Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2025

Báo Đức: CỰU NHÀ NGOẠI GIAO ĐỨC TẠI LHQ NHẬN XÉT VỀ UKRAINA: “CÁCH TIẾP CẬN CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC MERZ VÔ CÙNG KỲ QUẶC!”

Ông Michael von der Schulenburg - Cựu nhà ngoại giao Đức tại Liên Hợp Quốc  
 

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Zelensky

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Berliner Zeitung (Đức) với tiêu đề Deutscher Ex-UN-Diplomat zur Ukraine: „Das Vorgehen von Kanzler Merz wirktgeradezu grotesk“ - Dịch: Cựu nhà ngoại giao Đức tại Liên Hợp Quốc nhận xét về Ukraina: "Cách tiếp cận của Thủ tướng Merz vô cùng kỳ quặc"

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/deutscher-ex-un-diplomat-warum-unterstuetzen-china-indien-und-der-globale-sueden-russland-li.10011263

Cựu nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc Michael von der Schulenburg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Berliner Zeitung (Đức) rằng Thủ tướng Merz đang hành động "lố bịch" trong việc xử lý cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, châu Âu đang phớt lờ thực tế trên chiến trường và tiếp tục sống trong thế giới ảo tưởng của riêng mình. Von der Schulenburg giải thích điều gì sẽ xảy ra với EU trong tương lai.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Deutscher Ex-UN-Diplomat zur Ukraine: „Das Vorgehen von Kanzler Merz wirktgeradezu grotesk“ - Dịch: Cựu nhà ngoại giao Đức tại Liên Hợp Quốc nhận xét về Ukraina: "Cách tiếp cận của Thủ tướng Merz vô cùng kỳ quặc"

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Berliner Zeitung (Đức)

* Berliner Zeitung: Thưa ông von der Schulenburg, các cuộc đàm phán về xung đột ở Ukraine vừa được tổ chức tại Berlin. Tham dự có Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff, Jared Kushner và Thủ tướng Friedrich Merz. Ông đánh giá các cuộc đàm phán này như thế nào?

Von der Schulenburg: Chính phủ tạo ấn tượng rằng sau tất cả những tuyên bố hiếu chiến, Đức giờ đây đang cho ngoại giao một cơ hội. Trên thực tế, đây không phải là ngoại giao, mà là thao túng chính trị.

Trong chiến tranh, các bên tham chiến đàm phán với nhau. Đó là cách duy nhất để đạt được một giải pháp hòa bình. Nhưng ở đây, điều hoàn toàn khác đang xảy ra.

Thay vào đó, Thủ tướng Friedrich Merz đã khởi xướng các cuộc đàm phán, trong đó các bên châu Âu cố gắng giành chiến thắng trong cuộc xung đột bằng cách nhượng bộ - đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng không trực tiếp giải quyết với Nga.

Trong khi đó, thực tế quân sự trên chiến trường phần lớn bị bỏ qua. Nhưng chính những thực tế này mới quyết định phạm vi đàm phán, chứ không phải ngược lại. Trong bối cảnh đó, hành động của Thủ tướng Merz dường như hoàn toàn phi lý, vô cùng kỳ quặc.

* Berliner Zeitung: Tuy nhiên, những nhân vật quan trọng đã ngồi vào bàn đàm phán.

Von der Schulenburg: Đúng vậy, nhưng kết quả của cuộc họp đó là một tuyên bố chung chỉ được ký bởi các nước châu Âu. Cả Volodymyr Zelenskyy lẫn Hoa Kỳ đều không ủng hộ nó.

Tuy nhiên, công chúng đang bị dẫn dắt tin rằng các yêu cầu quan trọng, dù không thực tế, của châu Âu đã được nhất trí với người Mỹ. Như vậy, một thất bại rõ ràng đang được trình bày như một thành công.

Những gì xảy ra ở đây hoàn toàn trái ngược với thực tế. Nó không liên quan gì đến ngoại giao chân chính—mà chỉ là sự mị dân thuần túy.

* Berliner Zeitung: Hiện đang có một cuộc tranh luận kéo dài về việc làm thế nào để tránh được cuộc xung đột này. Có một giả thuyết cho rằng việc Kyiv tuyên bố trung lập sớm hơn có thể đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Von der Schulenburg: Tôi tin rằng vấn đề chính của cuộc xung đột này ở chỗ không phải là Nga khơi mào. Câu hỏi sẽ khiến chúng ta trăn trở trong tương lai là tại sao chúng ta, những người châu Âu, lại từ chối đàm phán với Nga về các lợi ích an ninh của nước này nhằm ngăn chặn các hành động thù địch.

Ngược lại, chúng ta thậm chí còn hỗ trợ cuộc đảo chính năm 2014 về mặt tài chính và quân sự. Kết quả của cuộc đảo chính này là tổng thống được bầu cử dân chủ đã bị lật đổ, và hiến pháp đã được sửa đổi vội vàng theo hướng khiến đất nước mất đi vị thế trung lập và khẳng định mục tiêu gia nhập NATO. Từ đó, cuộc xung đột bắt đầu—đầu tiên ở Donbas và sau đó, vào năm 2022, trên toàn quốc.

