬP CÁC NGOs ĐỂ XIN VIỆN TRỢ NUỐC NGOÀI Ở GRUZIA LÀ NGHỀ ĐANG PHẤT! NGO NÀO CÀNG CHỈ TRÍCH CHÍNH PHỦ THÌ ÔNG CHỦ MỸ CÀNG CẤP NHIỀU KINH PHÍ
    "Các dòng viện trợ nước ngoài liên tục tăng cao và các chương trình viện trợ song phương, Ngân hàng Thế giới, các cơ quan của Liên hợp quốc, các nhóm viện trợ phát triển quốc tế lớn và nhỏ, và thậm chí cả các tổ chức từ thiện tư nhân phương Tây đã mở các văn phòng có nhân viên tốt ở thủ đô Tbilisi. Để tiêu hết tiền, thực hiện các dự án của mình và đánh dấu vào ô “tư vấn và hợp tác với cộng đồng”, tất cả họ đều cần các tổ chức phi chính phủ địa phương. Cầu tạo ra cung: và ngày nay, hơn 25.000 tổ chức phi chính phủ đã được đăng ký ở Georgia. Theo chính quyền Gruzia, 90% nguồn tài trợ của họ đến từ nước ngoài, nhưng mức trung bình này che giấu một thực tế là đại đa số các tổ chức phi chính phủ của Gruzia không hề có nguồn tài trợ địa phương nào cả. Họ có thể sẽ thấy ý tưởng xin tiền người dân địa phương là vô lý, và nếu họ thử, với hình thức hiện tại, họ khó có thể giành được sự ủng hộ của những người dân Georgia.

    Các cơ quan viện trợ nước ngoài và các nhà thầu NGO địa phương của họ từ lâu đã xâm chiếm hầu hết các lĩnh vực chính sách và dịch vụ công, từ giáo dục và chăm sóc sức khỏe đến cải cách tòa án, phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng, v.v.

    Đảng Giấc mơ Georgia, nắm quyền từ năm 2012, không có ý định xóa bỏ mọi nguồn tài trợ nước ngoài khỏi nền kinh tế chính trị của Georgia.

    Trên thực tế, điều này diễn ra như thế này: một cơ quan viện trợ phát triển lớn hoặc người cho vay quốc tế - ví dụ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ủy ban Châu Âu hoặc Ngân hàng Thế giới, đã đưa ra một mô hình mới về cải cách giáo dục. , hiện nó có kế hoạch triển khai không chỉ ở Georgia mà còn ở nhiều quốc gia.

    Để tạo cho nó vẻ bề ngoài về sự tham gia của cộng đồng, cơ quan viện trợ ký hợp đồng với các tổ chức phi chính phủ của Georgia để thực hiện công việc hàng ngày: giới thiệu cách làm này hoặc cách làm mới khác cho các quan chức, trường học và giáo viên và đào tạo họ những kỹ năng mới mà họ được cho là cần. Không ai ở thời điểm này hay bất kỳ thời điểm nào khác hỏi giáo viên, phụ huynh, học sinh, hoặc, về vấn đề đó, cử tri nói chung, rằng họ cần và muốn gì cũng như cách họ sẽ cải thiện mọi thứ. Mọi người cảm thấy không được lắng nghe, bị phớt lờ, bị coi thường - và cũng không thỏa đáng khi họ không đạt được các tiêu chuẩn mà khóa đào tạo này đáng lẽ phải đạt được.

    Các tổ chức phi chính phủ Gruzia được cấp tài trợ để thực hiện công việc này có thể là tổ chức địa phương, nhưng họ nắm giữ quyền lực đáng kể đối với người dân Gruzia. Quyền lực này đến từ việc họ tiếp cận các đại sứ quán và các nguồn lực của phương Tây cũng như tính hợp pháp mà điều này mang lại hơn là từ sự hỗ trợ của cơ sở. Trong một nền dân chủ chức năng, người dân bầu ra các nhà lập pháp và cơ quan hành pháp để phục vụ họ và đại diện cho lợi ích của họ. Ở Georgia, các tổ chức phi chính phủ không được bầu chọn nhận được sự ủy quyền của các cơ quan quốc tế, những cơ quan này lập và chi trả cho danh sách việc cần làm để cải cách chính sách cho Georgia. Các tổ chức phi chính phủ địa phương thiếu động lực để xem xét tác động của các dự án mà họ thực hiện vì họ không chịu trách nhiệm trước những công dân mà họ đóng vai trò xâm phạm cuộc sống của họ.

    Chòm sao này đã làm xói mòn quyền tự quyết của công dân Gruzia cũng như chủ quyền và dân chủ của đất nước.

