Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

Báo Mỹ: VỤ TẤN CÔNG TÊN LỬA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA NGA SUỐT 18 GIỜ ĐÃ ĐẨY UKRAINA ĐẾN ĐIỂM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Đồng hồ quân sự (Mỹ)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Đồng hồ quân sự (Mỹ) với tiêu đề Pushing Ukraine Past Breaking Point: How theLargest Missile Strike in Russian History Just Unfolded Over 18 Hours – Dịch: Đẩy Ukraine đến điểm không thể chịu nổi: Vụ tấn công tên lửa lớn nhất trong lịch sử của Nga diễn ra sau 18 giờ như thế nào

https://militarywatchmagazine.com/article/russia-largest-missile-strike-pressure-ukraine

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

  Pushing Ukraine Past Breaking Point: How theLargest Missile Strike in Russian History Just Unfolded Over 18 Hours – Dịch: Đẩy Ukraine đến điểm không thể chịu nổi: Vụ tấn công tên lửa lớn nhất trong lịch sử của Nga diễn ra sau 18 giờ như thế nào

 

Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga mang tên lửa Kh-101/2

Tạp chí Đồng hồ quân sự viết: Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các nhà kho nơi cất giữ tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, cũng như các sân bay nơi đặt máy bay để phóng chúng. Theo tác giả, đây là một dấu hiệu khác cho thấy “Lực lượng vũ trang Ukraine đã gần đến điểm không thể chịu nổi”.

Đạt được những thành công đáng kể trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine, bao gồm cả việc chiếm được thành phố có vị trí chiến lược Maryinka, nơi Là thành trì của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, lực lượng vũ trang Nga ngày 29/12 đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhất trong lịch sử vào các vị trí của Ukraine. Thậm chí trước 7 giờ sáng giờ địa phương, thiết bị giám sát của Ukraine đã truyền đi thông tin rằng Nga đã điều 18 máy bay ném bom chiến lược của Nga gồm 9 chiếc Tu-95MS và 9 chiếc Tu-22M3 chuẩn bị phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraine.

Việc giám sát chặt chẽ các căn cứ không quân của Nga có những máy bay như vậy từ lâu đã được sử dụng để đưa ra cảnh báo trước về các cuộc tấn công sắp tới, mặc dù mặc dù khả năng máy bay ném bom bay lượn trên không trong nhiều giờ và từ tháng 10, các cuộc tuần tra liên tục của máy bay chiến đấu tấn công trang bị tên lửa đạn đạo MiG-31K, đã làm cho việc này trở nên khó khăn hơn đáng kể. 

Theo các nguồn tin Ukraine, 18 máy bay ném bom liên lục địa của Nga đã tấn công các mục tiêu Ukraine suốt cả ngày. Đồng thời, các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng hoàn toàn không thể bắn hạ tên lửa Kh-22 được trang bị trên máy bay ném bom Tu-22M3 - kể từ khi bắt đầu chiến sự, lực lượng phòng không Ukraine chưa thể đánh chặn một tên lửa nào như vậy.

Hình ảnh cho thấy kho quân sự đang cháy ở Kiev

Máy bay không người lái Geran-3 của Nga, máy bay không người lái mới có thể sử dụng được, đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào các vị trí của Ukraine vào khoảng nửa đêm, tiến tới tận khu vực Lviv ở phía tây đất nước và đồng thời tấn công khu vực Odessa ở phía nam. Các mục tiêu khác của máy bay không người lái là các sân bay ở Kiev và một số cơ sở ở vùng Vinnytsia.

Khi buổi sáng đến gần, một loạt tên lửa trên không và trên biển bay tới các mục tiêu ở Kharkov, Dnepropetrovsk, Kyiv, Zaporozhye và Odessa, cũng như sân bay ở Mirgorod và các mục tiêu khác ở khu vực Cherkasy và Vinnytsia. Các tên lửa được Nga sử dụng bao gồm tên lửa hành trình Kalibr được Hải quân sử dụng, tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-59 và Kh-22, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 và tên lửa đạn đạo 9K720 của tổ hợp Iskander-M, dẫn đến cuộc tấn công lớn này là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi bắt đầu xung đột.