Google.tienlang mời xem thêm một vài bài:

1. TS. Luật sư Gregor Gysi- Nghị sĩ Quốc hội Đức đề xuất hướng giải quyết khủng hoảng Ukraina

2. KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEV

3. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

 
Quý bà Victor Nuland với biệt danh "F**k the EU". Nuland sắp xếp nhân sự cho chính phủ con rối- puppet Kiev ngay từ khi Tổng thống hợp hiến Yanukovych vẫn tại vị

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.
Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu
Giống nhau không?

Do đó, nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2014, chứ không phải năm 2022. Từ góc nhìn này, một bức tranh hoàn toàn khác hiện ra so với bức tranh thường được các chính trị gia của chúng ta vẽ ra.

Cơ hội hòa bình bị bỏ lỡ thứ hai của châu Âu là cuộc đàm phán Istanbul tháng 3 năm 2022. Cần nhớ rằng mười điểm được trình bày tại cuộc đàm phán đó do chính phái đoàn Ukraine soạn thảo – một thành tựu ngoại giao đáng kể. Về cơ bản, bản dự thảo quy định rằng Nga sẽ rút khỏi tất cả lãnh thổ Ukraine ngoại trừ Crimea, và đổi lại, Ukraine sẽ đảm bảo tính trung lập của mình.

****

Google.tienlang Mời xem lại bài vào Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 với tiêu đề  Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA! 

và thêm 3 bài

1. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022

2. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022

3. Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024 DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIẾN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ?

Kẻ phá hoại Đàm phán Hoà bình là Thủ tướng Anh lúc đó Boris Johnson. Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Responsible Statecraft (Mỹ)

Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!

Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:

Bản gốc video clip này xin xem ở Đây

Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.

Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.

Thủ phạm phá hoại Đàm phán Hoà bình: Boris Johnson và Volodymyr Zelensky

****

Và rồi Ukraine đã sẵn sàng đi theo con đường này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist được đăng tải một ngày trước khi ký kết Tuyên bố Istanbul vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, Zelenskyy nói rằng các đồng minh phương Tây của chúng ta muốn chúng ta tiếp tục chiến đấu vì họ muốn làm suy yếu Nga - ngay cả khi điều đó có nghĩa là sự diệt vong của Ukraine và người dân nước này.

* Berliner Zeitung: "Chúng ta đã thảo luận về điều này trước cuộc trò chuyện của chúng ta rồi, thưa ông von der Schulenburg, và tôi đang có đoạn văn đó trước mắt. Tổng thống Zelenskyy thực sự đã nói khi đó: 'Mỗi người có những lợi ích khác nhau. Có những người ở phương Tây không lo ngại về một cuộc chiến kéo dài vì nó sẽ làm Nga kiệt sức, ngay cả khi điều đó có nghĩa là sự hủy diệt Ukraine và gây thiệt hại về người cho người Ukraine. Điều này chắc chắn có lợi cho một số quốc gia.'"

Von der Schulenburg: Trong bản gốc, ông ấy dùng cụm từ 'sự sụp đổ của Ukraine', có nghĩa là 'cái chết của Ukraine'. Zelensky rõ ràng đã lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc đàm phán ở Istanbul thất bại. Ông ấy đã cố gắng cứu vãn thỏa thuận."

Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó đã bị phá vỡ bởi chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Johnson được cho là đã đe dọa ông Zelenskyy rằng nếu ông đạt được thỏa thuận với Nga, Ukraine sẽ mất tất cả sự hỗ trợ từ phương Tây.

* Berliner Zeitung: Điều này liên quan trực tiếp đến vai trò của chính sách phương Tây, chủ yếu là chính sách của NATO. Nếu nhìn vào giai đoạn từ Hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008 đến nay, liệu viễn cảnh gia nhập NATO của Ukraine có thực sự khả thi hay chỉ là ảo tưởng?

Von der Schulenburg: Không, đó hoàn toàn không phải là ảo ảnh; đó là chơi với lửa - chơi với chiến tranh. Đối với Nga, việc NATO tiến sâu hơn về phía Ukraine là một mối đe dọa đến an ninh của nước này, và tất cả các chính trị gia phương Tây đều nhận thức được điều đó.

Do đó, phương Tây đã cố tình chấp nhận rằng sự phát triển này có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự. Tuy nhiên, họ cho rằng Nga sẽ thua trong cuộc xung đột đó. Chính xác là điều đó đã không xảy ra, và đó có lẽ là điều đặc biệt khiến các chính trị gia của chúng ta lo sợ. Rõ ràng, họ tin vào chính những lời tuyên truyền của mình, theo đó Nga chỉ là "một trạm xăng đội lốt quốc gia", như người ta từng nói.

Đồng thời, họ đang cố gắng thuyết phục chúng ta rằng cuộc xung đột này không liên quan gì đến việc mở rộng NATO. Nhưng đó chính xác là điểm mấu chốt. Điều này cũng giải thích tại sao hầu hết các nước không thuộc NATO lại ủng hộ Nga trong cuộc xung đột này, bao gồm cả những quốc gia quan trọng và rất khác biệt như Trung Quốc và Ấn Độ, và thậm chí, ở một mức độ nào đó, cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ đều chỉ trích NATO và coi liên minh này là một mối đe dọa. Theo quan điểm của họ, việc NATO mở rộng đồng nghĩa với sự bành trướng quyền lực của phương Tây. Nó tượng trưng cho những cuộc can thiệp quân sự đã diễn ra hết lần này đến lần khác, hầu như luôn vi phạm luật pháp quốc tế.

