Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Báo Ba Lan: THÁI ĐỘ LẬT SỬ, PHỦ NHẬN CÔNG ƠN CÁC CHIẾN SĨ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ ĐANG BIẾN BA LAN THÀNH QUỐC GIA HOANG DÃ

 
Khu Tưởng niệm Các chiến sĩ Hồng Quân Liên Xô ở Thủ đô Vacsava (Ba Lan), nơi yên nghỉ của hơn 20.000 chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh để giải phóng Ba Lan khỏi ách phát xít

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô đã không tiếc thân mình để giải phóng châu Âu. Ngay bà ANGELA MERKEL vào năm 2015, khi đương chức Thủ tướng Đức cũng đã phải lên tiếng: "Tôi nhắc lại rằng chính Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Berlin.

Bà Angela Merkel nói: "Tôi nhắc lại rằng, người Nga, Ucraina, Belorus và nhũng người lính KHÁC của Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Berlin. Và Hồng quân Liên Xô cùng với các đồng minh phương Tây đã giải phóng nước Đức khỏi ách thống trị của Quốc xã", - thủ tướng Đức nói trong chuyến thăm của bà đến Moskva.

(Xem bài MỘT CÁI TÁT RÕ KÊU CỦA BÀ MERKEL DÀNH CHO LÃNH ĐẠO KIEV!)

Thứ ba, 09/05/2023 báo Quân đội Nhân dân có bài hay: Nhìn từ Chiến thắng 9-5-1945, cảnh giác những biểu hiện trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới

Bài báo này hay bởi tác giả chỉ ra 2 SỰ THẬT LỊCH SỬ:

1. CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT LÀ CÔNG LAO CHỦ YẾU CỦA LIÊN XÔ; MÃI KHI GẦN TÀN CUỘC THÌ MỸ -ANH MỚI NHẢY VÀO ‘MỞ MẶT TRẬN THỨ HAI’ (ngày 6 tháng 6 năm 1944)  ĐỂ DÂY MÁU ĂN PHẦN!

Trích từ bài báo: “Ngày 22-6-1941, quân đội Đức Quốc xã đã xâm phạm lãnh thổ Liên Xô với kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” bằng cách “giết sạch, đốt phá sạch”. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu kiên cường để giảm bớt những hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tranh này gây ra. Từ năm 1941-1943, Liên Xô đã đơn độc chống lại cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Cho đến khi xuất hiện triển vọng về thất bại không thể tránh khỏi của Đức Quốc xã thì phương Tây mới nhảy vào cuộc, mở mặt trận thứ hai (ngày 6 tháng 6 năm 1944) và chiến thắng ngày 9-5-1945 là một tất yếu. Lịch sử thế giới hiện đại đã ghi nhận sự thật ấy. Những người có mưu đồ viết lại lịch sử thế giới không thể nào thay đổi hiện thực.”

2. SỰ TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC, LẬT SỬ CỦA UKRAINA TỪ NĂM 2014 ĐẾN NAY CHÍNH LÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT

Trích từ bài báo: “Sự phục hồi chủ nghĩa phát xít mới bùng lên ở một số nước châu Âu là rất đáng quan ngại. Mũi nhọn của sự công kích, chống phá ấy hướng vào nước Nga - quốc gia thừa kế trực tiếp thành quả của Liên Xô. Một số quốc gia vì lợi ích của mình, đã nghi ngờ về sự đóng góp quyết định của Liên Xô nhằm giải phóng thế giới khỏi “bệnh dịch hạch nâu”; đã quy trách nhiệm đối với Liên Xô và Đức Quốc xã là ngang nhau trong việc khơi mào, gây ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II và những thiệt hại của nó. Sự quy kết, cáo buộc Liên Xô và Đức Quốc xã cùng gây ra Chiến tranh Thế giới thứ II có thể là do thiếu hiểu biết hoặc cố tình bóp méo sự thật, nhưng nhìn chung là vô trách nhiệm. Thế nhưng, dù là ai, thế lực nào công khai phủ nhận Chiến thắng 9-5-1945 là hành vi quên tình, bạc nghĩa, cố tình chà đạp lên sự hy sinh xương máu của hàng chục triệu người trong Thế chiến thứ II. Điều đó không thể chấp nhận.

78 năm đã trôi qua kể từ khi chủ nghĩa phát xít đã bị lật đổ nhưng các biểu hiện của nó ngày càng trở nên rõ rệt ở một số quốc gia khi họ muốn viết lại lịch sử, bóp méo sự thật về cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II; xúc phạm và hủy hoại tượng đài kỷ niệm những người lính Xô viết đã hy sinh trong các trận chiến giải phóng châu Âu. Qua đó, tôn vinh các cựu binh “SS” của Đức Quốc xã và các thế lực đã cộng tác với Đức Quốc xã. Điều “mê muội” đó hối thúc họ vượt qua “lằn ranh đỏ” và phủ nhận những giá trị của văn hóa hòa bình. Nó kích hoạt cho sự phục hồi chủ nghĩa phát xít mới hết sức nguy hiểm.”

Ở Ukraina, sau cuộc cách mạng màu sắc EuroMaidan Tháng Hai năm 2014 do Hoa Kỳ đạo diễn rồi lập nên chính quyền nguỵ (puppet) Kiev. Từ đây,  nguỵ (puppet) Kiev bắt đầu LẬT SỬ, đổi trắng thay đen, phủ nhận công ơn các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. 

(Xem thêm các bài:

1. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!

Vì mục tiêu bài Nga nên lũ cầm quyền Kiev ngang nhiên xuyên tạc lịch sử cuộc chiến tranh thế giới thứ II.

+ Ông Poroshenko- Tổng thống Ukraina thì tuyên bố: Stalin và Hitle đều có tội ngang nhau vì cùng nhau gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Và vì vậy, Liên Xô cũng như phát xít Đức đều có tội.
+ Trước đó, Yatsenyuk- Thủ tướng Ukraina còn tuyên bố ngang ngược hơn: Liên Xô là kẻ xâm lược Ukraina và ... Đức!

