Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Nóng trên Báo Telegraph (Anh): CHÚNG TA CÓ THỂ ĐANG TIẾN GẦN ĐẾN NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA ZELENSKY TRONG VAI TRÒ TỔNG THỐNG

 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc trên Báo Telegraph (Anh) vừa đăng Ngày 11 tháng 3 năm 2025 8:00 sáng GMT, tức 15 giờ giờ Hà Nội với tiêu đề We may be approaching the final days of Zelensky’s presidency - Dịch: Chúng ta có thể đang tiến gần đến những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/03/11/we-may-approaching-the-final-days-of-zelenskys-presidency/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

******

 We may be approaching the final days of Zelensky’s presidency - Dịch: Chúng ta có thể đang tiến gần đến những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Telegraph (Anh)

Ngày 11 tháng 3 năm 2025 8:00 sáng GMT

Lãnh đạo Ukraine có thể cần phải từ chức để đảm bảo hòa bình cho đất nước mình

Trong phần lớn cuộc chiến, việc ủng hộ Zelensky và ủng hộ Ukraine là như nhau. Chính việc Zelensky từ chối chạy trốn khỏi những kẻ xâm lược Nga đã khiến người dân của ông sẵn sàng chiến đấu, chứ không phải đầu hàng. Và chính Zelensky là người đã đích thân làm xấu hổ và truyền cảm hứng cho các chính phủ phương Tây gửi xe tăng và tên lửa vào thời điểm mà nhiều người có xu hướng gửi mũ bảo hiểm và bộ dụng cụ y tế.

Nhưng khoảnh khắc của Zelensky đang nhanh chóng trôi vào lịch sử. Một nhóm cử tri ngày càng đông đảo của chính người dân của ông và giới tinh hoa chính trị Ukraine đang kêu gọi bầu cử mới và nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Và sự sụp đổ sắp xảy ra của cuộc xâm lược Kursk - được nhiều người coi là đứa con tinh thần của Zelensky - sẽ tập trung những lời kêu gọi đó vào một tiếng kêu la.

Sẽ rất tiện lợi khi đổ lỗi cho vụ thảm sát và bắt giữ binh lính Ukraine sắp tới là do Trump cắt viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo. Nhưng thực tế là mọi thứ đã rất ảm đạm từ trước cuộc khủng hoảng Trump-Zelensky gần đây.

Hôm qua, đại biểu quốc hội Ukraine nổi tiếng Oleksiy Honcharenko đã kêu gọi hòa bình với Nga sau ba năm đấu tranh đầy nhiệt huyết. Ông kêu gọi Zelensky ngừng tuyên bố rằng mình đang "cứu" châu Âu và tập trung vào việc cứu Ukraine. Thật vậy, bất chấp tất cả những lời bàn tán gần đây về việc Ukraine đứng ra làm lá chắn trước sự xâm lược của Putin, Honcharenko đã chỉ ra sự thật địa lý đơn giản rằng không phải Ukraine đứng giữa Nga và Ba Lan mà là Belarus, đồng minh thân cận của Kremlin.

Một số người cho rằng Zelensky đã gặt hái được sự thúc đẩy bầu cử sau khi bị Donald Trump và JD Vance làm nhục tại Phòng Bầu dục. Với việc thăm dò ý kiến ​​trong thời chiến không đồng đều và không đáng tin cậy, điều đó khó có thể chứng minh theo bất kỳ cách nào. Nhưng điều không còn nghi ngờ gì nữa là sau vụ tranh cãi tại Phòng Bầu dục, quốc hội Ukraine đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ mạnh mẽ Hoa Kỳ và ngầm lên án Zelensky.

Xem thêm bài Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!

Các nhà lãnh đạo của các đảng trong Rada (Quốc hội Ukraina) đã viết tuyên bố sau: “Nhân dân Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai trên thế giới và tin rằng vai trò cá nhân của Tổng thống Donald Trump cùng những nỗ lực gìn giữ hòa bình của ông sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt nhanh chóng các hành động thù địch”.

