Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Bài hay về cuộc chiến ở Ukraina từ bác Tre Làng: TÁC GIẢ BÌNH DÂN VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT CÒN HƠN ỐI GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHƯNG SAI SỰ THẬT

Xin đọc ngay những bài:

Và bây giờ, Kính mời mọi người tham khảo 2 bài viết mới đây trên blog Tre Làng với tiêu đề Cuộc chiến ủy nhiệm tàn độc tại Ukraine và bài Thời sự quốc tế: Bách Mút thất thủ.

***

Bài1: Cuộc chiến ủy nhiệm tàn độc tại Ukraine

Hình tuyên truyền láo của Kiev, cứ như cả thế giới ủng hộ họ

Cuộc chiến ủy nhiệm vô cùng tàn độc và chỉ khi nào người Ukraine cuối cùng ngã xuống thì có thể mới kết thúc.

Nhiều người tại Việt Nam "sốt ruột" thắc mắc: Tại sao Nga đánh Ukraine mãi mà không... thắng?

Mọi thứ chuyển tới Ucraine bất kể hàng gì, đi đường nào và để ở đâu. Vệ tinh Nga biết không ? Biết !

Dinh và các cơ sở Chính phủ ở toạ độ nào đến hỏi Google ai cũng biết.

Nga không muốn tàn phá kiểu xoá sổ.

Tổng hài Zelensky được dựng lên bởi các cái đầu đã nóng còn quá ảo tưởng. Kịch hay vẫn đang diễn hãy xem Ucraine đang chiến thắng trên... Mạng kìa...

Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao Nga cố tình kéo dài cuộc chiến này?

Lý do: Nga đang đánh nhau với... Mỹ và Nato, Phương Tây đang dùng người Ukraine như một thứ "vật tư tiêu hao - bia hứng đạn và thức ăn cho đại bác", họ sẽ chiến đấu với Nga đến người Ukraine cuối cùng!

Đỉnh cao của sự khốn nạn nó nằm ở đấy! Tại sao không phải là người Pháp, người Đức, người Mỹ hay người Anh chiến đấu trực tiếp với người Nga mà lại là người Ukraine?

Câu trả lời: Lũ phương Tây chả dại gì mà lao vào chỗ chết, chúng sử dụng người Ukraine như con tốt thí, như thứ rẻ rách mạt hạng, một dạng nô lệ kiểu mới.

Người Ukraine có biết phương Tây đang sử dụng họ như bia đỡ đạn không? Xin thưa: Họ biết đấy, nhưng không có cách gì chống lại.

Đất nước Ukraine do một tay Mỹ thao túng hoàn toàn, thằng Zelensky chỉ là bù nhìn, trên góc độ nào đó, cái chính phủ tại Ukraine nó giống như đám ba sọc Việt Nam cọng hành thời trước 1975, nôm na gọi là lũ "ngụy Ukraine" !

Google.tienlang bổ sung: Cả thế giới đều biết Zelensky là con rối- puppet của Mỹ. Xem các bài:

1TỔNG THỐNG NGỤY (PUPPET) ZELENSKY TRONG GỌNG KỀM LỊCH SỬ

2. AsiaTimes: RÒ RỈ CUỘC ĐIỆN ĐÀM ZELENSKY AN ỦI ĐỒNG NGHIỆP PUPPET XỨ ĐÀI KHI THÁI VĂN ANH LO SỢ LẶP LẠI SỐ PHẬN PUPPET TIỀN BỐI NGÔ ĐÌNH DIỆM 

3. SỐ PHẬN LONG ĐONG, THÊ THẢM CỦA NHỮNG KẺ LÀM CON RỐI (PUPPET) CHO MỸ

Chỉ cần dời hơi Mỹ ra là đám ngụy tân phát xít Ukraine thua Nga trong khoảng thời gian rất ngắn. Còn tiền, còn vũ khí, còn m/a tú\y của Mỹ rót vào thì chúng nó còn đánh, cắt viện trợ là... thôi!

Nga chưa bao giờ phải vội vàng, cứ từ từ chậm rãi mà "tiêu hao" nguồn lực của đám Mỹ (Phương Tây) tại Ukraine. Chúng mày cứ bơm tiền + vũ khí vào đi, càng nhiều càng tốt, bơm đến khi nào không còn gì để.... bơm nữa, tới lúc đó chúng mày sẽ tự...diễn biến với nhau, cách mạng màu sẽ tự khởi phát tại EU.

Anh giai đẹp Medvedev thậm chí còn "dự đoán" hợp chủng quốc Bông Kỳ sẽ tan rã thành nhiều quốc gia nhỏ hơn, tất cả cũng chỉ vì "cơm áo gạo tiền". Người Mỹ muốn người Nga sa lầy tại Ukraine, ai dè chính họ mới là kẻ khốn đốn, rút lui không được mà dấn tới cũng không xong!

Người Nga sẽ chỉ dừng cuộc chiến này khi người Mỹ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận những điều kiện do Nga đưa ra.

Tất nhiên, điều mà Nga mong muốn ấy rất khó thực hiện. Vì nó khó nên phải... từ từ, không thể vội vàng. Chịu khó nhử và xay cho kỹ đã hầm thì hầm cho nhừ...

Vậy nên, Nga sẽ duy trì cuộc chiến này đến chừng nào Mỹ phải lún. Và không chịu nổi như ở nhiều nơi trên Thế giới...

Đó là lý do tại sao Nga đánh Ukraine mãi mà không thắng! Oánh để tiêu hao Quân thù chứ đâu Chiếm đóng!

Tóm lại là Ucraine không còn gì để Xinh đẹp nếu còn Tổng hài tại vị. Khổ nhất Người dân Ucraine chân chính! Tỉnh ra thì Quân đội đứng lên và chìa tay nhờ Nga cứu giúp!

https://www.trelangblog.com/2023/05/cuoc-chien-uy-nhiem-tan-oc-tai-ukraine.html

*****

 Bài 2: Thời sự quốc tế: Bách Mút thất thủ

https://www.trelangblog.com/2023/05/thoi-su-quoc-te-bach-mut-that-thu.html

Bài chép nguyên văn, kể cả câu chữ của thằng Pín. Hãy bỏ qua lối hành văn bựa của Pín để đọc nội dung.

