Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

 

Xin đọc ngay những bài:

Chúng ta đã biết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, có lẽ vì cuồng Mỹ nên khi bình luận về cuộc chiến ở Ukraina đã không thể biết đến yếu tố CHÍNH/TÀ. Google.tienlang xin mạnh dạn gợi ý: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU! 
Dưới đây, Google.tienlang xin chép nguyên văn bài viết mới đây của Đại tá Lê Thế Mẫu để gửi đến hai vị tướng Nguyễn Chí Vịnh và Nguyễn Hồng Quân làm tài liệu học tập...
*****
Từ Đại thắng Mùa Xuân của Việt Nam nghĩ về cuộc chiến ở Ukraine | Bình luận của Đại tá Lê Thế Mẫu

Năm nay Việt Nam kỷ niệm 48 năm Đại thắng Mùa Xuân, hoàn thành sứ mệnh đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn đất nước trong bối cảnh Mỹ đứng đầu các nước Phương Tây đang ủng hộ toàn diện cho chính quyền Ukraina để tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga.

Nhân dịp này, giới phân tích chính trị trên thế giới làm phép so sánh cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và sự can thiệp của họ trong cuộc xung đột Nga-Ukraina. Sự so sánh này là hoàn toàn có cơ sở để rút ra kết luận về nhiều nét tương đồng giữa hai cuộc can thiệp quân sự lớn nhất của Mỹ ở Việt Nam và ở Ukraina.

Ở Việt Nam, sau thất bại thảm hại ở Điên Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 1954, thực dân pháp phải chấp nhận ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Hiệp định Genevơ xác định vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc Việt Nam, nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam dưới sự chứng kiến của Ủy ban giám sát quốc tế. Đến năm 1956, nhân dân hai miền Nam và Bắc Việt Nam sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước.

Phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đám phàn nhưng từ chối ký Hiệp định Giơnevơ vì cho rằng Hiệp định này là “tai họa đối với thế giới tự do”. Từ đó, Mỹ ráo tiết thực hiện kế hoạch chuẩn bị thực hiện chiến lược thế chân thực dân Pháp, mở đầu quá trình can thiệp chính trị và quân sự ở Miền Nam Việt Nam.

Sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh đặc biệt kéo dài từ năm 1961 đến năm 1965 theo phương thức “dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”. Theo đó Mỹ, viện trợ vũ khí trang bị hiện đại nhất, đồng thời đào tạo và huấn luyện chiến thuật cho ngụy quân Sài Gòn. Sau khi bị thất bại trong chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1968 có sự tham gia trực tiếp của gần nửa triệu quân Mỹ. Bị thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỹ lại chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Rút cuộc, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh cũng thất bại nốt, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Bằng thắng lợi trong cuộc tổng tấn công vào Mùa xuân năm 1975, Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, hoàn toàn giải phóng đất nước và thống nhất non sông về một mối.

Như vậy, nếu Mỹ chấp nhận ký kết và thực hiện Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, thì họ đã không phải chịu thất bại thảm hại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Tương tự như ở Việt Nam, ở Ukraina Mỹ và đồng minh trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng xé bỏ Thỏa thuận Minsk, mở đường cho sự can thiệp chính trị và quân sự ở Ukraina. Tuy gọi là Thỏa thuận, nhưng Thỏa thuận Minsk có giá trị pháp lý như một hiệp định vì đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua và xác nhận như một văn kiện pháp lý quốc tế, buộc tất cả các quốc gia có liên quan phải thực thi. Chính Mỹ là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng phải có trách nhiệm liên đới.

(Google.tienlang sẽ dịch Toàn văn Unanimously Adopting Resolution 2202 (2015), Security Council Calls on Parties to ImplementAccords Aimed at Peaceful Settlement in Eastern Ukraine- Dịch: Nhất trí thông qua Nghị quyết 2202 (2015), Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên thực hiện các hiệp định nhằm giải quyết hòa bình ở miền Đông Ukraine)

Thỏa thuận Minsk ra đời như thế nào và ý nghĩa của văn kiện này ra sao? Cả thế giới đều biết rằng, sau khi Cộng hòa tự trị Crimea sáp nhập về Nga do người dân trên bán đảo này không chấp nhận chính quyền mới do Mỹ dựng lên ở Kiev sau cuộc đảo chính ngày 21/2/2014, người dân Ukraine gốc Nga và người Ukraine nói tiếng Nga ở hai tỉnh Lugansk và Donetsk tổ chức cuộc bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân và thành lập Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk.

Theo chỉ đạo của các cố vấn Mỹ, ngày 2 tháng 5 năm 2014, chính quyền Kiev coi chính quyền hai tỉnh Donetsk và Lugansk là “các tổ chức khủng bố” và phát động cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” ở Miền Đông Ukraina. Đỉnh cao của chiến dịch này là trận quyết chiến chiến lược ở khu vực Debalsevo trong tháng 2 năm 2015, trong đó Lực lượng vũ trang của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk bao vây chặt lực lượng của Quân đội Ukraine gần 10.000 quân, buộc họ đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoặc đầu hàng vô điều kiện.

Để tránh cho Quân đội Ukraine thất bại ở Debalsevo, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande vội vã tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi tới Kiev và Matxcơva. Kết quả hoạt động ngoại giao con thoi này của nguyên thủ hai quốc gia đứng đầu Liên minh châu Âu là lãnh đạo ba nước Nga, Đức, Pháp đồng bảo trợ cho chính quyền Ukraine và Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk ký kết Thỏa thuận Minsk vào ngày 12 tháng 2 năm 2015.

Tuy gọi là Thỏa thuận Minsk nhưng ý nghĩa của thỏa thuận này cũng có ý nghĩa như Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về lập lại hòa bình ở Việt Nam bởi đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác nhận như một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý mà chính quyền Kiev cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk phải thực thi.

Thỏa thuận Minsk có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với tương lai của Ucraina.

Một là, khẳng định tôn trọng đầy đủ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina không bao gồm Crimea đã sáp nhập về Nga. Trên cơ sở này, Nga đã đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo Nghị quyết về tình hình Ucraina và ngày 17 tháng 2 năm 2015 và đã được Hội đồng thông qua Nghị quyết ủng hộ các biện pháp thực thi thỏa Thỏa thuận Minsk để hóa giải cuộc khủng hoảng tại Ucraina, trong đó ghi nhận tôn trọng đầy đủ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina. Nghị quyết này đã hoàn toàn bác bỏ mọi luận điệu của các nước Phương Tây và chính quyền Kiev về cái gọi là “Nga xâm lược Ucraina” bởi chính Mátxcơva chứ không phải quốc gia nào khác luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina và chủ trương đó đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ghi nhận thành nghị quyết.

Hai là, các bên bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng cuộc khủng hoảng ở Ucraina chỉ có thể được giải quyết thông qua các giải pháp hòa bình. Nội dung này cũng được Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17 tháng 02 năm 2015 ghi nhận thông qua việc ủng hộ gói biện pháp thực thi Thỏa thuận hòa bình Minsk. Tuyên bố này vừa khẳng định Nga không có ý đồ xâm lược Ucraina, vừa bác bỏ mọi khả năng của Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí nóng cho Quân đội Ucraina và ngăn chặn cuộc nội chiến ở quốc gia này leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Ba là, Tuyên bố chung của lãnh đạo bốn nước Nga, Pháp, Đức và Ukraina, gọi tắt là Bộ tứ Normandie, thể hiện quan điểm sẽ cam kết xây dựng không gian kinh tế và nhân đạo chung từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương trên cơ sở tôn trọng đầy đủ luật quốc tế và các nguyên tắc của Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu. Nội dung này mở ra triển vọng cải thiện quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga hướng tới xây dựng không gian kinh tế thống nhất trên lục địa Á - Âu trên cơ sở liên kết Liên minh Á - Âu với Liên minh châu Âu vì sự phát triển ổn định và thịnh vượng của Nga và các quốc gia châu Âu.