Và các cuộc thăm dò ý kiến? Tùy thuộc vào câu hỏi bạn hỏi. Những người ủng hộ Zelensky chỉ ra các cuộc thăm dò ý kiến ​​gần đây cho thấy tỷ lệ "tin tưởng" lành mạnh là 61 phần trăm. Nhưng khi nói đến ý định bỏ phiếu trong tương lai, câu trả lời lại rất khác. Chỉ có 16 phần trăm cử tri Ukraine cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Zelensky trở lại nắm quyền trong một cuộc khảo sát do Socis, một công ty nghiên cứu thị trường lớn có trụ sở tại Kyiv, thực hiện vào tháng trước.

Cũng có một sự thay đổi lớn trong giới tinh hoa Ukraine – bao gồm cả những đồng nghiệp cấp cao và đồng minh cũ của Zelensky. “Tôi không tin tưởng những nhà lãnh đạo muốn kéo dài [chiến tranh],” Iuliia Mendel, cựu thư ký báo chí của Zelensky, viết. Bà nói thêm rằng phương Tây nên “đoàn kết để ngăn chặn sự tàn phá khủng khiếp này đối với người dân Ukraine. Tôi ủng hộ người dân Ukraine đang sống ở Ukraine và muốn một người thông minh chấm dứt cuộc chiến này và cứu đất nước”.

Theo một cựu quan chức cấp nội các từng làm việc chặt chẽ với Zelensky cho đến năm 2023: “Ukraine không thể có một tổng thống không nhận được sự tin tưởng của đồng minh hùng mạnh nhất của chúng ta [Hoa Kỳ]… Chỉ có một câu hỏi nghiêm túc trong nền chính trị [Kyiv] hiện nay, ai sẽ thay thế Zelensky và thay thế trong bao lâu?”

Những người ủng hộ trung thành của Zelensky – bao gồm nhiều nhà lãnh đạo châu Âu – thấy Nhà Trắng của Trump đứng sau những lời bàn tán về việc thay đổi chế độ ở Kyiv. Theo thuyết âm mưu, Trump muốn làm hài lòng Putin bằng mọi giá và việc hạ bệ Zelensky là cái giá phải trả nhỏ.

Theo logic này, cuộc họp tại Phòng Bầu dục là một cuộc phục kích được tính toán. Và giờ chúng ta biết rằng các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã gặp cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko trong những ngày trước chuyến thăm của Zelensky. Cả hai người Ukraine đều phủ nhận rằng cuộc họp là một âm mưu nhằm lật đổ Zelensky. Nhưng họ đã thừa nhận rằng họ đã thảo luận với Trump về cơ chế tổ chức bầu cử sớm.

Trump có đang nhắm vào Zelensky không? Sự thật có vẻ nằm ở đâu đó giữa sự mơ hồ. Mối bất hòa cá nhân giữa Trump và Zelensky bắt nguồn từ năm 2019 với một cuộc điện thoại mà trong đó tổng thống Mỹ bị cáo buộc đe dọa sẽ rút viện trợ quân sự của Hoa Kỳ trừ khi Zelensky tiết lộ thông tin bất lợi về Hunter Biden. Sự cố đó đã trở thành cơ sở cho cuộc luận tội thứ hai của Trump tại Quốc hội (mặc dù đã bị phủ quyết tại Thượng viện).

Nhưng đồng thời Trump hoàn toàn nghiêm túc về việc ký một thỏa thuận về khoáng sản chiến lược của Ukraine tại Phòng Bầu dục vào tháng trước. Bữa trưa đang chờ trên xe đẩy cho phái đoàn Ukraine, và một cuộc họp dài giữa Zelensky và một nhóm gồm 16 thượng nghị sĩ cho thấy việc ký kết sẽ diễn ra mà không gặp trở ngại nào.

Thay vào đó, mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi trong phòng. Hãy xem 42 phút đầu tiên của cuộc họp báo kéo dài 53 phút tại Phòng Bầu dục và mọi thứ đều diễn ra rất thân thiện – cho đến khi Zelensky, theo lời Vance, tỏ ra “thiếu tôn trọng”. Dẫn đến cuộc đấu khẩu không mấy đẹp mắt giữa Trump và Vance. Và Zelensky, người có tiếng Anh thực sự kém, đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi nói thẳng thừng đến mức thô lỗ.