Vào buổi chiều, các cuộc tấn công vào các mục tiêu khác tiếp tục. Theo một số báo cáo, lực lượng phòng không Ukraine thậm chí có lúc còn thốt lên: “Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mục tiêu trên màn hình cùng lúc như vậy!” Sau đó có thông tin cho rằng Nga cũng đã sử dụng các tên lửa khác, bao gồm Kh-32 phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3, tên lửa Kh-101 phóng từ trên không và thậm chí cả tên lửa đất đối không từ hệ thống S-300 do Liên Xô sản xuất. được tái sử dụng thành thiết bị đất đối đất.

Tiêm kích Su-57 phóng tên lửa hành trình Kh-59

Về tính chất của các mục tiêu bị tấn công, các nguồn tin của Nga cho biết một căn cứ của các nhà thầu quân sự phương Tây ở Lviv cũng như các cơ sở năng lượng và kho vũ khí đã bị tấn công.

Ở vùng Khmelnitsky, quân Nga tấn công một sân bay, máy bay và một số nhà kho, ở vùng Kharkov - một sân bay, nhà kho và cơ sở hạ tầng năng lượng, và ở Dnepropetrovsk - một sân bay khác.

Trong khi đó, tại Kiev, mục tiêu chính là các nhà máy và cơ sở hạ tầng năng lượng ở thủ đô

Ở Odessa, tên lửa tấn công các nhà ga, nhà kho và bến cảng, ở Nikolaev - vào sân bay, bến cảng, trạm nhiên liệu và các tòa nhà hành chính, và ở Kherson, Konotop và Zaporozhye - vào các nhà kho và hệ thống phòng không, bao gồm cả các địa điểm phóng tên lửa. Tại Kherson, nằm gần đường liên lạc hơn, các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực tập trung binh lính, sĩ quan quân đội Kiev.

Có thông tin cho rằng ưu tiên được dành cho các kho chứa tên lửa hành trình tầm xa Strom Shadow/SCALP của Châu Âu và các sân bay nơi đặt máy bay để phóng chúng. Do đó, các cuộc tấn công đã tấn công một số mục tiêu chiến lược và chiến thuật trên khắp Ukraine. Trong 18 giờ, Nga đã phóng hơn 100 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái được sử dụng trong một lần phóng.

Tên lửa đạn đạo 9K720 được phóng bởi hệ thống Iskander-M

Việc Nga gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine có thể thực hiện được bằng cách tăng khối lượng sản xuất tên lửa tại các nhà máy trên khắp nước Nga lên nhiều lần so với giai đoạn trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này cho phép quân đội Nga tăng đáng kể cường độ tấn công không chỉ nhằm vào các vị trí tiền phương của đối phương mà còn nhằm vào các mục tiêu ở các thành phố lớn của Ukraine cách đường liên lạc hàng trăm km. Một ví dụ rõ ràng là tên lửa đạn đạo 9K720 do hệ thống Iskander-M phóng: giờ đây chúng trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều, nhờ đó lực lượng Nga đã có thể thực hiện các cuộc “tấn công kép” vào các vị trí tiền phương của Ukraine trong vài tuần nay, khiến quân đội Kiev thiệt hại to lớn.

Trong khi đó, tình trạng thiếu đạn dược ngày càng trầm trọng trong quân đội Ukraine đang hạn chế đáng kể hiệu quả chiến đấu của các đơn vị tiền tuyến, theo báo cáo của các ấn phẩm và kênh truyền hình phương Tây, trích dẫn các cuộc phỏng vấn với quân nhân ở nhiều đơn vị khác nhau, từ các lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ đến lực lượng pháo binh. Lực lượng phòng không Ukraina phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo vào mùa thu năm 2022, khi kho đạn khổng lồ dành cho S-300 và Buk, còn sót lại từ thời Liên Xô, bắt đầu cạn kiệt và bản thân các hệ thống này ngày càng bị hao mòn nên thường bắn trượt ra ngoài, dẫn đến nhiều vấn đề hơn. Trong cuộc tấn công mới nhất, một trục trặc đã khiến một tên lửa đất đối không của Ukraine bắn trúng một tòa nhà dân cư.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu mới cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã gần đến điểm không thể chịu nổi và việc phương Tây ủng hộ Kiev đang tìm mọi cách để bắt đầu đàm phán hòa bình - điều này chắc chắn sẽ có lợi cho Nga - được coi là những yếu tố quan trọng thúc đẩy Moscow gia tăng áp lực về lực lượng vũ trang Ukraine. Rất có khả năng Nga có thể thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào tháng tới.

