Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

Nóng: KÉO CỜ NGA Ở POKROVSK – KRASNOARMEYSK

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Lời dẫn: Mới hôm Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025, Google.tienlang đăng bài Báo Steigan (Na Uy): PUTIN RA LỆNH CHO CÁC TƯỚNG LĨNH TẠO CƠ HỘI CHO BINH SĨ UKRAINA ĐANG BỊ BAO VÂY Ở MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG ĐẦU HÀNG. Thế mà hôm nay đã có tin cùng hình ảnh binh sĩ Ng Kéo quốc kỳ Nga ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Google.tienlang chú thích, cái tên Krasnoarmeysk có nghĩa là Hồng quân, tức là Hồng quân Liên Xô đã có từ rất lâu sau Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1945. Nhưng sau khi phe tân phát xít lên nắm quyền ở Kiev thì cái tên Krasnoarmeysk bị xoá bỏ, thay vào đó là cái tên Pokrovsk chẳng có ý nghĩa gì!

Cách đây không lâu, Zelensky đến Pokrovsk (Krasnoarmeysk), quay phim tự sướng dưới biểu tượng Pokrovsk, nghiến răng nghiến lợi thề thốt rằng y cùng binh lính của mình thề sẽ bảo vệ Pokrovsk, một tấc không đi, một ly không rời! Thế mà bây giờ, cờ Nga đã tung bay ở chính cái nơi Zelensky từng đứng và thề thốt! Người dùng Internet thậm chí còn đặt ra thuật ngữ "Lời nguyền Zelensky" - «Проклятие Зеленского». Họ nói rằng bất cứ nơi nào tổng thống chụp ảnh với thông điệp yêu nước, quân đội Nga sau đó sẽ xuất hiện và chiếm quyền kiểm soát thành phố. Xin nhắc lại, kho ảnh của Zelensky cũng bao gồm ảnh chụp các bia đá ở Slovyansk, Kharkiv và Sumy….

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo "Moskovsky Komsomolets" (Đoàn Thanh niên Cộng sản Moskva) với tiêu đề «Покровск в терминальной стадии»: на стеле, где красовалсяЗеленский, появился флаг РФ – Dịch: "Pokrovsk đang trong giai đoạn cuối": một lá cờ Nga đã xuất hiện trên tấm bia nơi Zelensky từng đứng.

https://www.mk.ru/politics/2025/10/29/pokrovsk-v-terminalnoy-stadii-na-stele-gde-krasovalsya-zelenskiy-poyavilsya-flag-rf.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*******

«Покровск в терминальной стадии»: на стеле, где красовалсяЗеленский, появился флаг РФ – Dịch: "Pokrovsk đang trong giai đoạn cuối": một lá cờ Nga đã xuất hiện trên tấm bia nơi Zelensky từng đứng.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên  Báo "Moskovsky Komsomolets" (Đoàn Thanh niên Cộng sản Moskva)

Pháp khẩn trương bắt đầu huấn luyện quân đoàn cho trận chiến Kramatorsk

Một lá cờ Nga đã xuất hiện trên tấm bia đá ở lối vào, mang dòng chữ "Pokrovsk", nơi Tổng thống Ukraine sắp mãn nhiệm Zelensky từng dùng để quảng bá cho mình. Theo các nguồn tin Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc thành phố, nơi năm nghìn quân nhân bị mắc kẹt, đang dần cạn kiệt sức lực.

Trong khi đó, kẻ thù đang chuẩn bị cho một trận chiến khác ở khu vực Slavyansk-Kramatorsk. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Pháp có thể sẽ điều tới hai nghìn quân đến đó để giữ vững phòng tuyến cuối cùng ở Donbass.

Chuyên gia quân sự và cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ Stanislav Krapivnik đã trao đổi với MK về các nhiệm vụ mà quân Pháp sẽ thực hiện ở Ukraine và liệu quân đoàn có giúp kẻ thù giữ lãnh thổ hay không.

Một đoạn video về lá cờ Nga trên bia đá ở lối vào Pokrovsk (Krasnoarmeysk), nơi Zelenskyy từng khơi dậy "tinh thần chiến đấu" của người Ukraine, đã xuất hiện trực tuyến vào thứ Tư, ngày 29 tháng 10. Thông tin tác chiến cũng bắt đầu xuất hiện từ hiện trường cho biết lực lượng của chúng ta, tiến dọc theo phố Danylo Halytsky từ phố Shmidta, đã đến vùng ngoại ô phía bắc của Pokrovsk, cắt đứt nhóm Lực lượng vũ trang Ukraine tập trung ở quận Dinas.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc củng cố thành công này sẽ chỉ ra rằng quá trình chuyển giao Pokrovsk dưới sự kiểm soát của chúng ta "sẽ bước vào giai đoạn cuối và khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng sẽ mất đi tính chất tổ chức kém của nó".