Để trò đổ lỗi cho các nhà sử học, điều rõ ràng là quyền lực đang dần mất đi khỏi tổng thống Ukraine. Zelensky đã đến Riyadh để đàm phán với Mohammed bin Salman, người mà chính phủ đã đóng vai trò trung gian giữa Ukraine và Nga. Nhưng Andriy Yermak, chánh văn phòng của Zelensky, sẽ gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào cuối tuần này để thảo luận chi tiết về lệnh ngừng bắn có thể xảy ra mà Trump sẽ đưa ra cho Putin.

Vì những lý do khác nhau, cả Trump và Putin đều muốn Zelensky ra đi – cả hai đều nói ông là một tổng thống bất hợp pháp.

Có thể có bầu cử công bằng trong thời chiến không? Có một điều khoản trong hiến pháp Ukraine cho phép chủ tịch Rada – thành viên đảng Zelensky Ruslan Stefanchuk – tạm thời tiếp quản vị trí Tổng thống từ chức. Một số người cho rằng điều đó thực tế đã xảy ra khi nhiệm kỳ của Zelensky kết thúc vào tháng 5 năm 2024.

Có cách nào Zelensky sẽ chấp nhận việc mình bị ném ra ngoài cửa sổ không? Tuần trước, ông đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ sẵn sàng từ chức để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Điều đó khó có thể thực tế - nhưng nguyên tắc thì cao cả. Ông đã cho thấy mình sẵn sàng từ chức vì lợi ích của đất nước.

Bất chấp mọi lời tuyên bố táo bạo của châu Âu về việc thay thế vị trí mà Mỹ đang để lại với tư cách là quốc gia dân chủ và là quốc gia lãnh đạo thế giới tự do, các đề xuất được Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron và Zelensky đưa ra vào tuần trước tại London sẽ không được trình trực tiếp lên Putin mà là lên Washington.

Và số tiền 672,82 tỷ bảng Anh dành cho quốc phòng mà Brussels công bố hoàn toàn là giả tạo và dựa hoàn toàn vào việc huy động nợ mới.

Số tiền 672,82 tỷ bảng Anh dành cho quốc phòng mà Brussels công bố hoàn toàn là giả tạo

Cuối cùng, Trump đang điều hành chương trình này. Zelensky cần đưa ra một lựa chọn cơ bản – liệu lệnh ngừng bắn do Trump làm trung gian có tốt cho đất nước của ông hay không, và liệu ông sẽ ủng hộ hay phản đối nó. Nói cách khác, ông là một phần của vấn đề hay một phần của giải pháp?

Tác giả Owen Matthews

Google.tienlang bổ sung hình ảnh:

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

15 nhận xét:

  1. "Anh Hùng Giải Tán Dân Tộc" Zelensky Sắp Đi Bán Muối Vì Kursk | Kiến Thức Chuyên Sâu
    51. 330 lượt đọc 4 giờ trước

    Chính Quyền Trump Tuyên Bố Sốc Ở Munich "Chửi" Châu Âu Bênh Nga
    Nội dung chính video ngày 11 tháng 03 năm 2025:
    1. Cập nhật tin tức tình hình chính trị, kinh tế, quân sự mới nhất
    2. Toàn cảnh Nga đánh siêu tốc giải phóng Kursk vây Sudzha
    3. Châu Âu hỗn loạn sau ván cờ địa chính trị giữa Trump Putin
    4. Phân tích và bình luận từ Kênh Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=ZSc5WA3cviU

    Trả lờiXóa
  2. Tiến công như vũ bão, quân đội Nga giải phóng Kursk ! - 5P Kiến Thức
    11.669 lượt xem 1 giờ trước 11 thg 3, 2025
    https://www.youtube.com/watch?v=N9kNOZqV4Mk

    Trả lờiXóa
  3. Zelensky Tứ Bề Thọ Địch, Đồng Minh Châu Âu Âm Mưu Lật Đổ || Bàn Cờ Quân Sự
    31.668 lượt xem 1 giờ trước 11/3/2025
    https://www.youtube.com/watch?v=H-iSYNwjhJw

    Trả lờiXóa
  4. Tháo chạy khỏi Kursk của Nga! Ukraine mất quyền kiểm soát hàng loạt khu vực | Tin360 News
    56 phút trước
    Tháo chạy khỏi Kursk của Nga! Ukraine mất quyền kiểm soát hàng loạt khu vực | Tin360 News