Bốn là, yêu cầu ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức tại các khu vực nhất định thuộc các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ucraina, tạo điều kiện để tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ucraina.

Năm là, chính quyền Kiev và hai tỉnh Donetsk và Lugansk sẽ bắt đầu đối thoại về phương thức tiến hành các cuộc bầu cử địa phương phù hợp với Luật Ucraina và Đạo luật Ucraina quy định tạm thời quyền tự quản địa phương ở các khu vực Miền Đông Ukraina. Chính nội dung này đã trao quyền độc lập tự trị nhiều hơn cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Để trao quyền tự chủ cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk, đến cuối năm 2015, chính quyền Kiev sẽ phải sửa đổi Hiến pháp Ucraina.

Sáu là, rút tất cả các đơn vị vũ trang, phương tiện quân sự nước ngoài cũng như lính đánh thuê khỏi lãnh thổ Ucraina dưới sự giám sát quốc tế và giải giáp tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Điều này rất quan trọng đối với việc lập lại hòa bình ở Ucraina vì vào thời điểm đó ở Ucraina đang hiện diện đội quân đánh thuê của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Như vậy, nếu chính quyền Kiev thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận Minsk, Ukraina sẽ tiếp tục phát triển trong hòa bình và là cầu nối giữa Nga và các nước Châu Âu để xây dựng không gian kinh tế, chính trị, an ninh thống nhất, đem lại lợi ích cho Nga và tất cả các quốc gia trên châu lục này. Tuy nhiên, chính quyền Kiev với sự hậu thuẫn của Mỹ đã xé bỏ  Thỏa thuận Minsk.

Về sau, chính cựu Thủ tướng Đức Angela Merken, Cựu Tổng thống Pháp Holland và cựu Tổng thống Ukraina Poroshenko thú nhận rằng Thỏa thuận Minsk chỉ là một chiêu trò đánh lừa Nga. Kể từ năm 2014 đến năm 2022, Mỹ coi Ukraina là đồng minh ngoài NATO và xúc tiến chương trình hiện đại hóa Quân đội Ukraina theo tiêu chuẩn của quân đội các nước Phương Tây. Ngoài ra, Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận trên lãnh thổ Ukraina theo kịch bản chiến tranh với Nga.

Trước đây, Mỹ coi Hiệp định Giơnevơ là mối đe dọa đối với “thế giới tự do” thì hiện này họ coi Thỏa thuận Minsk là mối đe dọa đối với quyền bá chủ trật tự thế giới đơn cực hình thành sau Chiến tranh lạnh khi Liên Xô-một cực của trật tự thế giới lưỡng cực sụp đổ. Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không chấp nhận trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo.

Trước đây, Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam chính quyền bù nhìn và viện trợ toàn diện chọ để dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam, còn hiện nay, Mỹ đang sử dụng chính quyền Ukraina để tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm để chống lại Nga đến người Ukraina cuối cùng.

Trước đây ở Việt Nam, Mỹ phát động chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ với toan tính đưa Việt Nam trở về “thời kỳ đồ đá”, còn hiện nay ở Ukraina, Mỹ lôi kéo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm với toan tính đưa Nga lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và sụp đổ, thậm chí xóa sổ vĩnh viễn nước Nga trên bản đồ thế giới.

Trước đây ở Việt Nam, Mỹ ra sức chia cắt hai miền Nam và Bắc Việt Nam, còn hiện nay Mỹ cũng ra sức chia rẽ hai đất nước Nga và Ukraina có cùng chung nguồn cội, biến Ukraina thành quốc gia thù địch với Nga.

Trước đây, Mỹ phát động chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ chống Việt Nam, còn hiện nay Mỹ đang theo đuổi toan tính lôi kéo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương dính líu vào cuộc chiến Ukraina. Vì thế, Tổng Thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tuyên bố, tương lai của Ukraina là đứng trong hàng ngũ NATO. Khi đó, không chỉ là Ukraina mà là các quốc gia thành viên NATO sẽ tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống Nga đến người Châu Âu cuối cùng. Đây là điều khác biệt giữa cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraina.

Trước đây Mỹ thất bại trong chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ, buộc phải rút khỏi Miền Nam Việt Nam, chấp nhận ký Hiệp định Paris và tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Hiện nay, một khi Mỹ nhận thấy không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm, họ sẽ không trực tiếp chấp nhận thất bại mà có nhiều khả năng là sẽ đưa Ukraina ra chịu đòn thay và ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Khi đó, như Chiến lược đối ngoại mới của Nga đã nêu rõ, Nga không coi mình là kẻ thù của Phương Tây, không tự cô lập mình khỏi Phương Tây, không có ý định thù địch với Phương Tây. Hy vọng rằng trong tương lai, Mỹ và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng như các đối tác của họ nhận ra rằng chính sách đối đầu và tham vọng bá quyền của họ sẽ không mang lại kết quả và sẽ quay trở lại tương tác với Nga theo các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và tôn trọng lợi ích của nhau. Trên cơ sở này, Liên bang Nga sẵn sàng đối thoại và hợp tác.

Sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nước Mỹ vẫn tiếp tục chính sách cấm vận Việt Nam, Washington cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Hà Nội. Mãi tới 20 năm sau, vào năm 1995, xuất phát từ nhu cầu của Việt Nam và Mỹ, Washington chấp nhận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đến thời điểm này, có thể nhận thấy chính sách của Mỹ đứng đầu Phương Tây bao vây cô lập Nga bước đầu đã thất bại. Hy vọng rằng, những đầu óc có tư duy tỉnh táo ở Washington sẽ rút ra bài học thất bại từ cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam để sớm chấm dứt cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraina, không để cuộc xung đột Nga-Ukraina leo thang thành cuộc chiến tranh thế giới mới ở Châu Âu. Nhưng với Nga, Washington từng tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục cấm vận Nga bất kể kết cuộc cuộc chiến ở Ukraina sẽ ra sao.

 


Hoàng Ngân Thương

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

26 nhận xét:

  1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 17:20 4 tháng 5, 2023

    Tôi thấy ông Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Hồng Quân thì cũng không khác ông Lê Mã Lương, đều cuồng Mỹ nên mới không biết đến CHÍNH/TÀ ...
    Hãy xem:
    KẺ LẬT SỬ LÊ MÃ LƯƠNG MUỐN “NGẢ VÀO LÒNG BU MỸ” THÌ ĐÂU CÓ KHÁC CÙ HUY HÀ VŨ?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/10/ke-lat-su-le-ma-luong-muon-nga-vao-long.html
    VÌ SAO CHỈ CÓ NHỮNG KẺ CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NÀY ỦNG HỘ CUỐN GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ?
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2018/07/vi-sao-chi-co-nhung-ke-chong-oi-che-o.html

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Китай прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль-Chuyên gia Trung Quốc nói về ý nghĩa chính trị của vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào điện Kremlin
    Ngày 4 tháng 5, 17:19
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17674197
    Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á thuộc Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải Sun Qi, mục đích chính của hành động này là gieo rắc sự hoảng loạn vào đêm trước cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.
    THƯỢNG HẢI, ngày 4 tháng 5. / sửa lỗi. TASS Ivan Kargapoltsev/. Cuộc tấn công vào Điện Kremlin với sự trợ giúp của máy bay không người lái nên được coi là một hành động khủng bố có kế hoạch, tác động chính trị của nó quan trọng hơn tác động quân sự. Sun Qi, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, đã bày tỏ quan điểm này với phóng viên TASS hôm thứ Năm.
    "Vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin được thực hiện vào thời điểm rất quan trọng - vào đêm trước Ngày Chiến thắng ở Nga. Và dinh thự ở Điện Kremlin của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin đã được chọn làm nơi xảy ra vụ tấn công. So sánh hai sự thật này cho phép chúng ta coi cuộc tấn công vào Điện Kremlin là một cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch nhằm vào thủ đô của đất nước và cố gắng ám sát nguyên thủ quốc gia. Tác động chính trị của hành động này lớn hơn tác động quân sự", chuyên gia này nói.

