Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

 

Ngày 08/05/2020 báo Thanh niên đăng bài “Cảnh giác với chủ nghĩa phát xít mới

Bài viết chung chung, không thể hiện chủ đề như tiêu đề bài báo đặt ra là “Cảnh giác với chủ nghĩa phát xít mới”. Tìm mỏi mắt không thấy tác giả cảnh báo “chủ nghĩa phát xít mới” trỗi dậy ở đâu? Qua những dấu hiệu, biểu hiện như thế nào?

Rất mừng là mới đây, Thứ ba, 09/05/2023 báo Quân đội Nhân dân có bài hay: Nhìn từ Chiến thắng 9-5-1945, cảnh giác những biểu hiện trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới

Bài báo này hay bởi tác giả chỉ ra 2 SỰ THẬT LỊCH SỬ:

1. CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT LÀ CÔNG LAO CHỦ YẾU CỦA LIÊN XÔ; MÃI KHI GẦN TÀN CUỘC THÌ MỸ -ANH MỚI NHẢY VÀO ‘MỞ MẶT TRẬN THỨ HAI’ (ngày 6 tháng 6 năm 1944)  ĐỂ DÂY MÁU ĂN PHẦN!

Trích từ bài báo: “Ngày 22-6-1941, quân đội Đức Quốc xã đã xâm phạm lãnh thổ Liên Xô với kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” bằng cách “giết sạch, đốt phá sạch”. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu kiên cường để giảm bớt những hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tranh này gây ra. Từ năm 1941-1943, Liên Xô đã đơn độc chống lại cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Cho đến khi xuất hiện triển vọng về thất bại không thể tránh khỏi của Đức Quốc xã thì phương Tây mới nhảy vào cuộc, mở mặt trận thứ hai (ngày 6 tháng 6 năm 1944) và chiến thắng ngày 9-5-1945 là một tất yếu. Lịch sử thế giới hiện đại đã ghi nhận sự thật ấy. Những người có mưu đồ viết lại lịch sử thế giới không thể nào thay đổi hiện thực.”

2. SỰ TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC, LẬT SỬ CỦA UKRAINA TỪ NĂM 2014 ĐẾN NAY CHÍNH LÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT

Trích từ bài báo: “Sự phục hồi chủ nghĩa phát xít mới bùng lên ở một số nước châu Âu là rất đáng quan ngại. Mũi nhọn của sự công kích, chống phá ấy hướng vào nước Nga - quốc gia thừa kế trực tiếp thành quả của Liên Xô. Một số quốc gia vì lợi ích của mình, đã nghi ngờ về sự đóng góp quyết định của Liên Xô nhằm giải phóng thế giới khỏi “bệnh dịch hạch nâu”; đã quy trách nhiệm đối với Liên Xô và Đức Quốc xã là ngang nhau trong việc khơi mào, gây ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II và những thiệt hại của nó. Sự quy kết, cáo buộc Liên Xô và Đức Quốc xã cùng gây ra Chiến tranh Thế giới thứ II có thể là do thiếu hiểu biết hoặc cố tình bóp méo sự thật, nhưng nhìn chung là vô trách nhiệm. Thế nhưng, dù là ai, thế lực nào công khai phủ nhận Chiến thắng 9-5-1945 là hành vi quên tình, bạc nghĩa, cố tình chà đạp lên sự hy sinh xương máu của hàng chục triệu người trong Thế chiến thứ II. Điều đó không thể chấp nhận.

78 năm đã trôi qua kể từ khi chủ nghĩa phát xít đã bị lật đổ nhưng các biểu hiện của nó ngày càng trở nên rõ rệt ở một số quốc gia khi họ muốn viết lại lịch sử, bóp méo sự thật về cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II; xúc phạm và hủy hoại tượng đài kỷ niệm những người lính Xô viết đã hy sinh trong các trận chiến giải phóng châu Âu. Qua đó, tôn vinh các cựu binh “SS” của Đức Quốc xã và các thế lực đã cộng tác với Đức Quốc xã. Điều “mê muội” đó hối thúc họ vượt qua “lằn ranh đỏ” và phủ nhận những giá trị của văn hóa hòa bình. Nó kích hoạt cho sự phục hồi chủ nghĩa phát xít mới hết sức nguy hiểm.”

Google.tienlang cảm ơn báo Quân đội Nhân dân vì đã chỉ ra hai SỰ THẬT trên đây. Chỉ còn điều chưa được ở bài báo này là tác giả vẫn chung chung khi viết: “ở một số quốc gia khi họ muốn viết lại lịch sử, bóp méo sự thật về cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II…”. Tại sao tác giả không dám nói thẳng ra rằng chuyện đó xảy ra ở Ukraina với sự bật đèn xanh từ Hoa Kỳ?

Xem thêm bài 

1. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!

2. MỘT CÁI TÁT RÕ KÊU CỦA BÀ MERKEL DÀNH CHO LÃNH ĐẠO KIEV!

Hãy nhìn xem, một trong những thủ lĩnh biểu tình ở EuroMaidan Kiev Tháng Hai năm 2014 là Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu có giống Hitler không?
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Nuland cùng các thủ lĩnh biểu tình. Từ trái sang  phải Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu, võ sĩ đấm bốc Klitschko và Arseni Yatsenyuk. Kiev. Hình chụp đầu tháng 2/2014, trước khi Tổng thống hợp hiến Yanukovich bị lật đổ.
Người đứng bên phải là Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain Chủ nhật, 15/12/2013 có mặt tại quảng trường Độc lập- Thủ đô Kiev, bày tỏ sự ủng hộ của Washington với đoàn người biểu tình phản đối chính phủ. Ông nói: "Ukraine sẽ khiến EU tốt hơn và EU sẽ khiến Ukraine tốt hơn. Chúng tôi ở đây để ủng hộ các bạn và chủ quyền của Ukraine nhằm xác định vận mệnh của quốc gia mình một cách tự do, độc lập"
(Chú thích ảnh của báo VnExpress theo link 
https://vnexpress.net/hang-tram-nghin-nguoi-ukraine-bieu-tinh-chong-chinh-phu-2924030.html

Mới đây, báo Granma- Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba có bài CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

Kính mời những ai biết tiếng Tây Ban Nha xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Granma với tiêu đề En el Día de la victoria contra el fascismo, ¿trompetas nazis?-  Dịch: Vào ngày Chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít, Đức quốc xã thổi kèn xung trận?