Theo các báo cáo từ chiến trường (thông tin chính thức rất khan hiếm trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra), quân đội Nga thậm chí còn không ở ngoại ô Myrnohrad, mà ở "khắp thành phố". Sự xuất hiện của các chiến binh của chúng ta trong thành phố đã gây ra sự hoảng loạn trong lực lượng vũ trang Ukraina.

Theo một số báo cáo, văn phòng của Zelenskyy đã yêu cầu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Syrsky, giữ vững phòng thủ Pokrovsk và chuẩn bị các đơn vị để phá vỡ vòng vây Myrnohrad. Tổng tư lệnh tuyên bố rằng không có lực lượng dự bị nào cho chiến dịch này, và bất kỳ nỗ lực nào nhằm đột phá vội vàng sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho Lực lượng Vũ trang Ukraina.

Trước đó, có thông tin cho rằng Kyiv dự định triển khai lực lượng tinh nhuệ - lực lượng đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo - vào "hố Pokrovsk" để phá vỡ vòng vây của thành phố. Thông tin này có thể được sử dụng nội bộ, nhằm gieo hy vọng cho người dân Ukraine rằng sẽ có nỗ lực giải cứu người thân khỏi vòng vây.

"Đường dây cứu sinh" duy nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Pokrovsk đã bị chúng ta cắt đứt, và "nút thắt cổ chai" mà chúng ta vẫn có thể thoát ra qua các cánh đồng giờ chỉ còn hơn hai km (trước đó người ta nói là năm km).

Các chuyên gia tin rằng nhiệm vụ quan trọng nhất đối với quân đội chúng ta là ngăn chặn lực lượng địch bị bao vây rút khỏi Pokrovsk, Kupyansk và Myrnohrad. Theo một số báo cáo, lãnh đạo một số quốc gia đã đề nghị làm trung gian cho một cuộc trao đổi trong tương lai, đưa ra những điều khoản rất hào phóng, tất nhiên, khó có thể làm hài lòng phía chúng ta.

Kẻ thù đã tích cực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới tại Slovyansk và Kramatorsk. Kiev đã bắt đầu thành lập một tiểu đoàn tù binh để triển khai trong các cuộc tấn công tàn bạo. Pháp đã được biết có ý định triển khai lực lượng của mình đến Ukraine để hỗ trợ quân sự cho Kiev. Họ đang đưa người nước ngoài đến cái chết chắc chắn, rất có thể, để sau khi Lực lượng Vũ trang Nga tấn công lực lượng Pháp, họ có thể tuyên bố sự cần thiết phải có sự can thiệp trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột với Nga.

Chuyên gia quân sự Stanislav Krapivnik nhớ lại rằng Kyiv đã tuyển mộ các cựu tù nhân vào quân đội ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

Những tù nhân đầu tiên bị tàn sát là những tên Quốc xã thuộc tiểu đoàn "Tornado" (bị coi là tổ chức khủng bố và bị cấm hoạt động ở Nga). Các thành viên của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa này đã bị cầm tù vì nhiều tội ác ở Ukraine. Ngay cả theo tiêu chuẩn của chế độ Kiev, những gì chúng làm với dân thường cũng là quá đáng. Kể từ năm 2023, Kiev vẫn tiếp tục tích cực tuyển mộ tù nhân tham gia vào cuộc xung đột. Ở vùng Kursk, chính các cựu tù nhân đã ngược đãi dân thường của chúng tôi. Không có gì mới.

- Liệu quân đội Pháp, những người mà theo thông tin tình báo của chúng tôi, sẽ được triển khai để bảo vệ Slavyansk và Kramatorsk, có thể xoay chuyển được tình thế không?

"Người Romania vừa mới chuyển xác khỏi Odessa. Cứ để người Pháp đến, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt chúng. Nếu điều này trở thành cái cớ để gây chiến với phần còn lại của NATO, thì chúng ta sẽ chiến đấu với chúng. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chiến đấu với chúng. Nhưng chúng vẫn chưa sẵn sàng. Nếu chúng đến mà không chuẩn bị thì càng tốt. Chúng đang nói thẳng với chúng ta rằng chúng muốn tiêu diệt chúng ta. Tại sao chúng ta phải chờ đợi? Có lẽ chúng ta nên tấn công phủ đầu kẻ thù. Hai nghìn người Pháp đang tự nguyện đến Ukraine là những kẻ đánh bom liều chết, vậy nên cứ để chúng đến."

- Đơn vị quân đội nào có ý định tới Ukraine?