    Theo ông, mặc dù chưa biết chính xác quốc gia hay tổ chức nào đã làm việc này nhưng có những lý do để Nga nghi ngờ đây là công việc của phía Ukraine. Chuyên gia nhắc lại rằng đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái từ Ukraine. "Điều này cho thấy quân đội Ukraine có thể tấn công các mục tiêu ở Moscow, tất cả phụ thuộc vào việc họ [Ukraine] có muốn làm điều đó hay không", Sun Qi tuyên bố.
    "Bất kể quốc gia nào đã làm điều này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nó cũng sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho quá trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine mà sẽ chỉ làm leo thang hơn nữa", ông nói.

    Theo chuyên gia này, mục đích chính của hành động này là gieo rắc sự hoảng loạn vào đêm trước cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Sun Qi cũng bày tỏ tin tưởng rằng Moscow sẽ đáp trả cuộc tấn công này.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: QUỐC HỘI NGA RA LỆNH "TIÊU DIỆT CHẾ ĐỘ KHỦNG BỐ KIEV

    Володин: депутаты потребуют применить оружие против "киевского террористического режима"- Volodin: các đại biểu sẽ yêu cầu sử dụng vũ khí chống lại "chế độ khủng bố Kiev"
    Ngày 3 tháng 5, 20:45,cập nhật 03/05/2018 21:18
    https://tass.ru/politika/17669407
    Chủ tịch Hạ viện bình luận về vụ máy bay không người lái Ukraine tấn công điện Kremlin
    MOSCOW, ngày 3 tháng 5. /TASS/. Các đại biểu Duma Quốc gia sẽ yêu cầu sử dụng vũ khí để tiêu diệt "chế độ khủng bố" Ukraine. (Nguyên văn: уничтожениe украинского "террористического режима"
    Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin đã viết về điều này vào thứ Tư trên kênh Telegram của mình , bình luận về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin.
    "Chúng tôi sẽ yêu cầu sử dụng vũ khí có khả năng ngăn chặn và tiêu diệt chế độ khủng bố Kiev", ông nói và thêm rằng một chế độ như vậy đe dọa an ninh.

    Trước đó, cơ quan báo chí của nhà lãnh đạo Nga đưa tin rằng vào ban đêm, Kiev đã cố gắng tấn công dinh thự của Tổng thống Liên bang Nga ở Điện Kremlin với sự hỗ trợ của máy bay không người lái. Hai máy bay không người lái nhắm vào điện Kremlin. Quân đội Nga và các dịch vụ đặc biệt đã nhanh chóng dập tắt chúng. Tổng thống Nga Vladimir Putin không bị thương và tiếp tục làm việc như bình thường.

    Điện Kremlin coi đây là một vụ tấn công khủng bố có kế hoạch và là một vụ ám sát nguyên thủ quốc gia. Liên bang Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa khi nào và như thế nào nếu thấy phù hợp.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Антонов заявил, что РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым - Antonov nói rằng Liên bang Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào Điện Kremlin, khi họ thấy cần thiết
    Ngày 4 tháng 5, 09:53, cập nhật ngày 4 tháng 5, 10:21
    Theo đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, những tuyên bố của các quan chức ở Washington về tình huống này là "gây ấn tượng với sự hoài nghi và vô lý".
    WASHINGTON, ngày 4 tháng 5. /TASS/. Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công khủng bố của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin bất cứ khi nào thấy phù hợp. Điều này đã được công bố vào thứ Tư bởi Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov.
    "Người Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu một máy bay không người lái nào đó tấn công Nhà Trắng, Điện Capitol hay Lầu Năm Góc? Câu trả lời cho bất kỳ chính trị gia nào, và thậm chí là một người bình thường, rất rõ ràng: hình phạt sẽ rất khó khăn và không thể tránh khỏi. Nga sẽ đáp trả một hành động táo bạo và tấn công khủng bố liều lĩnh. Sau đó, ông ấy sẽ trả lời, khi ông ấy thấy cần thiết. Ông ấy sẽ đáp trả phù hợp với những đánh giá về mối đe dọa mà Kiev đã tạo ra cho giới lãnh đạo đất nước chúng tôi", nhà ngoại giao này cho biết trong một bình luận.

    Ông nhấn mạnh rằng những tuyên bố của các quan chức ở Washington về tình hình hiện tại "gây ấn tượng với sự hoài nghi và phi lý." "Ở đây, họ không thể nhận ra điều hiển nhiên - một hành động khủng bố được lên kế hoạch bởi chế độ [nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir] Zelensky và một nỗ lực nhằm vào mạng sống của Tổng thống Liên bang Nga [Vladimir Putin]. Hơn nữa, thời gian đã trôi qua không được chọn một cách tình cờ - vào đêm trước Ngày Chiến thắng, cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5, tại đó dự kiến ​​sẽ có sự hiện diện của các vị khách nước ngoài. Luận điểm cho rằng cuộc tấn công khủng bố này được cho là một "chiến dịch dưới lá cờ giả" là báng bổ và lừa dối. là, chính Nga đã tổ chức sự khiêu khích chống lại trái tim của nhà nước chúng ta?!" Antonov lưu ý.

    Theo ông, Moscow hy vọng rằng chính quyền Washington "sẽ có đủ sức mạnh và lòng tự trọng để lên án hành động khủng bố này". "Thế giới còn nhớ vào năm 2001, tổng thống Nga là người đầu tiên tiếp cận với người dân Mỹ, những người sau đó đã bị tấn công khủng bố. Mọi thứ đã bị lãng quên. Ngày nay, Hoa Kỳ bảo vệ những tên tội phạm Kiev. Và những lời cao cả -các quan chức cấp cao rằng Kiev có thể chọn cách tự vệ "là một ví dụ về tiêu chuẩn kép, một chính sách khuyến khích chế độ Zelensky tấn công Liên bang Nga. Lời của các quan chức về việc bị cáo buộc ngăn cản chế độ Đức Quốc xã Kiev tấn công các mục tiêu bên ngoài biên giới của mình là một trò hề giả tạo," Antonov nói.