Do đó, các quốc gia này coi Nga là người bảo vệ lợi ích của họ, vì Nga phản đối NATO trong cuộc xung đột này. Chính vì lý do đó mà họ sẽ tiếp tục đứng về phía Nga. Tuy nhiên, đất nước chúng ta không muốn thừa nhận điều này.

* Berliner Zeitung: "Nhưng có lẽ nó cũng liên quan đến các câu chuyện. Amanda Sloat, một quan chức cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, vừa trở thành nạn nhân của một trò đùa."

Amanda Sloat, một quan chức cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bà ấy đã nói chuyện điện thoại với hai diễn viên hài người Nga tự nhận là cộng sự của Volodymyr Zelensky, và cuối cùng, Amanda Sloat đã vô tình tiết lộ rằng, cuộc chiến ở Ukraina có thể tránh được nhưng chính quyền Biden muốn loại bỏ phạm vi ảnh hưởng của Nga. Họ biết  trước, dù phải hy sinh hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn sinh mạng con người. Liệu điều này có được nhìn nhận ở phần còn lại của thế giới, và tại sao nó không được nhìn nhận hoặc ít nhất là được thảo luận ở châu Âu?

Von der Schulenburg: Giới tinh hoa châu Âu của chúng ta chỉ đơn giản là đang cố gắng phớt lờ thực tế do hành động quân sự tạo ra. Điều này sẽ không kéo dài lâu, và thực tế sẽ giáng xuống chúng ta một cách đau đớn.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng: sự cô lập về địa chính trị của EU, sự suy thoái kinh tế và xã hội, sự phá hủy nền dân chủ của chúng ta, và tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh nợ nần ngày càng gia tăng. Hãy nhớ lại trò hề của việc quốc hữu hóa tài sản của Nga. Giờ đây, người dân châu Âu sẽ phải trả giá – và 90 tỷ euro chỉ là sự khởi đầu.

Trong khi một đánh giá thực tế hơn đang ngày càng được chấp nhận ở Mỹ, chúng ta vẫn liên tục nghĩ ra những cách thức mới để dập tắt mọi sự chỉ trích đối với đường lối quân sự của EU. Chỉ cần nhớ lại các lệnh trừng phạt của EU đối với các nhà báo – một quá trình hoàn toàn vượt quá giới hạn của pháp quyền. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chỉ thua thiệt mà thôi.

* Berliner Zeitung: - Vậy ra tất cả chỉ là một tính toán sai lầm lớn?

Von der Schulenburg: Theo tôi, họ hy vọng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ đưa người châu Âu xích lại gần nhau hơn và từ đó hiện thực hóa giấc mơ về một Liên minh châu Âu thống nhất hùng mạnh, có thể hoạt động bình đẳng với Hoa Kỳ và Trung Quốc như một cường quốc thế giới thứ ba.”

Họ từng hướng tới việc thành lập một Liên minh châu Âu trải dài từ Biển Đen đến Đại Tây Dương, từ Địa Trung Hải đến Bắc Cực. Liên minh này dự kiến ​​sẽ bao gồm Ukraine, Greenland và thậm chí cả Belarus. Nhưng, có vẻ như cuộc xung đột ở Ukraine sẽ khiến EU tan rã. Giờ đây, Nga có khả năng trở thành cường quốc thứ ba thế giới.

* Berliner Zeitung: — Vậy thưa ngài von der Schulenburg đáng kính, sau các cuộc đàm phán ở Berlin, sau các cuộc đàm phán ở Washington, ở Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác—phương Tây—và ngài, sau tất cả, với nhiều năm kinh nghiệm làm nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc—nên rút ra bài học gì từ thảm kịch ở Ukraine này?

Von der Schulenburg: Tôi nghĩ người châu Âu cần phải hành động. Họ cần chấp nhận thực tế, và điều đó bao gồm cả việc Ukraine, và do đó cả NATO, đã thua trong cuộc xung đột. Vì vậy, chúng ta cần ngừng theo đuổi những giấc mơ viển vông và cuối cùng bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc với Nga.

Quân đội Nga sẽ không rút khỏi miền đông Ukraine, Ukraine sẽ không gia nhập NATO, và Điều 5 về đảm bảo an ninh sẽ không được thực hiện. Nga sẽ không trả tiền bồi thường và sẽ không đồng ý đưa các chính trị gia của mình ra xét xử.

Do đó, mục tiêu cần hướng tới là tạo ra một cấu trúc an ninh toàn châu Âu mới, trong đó cần bao gồm cả Nga. Hiến chương Paris năm 1990 về một châu Âu mới có thể đóng vai trò là kim chỉ nam trong vấn đề này.