Chính vì vậy nên ngày 10/5/2015, trong chuyến thăm Nga, bà Thủ tướng Đức ANGELA MERKEL tuyên bố: "Tôi nhắc lại rằng chính Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Berlinnhư đã nói ở trên.

Không chỉ có Ukraina mà còn có Ba Lan cũng tham gia LẬT SỬ, phủ nhận công ơn Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Chính cái THÁI ĐỘ LẬT SỬ, PHỦ NHẬN CÔNG ƠN CÁC CHIẾN SĨ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ ĐANG BIẾN BA LAN THÀNH QUỐC GIA HOANG DÃ, đúng như một bài trên báo Ba Lan đã chỉ ra.

Kính mời những ai biết tiếng Ba Lan, xin hãy đọc nguyên bản tiếng Ba Lan bài trên Báo Polsat News với tiêu đề Zdziczenie, czyli Polska… - Dịch: Hoang dã hay không, Ba Lan…

https://myslpolska.info/2023/05/09/zdziczenie-czyli-polska/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

Zdziczenie, czyli Polska… - Dịch: Hoang dã hay không, Ba Lan…

Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài báo trên báo Polsat News - Ba Lan

Ngày 9 tháng 5 năm 2023 vào buổi sáng. Tôi sẽ xem, tôi nghĩ có gì mới ở Ba Lan văn minh ngày nay. Trong số ba đài truyền hình hàng đầu, đài duy nhất thỉnh thoảng tôi có thể hiểu được là Polsat News.

Tôi thấy/nghe thấy gì? Máy quay Polsat News được lắp đặt phía trước Nghĩa trang Lăng Chiến sĩ Hồng quân ở Warsaw. Truyền hình trực tiếp. Người đàn ông điều hành ban nhạc buổi sáng ở đây gây chấn động. Nói tóm lại (để diễn giải), có các nhà hoạt động người Ukraine và Ba Lan, có một sự kiện , nó sẽ xảy ra. Tốt thôi. Nó phải diễn ra. Như năm ngoái thôi. Cờ xanh vàng Ukraina phủ trên các vòng hoa nhưng không phải đặt trong nghĩa trang mà là ở ngoài cổng. Chặn tất cả các lối vào. Sẽ không cho xe người Nga vào đây. Muốn vào, buộc người Nga phải cho xe lăn bánh qua quốc kỳ Ukraina …


Và rồi, Đại sứ Liên bang Nga đến. Một khẩu hiệu xuất hiện băng hình TV: SỰ TUYÊN TRUYỀN CỦA KREMLIN. "Bữa tiệc" bắt đầu. Xô xát, hò hét xảy ra. Người dẫn chương trình ở thiên đường thứ bảy. Tôi vẫn không hiểu và lo lắng cho sự tỉnh táo của mình, tôi đã sử dụng điều khiển từ xa nhấn nút thoát Tivi.

Mở máy tính, tôi bắt đầu tìm hiểu:

– Ở Vác-sa-va có nghĩa trang, Lăng chiến sĩ Hồng quân không? - .

– Những người lính này đã chết trên đất Ba Lan dưới tay phát xít Đức? – Đúng vậy, chết dưới tay phát xít Đức.

– Phát xít Đức có mục tiêu tiêu diệt (ngay sau người Do Thái) dân tộc Ba Lan? – Đúng vậy, họ đã có một mục tiêu như vậy và họ đã thực hiện mệnh lệnh.

– Những người lính Hồng quân, những người có mộ ở nơi này, đã chết để đánh đuổi bọn tội phạm Đức ra khỏi Ba Lan? – Đúng thế, họ đã hy sinh trong cuộc chiến đánh đuổi tên cướp Đức khỏi Ba Lan.

– Có Đạo luật về mồ mả và nghĩa trang chiến tranh ở Ba Lan không? - Có một Đạo luật, và trong đó có Điều 2. Các ngôi mộ chiến tranh, bất kể quốc tịch và tôn giáo của những người được chôn cất trong đó, và các đơn vị, đội hình mà những người này thuộc về, phải được chăm sóc và bao quanh với sự tôn trọng nhân phẩm cho những nơi này.

– Có Đại sứ quán Liên bang Nga tại Ba Lan không? - Có.

– Ba Lan cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga? - KHÔNG.

– CÔNG ƯỚC VIENNA VỀ QUAN HỆ NGOẠI GIAO có áp dụng cho Ba Lan không? – Có áp dụng.

- Ngày 8-9/5, cả châu Âu hay riêng nước Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức, kỷ niệm Ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai? - Chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít và sự kết thúc của Thế chiến II được tổ chức khắp châu Âu.

– Ở các nước châu Âu, chính quyền của họ có ngăn cản hoặc cho phép đám đông ngăn cản thành viên các cơ quan ngoại giao Nga đến viếng các chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít Đức? – Không, các nước châu Âu không ngăn cản, ngược lại, họ bảo vệ các nhà ngoại giao trước một đám đông hung hãn có thể xảy ra.

- Phái đoàn ngoại giao Ba Lan được công nhận tại Liên bang Nga có gặp khó khăn gì khi viếng thăm Nghĩa trang Chiến tranh Katyn?- KHÔNG. Một phái đoàn từ Đại sứ quán Ba Lan tại Moscow, do Đại sứ Krzysztof Krajewski dẫn đầu, đã đến thăm Nghĩa trang Chiến tranh Ba Lan ở Katyn trong thời gian gần đây, vào ngày 10 tháng 4 năm 2023 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

– Ba Lan có phải là một đất nước của pháp luật và con người văn minh không? … Tôi nghi ngờ điều đó! (Nguyên bản tiếng Ba Lan: - Czy Polska to kraj prawa i ludzi cywilizowanych? … Wątpię!- Dịch: Ba Lan có phải là một đất nước của pháp luật và con người văn minh không? … Tôi nghi ngờ điều đó!)