    Theo ông, "sự tàn bạo của chế độ Zelensky và sự buông thả của phương Tây thống nhất" chỉ cho thấy rằng các đối thủ của Nga "không có mong muốn tìm kiếm hòa bình, cứu sống hàng ngàn người dân Ukraine bình thường." "Tất nhiên, chúng tôi sẽ tính đến tình huống này khi xây dựng đường lối của chúng tôi nhằm thực hiện các mục tiêu và mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt", đại sứ cảnh báo.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта - Borrell kêu gọi không sử dụng cuộc tấn công vào Điện Kremlin để leo thang xung đột
    4 tháng 5, 17:01, cập nhật 04/05/2017 17:23
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17676385
    Theo người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của EU, Liên minh châu Âu hỗ trợ vũ khí cho Kiev để "Nga ngừng tấn công và rút quân, rời khỏi" Ukraine.
    BRUSSELS, ngày 4 tháng 5. /TASS/. Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell kêu gọi không sử dụng UAV tấn công Điện Kremlin để leo thang xung đột. Ông đã tuyên bố điều này vào thứ Năm tại Brussels khi đến dự một cuộc họp của các bộ trưởng vì sự phát triển của Liên minh châu Âu.
    Ông nói: "Chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga không sử dụng cái gọi là cuộc tấn công này như một lý lẽ cho sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột."

    Borrell cũng cho biết ông tin vào tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "Ukraine không tấn công lãnh thổ Nga, mà đang bảo vệ vùng đất của chính mình."

    Vào tối thứ Tư, Ukraine đã cố gắng sử dụng hai máy bay không người lái để tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin, dịch vụ báo chí của nhà lãnh đạo Nga đưa tin. Quân đội và các dịch vụ đặc biệt đã kịp thời đưa các phương tiện địch ra khỏi hoạt động. Putin không bị thương và tiếp tục làm việc như bình thường. Điện Kremlin coi cuộc tấn công này là một cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch và là một vụ ám sát nguyên thủ quốc gia. Liên bang Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa khi nào và như thế nào nếu thấy phù hợp, dịch vụ báo chí cho biết.

    Trả lờiXóa
  6. В Хабаровске пресекли отправку в Эстонию медали СССР за 357 тысяч рублей - Tại Khabarovsk, việc gửi huy chương Liên Xô trị giá 357 nghìn rúp cho Estonia đã bị bắt giữ
    03:40 05.05.2023(cập nhật: 03:55 05/05/2023)
    https://ria.ru/20230505/medal-1869809925.html
    Nỗ lực gửi huy chương năm 1943 trị giá 357.000 rúp tới Estonia đã bị cản trở ở Khabarovsk
    KHABAROVSK, ngày 5 tháng 5 - RIA Novosti. Theo Cơ quan Hải quan Viễn Đông, nỗ lực của một cư dân Khabarovsk nhằm gửi huy chương Sao Vàng năm 1943 đến Estonia đã bị ngăn chặn .
    "
    "Các nhân viên hải quan ở Viễn Đông đã ngăn chặn một nỗ lực gửi trái phép một bưu kiện có huy chương Sao vàng đến Estonia. Một cư dân Khabarovsk đã bán giải thưởng nhà nước cho một người nước ngoài qua Internet. Chi phí của nó vượt quá 357 nghìn rúp", bộ này báo cáo.
    Theo hải quan, các nhân viên đã theo dõi thông báo bán giải thưởng trong cửa hàng trực tuyến, sau đó là gói hàng. Người đàn ông đã cố gắng đánh lừa các thanh tra viên bằng cách ghi trên hóa đơn bưu điện rằng anh ta đang gửi quà trị giá 1.000 rúp ra nước ngoài. Anh ấy bọc chiếc huy chương trong giấy bạc và phủ lên nó những đồ trang trí Giáng sinh.
    "Cuộc kiểm tra của hải quan đã xác nhận tính xác thực của giải thưởng và xác định rằng huy chương Sao vàng loại thứ hai đã được gửi đã được trao vào ngày 17 tháng 10 năm 1943 cho một người bản địa của Lãnh thổ Krasnoyarsk , Trung úy M., với danh hiệu Anh hùng Liên Xô , "các trạng thái phát hành.
    Theo thông tin lưu trữ, vào ngày 26 tháng 9 năm 1943, với tư cách là chỉ huy trung đội của tiểu đoàn cầu phao cơ giới, trung úy là người đầu tiên thực hiện chuyến bay chuyển xe tăng sang hữu ngạn sông Dnepr ở Stary Glybov khu vực dưới hỏa lực súng máy và súng cối hạng nặng của địch. Ở giữa Dnepr, một chiếc thuyền bị đạn pháo xuyên thủng và người lái thuyền thiệt mạng. Chiếc thuyền và chiếc phà có xe tăng gặp nguy hiểm, nhưng viên trung úy đã dùng áo khoác bịt lỗ thủng, cầm lái, đưa chiếc phà ra khỏi vùng pháo kích và đưa nó sang hữu ngạn sông.
    Cần lưu ý rằng một vụ án hình sự đã được khởi xướng về tội buôn lậu tài sản văn hóa, hiện người bán phải đối mặt với án tù lên tới 7 năm và phạt tiền lên tới 1 triệu rúp. Đối với việc di chuyển bất hợp pháp tài sản văn hóa qua biên giới hải quan của EAEU với số lượng lớn (hơn 100 nghìn rúp), trách nhiệm hình sự được quy định.
    Các đồ vật phaleristic được làm trên 50 năm tuổi được xếp vào loại có giá trị văn hóa, để xuất khẩu chúng, một thủ tục đặc biệt về xuất nhập khẩu được thiết lập. Nếu không có giấy phép, công dân chỉ có thể xuất khẩu phần thưởng cá nhân kèm theo giấy tờ, hoặc người thừa kế (có xác nhận quyền thừa kế).

    Trả lờiXóa
  7. "Мир по-американски" идет к закату, заявил Небензя - "Thế giới Mỹ" sắp kết thúc, Nebenzya nói
    20:12 04.05.2023
    https://ria.ru/20230504/nebenzya-1869777846.html?in=t
    Đại diện thường trực tại LHQ Nebenzia: Sự thống trị của phương Tây hay hòa bình kiểu Mỹ sắp kết thúc
    LHQ, ngày 4 tháng 5 - RIA Novosti. Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại tổ chức này, cho biết sự thống trị của phương Tây hay "thế giới của Mỹ" sắp kết thúc.

    "Các hành động lâu dài, có hệ thống và nhất quán của Hoa Kỳ và các đồng minh nhằm tạo ra một đội hình bài Nga, theo chủ nghĩa dân tộc và phát xít mới ở biên giới của chúng ta đã gây ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong hệ thống quan hệ quốc tế", Nebenzya nói.
    "Và mặc dù Washington, London , Brussels và một số thủ đô khác tiếp tục la hét điên cuồng về hành động gây hấn được cho là vô cớ của Nga, nhưng bất kỳ nhà quan sát ít nhiều được đào tạo nào cũng hiểu rõ những lý do thực sự dẫn đến những biến đổi kiến ​​tạo mà chúng ta quan sát được ngày nay," ông nói. thêm.
    Theo đại diện thường trực, "ngoài cuộc đảo chính vi hiến ở Kiev năm 2014 và 8 năm khoan dung cho tội ác của chế độ Kiev đối với thường dân miền đông nam Ukraine , đây còn là sự từ chối của tập thể phương Tây đối với nguyên tắc an ninh không thể chia cắt có lợi cho việc mở rộng NATO ."
    "Câu hỏi về việc chúng ta đang trôi dạt về đâu và hệ thống quan hệ quốc tế mới sẽ như thế nào vẫn còn bỏ ngỏ cho đến ngày nay. Có một điều rõ ràng - thế giới sẽ không còn đơn cực và sự thống trị của phương Tây hay thế giới của Mỹ sẽ suy tàn", Nebenzia nhấn mạnh .