Tác giả Ban Biên tập Tạp chí Đồng hồ quân sự Hoa Kỳ

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Đức: GIỚI CẦM QUYỀN VẪN ĐANG HOANG TƯỞNG VỀ CHUYỆN ‘NẾU THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TẤN CÔNG NATO’ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THỪA NHẬN, ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG NGA, NATO CẦN 5 ĐẾN 8 NĂM NỮA!

7. Thời báo Washington (Hoa Kỳ): AI LÃNH ĐẠO NƯỚC MỸ NGÀY NAY? TỔNG THỐNG HAY CÁC TẬP ĐOÀN VŨ KHÍ? SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA BIDEN VÀ TRUMP LÀ GÌ?

8. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

9. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

10. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

11. Báo Slovakia: UKRAINA, HÃY TỈNH DẬY ĐI! SỰ NGÂY THƠ CỦA BẠN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

12. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

13. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

14. 80,0% NGƯỜI NGA ĐƯỢC KHẢO SÁT TIN TƯỞNG VLADIMIR PUTIN VÀ 77,1% TÁN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA ÔNG VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA

15. Báo Mỹ: VỤ TẤN CÔNG TÊN LỬA LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CỦA NGA SUỐT 18 GIỜ ĐÃ ĐẨY UKRAINA ĐẾN ĐIỂM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

80,0% NGƯỜI NGA ĐƯỢC KHẢO SÁT TIN TƯỞNG VLADIMIR PUTIN VÀ 77,1% TÁN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA ÔNG VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA

 
 Vladimir Putin

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc Bản tin trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Toàn Nga (viết tắt VTsIOM) với tiêu đề Рейтинги доверия политикам, оценки работы Президента и Правительства, поддержкаполитических партий – Dịch: Xếp hạng tín nhiệm đối với các chính trị gia, đánh giá công việc của Tổng thống và Chính phủ, sự ủng hộ đối với các đảng phái chính trị

Владимиру Путину доверяют 80,0% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 77,1%.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reitingi-doverija-politikam-ocenki-raboty-prezidenta-i-pravitelstva-podderzhka-politicheskikh-partii-29122023

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch Bản tin này….

*****

 Рейтинги доверия политикам, оценки работы Президента и Правительства, поддержкаполитических партий – Dịch: Xếp hạng tín nhiệm đối với các chính trị gia, đánh giá công việc của Tổng thống và Chính phủ, sự ủng hộ đối với các đảng phái chính trị

Ảnh chụp màn hình tiêu đề Bản tin trên  trang web của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Toàn Nga (viết tắt VTsIOM)

Владимиру Путину доверяют 80,0% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 77,1%80,0% người Nga được khảo sát tin tưởng Vladimir Putin và 77,1% tán thành công việc của ông với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 

Dưới đây là xếp hạng về niềm tin đối với các chính trị gia, đánh giá về hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính phủ và thái độ đối với các đảng phái.

Tỷ lệ tán thành các hoạt động của Tổng thống từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023 là 77,1% (+0,0 điểm phần trăm mỗi tuần). Mức độ đánh giá tích cực về công việc của Thủ tướng và Chính phủ Nga trong tuần qua lần lượt lên tới 54,5% (+0,5 điểm phần trăm mỗi tuần) và 53,7% (+0,7 điểm phần trăm mỗi tuần).

