Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

 
Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài báo The end of Bakhmut- Dịch: Sự kết thúc của Bakhmut

Đưa tin về tình hình Bakhmut, cách đây 52 phút, báo VietNamNet có bài Ukraine tuyên bố giành lợi thế ở Bakhmut, EU tự tin giáng thêm trừng phạt Nga; cách đây 2 giờ, báo VnExpress có bài Trùm Wagner cáo buộc quân đội Nga làm hở sườn ở Bakhmutbáo Thanh niên có bài Chiến sự ngày 448: Ukraine có bước tiến mới tại Bakhmut, tuyên bố không nhường đất... Các tờ báo này không có phóng viên thường trú tại Ukraina. Họ chỉ biết đưa tin dựa vào các hãng tin nước ngoài nhưng lại không dám dẫn link nguồn nên  chúng ta không biết những thông tin "chiến thắng" của Ukraina là đúng hay sai? Hơn nữa, là báo chí Cách mạng Việt Nam, các nhà báo bắt buộc phải TRUNG THÀNH VỚI LUẬT BÁO CHÍ VIỆT NAM. Luật Báo chí Việt Nam hiện hành đòi hỏi các nhà báo và cơ quan báo chí phải "Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân." (Điều 4) - Xem bài Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

Thế nào là "Thông tin trung thực"? Đó là phản ánh ĐÚNG SỰ THẬT, có sao nói vậy, đừng vì cảm tính cá nhân yêu hay ghét ai mà xuyên tạc bịa đặt, "nhét chữ vào miệng người khác". Làm thế nào để tìm ĐÚNG SỰ THẬT? Đó là thông tin phải được kiểm chứng qua các nguồn tin trung tính. Một trong những nguồn trung tính đó là Hãng Asia Times. Kính mời ai biết tiếng Anh xin hãy đọc bản gốc bài của Hãng Asia Times với tiêu đề The end of Bakhmut- Dịch: Sự kết thúc của Bakhmut. https://asiatimes.com/2023/05/ukrainians-are-organizing-retreat-from-bakhmut/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

The end of Bakhmut- Dịch: Sự kết thúc của Bakhmut.

Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài báo The end of Bakhmut- Dịch: Sự kết thúc của Bakhmut

Bởi STEPHEN BRYEN

17 THÁNG NĂM, 2023

Người Ukraine đang tổ chức rút quân

Ukraine đang rút lui khỏi Bakhmut. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó phải xảy ra đủ nhanh trước khi các lối thoát bị đóng lại. Các dự đoán về thời gian biểu khác nhau, nhưng người Ukraine nên sơ tán khỏi Bakhmut không muộn hơn cuối tuần, miễn là họ có thể.

Vẫn còn một vài con đường mở để ra khỏi thành phố, được đảm bảo một phần nhờ các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào hai bên sườn thành phố. Nhưng những con đường và cánh đồng này sẽ không còn khả dụng nếu lực lượng Wagner tràn vào nhanh chóng.

Vào đêm thứ Hai, lực lượng Wagner đã xông vào và chiếm hai phần kiên cố và có thể phòng thủ nhất của khu vực Thành cổ của thành phố - đẩy lùi quân Ukraine vào phần cuối cùng của Thành cổ, nơi chủ yếu là các tòa nhà thấp tầng. Đây sẽ là khó khăn để giữ.

Ngoài ra còn có giao tranh xung quanh một phần khu vực phía tây bắc của thành phố, nơi người Ukraine đang cầm cự tại Bệnh viện Nhi đồng (bệnh nhân đã được sơ tán từ lâu). Mục đích của lực lượng Ukraine là trấn giữ khu vực này để giữ cho con đường thông thoáng ra khỏi thành phố theo hướng đó và để đánh lạc hướng lực lượng Wagner chiếm lấy toàn bộ Thành cổ quá nhanh.

Người Ukraine có thể đàm phán rút quân an toàn với người Nga, nhưng không chắc Tổng thống Volodmyr Zelensky sẽ cho phép điều đó xảy ra. Hơn nữa, cái gọi là rò rỉ thông tin liên lạc của ông chủ lực lượng Wagner Yevgeny Prigozhin với tình báo Ukraine - mặc dù ông ta đã kịch liệt phủ nhận chúng - khiến Wagner gần như không thể thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với kẻ thù Ukraine của họ.