    Các phe phái chính trị khác nhau ở Georgia có thể đấu tranh quyết liệt về việc ai sẽ điều hành đất nước, nhưng sau đó tất cả họ đều điều hành đất nước theo cùng một cách.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Dù có thể khó chịu và tẻ nhạt đến thế nào, chúng ta buộc phải loại bỏ những lời dối trá và sự thao túng xoay quanh tình huống này để có thể bắt đầu khôi phục lại một cuộc trò chuyện hợp lý. Thật đáng kinh ngạc khi thấy các nhà tài trợ nước ngoài giảng dạy thẳng thắn với công chúng Gruzia rằng không có cái gọi là ảnh hưởng của nước ngoài gắn liền với tiền nước ngoài, rằng các nhà tài trợ chỉ muốn hỗ trợ một “xã hội dân sự sôi động” và sẽ không bao giờ mơ tới điều đó. nói với các tổ chức phi chính phủ những gì họ nên làm. Bất cứ ai hoàn toàn quen thuộc với cách các tổ chức phi chính phủ đăng ký và cạnh tranh để nhận tài trợ đều biết rằng các nhà tài trợ đặt ra các quy tắc rất cụ thể cho loại tổ chức nào, loại công việc nào và loại vấn đề nào họ thậm chí sẽ xem xét để cấp vốn - và điều này là trước khi có luật bất thành văn, các quy tắc và những thành kiến ​​tiềm ẩn quyết định việc lựa chọn người được cấp.

      Đối với các tổ chức phi chính phủ Georgia, việc chỉ trích chính phủ trên Facebook sẽ giúp bạn nhận được nhiều trợ cấp hơn là ra ngoài cộng đồng để giúp đỡ mọi người.

      Các nhà hoạt động ở Georgia biết rất rõ những gì được mong đợi ở họ và những hành vi nào bị trừng phạt và khen thưởng: chỉ trích chính phủ trên Facebook sẽ giúp bạn nhận được nhiều trợ cấp hơn là ra ngoài cộng đồng để giúp đỡ mọi người. "


      XEM BÀI Hai nhà nghiên cứu nổi tiếng Gruzia: MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY HÃY THÔI TỐNG TIỀN GRUZIA VÌ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN EU!
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/06/hai-nha-nghien-cuu-noi-tieng-gruzia-my.html

      Xóa
  7. Премьер Франции заявил об отсутствии у властей страны планов отправлять на Украину солдат - Thủ tướng Pháp tuyên bố chính quyền nước này không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine
    Hôm nay 16:17
    https://topwar.ru/243888-premer-francii-zajavil-ob-otsutstvii-u-vlastej-strany-planov-otpravljat-na-ukrainu-soldat.html

    Các quan chức Pháp gần đây đã cố gắng bằng mọi cách có thể để giảm bớt hậu quả từ những tuyên bố của Tổng thống Macron về khả năng triển khai quân tới Ukraine. Hôm nay ở Paris, họ đã thảo luận về các phương án cử những người hướng dẫn không tham gia chiến sự.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng những tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp về khả năng NATO tham gia quân sự vào cuộc xung đột Ukraine đã gây ra sự chỉ trích gay gắt từ đa số các đồng nghiệp của ông trong khối. Ngoài ra, Nga cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của những hành động như vậy, nhấn mạnh rằng các nước thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong trường hợp này sẽ trở thành người trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.
    Cùng lúc đó, một nhà báo của một trong những kênh truyền hình Pháp đã hỏi Thủ tướng nước này Gabriel Attal một câu hỏi trực tiếp về việc liệu Paris có cử quân nhân tới Ukraine hay không.

    "Không có kế hoạch như vậy", - người đứng đầu chính phủ Pháp trả lời.

    Sau đó, người đối thoại nhắc Attal về những tuyên bố về việc có thể cử người hướng dẫn đến huấn luyện binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.
    Đáp lại, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh rằng nước ông đã huấn luyện hàng nghìn quân nhân Ukraine trên lãnh thổ của mình. Đồng thời, như ông đã nói, việc cử người hướng dẫn không phải là một chủ đề cấm kỵ.

    Trả lờiXóa
  8. Президент США исключил разрешение Украине на удары по Москве - Tổng thống Mỹ loại trừ việc cho phép Ukraine tấn công Moscow
    https://topwar.ru/243890-prezident-ssha-iskljuchil-razreshenie-ukraine-na-udary-po-moskve.html

    Mới đây, một số nước phương Tây tuyên bố đang đồng ý cho Kiev sử dụng số vũ khí mà họ chuyển giao để tấn công lãnh thổ Nga.