"Họ sẽ là những người lính thuộc Quân đoàn Lê dương Pháp. Macron nghĩ rằng ông ta có thể trốn tránh trách nhiệm theo cách này, nói rằng quân đội Pháp không tham chiến ở Ukraine. Nhưng quân đoàn lê dương cũng là một phần của quân đội Pháp; đây không phải là một hoạt động quân sự tư nhân."

- Quân đoàn sẽ có nhiệm vụ gì?

- Chết. Marcon tuyên bố họ sẽ là người hướng dẫn. Được thôi, cứ để họ làm người hướng dẫn; dù sao thì kết cục của họ cũng sẽ như nhau thôi. Một viên đạn không cần vị trí.

- Cuộc chiến ở Pokrovsk sẽ kéo dài bao lâu?

"Thật khó để đưa ra dự đoán, nhưng tôi nghĩ chỉ mất vài tuần. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng các hoạt động chiến đấu trước sự kháng cự mạnh mẽ của kẻ thù là một chuyện, còn chiến dịch thanh trừng lại là chuyện hoàn toàn khác. Bộ Quốc phòng không bao giờ tuyên bố giải phóng cho đến khi họ đã quét sạch các nhóm phiến quân và ổ kháng cự khỏi khu vực."

Tác giả: Daria Fedotova

Nguyễn Thu Giang – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan mới đăng gần đây:

12 nhận xét:

  1. Pokrovsk - Krasnoarmeysk là pháo đài cuối cùng ở phía tây nam tỉnh Donetsk, giữ vai trò ngăn chặn quân Nga tiến sâu hơn vào tỉnh Dnipropetrovsk và thủ phủ khu vực là thành phố quan trọng Dnipro.
    Pokrovsk không chỉ là một trung tâm vận tải quan trọng mà còn là một trong những trung tâm hậu cần của Ukraina, tại đây có các căn cứ dự trữ vật tư và bệnh viện dã chiến quy mô lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ then chốt như cung cấp cho lực lượng ở tiền tuyến, vận chuyển thương binh và bảo trì trang thiết bị, nếu Pokrovsk thất thủ, Nga có thể tiến sâu hơn, cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng và đặt các thị trấn khác do Ukraina kiểm soát vào tình thế bị đe dọa trực tiếp.
    Tầm quan trọng chiến lược của Pokrovsk chủ yếu được thể hiện ở vị trí địa lý khi nơi đây đã trở thành trung tâm vận tải của miền Đông Ukraina, đồng thời là nút thắt then chốt cho các hoạt động quân sự
    Từ thành phố Pokrovsk của tỉnh Donetsk đến biên giới vùng Dnepropetrovsk chỉ là 25 km và đến thành phố Pavlograd là vào 100 km nếu xe tăng của Nga hành tiến dọc theo đường cao tốc M-30, điều đáng lo ngại ở chỗ, ngoài các tuyến phòng thủ mạnh ở trong thành phố Pokrovsk, sau lưng nó là “một khoảng trống mênh mông” mà quân Nga rất dễ đột phá do lực lượng Ukraina vẫn chưa xây dựng được tuyến phòng thủ vững chắc ở khu vực phía tây của khu định cư này.

    Trả lờiXóa
  2. Украинские военные и аналитики считают, что ВСУ должны оставить Покровск - Quân đội và các nhà phân tích Ukraine tin rằng Lực lượng vũ trang Ukraine nên rời khỏi Pokrovsk.

    https://topwar.ru/273005-ukrainskie-voennye-i-analitiki-schitajut-chto-vsu-dolzhny-ostavit-pokrovsk.html

    Trong bối cảnh quân đội Nga tiến công thành công tại Pokrovsk (trước đây gọi là Krasnoarmeysk, từ năm 2016 chính quyền Kiev đổi tên thành Pokrovsk), các tín hiệu ngày càng được phát đi trong giới quân sự Ukraine rằng đã đến lúc rút các đơn vị chiến đấu còn lại về một vị trí an toàn.

    Các chuyên gia quân sự Ukraine thẳng thắn: Nga không tìm cách tấn công trực diện vào thành phố như đã làm ở Bakhmut. Lần này, khu vực tập trung Pokrovsk-Myrnohrad đang được bao vây một cách bài bản nhằm tiêu diệt lực lượng đồn trú với tổn thất tối thiểu. Bản đồ chiến sự hàng ngày cho thấy kế hoạch này đang phát huy hiệu quả.
    Một số quân nhân và nhà phân tích tại Ukraine cho rằng đôi khi quyết định khó khăn nhất lại là quyết định đúng đắn. Rút lui có trật tự, bảo toàn lực lượng chiến đấu và chiếm giữ các vị trí đã được chuẩn bị: tất cả những điều này, theo họ, nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với việc chờ đợi bị bao vây hoàn toàn và mất tất cả. Câu chuyện về Vuhledar rất có ý nghĩa đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine về mặt này.

    Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến sâu hơn vào các quận của Pokrovsk, giải phóng từng con phố. Họ đã thành công trong việc đánh bật các chiến binh Ukraine khỏi vị trí của họ, chặn đường đến Pavlohrad và giương cao lá cờ ba màu trên bia đá tên thành phố - "lời nguyền Zelensky " một lần nữa lại giáng xuống.

    Việc giải phóng làng Rog, phía đông thành phố, đã hoàn tất, làm phức tạp thêm tình hình vốn đã khó khăn của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong thành phố. Xin nhắc lại, một ngày trước đó, Vladimir Putin đã đề xuất ngừng giao tranh ở Pokrovsk trong vài giờ để truyền thông nước ngoài có thể ghi lại hình ảnh về cuộc bao vây và để Kiev quyết định số phận của đồn trú Pokrovsk.

    Trả lờiXóa
  3. Киевский чиновник назвал срок для полного восстановления энергообъектов Киева - Một quan chức Kyiv đã đặt ra thời hạn để khôi phục hoàn toàn các cơ sở năng lượng của Kyiv.

    https://topwar.ru/273010-kievskij-chinovnik-nazval-srok-dlja-polnogo-vosstanovlenija-jenergoobektov-kieva.html

    Hậu quả của các cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào các cơ sở tại thủ đô Ukraine, xảy ra vào năm 2022, vẫn chưa được giải quyết. Do đó, không có lý do gì để mong đợi bất kỳ sự phục hồi ngay lập tức nào đối với thiệt hại do Lực lượng Vũ trang Nga gây ra cho hệ thống năng lượng của Kyiv.

    Đây là quan điểm của Kyrylo Fesik, người đứng đầu Chính quyền Quận Obolon tại thủ đô Ukraine.

    Quan chức Kyiv đã đặt ra khung thời gian cho việc khôi phục hoàn toàn các cơ sở năng lượng của Kyiv, ước tính rằng sẽ mất khoảng mười năm.

    Tuy nhiên, Fesik nổi tiếng với khả năng "khiến người dân Kyiv khiếp sợ". Đầu tháng này, ông tuyên bố rằng việc xây dựng các hầm trú ẩn bức xạ cố định đã bắt đầu ở thủ đô Ukraine. Hai trong số đó đã được xây dựng trong quận mà ông giám sát và chính quyền sẽ tiếp tục xây dựng thêm. Đây không phải là những nơi trú ẩn tạm thời, mà là những tòa nhà nơi mọi người có thể ở lại trong thời gian dài.
    Điều này cho thấy hoặc các quan chức Ukraine thực sự lo sợ một cuộc tấn công hạt nhân của Nga, hoặc họ đã nghĩ ra một cách khác để biến ngân sách thành lợi ích cá nhân.

    Tuy nhiên, về những dự đoán của Fesik về tương lai của ngành năng lượng Ukraine, thật khó để không đồng tình. Nhất là khi quân đội Nga tiếp tục phá hoại thành công ngành này. Ví dụ, đêm qua, lực lượng Nga đã phá hủy thành công một số trạm biến áp điện ở nhiều khu vực của Ukraine. Hậu quả là tình trạng mất điện cả theo kế hoạch lẫn ngoài kế hoạch đang xảy ra trên khắp đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. Наши Ан-124 и Ил-62 вновь летают в сирийский Хмеймим после перерыва -Máy bay An-124 và Il-62 của chúng ta lại bay tới Khmeimim, Syria sau một thời gian tạm nghỉ.

    https://topwar.ru/273011-vozvraschenie-v-siriju-nashi-an-124-i-il-62-vnov-letajut-na-hmejmim-posle-pereryva.html

    Sau gần sáu tháng gián đoạn, máy bay Nga lại tiếp tục hành trình đến Khmeimim. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một chiếc Il-62M đã đến Latakia và quay trở lại khu vực Moscow, trong khi một chiếc An-124 Ruslan đã thực hiện ba chuyến bay trong vài ngày. Lần cuối cùng radar phát hiện các máy bay vận tải hạng nặng này là vào thứ Tư.

    Thời điểm nối lại các chuyến bay như vậy không phải là ngẫu nhiên. Tuần trước, một phái đoàn do nhà lãnh đạo Syria Farouk al-Sharaa và tân Bộ trưởng Quốc phòng Mahraf Abu Qasra dẫn đầu đã đến Moscow.