 

Nhà tài phiệt người Nga Yevgeny Prigozhin tung chiêu chiêu mộ Wagner cho những tên tội phạm bị kết án. (Ảnh và chú thích trên Asia Times)

Trận chiến giành Bakhmut là trận chiến của Zelensky, bởi vì ông yêu cầu quân đội của mình ở lại đó và chiến đấu ngay cả khi các chỉ huy của ông nói với ông rằng điều đó quá tốn kém và không đáng để nhận những tổn thất không cần thiết. Trận chiến đã diễn ra trong tám hoặc chín tháng và ở một mức độ nào đó đã gây ra tổn thất lớn cho cả hai bên. Gần đây, các chỉ huy hàng đầu của anh ta đã đưa ra những tuyên bố rằng cuộc chiến là xứng đáng. Có khả năng Zelensky đã yêu cầu những tuyên bố ủng hộ này.

Câu hỏi lớn là: Tiếp theo là gì? Quân Nga có thể dùng lực lượng tiến về Chasiv Yar và đẩy lui quân Ukraine về phía sông Dnepr. Dnepr hoàn toàn có ý nghĩa chiến lược đối với Ukraine. Nếu người Nga có thể tiếp cận ngân hàng của mình, Ukraine sẽ bị cắt làm đôi.

Người Ukraine phải cẩn thận trong việc tiến hành cuộc tấn công lớn đã được lên kế hoạch nhưng chưa thực hiện bởi vì nếu họ để ngỏ cửa sau, người Nga có đủ lực lượng để xử lý một cuộc tấn công và tiến về phía Chasiv Yar và xa hơn nữa. Có một mối nguy hiểm là quân đội Ukraine có thể bị mắc kẹt từ phía bắc và phía nam và không thể đạt được một bước đột phá có thể biện minh cho việc tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào khu vực Kherson hoặc khu vực Zaporizhzhia hoặc thậm chí Crimea.

Phản ứng của Hoa Kỳ và NATO là nhồi vào Ukraine hàng tấn vũ khí hiện đại, một số trong số đó bị người Nga cho nổ tung trước khi họ đến gần chiến trường. Nhưng nhân lực vẫn là gót chân Achilles của Ukraine. Ukraine ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc tuyển mộ binh lính hoặc thanh niên kỵ sĩ nhập ngũ. Điều này sẽ chỉ nhân lên khi toàn bộ tác động của thất bại Bakhmut được công chúng Ukraine biết đến.

 

Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny (phải) cùng với Đại tướng Aleksandr Syrskyi. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Ukraine (Ảnh và chú thích trên Asia Times)

Lãnh đạo quân đội Ukraine cũng bị nghi ngờ. Thủ lĩnh hàng đầu của nó, Tướng Valery Zaluzhny, dường như đã biến mất. Tướng Aleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine cũng vậy. Không có câu trả lời nhưng rất nhiều tin đồn.

Có tin đồn rằng Zelensky đã đi công du châu Âu trong khi phe đối lập quân sự đã bị loại bỏ. Thứ nữa là hai tướng này dính líu đến tham nhũng và bị bắt. Tin đồn thứ ba là cả hai đều thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Nếu cuộc tấn công theo kế hoạch bị trì hoãn vì các thủ lĩnh quân đội đã bị giết, vì bất kỳ lý do gì, thì Zelensky sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn.

Một vấn đề quan trọng để hiểu cuộc chiến ở Ukraine là độ tin cậy của các nguồn thông tin, một vấn đề liên quan đến thực tế là cả hai bên đều chuyên về thông tin sai lệch và tin tức giả mạo. Điều đó nói rằng, thông tin đến từ Bakhmut cho đến nay đã được xác nhận. Những tin đồn về số phận của các tướng Ukraine không được xác nhận.

Tác giả Stephen Bryen  là thành viên cao cấp tại  Trung tâm Chính sách An ninh  và  Viện Yorktown.

Bổ sung: Nghe tin BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA, dân mạng Việt Nam làm video dưới đây để "Thành kính phân ưu" với anh nguỵ- puppet Zelensky.