    Trong khi chính quyền Trump và Vương quốc Anh âm thầm đấu trí, Moscow bất ngờ vạch trần thế lực ngầm đang phá hoại thỏa thuận Mỹ - Nga. Trước lúc đàm phán căng thẳng, bầu trời Moskva và Kiev rực lửa, Ukraine mất hàng trăm km² lãnh thổ, quân đội tiếp tục tháo chạy khỏi Kursk. và sau đây là những diễn biến chi tiết.

    https://www.youtube.com/watch?v=M9PS_0S630I

    Trả lờiXóa
  5. Thời sự Quốc tế tối 11/3 | Ông Zelensky ‘sững sờ’ biết tin mất chức giữa chuyến công du nước ngoài?
    THẾ GIỚI NGHIÊNG | Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nhấn mạnh rằng người đồng cấp Ukraine Zelensky nên từ chức để mở đường cho một cuộc bầu cử chọn nhà lãnh đạo mới.

    Thời sự quốc tế tối 11/3 có những tin chính sau đây:
    Ông Trump muốn Tổng thống Ukraine Zelensky từ chức
    Cựu Thủ tướng Tymoshenko sẽ lên làm Tổng thống Ukraine?
    Ukraine thất thủ quá nhanh, chỉ còn kiểm soát chưa đến 300km2 lãnh thổ Kursk
    Elon Musk gọi Ngoại trưởng Ba Lan là con rối của tỷ phú Soros
    Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt

    https://www.youtube.com/watch?v=ZqWmEueoacA

    Trả lờiXóa
  6. Ở XA TÍT NHƯNG VÌ SAO ANH HĂNG HÁI CHỐNG NGA NHẤT?
    1 giờ trước
    Ở XA TÍT NHƯNG VÌ SAO ANH HĂNG HÁI CHỐNG NGA NHẤT?

    Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, nếu như châu Âu quyết liệt phải “làm cho Nga thất bại” vì ôm tư tưởng thù địch cũ kỹ, luôn lo sợ Nga sẽ tấn công mình sau khi làm gỏi Ukraine. Thì vương quốc Anh, cách biên giới nước Nga cả ngàn cây số, có eo biển Măng-sơ bảo vệ, rất khó có khả năng bị Nga tấn công nhưng lại là một trong những quốc gia hung hăng chống Nga nhất không?

    https://www.youtube.com/watch?v=FFHG7xY-Eac

    Trả lờiXóa
  7. Tại Sao Tổng Thống Nga Putin Không Bao Giờ Có Thể Sử Dụng Vũ Khí Hạt Nhân?
    1 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=7AJF7Nchgz4

    Trả lờiXóa
  8. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Nga trực tiếp đến Kursk quét sạch quân Ukraine ! - 5P Kiến Thức
    5 phút trước
    https://www.youtube.com/watch?v=REh8kNnB0nM

    Trả lờiXóa
  9. Điểm nóng thế giới 11/3: Nga phá hủy sở chỉ huy Ukraine, 10.000 lính bị bao vây, đàm phán sụp đổ
    11/3/2025

    https://www.youtube.com/watch?v=kJsKqlabfn8

    Trả lờiXóa
  10. Trực tiếp kết quả đàm phán tại Ả Rập Xê Út: Mỹ chốt điều kiện bắt buộc với Ukraine
    30 phút trước
    Trực tiếp kết quả đàm phán tại Ả Rập Xê Út: Mỹ chốt điều kiện bắt buộc với Ukraine

    Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo trên mạng xã hội rằng "cuộc gặp giữa các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã bắt đầu tại TP Jeddah, Ả Rập Xê Út".
    https://www.youtube.com/watch?v=AR7VnKFdqZw

    Trả lờiXóa
  11. Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021
    Nghịch cảnh: NGÀY CHIẾN THẮNG 9/5 Ở NGA- TÔI NHỚ, TÔI TỰ HÀO>< NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 Ở VIỆT NAM THÌ ÔNG VÕ VĂN KIỆT KHUYÊN: "NHẮC CHI VẾT THƯƠNG THÊM RỈ MÁU"!