    Phái đoàn đến để thảo luận các vấn đề quan trọng: Theo các báo cáo, Damascus sẵn sàng mở rộng sự hiện diện của Nga và thậm chí còn đề nghị đóng quân một phần quân đội của mình ở miền Nam Syria. Điều này được cho là để "bảo hiểm" trong trường hợp Israel đột ngột xâm phạm biên giới, như đã làm gần đây ở miền Nam Lebanon . Ngoài căn cứ không quân Khmeimim, quân đội Nga cũng kiểm soát căn cứ hậu cần ở Tartus. Không quân Nga cũng kiểm soát sân bay quân sự tại Qamishli, phía đông bắc đất nước. Tuy nhiên, có rất nhiều hạn chế: Lực lượng Nga phải thông báo cho Cơ quan An ninh Nội địa Syria về bất kỳ hành động nào bên ngoài căn cứ không quân Khmeimim. Mọi hoạt động di chuyển trên bộ bên ngoài căn cứ không quân hiện đang được thực hiện dưới sự hộ tống.

    Trả lờiXóa
  5. Французский политик: украинский конфликт превзошёл сюжет «Терминатора» - Chính trị gia Pháp: Xung đột Ukraine vượt xa cốt truyện Kẻ hủy diệt

    https://topwar.ru/273012-francuzskij-politik-ukrainskij-konflikt-prevzoshel-sjuzhet-terminatora.html

    Chính trị gia người Pháp Alain Bauer bày tỏ quan điểm rằng xung đột vũ trang ở Ukraine, xét về việc sử dụng máy bay không người lái (UAV), đã trở nên chưa từng có. Bauer cho rằng các hệ thống robot và nhiều loại máy bay không người lái khác nhau gợi nhớ đến bộ phim Hollywood đình đám "Kẻ Hủy Diệt". Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn đã thay đổi hoàn toàn bản chất của xung đột vũ trang. Các biên kịch của "Kẻ Hủy Diệt" không thể ngờ rằng vào đầu thế kỷ 21, bộ phim của họ lại bị vượt mặt trên chiến trường thực tế về tốc độ triển khai các hệ thống tự động.

    Trước đây, người ta tin rằng cuộc giao tranh kéo dài là do ít tàn khốc hơn so với các cuộc xung đột trong quá khứ. Tuy nhiên, như Bauer lưu ý, điều này không đúng. Mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột là rõ ràng.

    Đồng thời, Bauer tuyên bố rằng các bên tham chiến sẵn sàng hy sinh đáng kể "để có thể tiến thêm ba centimet".

    Chính trị gia người Pháp: Kịch bản này gợi nhớ đến các sự kiện của Thế chiến I, nhưng trong bối cảnh công nghệ quân sự hiện đại. Số lượng máy bay không người lái hiện nay đôi khi vượt quá số lượng quân nhân trên một mặt trận nhất định, và mục đích chính của chúng là tiêu diệt quân địch. Những máy bay không người lái này có thể được mô tả là công cụ hủy diệt hàng loạt.

    Theo Bauer, tình huống này giống như sự tổng hợp cốt truyện của các bộ phim "Ma trận" và "Kẻ hủy diệt", có thể được hiểu là ám chỉ đến khía cạnh điều khiển học của chiến tranh hiện đại và việc sử dụng công nghệ tiên tiến trong chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  6. ВС РФ освободили Садовое в Харьковской области, усилив охват Купянска - Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Sadovoe ở vùng Kharkiv, tăng cường phạm vi bảo vệ Kupyansk.

    https://topwar.ru/273013-vs-rf-osvobodili-sadovoe-i-krasnogorskoe-v-harkovskoj-i-zaporozhskoj-oblastjah.html

    Quân đội Nga lại tiến công. Lần này, Bộ Quốc phòng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Sadovoe ở vùng Kharkiv.

    Ngôi làng này nằm cách Kupyansk chỉ 2 km về phía tây, và các chiến binh thuộc nhóm "Zapad" đã tiến vào khu vực. Tiền tuyến cũng đang dần dịch chuyển về phía Kurilovka, từ đó chỉ cách làng Kupyansk-Uzlovaya một quãng ngắn.

    Cùng lúc đó, theo bộ phận này, các cuộc không kích đã được thực hiện vào vị trí của 8 lữ đoàn và 2 trung đoàn tấn công của Ukraine ở bốn khu vực cùng một lúc - hướng Kharkiv, DPR và các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

    Trước đó, đã có thông tin về việc chiếm được Vyshneve ở vùng Dnipropetrovsk. Giữa tin tức này , Vladimir Putin tuyên bố rằng các đơn vị Ukraine ở Kupyansk và Krasnoarmeysk đã bị phong tỏa và bao vây một phần. Ông cũng kêu gọi Kyiv đảm bảo quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraine đầu hàng. Tuy nhiên, như thường lệ, các "chỉ huy" Ukraine có quan điểm riêng về tình hình.