Tác giả Bozena Gaworska-Aleksandrowicz

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Ba Lan: THÁI ĐỘ LẬT SỬ, PHỦ NHẬN CÔNG ƠN CÁC CHIẾN SĨ HỒNG QUÂN LIÊN XÔ ĐANG BIẾN BA LAN THÀNH QUỐC GIA HOANG DÃ

17 nhận xét:

  1. Chiến trường Bakhmut đỏ lửa ! - Nâng Tầm Kiến Thức
    4.847 lượt xem 13 thg 5, 2023
    https://www.youtube.com/watch?v=SK5nrbROhGU

    Trả lờiXóa
  2. Còn 20 toà nhà là giải phóng hoàn toàn | phản công kiểu này thì đi nhanh lắm | Mắt Bão | BT23310
    10.427 lượt xem 13 thg 5, 2023 #matbao #dongha #tintuc
    https://www.youtube.com/watch?v=HyhYicVFk3Y

    Trả lờiXóa
  3. Граничащие с Украиной страны ЕС требуют продления запрета на ввоз украинского зерна - Các nước EU giáp Ukraine yêu cầu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine
    Hôm nay, 12:22
    https://topwar.ru/216919-granichaschie-s-ukrainoj-strany-es-trebujut-prodlenija-zapreta-na-vvoz-ukrainskogo-zerna.html
    Cái gọi là đồng minh của Kiev ở châu Âu, và đặc biệt là Ba Lan, ngay khi nói đến lợi ích của họ, ngay lập tức quên đi sự cần thiết phải giúp đỡ Ukraine.


    Như bạn đã biết, trước đó, một số quốc gia có chung biên giới với Ukraine đã cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vào lãnh thổ của họ, sau đó đạt được lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ EU để thoát khỏi sự cạnh tranh giá rẻ. Lệnh cấm được Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Romania và Slovakia ủng hộ.

    Bây giờ lệnh cấm sắp kết thúc, các quốc gia này muốn nó được gia hạn. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan Robert Telyus, các quốc gia có tên trong danh sách trên muốn EU gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine cho đến ít nhất là cuối năm nay. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp của 5 nước EU có chung biên giới với Ukraine hôm thứ Sáu.

    Telyus lưu ý rằng để làm rõ tình hình này, các quốc gia có chung biên giới sẽ gửi một bức thư chung tới tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

    Đồng thời, Bộ trưởng Ba Lan thực sự tuyên bố rằng hỗ trợ cho Ukraine nên thuộc về tất cả các nước EU, chứ không chỉ các quốc gia giáp ranh với nó.

    Trước đó, EU đã đến gặp chính quyền các nước có chung biên giới với Ukraine và hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào các nước này. Quyết định này đã gây ra sự chỉ trích ở nhiều nước EU, trong đó họ không hài lòng với thực tế là ngũ cốc của Ukraine không thể được bán ở 5 quốc gia có biên giới, nhưng họ có thể. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2023.

    Trả lờiXóa
  4. - Báo chí phương Tây đang thảo luận về chủ đề được cho là bị bắn hạ bởi Lực lượng vũ trang tên lửa Kinzhal, cho rằng Lực lượng vũ trang Nga đã cố gắng phá hủy hệ thống phòng không Patriot bằng nó
    Hôm nay, 09:44
    https://topwar.ru/216903-zapadnaja-pressa-obsuzhdaet-temu-jakoby-sbitoj-vsu-rakety-kinzhal-utverzhdaja-chto-ej-vs-rf-pytalis-unichtozhit-zrk-patriot.html
    Báo chí phương Tây đang thảo luận về chủ đề được cho là bị bắn hạ bởi Lực lượng vũ trang tên lửa Kinzhal, cho rằng Lực lượng vũ trang Nga đã cố gắng phá hủy hệ thống phòng không Patriot bằng nó

    Chính quyền Mỹ thừa nhận khả năng quân đội Nga đã cố gắng với sự trợ giúp của tên lửa Kinzhal, được cho là bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ ở Kiev, nhằm phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine. Điều này được CNN đưa tin, dẫn lời hai quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

    Theo chỉ huy của Không quân Ukraine, các hệ thống phòng không, cụ thể là hệ thống phòng không Patriot, được cho là có thể tự đánh chặn tên lửa Kinzhal. Ngược lại, quân đội Hoa Kỳ tin rằng Lực lượng vũ trang Nga đã có thể nhận tín hiệu từ hệ thống phòng không Patriot, sau đó họ nhắm tên lửa Dagger vào khu phức hợp. Lực lượng Phòng không Ukraine đã bắn một số tên lửa từ SAM Patriot ở các góc độ khác nhau để đánh chặn tên lửa và họ được cho là cuối cùng đã thành công trong việc này.

    Báo chí Mỹ đưa tin rằng hệ thống phòng không Patriot có một radar cực mạnh giúp nó phát hiện các mục tiêu trên không. Tuy nhiên, bức xạ của radar cũng cho phép đối phương thiết lập tọa độ của hệ thống phòng không Patriot. Một bài báo trên phương tiện truyền thông Hoa Kỳ tuyên bố rằng khẩu đội Patriot lớn là mục tiêu cố định và quân đội Nga, khi đã xác định được vị trí của nó, có thể tấn công nó.

    Nhớ lại rằng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã không xác nhận thực tế về việc đánh chặn tên lửa Kinzhal của Nga bằng phương tiện phòng không của kẻ thù. Các chuyên gia quân sự cho rằng không thể bắn hạ tên lửa loại này từ hệ thống phòng không của Mỹ, vì vậy tuyên bố của bộ chỉ huy Ukraine chỉ là tuyên truyền, thành phần của cuộc chiến thông tin do chế độ Kiev tiến hành.

    Ví dụ, đoạn phim của Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko lan truyền trên Internet, tạo dáng với đầu đạn của một tên lửa nào đó và tuyên bố rằng đây là mảnh vỡ của tên lửa Kinzhal được cho là do lực lượng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắn hạ.
    Xem hình: https://topwar.ru/uploads/posts/2023-05/snimok_kmqfo.jpg
    Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng Klitschko đã bị lừa: vật mà anh ta đứng gần như ôm lấy không liên quan gì đến tên lửa Kinzhal.

    Đây là "Dagger" giống như Klitschko - nữ diễn viên ba lê của Nhà hát Lớn (Bolshoi) , tất nhiên, không phải Nhà hát Nhỏ (Maly)!