Đối với câu hỏi trực tiếp về niềm tin vào Vladimir Putin, 80,0% số người được hỏi trả lời tích cực

(+0,3 điểm phần trăm mỗi tuần), Mikhail Mishustin - 62,9% (+0,9 điểm phần trăm mỗi tuần), Gennady Zyuganov - 32,6% (+0,7 p.p. mỗi tuần) ), Sergei Mironov - 29,2% số người được hỏi (+0,8 điểm mỗi tuần), Leonid Slutsky - 16,1% (-1,8 điểm trong tuần), Alexey Nechaev - 8,9% (+2,1 điểm trong tuần).

Mức độ ủng hộ dành cho đảng Nước Nga thống nhất là 42,2% (+0,2 điểm phần trăm mỗi tuần), Đảng Cộng sản Liên bang Nga - 8,8%

(-1,0 điểm phần trăm mỗi tuần), LDPR - 8,6% (+0,3 điểm mỗi tuần) ), “Những người mới” - 4,5% (-0,2 điểm mỗi tuần) và “Một nước Nga công bằng - Những người yêu nước - Vì sự thật" - 4,4% (+0,0 điểm mỗi tuần).

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Đức: GIỚI CẦM QUYỀN VẪN ĐANG HOANG TƯỞNG VỀ CHUYỆN ‘NẾU THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TẤN CÔNG NATO’ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THỪA NHẬN, ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG NGA, NATO CẦN 5 ĐẾN 8 NĂM NỮA!

7. Thời báo Washington (Hoa Kỳ): AI LÃNH ĐẠO NƯỚC MỸ NGÀY NAY? TỔNG THỐNG HAY CÁC TẬP ĐOÀN VŨ KHÍ? SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA BIDEN VÀ TRUMP LÀ GÌ?

8. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

9. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

10. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

11. Báo Slovakia: UKRAINA, HÃY TỈNH DẬY ĐI! SỰ NGÂY THƠ CỦA BẠN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

12. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

13. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

14. 80,0% NGƯỜI NGA ĐƯỢC KHẢO SÁT TIN TƯỞNG VLADIMIR PUTIN VÀ 77,1% TÁN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA ÔNG VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔNG THỐNG LIÊN BANG NGA

Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ

 
Cha con Zelensky ôm nhau khóc

Lời dẫn: Bài viết dưới đây là của ông người Mỹ Stephen Bryan- cựu giám đốc Tiểu ban về Trung Đông của Ủy ban Chính sách Đối ngoại Thượng viện và là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách An ninh và Viện Yorktown. Vì vậy không thể nói ông Stephen Bryan là "tuyên truyền viên của Putin"! Vì là người Mỹ nên ông Stephen Bryan vẫn chưa được khách quan khi nhận định về Nga. Ông Stephen Bryan đề xuất "Washington có thể quyết định lựa chọn duy nhất là đảo chính ở Ukraine và thay thế Zelensky bằng một nhà lãnh đạo chính trị hoặc quân sự sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với người Nga". Người Mỹ đã có kinh nghiệm làm việc này khi đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm ở Việt Nam. Nhưng kể cả khi Mỹ đảo chính, lật đổ Zelensky và thay bằng kẻ nào đó để "đàm phán với Nga" thì liệu người Nga có chấp nhận hay không? Nhân vật quyền lực số 2 ở Nga là ông Medvedev đang cho biết, Nga quyết xoá bỏ chế độ tân phát xít cầm quyền ở Ukraina qua bài Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

Dẫu sao thì qua bài này, Google.tienlang hy vọng những ông GS.TS Việt Nam sáng mắt ra, rằng Zelensky chỉ là con rối- puppet của Mỹ, tương tự như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam. Dù cả thế giới đều biết, cả những người dân Indo bình thường cũng biết (nhưng một số giáo sư tiến sĩ VN không biết), rằng Mỹ đẻ ra cái anh ngụy Kiev sau cuộc bạo loạn "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"- EvroMaidan 2014.