***

Anh em Nga rõ ràng là có chọn ngày để đơm bách mút.

20 - 5 - 2019 là ngày ngài vua hề lên ngôi.

20 - 5 - 2022 tp biển quan trọng Mariupol thất thủ, ae nga nhập vào đất nga luôn và đang xây lại khá hoành.

và hôm qua 20-5-2023, ae đơm nốt bách mút.

Đại để cho dễ hình dung, bách mút thất thủ giống như anh em Pháp thua ở điện biên 1954, vì ae mất rất nhiều công phu xây dựng các phòng tuyến để tử thủ nhằm chơi tiêu hao quân địch, ae pháp gọi là đbp là con nhím.

phần đông lính đánh bách mút là anh em lính đánh thuê tù tha oác nờ, cũng như ở điện biên ae pháp phòng thủ cũng toàn lính đánh thuê lê dương.

Tóm lại, mất bách mút khiến anh em U cà hết sỹ khí, từ lúc này, ae chỉ thua và chạy.

ở điện biên, ae Pháp ra hàng, kí Geneva, trả luôn bắc kì cho anh em congsan, ko đánh thêm trận nào nữa, vì anh em biết đánh là thua miết, người Pháp khá sòng phẳng vụ này.

Bách mút thất thủ thì mình đéo biết sẽ thế nào, có thể anh em u cà vẫn cố chiến, nhưng sự thật anh em đã mất những lữ đoàn tinh nhuệ nhất ở đất này, nếu cố cũng vẫn thua.

người nga vẫn chưa xài anh em chính quy, ở Mariupol thì anh em chè chén đánh, ở bách mút là anh em oác nờ, quân chính quy nga vẫn chưa ra mặt nhiều, trừ bên không quân mà ae gọi là Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga (VKS), nghe tên đã thấy ae gớm mặt rồi.

Bên u cà không thể bật đc, vì người nga làm chủ bầu trời, phe u cà ko có anh em phòng không hữu hiệu, nếu bật kiểu tổng phản công, thì với lợi thế trên không của Nga, ae u cà chắc chắn thảm bại.

biết điều đó lên anh em nato sẽ cấp f16 là loại máy bay tương đối ok, để giúp u cà làm chủ bầu trời, cơ mà mình tin là đéo ăn thua, phi công nga giỏi hơn anh em f16 nhiều lần, chờ phang nhau thì biết.

ngài vua hề đang ở G9, ngài lại gạ anh em xin tiền với đạn mình lạ đéo gì, ngài Chính thủ tướng đông lào chắc cáo ốm bùng về sớm, ngài phải né cú bắt tay chụp ảnh với vua hề hehe. (Chi tiết này thằng Pín sai cmn rồi. Ngài Thủ tướng Việt Nam đàng hoàng bắt tay, chụp anh chung và nói rõ, Việt Nam đéo chọn phe, chỉ chọn lẽ phải và ủng hộ một giải pháp hòa bình, vì nhân dân...)

tóm lại nhiều anh em tránh vua hề như tránh hủi, vì gặp là mất tiền.

Tóm lại, ngài vua hề vào lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan.

*****

BỔ SUNG: Vừa mới đây, báo Sputnic đang bài  'Đang yên đang lành', Kiev tước danh hiệu Công dân danh dự của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

15:57 26.05.2023 (Đã cập nhật: 16:02 26.05.2023)

Theo quyết định mới đây của Hội đồng thành phố Kiev, cố Tổng bí thư Trường Chinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1980, đã bị tước danh hiệu "Công dân danh dự thành phố Kiev".

Mời xem video clip có Vietsub: Kiev tước danh hiệu Công dân danh dự của cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Trong danh sách này, còn có Leonid Brezhnev, Tổng bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Liên Xô cùng nhiều cựu lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô khác như Alexey Epishev, Vitaly Masol, Kirill Moskalenko, Alexey Fedorov.

Danh hiệu "Công dân danh dự thành phố Kiev" được trao cho công dân Ukraina, người nước ngoài có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của thành phố của Kiev, giúp đang dạng hoá di sản văn hóa tinh thần; có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, y tế, thể thao, kinh doanh và các lĩnh vực khác, góp phần củng cố vị thế trong và ngoài nước của thủ đô Kiev.

Đáng chú ý, trước đó, Quyết định của Hội đồng thành phố Kiev ngày 1/6/2000 đã nêu rõ danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Kiev" được trao cho cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng thành phố và có giá trị trọn đời.

Hoàng Ngân Thương Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

20. Độc giả France 24 có phát hiện thú vị: BAKHMUT CHO THẤY CẢ MỘT NATO HÙNG MẠNH ĐÃ THUA MỘT MỘT NHÓM ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG

21. BÁO UKRAINA VÀ BÁO MỸ TRƯNG BẰNG CHỨNG V/V KIEV THAM GIA VỤ KHỦNG BỐ Ở BELGOROD

22. Bài hay về cuộc chiến ở Ukraina từ bác Tre Làng: TÁC GIẢ BÌNH DÂN VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT CÒN HƠN ỐI GIÁO SƯ TIẾN SĨ NHƯNG SAI SỰ THẬT

13 nhận xét:

  1. Tôi vừa đọc bài Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022
    Về cuộc chiến ở Ukraina: MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/ve-cuoc-chien-o-ukraina-mot-so-nguoi.html
    Trích:
    Đọc báo chí tiếng Việt về cuộc chiến ở Ukraina, ta thấy có hiện tượng lạ là có sự phân hóa thành 2 phe khá rõ nét:

    1. Phe thứ nhất: Ủng hộ Ukraina vì họ đang chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ độc lập (đại diện cho phe này là báo VietNamNet, VTC, Thanh niên, Người Lao động, Pháp luật Tp HCM...);

    2. Phe thứ 2: Ủng hộ Nga (đại diện cho phe này là Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Kênh YouTube Truyền hình thông tấn của Thông tấn xã Việt Nam, Kênh TV24h (cũng của VTC), Hiểu biết hơn mỗi ngày, Kiến thức Chuyên sâu...
    ----
    Vì đoạn trích trên, tôi thử vào link Báo Tin tức và thấy bài báo hay:
    Đức đối mặt với nguy cơ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng
    Thứ Bảy, 27/05/2023 06:43 Thế giới
    https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-doi-mat-voi-nguy-co-khung-hoang-kinh-te-nghiem-trong-20230527064122096.htm
    Đức đã chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm 2 quý liên tiếp.
    Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong quý đầu tiên năm nay tiếp tục giảm 0,3%, sau khi đã ghi nhận mức giảm 0,2% trong quý cuối cùng của năm ngoái. Trong nhiều tháng qua, lạm phát và giá năng lượng tăng cao, nguồn cung tắc nghẽn trong khi cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước sụt giảm đã “phủ bóng đen” lên nền kinh tế Đức và gây ra những biến động khác với quy luật phát triển kinh tế thông thường. Những tác động mọi mặt từ đại dịch COVID-19 rồi tiếp đó là cuộc chiến tại Ukraine đang đẩy kinh tế Đức đến bờ vực khủng hoảng trầm trọng.

    Nếu suy thoái tiếp tục kéo dài, Đức sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự. Khi đó, tỷ lệ thất nghiệp và vỡ nợ sẽ gia tăng, hàng hóa ứ đọng, sản xuất đình đốn, thị trường chứng khoán và các ngân hàng sụp đổ… Tất cả sẽ tạo nên một kịch bản ác mộng cho nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

    Vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của Chính phủ Đức lúc này là ngăn chặn nền kinh tế tiếp tục trượt trong suy thoái và từng bước kiểm soát để thoát dần suy thoái kỹ thuật trong thời gian sớm nhất có thể. Chính phủ có thể sử dụng ngay các công cụ sẵn có lúc này là các gói cứu trợ dành cho các công ty và người dân thông qua việc cắt giảm thuế và các khoản trợ cấp, như cách mà Chính phủ Đức đã làm khi giải quyết hậu quả cuộc khủng hoảng năng lượng cách đây vài tháng.

    Phương Hoa (TTXVN)

    Trả lờiXóa
  2. Mời mn đọc tiếp:
    Về cuộc chiến ở Ukraina: MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/ve-cuoc-chien-o-ukraina-mot-so-nguoi.html
    Trích:
    Đọc báo chí tiếng Việt về cuộc chiến ở Ukraina, ta thấy có hiện tượng lạ là có sự phân hóa thành 2 phe khá rõ nét:

    1. Phe thứ nhất: Ủng hộ Ukraina vì họ đang chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ độc lập (đại diện cho phe này là báo VietNamNet, VTC, Thanh niên, Người Lao động, Pháp luật Tp HCM...);

    2. Phe thứ 2: Ủng hộ Nga (đại diện cho phe này là Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, Kênh YouTube Truyền hình thông tấn của Thông tấn xã Việt Nam, Kênh TV24h (cũng của VTC), Hiểu biết hơn mỗi ngày, Kiến thức Chuyên sâu...
    Mới đây, Dưới bài Cựu ngoại trưởng Kissinger: Phải ép Ukraine trao lãnh thổ cho Nga trên báo Một Thế giới có 1 ý kiến nghe qua thấy rất hay, rất có lý:

    “Trần Trung Trực - 26/5/2022 20:17 Lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Không được phép cắt một phần lãnh thổ cho ngoại bang! Ông già Kissinger này lẩm cẩm rồi, cần phải học lại chân lý mà Hồ Chí Minh đã nêu ra:''Không có gì quý hơn độc lập, tự do''! Ukraina là một nước độc lập, có chủ quyền, họ phải ''quyết tử cho tổ quốc quyết sinh'', một tấc đất cũng không nhượng!”


    Vì sao lại có sự chia rẽ phân hóa như vậy? Theo Google.tienlang, là bởi những người ở Phe thứ nhất KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV, tương tự như Mỹ đã ĐẺ RA chính quyền ngụy Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

    (Xem bài vào Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021: Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV


    Vì dốt sử nên dù cả thế giới đều biết, cả những người dân Indo bình thường cũng biết (nhưng một số giáo sư tiến sĩ VN không biết), rằng Mỹ đẻ ra cái anh ngụy Kiev sau cuộc bạo loạn "cách mạng màu", "cách mạng đường phố"- EvroMaidan 2014.

    Tiếc rằng một số người thậm chí là Giáo sư Tiến sĩ của VN lại không biết cái điều như cả thế giới đã biết. Đó là các ông:

    GS Phạm Quang Minh (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) - TS Nguyễn Hồng Hải(ĐH Queensland, Australia)

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/vi-sao-nga-ukraine-nhung-nguoi-dong-bao-chia-sung-vao-nhau-821632.html#inner-article

    Ông TS Phạm Mạnh Hùng - Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/chien-su-tai-ukraine-don-trung-phat-va-he-luy-kinh-te-823297.html

    Phúc Lai- Thạc sĩ Luật Quốc tế

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/suyngam/khong-tinh-tao-putin-se-sa-vao-the-co-bi-moi-334004.html

    Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng

    https://www.youtube.com/watch?v=g_SnAOaw8FQ

    Những người trên lại chả biết gì về chính/tà, luôn ca ngợi Mỹ và chỉ trích Nga.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LỊCH SỬ UKRAINA GÓI GỌN TRONG MỘT TẤM HÌNH!
      Xem hình:
      https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLzS01klpIDE_e9N8XuIiQOrDNHNf1p_aUugNrBsbxqoviF4UeYvaRmTXonxLqDl9ejHwVsWufVXGCtOh4dn5eaGLKA2VWWhdBJ5MO84fNypozk_TvNP_-kfpPN3tVKY6eRXVTwbAWn8JG8qZr0bj8PWA4QpVlCQ-GJfx2EhVuj4KpktxDm9Z2PrPYSA=s16000
      Chú thích của Google.tienlang:
      1- Màu Nâu: Lãnh thổ Ucraina vào năm 1654
      2- Màu Vàng Phần Lãnh thổ do các Sa hoàng Nga tặng trong các năm từ 1654 đến 1917
      3- Màu Xanh nước biển: Phần lãnh thổ mở rộng- Quà tặng của Lê Nin năm 1922
      4- Màu Xanh lá cây- Quà tặng của Stalin trong giai đoạn từ 1939 - 1945
      5- Màu Tím: Quà tặng của Khruseb năm 1954.
      Những vị GSTS trên không biết rằng: Khi nổ ra cái gọi là "Cách mạng Nhân phẩm" Maidan Tháng Hai năm 2014, thực ra Mỹ đã tiến hành cuộc "cách mạng màu sắc", Mỹ và phương Tây đã đạo diễn cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống hợp hiến Yanukovich, dựng lên một chính phủ bù nhìn (ngụy chính quyền- chính quyền ngụy) ở Ukraina. Mục đích của Mỹ là biến Ukraina thành tiền đồn chống Nga, bao vây, kìm hãm sự phát triển của Nga, bảo vệ quyền thống soái của Mỹ trên toàn cầu. Với sự bảo kê của Mỹ, những kẻ Tân phát xít ở Ukraina đã LẬT SỬ, phá bỏ tượng đài Lê Nin và tượng các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô (tức trong đó có cả biểu tượng của những chiến sĩ Anh hùng Ukraina chiến thắng Phát xít Đức), thay vào đó, họ phục dựng lại tượng đài Stepan Bandera- Lãnh đạo quân phát xít Ukraina do Hitler dựng lên trong chiến tranh thế giới thứ hai. Họ coi Bandere là người anh hùng dân tộc.
      Sau khi lật đổ chính quyền hợp pháp, ngụy quyền Kiev thông qua Nghị quyết LẬT SỬ, đảo ngược sự thật lịch sử, loại bỏ tất cả biểu tượng thời Xô viết.
      Xem video clip:
      Одарченко назвал Гитлера освободителем - Thống đốc Khesonsk gọi Hitler là Người Giải phóng

      Tại Lễ Kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức 9 tháng Năm, 2014, Thống đốc Khesonsk Odarchenko phát biểu:
      "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người đã chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược- những kẻ đã cố gắng để xâm chiếm đất đai của chúng ta và nô dịch người dân của chúng ta dưới chiêu bài giải phóng chúng ta khỏi kẻ xâm lược, khỏi chế độ Hitler. Nhưng chính Hitler mới là người giải phóng chúng ta khỏi ách cộng sản của chế độ Stalin"
      Không chịu được sự xuyên tạc lịch sử của ông Thống đốc, những người tham dự buổi lễ đã đồng thanh hô: "Xấu hổ", "Xấu hổ"....
      Một chị phụ nữ bồng em bé đã xông lên khán đài, vượt qua hàng rào bảo vệ của Thống đốc giật mic ném xuống đất.
      Từ năm 2014 đến nay, ngụy quyền Kiev không ngừng mở rộng chiến tranh chống lại người dân Ukraina ở miền Đông, gây ra căng thẳng ở vùng biên giới tiếp giáp với Nga. Chỉ khi ngụy quân Kiev đại bại ở miền Đông, ngụy quyền Kiev rơi vào thế bí, chúng mới buộc phải cầu cứu Đức, Pháp, Nga dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn và chúng đã ký kết Thỏa thuận ngừng bắn Minsk1, Minsk2 với người dân miền Đông. Thế nhưng chưa bao giờ, ngụy quyền Kiev nghiêm túc thực hiện các Thỏa thuận đã ký.
      Từ cuối năm 2021 đầu 2022, giới cầm quyền Tân phát xít Kiev công khai đòi xé bỏ Thỏa thuận Minsk1, Minsk2, đòi loại bỏ thể thức đàm phán thượng đỉnh "Bộ tứ Normandy" để thay vào đó là một thể thức gì đó có sự tham gia của Mỹ, hoặc nếu không, họ "sẽ giành lại Donbass bằng vũ lực".
      Nói là làm ngay, những ngày gần đây, giới cầm quyền Kiev ra lệnh điều quân cùng vũ khí hạng nặng đến miền Đông. Chúng kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ cùng NATO.
      Tất nhiên, Nga không thể khoanh tay đứng nhìn. Nga cũng tiến hành cuộc diễn tập lớn chưa từng có ở các quân khu tiếp giáp với Ukraina. Và rồi Ngày 24 Tháng Hai năm 2022, Nga chính Mở Chiến dịch Đặc biệt ở Ukraia.

      Xóa
  3. Đại tá Mỹ tiết lộ Mỹ muốn biến Ukraina trở thành gì
    07:28 27.05.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Hoa Kỳ muốn đóng băng cuộc xung đột ở Ukraina và chia cắt đất nước thành hai quốc gia, như điều đã xảy ra với Triều Tiên, Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner.
    "Những người ở Washington muốn biến Ukraina thành Triều Tiên, tạo ra một khu phi quân sự và triển khai quân đội của họ ở Tây Ukraina", - chuyên gia này nói.
    Ông lưu ý rằng Washington hiện muốn đóng băng cuộc xung đột để rồi sau đó Ukraina bị chia cắt, để thiết lập sự hiện diện quân sự ở khu vực bên cạnh Nga, nhưng Matxcơva sẽ không cho phép những kế hoạch này biến thành hiện thực.
    "Mong muốn của những người này chỉ cho thấy họ hoàn toàn ngu ngốc như thế nào. Điều đó thật vô nghĩa", - cựu cố vấn tổng kết.
    Trước đó, Macgregor nói rằng Hoa Kỳ có thể tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraina bị quân đội Nga đánh bại.