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

 En el Día de la victoria contra el fascismo, ¿trompetas nazis? Dịch: Vào ngày Chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít, Đức quốc xã thổi kèn xung trận?

Đại tướng Quân đội Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez đặt hoa tại Tượng đài Các chiến sĩ Hồng quân Xô viết hy sinh trên đất Cuba

Tác giả: Raúl Antonio Capote | quốc tế@granma.cu

Ngày 9 tháng 5 không thể là một ngày khác trên lịch. Nếu nhân loại bị lạc trong mê cung của sự lãng quên, trong đó tiếng kèn xung trận của ngày tận thế phát xít đang báo trước, thì lần này nó sẽ không thể sống sót sau trải nghiệm…

https://www.granma.cu/mundo/2023-05-08/en-el-dia-de-la-victoria-contra-el-fascismo-trompetas-nazis-08-05-2023-20-05-54

Các nước châu Âu chịu ơn Liên Xô xóa bỏ sự man rợ của chủ nghĩa phát xít vào những năm 40 của thế kỷ 20. Ảnh: RT

Vào ngày 9 tháng 5 năm 1945, Đức Quốc xã đã đầu hàng vô điều kiện trước bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Liên Xô và Đồng minh, đảm bảo đánh bại các cường quốc trục phát xít tại nhà hát châu Âu.

Trong sáu năm chiến tranh thế giới, trong đó có 61 quốc gia tham gia, bao trùm hầu hết các khu vực trên thế giới và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, tưởng chừng như con rắn phát xít sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.

Đau đớn, đau khổ và cái chết là di sản của kinh nghiệm. Hàng triệu người đã chết trong các trại tập trung của Đệ tam Đế chế, được thiết kế để giết chóc, phá vỡ linh hồn và biến thế giới thành một điền trang rộng lớn do người Aryan thống trị, nơi những người thuộc chủng tộc được gọi là thấp kém sẽ làm việc như nô lệ.

Các tù nhân chiến tranh của Liên Xô, những người cộng sản, thành viên của các nhóm kháng chiến quốc gia, thường dân Ba Lan và Liên Xô, người Do Thái, Roma, Nhân Chứng Giê-hô-va và những người đồng tính luyến ái là những mục tiêu yêu thích của sự man rợ.

Tại Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno (Kulmhof), Majdanek, Sobibor, Treblinka, v.v., các phòng hơi ngạt không ngừng nghỉ; làn khói từ lò thiêu báo trước số phận nghiệt ngã của những nạn nhân bị mất nhân tính và điên loạn. Máy móc của Đức Quốc xã, với giả định về hiệu quả khủng khiếp, đã sản xuất phân bón từ tro cốt của người quá cố và mặc dù có vẻ kinh khủng và không thể tưởng tượng được, nhưng chúng đã làm xà phòng với chất béo, tận dụng da, tóc, xương, vàng và bạc.

Đó không phải là một câu chuyện kinh dị tưởng tượng. Đó là chủ nghĩa phát xít đã phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo vệ của tham vọng, chủ nghĩa chống cộng, lòng căm thù và những ham muốn luôn không thể kiểm soát được của chủ nghĩa tư bản, vốn sinh ra từ sự ngu dốt và sự mất nhân tính của các tầng lớp rộng lớn của các quốc gia "có văn hóa" , được huy động bởi tư tưởng bài ngoại, sợ hãi và tuyên truyền được quản lý một cách "khôn ngoan".

Có vẻ như con thú đã bị tiêu diệt mãi mãi. Tuy nhiên, trứng của con rắn đã nở trong lòng của sự trả thù và lãng quên.

Chủ nghĩa phát xít của ma trận tạo ra đang tái sinh, ngóc đầu dậy trước sự đồng lõa của những kẻ năm xưa, những kẻ một lần nữa đảm nhận chính sách đà điểu, vì thông đồng và vì lợi ích.

Họ diễu hành với các biểu ngữ và hát những bài thánh ca căm thù cũ của họ, họ phá bỏ những tượng đài của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, họ viết lại lịch sử biến những tên đồ tể vô hồn thành những anh hùng, trong khi đe dọa phần còn lại của nhân loại, nhân danh "sự ưu việt của sắc tộc" mà họ tin là đại diện.

(Xem thêm bài vào Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014 với tiêu đề Одарченко назвал Гитлера освободителем-- Thống đốc Khesonsk gọi Hitler là Người Giải phóng, bài vào Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015 với tiêu đề Thủ tướng Ukraina bài Nga vượt cả yêu cầu của phương Tây )

Sự lãng quên đạt đến mức mà một số nạn nhân ngày nay thậm chí còn bày tỏ lòng kính trọng đối với những kẻ hành hạ họ trước đây.

Ngày 9 tháng 5 không thể là một ngày khác trên lịch. Nếu nhân loại lạc vào mê cung của sự lãng quên, trong đó tiếng kèn của ngày tận thế phát xít đang báo trước, thì lần này nhân loại sẽ không thể sống sót sau trải nghiệm này.

Nhận xét của bạn đọc: 

Ashley: Ngày 9 tháng 5 năm 2023

06:41:31

Es una lástima que no se mencione en esta fecha el papel que jugó Cuba en la victoria sobre el fascismo en la segunda guerra mundial. Los 3000 cubanos que participaron en la guerra en Europa y en el Pacifico, los cientos de cubanos que estuvieron en campos de concentración nazis como Dachau, Auschwitz,etc

Dịch: Thật đáng tiếc là vai trò của Cuba trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II không được đề cập vào ngày này. 3.000 người Cuba tham chiến ở Châu Âu và Thái Bình Dương, hàng trăm người Cuba từng ở trong các trại tập trung của Đức Quốc xã như Dachau, Auschwitz, v.v. 

Jose Cabrera Cabrera: Ngày 9 tháng 5 năm 2023

07:56:32

Excelente comentario debia reproducirse en todos los medios , no podemos permitir que nos tomen la iniciativa , es importante diseñar bien la estartegia de comunicacion sobre el tema , es responsabilidad de todo los revolucionarios y progresistas del mundo , hay que luchar contra la hegemonia que nos tratan de imponer y evitar las guerras .