Tiếc rằng một số người thậm chí là Giáo sư Tiến sĩ của VN lại không biết cái điều như cả thế giới đã biết. Đó là các ông:

GS Phạm Quang Minh (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) - TS Nguyễn Hồng Hải(ĐH Queensland, Australia)

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/vi-sao-nga-ukraine-nhung-nguoi-dong-bao-chia-sung-vao-nhau-821632.html#inner-article

Ông TS Phạm Mạnh Hùng - Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/chien-su-tai-ukraine-don-trung-phat-va-he-luy-kinh-te-823297.html

Phúc Lai- Thạc sĩ Luật Quốc tế

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/suyngam/khong-tinh-tao-putin-se-sa-vao-the-co-bi-moi-334004.html

Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng

https://www.youtube.com/watch?v=g_SnAOaw8FQ

(Xem bài Về cuộc chiến ở Ukraina: MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV)

Bùi Ngọc Trâm Anh - Phát ngôn viên Google.tienlang

********

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bài trên báo Asia Times với tiêu đề Zelensky needs to go before Ukraine collapses – Dịch: Đã đến lúc Zelensky phải ra đi trước khi Ukraine sụp đổ

https://asiatimes.com/2023/12/zelensky-needs-to-go-before-ukraine-collapses/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 Zelensky needs to go before Ukraine collapses – Dịch: Đã đến lúc Zelensky phải ra đi trước khi Ukraine sụp đổ 

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Asia Times

Asia Times viết: Những nỗ lực bí mật của Washington nhằm thuyết phục Kyiv đàm phán đã không thành công. Biden có thể quyết định lựa chọn duy nhất là đảo chính ở Ukraine, và thay thế Zelensky bằng một nhà lãnh đạo chính trị hoặc quân sự sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với người Nga.

sự đồng thuận ngày càng tăng trong chính quyền Biden rằng Ukraine hầu như không thể tiếp tục xung đột với Nga và rằng sớm hay muộn một giải pháp ngoại giao sẽ được yêu cầu.

(Xem bài trên báo Politico (Mỹ) The Biden Administration Is Quietly Shifting Its Strategy in Ukraine- Dịch: Chính quyền Biden đang âm thầm thay đổi chiến lược ở Ukraine https://www.politico.com/news/magazine/2023/12/27/biden-endgame-ukraine-00133211)

Mặc dù đây được coi là chính sách “lâu đời” của Tổng thống Biden nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại: chính Nhà Trắng đã có lúc ngăn chặn mọi nỗ lực ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga.

Biden và công ty đã ủng hộ Zelensky vì lý do tương tự: hơn một năm trước, ông ấy sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với người Nga, nhưng đứng về phía đội an ninh quốc gia của Biden và thậm chí còn thúc đẩy lệnh cấm lập pháp đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow tại Verkhovna Rada, quốc hội Ukraine.

Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã vận chuyển một lượng lớn thiết bị quân sự và đạn dược đến Ukraine, cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine thông tin tình báo chiến lược, huấn luyện quân đội Ukraine và cử cố vấn đến hiện trường, một số người trong số họ đã chết trong trận chiến. Nếu báo cáo về cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander của Nga vào kho đường sắt Kherson hôm 27/12 là chính xác thì 4 người điều khiển khẩu đội phòng không Patriot của Anh đã thiệt mạng cùng với 60 quân nhân và cảnh sát.

Mặt tiền nhà ga Kherson sau khi 4 người điều khiển Patriot của Anh được cho là đã thiệt mạng cùng 60 binh sĩ và cảnh sát khác khi tên lửa của Nga lao thẳng vào kho hôm 27/12. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Trên chiến trường, Lực lượng vũ trang Ukraina phải chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Những thất bại theo họ gần như dọc theo toàn bộ đường liên lạc. Người Nga đã đẩy người Ukraine ra khỏi Marinka, một thành phố chiến lược ở Donbass, và đang dọn sạch các ngôi làng xung quanh Artemovsk (Bakhmut), Avdeevka và cái gọi là “Quảng trường Bradley” ở Zaporozhye.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Valeriy Zaluzhny, dự đoán rằng Avdiivka sẽ thất thủ trong những tháng tới. Vì vậy, người Ukraine hoặc sẽ phải đầu hàng thành phố mà không đợi đến thời điểm này, hoặc phải đối mặt với cái chết chắc chắn dưới hỏa lực dày đặc.