Nhưng – và đây là câu hỏi ám ảnh tất cả chúng ta – liệu các chính trị gia của chúng ta, như Merz, Macron, Starmer, von der Leyen hay Rutte, có đủ khả năng làm được điều này không? Thành thật mà nói, chúng ta phải thừa nhận là họ không thể. Chúng ta, những người châu Âu, đang rơi vào tay một tầng lớp tinh hoa hoàn toàn khép kín và bất tài – gây thiệt hại cho tất cả chúng ta.

* Berliner Zeitung: — Giờ đây, Macron đột nhiên tuyên bố rằng ông vẫn muốn đàm phán với Putin.

Giờ đây, Macron đột nhiên tuyên bố rằng ông vẫn muốn đàm phán với Putin.

Von der Schulenburg: Nhưng Macron là một chính trị gia đã hoàn toàn đánh mất uy tín quốc tế và sự ủng hộ của người Pháp. Tôi tin rằng đây chỉ đơn thuần là phản ứng ghen tị đối với hội nghị thượng đỉnh Berlin, nơi mà Merz chiếm ưu thế, còn Macron chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Tất nhiên, điều này không thể gọi là thay đổi chiến lược. Vì vậy, chúng ta quay lại điểm xuất phát của cuộc phỏng vấn – hội nghị thượng đỉnh Berlin không thành công về vấn đề Ukraina.

Tác giả Harald Neuber


Michael von der Schulenburg

Michael von der Schulenburg là một cựu nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc và hiện là Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu (MEP). Trong nhiều thập kỷ, ông đã giữ các vị trí cấp cao tại Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE). Tại Sierra Leone, ông từng là đại diện cao nhất của Liên Hợp Quốc. Von der Schulenburg được coi là một nhà ngoại giao xử lý khủng hoảng giàu kinh nghiệm, người đã trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.

Nhờ những đóng góp cho việc gìn giữ hòa bình và ổn định tình hình, ông đã được trao tặng huân chương cao quý nhất của Sierra Leone, danh hiệu Đại Tư lệnh Huân chương Cộng hòa, vào năm 2020.

Dựa trên kinh nghiệm quân sự trực tiếp của mình, von der Schulenburg vẫn kiên quyết ủng hộ các giải pháp ngoại giao, đàm phán và tăng cường Hiến chương Liên hợp quốc làm nền tảng cho chính sách quốc tế.

Trịnh Thanh Hà – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Báo Hà Nội mới: Người dân Ukraine phản đối gia nhập NATO
    29/12/2012 06:51
    Kết quả điều tra do Nhóm nghiên cứu dư luận xã hội Rating của Ukraine công bố tối 27-12 xác nhận, có tới 61% người dân Ukraine được hỏi ý kiến khẳng định họ phản đối việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) trong khi chỉ 19% ủng hộ.
    Trước đó, theo kết quả năm 2010, tại Ukraine có 24-26% người được hỏi ủng hộ việc nước này trở thành thành viên NATO sau khi Quốc hội Ukraine ngày 1-7-2010 thông qua đạo luật quy định nước này không tham gia mọi khối và tổ chức quân sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo Hà Nội mới: Người dân Ukraine phản đối gia nhập NATO
      29/12/2012 06:51
      https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-ukraine-phan-doi-gia-nhap-nato-326973.html

      Xóa
  2. Cổng thông tin Tp Hồ Chí Minh: Đa số người dân Ukraine phản đối gia nhập NATO
    Ngày xuất bản: 00:00 28/12/2012
    https://bandantoc.hochiminhcity.gov.vn/vi_VN/web/bdt/khac/-/asset_publisher/u0Dkilk6p2nV/content/da-so-nguoi-dan-ukraine-phan-doi-gia-nhap-nato

    Kết quả điều tra do Nhóm nghiên cứu dư luận xã hội Rating của Ukraine công bố tối 27/12 xác nhận có tới 61% người dân Ukraine được hỏi ý kiến khẳng định họ phản đối việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) trong khi số ý kiến ủng hộ chỉ đạt 19%.

    Theo kết quả trên đây, năm 2010, tại Ukraine có 24-26% những người được hỏi ý kiến ủng hộ việc nước này trở thành thành viên NATO sau khi Quốc hội Ukraine ngày 1/7/2010 thông qua đạo luật quy định nước này không tham gia mọi khối và tổ chức quân sự.

    Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trên truyền hình Ukraine tối 27/12, Thủ tướng Nikolai Azarov tuyên bố trong hai năm qua, Ukraine không nhận được tín dụng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và trong năm 2013 sắp tới tình hình chắc cũng không có gì thay đổi, mặc dù Chính phủ Ukraine chủ trương tiếp tục hợp tác với tổ chức tài chính quốc tế này và tìm kiếm những giải pháp cùng nhân nhượng với mục đích IMF hỗ trợ công cuộc phát triển và góp phần duy trì sự ổn định tiền tệ tại Ukraine.

    Thủ tướng Azarov đã đưa ra tuyên bố trên đây sau khi phái đoàn IMF hoãn chuyến thăm Ukraine dự định tiến hành trong tháng 12 này để thảo luận điều kiện IMF cấp tín dụng tiếp cho Kiev.