    Trả lờiXóa
  4. Trước hết, hãy xem bài trên Google.tienlang Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023
    DÙ CẦN TRUNG QUỐC NHƯNG NGA VẪN LÊN TIẾNG CHỈ TRÍCH KHI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LỢI ÍCH CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/04/du-can-trung-quoc-nhung-nga-van-len.html

    Và bây giờ đọc tiếp :
    Trung Quốc muốn gì ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?
    06:29 27.05.2023
    https://sputniknews.vn/20230527/trung-quoc-muon-gi-o-vung-dac-quyen-kinh-te-cua-viet-nam-23261390.html
    Tuần này, truyền thông Nga và nước ngoài mang đến cho chúng tôi nhiều bài báo và phóng sự thú vị về Việt Nam. Quan hệ quốc tế và chính trị trong nước, nền kinh tế và ngành du lịch, sự hợp tác Việt-Nga.
    Chúng tôi sẽ đề cập đến những chủ đề này trong bài tổng quan truyền thống "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".
    Tăng cường quan hệ Việt Nam – Philippines
    Hầu như mỗi tuần đều có một số sự kiện, vấn đề được phản ánh trong các phương tiện truyền thông. Lần này đây là việc các tàu Trung Quốc không tuân thủ yêu cầu của Hà Nội rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam và kể từ ngày 7/5 phớt lờ yêu cầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam rút khỏi vùng biển này. Hơn nữa, các tàu này thường xuyên đi qua các vùng biển mà Liên doanh Nga - Việt Vietsovpetro và Vietgazprom đang thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa.
    Theo Reuters, đây là sự xâm phạm đáng kể nhất của Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam kể từ năm 2019, khi cuộc đối đầu đã kéo dài hơn ba tháng và phần lớn nhắm vào một lô do công ty dầu mỏ Rosneft của Nga vận hành. Chưa đầy hai năm sau đó, Rosneft đã bán tài sản của mình ở Biển Đông cho công ty nhà nước Zarubezhneft cũng của Nga. Theo quy tắc quốc tế, tàu nước ngoài được phép đi qua vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia khác, nhưng các hành động của Trung Quốc từ lâu bị Việt Nam và các nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Philippines và Malaysia, coi là thù địch, phóng viên kết luận. Trong khi đó, tàu huấn luyện Thích Kế Quang của hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến TP Đà Nẵng, South China Morning Post viết.
    Tờ Asia Times đã dành một bài viết về việc khôi phục quan hệ gần gũi giữa Việt Nam và Philippines sau thời gian dài rạn nứt do đường lối “thân Bắc Kinh” của Tổng thống Philippines tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Còn tác giả bài viết trên trang web Lowy Institute phân tích quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ và lưu ý rằng ảnh hưởng của Ấn Độ tại Việt Nam về mọi mặt yếu hơn nhiều so với ảnh hưởng của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung tâm Giáo dục mở bằng tiếng Nga ở Hà Nội
      Báo chí Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev và các cuộc đàm phán của ông với các nhà lãnh đạo Việt Nam. NSN dẫn lời Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Riamo cho biết rằng, sau một thời gian gián đoạn khá dài, Việt Nam lại sẵn sàng nhập khẩu lúa mì từ Nga. Vmeda viết về cuộc gặp gỡ của những người đứng đầu Học viện Quân y của Nga và Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ truyền thống Việt Nam tại St. Petersburg, và Russkiy Mir viết về việc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu tiếng Nga giữa Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt "Truyền thống và Hữu nghị" và Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. Tháng trước, Đại học Herzen đã khai trương Trung tâm Giáo dục mở bằng tiếng Nga tại thủ đô Việt Nam.

      Xóa
  5. Папа Римский озвучил условие для завершения украинского конфликта - Đức Thánh Cha công bố điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine
    Hôm qua, 17:40
    https://topwar.ru/217930-papa-rimskij-ozvuchil-uslovie-dlja-zavershenija-ukrainskogo-konflikta.html
    Đức Thánh Cha công bố điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine

    Người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, Giáo hoàng Francis, đã công bố điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine. Theo ý kiến ​​​​của ông, hòa bình chỉ có thể đến như là kết quả của quá trình đàm phán giữa Kiev và Moscow.


    Hòa bình có thể đạt được khi các bên xung đột có thể nói chuyện với nhau hoặc thông qua người khác.

    - giáo hoàng nói.

    Theo người đứng đầu Giáo hội Công giáo, cuộc xung đột ở Ukraine có nguyên nhân chính trị.

    Trước đó, Giáo hoàng Francis đã công bố kế hoạch cử đại diện của mình đến Moscow với mục đích gìn giữ hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga nói với RIA Novosti rằng họ hoan nghênh sáng kiến ​​này, nhưng lưu ý rằng Vatican vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước nào theo hướng này .

    Mọi nỗ lực sẽ chỉ có ý nghĩa nếu lập trường nguyên tắc nổi tiếng của Nga về các cuộc đàm phán hòa bình có thể được tính đến.

    - làm rõ trong Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

    Vào đầu tháng, Giáo hoàng thông báo rằng Vatican đang thực hiện một số công việc nhằm thiết lập hòa bình ở Ukraine. Đồng thời, thông tin về phi vụ này vẫn được giữ bí mật và không được tiết lộ.

    Sau đó, ấn phẩm Il Sismografo của Ý đã đưa tin về kế hoạch của Tòa thánh cử hai phái viên của mình đến Kiev và Moscow để thực hiện sáng kiến ​​hòa bình. Theo các nhà báo, Đức Tổng Giám mục Claudio Gugerotti đáng lẽ phải đến thủ đô nước Nga.