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/nghich-canh-ngay-chien-thang-95-o-nga.html

    Trích:
    "Trông người lại nhớ đến ta"!
    Người Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ có ngày Lễ Chiến thắng 9/5. Việt Nam ta có ngày Lễ Chiến thắng 30/4. Năm nay, vì tình hình khẩn trương trong phòng chống đại dịch covid, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đành hủy bỏ Chương trình bắn pháo hoa chào mừng Chiến thắng 30/4. Ngay lập tức, đài cuốc tế phởn động BBC có bài
    "30/4: Có nên chấm dứt bắn pháo hoa ăn mừng để hòa hợp, hòa giải?". Trong bài này, tác giả viết: "Xét về khía cạnh chống dịch, quyết định của lãnh đạo TP HCM và các địa phương nhìn chung được hoan nghênh từ mọi phía. Và từ quyết định ấy, nhiều người còn đi xa hơn khi đề xuất hủy luôn các hoạt động "ăn mừng" trong một ngày mà lúc sinh thời ông Võ Văn Kiệt từng nói là "có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn".
    Lại ông Võ Văn Kiệt! Lại chuyện "Triệu người vui- triệu người buồn".
    Vâng, ông Võ Văn Kiệt còn nói rõ hơn:
    https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOHEA0IQqg3vQBzogD4fsbjkqniYy_5gXsMKNlejpXGpKKKfgQt2WeP1Eih7-M_xsHttg0alyTH4zhFX2LKlOWr-FQryQiGkgNK7niXWoAU38WeIqzCrxrVaF-iM-I-R9LszVtyck1yUhX/w400-h253/image.png
    "30/4- triệu người vui- triệu người buồn", "Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu", "Quốc gia cũng yêu nước, theo cách của họ"...
    Kính thưa hương hồn cụ Võ Văn Kiệt, thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Liên Xô cũng có một "Chính phủ" ngụy do Hitler dựng lên là "Chính phủ" của Andrey Andreevich Vlasov, tương tự như "chính phủ quốc gia" của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam. Vlasov là một vị trung tướng Xô viết, Phó tư lệnh Phương diện quân Volkhov nhưng đã đầu hàng theo Đức, trở mặt với chính quyền Xô viết. Vlasov được Hitler cho vị trí đứng đầu cái gọi là “chính phủ” với tên gọi là “Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Giải phóng Nhân dân Liên bang Nga, kiêm Tổng tư lệnh Quân giải phóng Nga”- Председатель Президиума Комитета освобождения народов России, Главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА). Vào đầu năm 1945, "Quân giải phóng Nga" (ROA) được biên chế và trang bị y hệt quân Đức quốc xã, với lực lượng khoảng 13 vạn người. Vì đã biết trước Hồng quân không thể tha thứ cho hành động hợp tác với kẻ xâm lược nên trên mặt trận, binh lính các đơn vị “Quân giải phóng Nga” của Vlasov đã chiến đấu điên cuồng và liều lĩnh hơn cả quân đội phát xít Đức…Hitler bại trận. Vlasov bị bắt và bị Hồng quân xử tử hình ngày 31 tháng 7 năm 1946.
    Đó, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người Nga cũng có những trang sử như vậy, cũng có những gia đình Nga mà trong đó có người anh là chiến sĩ Hồng quân còn người em lại là binh lính của "chính phủ" ngụy Vlasov. (Tương tự như ở Việt Nam trước 30/4/1975, có những gia đình mà người anh theo "Quốc gia", người em theo Cộng sản). Nhưng tại sao hôm nay, ngày Chiến thắng 9/5, người Nga vẫn tổ chức linh đình Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng?

    Còn ở ta, hà cớ chi ông Võ Văn Kiệt lại đi khuyên: "30/4- triệu người vui- triệu người buồn", "Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu", "Quốc gia cũng yêu nước, theo cách của họ"...

    Trả lờiXóa
  12. Strana.ua (Ukraina)lúc 21:21 11 tháng 3, 2025

    Báo Strana.ua (Ukraina): Сырский подтвердил отступление украинских войск в Курской области - Syrsky xác nhận quân đội Ukraine đã rút lui khỏi khu vực Kursk
    17:10, ngày 10 tháng 3 năm 2025
    https://strana.news/news/481473-hlavkom-zajavil-ob-otkhode-vsu-v-kurskoj-oblasti.html

    Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky về cơ bản đã xác nhận rằng quân đội Ukraine ở khu vực Kursk đang rút lui.