    Tháng 7/2010, IMF đã thông qua quyết định cấp cho Ukraine hơn 15 tỷ USD tín dụng với lãi suất 3,5%/năm, trong đó, 1,89 tỷ USD đã được chuyển ngay sau đó và 1,5 tỷ USD được thông qua ngày 22/12/2010, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải ngân.
    (Nguồn Vietnam+)

    Trả lờiXóa
  3. Báo Đại biểu Nhân dân: Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO: Những ai thở phào?
    Diệu Minh• 30/05/2010 00:00
    https://daibieunhandan.vn/ukraine-tu-bo-muc-tieu-gia-nhap-nato-nhung-ai-tho-phao-10074581.html

    Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do không được đa số người dân ủng hộ. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đưa ra ngày 27.5 đã khiến không chỉ Nga mà thậm chí cả nhiều nước phương Tây thở phào nhẹ nhõm.
    Phát biểu của ông Yanukovych tại thành phố Lviv (miền Tây Ukraine) là tuyên bố mạnh mẽ và dứt khoát nhất của người đứng đầu Ukraine liên quan đến việc “chôn vùi” kế hoạch gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine khẳng định kế hoạch theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO đã “hết hiệu lực” ở Ukraine trong tương lai “có thể hình dung được”. Trước đó, tại một hội nghị phối hợp chính sách đối ngoại ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Kostyantyn Gryshchenko tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với NATO, nhưng kế hoạch theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên liên minh này đã bị đưa ra khỏi chương trình nghị sự của chính phủ mới. Theo ông, kế hoạch này không những không nhận được sự đồng thuận của đa số người dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới chính sách đối ngoại của Ukraine.

    Tổng thống Yanukovych cho rằng, việc gia nhập NATO vào thời điểm này là “phi thực tế”, vì để trở thành thành viên chính thức của tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này, tiêu chí đầu tiên là phải được đa số người dân ủng hộ, trong khi số liệu các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn 50% dân chúng Ucraine phản đối kế hoạch gia nhập NATO (chỉ có 1/3 ủng hộ). Các điều kiện mà NATO đặt ra cho Ukraine sẽ phải được sự nhất trí của đa số người dân.

    Trở thành thành viên NATO từng là mong muốn mãnh liệt của nhà lãnh đạo Cách mạng Cam, cựu Tổng thống thân phương Tây Viktor Yushchenko bất chấp sự dửng dưng trên hầu khắp đất nước và việc thiếu cam kết từ chính liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Dù đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền đảng Cộng hòa Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush và chính phủ Công đảng của Anh trước kia, song nguyện vọng này vấp phải sự lo ngại đến từ một số nước thành viên NATO. Mối quan ngại của một số nước thành viên NATO về việc kết nạp Ukraine - một đối tác tiềm năng của NATO - gia tăng vào năm 2008 khi Nga đã sử dụng vũ lực quân sự để đáp trả việc Gruzia tấn công Nam Ossetia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest tháng 4.2008, lãnh đạo NATO đã đồng ý Ukraine “sẽ trở thành thành viên NATO” trong tương lai, nhưng cũng nhấn mạnh rằng điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của người dân cũng như chính sách của Kiev. Hầu hết các nước trong NATO, trong đó có Mỹ và Anh, nhận thấy việc Ukraine và Gruzia trở thành thành viên NATO sẽ kích động xung đột, đặc biệt là với Nga. Trong báo cáo chiến lược của NATO mới vừa công bố đầu tháng này, Hội đồng Chỉ huy NATO cũng đã không đề cập đến khả năng kết nạp Ukraine trong tương lai gần.

      Ông Yanukovych lên nắm quyền ở Ukraine vào tháng 2.2010 và đã đưa nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ quay trở lại gần gũi với Nga trong một số lĩnh vực chính sách, và gác lại mục tiêu gia nhập NATO. Tháng trước, ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về việc gia hạn sự có mặt của Hạm đội Biển Đen của Nga tại quân cảng Sevastopol thuộc bán đảo Krym của Ukraine thêm 25 năm sau khi hợp đồng thuê hiện tại hết hạn vào năm 2017. Hai nước láng giềng cũng đạt được thỏa thuận quan trọng về giá khí đốt. Còn nhớ, những tranh cãi về việc tăng giá khí đốt khiến Nga ngừng cung cấp nhiên liệu cho Ukraine trong năm 2006 và đầu năm 2009 đã từng gây ra mối lo ngại trên khắp châu Âu.

      Tổng thống Yanukovych đã nói với Moscow rằng Kiev chủ trương không tham gia bất kỳ khối quân sự nào, vì vậy sẽ không thể có khả năng Ukraine tham gia NATO trong tương lai. Tuy nhiên, ông Yanukovych cũng khẳng định Ukraine sẽ tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược với liên minh quân sự này. Đây không phải là điều gì mới mẻ và cũng không hề khiến Nga lo ngại. Trên thực tế, cả Moscow lẫn NATO đều cùng muốn hướng tới mối quan hệ thân thiện hơn cho cả hai phía. Bởi vậy, sự đoạn tuyệt, “dứt tình” của Kiev ngay khi mối lương duyên Ukraine-NATO còn trong trứng nước hẳn là một “điềm lành” đối với cả Nga, Ukraine và NATO.