Trên mặt trận chính trị, sự chia rẽ cũng ngày càng trở nên đáng chú ý. Yulia Tymoshenko trước đây đã hai lần giữ chức Thủ tướng Ukraine và hiện là thành viên quốc hội Ukraine của đảng chính trị Batkivshchyna. Tymoshenko là người ủng hộ nhiệt thành việc Ukraine trở thành thành viên EU và NATO, nhưng ngay cả Yulia Tymoshenko cũng tin rằng đất nước đã đi vào ngõ cụt và thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Ngay cả Yulia Tymoshenko cũng tin rằng đất nước đã đi vào ngõ cụt và thất bại là điều không thể tránh khỏi

Với những lời như vậy, các chính trị gia Ukraine thường bị bắt hoặc trục xuất - hoặc, như đã xảy ra với cựu Tổng thống Petro Poroshenko, bị các cơ quan đặc biệt của Ukraine chặn lại ở biên giới. Thậm chí còn tệ hơn nếu họ đích thân đi ngang qua con đường của Zelensky. Chính trị gia Alexander Dubinsky gần đây đã bị buộc tội phản quốc và ông không phải là người duy nhất trong việc này.

Với tổn thất chồng chất trên chiến trường, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Tuần này, tranh cãi nổ ra giữa Zaluzhny và Zelensky về việc ai đã ra lệnh cắt giảm thêm 500.000 quân. Zaluzhny tuyên bố rằng ông không đưa ra bất kỳ số liệu cụ thể nào. Zelensky - rằng chính các lực lượng vũ trang đã yêu cầu bổ sung thêm 500.000 người nữa.

Trên thực tế, con số chính xác không quan trọng. Điều quan trọng là trong mọi trường hợp, Ukraine sẽ phải tuyển mộ binh lính mới bằng vũ lực: tóm quân ngay trên đường phố, trong các căn hộ, trên phương tiện giao thông công cộng, trong câu lạc bộ, tại các cửa khẩu biên giới - bất cứ nơi nào có cơ hội như vậy.

Độ tuổi nhập ngũ hiện dao động từ 18 đến 60 tuổi, và trong video Giáng sinh của quân đội Ukraine tại bàn lễ hội, đàn ông trung niên trở lên chiếm ưu thế - và có rất ít người trẻ tuổi. Như Zaluzhny và những người khác đã lưu ý, những người lính lớn tuổi không thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ cần thiết bởi vì, không giống như những người trẻ tuổi, họ thiếu sức chịu đựng. Tệ hơn nữa, nhiều binh sĩ đơn giản là không muốn phục vụ.

Bức ảnh tài liệu này do Cơ quan Báo chí Tổng thống Ukraine chụp và phát hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, cho thấy Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đang nói chuyện với một quân nhân Ukraine tại một trung tâm huấn luyện về “Lực lượng Tên lửa và Pháo binh và Ngày Quân đội Kỹ thuật” tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, trong bối cảnh Nga xâm lược.

Việc tuyển dụng cưỡng bức có nguy cơ làm suy yếu vị thế của giới lãnh đạo Ukraine (đó là lý do tại sao Zelensky cố gắng đổ lỗi mọi chuyện cho Zaluzhny). Điều này cũng sẽ gây tiếng vang bên ngoài Ukraine, bởi vì nhiều người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ hiện đang ở châu Âu và Kiev muốn đưa họ về nước bằng vũ lực.

Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Läänemets thừa nhận rằng Tallinn có thể "giao nộp" những người Ukraine sẵn sàng chiến đấu cho Kyiv. Các nước châu Âu khác đang suy nghĩ về các biện pháp tương tự.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Laanemets, Estonia không có kế hoạch bắt đầu gửi trở lại những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ mà không có yêu cầu chính thức từ chính quyền Ukraine. Ảnh: Mihkel Maripuu

Ukraine hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ trốn quân dịch - phạt tiền và phạt tù lên tới 8 năm.

Các trường hợp ngoại lệ chỉ được cung cấp vì lý do sức khỏe. Trên thực tế, điều này có nghĩa là giáo viên, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và tất cả những người khác đều có thể bị tóm. Thòng lọng ngày càng thắt chặt, các biện pháp hà khắc ngày càng tồi tệ, và sự ủng hộ dành cho Zelensky chắc chắn sẽ sụp đổ - đặc biệt là ở các thành phố trọng điểm như Kiev, Odessa và Kharkov.