    - chính trị gia người Nga lúc bấy giờ là Dmitry Rogozin đã bình luận về khung hình trên kênh Telegram của mình.

    Trả lờiXóa
  5. На 200 % больше обращений от русских немцев в консульства с просьбой о помощи уехать в Россию - Thêm 200% đơn người Đức gốc Nga gửi lãnh sự quán nhờ giúp xuất cảnh trở lại Nga
    https://www.youtube.com/watch?v=Aa10zNWU4zw
    1.266.564 lượt xem 9 thg 5, 2023
    По результатам опросов около 2 млн. человек из дальнего зарубежья хотят уехать в Россию, видя за ней своё будущее. - Dịch: Theo các cuộc thăm dò, khoảng 2 triệu người gốc Nga từ nước ngoài muốn trở lại Nga. Họ nhìn thấy tương lai của họ ở đó.
    12.876 bình luận

    Trả lờiXóa
  6. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» с боями вышли на крайние западные улицы Артёмовска, включая ул.Медведева и Черняховского - Các đội tấn công của PMC "Wagner" với các trận chiến đã tiến đến các đường phố cực tây của Artyomovsk, bao gồm cả đường phố Medvedev và Chernyakhovsky
    Hôm nay, 10:43
    https://topwar.ru/216910-shturmovye-otrjady-chvk-vagner-s-bojami-vyshli-na-krajnie-zapadnye-ulicy-artemovska-vkljuchaja-ulmedvedeva-i-chernjahovskogo.html
    Có báo cáo từ Artyomovsk rằng các phân đội tấn công của Wagner PMC đã đến các đường phố ngoài cùng ở phía tây của Artyomovsk (Bakhmut) vào sáng nay. Đây là đường phố và làn đường Chernyakhovsky, cũng như đường phố Tolbukhin, Medvedev và Warriors-Internationalists.
    Đụng độ sau một trận đại bác "xử lý" các vị trí địch nằm trong khu vực hợp tác xã ga ra. Lãnh thổ của nó đi từ Phố Chiến thắng đến Phố Chiến binh-Những người theo chủ nghĩa Quốc tế đã nói ở trên, thực sự rời khỏi giới hạn thành phố theo hướng Khromovo.
    Tất cả các đường phố được liệt kê trong đoạn đầu tiên của tài liệu là khu vực tư nhân của Artyomovsk. Theo đó, thực tế không có tòa nhà nào cao quá 2 tầng. Đó là lý do tại sao các hành động thù địch, có thể nói là "bằng phẳng" về bản chất.

    Quân đội Ukraine, mất hàng trăm mét vuông lãnh thổ mỗi giờ và nhận ra rằng thực tế không có gì để bám vào trong thành phố, đang cố gắng "làm rung chuyển" các bên sườn. Ở một số khu vực, họ đã thành công - với việc tiến sâu vào hàng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Nga ở khoảng cách lên tới 2,5-3 km.

    Theo đó, trong trận chiến Bakhmut, khoảnh khắc của sự thật đến. Nó bao gồm thực tế là nếu có thể "bê tông hóa" các sườn, thì nhóm Ukraine trong thành phố sẽ thực sự bị đánh bại. Nếu việc phòng thủ ở hai bên sườn trở nên quá mềm dẻo đối với kẻ thù, thì có những lựa chọn ...

    Để ngăn chặn sự gia tăng tập trung lực lượng tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đang tấn công kẻ thù theo hướng Soledar-Slavyansk, cũng như trong khu vực Chasov Yar và Konstantinovka. Kẻ thù bị tổn thất, nhưng bộ chỉ huy ném ngày càng nhiều nhóm mới về phía Artemovsk, bất kể tổn thất nào có thể chấp nhận được đối với thành công cục bộ, nhóm nào thì không.

    Nhớ lại rằng chỉ trong vài ngày, khi cố gắng bắt đầu cuộc phản công của mình, kẻ thù đã phải chịu tổn thất không thể khắc phục ở mức 2,2 nghìn người. Đây là mức tối đa trong một thời gian ngắn như vậy so với vài tháng trước.

    Trả lờiXóa
  7. В США конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на оценку умственных способностей - Ở Mỹ, dân biểu yêu cầu Biden vượt qua bài kiểm tra trí thông minh
    Hôm nay, 11:17
    https://topwar.ru/216914-v-ssha-kongressmeny-potrebovali-ot-bajdena-projti-test-na-ocenku-umstvennyh-sposobnostej.html
    Đại diện của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ kêu gọi tổng thống hiện tại của đất nước từ bỏ ý định tham gia tái tranh cử, nghi ngờ rằng do tuổi tác, ông sẽ có thể đối phó với nhiệm vụ của mình. Tại Hoa Kỳ, các dân biểu yêu cầu Joe Biden phải vượt qua bài kiểm tra trí thông minh - cái gọi là bài kiểm tra nhận thức.

    Điều này được đưa tin bởi kênh truyền hình Fox News của Mỹ.

    Các nhà lập pháp tin rằng nếu Biden từ chối các nghiên cứu do họ đề xuất hoặc che giấu kết quả của họ với công chúng, thì ông ấy không nên tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới.

    Các dân biểu đã nêu yêu cầu của họ trong một bức thư ngỏ gửi tới tổng thống, được ký bởi 61 đại diện của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ.

    Chúng tôi khuyên bạn nên từ bỏ giá thầu tái tranh cử hoặc hoàn thành đánh giá trí thông minh đã được kiểm chứng lâm sàng.

    - tài liệu nói.

    Các nhà lập pháp lưu ý rằng trong các bài phát biểu trước công chúng của mình, Biden bắt đầu quá thường xuyên nói những lời lỡ lời lố bịch. Điều này khiến anh nghi ngờ khả năng nhận thức của mình.

    Các dân biểu đảng Cộng hòa đã ba lần công bố những bức thư ngỏ tương tự. Không ai trong số họ nhận được phản hồi từ Nhà Trắng.

    Năm nay và năm trước, Tổng thống Hoa Kỳ đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Đúng vậy, người ta không biết liệu khả năng tinh thần của anh ta có được kiểm tra cùng lúc hay không.