    Trả lờiXóa
  6. В Киеве назвали «настоящую» причину исчезновения главкома Залужного из медийного поля- Ở Kyiv, được gọi là lý do "thực sự" cho sự biến mất của Tổng tư lệnh Zaluzhny khỏi lĩnh vực truyền thông
    https://topwar.ru/217944-v-kieve-nazvali-nastojaschuju-prichinu-ischeznovenija-glavkoma-zaluzhnogo-iz-medijnogo-polja.html
    Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny, vốn quen với sự chú ý của báo chí, đã rời xa lĩnh vực truyền thông trong một thời gian dài không phải vì bệnh tật hay chấn thương mà vì bất đồng với Zelensky. Điều này đã được tuyên bố bởi cố vấn cũ của Kuchma Oleg Soskin.


    Tại Kyiv, họ gọi là "lý do thực sự" cho sự biến mất của Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo Soskin, Zaluzhny có những bất đồng lớn với Zelensky về Bakhmut và kế hoạch phản công, ngoài ra, người Mỹ đứng sau vị tổng tư lệnh, bằng mọi cách có thể thúc đẩy người đồng cấp của họ trong lĩnh vực truyền thông. Tổng thống Ukraine không thích điều này lắm và tổng tư lệnh đã bị loại khỏi sân khấu, dù chỉ là tạm thời.

    Có một vấn đề giữa Zaluzhny và Zelensky. (...) Việc Zaluzhny vắng mặt trong không gian thông tin trong một thời gian khá dài cho thấy có một số câu hỏi về bản chất của cuộc tấn công, hoặc về thời gian, hoặc về hướng đi

    Soskin nói.

    Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zaluzhny ngưỡng mộ tài năng quân sự của Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, và nhiều người ở Kiev không thích điều này. Vị tướng này đã "ở ẩn" một thời gian, và sau khi chú ý đến Bakhmut đã mất tích và chỉ huy của Syrsky SV, người đã thất sủng, họ đã quay trở lại.

    Trước đó có thông tin cho rằng Tướng Syrsky, người đang nhắm đến chức vụ Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã thuyết phục Zelensky về sự cần thiết phải bảo vệ Bakhmut bằng một cuộc phản công tiếp theo. Zaluzhny kiên quyết chống lại điều đó, anh ta ủng hộ việc rút quân khỏi thành phố và thậm chí còn ra lệnh tương ứng cho Syrsky, nhưng anh ta phớt lờ Zaluzhny, tranh thủ sự ủng hộ của văn phòng Zelensky là Yermak.

    Trả lờiXóa
  7. Британское издание назвало основную причину более высоких цен на продукты питания в стране - Báo Anh chỉ ra lý do chính khiến giá lương thực cao hơn ở nước này
    https://topwar.ru/217914-britanskoe-izdanie-nazvalo-osnovnuju-prichinu-bolee-vysokih-cen-na-produkty-pitanija-v-strane.html
    Mức tăng giá thực phẩm hàng năm ở Vương quốc Anh gần như đã đạt đến đỉnh điểm lịch sử. Điều này được báo cáo bởi ấn bản The Independent của Anh. Mức tăng giá đối với hàng tiêu dùng cơ bản cũng lên tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những gì dẫn đến sự suy giảm hạnh phúc của công dân.


    Đối với tình trạng giá lương thực cao hơn ở trong nước, nguyên nhân là do Brexit (việc Vương quốc Anh chấm dứt tư cách thành viên của Liên minh châu Âu), theo các tác giả của ấn phẩm, trích dẫn dữ liệu từ các chuyên gia của Trường Kinh tế London. Vì vậy, nếu nước này không rời EU vào năm 2020, giá lương thực sẽ tăng 17% chứ không phải 25% như hiện tại. Do đó, hiện nay, trung bình chỉ riêng thức ăn đã tiêu tốn của các hộ gia đình Anh thêm £250 mỗi tháng.

    Đồng thời, các chuyên gia đánh giá tiêu cực chi phí bổ sung của các hạn chế quan liêu do Brexit đối với các hộ gia đình Anh, lên tới con số 6,95 tỷ bảng (250 bảng mỗi gia đình). Ở đây, trước hết, chúng ta đang nói về việc kiểm tra hải quan, các yêu cầu đối với quy tắc xuất xứ của một sản phẩm cụ thể, cũng như các tài liệu vệ sinh.

    Nhân tiện, theo một nghiên cứu được thực hiện trước đây từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, trung bình các gia đình ở Anh mất thêm £210 do hóa đơn thực phẩm tăng. Trước hết, tất cả điều này là do sự gia tăng nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của London từ EU với khối lượng khá lớn.

    Kể từ khi Hiệp định Thương mại và Hợp tác giữa Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh có hiệu lực vào năm 2021, giá thịt và pho mát mà quốc gia này mua đã tăng khoảng 10%, trái ngược với các sản phẩm cùng loại được nhập khẩu từ bên ngoài. EU .

    Đồng thời, những người phản đối việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh tin rằng toàn bộ tình hình này chỉ đang tạo đà, do đó trong tương lai gần, nước này có thể gặp phải tình trạng lạm phát lương thực nghiêm trọng hơn. Họ lập luận rằng tất cả những điều này sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bằng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 10 năm nay. Chính anh ấy là người sẽ đề cập đến việc mở rộng các yêu cầu chứng nhận đối với các sản phẩm nhập khẩu từ EU.

    Tóm lại, The Independent viết, trích dẫn một nghiên cứu mới của Trung tâm Cải cách Châu Âu, do Brexit, Vương quốc Anh đã mất 33 tỷ bảng Anh, vì tất cả số tiền này trước đây đã được chi cho thương mại và đầu tư. Kết quả là đất nước bị thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hơn dự kiến.