    Tuyên bố của ông về vấn đề này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine trích dẫn.

    "Các đơn vị đang thực hiện các biện pháp kịp thời để điều động đến các vị trí phòng thủ có lợi", Syrsky cho biết.

    Đồng thời, ông đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào về việc Lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở khu vực Kursk, và "tình hình ở biên giới khu vực Sumy với khu vực Kursk của Liên bang Nga đang nằm trong tầm kiểm soát của Lực lượng phòng vệ Ukraine".

    Theo ông, các nhóm phá hoại và trinh sát riêng lẻ cùng các nhóm bộ binh nhỏ của Liên bang Nga đang cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine, nhưng chúng đang bị tiêu diệt bằng hỏa lực. Một quyết định đã được đưa ra nhằm tăng cường lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực này "bằng các lực lượng và phương tiện cần thiết, đặc biệt là tác chiến điện tử và thành phần không người lái".
    Chúng ta hãy nhớ lại rằng trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến quân nhanh chóng vào khu vực Kursk. Chúng tôi đã phân tích tình hình ở đó trong một bài viết riêng .

    Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 1111. Theo dõi tin tức mới nhất và các sự kiện chính của ngày 10 tháng 3 năm 2025 trên trang web được cập nhật trực tuyến .

    Một ngày trước đó, quân đội Ukraine báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất làng Konstantinopol, phía tây Kurakhovo thuộc vùng Donetsk. Theo Deep State, Constantinople hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo chiếm được ngôi làng , nhưng Ukraine không xác nhận thông tin này. Ngoài ra, ngày hôm qua Liên bang Nga đã tuyên bố chiếm được làng Malaya Loknya ở vùng Kursk - khu vực kiên cố chính của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía bắc Sudzha. Việc Malaya Loknya mất đi cũng được Deep State xác nhận.

    Trả lờiXóa
  13. Strana.ua (Ukraina)lúc 21:39 11 tháng 3, 2025

    Báo Strana.ua (Ukraina): 15.09 11/3/2025 В саудовском городе Джидда завершился первый раунд переговоров между делегациями Украины и США, сообщил телеканал Al Arabiya. - 15.09 Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Ukraine và Hoa Kỳ đã kết thúc tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin
    https://strana.news/news/481498-novosti-ukrainy-11-marta-2025-hoda-onlajn.html

    Waltz cho biết Hoa Kỳ đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Ukraine.
    13.18 Nhóm của Trump "không muốn nghe" bất cứ điều gì từ Ukraine về việc đạt được biên giới năm 2014 hoặc thậm chí là năm 2022, Sky News đưa tin, trích dẫn các tuyên bố ẩn danh từ phái đoàn Mỹ tại Jeddah.

    Người Mỹ muốn thấy tại các cuộc đàm phán ngày hôm nay, Ukraine sẵn sàng nhượng bộ những gì để đạt được hòa bình.

    "Có vẻ như Ukraine sẽ phải đưa ra một số nhượng bộ khá đau đớn, nhưng hy vọng rằng khi các cuộc đàm phán này kết thúc, chúng ta sẽ thấy và hiểu được lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra như thế nào", phóng viên của ấn phẩm này cho biết từ hiện trường.

    Cùng lúc đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia phủ nhận thông tin này. CPD tuyên bố rằng họ “đã kiểm tra thông tin này và thấy rằng nó không phù hợp với thực tế” và rằng câu hỏi như vậy “hoàn toàn không được nêu ra”.
    Tuy nhiên, hầu như tất cả đại diện trong nhóm của Trump thường xuyên tuyên bố công khai rằng Ukraine không có cơ hội quay trở lại biên giới của năm 2014 hoặc 2022.

    Trả lờiXóa
  14. Ủng hộ nhận xét của cụ Cựu Chiến binh:
    Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021
    Nghịch cảnh: NGÀY CHIẾN THẮNG 9/5 Ở NGA- TÔI NHỚ, TÔI TỰ HÀO>< NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 Ở VIỆT NAM THÌ ÔNG VÕ VĂN KIỆT KHUYÊN: "NHẮC CHI VẾT THƯƠNG THÊM RỈ MÁU"!