    Trả lờiXóa
  8. Глава парламента Крыма: Планируемое контрнаступление ВСУ станет одной из самых больших авантюр Запада- Chủ tịch Quốc hội Crimea: Cuộc phản công theo kế hoạch của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là một trong những cuộc phiêu lưu lớn nhất của phương Tây
    Hôm nay, 10:54
    https://topwar.ru/216908-glava-parlamenta-kryma-planiruemoe-kontrnastuplenie-vsu-stanet-odnoj-iz-samyh-bolshih-avantjur-zapada.html
    Chủ tịch Quốc hội Crimea: Cuộc phản công theo kế hoạch của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là một trong những cuộc phiêu lưu lớn nhất của phương Tây

    Hầu như không ai nghi ngờ rằng cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine thường được tuyên bố và nhiều lần bị hoãn lại có lợi và cần thiết hơn cho những người bảo trợ phương Tây của chế độ Kiev hơn là cho chính những người cai trị Ukraine, và thậm chí còn hơn thế nữa cho người dân Ukraine.

    Ngay cả Tổng thống Zelensky, người trước đây đã không nghi ngờ gì về việc tuân theo mọi chỉ dẫn của Washington, trái ngược với tuyên bố của các quan chức Nhà Trắng, đã công khai tuyên bố rằng quân đội Ukraine vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu các hoạt động chiến sự. Trong số những lý do cho sự chậm trễ khác, tổng thống Ukraine, ngoài việc cầu xin nguồn cung cấp thêm vũ khí thông thường, đã gọi những nguy cơ tổn thất lớn cho các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn vào các giếng dầu. củng cố các vị trí của Nga.

    Người đứng đầu quốc hội Crimea, Vladimir Konstantinov, tin rằng cuộc phản công theo kế hoạch của quân đội Ukraine vào bờ biển Azov, nếu nó diễn ra, sẽ trở thành một trong những cuộc phiêu lưu lớn nhất của phương Tây. Đối với Ukraine, một quyết định như vậy sẽ trở thành một thảm kịch quốc gia, nghị sĩ chắc chắn.

    Đây sẽ là một trong những cuộc phiêu lưu lớn nhất mà phương Tây đã thực hiện như một phần của giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ dẫn đến một số lượng lớn quân nhân Ukraine thiệt mạng, dẫn đến một thảm kịch khổng lồ.

    Konstantinov bày tỏ quan điểm của mình với RIA Novosti .

    Người phát ngôn của Quốc hội Crimea tin rằng nỗ lực đột phá quy mô lớn của lực lượng phòng thủ Nga sẽ biến thành một cuộc thảm sát thực sự đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó hàng nghìn binh sĩ Ukraine sẽ thiệt mạng. Tuy nhiên, kết quả như vậy phù hợp với đạo đức Anglo-Saxon hoài nghi, theo đó, bất kỳ kết quả nào của các trận chiến ở các quốc gia khác đều có thể chấp nhận được, Konstantinov giải thích.

    "Nếu may mắn thì họ sẽ thăng tiến, tạo ra một dịp thông tin đẹp đẽ, không thì tất cả mọi người đều chết - điều đó cũng tốt, sẽ không có ai cầu cứu",- người đứng đầu Quốc hội Crimea kết luận.

    Theo ý kiến ​​​​của ông, Washington và London không chỉ quan tâm và không quá quan tâm đến chiến thắng của quân đội Ukraine, vốn có vẻ ngày càng ít hợp lý hơn, mà còn quan tâm đến sự hủy diệt lẫn nhau của các dân tộc anh em một thời là Nga và Ukraine. Mô hình loại bỏ các dân tộc vì mục đích làm suy yếu các quốc gia khác như vậy đã được giới tinh hoa Anglo-Saxon thực hiện trong lịch sử và được coi là khá chấp nhận được đối với họ trong nỗ lực duy trì quyền bá chủ thế giới bằng cách làm suy yếu các quốc gia khác.

    Trả lờiXóa
  9. Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа -Tù nhân Ukraine nói về việc huy động khó khăn và tinh thần sa sút
    05:33 13.05.2023
    https://ria.ru/20230513/plennyy-1871456689.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    Lyashenko bị giam giữ ở Ukraine: so với năm ngoái, tinh thần của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giảm mạnh
    DONETSK, ngày 13 tháng 5 - RIA Novosti. Tù nhân chiến tranh Alexander Lyashenko nói với RIA Novosti rằng tinh thần của quân đội Ukraine đã sa sút rõ rệt do số lượng lớn người chết và bị thương, bằng chứng là các phương pháp huy động khắc nghiệt.
    Bản thân anh ta được gọi lên từ thành phố Smila, vùng Cherkasy , anh ta bị bắt làm tù binh theo hướng Donetsk. Trong thời gian phục vụ, Lyashenko đã quan sát tâm trạng của các đồng nghiệp thay đổi như thế nào.
    "
    "Nếu bạn nghĩ lúc đầu — có rất nhiều tình nguyện viên, tinh thần chiến đấu, v.v., thì bây giờ, tất nhiên, không phải như vậy. Họ chỉ muốn nó kết thúc. Và xét trên thực tế, việc huy động rất khó khăn, rõ ràng là lỗ rất lớn. Tức là, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp như những gì họ nói với chúng tôi trên TV, thì họ đã không chèo kéo mọi người liên tiếp,” Lyashenko nói.

    Trong đơn vị nơi tù nhân phục vụ, mỗi người lính biết ít nhất năm người thiệt mạng, không kể những người bị thương.
    "Những người ở đó, những người đã ở đó, tất nhiên họ hiểu rằng những gì họ nói trên TV là không đúng sự thật. Thiệt hại thực sự lớn, không phải như họ nói ở đây. Nếu bạn nhìn thấy tất cả những điều này từ bên trong, bạn sẽ hiểu những gì. thiệt hại thực sự là có," Lyashenko nói thêm.
    Trong những tháng gần đây, người dùng mạng xã hội Ukraine thường báo cáo về việc huy động khó khăn ở các khu vực và thành phố khác nhau của Ukraine. Vào đầu tháng 5, điều này đã được một nhà hoạt động của lực lượng ngầm Nikolaev xác nhận với RIA Novosti - anh ta nói rằng ở Nikolaev , các nhân viên văn phòng nhập ngũ đưa tất cả nam giới đến các điểm động viên một cách bừa bãi.
    Bây giờ Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật và tất cả đàn ông trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều bị cấm rời khỏi đất nước. Đối với việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian huy động có thể bị phạt tù tới 5 năm.