Ngay cả với làn sóng huy động mới, sẽ phải mất nhiều tháng để huấn luyện những tân binh không hợp tác và đưa họ ra chiến trường. Đến lúc đó, Ukraine sẽ nhường nhiều vị trí hơn nữa cho người Nga.

Nga cũng sẽ phải đối mặt với những quyết định quân sự và chính trị quan trọng trong thời gian tới. Họ sẽ được mong đợi sau cuộc bầu cử vào giữa tháng ba. Putin tái tranh cử nhưng gặp phải sự bất mãn với tiến trình của chiến dịch đặc biệt. Cho đến nay ông vẫn phản đối việc huy động bổ sung, cho rằng có đủ tình nguyện viên để thực hiện các nhiệm vụ hiện tại.

Putin cũng hạn chế tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn với hy vọng Lực lượng vũ trang Ukraina đang suy yếu sẽ không thể ngăn chặn được cuộc tấn công dữ dội của Nga. Các hoạt động quân sự của Nga tập trung vào việc ổn định chiến tuyến và củng cố các lợi ích lãnh thổ ở Ukraine. Gần đây, Moscow đã không cố gắng vượt xa mục tiêu này hoặc tiếp tục các cuộc tấn công nhằm đánh bại quân đội Ukraine một cách hiệu quả và buộc phải thay đổi chính trị ở Kiev.

Có ba lý do cho việc này. Đầu tiên, Nga biết rằng một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ gây tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị. Thứ hai, Putin không muốn mạo hiểm với tình trạng bất ổn nội bộ có thể làm suy yếu ảnh hưởng chính trị của ông trong nước. Thứ ba, Nga dự định duy trì đủ lực lượng phòng thủ trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn với NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Putin về chiến thắng của Marinka.

Các nhà lãnh đạo Nga nhận thức rõ rằng nếu Mỹ trở nên tuyệt vọng và lo ngại Ukraine sẽ sụp đổ hoàn toàn, Washington có thể yêu cầu NATO can thiệp thực sự, sử dụng rộng rãi sức mạnh không quân và các nguồn lực khác để hỗ trợ chế độ Ukraine.

Do đó, bộ chỉ huy Nga đang nỗ lực hạn chế xung đột trong phạm vi lãnh thổ Ukraine, dần dần đẩy lui Lực lượng vũ trang Ukraine. Moscow đang trông cậy vào một thỏa thuận được đàm phán nhằm tránh xung đột trực tiếp với quân đội NATO.

Nhưng ngay cả khi tính đến những hạn chế trên, Lực lượng vũ trang Ukraine đang dần rút lui và quân đội Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nga khó có thể đồng ý ngừng bắn mà không có giải pháp chính trị vì sẽ khiến Putin mất mặt ở quê nhà. Nhưng Zelensky không có ý định ký bất kỳ thỏa thuận chính trị nào với Nga.

Washington sẽ theo dõi tình hình diễn biến trong những ngày và tuần tới vì lo ngại rằng chiến trường và diễn biến của cuộc xung đột có thể trở nên nguy hiểm đối với Washington và NATO.

Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng

Vì những nỗ lực bí mật của Washington nhằm đẩy nhanh lệnh ngừng bắn đã thất bại, lựa chọn duy nhất là công khai tham gia vào cuộc xung đột (có nghĩa là chiến tranh ở châu Âu) hoặc ký kết một loại thỏa thuận nào đó.

Nhưng nếu Washington thực sự muốn có một thỏa thuận chính trị thì Zelensky sẽ không thể tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì thế anh sẽ phải ra đi.

Do đó, Washington có thể quyết định lựa chọn duy nhất là đảo chính ở Ukraine và thay thế Zelensky bằng một nhà lãnh đạo chính trị hoặc quân sự sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với người Nga.