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/05/nghich-canh-ngay-chien-thang-95-o-nga.html

    Trích:
    "Trông người lại nhớ đến ta"!
    Người Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ có ngày Lễ Chiến thắng 9/5. Việt Nam ta có ngày Lễ Chiến thắng 30/4. Năm nay, vì tình hình khẩn trương trong phòng chống đại dịch covid, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đành hủy bỏ Chương trình bắn pháo hoa chào mừng Chiến thắng 30/4. Ngay lập tức, đài cuốc tế phởn động BBC có bài
    "30/4: Có nên chấm dứt bắn pháo hoa ăn mừng để hòa hợp, hòa giải?". Trong bài này, tác giả viết: "Xét về khía cạnh chống dịch, quyết định của lãnh đạo TP HCM và các địa phương nhìn chung được hoan nghênh từ mọi phía. Và từ quyết định ấy, nhiều người còn đi xa hơn khi đề xuất hủy luôn các hoạt động "ăn mừng" trong một ngày mà lúc sinh thời ông Võ Văn Kiệt từng nói là "có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn".
    Lại ông Võ Văn Kiệt! Lại chuyện "Triệu người vui- triệu người buồn".
    Vâng, ông Võ Văn Kiệt còn nói rõ hơn:
    https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOHEA0IQqg3vQBzogD4fsbjkqniYy_5gXsMKNlejpXGpKKKfgQt2WeP1Eih7-M_xsHttg0alyTH4zhFX2LKlOWr-FQryQiGkgNK7niXWoAU38WeIqzCrxrVaF-iM-I-R9LszVtyck1yUhX/w400-h253/image.png
    "30/4- triệu người vui- triệu người buồn", "Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu", "Quốc gia cũng yêu nước, theo cách của họ"...
    Kính thưa hương hồn cụ Võ Văn Kiệt, thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Liên Xô cũng có một "Chính phủ" ngụy do Hitler dựng lên là "Chính phủ" của Andrey Andreevich Vlasov, tương tự như "chính phủ quốc gia" của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam. Vlasov là một vị trung tướng Xô viết, Phó tư lệnh Phương diện quân Volkhov nhưng đã đầu hàng theo Đức, trở mặt với chính quyền Xô viết. Vlasov được Hitler cho vị trí đứng đầu cái gọi là “chính phủ” với tên gọi là “Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Giải phóng Nhân dân Liên bang Nga, kiêm Tổng tư lệnh Quân giải phóng Nga”- Председатель Президиума Комитета освобождения народов России, Главнокомандующий Русской освободительной армией (РОА). Vào đầu năm 1945, "Quân giải phóng Nga" (ROA) được biên chế và trang bị y hệt quân Đức quốc xã, với lực lượng khoảng 13 vạn người. Vì đã biết trước Hồng quân không thể tha thứ cho hành động hợp tác với kẻ xâm lược nên trên mặt trận, binh lính các đơn vị “Quân giải phóng Nga” của Vlasov đã chiến đấu điên cuồng và liều lĩnh hơn cả quân đội phát xít Đức…Hitler bại trận. Vlasov bị bắt và bị Hồng quân xử tử hình ngày 31 tháng 7 năm 1946.
    Đó, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người Nga cũng có những trang sử như vậy, cũng có những gia đình Nga mà trong đó có người anh là chiến sĩ Hồng quân còn người em lại là binh lính của "chính phủ" ngụy Vlasov. (Tương tự như ở Việt Nam trước 30/4/1975, có những gia đình mà người anh theo "Quốc gia", người em theo Cộng sản). Nhưng tại sao hôm nay, ngày Chiến thắng 9/5, người Nga vẫn tổ chức linh đình Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng?

    Còn ở ta, hà cớ chi ông Võ Văn Kiệt lại đi khuyên: "30/4- triệu người vui- triệu người buồn", "Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu", "Quốc gia cũng yêu nước, theo cách của họ"...