Dịch: Bài viết xuất sắc nên được sao chép trên tất cả các phương tiện truyền thông, chúng tôi không thể cho phép họ chủ động, điều quan trọng là phải thiết kế một chiến lược truyền thông tốt về chủ đề này, đó là trách nhiệm của tất cả các nhà cách mạng và tiến bộ trên thế giới, chúng ta phải chống lại bá quyền đối xử với chúng ta để áp đặt và tránh các cuộc chiến tranh. 

Manuel: Ngày 9 tháng 5 năm 2023

09:03:32

Escelente escrito, muchos quieren distorsionar la historia y minimizar el papel de los soviéticos en la derrota del fascismo.

Dịch: Bài viết xuất sắc, nhiều người muốn bóp méo lịch sử và giảm thiểu vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

Jorge Elbaum: Ngày 9 tháng 5 năm 2023

12:21:46

Salvaron a la humanidad del fascismo. Entregaron 27 millones de vidas. Su memoria nos hace fuertes frente a los nuevos “huevos de las serpientes” del supremacismo, el colonialismo y la violación de las soberanías nacionales. Los descendientes de quienes izaron la bandera roja en el Reichstag traerán otra vez la victoria. Esta vez sobre la OTAN, la forma militar que hoy asume la brutalidad nazi. Otra vez desfilaremos sobre su derrota. Otra vez el mundo será redimido por el heroísmo de quienes defienden a su Patria pero que al mismo tiempo protegen a la humanidad toda.

Dịch:

Họ đã cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít. Họ đã từ bỏ 27 triệu sinh mạng. Ký ức về Người khiến chúng ta mạnh mẽ chống lại những “con rắn đẻ trứng” mới của chủ nghĩa cường quyền, thực dân và xâm phạm chủ quyền quốc gia. Hậu duệ của những người đã giương cao lá cờ đỏ trong trên Toà nhà Quốc hội Đức (Reichstag) sẽ mang lại chiến thắng một lần nữa. Lần này là về NATO, hình thức quân sự mà sự tàn bạo của Đức Quốc xã giả định ngày nay. Một lần nữa chúng tôi sẽ diễu hành để nói về nguy cơ chủ nghĩa tân phát xít đang ngóc đầu dậy. Một lần nữa thế giới sẽ được cứu rỗi bởi chủ nghĩa anh hùng của những người bảo vệ quê hương của họ và đồng thời bảo vệ toàn nhân loại.

Huỳnh Mai Thảo- Cộng tác viên Google.tienlang Gửi về từ La Habana

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

Một vài bài về Cuba:

1. Fidel Castro: CUBA KHÔNG CẦN NHỮNG MÓN QUÀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

2. Báo Granma (Cuba)- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG BỀN VỮNG ĐỐI VỚI THẾ GIỚI: SỰ THẬT ĐÃ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ!

3. Chuyện hài mất dạy trên báo Quốc tế: CHỦ TỊCH CUBA ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG CHỦ TỊCH CU BA!

4. Tiếng sét trong đêm dài Mỹ Latinh: TỔNG THỐNG MEXICO ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CUBA LÀ DI SẢN THẾ GIỚI!

5. NỖ LỰC 'ĐẢO CHÍNH MỀM' HÈN HẠ CỦA MỸ NHẰM PHÁ HOẠI CÁCH MẠNG CUBA ĐÃ THẤT BẠI THẢM HẠI

6. BÁO TIN TỨC CỦA TTX VIỆT NAM VẠCH RÕ NHỮNG TRÒ BỈ ỔI CỦA TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY CỐ TÌNH DÙNG SAI ẢNH BIỂU TÌNH Ở CUBA

7. BÀI HỌC NÀO RÚT RA CHO VIỆT NAM TỪ SỰ KIỆN 'BIỂU TÌNH' Ở CUBA?

8. Báo Prensa Latina (Cuba): THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỦA VIỆT NAM MUỐN HỢP TÁC NHIỀU MẶT VỚI CUBA

9. Báo Granma Cuba: DÙ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TÊN GỌI NHƯNG BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC ‘CÁCH MẠNG MÀU SẮC’ VẪN CHỈ LÀ ‘ĐẢO CHÍNH’

10.Nóng: CÁC NHÂN VẬT HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI YÊU CẦU TỔNG THỐNG MỸ BIDEN: “LET CUBA LIVE!”- DỊCH: “HÃY ĐỂ CUBA ĐƯỢC SỐNG!”

11. Báo Đức: NHÂN DÂN CUBA CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ X, BẤT CHẤP NHỮNG TRÒ PHÁ HOẠI HÈN HẠ CỦA “QUỸ QUỐC GIA VÌ DÂN CHỦ” (NED) MỸ

12. Báo Prensa-latina (Cuba): HAI NƯỚC CUBA VÀ VIỆT NAM TIẾP TỤC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC

13. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!


13 nhận xét:

  1. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 13:30 11 tháng 5, 2023

    Chối Bỏ Lịch Sử! Châu Âu Cấm Ăn Mừng Có Cờ Nga Và Liên Xô ? | Kiến Thức Chuyên Sâu
    Chối Bỏ Lịch Sử! Châu Âu Cấm Ăn Mừng Có Cờ Nga Và Liên Xô ?
    Sau lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng trên Quảng Trường Đỏ ở Moscow. Dường như có vẻ chỉ có Nga là chú ý tới giai đoạn lịch sử này...Một Châu Âu tập thể đang có những động thái thật sự khiến không ai ngờ tới...Hành động này cho thấy những lời Tổng thống Putin nói về EU cũng chẳng sai...!
    ___________________________
    https://www.youtube.com/watch?v=dHh9hv1brt8

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 13:41 11 tháng 5, 2023

    78 Năm Chiến Thắng Phát Xít Đức! Nga Cảnh Báo Về Cuộc Duyệt Binh ở Berlin
    https://www.youtube.com/watch?v=WntLzPwEEkI
    12.670 lượt xem 11 thg 5, 2023 #MắtThần
    Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Youtube Mắt Thần.
    ⊙ Cảm ơn bạn đã xem video: 78 Năm Chiến Thắng Phát Xít Đức! Nga Cảnh Báo Về Cuộc Duyệt Binh Tại Berlin
    Các bạn thân mến! Ngày 9/5 vừa qua, tại Quảng trường Đỏ, Nga tổ chức cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Nhưng điều khiến người ta phải chú ý hơn, là trước đó, Bộ trưởng QP Đức Boris Pistorius đã có động thái đầy tranh cãi khi ông này tuyên bố Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ Nga.
    Trên chiến trường, Hồng quân Liên Xô đã đánh tan phát xít Đức để khép lại một chương đen tối trong lịch sử nhân loại. Giờ đây, Phương Tây lại gieo rắc hận thù, chứng sợ Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến – vậy nhưng họ không khỏi giật mình khi giới chức Nga sẵn sàng đáp trả bằng một cuộc duyệt binh tại thủ đô Berlin.