    Trả lờiXóa
  8. Глава МВФ: Если США не поднимут потолок госдолга до 1 июня, то окажутся на неизведанной экономической территории - Giám đốc IMF: Nếu Mỹ không tăng trần nợ trước ngày 1/6, nước này sẽ rơi vào tình cảnh kinh tế chưa được khám phá
    https://topwar.ru/217946-glava-mvf-esli-ssha-ne-podnimut-potolok-gosdolga-do-1-ijunja-to-okazhutsja-na-neizvedannoj-jekonomicheskoj-territorii.html
    Hôm nay, đại diện của chính quyền Biden và một nhóm thành viên Hạ viện từ Đảng Cộng hòa đã có cuộc hội đàm qua cầu truyền hình về vấn đề tránh vỡ nợ sắp xảy ra. Nhớ lại rằng vào ngày 1 tháng 6, khả năng ngân sách của Kho bạc Hoa Kỳ để trả nợ và thực hiện các nghĩa vụ xã hội sẽ kết thúc. Đó là lý do tại sao cả chính quyền và Quốc hội đều vội vàng đồng ý về một quyết định tổng hợp về việc nâng trần nợ quốc gia, truyền thống đối với nền kinh tế Mỹ. Hãy nhớ lại rằng ngày nay mức trần này đã bị vượt quá và bản thân khoản nợ đã lên tới 31,8 nghìn tỷ đô la.

    Như báo chí Mỹ viết, Nhà Trắng và đảng Cộng hòa "gần đạt được thỏa thuận hơn".

    Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Patrick McHenry:

    Mặc dù vậy, vẫn không có gì chắc chắn rằng một thỏa hiệp có thể đạt được. Mặc dù các cuộc đàm phán dường như đã đạt được tiến bộ, nhưng những câu hỏi và vấn đề nan giải nhất vẫn còn đó. Chúng ta cần tìm kiếm điểm chung hoặc đi theo con đường khác.

    Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo tin rằng “thỏa thuận nâng trần nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã gần đạt được”:

    Tất cả chúng ta đều hiểu rằng một thỏa thuận là cần thiết vì việc vỡ nợ là không thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ. Tổng thống cũng vậy.

    Và người đứng đầu IMF, Kristalina Georgieva, nói rằng nếu Hoa Kỳ không tăng trần nợ quốc gia trước ngày 1 tháng 6, thì "họ sẽ thấy mình ở trong lãnh thổ kinh tế chưa được khám phá và sẽ phải đối mặt với nhu cầu cắt giảm triệt để khía cạnh chi tiêu của nền kinh tế". ngân sách."

    Đó là, thông điệp vẫn giống nhau: chúng tôi sẽ tiếp tục tích lũy các khoản nợ, tăng chi phí và không thể trả những khoản nợ này, trả số nợ, bởi vì đây là lãnh thổ kinh tế chưa được khám phá của Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  9. Kính mời ai biết tiếng Ukraina đọc bản gốc Bản tin: Київрада позбавила Леоніда Брежнєва та ще п’ятьох осіб звання «Почесний громадянин міста Києва» - Dịch: Hội đồng thành phố Kyiv đã tước Leonid Brezhnev và năm người khác danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố Kyiv"

    https://kyivcity.gov.ua/news/kivrada_pozbavila_leonida_brezhnyeva_ta_sche_pyatokh_osib_zvannya_pochesniy_gromadyanin_mista_kiyeva/
    Ngày 25 tháng 5 năm 2023, 2:11 chiều
    Kiev và chính quyền thành phốHội đồng thành phố Kiev
    Hội đồng thành phố Kyiv hôm nay đã tước danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố Kyiv" khỏi nhà nước Liên Xô và nhân vật đảng Leonid Brezhnev, cũng như năm người khác đã được bầu và làm việc trong các vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô cũ. hoặc được kết nối với các cơ quan KGB. 82 đại biểu đã bỏ phiếu cho quyết định liên quan.

    Quyết định này là một bước nữa để loại bỏ di sản của chế độ cộng sản cũ. Ai cũng biết rằng việc đàn áp các cuộc biểu tình ở các quốc gia thuộc "phe xã hội chủ nghĩa", cuộc chiến ở Afghanistan năm 1979-1989, leo thang vũ trang, cũng như ủng hộ các chế độ "cách mạng" ở các quốc gia này đều có liên quan đến các hoạt động của Tổng thư ký Ủy ban Trung ương CPSU, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên Xô Tối cao Liên Xô Leonid Brezhnev "thế giới thứ ba". Trong thời gian Brezhnev nắm quyền, các cơ quan KGB đã tăng cường kiểm soát hoàn toàn xã hội

    Ngoài Leonid Brezhnev, Oleksiy Yepishev, Vitaly Masol, Kyril Moskalenko, Oleksiy Fedorov và TruongChinh đã bị tước danh hiệu công dân danh dự của Kiev.

    Quyết định của Hội đồng Kyiv đã được thông qua theo Luật của Ukraine "Về việc lên án các chế độ toàn trị của Cộng sản và Quốc gia xã hội chủ nghĩa (Đức Quốc xã) ở Ukraine và cấm tuyên truyền các biểu tượng của chúng." Đồng thời, ý kiến ​​​​của công chúng, nơi giải quyết kiến ​​​​nghị liên quan, cũng được tính đến.

    Trả lờiXóa
  10. КИЇВРАДА ПОЗБАВИЛА ЛЕОНІДА БРЕЖНЄВА ТА ЩЕ П’ЯТЬОХ ОСІБ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА КИЄВА» - HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ KYIV ĐÃ TƯỚC LEONID BREZHNEV VÀ NĂM NGƯỜI KHÁC DANH HIỆU "CÔNG DÂN DANH DỰ CỦA THÀNH PHỐ KYIV"
    25.5.2023
    https://kmr.gov.ua/uk/content/kyyivrada-pozbavyla-leonida-brezhnyeva-ta-shche-pyatoh-osib-zvannya-pochesnyy-gromadyanyn
    Hội đồng thành phố Kyiv hôm nay đã tước danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố Kyiv" của những nhân vật lãnh đạo Nhà nước Liên Xô và nhân vật đảng Leonid Brezhnev, cũng như năm người khác đã được bầu và làm việc trong các vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô cũ hoặc được kết nối với các cơ quan KGB. 82 đại biểu đã bỏ phiếu cho quyết định tương ứng.