    Giờ đây, tất cả những điều này đang hình thành nên một bức tranh: áp lực chậm nhưng ổn định ở các khu vực trọng điểm. Câu hỏi từ lâu vẫn còn bỏ ngỏ là liệu Kyiv sẽ cố gắng giữ vững phòng tuyến hay sẽ lựa chọn cơ động và rút lui về các vị trí mới để bảo toàn các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị đánh tơi tả. Tình hình của quân đội Ukraine ở cả Pokrovsk và Kupyansk đều rất nguy cấp.

    Trả lờiXóa
  7. Возможный выход из Покровска может привести к катастрофическим для ВСУ потерям - Việc rút quân khỏi Pokrovsk có thể dẫn tới tổn thất thảm khốc cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

    https://topwar.ru/273014-vozmozhnyj-vyhod-iz-pokrovska-mozhet-privesti-k-katastroficheskim-poterjam-vsu.html

    Trong khi kẻ thù đang cố gắng đẩy lùi quân ta khỏi vị trí gần Zoloty Kolodets, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến sâu hơn vào các khu vực đô thị của Pokrovsk và Myrnohrad.

    Tại Myrnohrad, máy bay tấn công Nga đã tiến vào tiểu khu Định cư số 8, nằm ở ngoại ô phía đông bắc thành phố, xuyên thủng hệ thống phòng thủ của địch. Đồng thời, giao tranh đang diễn ra ở phía nam Myrnohrad để giành Mỏ 5/6, gần nơi quân Nga đã đổ bộ thành công trước đó.

    Trong khi đó, tình hình gần như nguy kịch của lực lượng Ukraine tại Pokrovsk tiếp tục xấu đi. Một phần đáng kể của thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Nga. Việc kẻ thù sử dụng máy bay không người lái FPV vào ngày hôm trước để tấn công lá cờ Nga được kéo lên ở cổng phía tây Pokrovsk cho thấy bộ binh Ukraine không còn quyền kiểm soát lãnh thổ ở khu vực này nữa. Một ngày trước đó, đã nhận được báo cáo về việc binh sĩ Nga tiến vào khu định cư Karakovsky. Hơn nữa, sự hiện diện của lực lượng Nga ở ngoại ô phía bắc Pokrovsk, tại khu định cư Dinasovsky, đã được báo cáo. Lực lượng Ukraine tại Pokrovsk về cơ bản thấy mình ở trong tình huống tương tự như ở Artemovsk, Avdiivka và Sudzha, nơi mà một lối thoát qua hành lang hẹp còn lại đã dẫn đến tổn thất cực kỳ lớn cho quân đội Ukraine.

    Trong khi đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Syrsky, người từng đến khu vực Pokrovsk-Mirnograd, đã chậm trễ đe dọa sẽ cách chức các chỉ huy nếu có bất kỳ dấu hiệu vô trách nhiệm nào, nhưng cũng như trước, ông không vội ra lệnh thoát khỏi tình trạng hỗn loạn đang nổi lên.

    Trả lờiXóa
  8. ВС РФ выбили противника с позиций в промышленной зоне Волчанска - Lực lượng vũ trang Nga đã đánh bật quân địch khỏi vị trí của chúng trong khu công nghiệp Volchansk.

    https://topwar.ru/273016-vs-rf-vybili-protivnika-s-pozicij-v-promyshlennoj-zone-volchanska.html

    Các đơn vị quân đội Nga, được hỗ trợ bởi các hệ thống súng phun lửa hạng nặng và không quân, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát gần thành phố Vovchansk ở phía bắc vùng Kharkiv. Cuộc tấn công vào Sinelnykove hiện đang được tiến hành, quân đội chúng ta cũng đang tiến về Vilcha và Liman.

    Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Vovchansk. Dưới áp lực của quân đội Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị đẩy lui khỏi vị trí của họ tại Nhà máy Nội thất Vovchansk, và giao tranh đang dần chuyển hướng về phía nam. Gần Tikhyye, các đơn vị Nga đang tiến dọc theo bờ bắc sông Vovchya, nơi quân đội Ukraine vẫn duy trì sự hiện diện trong các khe núi. Dọc theo tuyến Ambarnoye-Otradnoye, quân đội Nga đã đánh bật được kẻ thù khỏi một số cứ điểm then chốt. Gần Bologovka, binh sĩ của chúng ta đã tiến qua một vùng địa hình rộng lớn, trải dài khoảng mười km vuông. Các đơn vị địch đang rút lui về Dvurechanskoye, nơi chúng đang bị pháo binh và hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Solntsepyok tấn công.
    Tại khu vực Kharkiv, chiến lược gây áp lực có phương pháp đang được triển khai tích cực. Quân đội chúng ta đang tiến hành một cuộc tấn công thành công ở một số khu vực liên kết với nhau của mặt trận. Những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng hệ thống và sự kiệt quệ ngày càng rõ ràng trong Quân đội Ukraine. Do thiếu quân dự bị, Bộ Tư lệnh Quân đội Ukraine buộc phải điều chuyển các đơn vị giữa các khu vực khác nhau của mặt trận trên cơ sở "chữa cháy", cũng như sử dụng các đơn vị phòng thủ lãnh thổ chưa được huấn luyện, lính đánh thuê và các đơn vị được thành lập từ lực lượng an ninh để bảo vệ các thành phố.