    Trả lờiXóa
  3. В Китае нашли ловушку, устроенную США на Украине - Ở Trung Quốc, họ đã tìm thấy một cái bẫy do Hoa Kỳ đặt ra ở Ukraine
    06:16 11.05.2023(cập nhật: 11:40 05/11/2023)
    https://ria.ru/20230511/lovushka-1870931285.html?utm_medium=referral&utm_source=infox.sg&utm_campaign=exchange
    GT: Mỹ xem xét lại vai trò gìn giữ hòa bình của Trung Quốc để gài bẫy nước này ở Ukraine
    MOSCOW, ngày 11 tháng 5 - RIA Novosti. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping viết trong một bài báo trên tờ Thời báo Hoàn cầu rằng Hoa Kỳ đã sửa đổi quan điểm của mình về vai trò gìn giữ hòa bình của Trung Quốc trong cuộc xung đột ở Ukraine nhằm đẩy nước này vào bẫy .
    Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel cho biết Hoa Kỳ tin tưởng vào "vai trò thích hợp" của Trung Quốc trong cuộc xung đột Ukraine. Ngoại trưởng Anthony Blinken cũng bày tỏ lập trường tương tự , lưu ý rằng ông sẵn sàng làm việc với Trung Quốc về Nga .
    "Trên thực tế, mục tiêu của Mỹ là kiềm chế sự phát triển của Nga, làm suy yếu và tan rã cơ bản của nước này không thay đổi. Các tính toán ẩn sau cái gọi là thừa nhận vai trò liên quan của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Ukraine", chuyên gia này viết.
    Như đã lưu ý trong ấn phẩm, Hoa Kỳ quan tâm đến sự tham gia của Trung Quốc vào các cuộc đàm phán để có thể khuyến khích Nga từ chối giáng một đòn chí mạng vào Ukraine trong trường hợp thành công trong cuộc phản công mùa xuân. Nếu cuộc tấn công kết thúc thất bại, Hoa Kỳ sẽ lại thay đổi quan điểm của mình, nhà phân tích viết.
    "
    "Washington cho rằng Trung Quốc có khả năng gây áp lực lên Nga. Và nếu Nga không lắng nghe Trung Quốc, thì họ sẽ phải cùng với Hoa Kỳ và các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại họ", bài báo viết.

    Vị chuyên gia này nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không chơi theo kịch bản của Mỹ và rơi vào "cái bẫy" này.

    Trả lờiXóa
  4. "Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского- "Điều đó sẽ không giúp được gì." Trung Quốc chỉ trích gay gắt quyết định mới của Zelensky
    11:19 10.05.2023(cập nhật: 12:40 05/10/2023
    https://ria.ru/20230510/ukraina-1870741273.html?in=t
    GT: Việc đưa ra "ngày châu Âu" sẽ không giúp Ukraine xích lại gần phương Tây
    MOSCOW, ngày 10 tháng 5 - RIA Novosti. Việc giới thiệu "Ngày châu Âu" vào ngày 9 tháng 5 tại Ukraine, xuất phát từ mong muốn đưa chế độ Kiev xích lại gần phương Tây, sẽ không giúp được gì cho Zelensky, các chuyên gia được tờ Global Times của Trung Quốc phỏng vấn cho biết .
    Theo chuyên gia quân sự Song Zhongping, những nỗ lực rời xa Nga sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và châu Âu liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

    "Bằng cách công bố Ngày châu Âu, Zelensky tìm cách liên kết chặt chẽ số phận của Ukraine với số phận của châu Âu. Ukraine hy vọng rằng Hoa Kỳ và NATO sẽ có thể hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine và thậm chí can thiệp trực tiếp vào cuộc đấu tranh của nước này với Nga. Tuy nhiên, Zelensky có thể làm kẻ xúi giục dường như tham gia vào xung đột Nga-Ukraine giờ đang có lợi cho châu Âu. Nhưng Mỹ, NATO và EU mỗi bên đều có tính toán riêng, khó hỗ trợ hoàn toàn cho Ukraine như yêu cầu.
    Theo Sun Zhongping, bất chấp hy vọng của một số nước phương Tây về một cuộc phản công của Kiev, những người tỉnh táo hơn, bao gồm cả một số chính trị gia Ukraine, biết rằng họ không nên hy vọng nhiều, vì Nga đang ở vị trí tương đối thuận lợi, có lợi thế về vũ khí và tiềm năng quân sự.
    Volodymyr Zelenskyy đã thiết lập ngày 9 tháng 5 là Ngày châu Âu ở Ukraine: sắc lệnh được công bố trên trang web của văn phòng ông lưu ý rằng quyết định này được đưa ra, đặc biệt là "nhằm tăng cường sự đoàn kết của các dân tộc châu Âu" cũng như để đảm bảo hòa bình , an ninh và ổn định trên lục địa châu Âu.