    Washington trước đó đã đưa ra sự đồng ý như vậy ở một mức độ hạn chế, điều này khiến chính quyền Ukraine không hài lòng. Tuy nhiên, Mỹ không có ý định cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là vào thủ đô nước này. Ít nhất đây là những gì Tổng thống Joe Biden đã nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News.
    Biden một lần nữa nhắc lại rằng Washington đã đồng ý cho phép sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga giáp biên giới Ukraine.

    Chúng tôi không cho phép tấn công 200 dặm (321 km) vào Nga và chúng tôi không cho phép tấn công chống lại Moscow và Điện Kremlin,- tổng thống Mỹ nói.

    Vào cuối tháng 5, trong bối cảnh cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov, Hoa Kỳ đã cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các đơn vị Nga tích lũy gần biên giới với Ukraine.

    Trước đó, Tổng thống Nga cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông lưu ý rằng Moscow có thể thực hiện các biện pháp trả đũa, chẳng hạn như bắt đầu cung cấp vũ khí cho kẻ thù của phương Tây.

    Một trong những loại vũ khí tầm xa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine là tên lửa đất đối đất ATACMS, có tầm bắn lên tới 300 km.

    Trả lờiXóa
  9. Западная пресса: Россия перебрасывает военные корабли к берегам США для проведения учений - Báo chí phương Tây: Nga đang điều tàu chiến tới bờ biển Mỹ tập trận
    https://topwar.ru/243893-zapadnaja-pressa-rossija-perebrasyvaet-voennye-korabli-k-beregam-ssha-dlja-provedenija-uchenij.html

    Giới lãnh đạo Nga đang lên kế hoạch tập trận quân sự trong những tuần tới và sẽ điều tàu và máy bay tới vùng biển Caribe cho mục đích này . Điều này đã được hãng tin Reuters đưa tin.

    Trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, ấn phẩm này cho thấy những cuộc tập trận này là một phần trong phản ứng của Moscow trước sự hỗ trợ quân sự của Washington cho chế độ Kiev. Quan chức này được Reuters dẫn lời lưu ý rằng với những hành động như vậy, Nga có ý định chứng tỏ rằng nước này có khả năng thể hiện sức mạnh của mình ở một cấp độ toàn cầu nhất định.
    Ngược lại, một nguồn tin từ ấn bản Mỹ của Miami Herald lưu ý rằng Nga đang cố gắng gây bất ổn cho Hoa Kỳ, đồng thời gây ảnh hưởng đến khán giả trong nước. Tuy nhiên, theo quan chức Mỹ, do năng lực hạn chế nên Nga không có khả năng tiến hành các cuộc tập trận như vậy thường xuyên.

    Theo báo chí phương Tây đưa tin, các tàu chiến Nga sẽ dừng chân ở Cuba và Venezuela, sau khi hoàn thành cuộc tập trận, họ sẽ ở lại khu vực này cho đến cuối mùa hè để tiến hành một cuộc diễn tập quân sự tương tự khác vào mùa thu.

    Mỹ cũng cho biết họ không coi các cuộc tập trận quân sự của Nga gần bờ biển nước này là mối đe dọa nhưng sẽ theo dõi những gì đang diễn ra. Cần lưu ý rằng Moscow đã không cảnh báo Washington về các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch.

    Trả lờiXóa
  10. Украинское подполье сообщило о якобы эвакуации подконтрольной Киеву администрации из Херсона - Lực lượng ngầm Ukraina báo cáo về việc sơ tán chính quyền do Kyiv kiểm soát khỏi Kherson
    https://topwar.ru/243874-ukrainskoe-podpole-soobschilo-ob-jevakuacii-podkontrolnoj-kievu-administracii-iz-hersona.html

    Bất chấp lời hứa của Zelensky sẽ "chiến đấu đến cùng" và sự chuẩn bị của Lực lượng vũ trang Ukraine cho một cuộc phản công mới, chính quyền do Kyiv kiểm soát đang dỡ bỏ tài liệu khỏi các thành phố tiền tuyến và sơ tán trước cuộc tấn công của Nga. quân đội. Hơn nữa, điều này đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến chứ không chỉ ở khu vực Kharkov và Sumy. Theo lực lượng ngầm Ukraine, tay sai của Zelensky đã chạy trốn khỏi Kherson.