    Trả lờiXóa
  10. "Только не это". В Twitter осудили поступок Зеленского - "Chỉ không phải cái này." Twitter lên án hành động của Zelensky
    13:08 13.05.2023(cập nhật: 13:15 13/05/2023)
    Người dùng Twitter phẫn nộ trước chuyến đi của Zelensky gặp Tổng thống Ý
    MOSCOW, ngày 13 tháng 5 - RIA Novosti. Người dùng Twitter đã lên án chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Ý.
    “Không phải cái này,” người dùng viết.
    "Một chuyến đi nước ngoài khác?" - người thứ hai chế giễu.
    "Bạn có đi du lịch khắp thế giới nếu Ý đang có xung đột không? Tại sao chính phủ lại bị buộc phải giúp đỡ Ukraine như vậy?" người thứ ba hỏi.
    “Tôi đến để xin một gói viện trợ khác,” một độc giả châm biếm.
    “Hãy trở về nhà của bạn”, những người tham gia thảo luận kết luận.
    Sáng nay, Zelensky đã bay tới Rome, nơi ông sẽ gặp Tổng thống và Thủ tướng Ý, và vào buổi chiều, ông sẽ được Giáo hoàng tiếp kiến.

    Trả lờiXóa
  11. Двоих мужчин подозревают в осквернении Вечного огня в Нефтекумске -
    13:06 13.05.2023
    https://ria.ru/20230513/oskvernenie-1871497139.html
    Theo yêu cầu của ICR, những người đàn ông xúc phạm các biểu tượng vinh quang quân sự của Nga đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ
    Theo yêu cầu của ICR, những người đàn ông xúc phạm các biểu tượng vinh quang của quân đội Nga đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ - https://stavropol.sledcom.ru/
    Theo yêu cầu của ICR, những người đàn ông xúc phạm các biểu tượng vinh quang của quân đội Nga đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ - https://stavropol.sledcom.ru/
    Theo yêu cầu của ICR, những người đàn ông xúc phạm các biểu tượng vinh quang của quân đội Nga đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ - https://stavropol.sledcom.ru/
    Ảnh: stavropol.sledcom.ru
    Cục điều tra liên quận Neftekumsk thuộc Ủy ban điều tra Liên bang Nga về Lãnh thổ Stavropol tiếp tục điều tra vụ án hình sự đối với cư dân 28 tuổi và 31 tuổi của tỉnh láng giềng. Họ bị buộc tội theo Phần 4 của Điều 354.1 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (xúc phạm các biểu tượng vinh quang quân sự của Nga, do một nhóm người thực hiện).

    Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 5 năm nay, những người đàn ông khi đang ở trên Ngõ Vinh quang trong công viên thành phố của thành phố Neftekumsk, quận đô thị Neftekumsk , đã mạo phạm địa điểm di sản văn hóa có ý nghĩa khu vực " Tượng đài Vinh quang vĩnh cửu ". Hành động trái pháp luật của các bị cáo đã bị một người dân địa phương nhận thấy, người này đã khiển trách họ và báo cảnh sát.
    Xem hình ảnh nghi phạm dẵm đạp lên Ngọn lửa Vĩnh cửu:
    https://stv24.tv/wp-content/uploads/2023/05/11/whatsapp-image-2023-05-11-at-12.04.41.jpeg

    Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, thủ phạm đã bị bắt giữ. Theo yêu cầu của điều tra viên của Ủy ban điều tra Nga, anh ta đã chọn một biện pháp hạn chế dưới hình thức tạm giam.

    Cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.

    Trả lờiXóa
  12. TASS: Президент ЮАР позвонил Путину - Tổng thống Nam Phi điện đàm với Putin
    Ngày 12 tháng 5, 21:49,cập nhật 12 tháng 5, 22:04
    https://tass.ru/politika/17735737
    Họ đã thảo luận về sự tham gia của một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi trong cuộc thảo luận về khu định cư Ukraine, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi và BRICS
    MOSCOW, ngày 12 tháng 5. /TASS/. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaposa gọi điện cho nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Điều này đã được báo cáo trong dịch vụ báo chí của Điện Kremlin. Họ đã thảo luận về sự tham gia của một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi trong cuộc thảo luận về việc giải quyết vấn đề Ukraine, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi và BRICS tại Johannesburg.

    "Tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Nga và Nam Phi trong bối cảnh chuẩn bị cho các sự kiện đa phương lớn, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai sẽ được tổ chức tại St. Petersburg vào cuối tháng 7 và hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức tại Johannesburg vào tháng 8 dưới sự chủ trì của Nam Phi, đã được ghi nhận", thông điệp viết.

    Putin ủng hộ ý tưởng của Ramaposa về sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Phi trong cuộc thảo luận về việc giải quyết tình hình ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ từ bỏ "công việc trên con đường ngoại giao".

    "Ủng hộ ý tưởng do Cyril Ramaposa bày tỏ về sự tham gia của một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi trong việc thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột Ukraine, Vladimir Putin đã vạch ra những đánh giá cơ bản của mình về đường lối phá hoại của chế độ Kiev và những người bảo trợ cho nó, lưu ý rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối hoạt động trên con đường ngoại giao", thông điệp nhấn mạnh.
    "Khi thảo luận về các vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, sự sẵn sàng của phía Nga trong việc cung cấp một lượng lớn ngũ cốc và phân bón cho các quốc gia châu Phi đang cần, kể cả trên cơ sở miễn phí, đã được xác nhận," Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.

    Tổng thống Nga và Nam Phi đã đồng ý tiếp tục liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau, Điện Kremlin cho biết thêm.