    Trả lờiXóa
  8. СМИ: провал контрнаступления ВСУ резко изменит отношение к Зеленскому - Truyền thông: thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ thay đổi đáng kể thái độ đối với Zelensky
    23:31 04.05.2023
    https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
    Báo Mỹ The Conversation: thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ thay đổi đáng kể thái độ của phương Tây đối với Zelensky
    MOSCOW, ngày 4 tháng 5 - RIA Novosti. Một cuộc phản công không thành công của UAF sẽ thay đổi tâm trạng ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, tước đi sự ủng hộ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà báo Claudia Lorenzo Rubiera của The Conversation viết .
    "
    "(Nếu cuộc tấn công thất bại. - Lưu ý ed.), liên minh quốc tế hỗ trợ Ukraine về vũ khí, huấn luyện quân đội và viện trợ, có thể nghiêng về lựa chọn giải quyết xung đột thông qua đàm phán. <...> Cách chắc chắn nhất để khuyến khích những người theo chủ nghĩa dân túy theo chủ nghĩa biệt lập của Mỹ sẽ khiến bước tiến của Ukraine bị đình trệ.<...> Mặc dù cả hai bên ở Hoa Kỳ đều khá ủng hộ Kiev, nhưng tình hình có thể thay đổi," tác giả lưu ý.
    Nếu Pháp và Đức có lý do để do dự trong vấn đề cung cấp quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, thì Ukraine sẽ buộc phải chấp nhận hiện trạng, nhà bình luận viết.
    Rubiera nhắc nhở rằng các hành động tấn công đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhân lực và nguồn lực kỹ thuật quân sự hơn so với các hành động phòng thủ. Có khả năng cao là các lực lượng của Kiev sẽ bắt đầu tan chảy trước mắt chúng ta theo đúng nghĩa đen, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của quân đội Ukraine, nhà báo kết luận.

    Trả lờiXóa
  9. TIN VUI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM: Nga công bố ngày khôi phục đường bay thẳng với Việt Nam
    Matxcơva (Sputnik) - Hãng IrAero có kế hoạch mở các chuyến bay từ Irkutsk đến Hà Nội từ ngày 4 tháng 6, hãng thông báo trên trang web của mình.
    Các chuyến bay sẽ được khai thác bằng máy bay SSJ-100 mỗi tuần một lần: từ Liên bang Nga vào Chủ Nhật, trở về vào Thứ Hai. Theo giám đốc hãng hàng không, số lượng chuyến bay có thể tăng lên nếu có nhu cầu.
    Thông cáo cho biết khách du lịch trên trang web sẽ có thể thanh toán cho chuyến bay trong nội địa Việt Nam từ Hà Nội đến các khu nghỉ dưỡng bằng thẻ tín dụng Nga.
    Các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Việt Nam đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19.

    Trả lờiXóa
  10. Nhà Trắng cho biết đã cung cấp cho Ukraina mọi thứ cần thiết cho cuộc tấn công
    Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraina tất cả các phương tiện cần thiết để thực hiện một cuộc phản công được đề xuất trong những tuần và tháng tới, John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết hôm thứ Năm.
    "Ukraina có mọi thứ cần thiết để khởi động một cuộc phản công trong những tuần và tháng tới", - Kirby nói với CNN.
    Đồng thời, đại diện Nhà Trắng nói rõ ông sẽ không tiết lộ thời điểm bắt đầu cuộc tấn công này, ngay cả khi ông có thông tin, vì ông coi những thông báo kiểu này là đặc quyền của Vladimir Zelensky.

    Trả lờiXóa
  11. Ai ra quyết định tấn công điện Kremlin?
    04:35 05.05.2023
    Quang cảnh Kè Kremlin nhìn từ Cầu Bolshoi Moskvoretsky trong chế độ tự cô lập của cư dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2023
    © Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnh
    Matxcơva (Sputnik) - Kiev không thể tự mình đưa ra quyết định tấn công Điện Kremlin, nhà khoa học chính trị Alexander Asafov bày tỏ sự tin tưởng vào điều này trong cuộc trò chuyện với Sputnik.
    John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết Hoa Kỳ không liên quan đến cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin và không biết ai đứng sau.
    "Hoa Kỳ không liên quan gì đến chuyện này... Chúng tôi thực sự không biết ai đứng sau vụ này và cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Tuy nhiên, thành thật mà nói, chúng tôi đơn giản là không biết chuyện gì xảy ra ở đó", - phát ngôn viên Nhà Trắng nói với CNN.
    Nhà khoa học chính trị Alexander Asafov tin tưởng Kiev không thể tự mình đưa ra quyết định tấn công Điện Kremlin.
    "Nếu giới tinh hoa Kiev đưa ra quyết định của riêng họ, thì tất nhiên, họ không làm điều này – ít nhất là vì sợ hãi. Họ đã có thể nhìn thấy trực quan hậu quả của vụ nổ trên cầu Crưm vào ngày 8 tháng 10 - Nga phản ứng trước cuộc tấn công khủng bố này dẫn đến sự phá hủy đáng kể cơ sở hạ tầng ở Ukraina. Những hậu quả mà đòn giáng vào Điện Kremlin sẽ gây ra thậm chí rất khó tưởng tượng. Nếu các quyết định có thể được đưa ra ở Kiev, chắc chắn họ sẽ bị dẫn dắt bởi nỗi sợ hãi của mình, và không phải bởi cái gì khác", - nhà khoa học chính trị tin tưởng.

    Quang cảnh Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2023
    Mỹ đứng sau vụ Ukraina tấn công Điện Kremlin
    Hôm qua, 16:31
    Kiev không cần sự leo thang như vậy với những hậu quả khó lường, và ngược lại, Washington quan tâm đến điều này, Asafov chắc chắn.
    "Ở Mỹ, chiến dịch bầu cử sẽ sớm bắt đầu. (Tổng thống Joe) Biden không ở trong tình trạng được đánh giá tốt nhất. Và các khoản đầu tư của ông ấy vào Ukraina ít nhất sẽ mang lại số kết quả thông tin - sáng sủa, đánh lạc hướng công chúng khỏi nhiều vấn đề trong nước , mà chính quyền phải đối mặt... Vì chưa có "cuộc phản công" nào được công bố rộng rãi nên họ cần số hành động khác có thể khuấy động chương trình nghị sự", - Alexander Asafov tin tưởng.
    Trước đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết, tối thứ Tư, chính quyền Kiev đã cố gắng dùng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Điện Kremlin, hai thiết bị bay đã bị vô hiệu hóa. Không có thương vong hoặc thiệt hại về vật chất. Sau đó ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga thông báo với Sputnik rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc thì nguyên thủ quốc gia Nga không hiện diện trong Điện Kremlin.

    Trả lờiXóa
  12. Планирующими авиабомбами нанесено поражение пункту дислокации подразделений бригады ТрО с зарубежными инструкторами в Черниговской области - Bom lượn đã gây thất bại cho điểm triển khai của các đơn vị lữ đoàn 119 "Phòng thủ lãnh thổ" Ukraina với các giảng viên nước ngoài ở vùng Chernihiv
    Hôm nay, 06:12
    https://topwar.ru/216331-planirujuschimi-aviabombami-naneseno-porazhenie-punktu-dislokacii-podrazdelenij-brigady-tro-s-zarubezhnymi-instruktorami-v-chernigovskoj-oblasti.html
    Quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các điểm triển khai quân sự và thiết bị quân sự của đối phương. Quân đội Ukraine một lần nữa phàn nàn rằng trong khi thời gian đang trôi qua để chuẩn bị cho các cuộc phản công được tuyên bố nhiều lần, thì quân đội đang chịu tổn thất ở hậu phương. Như một người lính Ukraine có biển hiệu Arthur đã nói trong một cuộc phỏng vấn với một trong các phương tiện truyền thông phương Tây (Military Review đã viết về điều này trước đó), có thể xảy ra trường hợp nếu lệnh trì hoãn thời gian, thì “sẽ không còn ai để tấn công”.