      Xóa
  4. Xem thêm bài vào Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024
    Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/03/bao-thuy-ien-nhan-10-nam-maidan-cuoc.html

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Đức Kiênlúc 13:37 26 tháng 12, 2025

    Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023
    ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/10/e-thi-mon-lich-su-cua-googletienlang.html
    ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

    “Chiến tranh ở Ukraine không bắt đầu cách đây một năm, nó bắt đầu vào năm 2014 khi Đức Quốc xã và những kẻ phát xít Ukraine bắt đầu sát hại công dân Ukraina gốc Nga ở Donetsk và Luhansk” và “Chúng ta cần nói với cả thế giới: Tự do đến từ phương Đông, chiến tranh luôn đến từ phương Tây”, Robert Fico tân Thủ tướng Slovakia.
    Bằng kiến thức Lịch sử Thế giới của mình, em hãy phân tích nhận định trên của ông Robert Fico, tân Thủ tướng Slovakia.
    *****
    Google.tienlang khuyến khích các Trường Phổ thông Trung học trong cả nước hãy chép Đề thi này để sử dụng trong trường mình. Khi chép không cần hỏi chủ sở hữu và không phải trả phí. Việc sử dụng Đề thi này nhằm tránh trường hợp trong quá khứ mà Google.tienlang đã nêu ở bài Thi Lịch sử năm nay: EM NÀO NGHE LỜI ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC THÌ TRƯỢT VỎ CHUỐI.
    Google.tienlang cũng khuyến khích Bạn đọc mọi độ tuổi hãy thử làm Bài thi này bằng cách gửi comment phía dưới.
    T/M Hội đồng Lịch sử Google.tienlang
    Lê Hương Lan

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Đức Kiênlúc 13:48 26 tháng 12, 2025

    Như vậy, SỰ THẬT LỊCH SỬ là:
    1. Mỹ cùng NATO đã làm cuộc cách mạng màu sắc, đạo diễn cuộc đảo chính ở Maidan 2014 lật đổ tổng thống hợp hiến Yanukovych;
    2. Mỹ cùng NATO đã đẻ ra chế độ con rối - puppet Kiev;
    3. Không chấp nhận chính quyền con rối - puppet Kiev nên người dân Ukraina ở miền Đông - Nam Ukraina đã biểu tình, phản đối, yêu cầu phải đàm phán, lập ra quy chế Liên bang hoá Ukraina;
    4. Chính quyền con rối - puppet Kiev không đồng ý với yêu cầu của người dân Ukraina ở miền Đông - Nam Ukraina, gọi họ là "bọn khủng bố" và huy động máy bay, xe tăng... đến tiêu diệt "khủng bố"!
    5. Người dân Ukraina ở miền Đông - Nam Ukraina đã lập ra chính quyền Nhân dân là CHND Donetsk, CHND Lugansk.

    Trả lờiXóa
  7. Bài hay, cần đọc:
    Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020
    CẦN XÁC ĐỊNH RÕ NỘI DUNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẬT SỬ

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/02/can-xac-inh-ro-noi-dung-cuoc-au-tranh.html

    Thưa các bác, các bạn!
    Google.tienlang hoàn toàn không có tham vọng làm "lãnh tụ mạng" trong cuộc đấu tranh chống lật sử. Tuy vậy, trên thực tế, đặc biệt là trên mạng face, cuộc chiến chống lật sử rất sôi động song cũng rất ... hầm bà làng. Rất nhiều người chống lật sử rất hăng, song hóa ra là chống theo ..."phong trào", "thấy người khác ăn khoai, cũng vác mai đi đào!" Có nhiều nhóm cùng nêu tiêu chí "chống lật sử", đã hợp tác, chia sẻ bài viết của nhau nhưng rồi sau đó bỗng nhóm này đấu tố nhóm kia, thậm chí mạt sát, chửi bới nhau, tố cáo nhau là "phản động, đội lốt chống lật sử".... Nhiều người ngơ ngác hỏi nhau "- Cuối cùng ai là thật ai là giả hả các bạn ? Khó hiểu thật. Cứ Lung tung beng biết tin ai đây.?"
    Từ lý do trên, Google.tienlang mở chuyên mục này để xin ý kiến các bác, các bạn XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẬT SỬ NHƯ THẾ NÀO?
    Trước hết, Google.tienlang mạo muội nêu ý kiến của Nhóm để các bác, các bạn cùng bàn.