    Trả lờiXóa
  15. Video binh sĩ Ukraina tháo chạy, đầu hàng hàng loạt ở Sudzha
    https://giaoducthoidai.vn/video-binh-si-thao-chay-dau-hang-hang-loat-o-sudzha-post722609.html

    4 giờ trước
    GD&TĐ -Theo các nguồn tin từ chiến trường, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát Sudzha, vốn là thành trì chính của Ukraine tại khu vực biên giới Kursk.

    https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/19a12f810fcc0bc34828da040d52519d7da419a2a3e52e3cd4c5adf62de83b9c4fe510b34b64aff0825eae350afc8259baa5997e317471d505df4c4320653ccb/so-do-chien-su.jpg.webp
    Sơ đồ chiến sự ở Kursk, ngày 11/3/2025.

    Các hoạt động dọn dẹp đang diễn ra, và thị trấn này chủ yếu nằm trong vùng xám. Đoạn phim xác nhận các cuộc đụng độ ở vùng ngoại ô và sự rút lui hỗn loạn của lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vị trí ở trung tâm thành phố.

    Vào ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận việc kiểm soát hoàn toàn 12 khu định cư khác nằm ở ngoại ô Sudzha, chúng bao gồm: Bogdanovka, Bondarevka, Dmitriukov, Zazulevka, Ivashkovsky, Kolmakov, Kubatkin, Martynovka, Mikhailovka, Yuzhny.

    Tổng cộng, hơn 100 km2 đã trở lại dưới sự kiểm soát của Nga trong những ngày tấn công gần đây. Tổng diện tích do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát đã giảm 5-6 lần kể từ khi bắt đầu giao tranh vào tháng 9 năm ngoái.

    Tốc độ tiến công của Nga vẫn rất cao. Các báo cáo từ tiền tuyến cho biết, Nga đã kiểm soát được ngôi làng Zamostie nằm ở vùng ngoại ô phía nam. Các bên sườn của hàng phòng thủ Ukraine đang sụp đổ.

    Lực lượng Nga đã hoàn tất các hoạt động dọn dẹp tại khu công nghiệp ở ngoại ô phía đông Sudzha. Hơn nữa, theo các báo cáo sơ bộ, Sudzha trong ranh giới hành chính của thị trấn này đã được quân đội Nga kiểm soát.

    Đoạn phim mới được chia sẻ từ thị trấn cho thấy, binh lính Ukraine rút lui khỏi đường phố và ngoại ô thị trấn dưới hỏa lực của Nga.

    Lực lượng Ukraine đang tháo chạy, nhưng các hoạt động dọn dẹp trên đường phố có thể sẽ mất một thời gian trước khi giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Một số đơn vị Ukraine đầu hàng, một số khác bị tiêu diệt.
    Lực lượng còn lại của Ukraine đang tháo chạy qua sông Oleshnya và các hồ địa phương để cố gắng giành thêm thời gian và phòng thủ tại làng Goncharovka nằm ở ngoại ô phía tây Sudzha.

    Cùng lúc đó, các cuộc giao tranh được cho là vẫn tiếp diễn ở Zaoleshenka, ngoại ô phía bắc thị trấn.

    Các đơn vị rải rác của lực lượng Ukraine bị bỏ lại trong lò lửa ở Sudzha chắc chắn sẽ bị đánh bại.

    Sau khi bộ chỉ huy quân sự cố gắng rút các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất khỏi lãnh thổ Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã yêu cầu giữ phòng thủ ở Sudzha trong ít nhất một hoặc hai tuần, cho đến khi có bất kỳ kết quả nào từ quá trình đàm phán đang diễn ra.

    Tuy nhiên, những người đàn ông Ukraine được huy động cưỡng bức và được đào tạo kém, những người đã bị ném vào những trận chiến vô nghĩa như bia đỡ đạn và sau đó được sử dụng làm lá chắn sống cho những người đồng đội đang rút lui, không sẵn sàng chống cự ở những vị trí đã định sẵn của họ.

    Lực lượng Nga có thể đẩy lùi đối phương khỏi lãnh thổ Nga trong những ngày tới.

    Việc phá hủy chỗ đứng của Ukraine trên đất Nga là một thất bại chiến lược nữa của chính quyền Kiev, vốn không còn quân bài chủ nào để chơi trên bàn đàm phán.

    Trả lờiXóa