    Trả lờiXóa
  5. На Западе пришли в ужас от угрозы, исходящей от Украины - Phương Tây kinh hoàng trước mối đe dọa từ Ukraine
    07:28 10.05.2023(cập nhật: 11:02 05/10/2023)
    https://ria.ru/20230510/uzhas-1870695423.html?in=t
    Grayzone tuyên bố mối đe dọa khủng bố tân Quốc xã ngày càng tăng từ các chiến binh Ukraine ở châu Âu.
    MOSCOW, ngày 10 tháng 5 - RIA Novosti. Ở châu Âu, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố tân Quốc xã đang gia tăng do sự trở lại của các chiến binh từ Ukraine, nhà báo điều tra Keith Clareenberg viết trên cổng thông tin Grayzone của Mỹ .
    Trước đó, người ta đã biết về việc giam giữ ở Paris hai tên phát xít mới đến từ Ukraine vì sở hữu băng đạn và súng máy.
    Mối đe dọa khủng bố Tân Quốc xã gia tăng khi các chiến binh Ukraine kết thúc trong tù ở Pháp.
    Tác giả lưu ý rằng hàng trăm người Pháp theo chủ nghĩa phát xít mới, cùng với đại diện của các quốc gia khác, đến tham gia chiến sự ở Ukraine, và sau đó quay trở lại để "mang về nhà súng ống và những nỗi kinh hoàng của chiến trường Ukraine."
    Klarenberg lưu ý rằng một trong những người bị bắt trước đó đã bị sa thải khỏi quân đội vì có thiện cảm với chủ nghĩa tân Quốc xã, người thứ hai là một nhà hoạt động cực hữu nổi tiếng.
    Ấn phẩm cũng đề cập đến năm thành viên của một nhóm tân Quốc xã địa phương bị bắt ở Ý có quan hệ hoạt động với Tiểu đoàn Azov *. Người ta xác định rằng nhóm này đã tích lũy vũ khí, đạn dược, thiết bị chiến thuật và lên kế hoạch tấn công khủng bố.

    Theo điều tra của Trung tâm chống khủng bố tại Học viện quân sự West Point, Ukraine có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người ủng hộ phong trào cực hữu từ châu Âu và Mỹ .
    "
    "Tổng số chiến binh phát xít trong và ngoài nước ở Ukraine là không rõ, nhưng nó có lẽ là lớn", ấn phẩm cho biết.
    Tác giả cũng lưu ý rằng các nguồn lực của phương Tây để hỗ trợ Ukraine đang cạn kiệt và không nhiều người chia sẻ niềm tin vào việc hoàn thành thành công cuộc phản công. Theo ông, tất cả những điều này sẽ dẫn đến việc phương Tây buộc phải gây áp lực lên Ukraine để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Và cùng với sự kết thúc của chiến sự, những kẻ phát xít mới đã có kinh nghiệm trong chiến sự sẽ bắt đầu trở về quê hương của họ, tác giả viết.

    "Họ sẽ mang theo kinh nghiệm chiến đấu, và trong nhiều trường hợp là huấn luyện quân sự tinh nhuệ của phương Tây. Vũ khí và đạn dược chất lượng cao sẽ có sẵn trên thị trường chợ đen với số lượng lớn do các chuyến hàng vũ khí khổng lồ tới Kiev trong cuộc xung đột," Clarenberg kết luận .
    Năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết lính đánh thuê từ hơn 60 quốc gia đã tới Ukraine. Nhiều nhóm nhất đến từ Ba Lan, Hoa Kỳ , Canada, Romania và Anh, mặc dù thực tế là ở nhiều quốc gia, chủ nghĩa đánh thuê bị cấm và bị truy tố về mặt pháp lý.

    Trả lờiXóa
  6. СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина- Ủy ban điều tra đưa vào danh sách truy nã các thẩm phán ICC đã ra lệnh bắt giữ Putin
    13:40 11.05.2023(cập nhật: 14:05 05/11/2023)
    https://ria.ru/20230511/mus-1871032387.html
    Bastrykin: Ủy ban điều tra sẽ đưa vào danh sách truy nã chủ tịch và các thẩm phán của ICC, người đã ban hành lệnh bắt giữ Putin
    Petersburg, ngày 11 tháng 5 - RIA Novosti. Người đứng đầu bộ phận, Alexander Bastrykin cho biết Ủy ban Điều tra sẽ sớm đưa vào danh sách truy nã các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế, những người đã ban hành lệnh bắt giữ Vladimir Putin.
    "
    "Ủy ban Điều tra sau đó đã rất nhanh chóng mở một vụ án hình sự chống lại chủ tịch và ba thẩm phán (ICC. - Ed.), những người đã tích cực ảnh hưởng đến việc thông qua quyết định này. Chúng tôi sẽ sớm, sớm đưa ông ta vào danh sách truy nã," ông nói tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St. Petersburg.
    Phòng sơ thẩm của ICC , cơ quan có thẩm quyền mà Nga không công nhận, vào ngày 17 tháng 3 đã ban hành lệnh "bắt giữ" nguyên thủ quốc gia Vladimir Putin và thanh tra viên trẻ em Maria Lvova-Belova . Tòa án buộc tội phía Nga, trong số những điều khác, với cáo buộc "trục xuất" những đứa trẻ mà chính quyền đã giải cứu khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine và đưa ra khỏi khu vực chiến sự đến các khu vực an toàn.
    Vài ngày sau, Vương quốc Anh mở vụ án hình sự chống lại các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aytala, Sergio Gerardo Ugalde Godinez và công tố viên Karim Ahmad Khan. Ba người đầu tiên bị buộc tội cố ý giam giữ trái pháp luật và chuẩn bị tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài, và công tố viên bị buộc tội truy cứu trách nhiệm hình sự một người cố ý vô tội, kết hợp với cáo buộc bất hợp pháp một người phạm tội nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
    Theo thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov , việc ICC nêu vấn đề "bắt giữ" tổng thống là không thể chấp nhận được, Moscow không công nhận quyền tài phán của ông và bất kỳ quyết định nào của ông đều vô hiệu theo quan điểm thuộc vê luật. Ngược lại, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev lưu ý rằng việc ban hành lệnh "bắt giữ" Putin tạo ra khả năng tiêu cực rất lớn và cũng có thể dẫn đến hậu quả dưới hình thức phản ứng từ Nga.
    RIA Novosti là đối tác thông tin chung của Diễn đàn pháp lý quốc tế St. Petersburg lần thứ XI.