    I. Thứ nhất: CHỐNG LẬT SỬ LÀ CUỘC ĐẤU TRANH LỚN, BỀN BỈ, LÂU DÀI.
    Bất cứ ai, bất cứ luận điệu nào xuyên tạc SỰ THẬT LỊCH SỬ đều là đối tượng của cuộc đấu tranh chống lật sử.
    Cuộc đấu tranh này chúng ta đã tiến hành trong nhiều năm qua (Google.tienlang đã làm liên tục từ năm 2012- khi lập trang web này đến nay, ví dụ, ở bài này ĐỖ HÙNG MƯỢN BÁO THANH NIÊN "VỰC DẬY THÂY MA VNCH" hoặc bài này ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC ĐÃ XUYÊN TẠC NHỮNG GÌ VỀ "HẢI CHIẾN HOÀNG SA”?....), và cao điểm là "chiến dịch" chống việc xây khu tưởng niệm lính ngụy chết ở Hoàng Sa (năm 2015- 2016), "chiến dịch" chống việc bỏ chữ "ngụy" trong bộ sử (năm 2017), "chiến dịch" chống cuốn Gạc Ma - Vòng tròn bất tử (năm 2018)...
    Bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn từng nói "Chỉ đến khi những kẻ lật sử phải ra nghĩa trang, quỳ lạy trước Anh linh các Anh hùng Liệt sĩ thì cuộc đấu tranh này mới dừng lại."
    Google.tienlang hiểu rằng Cuộc đấu tranh chống lật sử là cuộc đấu tranh lớn, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các "chiến dịch" lớn kể trên, đến tận hôm nay chưa kết thúc. Chúng ta cũng sẽ học theo Bác Hồ, "Trường kỳ kháng chiến- Nhất định thắng lợi!".
    Tại sao Google.tienlang có niềm tin sắt đá như vậy? Là bởi, đúng như bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn từng nói: SỰ THẬT, CHÂN LÝ Ở PHÍA CHÚNG TA!

    II. CHỐNG LẬT SỬ KHÔNG CÓ VÙNG CẤM.
    Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ chống "diễn biến hòa bình", chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là nhiệm vụ cũng quan trọng như chống tham nhũng. Vậy nên, chống thjam nhũng không có vùng cấm thì chống lật sử cũng phải không có vùng cấm. Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ ra là: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”
    Từ việc xác định KHÔNG CÓ VÙNG CẤM như trên, chúng tôi cho rằng bất kỳ ai, bất kỳ quan chức nào, dù đương chức hay đã nghỉ hưu mà có hành vi (bằng một việc làm hay bằng một phát ngôn) “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.” thì đó chính là LẬT SỬ và chúng ta phải đấu tranh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. III. CHỐNG LẬT SỬ, TA LẤY QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ LÀM CHUẨN MỰC.
      Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 04 chỉ thị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh; thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn.
      Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉthị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.
      Từ nhận thức đó, Google.tienlang tâm niệm rằng, những bài viết, những nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử phải luôn được coi là chuẩn mực trong nghiên cứu bộ môn khoa học này. Bất cứ ai, dù mang mác giáo sư tiến sĩ nhưng nay phát biểu ngược lại với quan điểm của Bác Hồ thì người đó đều bị coi là kẻ “lật sử”.
      Một ví dụ trong thực tiễn thời gian qua:
      Khi thảo luận trên mạng facebook ở stt Trao đổi với ông Loi Minh - VIỆT NAM CÓ PHẢI CHỈ LÀ NƠI THỬ VŨ KHÍ CHO CẢ "THẰNG MỸ" VÀ CẢ "THẰNG LIÊN XÔ" HAYKHÔNG?,
      Mời xem clip mà chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - thành viên Kênh youtube "Giải độc Chính trị" phát biểu ngày 15/10/2008, rằng cuộc chiến ở VN chỉ là nơi thử vũ khí của "cả thằng Mỹ", "cả thằng Liên Xô". Quan điểm này được ông Việt kiều Mỹ Loi Minh nhiệt thành ủng hộ.