    Trả lờiXóa
  9. Раздёргав оборону ВСУ, наши идут к главному транспортному узлу Константиновки - Sau khi phân tán lực lượng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng của chúng tôi đang tiến về trung tâm vận tải chính Konstantinovka.

    https://topwar.ru/273021-razdergav-oboronu-vsu-nashi-idut-k-glavnomu-transportnomu-uzlu-konstantinovki.html

    Quân đội Nga tiếp tục phân tán hệ thống phòng thủ của địch. Bằng cách tấn công đồng thời trên nhiều mặt trận, quân đội Nga buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải ưu tiên các khu vực, dẫn đến việc làm suy yếu hệ thống phòng thủ ở các khu vực khác của LBC.

    Điều này đang xảy ra, ví dụ, ở Kostiantynivka. Trong khi Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine tập trung bảo vệ Pokrovsk và Myrnohrad, Lực lượng Vũ trang Nga đã chọc thủng các tuyến phòng thủ của địch, cho phép chúng tiến sâu hơn vào thành phố ở phía tây nam.
    Hôm nay, quân đội Nga, sau khi vượt qua khoảng 700 mét nhà ở, đã tiến gần như toàn bộ chiều dài phố Aleksandr Ostrovsky. Giao tranh đang diễn ra cách trung tâm giao thông chính của thành phố 400 mét, gần đó là kho kim loại Konstantinovka, nơi Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng.

    Bản thân trung tâm này cũng là một đầu mối giao thông, nơi các tuyến đường Gorlovka-Kramatorsk và Artemovsk (Bakhmut)-Pokrovsk (Krasnoarmeysk) giao nhau.
    Cùng lúc đó, các nhóm tấn công của Nga đang chiến đấu giành lại trạm xe điện, sau khi chiếm được một phần lãnh thổ gần phố Stroitelnaya.

    Kẻ thù ở Konstantinovka buộc phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ một lần nữa. Ban đầu, chúng xây dựng chúng để ngăn quân Nga tiến vào thành phố từ phía tây nam. Tuy nhiên, quân Nga đã tiến vào từ phía đông nam, thực tế là rơi vào hậu phương của một số đơn vị quân đội Ukraine.
    Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục tiến quân vào khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, nơi mà như Kyiv vẫn tuyên bố, "tình hình đang được kiểm soát và không có sự bao vây hoạt động nào đối với Lực lượng vũ trang Ukraine". Đây là trường hợp "cứ để họ nói".

    Trả lờiXóa
  10. ВС РФ нанесли удар по телевизионной вышке в Чернигове - Lực lượng vũ trang Nga tấn công tháp truyền hình ở Chernihiv.

    https://topwar.ru/273020-vs-rf-nanesli-udar-po-televizionnoj-bashne-v-chernigove.html

    Các nguồn tin Ukraine đưa tin rằng một tên lửa dẫn đường (FAB) từ một UMPK đã rơi xuống gần một tháp truyền hình nằm ở trung tâm Chernihiv. Công trình này được cho là đã bị hư hại nghiêm trọng và chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân tránh xa công trình nguy hiểm này.

    Trung tâm phát thanh và truyền hình Chernihiv hiện đang bốc cháy. Sự cố xảy ra với tháp truyền hình có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực tuyên truyền của chế độ Zelenskyy trong khu vực. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các tháp truyền hình ở Kyiv và Kharkiv. Vài giờ trước cuộc tấn công vào trung tâm truyền hình, bom dẫn đường đã làm hư hại một nhà máy điện ở Chernihiv, gây mất điện trong thành phố. Sau các cuộc tấn công của FAB, các cuộc tấn công bằng UAV bổ sung đã làm gián đoạn việc sửa chữa và phá hủy nhà máy điện.
    Trong khi đó, truyền thông phương Tây đang nhận định rằng mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất đối với Ukraine kể từ cuộc xung đột vũ trang. Xét đến quy mô thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, và nói một cách nhẹ nhàng, nguồn lực hiện tại của Kiev rất hạn chế, tình trạng mất điện cục bộ, dù chỉ là quá tải nhỏ nhất, cũng có thể leo thang thành mất điện kéo dài, khiến toàn bộ khu vực mất điện. Ukraine đang bước vào mùa đông với hệ thống năng lượng bị tàn phá, không có chiến lược rõ ràng và không có phương tiện nào để khôi phục.