    Vì vậy, người ta đã biết về việc quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù ở vùng Kharkiv và Chernihiv, cũng như ở hữu ngạn của vùng Kherson do Lực lượng Vũ trang Ukraine chiếm đóng.

    Theo Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Lữ đoàn 119 Quân đội (Phòng thủ Lãnh thổ), bao gồm cả các huấn luyện viên quân sự nước ngoài, đã bị đánh bại ở khu vực Chernihiv.

    Theo RIA Novosti dẫn lời đại diện của tập đoàn quân sự Nga "Phương Tây" Sergei Zybinsky, lực lượng hàng không của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã làm việc tại cơ sở ở Lizunovka, vùng Chernihiv.

    Lizunovka là một ngôi làng thuộc quận Novgorod-Seversky, nằm trên sông Rvanets. Ngôi làng nằm gần biên giới Nga theo hướng Bryansk. Tại ngôi làng này, hoạt động cao độ của quân đội Ukraine gần đây đã được ghi nhận, bao gồm cả việc gửi máy bay không người lái đến lãnh thổ Nga.

    Để đánh bại các mục tiêu trong khu vực Lizunovka, bom lượn trên không đã được sử dụng, có khả năng phá hủy các vật thể ở khoảng cách lên tới 80 km tính từ điểm rơi.

    Các điểm triển khai và vị trí của kẻ thù cũng bị tấn công ở phía đông bắc của khu vực Kharkov.

    Trả lờiXóa
  13. В Одессе военные избили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов - Ở Odessa, quân đội đã đánh đổ máu Demyan Ganul- một trong những người tổ chức vụ đốt phá Nhà Công đoàn
    Hôm qua, 14:56
    https://topwar.ru/216291-v-odesse-voennye-izbili-odnogo-iz-organizatorov-podzhoga-doma-profsojuzov.html
    Ở Odessa, quân đội đã đánh đổ máu một trong những người tổ chức vụ đốt phá Nhà Công đoàn
    Xem ảnh:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2023-05/photo_2023-05-04_12-05-33.jpg

    Tại Odessa, các quân nhân Ukraine đã đánh đổ máu một trong những người tổ chức vụ đốt phá Nhà Công đoàn, Demyan Ganul. Lý do của vụ đánh đập, như đã báo cáo, là do Ganul biển thủ quỹ do công dân Ukraine quyên góp để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Theo "nhà hoạt động" bị đánh đập trên trang của anh ta trên một trong những mạng xã hội phương Tây, anh ta đã bị ba quân nhân Ukraine tấn công. Demyan Ganul được mời tham dự một cuộc họp, tại đó các chiến binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đến, những người dưới hình thức thể chất đã bày tỏ với anh ta những tuyên bố tích lũy của họ về cách làm giàu cá nhân trước hết bằng cách quyên góp cho quân đội Ukraine.

    Ganul được biết đến trong giới "yêu nước" Ukraine do tham gia tích cực vào cuộc đảo chính năm 2014. "Nhà hoạt động" chuyển đến Odessa từ một ngôi làng ở vùng Kirovograd sau khi lực lượng "Maidan" chiếm chính quyền bắt đầu áp đặt các quy tắc của riêng mình đối với cư dân bản địa của "miền nam Palmyra": anh ta buộc họ phải nói tiếng Ukraina, không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ đối với đại đa số cư dân của thành phố, các di tích bị phá hủy cùng với những người cùng chí hướng, v.v. d.

    Ngoài ra, Ganul đã nhiều lần báo cáo với SBU về việc những công dân Odessa bị nghi ngờ không đủ lập trường "thân Ukraine", và quan trọng nhất, anh ta đã phô trương việc tham gia đốt người trong Nhà của Công đoàn Odessa vào ngày 2 tháng 5 năm 2014. Giống như nhiều "nhà hoạt động" như anh ta, Ganul đã không bị pháp luật Ukraina xử lý, và sau khi bắt đầu hoạt động đặc biệt của Nga, anh ta bắt đầu quyên góp cho quân đội Ukraine, biển thủ một phần đáng kể số tiền quyên góp được.

    Trả lờiXóa
  14. BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CŨNG KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI CỤ VÕ VĂN KIỆT VỀ VAI TRÒ DƯƠNG VĂN MINH
    Tương tự như TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC VÀ TƯỚNG LÊ NGỌC HIỀN PHẢN BIỆN GAY GẮT VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT VỀ VAI TRÒ TỔNG THỐNG NGỤY DƯƠNG VĂN MINH, báo Đảng Cộng sản cũng phê phán quan điểm của Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi cụ Kiệt đòi vinh danh ông nguỵ Dương Văn Minh. Chỉ tiếc là Báo Đảng Cộng sản không dám nhắc đến tên cụ Võ Văn Kiệt trong bài này. Nhưng đọc nội dùng bài báo này thì ai cũng biết, tác giả- TS Tạ Quang Đạo muốn phê phán quan điểm của cụ Võ Văn Kiệt khi chỉ có cụ Võ Văn Kiệt đòi 'ghi công' ông nguỵ Dương Văn Minh trên Tuần báo Quốc tế (Bộ Ngoại giao) nhân kỷ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước (năm 2005):

    "Bản thân tôi, cùng với anh em được giao tiếp quản Sài Gòn năm 1975, một Sài Gòn nguyên vẹn sau một cuộc chiến tranh như vậy, tôi nghĩ, không thể không nói đến vai trò của nội các Dương Văn Minh và các lực lượng chính trị đối lập với Mỹ - Thiệu, có quan hệ với chính phủ Dương Văn Minh lúc bấy giờ."
    (Xem các bài TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC VÀ TƯỚNG LÊ NGỌC HIỀN PHẢN BIỆN GAY GẮT VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT VỀ VAI TRÒ TỔNG THỐNG NGỤY DƯƠNG VĂN MINH
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/02/tuong-nguyen-quoc-thuoc-va-tuong-le.html
    và bài BÁO ĐẢNG CỘNG SẢN PHÊ PHÁN CỰU THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/04/bao-ang-cong-san-phe-phan-cuu-thu-tuong.html

    Nay tôi thấy thêm bài này:
    Về “bại tướng” Dương Văn Minh
    https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ve-bai-tuong-duong-van-minh-440188
    Càng gần đến ngày 30-4, những câu chuyện liên quan đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước càng thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Vai trò của tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh trong sự kiện ngày 30-4-1975 cũng là một chủ đề được giới trẻ quan tâm, tìm hiểu...
    QĐND - Càng gần đến ngày 30-4, những câu chuyện liên quan đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước càng thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Vai trò của tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh trong sự kiện ngày 30-4-1975 cũng là một chủ đề được giới trẻ quan tâm, tìm hiểu. Trong bài viết này, chúng tôi xin trích ý kiến của các tướng lĩnh, những nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia giải phóng Sài Gòn nhằm cung cấp đến bạn đọc một cái nhìn bao quát, đầy đủ về nhân vật này.