Mời xem video clip "THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI ANHH NGUỴ - PUPPET ZELENSKY:

Hương Thuỷ- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

6 nhận xét:

  1. Truyền thông đưa tin Mỹ đang chuẩn bị kịch bản đóng băng xung đột Ukraina
    19:41 18.05.2023
    https://sputniknews.vn/20230518/truyen-thong-dua-tin-my-dang-chuan-bi-kich-ban-dong-bang-xung-dot-ukraina-23088874.html
    Tờ Politico đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị cho thực tế là cuộc xung đột ở Ukraina có thể bị đóng băng, nó có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
    Theo Politico, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang thảo luận về các lựa chọn cho việc "đóng băng" lâu dài, bao gồm xác định các biên giới tiềm năng mà Ukraina và Nga sẽ đồng ý không vượt qua. Theo tờ báo, những biên giới này không phải là chính thức. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng kịch bản này có thể là thực tế nhất, vì sẽ không có bên nào thừa nhận thất bại.
    “Chúng tôi đang lập kế hoạch dài hạn, bất kể nó (cuộc xung đột) có vẻ đóng băng hay tan băng,” quan chức Mỹ nói.
    Theo quan chức này, kế hoạch dài hạn đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden, trước đây "đó là kế hoạch cấp bách và ngắn hạn."
    Theo tờ báo, chính quyền Biden cho rằng cuộc phản công sắp tới của Ukraina "sẽ không giáng đòn chí mạng vào Nga".
    Ấn phẩm Politico nhấn mạnh rằng suy đoán về kế hoạch dài hạn có thể làm suy yếu niềm tin của Kiev vào việc Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, do một số đảng viên Cộng hòa muốn giảm sự ủng hộ dành cho Ukraina.
    Theo ấn phẩm, xung đột càng kéo dài, Nga và Ukraina càng có nhiều khả năng phải chịu áp lực quốc tế và trong nước. Tờ Politico viết rằng Nga và Ukraina sẽ bị thúc đẩy ký kết thỏa thuận ngừng bắn và đình chiến. Một số quan chức và nhà phân tích Mỹ được tờ báo trích dẫn cho rằng Chiến tranh Triều Tiên có thể là mô hình gần đúng cho sự phát triển xung đột ở Ukraina".
    "Việc dừng (xung đột) kiểu Triều Tiên chắc chắn là điều mà các chuyên gia và nhà phân tích trong và ngoài chính phủ đang thảo luận. Điều đó là hợp lý vì không bên nào công nhận biên giới mới nào, và điều duy nhất cần phải đồng ý là ngừng bắn dọc theo đường biên đã định," cựu quan chức chính quyền Biden nói với ấn phẩm.

    Trả lờiXóa
  2. Kiều Minh Phươnglúc 23:39 18 tháng 5, 2023

    В конгрессе потребовали от Блинкена четко прояснить задачи США на Украине - Blinken được yêu cầu tại Quốc hội để làm rõ nhiệm vụ của Hoa Kỳ tại Ukraine
    19:21 18.05.2023
    https://ria.ru/20230518/pomosch-1872746173.html
    Quốc hội Mỹ yêu cầu Blinken làm rõ mục đích và mục tiêu viện trợ Ukraine
    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken - RIA Novosti, 1920, 18/05/2023
    © Ảnh AP / Olivier Douliery
    Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Lưu trữ ảnh
    Đọc ria.ru trong
    WASHINGTON, ngày 18 tháng 5 - RIA Novosti. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ohio Warren Davidson hôm thứ Năm đã gửi một lá thư tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, yêu cầu ông này làm rõ các mục tiêu của Hoa Kỳ ở Ukraine trước khi Quốc hội phân bổ hỗ trợ tài chính mới, Daily Caller viết. của kháng cáo.
    "Các quan chức Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến sự tham gia của chúng tôi trong các sự kiện ở Ukraine. Một quan điểm cho rằng Hoa Kỳ tìm cách đảm bảo một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và ngăn chặn nó lan sang các nước thành viên NATO . Một quan điểm khác nói rằng Hoa Kỳ tìm cách vô hiệu hóa toàn bộ sự hiện diện quân sự của Nga ở Ukraine, và nhiều ý nghĩa của điều này bao gồm cả Crimea," Davidson, người đại diện cho Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, viết trong một lá thư.
    Bốc đạn gửi sang Ukraine - RIA Novosti, 1920, 12/05/2023
    Nhà Trắng: Mỹ trong trường hợp vỡ nợ có thể giúp Ukraine đến hết năm tài chính
    Ngày 12 tháng 5, 19:19
    Như nghị sĩ lưu ý, ông "cần làm rõ" liệu tuyên bố của các quan chức Hoa Kỳ có tương ứng với mục tiêu thực sự của việc Washington tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay không , hay liệu có "nhiệm vụ khác" hay không.
    "Người dân và Quốc hội Mỹ ngày càng hoài nghi về sự can dự của Mỹ vào các sự kiện ở Ukraine do chính quyền Biden không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho các câu hỏi về mục tiêu cụ thể", nhà lập pháp nhấn mạnh. Theo ý kiến ​​​​của ông, nếu không có mục tiêu được xác định rõ ràng từ Nhà Trắng, Quốc hội "không thể đưa ra các quyết định chính trị sáng suốt hoặc yêu cầu cơ quan hành pháp báo cáo về thành tích của nhiệm vụ này."
    "
    "Chính quyền đã hành động mù quáng quá lâu," Davidson kết luận.
    Như Politico đã đưa tin trước đây, chỉ còn lại khoảng 6 tỷ đô la trong gói viện trợ 48 tỷ đô la cho Ukraine đã được Quốc hội phê chuẩn trước đó. Điều này, theo ấn phẩm, có nghĩa là vào giữa mùa hè, các quỹ do Washington phân bổ để hỗ trợ Kiev có thể cạn kiệt.