      Xóa
    2. bạn Hoàng Ngân Thương- đại diện của Google.tienlang, gặp câu hỏi của một bạn: "- Cuối cùng ai là thật ai là giả hả các bạn ? Khó hiểu thật. Cứ Lung tung beng biết tin ai đây.?"
      Khi đó, Hoàng Ngân Thương đã trao đổi như sau:
      "Câu hỏi của bạn @Nghia Nguyen, trả lời tưởng dễ nhưng cũng rất khó! "- Cuối cùng ai là thật ai là giả hả các bạn ? Khó hiểu thật. Cứ Lung tung beng biết tin ai đây.?"
      Bạn Trọng Nghĩa Nguyễn trả lời "Đừng thần tượng ai hết"!
      Đúng rồi, nhưng nói như thế thì lại càng "bí hiểm" trước 1 bạn đang u u minh minh.
      Nay Thương xin trao đổi rõ hơn chút với bạn Nghia Nguyen nha!
      - Trước hết, khi ta tham gia MXH thì mỗi chúng ta đều bình đẳng như nhau. Tham gia đấu tranh chống phản động, chống luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng là do chúng ta tự nguyện tự giác. Không ai trả lương, không ai ép buộc chúng ta. Không ai làm sếp của ai.
      Do vậy, khi đã muốn tham gia cuộc chiến chống xuyên tạc thì bắt buộc mỗi người phải tự trang bị cho mình một lượng kiến thức tối thiểu, cơ bản để TỰ MÌNH đưa ra câu trả lời cho BẢN THÂN MÌNH, đâu là đúng/ đâu là sai trong các cuộc tranh luận trên mạng.
      Nếu chưa đủ kiến thức thì nên bình tĩnh tìm hiểu qua ý kiến phân tích của những người đã có kinh nghiệm.
      - Nếu khi chưa tìm ra được câu trả lời cho bản thân thì nên TẠM DỪNG cuộc chơi để tìm hiểu tiếp. Chẳng ai ép buộc ta phải "xông lên" sống mái với quân thù khi mà trong đầu ta còn chưa rõ đâu là thù đâu là bạn!
      - Lượng kiến thức tối thiểu, cơ bản là gì?
      Đó là những bài học lịch sử chúng ta đã học ở nhà trường phổ thông. Bài học Lịch sử Việt Nam mà tui đã học ở nhà trường phổ thông là Cuộc chiến 1954- 1975 là Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam chứ không phải VN là nơi thử vũ khí của "thằng Mỹ", "thằng Liên Xô"!
      Nếu nói VN chỉ là bãi thử vũ khí của Mỹ và LX thì hóa ra Bác Hồ, bác Duẩn, bác Giáp chỉ là kẻ "đánh thuê" cho LX ư? Cả triệu Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho Độc lập Tự do theo lời Kêu gọi của Bác Hồ, hóa ra là vô nghĩa ư? Liên Xô chỉ lấy xương máu người Việt làm vật thí nghiệm cho việc thử nghiệm vũ khí ư?"
      - "Đừng thần tượng ai hết"! Rất đúng!
      Nói rõ ra là ta đừng tuyệt đối hóa sự tin tưởng vào một ai đó. Tuy nhiên, nếu một người nói rằng anh ta là người yêu nước thì bắt buộc anh ta phải thực sự TÔN TRỌNG LỊCH SỬ VIỆT NAM, phải tin vào QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BÁC HỒ!
      Bác Hồ từng nói "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do", "Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn thì ta cũng quyết giành cho được Độc lập".
      Nói về Lịch sử Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ta hãy lấy QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ LÀM CHUẨN MỰC.
      Bất cứ ai, kể cả những ông giáo sư tiến sĩ, nhà sử học... nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, ta cần đấu tranh!"
      (Hết trích ý kiến bạn Hoàng Ngân Thương, tại Đây)
      Hôm nay, tại bài này, Google.tienlang xin khẳng định, quan điểm của bạn Hoàng Ngân Thương trong phát biểu trên cũng là quan điểm của tập thể Nhóm Google.tienlang.
      Lê Hương Lan

      Xóa
    3. Quan điểm dùng tư tưởng Hồ Chí Minh làm chuẩn mực để đánh giá Lịch sử Kháng chiến chống Pháp và Mỹ, coi người có quan điểm trái ngược là "xuyên tạc lịch sử" phản ánh lòng tôn kính sâu sắc đối với Bác, xem Người là đỉnh cao trí tuệ, đạo đức, là kim chỉ nam cho hành động của dân tộc; trong khi đó, Bác Hồ luôn đề cao vai trò của dân tộc, sự đoàn kết và trí tuệ Việt Nam, nhấn mạnh "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", và bản thân Người cũng là một tấm gương đạo đức, lối sống giản dị, gần dân, luôn trân trọng và khuyến khích các nhà sử học, nhà khoa học như cách Người quan tâm tới những người làm công tác lịch sử.
      1. Tư tưởng Hồ Chí Minh làm chuẩn mực:
      Độc lập và Tự do: Cốt lõi trong tư tưởng Bác là khát vọng giành độc lập, tự do cho dân tộc ("Không có gì quý hơn độc lập, tự do"), là kim chỉ nam cho cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
      Sức mạnh nhân dân: Bác luôn nhấn mạnh "Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn", coi dân là cội nguồn sức mạnh.
      Đạo đức cách mạng: Bác là tấm gương lớn về đạo đức, lối sống giản dị, khiêm tốn, "cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư", là nền tảng cho cán bộ, đảng viên.
      Khoa học và Lịch sử: Bác không chỉ là người lãnh đạo mà còn là nhà giáo dục lịch sử, yêu quý và trân trọng các nhà sử học, như việc Bác đọc sách về kháng chiến chống Mông Nguyên và hỏi thăm tác giả.
      2. Nhận định về quan điểm "nói ngược Bác Hồ":
      Việc khẳng định ai nói ngược với tư tưởng của Bác là "nói bậy, xuyên tạc lịch sử" thể hiện mong muốn bảo vệ sự trong sáng của di sản Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh có nhiều luồng ý kiến trái chiều về lịch sử.
      Đây là cách nhìn nhận lịch sử từ góc độ bảo vệ giá trị tinh thần, đạo đức của Bác và con đường cách mạng mà Người đã dẫn dắt.
      3. Phản hồi (Mang tính phân tích trên cơ sở thông tin):
      Quan điểm này thể hiện tinh thần yêu mến, tôn vinh Bác Hồ sâu sắc, coi Người là người thầy vĩ đại, là biểu tượng của dân tộc.
      Việc lấy tư tưởng Bác làm "chuẩn mực" là cách để giữ vững định hướng chính trị, đạo đức, tránh bị "lệch chuẩn" trong bối cảnh xã hội đa dạng, phức tạp.
      Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc bảo vệ các giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và việc áp đặt một chiều, không chấp nhận đối thoại khoa học, vì Bác cũng là người có tầm nhìn rộng, khuyến khích đổi mới và hội nhập, như cách Người đã tiếp thu kỹ thuật quân sự của Mỹ để phục vụ kháng chiến.

      Xóa