    1. Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Phó tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh: “Có người nghĩ rằng, Dương Văn Minh đầu hàng để tránh cho Sài Gòn đổ nát, điều đó hoàn toàn sai lầm. Thật ra, lúc ấy Mỹ vận động Nguyễn Văn Thiệu từ chức là có ý muốn nhường ngay ghế tổng thống ngụy quyền Sài Gòn cho Dương Văn Minh, để Minh điều đình với ta. Nhưng Thiệu không chịu, mà mượn cớ theo hiến pháp, nhường cho Phó tổng thống Trần Văn Hương lên thay cuối ngày 21-4-1975 đến ngày 28-4-1975 mới nhường chức Tổng thống lại cho Dương Văn Minh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là ý đồ của Đại sứ Mỹ và Đại sứ Pháp tại Sài Gòn, họ hy vọng Dương Văn Minh có thể nói chuyện được với Việt Cộng nhằm tránh cái thua triệt để. Về phía ta, hiểu rõ mưu đồ của địch dùng ngoại giao để chặn bớt thắng lợi của ta, không cho ta thắng lợi triệt để. Vì vậy, ta đánh mạnh, đánh nhanh, thời gian là lực lượng, để địch không còn gì mà nói chuyện. Dương Văn Minh đã rủi ro hứng lấy sự đầu hàng vô điều kiện. Ta đã có kế hoạch để tiến công giải phóng Sài Gòn nguyên vẹn, không để xảy ra đổ nát. Chúng ta đã thần tốc tấn công mãnh liệt, không cho địch kịp tổ chức kháng cự, bằng 5 mũi dũng mãnh thọc vào trung tâm từ 5 hướng, chiếm cùng lúc 5 mục tiêu trọng yếu. Đó là nghệ thuật quân sự cách mạng theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, bảo vệ tối đa sinh mạng của nhân dân, tiết kiệm tối đa máu của chiến sĩ ta và giảm tối đa việc sát hại binh lính ngụy”.

      Về “bại tướng” Dương Văn Minh
      Tổng thống ngụy Dương Văn Minh được Quân giải phóng dẫn ra đài phát thanh để đọc lời đầu hàng vô điều kiện.

      2. Thượng tướng Hoàng Cầm, nguyên Phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam: “Việc Dương Văn Minh lên làm tổng thống chế độ Sài Gòn là con bài cuối cùng của Mỹ nhằm cản bước tiến của quân ta, tìm ra một giải pháp chính trị có lợi cho chúng. Trước đó, từ ngày 9 đến 19-4-1975 đã diễn ra trận Xuân Lộc, là nơi Mỹ xây dựng thành “cánh cửa thép”, “lá chắn cuối cùng” để tìm giải pháp chính trị. Lúc đó, Đại tướng Mỹ Uây-en, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, nguyên Tổng tư lệnh quân Mỹ ở Đông Dương, được lệnh của Nhà Trắng bay sang chỉ huy việc lập phòng tuyến Xuân Lộc. Khi bị ta tiến công mãnh liệt, mất Xuân Lộc nghĩa là địch đã mất “lá chắn cuối cùng”, Uây-en liền lên máy bay chuồn về Mỹ, kéo theo nhiều tướng tá của chế độ Sài Gòn. Vì vậy, hành động đầu hàng của Dương Văn Minh là việc phải làm, không thể khác được, khi quân ta đã tiến đến nơi”.

      3. Thiếu tướng Trần Văn Danh, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn: “Trước khi đầu hàng vô điều kiện, Dương Văn Minh có thông qua tổ điệp báo của ta liên lạc với Trại Đa-vít - Tân Sơn Nhất, đề nghị thành lập chính phủ ba thành phần. Tôi thừa lệnh anh Phạm Hùng, thảo liên tục mấy công văn trả lời dứt khoát rằng: Chỉ có đầu hàng vô điều kiện mà thôi. Theo tôi, nếu Dương Văn Minh đầu hàng vào tối 28, sáng 29-4-1975 thì có thể chúng ta ghi nhận tinh thần tránh cho Sài Gòn đỡ đổ nát của ông ấy. Nhưng, đằng này, ông ta đầu hàng khi đại quân ta đã vào Sài Gòn, chỉ một giờ sau đã làm chủ Dinh Độc Lập rồi”.

      THANH NHÀN - HẢI YẾN (tổng hợp).

      (Theo sách phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam NXB Trẻ năm 2000)

      Xóa
  15. Nghị sĩ Bundestag vạch mặt Zelensky
    05:04 06.05.2023
    Moskva (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky không xứng đáng với Giải thưởng Charlemagne quốc tế, Die Welt trích lời nghị sĩ Bundestag từ Đảng Cánh tả Sarah Wagenknecht.
    Bà nói: “Mọi người nhận được Giải thưởng Charlemagne nên làm mọi thứ có thể để chấm dứt chiến tranh ở Ukraina thông qua đàm phán và ký kết thỏa thuận hòa bình dựa trên sự thỏa hiệp”.
    Wagenknecht nói thêm rằng sẽ rất tốt nếu Thủ tướng Đức Olaf Scholz "thuyết phục được Zelensky thực hiện một thỏa thuận như vậy."
    Giải thưởng dành cho ai?
    Giải thưởng Quốc tế Charlemagne là một giải thưởng của Châu Âu dành cho những đóng góp cho sự thống nhất của Châu Âu. Giải từng được trao cho các chính trị gia nổi tiếng như Winston Churchill và Henry Kissinger.
    Trước đó, truyền thông đưa tin Zelensky sẽ đến thăm Berlin vào ngày 13 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sau đó ông sẽ đến thành phố Aachen, nơi ông sẽ được trao giải thưởng.

    Trả lờiXóa
  16. Nhà báo Mỹ phát hiện chi tiết kỳ lạ trong hành vi Zelensky sau vụ tấn công Điện Kremlin
    03:34 06.05.2023
    Moskva (Sputnik) - Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky rời khỏi đất nước sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin, nhà báo Stephen Brien viết trong bài xã luận cho Asia Times.
    "Chính phủ Ukraina phủ nhận mọi liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào ông Putin. Tuy nhiên, do một sự trùng hợp thuận tiện, Zelensky đang ở Phần Lan trong chuyến thăm cấp nhà nước vào thời điểm đó", - nhà báo Stephen Brien viết.
    Theo nhà quan sát, người đứng đầu chế độ Kiev quyết định hoãn việc trở lại Kiev. Nhà báo lưu ý rằng hành vi như vậy nói lên nỗi sợ hãi của Zelensky đối với sự an toàn của mình.
    Nhà báo Stephen Brien cho rằng Zelensky cố tình rời khỏi đất nước trong suốt thời gian hoạt động chống tổng thống Nga. Điều này cho phép ông ta có đường dự phòng trong trường hợp thất bại, tác giả kết luận.
    Trước đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết, tối thứ Tư, chính quyền Kiev đã cố gắng dùng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Điện Kremlin, hai thiết bị bay đã bị vô hiệu hóa. Không có thương vong hoặc thiệt hại về vật chất. Sau đó ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga thông báo với Sputnik rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc thì nguyên thủ quốc gia Nga không hiện diện trong Điện Kremlin.

    Dân Anh chào vĩnh biệt Zelensky sau âm mưu tấn công Điện Kremlin
    Độc giả báo Daily Mail nhận định điều gì đe dọa Vladimir Zelensky sau âm mưu bất thành của Kiev đánh vào vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Điện Kremlin.
    “Vĩnh biệt, Zelensky!”, - người dùng The-undead mô tả ngắn gọn số phận của nhà lãnh đạo Ukraina.