    Trả lờiXóa
  3. Kiều Minh Phươnglúc 23:44 18 tháng 5, 2023

    В США раскрыли, почему Украину не торопятся принять в НАТО -Mỹ tiết lộ lý do Ukraine chưa vội chấp nhận NATO
    18:45 18.05.2023
    https://ria.ru/20230518/nato-1872735105.html
    TAC: Mỹ lo nguy cơ xung đột kéo dài với Nga vì Ukraine gia nhập NATO
    MOSCOW, ngày 18 tháng 5 - RIA Novosti. Nhà báo Doug Bandow viết trong một bài báo cho The American Conservative rằng Washington phải chống lại những nỗ lực của Kiev nhằm lôi kéo Mỹ và châu Âu chấp nhận nước này vào NATO và cuối cùng là xung đột với Nga .
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát động một chiến dịch để được đưa vào danh sách dài các đồng minh của Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh liên minh sắp tới, mà ông nói "sẽ là một tín hiệu kịp thời." Đồng thời, các thành viên NATO bị chia rẽ về vấn đề này, với việc Washington và Berlin từ chối yêu cầu hành động ngay lập tức.
    "
    "Giá thầu của Kiev được hỗ trợ bởi những người phụ thuộc đáng tiếc và bất lực của Hoa Kỳ. Ví dụ, Tổng thống Estonia Alar Karis. Ngoài ra, các quốc gia Đông Âu đang cố gắng buộc Washington thay đổi chính sách về tư cách thành viên của Ukraine vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh "Bandow nói.
    Đồng thời, ông lưu ý rằng mặc dù Ba Lan và các nước Baltic nhất quyết ủng hộ Kiev từ các đồng minh ngày càng nghiêm túc, nhưng họ không dám chủ động can thiệp vào cuộc xung đột mà không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ.
    "Warsaw cảm thấy nhẹ nhõm giống như mọi người khác trong NATO khi tên lửa rơi xuống lãnh thổ đất nước hóa ra là của Ukraine chứ không phải của Nga", chuyên gia này nhớ lại.
    Nhà báo kết luận: Chi phí và rủi ro của một cuộc xung đột ngày càng kéo dài với Moscow có thể là quá lớn đối với Mỹ trong bối cảnh bất ổn tài chính và chính trị hiện nay, vì vậy Washington nên dập tắt hy vọng của Zelensky và đặt hòa bình lên hàng đầu.

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ hết thời bá chủ thế giớilúc 23:51 18 tháng 5, 2023

    MÁY BAY CHIẾN ĐẤU F16, RẠN NỨT ĐỒNG MINH VÀ CÚ CHƠI ĐỂU CỦA MỸ || Bàn Cờ Quân Sự
    https://www.youtube.com/watch?v=DKGoB8bhUDE
    47.320 lượt xem Đã công chiếu 4 giờ trước #BànCờQuânSự #QuânSự #HoàngHải
    MÁY BAY CHIẾN ĐẤU F16, RẠN NỨT ĐỒNG MINH VÀ CÚ CHƠI ĐỂU CỦA MỸ || Bàn Cờ Quân Sự
    Phương tây đang rạn nứt trong việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, lần này không phải là các đồng minh mà chính Mỹ đang tìm cách để ngăn cản Kiev tiếp cận các ký tài hiện đại hơn. Trong khi đó, Anh lại bơm cho Ukraine những quả tên lửa đã hết hạn sử dụng.