    Trả lờiXóa
  7. В Госдуме призвали Зеленского готовиться к капитуляции вместо наступления - Duma Quốc gia kêu gọi Zelensky chuẩn bị đầu hàng thay vì tấn công
    14:05 11.05.2023
    https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871040201.html
    Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Sheremet kêu gọi Zelensky chuẩn bị đầu hàng thay vì tấn công.
    SIMFEROPOL, ngày 11 tháng 5 - RIA Novosti. Phó Duma Quốc gia từ vùng Crimean Mikhail Sheremet khuyên Vladimir Zelensky nên chuẩn bị cho việc ký kết một hành động đầu hàng thay vì phản công.
    Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông châu Âu, ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị phản công.
    "Thời gian dành cho Zelensky đã hết. Thay vì phản công, đã đến lúc ông ta chuẩn bị cho việc ký kết văn bản đầu hàng. Chế độ Kiev sẽ sụp đổ. Không nghi ngờ gì về điều đó", Sheremet nói với RIA Novosti. Theo ông, người dân Ukraine càng sớm nhận ra thế nào là ngõ cụt mà chính quyền Kiev đã dẫn họ vào ngõ cụt thì Ukraine càng sớm trở lại cuộc sống yên bình.
    Đồng thời, người đối thoại của cơ quan này không loại trừ khả năng chính quyền Kiev có thể quyết định thực hiện một cuộc phản công, và tuyên bố của Zelensky hóa ra là một sự nhồi nhét có chủ ý.

    Ở Crimea, những tuyên bố của Kiev về cuộc phản công được gọi là một màn trình diễn chính trị
    13:24 11.05.2023
    https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871026350.html
    Chính trị gia Crimean Konstantinov đã gọi những tuyên bố của Kiev về cuộc phản công là một màn trình diễn chính trị
    SIMFEROPOL, ngày 11 tháng 5 - RIA Novosti. Người đứng đầu quốc hội Crimea, Vladimir Konstantinov, đã so sánh các tuyên bố của chính quyền Kiev về thời điểm phản công với một màn trình diễn chính trị.
    Trước đó, ông Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông châu Âu cho biết, quân đội Ukraine cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị phản công.
    "Tất cả các tuyên bố và hành động của họ được thiết kế để tạo ra một màn trình diễn chính trị toàn cầu, từ đó thúc đẩy sự quan tâm đến tính cách của họ và chủ đề Ukraine," Konstantinov nói với RIA Novosti.
    Theo ông, chính quyền Kiev tiếp tục suy đoán về chủ đề phản công nhằm nhận được càng nhiều viện trợ của phương Tây càng tốt và sau đó cướp bóc nó với lý do đối đầu với Nga .
    "Zelensky không quan tâm đến mọi người. Ông ấy chỉ sợ rằng mình có thể mất tất cả rất nhanh. Và vì vậy, ông ấy có cơ hội làm đầy túi một thời gian", Konstantinov nhấn mạnh.
    Đồng thời, người đứng đầu quốc hội lưu ý rằng không nên đánh giá thấp kẻ thù, vì hắn sẽ cố gắng làm mọi thứ mà hắn được phép làm.
    "Bất chấp mọi tuyên bố của họ, chúng ta cần cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình bất cứ lúc nào, không nhìn lại mọi thủ đoạn tuyên truyền của Ukraine", người đứng đầu quốc hội Ukraine nói.
    Chính trị gia Crimean Konstantinov đã gọi những tuyên bố của Kiev về cuộc phản công là một màn trình diễn chính trị

    Trả lờiXóa
  8. Источник в Минобороны России опроверг возможность поражения ЗРК Patriot ВСУ российской ракеты «Кинжал» - Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ khả năng Patriot của Lực lượng Vũ trang Ukraine đánh bại hệ thống phòng không tên lửa Kinzhal của Nga
    Hôm nay, 17:48
    https://topwar.ru/216776-istochnik-v-minoborony-rossii-oproverg-vozmozhnost-porazhenija-zrk-patriot-vsu-rossijskoj-rakety-kinzhal.html
    Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, trước đây được chuyển giao cho lực lượng phòng không của chế độ Kiev, không thể bắn trúng tên lửa Kinzhal của Nga vì đặc điểm của nó không cho phép. Thông tin này được một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo cho RIA Novosti.

    Trước đó, dịch vụ báo chí của bộ quân sự Hoa Kỳ tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã thành công trong việc bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal với sự trợ giúp của hệ thống phòng không Patriot. Trước đó, đại diện chỉ huy các lực lượng không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã đưa ra tuyên bố như vậy.

    "Thực tế là tốc độ bay của tên lửa Kinzhal vượt quá chế độ chiến đấu tối đa của các hệ thống tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp cho chế độ Kiev, bao gồm cả Patriot"- người đối thoại từ Bộ Quốc phòng nói với RIA Novosti .
    Theo một quân nhân cấp cao, tên lửa Kinzhal khi tiếp cận mục tiêu, thực hiện thao tác chống tên lửa đặc biệt và tiếp cận mục tiêu gần như thẳng đứng. Tính năng này không cho phép các hệ thống tên lửa phòng không, bao gồm cả Patriot, bắn trúng tên lửa khi tiếp cận mục tiêu. Tuyên bố của quân đội Hoa Kỳ và Ukraine rằng một tên lửa siêu thanh đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không do Hoa Kỳ cung cấp là một trò lừa bịp, thông tin sai lệch.

    Rõ ràng là việc phổ biến những tuyên bố như vậy là có lợi cho Hoa Kỳ, vì điều này không chỉ phủ bóng đen lên sức mạnh và khả năng quân sự của Liên bang Nga, mà còn là một kiểu quảng cáo cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Do đó, Lầu Năm Góc sẵn sàng tiếp nhận việc bổ nhiệm chỉ huy lực lượng không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng giấc mơ này vẫn sẽ không thành hiện thực và hệ thống phòng không Patriot sẽ không thể bắn hạ tên lửa siêu thanh.

    Trả lờiXóa
  9. Власти Забайкалья уточнили информацию о наградах за уничтожение западных танков - Chính quyền Transbaikalia làm rõ thông tin về phần thưởng tiêu diệt xe tăng phương Tây
    Hôm nay, 18:18
    https://topwar.ru/216771-vlasti-zabajkalja-utochnili-informaciju-o-nagradah-za-unichtozhenie-zapadnyh-tankov.html
    Các nhà chức trách của Transbaikalia đã làm rõ thông tin liên quan đến các khoản thanh toán cho quân nhân để phá hủy hoặc thu giữ xe tăng Leopard và Abrams do các nước phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine .

    Theo phó chủ tịch chính quyền khu vực, Inna Shcheglova, dữ liệu về việc phá hủy thiết bị quân sự của kẻ thù sẽ được truyền đi như thế nào - yếu tố này sẽ không ảnh hưởng đến việc tổ chức thanh toán, điều này sẽ rõ ràng.

    Đối với xe tăng Leopard của Đức bị bắt trong khu vực hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine, quân nhân sẽ được thưởng 3 triệu rúp, đối với việc phá hủy các thiết bị quân sự loại này, số tiền thưởng sẽ là 1 triệu rúp. Để bắt được xe tăng M1 Abrams của Mỹ hoặc các xe tăng khác của quân đội các nước NATO, phần thưởng từ 300.000 đến 1,5 triệu rúp và để tiêu diệt - từ 100.000 đến 500.000 rúp.

    Kể từ tháng 12 năm ngoái, quân đội Ukraine đã nhận được hơn 200 xe tăng từ các nước phương Tây, cũng như khoảng 300 xe chiến đấu bộ binh với tổng số tiền hơn 30 tỷ USD. Số tiền này vượt quá ngân sách hàng năm của Quân đội Hoa Kỳ cho việc mua xe bọc thép mới.

    Theo các nhà phân tích, để tiến hành một cuộc phản công thành công, bộ chỉ huy Ukraine sẽ cần tiến hành một chiến dịch vũ trang tổng hợp, trong đó cần có sự phối hợp tối đa giữa các hành động của xe bọc thép, hệ thống phòng không và các đơn vị công binh. Sự thành công của cuộc phản công của Ukraine cũng sẽ phụ thuộc vào việc huấn luyện các máy bay chiến đấu của UAF và sự sẵn có của thông tin tình báo.

    Trả lờiXóa
  10. Эстафету оскорблений канцлера ФРГ от Украины приняла Польша: польский министр сравнил германского премьера с Геббельсом - Ba Lan xúc phạm thủ tướng Đức vì Ukraine: Bộ trưởng Ba Lan so sánh thủ tướng Đức với Goebbels
    Hôm nay, 16:48
    https://topwar.ru/216769-jestafetu-oskorblenij-kanclera-frg-ot-ukrainy-prinjala-polsha-polskij-ministr-sravnil-germanskogo-premera-s-gebbelsom.html
    Thủ tướng Đức Olaf Scholz rõ ràng không may mắn với thái độ của các đồng minh. Nếu Olaf Scholz từng bị đại sứ Ukraine xúc phạm thì giờ đây Warsaw lại có những nhận xét không hay về ông. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan Zbigniew Zebro trong một bài phát biểu tại Nghị viện Châu Âu đã so sánh Scholz với Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels.

    Một phản ứng tiêu cực từ Bộ trưởng Ba Lan là do những lời của Scholz, được ông đăng trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 5 - ngày mà phương Tây kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Thủ tướng đã viết rằng 78 năm trước, Đức và phần còn lại của thế giới đã đạt được sự giải phóng khỏi chế độ chuyên chế của Đức Quốc xã, nhưng nền dân chủ vẫn cần được bảo vệ.

    Zebro đã rất phẫn nộ trước bài đăng như vậy của Scholz. Sự phẫn nộ của bộ trưởng Ba Lan là do thủ tướng coi nước Đức cũng đã được giải phóng khỏi Đức quốc xã, tức là nước này trước đây đã bị Đức quốc xã chiếm đóng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan tin rằng tuyên bố như vậy là một nỗ lực để giảm bớt trách nhiệm lịch sử của Đức về các hành động của Đức quốc xã.

    Chúng ta có thể nói rằng theo cách này, Thủ tướng Scholz đã đề cập đến truyền thống của người đồng hương nổi tiếng của mình, một Goebbels nào đó, người thậm chí có thể ghen tị với sự khéo léo sáng tạo của Thủ tướng Scholz,- Zbigniew Zebro nói.

    Quan chức Ba Lan tuyên bố rằng Scholz đang cố gắng viết lại lịch sử của thế kỷ XX và từ chối trách nhiệm của nước Đức hiện đại về tội ác chiến tranh của chủ nghĩa phát xít. Zebro tiếp tục đặt câu hỏi liệu Scholz là "thằng ngốc" hay "kẻ lừa đảo" khi cố gắng viết lại lịch sử gần đây.

    Nhớ lại rằng, mặc dù Đức và Ba Lan chính thức là đồng minh trong khuôn khổ NATO và Liên minh châu Âu, nhưng trên thực tế, quan hệ giữa Berlin và Warsaw ngày càng trở nên căng thẳng. Đã quen với vai trò “vợ yêu” của Mỹ, Ba Lan đã công khai đòi Đức bồi thường hàng nghìn tỷ đồng cho những thiệt hại trong Thế chiến II, và các đại diện chính thức của nước này đã xúc phạm nhà lãnh đạo Đức, theo gương cựu đại sứ Ukraine , và hiện là thứ trưởng ngoại giao của chế độ Kiev Andriy Melnyk. Anh ấy, tôi nhớ, đã gọi Scholz không gì khác hơn là "xúc xích gan bị xúc phạm."

    Trả lờiXóa
  11. "Путин красавчик": в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины - "Putin đẹp trai": ở Thụy Sĩ, họ đặt người từ Ukraine vào vị trí của họ
    04:29 12.05.2023(cập nhật: 04:35 05/12/2023)
    https://ria.ru/20230512/putin-1871181400.html
    Người Thụy Sĩ khuyên người Ukraine trở lại với Zelensky 'khùng', ca ngợi Putin
    MOSCOW, ngày 12 tháng 5 - RIA Novosti. Một người dân Thụy Sĩ khuyên những người nhập cư từ Ukraine trở về quê hương và chú ý đến sức khỏe tâm thần của Vladimir Zelensky. Video tương ứng đã được xuất bản vào ngày 11 tháng 5 tại một trong những công chúng Ukraine trên mạng xã hội Instagram*, sau đó nó được phân phối trên các kênh Telegram .
    Đoạn phim quay từ ô tô cho thấy người lái chiếc ô tô đang lao tới nói trong cuộc trò chuyện với người Ukraine: "Chúng tôi không cần bạn ở đây! Quay lại đi."
    Xem video clip: https://t.me/OstashkoNews/70554
    Người đàn ông ở từ "Zelensky" cũng làm một cử chỉ đặc trưng, ​​đặt câu hỏi về sức khỏe tâm thần của nhà lãnh đạo Ukraine.
    Trước sự hiểu lầm giả tạo của người Ukraine, người Thụy Sĩ trả lời ngắn gọn: "Putin đẹp trai". Sau đó, anh ấy ngừng nói chuyện với người Ukraine.
    Theo Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ( UNHCR ), từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái đến ngày 28 tháng 3 năm nay, 8.172.311 người tị nạn Ukraine đã đến châu Âu . Bất chấp sự nhiệt tình ban đầu, người châu Âu ngày càng trở nên lạnh lùng với họ do những trường hợp họ có hành vi không phù hợp, cũng như lạm phát gia tăng và cắt giảm ngân sách của các quốc gia châu Âu.