    Trả lờiXóa
  13. TASS: В Минобороны России сообщили об ударе по военным трех бригад ВСУ - Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về trận đòn giáng vào quân đội của ba lữ đoàn Lực lượng vũ trang Ukraine
    13 мая, 09:09
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17738767
    Oleksandr Savchuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm Trung tâm, giải thích rằng thông tin tình báo tiết lộ sự di chuyển của các nhân viên của lữ đoàn cơ giới 66, lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 và lữ đoàn 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine
    MOSCOW, ngày 13 tháng 5. /TASS/. Cuộc trinh sát của nhóm lực lượng "Trung tâm" đã tiết lộ sự di chuyển của các nhân viên của ba lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong khu vực Nevsky và trong khu vực lâm nghiệp Serebryansky, nơi bị máy bay Nga và pháo binh tấn công . Điều này đã được công bố cho TASS vào thứ Bảy bởi người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm, Alexander Savchuk.
    "Trên khu vực Nevsky và trong khu vực lâm nghiệp Serebryansky, các lực lượng và phương tiện tình báo của nhóm Trung tâm đã tiết lộ sự di chuyển của các nhân viên của lữ đoàn cơ giới 66, lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 và lữ đoàn 5 của Ukraina. Ông nói: "Đó là Vệ binh Quốc gia Ukraine. Do hỏa lực của máy bay và pháo binh của nhóm" Trung tâm ", kẻ thù đã bị tổn thất về nhân sự và thiết bị".

    Ngoài ra, theo ông, ở hướng Krasnoliman, hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 đã tiêu diệt một máy bay Su-27 của đối phương, cũng như hai tên lửa HIMARS và hệ thống súng phun lửa hạng nặng Solntsepek đã gây sát thương hỏa lực cho các mục tiêu của đối phương.

    Trả lờiXóa
  14. PHÁT BIỂU HAY CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
    Lãnh đạo cấp cao Việt Nam từ chức: Tổng Bí thư nói sự thật về ‘đấu đá nội bộ’
    16:41 13.05.2023
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
    © TTXVN- Lê Trí Dũng
    Nói về chống tham nhũng ở Việt Nam, cho thôi nhiệm, từ chức kể cả lãnh đạo cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nếu thấy tay nhúng chàm rồi thì tốt nhất là xin thôi. Rút lui trong danh dự là tốt nhất.
    Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bác bỏ luận điệu xuyên tạc rằng có đấu đá phe cánh trong nội bộ. Đối với tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, ông dứt khoát cho rằng “có trốn đằng trời cũng không thoát được.
    Dân tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng
    Sáng 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, để trao đổi nhiều vấn đề trước thềm kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (khai mạc ngày 22/5 tới).
    Phát biểu với Tổng Bí thư, đại diện cử tri quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Thu Vân đánh giá cao kết quả của Trung ương Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
    “Việc kiên quyết xử lý vụ việc tham nhũng lớn, không phân biệt vùng cấm, theo cử tri, đã góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, lập lại kỷ cương, tăng cường lòng tin của nhân dân”, cử tri bày tỏ.
    Dù vậy, cử tri băn khoăn lo lắng khi một số vụ tham nhũng lớn vừa qua ở nhiều bộ, ngành, địa phương có tính hệ thống, liên kết với nhau để cùng thực hiện hành vi tham nhũng trên phạm vi rất rộng. Điển hình như vụ án liên quan đến đăng kiểm có gần 500 người với hơn 70 trung tâm đăng kiểm bị khởi tố. Bà Vân khẳng định, cử tri, dư luận rất bức xúc vì hành vi sai phạm diễn ra nhiều năm, ở nhiều cấp, do đó, đề nghị xử lý thật nghiêm.
    Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng nặng chế tài để xử lý nghiêm khắc hành vi tham nhũng.
    Cùng với đó, các cơ quan cần xây dựng, thực thi cơ chế việc kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; quan tâm cải cách tiền lương để cán bộ không cần tham nhũng.
    Cùng chia sẻ quan điểm về cuộc chiến chống tham nhũng, ông Nguyễn Đức Thuận, quận Đống Đa đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm. Minh chứng là nhiều vụ án, vụ việc lớn được điều tra, xử lý kịp thời.
    Ông Thuận đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp tiếp tục chỉ đạo, có những biện pháp phòng ngừa “từ sớm, từ xa” để ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.
    Kiến nghị về nội dung của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, ông Thuận chia sẻ băn khoăn về dự án luật Đất đai sửa đổi. Cử tri cho rằng, dù đã được triển khai lấy ý kiến nhân dân nhưng hiện còn nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề thu hồi đất để thực hiện dự án.
    “Quyền lợi của người có đất bị thu hồi được đảm bảo ra sao? Giá đất khi bị thu hồi thấp nhưng khi đầu tư hạ tầng thì giá đất rất cao. Sự chênh lệch đó gây mất công bằng”, ông Thuận trăn trở.
    Cử tri đề nghị nên quy định rõ trong dự thảo luật để thực hiện được quy định người bị thu hồi đất khi chuyển đến nơi ở tái định cư sẽ được bảo đảm thu nhập, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tránh tình trạng “đem con bỏ chợ”.
    Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tích cực ngăn ngừa hạn chế lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm dụng tài sản cá nhân và tập thể. Đồng thời có giải pháp căn cơ đầu tư nâng cấp xây dựng, cải tạo hệ thống y tế cơ sở; quan tâm đến cán bộ y tế cơ sở và chế độ, chính sách; Quốc hội, Bộ Y tế kiểm tra, giám sát một số bệnh viện đã xây dựng rất tốn kém nhưng chưa hoạt động như ở Phủ Lý (Hà Nam), Bình Dương…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Có mà chạy đằng trời, trốn cũng không được”
      Sau khi tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, ông đã ghi chép tất cả, 9 bác phát biểu ý kiến, mỗi người một khía cạnh, ngắn gọn nhưng rất đúng. Ông trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, quan điểm được cử tri đề cập.
      Đối với vấn đề Luật Đất đai đang sửa đổi, Tổng Bí thư cho biết, đây là vấn đề sát sườn.
      "Chúng ta sai một cái thì quyền lợi sẽ thuộc về ai và ai sẽ lợi dụng luật này để chiếm đất lại", Tổng Bí thư thẳng thắn.
      Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư nêu rõ, hiện nay chúng ta không chỉ tham nhũng mà cả tiêu cực.
      “Giờ chúng ta đã thành lý luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tôi viết cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lúc đầu in 200 cuốn, giờ lên 55.000 cuốn, rất nhiều nước dịch ra trên thế giới. Ở ta thì các tỉnh, cơ quan, tổ chức nghiên cứu học tập cuốn sách này”, Tổng Bí thư nói.
      Người đứng đầu Đảng nhắc lại, công tác phòng, chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau, phe nọ đánh phe kia.
      “Đấy là luận điệu rất phản động. Đảng vì dân, vì đất nước, hy sinh không ngại. Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói thẳng.
      Tổng Bí thư nêu rõ, việc cán bộ cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín.
      “Cho nên, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, hai vế đó là đều có lý sự cả”, Tổng Bí thư chia sẻ.
      Thời gian qua, cơ bản những vụ án, vụ việc tồn tại "nổi tiếng" đã được đưa ra xét xử.
      “Có một vài cá nhân trốn đi nước ngoài nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi. Có mà chạy đằng trời, trốn cũng không được”, Tổng Bí thư khẳng định.
      Người đứng đầu Đảng nhắc lại, với một người là tội phạm, các cơ quan sẽ theo luật pháp quốc tế, phối hợp với quốc gia mà tội phạm đang lẩn trốn để bắt về. Đó là những giải pháp đấu tranh rất quyết liệt.