    Trả lờiXóa
  5. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 06:59 19 tháng 5, 2023

    Cảm ơn, xem đi xem lại cái video "Thành kính phân ưu anh nguỵ Zelensky" mà sặc cơm!
    Dân mạng Việt Nam quả là tình củm với Zelensky!

    Trả lờiXóa
  6. «Лучше бы сразу нам подарили»: В Артемовске «музыкантам» достался брошенный ВСУ британский БТР FV103 Spartan- “Sẽ tốt hơn nếu họ cho chúng tôi sớm hơn, ngay lập tức”: Ở Artemovsk, các “nhạc sĩ” đã nhận được xe bọc thép chở quân FV103 Spartan của Anh bị Lực lượng vũ trang Ukraine bỏ rơi
    https://topwar.ru/217339-luchshe-by-srazu-nam-podarili-v-artemovske-muzykantam-dostalsja-broshennyj-vsu-britanskij-btr-fv103-spartan.html
    Phương Tây càng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine thì quân đội Nga càng thu được nhiều chiến lợi phẩm từ NATO . Không cường điệu, "truyền thống" này của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu vào mùa xuân năm ngoái, khi các ATGM Javelin và NLAW hoàn toàn mới được tung ra ồ ạt trong cuộc rút lui. Thậm chí có vụ thu giữ cả kho đạn kiên cố do quân đội Ukraine bỏ lại trong kho. Khi các nước NATO xây dựng và phức tạp hóa nguồn cung cấp quân sự cho nhu cầu của quân đội Ukraine, các máy bay chiến đấu của chúng tôi nhận được nhiều chiến lợi phẩm hơn.


    Một trong những chiến binh Wagner trên kênh phóng viên quân sự Nga thậm chí còn “cảm ơn” bằng một hình thức mỉa mai các nhà tài trợ phương Tây cho Kiev về các chiến lợi phẩm, nói về những quả lựu đạn phân mảnh có sức công phá cao của Đức đã rơi vào tay các “nhạc sĩ”. ngày trước.

    Đánh giá qua các khung hình của video do nhà điều hành Channel One quay, lần này máy bay cường kích Wagner thu được chiến lợi phẩm lớn hơn và ấn tượng hơn. Đoạn video cho thấy người lái xe của Đội tấn công PMC thứ 10 kéo một chiếc xe bọc thép chở quân FV103 Spartan của Anh ra khỏi xe. Quân đội Ukraine, chạy trốn khỏi Artemovsk dưới sự tấn công dữ dội của các "nhạc sĩ", đã bỏ lại các thiết bị NATO khá hữu dụng, ít nhất là bề ngoài, ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố. Theo phóng viên kênh truyền hình Amir Yusupov, việc sơ tán xe bọc thép diễn ra vào thời điểm các hoạt động thù địch đang diễn ra cách đó đúng ba trăm mét.

    Nhận xét về những gì đang xảy ra, một trong những chiến binh Wagner trong tòa nhà nơi vụ nổ súng được thực hiện lưu ý rằng phi hành đoàn của tàu sân bay bọc thép đã chạy quá nhanh đến nỗi họ thậm chí không khai thác được chiếc xe. Đây chính xác là điều mà các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine thường làm nhất khi cần phải để lại các thiết bị, đặc biệt là do phương Tây sản xuất, trên chiến trường.

    Họ sẽ đưa nó cho chúng tôi ngay lập tức

    - bằng hình thức mỉa mai truyền thống, "nhạc sĩ" nói với phóng viên của kênh truyền hình.

    Ngoài xe bọc thép chở quân FV103 Spartan của Anh, một lô hàng mà Anh mới cung cấp cho Kiev, máy bay cường kích của Nga còn nhận được một phương tiện chiến đấu bộ binh kiểu Liên Xô bị binh lính Ukraine bỏ lại như một chiến lợi phẩm.
    Xem video clip:
    https://vk.com/video-38942987_456251991

    Trả lờiXóa