    Cơ quan quản lý quân sự-dân sự Kherson, do Kyiv kiểm soát, đang tích cực chuẩn bị cho việc sơ tán, đốt các tài liệu đáng lẽ không rơi vào tay quân đội Nga. Theo thông tin mà người dân địa phương nhận được từ thế giới ngầm, trong những ngày gần đây, hoạt động đốt giấy diễn ra rất tích cực tại nhiều cơ quan chính quyền của thành phố, chủ yếu vào ban đêm. Tuy nhiên, như điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei Lebedev, đã làm rõ, phe kháng chiến đã có được quyền truy cập vào tài liệu ở dạng điện tử và sao chép mọi thứ cần thiết.

    Như các đồng chí của chúng tôi ở Kherson đã báo cáo, chính quyền đang sơ tán khỏi thành phố. Các quan chức chính đã bỏ trốn từ lâu và hiện việc tiêu hủy các tài liệu chưa xuất khẩu đang được tiến hành. Họ đang cố gắng vô ích, chúng tôi có mọi thứ ở dạng điện tử,- RIA Novosti trích lời Lebedev.

    Như các nhà hoạt động thân Nga ở Kherson đã lưu ý trước đây, lính đánh thuê nước ngoài đã được đưa vào thành phố trong trường hợp quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực cụ thể này. Người nước ngoài cư xử xấc xược khi uống rượu. Gần đây, tại một trong những cơ sở uống rượu ở Kherson, đã xảy ra cuộc đụng độ giữa phiến quân nói tiếng Anh và phiến quân nói tiếng Pháp. Kết quả là 4 người phải nhập viện với vết thương do đạn bắn.

    Trả lờiXóa
  11. Ударами ВС России поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников - Минобороны -Lực lượng vũ trang Nga tấn công điểm đóng quân tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài - Bộ Quốc phòng
    https://topwar.ru/243881-udarami-vs-rossii-porazheny-punkty-vremennoj-dislokacii-inostrannyh-naemnikov-minoborony.html

    Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến; quân ta đang dồn ép ở vùng Kharkov, gần Chasovy Yar và theo hướng Pokrovsky. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo về tình hình khó khăn gần Kupyansk, ở Volchansk, theo hướng Kurakhovo, nói chung, ở mọi nơi mà tình hình thù địch của chúng ta gia tăng. Các cuộc tấn công thường xuyên được thực hiện nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa, pháo binh, máy bay không người lái và máy bay ; trong vòng 24 giờ, các mục tiêu sau đã bị tấn công: kho chứa tàu không người lái, nơi huấn luyện và phóng máy bay không người lái kiểu sân bay, các điểm triển khai tạm thời cho lính đánh thuê nước ngoài gần Odessa. Ở đó, một ngày trước đó, một tên lửa Iskander đã hạ cánh xuống một trong những khách sạn ở Zatoka, nơi được dùng làm nơi ở cho lính đánh thuê.

    Trên hướng Kharkov, các đơn vị của cụm lực lượng phía Bắc lại tiến về phía trước, cải thiện thế trận dọc chiến tuyến. Đội hình của các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, các lữ đoàn cơ giới số 31, 110 của Lực lượng vũ trang Ukraine, các lữ đoàn phòng thủ số 113, 120, 125 ở các khu vực Volchansk, Belyi Kolodez, Veseloe, Vysokaya Yaruga, Zhovtnevoe và Tsirkuny của vùng Kharkov đã bị đánh bại. Sáu đợt phản công của địch bị đẩy lùi. Thiệt hại của địch lên tới 140 quân nhân, một xe tăng, hai xe bọc thép, bảy phương tiện, một pháo tự hành PzH 2000, hai pháo D-20 và ba pháo D-30.
    Ở các hướng khác không có thay đổi nào, các trận chiến đang diễn ra, của chúng ta đang tiến lên, có tiến bộ trong khu vực Ocheretino. Kẻ địch đang ở thế phòng thủ, phản công nếu có thể. Tổng thiệt hại mỗi ngày của Lực lượng vũ trang Ukraine theo mọi hướng, ngoại trừ miền bắc: về nhân sự - 1.150 người thiệt mạng và bị thương; đối với xe bọc thép - một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe bọc thép chở quân, ba xe bọc thép, 18 xe; đối với pháo binh - bảy khẩu pháo Msta-B, ba khẩu M198, hai khẩu D-30, một khẩu D-20 và M777, một khẩu súng M119 và một khẩu đại bác Rapier. Hai khẩu pháo tự hành "Acacia", mỗi khẩu một chiếc "Gvozdika" và "Krab". Cũng bị phá hủy: trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD và hai kho đạn dược dã chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Hệ thống phòng không đã bắn hạ 48 máy bay không người lái của Ukraina, một tên lửa chống hạm Neptune, cũng như 7 tên lửa HIMARS và Alder.