    Trả lờiXóa
  12. Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения - Zelensky bị cấm phát biểu tại trận chung kết Eurovision
    01:40 12.05.2023(cập nhật: 02:23 05/12/2023)
    https://ria.ru/20230512/evrovidenie-1871175682.html
    EBU từ chối Vladimir Zelensky biểu diễn trong trận chung kết Eurovision-2023
    MOSCOW, ngày 12 tháng 5 - RIA Novosti. Liên minh Phát thanh Châu Âu (EBU) đã từ chối yêu cầu của Volodymyr Zelensky, người muốn thực hiện một thông điệp video tại trận chung kết Eurovision, tờ Times đưa tin , trích dẫn một đại diện của hiệp hội.
    Liên minh Phát thanh Châu Âu đã chuyển Eurovision 2023 từ lãnh thổ Ukraine , nơi đã giành chiến thắng trong cuộc thi vào năm 2022, tới Liverpool của Anh vì lý do an ninh. Đồng thời, đại diện Ukraine sẽ ngay lập tức vào chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 13/5.
    EBU gọi Eurovision là một chương trình giải trí quốc tế, một trong những nền tảng của nó là tính chất phi chính trị của sự kiện.
    "Nguyên tắc này cấm khả năng đưa ra các tuyên bố chính trị hoặc tương tự trong khuôn khổ cuộc thi. Yêu cầu của ông Zelensky được phát biểu trước khán giả Eurovision, mặc dù được đưa ra với mục đích đáng khen ngợi, nhưng rất tiếc không thể được chấp thuận", ông nói.
    Vào tháng 2 năm 2022, Liên minh Phát thanh Châu Âu đã đình chỉ Nga tham gia Eurovision. Tổ chức giải thích quyết định này với sự lo ngại về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, vì sự tham gia của Nga được cho là có thể gây tổn hại đến danh tiếng của cuộc thi.

    Trả lờiXóa
  13. Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации - Bộ Quốc phòng bác thông tin đột phá phòng thủ ở đặc khu
    23:01 11.05.2023(cập nhật: 01:49 05/12/2023)
    https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871164869.html
    Bộ Quốc phòng bác bỏ thông tin đột phá phòng tuyến tại các đoạn đường dây liên lạc

    MOSCOW, ngày 11 tháng 5 - RIA Novosti. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin về "sự đột phá" của quân đội Ukraine theo nhiều hướng khác nhau trong khu vực hoạt động đặc biệt.
    "
    Bộ này nhấn mạnh: “Các tuyên bố do các kênh điện tín riêng lẻ đưa ra về “những bước đột phá trong phòng thủ” diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau của đường dây liên lạc là không phù hợp với thực tế”.

    Họ lưu ý rằng tình hình trong tất cả các lĩnh vực của mặt trận đang được kiểm soát. Đặc biệt, hoạt động không được quan sát theo hướng Kupyansk. Trong cả ngày, có thể ngăn chặn hoạt động của ba nhóm phá hoại Ukraine.
    Theo hướng Krasnolimansky, nhóm quân "Trung tâm" đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm chiến thuật đại đội của Lực lượng vũ trang Ukraine gần Kremennaya và Chervona Dibrova.
    Theo hướng Donetsk, quân đội Ukraine đã ba lần cố gắng tiến hành trinh sát bằng vũ lực nhưng không thành công. Ngoài ra, các đơn vị Nga đã xoay sở để đẩy lùi tám cuộc tấn công của kẻ thù vào vị trí của họ. Đổi lại, các phân đội tấn công tiếp tục tiến về phía tây Artemovsk với sự hỗ trợ của hàng không và pháo binh. Đồng thời, các chiến binh của nhóm quân "Nam" đang tích cực hành động để phong tỏa Avdiivka và giải phóng Maryinka.
    Lính Ukraine - RIA Novosti, 1920, 10/05/2023
    Cựu tướng Hy Lạp đánh giá cơ hội phản công lớn của Ukraine
    10 Tháng Năm, 03:13
    Bộ này làm rõ rằng hiện quân đội Nga, với sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh, đang đẩy lùi cuộc tấn công của một đơn vị Ukraine theo hướng Maloiliinovka. Trong trường hợp này, kẻ thù bị tổn thất đáng kể.
    Đổi lại, các hoạt động tích cực cũng không được thực hiện theo hướng Zaporozhye và Kherson, bộ này nhấn mạnh.
    Trước đó, các nhà báo và kênh Telegram đã đưa tin về việc kích hoạt Lực lượng Vũ trang Ukraine . Cụ thể, chỉ huy quân sự Yevgeny Poddubny đã thông báo về các hành động của quân đội Ukraine theo hướng Kupyansk, cũng như khả năng gia tăng nỗ lực của họ ở phía nam.
    Cuộc phản công sắp xảy ra của quân đội Ukraine đã được thông báo nhiều lần ở cả Kiev và phương Tây. Một trong những hướng tấn công được gọi là khu vực Zaporozhye với mục đích tiếp cận bờ biển Azov để cắt hành lang đất liền đến Crimea.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Moscow theo dõi cẩn thận mọi tuyên bố về cuộc phản công sắp tới và cân nhắc chúng khi lên kế hoạch cho một chiến dịch đặc biệt.

    Trả lờiXóa