    Quyết định này là một bước nữa để loại bỏ di sản của chế độ cộng sản cũ. Ai cũng biết rằng việc đàn áp các cuộc biểu tình ở các quốc gia thuộc "phe xã hội chủ nghĩa", cuộc chiến ở Afghanistan năm 1979-1989, leo thang vũ trang, cũng như ủng hộ các chế độ "cách mạng" ở các quốc gia này đều có liên quan đến các hoạt động của Tổng thư ký Ủy ban Trung ương CPSU, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên Xô Tối cao Liên Xô Leonid Brezhnev "thế giới thứ ba". Trong thời gian Brezhnev nắm quyền, các cơ quan KGB đã tăng cường kiểm soát hoàn toàn xã hội

    Ngoài Leonid Brezhnev, Oleksiy Yepishev, Vitaly Masol, Kyril Moskalenko, Oleksiy Fedorov và TruongTrinh đã bị tước danh hiệu công dân danh dự của Kiev.

    Quyết định của Hội đồng Kyiv đã được thông qua theo Luật của Ukraine "Về việc lên án các chế độ toàn trị của Cộng sản và Quốc gia xã hội chủ nghĩa (Đức Quốc xã) ở Ukraine và cấm tuyên truyền các biểu tượng của chúng." Đồng thời, ý kiến ​​​​của công chúng, nơi giải quyết kiến ​​​​nghị liên quan, cũng được tính đến.

    Trả lờiXóa
  11. Київрада позбавила Брежнєва і ще п'ятьох осіб звання «Почесний громадянин Києва» - Hội đồng thành phố Kyiv đã tước danh hiệu "Công dân danh dự của Kyiv" đối với Brezhnev và năm người khác
    Ngày 25 tháng 5, 4:24 chiều glavcom.ua
    https://glavcom.ua/kyiv/news/kijivrada-pozbavila-brezhnjeva-i-shche-pjatokh-osib-zvannja-pochesnij-hromadjanin-kijeva-929789.html
    Các đại biểu cũng tước danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố Kiev" của Oleksiy Yepishev, Vitaly Masol, Kyryll Moskalenko, Oleksiy Fedorov và TruongChing

    Vào ngày 25 tháng 5, lãnh đạo nhà nước Liên Xô và nhân vật đảng Leonid Brezhnev đã bị tước danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố Kiev". Điều này được báo cáo trên trang web của Hội đồng thành phố Kiev.
    Được biết, ngoài Brezhnev, còn có 5 người nữa từng đắc cử và làm việc ở các vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô cũ hoặc có liên hệ với các cơ quan KGB đã bị tước danh hiệu này.

    “Quyết định này là một bước nữa hướng tới thanh lý di sản của chế độ cộng sản cũ,” thông điệp viết.
    Hội đồng thành phố Kyiv cho biết thêm rằng 82 đại biểu đã bỏ phiếu cho quyết định liên quan. Quyết định được đưa ra theo Luật pháp Ukraine "Về việc lên án các chế độ độc tài cộng sản và quốc gia xã hội chủ nghĩa (Đức quốc xã) ở Ukraine và cấm tuyên truyền các biểu tượng của chúng."

    Oleksiy Yepishev, Vitaly Masol, Kyril Moskalenko, Oleksiy Fedorov và Tin Chiong cũng bị tước danh hiệu "Công dân danh dự của thành phố Kiev".

    Leonid Brezhnev
    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết Tối cao Liên Xô. Các hoạt động của ông ta có liên quan đến việc đàn áp các cuộc biểu tình ở các quốc gia thuộc "phe xã hội chủ nghĩa", gây ra cuộc chiến ở Afghanistan năm 1979-1989, leo thang vũ trang, cũng như ủng hộ các chế độ "cách mạng" ở các quốc gia "thế giới thứ ba". Trong thời gian Brezhnev nắm quyền, các cơ quan KGB đã tăng cường kiểm soát hoàn toàn xã hội. Ông là người đầu tiên nhận được danh hiệu này.

    Oleksiy Yepishev
    nhân vật quân sự của đảng và nhà nước Liên Xô; Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội và Hải quân Liên Xô.

    Vitaly Masol
    Chính khách Ukraine và Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng SSR Ukraine (tháng 7 năm 1987 - tháng 10 năm 1990), Thủ tướng Ukraine (tháng 6 năm 1994 - tháng 3 năm 1995).

    Kyrylo Moskalenko
    Nhân vật quân đội Liên Xô và Ukraine, Nguyên soái Liên Xô. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Hội đồng Tối cao Liên Xô trong cuộc triệu tập 2-11.

    Oleksiy Fedorov
    Thiếu tướng, hai lần Anh hùng Liên Xô. Đảng và chính khách Liên Xô, chỉ huy đơn vị du kích Chernihiv-Volyn trong chiến tranh Đức-Xô, bí thư thứ nhất của ủy ban khu vực ngầm Chernihiv và Volyn của Đảng Cộng sản Liên Xô CPSU.

    Truong Chinh
    Nhà cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Cùng với Võ Nguyên Ziap, ông là một trong những nhà chiến lược quân sự chính của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam.

    Chúng tôi xin nhắc lại rằng vào tháng 3 năm 2023, quốc hội đã cấm các tên địa lý liên quan đến Nga . Luật cấm đặt tên cho các đối tượng địa lý tôn vinh, duy trì, quảng bá hoặc tượng trưng cho quốc gia chiếm đóng.

    Trả lờiXóa