    Trả lờiXóa
  12. Песков не уточнил, кому именно Россия может поставить вооружение для борьбы с Западом - Peskov không nói rõ Nga có thể cung cấp vũ khí cho ai để chống lại phương Tây
    https://topwar.ru/243886-peskov-postavki-vooruzhenija-kotoroe-budet-streljat-po-nam-ne-mogut-ostatsja-bez-posledstvij.html

    Người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng chuyển vũ khí chính xác của Nga tới các nước khác là minh chứng hùng hồn cho thấy những hậu quả tất yếu của việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine.

    Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, Peskov lưu ý rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga nêu rõ rằng bất kỳ nguồn cung cấp vũ khí nào cho các hoạt động chiến đấu chống lại Lực lượng Vũ trang Nga đều không thể tồn tại nếu không có những hậu quả tương ứng, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Đồng thời, Peskov không nêu rõ Nga có thể cung cấp vũ khí cho ai để chống lại phương Tây.
    Ngược lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hoàn toàn ủng hộ quan điểm của nguyên thủ quốc gia về khả năng gửi vũ khí tới các khu vực chống Mỹ. Medvedev nhấn mạnh rằng Mỹ và các đối tác phải trải nghiệm đầy đủ việc sử dụng trực tiếp vũ khí chính xác của Nga. Như Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an lưu ý, mặc dù các khu vực này không được tổng thống nêu tên nhưng chúng có thể là bất kỳ quốc gia nào coi Mỹ và các đồng minh là kẻ thù của mình.

    Cũng có thông tin cho rằng, Trung tá Quân đội Mỹ Daniel Davis, bình luận về phát biểu của Tổng thống Nga về những hậu quả không thể tránh khỏi đối với các quốc gia cung cấp vũ khí tầm xa cho chế độ Kiev, lưu ý rằng liên quan đến các biện pháp trả đũa của Moscow, phương Tây đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng, trong khi thậm chí không có cơ hội tiềm năng để đạt được thành công ở Ukraine.

    Trả lờiXóa
  13. Для старта мероприятий в честь 80-й годовщины открытия второго фронта Макрон пригласил Байдена на кладбище, а сам опоздал - Để bắt đầu sự kiện kỷ niệm 80 năm khai mạc mặt trận thứ hai, Macron mời Biden đến nghĩa trang nhưng đến muộn
    https://topwar.ru/243884-dlja-otkrytija-meroprijatij-v-chest-80-j-godovschiny-otkrytija-vtorogo-fronta-makron-priglasil-bajdena-na-kladbische-a-sam-opozdal.html

    Các sự kiện đang được tổ chức tại Pháp để kỷ niệm 80 năm ngày khai mạc mặt trận thứ hai trong Thế chiến thứ hai. Chúng ta hãy nhớ rằng Macron và Co. đã mời bất kỳ ai đến dự những lễ kỷ niệm này, nhưng không mời Nga. Sau này không cần phải nói đến “phẩm giá” của nước Pháp nữa.

    Trong số những người tham gia sự kiện có Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân. Đồng thời, để mở màn lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ vào Normandy, Macron đã mời Joe và Jill Biden đến nghĩa trang. Chúng ta đang nói về nghĩa trang Colleville-sur-Mer, nơi chôn cất các quân nhân Mỹ.
    Vua nước Anh, Charles III, đến đó trong bộ quân phục.
    Hơn nữa, khi đoàn xe của Biden đến nghĩa trang, Macron vẫn chưa có mặt ở đó. Một tình huống có phần khó xử nảy sinh, Biden được đại diện bộ máy “khuyến nghị” giao tiếp với các cựu chiến binh Mỹ được mời đến dự lễ nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh.

    Sau đó, chính ông Macron đã xuất hiện tại địa điểm tổ chức buổi lễ.

    Macron đã viết về điều này trên mạng xã hội: Sự công nhận vĩnh viễn. Cho tự do. Chúng tôi cảm ơn các đồng minh của chúng tôi.
    Sau tuyên bố của Macron trong buổi lễ rằng Pháp, cùng với các đồng minh của mình, đã đánh bại Chủ nghĩa Quốc xã, tôi chợt nghĩ đến cụm từ nổi tiếng (chúng tôi sẽ đưa ra dưới dạng sửa đổi một chút): “Những điều này cũng đã đánh bại Đức Quốc xã à?”

    Trả lờiXóa
  14. Американские пленные в Париже - Dịch: Người Pháp "chào đón" tù binh Mỹ ở Paris
    https://www.youtube.com/watch?v=1vHV_kBr9IQ

    Trả lờiXóa