      Xóa
    2. “Cứ chờ xem”
      Xét lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cái gốc quan trọng nhất trong chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là chống sự câu kết, móc ngoặc với nhau để chia chác mà phải làm sao chống suy thoái về tư tưởng, chính trị.
      Bởi nếu cán bộ có đạo đức, tư tưởng tốt sẽ không tham ô, tham nhũng. Thay vào đó, họ sẽ biết đó là cái xấu và phải tránh xa.
      “Nếu anh có đạo đức, tư tưởng tốt thì tham ô, tham nhũng làm gì, phải biết khinh bỉ cái đó, biết cái đó là cái xấu, tránh xa ra. Tại sao phải quan hệ, móc ngoặc với nhau. Ông góp chân giò, bà thò chai rượu. Bây giờ đỡ nhiều rồi”, Tổng Bí cho biết.
      Tổng Bí thư nêu thực tế, vừa rồi cả lãnh đạo cấp cao cũng cho thôi rất nhiều. Ông nói thẳng, khuyến khích là thôi. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng chàm rồi tốt nhất là xin thôi.
      “Thế là nhẹ nhàng, nhân văn nhất. Ta đã xử rồi. Lúc đầu có người xuyên tạc bảo phe nọ, cánh kia đánh nhau, nhưng càng ngày càng thấy đúng. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử cho thật nặng”, người đứng đầu Đảng nêu rõ.
      Tổng Bí thư tái khẳng định việc tạo ra những cơ chế răn đe, cảm hóa có ý nghĩa rất lớn, đang dần đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành. Như hiện nay, các tỉnh đã thành lập xong ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thực hiện "toàn dân, tất cả các cấp cùng chống tham nhũng, tiêu cực.
      “Chứ không phải ở dưới không làm gì, để Trung ương làm hay Trung ương xuống làm hộ. Sắp tới sẽ sơ kết 1 năm xem nơi nào làm tốt, nơi nào chưa làm tốt để phổ biến kinh nghiệm cho nhau. Anh nào địa phương không làm được thì xử lý, thay anh ấy đi. Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi”, Tổng Bí thư nói.
      Theo ông, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Gần đây, rất nhiều trường hợp thế rồi và đang còn nữa.
      “Các đồng chí cứ chờ xem. Nếu địa phương không làm được, trên này Trung ương làm hộ”, Tổng Bí thư nói, đồng thời mong Hà Nội gương mẫu đi đầu thực hiện việc này, ai không làm thì đứng sang một bên và rút lui trong danh dự.

      Xóa
  15. Покинув Ватикан, Зеленский заявил, что Киеву не нужны посредники - Sau khi rời Vatican, Zelensky nói Kiev không cần trung gian
    Hôm qua, 22:39
    https://topwar.ru/216955-pokinuv-vatikan-zelenskij-zajavil-chto-kievu-ne-nuzhny-posredniki.html
    Sau khi rời Vatican, Zelensky nói Kiev không cần trung gian

    Giáo hoàng Francis đã tiếp người đứng đầu chế độ Kiev tại dinh thự của ông. Zelensky, người lần đầu tiên đến Vatican, đã được người đứng đầu Nhà thờ Công giáo La Mã thông báo về sáng kiến ​​​​hòa bình, như Francis đã nói, là ngừng bắn càng sớm càng tốt. Francis tuyên bố sẵn sàng hành động với sứ mệnh trung gian giữa Kiev và Moscow.


    Kết quả là, Zelensky đã được tặng một cành ô liu cách điệu. Bản thân Zelensky, trước sự chứng kiến ​​​​của Giáo hoàng, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nói theo, nhưng sau cuộc gặp, ông thực sự thẳng thắn tuyên bố rằng cuộc trò chuyện là vô nghĩa.

    Nhận xét về những lời của Đức Phanxicô về sáng kiến ​​hòa bình của Vatican, Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên Ý rằng Kiev không cần trung gian.

    Zelenskiy:

    Chúng tôi không cần trung gian. Chúng ta cần một thế giới công bằng.

    Thế nào là một "thế giới công bằng" theo Zelensky là khá rõ ràng. Anh tự nhắc lại:

    Đây là hòa bình với điều kiện của công thức Kiev. Chúng tôi không có gì để nói với Tổng thống Nga.

    Nếu Francis không xảo quyệt, nhưng thực sự đưa ra lựa chọn hòa bình, thì chúng ta có thể nói rằng Zelensky đã lau chân cho Vatican.

    Trả lờiXóa