Tác giả Stephen Bryan. Stephen Bryan là cựu giám đốc Tiểu ban về Trung Đông của Ủy ban Chính sách Đối ngoại Thượng viện và là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách An ninh và Viện Yorktown.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. Báo Thuỵ Điển: THUỴ ĐIỂN TRỞ THÀNH ‘TIỀN ĐỒN’ CỦA NATO CHỐNG NGA – GIỚI QUYỀN LỰC LỪA DỐI NGƯỜI DÂN THUỴ ĐIỂN

3. Báo Ba Lan: “NẾU NGA THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TIẾN ĐÁNH BA LAN”- ĐÂY CHỈ LÀ LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN VÔ CĂN CỨ CỦA MỸ NHẰM BUỘC CHÂU ÂU PHẢI TIẾP TỤC LỆ THUỘC MỸ

4. Nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam: CÔNG NHẬN CÁI TAY BUDANOV NÓI ĐÚNG, RẰNG “NGƯỜI LÍNH RA TRẬN KHI HỌ BỊ CƯỠNG BỨC BẮT BỚ NHƯ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY THÌ HIỆU QUẢ CHIẾN ĐẤU ĐỀU BẰNG … 0”

5. Nóng: ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG SLOVAKIA GARABIN ĐỀ XUẤT TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ TOÀN BỘ UKRAINA SÁP NHẬP NGA

6. Báo Đức: GIỚI CẦM QUYỀN VẪN ĐANG HOANG TƯỞNG VỀ CHUYỆN ‘NẾU THẮNG Ở UKRAINA THÌ PUTIN SẼ TẤN CÔNG NATO’ NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THỪA NHẬN, ĐỂ CÓ THỂ CHỐNG NGA, NATO CẦN 5 ĐẾN 8 NĂM NỮA!

7. Thời báo Washington (Hoa Kỳ): AI LÃNH ĐẠO NƯỚC MỸ NGÀY NAY? TỔNG THỐNG HAY CÁC TẬP ĐOÀN VŨ KHÍ? SỰ KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA BIDEN VÀ TRUMP LÀ GÌ?

8. Đề xuất Độc và Lạ: CỰU CỐ VẤN CỦA ZELENSKY ĐỀ XUẤT, UKRAINA VÀ NGA HOÀ GIẢI VỚI NHAU ĐỂ SAU ĐÓ HAI NƯỚC LIÊN THỦ VỚI NHAU KHỞI KIỆN MỸ VÀ EU!

9. Báo Mỹ: CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NÊN TỰ HỎI: UKRAINA THẤT BẠI RỒI NHƯNG TẠI SAO SLOVAKIA CỦA ROBERT FICOVÀ HUNGARY CỦA VIKTOR ORBAN CÓ THỂ SỐNG HOÀ BÌNH, CHẢ SỢ PUTIN TẤN CÔNG NHƯ TUYÊN TRUYỀN CỦA MỸ?

10. Hãng Reuters: HOÁ RA ÔNG CỰU THỦ TƯỚNG SLOVAKIA NÓI ĐÚNG. NGAY TỪ BÂY GIỜ TỔNG THỐNG TƯƠNG LAI HOA KỲ D.TRUMP ĐÃ ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI UKRAINA VÀ NATO

11. Báo Argentina: UKRAINA, THẤT BẠI BỊ CHE GIẤU

12. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỂ PHÁ VỠ NHÀ NƯỚC DEEP VÀ TRẢ LẠI QUYỀN LỰC CHO NGƯỜI DÂN MỸ

13. Báo Slovakia: UKRAINA, HÃY TỈNH DẬY ĐI! SỰ NGÂY THƠ CỦA BẠN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

14. Nóng: DMITRY MEDVEDEV KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG TP KIEV, ODESSA, KHARKOV…

15. Báo Phần Lan: LỖI DỊCH RÙNG RỢN CỦA REUTERS, PHÁO MỚI NHẤT CỦA PUTIN ĐÃ CHUYỂN TỚI BIÊN GIỚI PHẦN LAN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI KHIẾP ĐẢM

16. Asia Times: ĐÃ ĐẾN LÚC ZELENSKY PHẢI RA ĐI TRƯỚC KHI UKRAINA SỤP ĐỔ