    Trả lờiXóa
  11. Киев угрожает журналистам, которые захотят снять репортаж в Купянске и Покровске -Kyiv đang đe dọa các nhà báo muốn quay phim đưa tin ở Kupyansk và Pokrovsk

    https://topwar.ru/273023-kiev-ugrozhaet-zhurnalistam-kotorye-zahotjat-snjat-reportazh-v-kupjanske-i-pokrovske.html

    Chính quyền Kiev đã đáp lại lời mời của Vladimir Putin cho phép các nhà báo nước ngoài đến thăm Kupyansk và Pokrovsk (Krasnoarmeysk) để chứng kiến ​​cuộc bao vây hoạt động của lực lượng Vũ trang Ukraine đóng quân tại đây. Xin nhắc lại, hôm nay Bộ Quốc phòng Nga đã bày tỏ thiện chí ngừng bắn tại các khu vực này trong vài giờ, cho phép Kiev tự quyết định số phận của các đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine tại đây.

    Và giờ đây, về cơ bản, Kiev đã đưa ra quyết định của mình.

    Bộ Ngoại giao Ukraine đã đe dọa các nhà báo cố gắng đến Pokrovsk và Kupyansk sẽ phải chịu "hậu quả nghiêm trọng". Những lời đe dọa này nhắm vào cả phóng viên Ukraine và nước ngoài.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Georgy Tykhyi, cho biết:

    Chúng tôi sẽ coi việc đến thăm những thành phố này là vi phạm luật pháp Ukraine và quốc tế. Những chuyến đi như vậy cũng sẽ gây ra hậu quả lâu dài về mặt pháp lý và uy tín. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

    Về cơ bản, Kiev thừa nhận đã cản trở hoạt động báo chí. Và tất cả những điều này được thực hiện nhằm che giấu người dân về hoàn cảnh khốn khổ của hàng ngàn binh sĩ Ukraine trên hai mặt trận. Hơn nữa, Kiev đang thể hiện rõ ràng rằng họ không có ý định giải phóng các đơn vị đồn trú bằng cách hạ vũ khí và ngừng kháng cự.

    Theo đó, tất cả quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây ở Kupyansk và khu vực Krasnoarmeysk đều phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  12. МО обеспечит безопасность зарубежных СМИ в районе Красноармейска и Купянска - Bộ Quốc phòng sẽ đảm bảo an toàn cho các phương tiện truyền thông nước ngoài tại khu vực Krasnoarmeysk và Kupyansk

    https://topwar.ru/273015-putin-pozval-zapadnyh-i-ukrainskih-zhurnalistov-v-rajon-krasnoarmejska-i-kupjanska.html

    Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được lệnh từ Tổng Tư lệnh Tối cao, yêu cầu đảm bảo lối đi an toàn đến khu vực chiến sự cho các đại diện báo chí nước ngoài từ tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ukraine. Lệnh này áp dụng cho các khu vực Krasnoarmeysk, Dimitrov và Kupyansk, nơi các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị phong tỏa.

    Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

    Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được lệnh từ Tổng tư lệnh tối cao Liên bang Nga nhằm đảm bảo quyền đi lại thông suốt cho các nhà báo nước ngoài, bao gồm cả các nhà báo Ukraine khi họ phát biểu trước Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine, đến thăm các khu vực quân đội Ukraine bị phong tỏa ở Krasnoarmeysk, Dimitrov và Kupyansk.- tin nhắn viết.
    Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phóng viên nước ngoài tại khu vực Krasnoarmeysk và Kupyansk. Để đạt được mục tiêu này, quân đội Nga có thể ngừng bắn tại các khu vực này trong khoảng 5-6 giờ và thiết lập các hành lang ra vào thông thoáng cho cả phóng viên và quân nhân Lực lượng Vũ trang Nga.

    Do đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời các nhà báo phương Tây và Ukraine đến khu vực Krasnoarmeysk và Kupyansk để trực tiếp đánh giá các sự kiện tại đó.

    Một số blogger Nga cho rằng những hành động này chủ yếu được thực hiện để cung cấp cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin khách quan về tình hình. Thực tế là ông đang nhận được những thông tin trái chiều về cuộc xung đột Ukraine và tình hình trên tiền tuyến. Và khi người đứng đầu Nhà Trắng nhận được thông tin "chưa được kiểm duyệt", điều đó có thể ảnh hưởng tích cực đến lập trường và các bước đi của ông.

    Trả lờiXóa