    "Có lẽ bây giờ họ sẽ rút lại cam kết đảm bảo an ninh đã được trao cho Zelensky. Ít nhất từ giờ trở đi chúng ta sẽ ít thấy kẻ ăn mày này hơn", - The Dirty Mexican giải thích.
    "Tôi cho rằng Ukraina sẽ sớm mất đi nhà lãnh đạo của mình. Có thể cuộc xung đột khi đó cũng kết thúc luôn", - Henry phán đoán.
    “Điều đó chỉ chứng tỏ chính quyền Kiev hiện đang tuyệt vọng đến mức nào vì không thể bắt đầu cuộc phản công của mình”, - Jido Salmon viết.
    Trước đó cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết vào đêm rạng sáng ngày 3/5 chính quyền Kiev đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Điện Kremlin, hai UAV đã bị vô hiệu hóa. Người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov sau đó nói rằng nguyên thủ quốc gia không có mặt ở Điện Kremlin vào thời điểm đó.
    Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau vụ tấn công đã kêu gọi loại bỏ Vladimir Zelensky, còn Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nói rằng cần tuyên bố chế độ Kiev là tổ chức khủng bố.

    Trả lờiXóa
  17. WHO tuyên bố hủy bỏ tình trạng đại dịch COVID-19
    21:07 05.05.2023
    Moskva (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hủy bỏ tình trạng đại dịch COVID-19 toàn cầu, được tuyên bố năm 2020, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp báo.
    "Ủy ban chuyên gia của WHO về các trường hợp khẩn cấp do COVID-19 đề nghị tôi hủy bỏ trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Tôi đã làm theo lời khuyên đó và tuyên bố đại dịch đã kết thúc", - ông nói.

    Ít nhất 20 triệu người đã chết vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch
    Ít nhất 20 triệu người đã chết vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp báo, lưu ý rằng các số liệu chính thức cho thấy 7 triệu người chết.
    "Kể từ năm 2020, chính thức có khoảng 7 triệu người chết vì COVID-19, nhưng con số thực tế cao hơn nhiều. Chúng ta đang nói về ít nhất 20 triệu người chết", - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

    Trả lờiXóa
  18. Dân cảm ơn sau phát ngôn ‘gây bão’ của Chủ tịch Bạc Liêu Phạm Văn Thiều
    22:39 05.05.2023
    Người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, buôn bán thực phẩm, nhu yếu phẩm đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Bạc Liêu Phạm Văn Thiều.
    Trước đó, ông Phạm Văn Thiều gây bão mạng khi đề nghị nới lỏng giới hạn giờ hoạt động kinh doanh ban đêm và chấm dứt việc Công an, CSGT “canh” tại chốt để kiểm tra nồng độ cồn của khách từ các quán nhậu.
    Cảm ơn Chủ tịch Bạc Liêu
    Ngày 5/5, UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin cho biết, cơ quan này vừa nhận được thư cảm ơn của nhiều người dân đến từ các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, buôn bán thực phẩm, nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
    Trong thư, các hộ kinh doanh cho biết, trong 3 năm từ 2020 đến 2022, tỉnh Bạc Liêu cũng như cả nước đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tình hình nghiêm trọng khiến cho các hộ kinh doanh lâm vào tình cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất.
    Đến giữa 2022, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, bà con bắt đầu trở lại cuộc sống mưu sinh như trước đây, nỗ lực làm ăn, kinh doanh để gây dựng lại kinh tế gia đình, kinh tế xã hội. Các hàng quán bắt đầu được mở cửa trở lại, đời sống người dân được cải thiện, tinh thần thoải mái, vui vẻ.
    Tuy nhiên, chỉ mới vừa phục hồi được một thời gian ngắn thì các hộ kinh doanh lại "gặp phải một số khó khăn trên lĩnh vực kinh doanh ăn uống, karaoke, khách sạn".
    Trong thư, người dân cho biết điều này là do thời gian gần đây, nhà chức trách có siết chặt vấn đề quy định khi tham gia giao thông, trong đó có đo nồng độ cồn và giờ giấc trong kinh doanh.
    Theo người dân, mặc dù các nhà hàng, quán ăn, karaoke đã trang bị phương tiện để đưa đón khách hàng sau khi ăn uống, giao lưu tại quán. Tuy nhiên, khách hàng vẫn ít nhiều có tâm lý e ngại, hạn chế đến quán để ăn uống, giao lưu.
    Các hộ kinh doanh cho biết, trong 3 tháng qua, doanh thu của họ đã giảm đi rất nhiều, một số nhà hàng, quán ăn, karaoke buộc phải hoạt động cầm chừng, có nơi phải cắt giảm nhân sự.
    Tình trạng này đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế gia đình, của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nói riêng và của cả tỉnh Bạc Liêu nói chung…
    Mặc dù có những ý kiến trái chiều về lời phát biểu của chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên theo người dân, họ nghĩ rằng những ý kiến đó là chưa thấu hiểu được hoàn cảnh của ngành dịch vụ ăn uống, karaoke, khách sạn…
    “Chúng tôi phải nuôi cả ngàn lao động, chúng tôi phải có nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ lo đời sống nhân viên”, - thư viết.
    Các hộ kinh doanh cũng không muốn chỉ trích bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, nội dung chính ở đây chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chủ tịch tỉnh Bạc Liêu và muốn nói lên những khó khăn mà họ đang vướng phải.
    “Kính mong sau này sẽ được nghe những chỉ đạo sâu sát của chủ tịch tỉnh thêm lần nữa”, - người dân Bạc Liêu bày tỏ trong thư cảm ơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều.
    Phát biểu gây "bão mạng" của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu
    Trước đó, chiều 27/4, Thành ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
    Đặc biệt, tại hội nghị này, một đoạn phát biểu của ông Phạm Văn Thiều đã được đăng tải lên mạng xã hội, được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trong những ngày qua.
    Theo đó, trong clip nói trên, khi đề cập đến lĩnh vực kinh tế đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị lực lượng công an, văn hóa... xem xét lại vấn đề, hạn chế việc giới hạn giờ buôn bán, vui chơi của người dân và du khách trước 11 giờ đêm.
    "Như vậy khách nói Bạc Liêu chơi sao đã được, chơi thì phải chơi tới 2-3 giờ sáng mới nghỉ, mới hiệu quả được. Đi du lịch về mệt, vào karaoke, đi nhậu chút xíu, 11 giờ đóng cửa rồi thì sao được. Cái này tôi đề nghị lực lượng công an, văn hóa phải hạn chế", - ông Thiều phát biểu tại hội nghị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vị lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cũng nhắn nhủ lực lượng CSGT chấm dứt việc “canh” bắt khách đi nhậu tại các quán. Theo ông, cần phải tuyên truyền, giáo dục ý thức chứ chỉ chăm chăm canh người vi phạm để phạt thì không giải quyết được cái gốc của vấn đề...
      Những phát biểu trên của ông Phạm Văn Thiều đã nhận rất nhiều ý kiến của người dân trên các diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, có cả ý kiến trái chiều, lẫn ý kiến tán thành, khen ngợi những nhận định, đề xuất của vị lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu là "hợp tình hợp lý".
      Chủ tịch Bạc Liêu Phạm Văn Thiều giải thích phát ngôn “gây bão”
      Về điều này, trả lời phỏng vấn của báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Thiều xác nhận đoạn clip gây "bão mạng" những ngày qua chính là bài phát biểu của ông tại hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Thành ủy TP. Bạc Liêu tổ chức.
      "Tôi có vài lời trăn trở muốn nhắn gửi đến các đồng chí trong hội nghị về những điều còn bất cập trong phát triển kinh tế đêm, thu hút du lịch của tỉnh nhà. Tôi không nghĩ phát biểu của mình lọt ra bên ngoài, được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và thông tin rộng rãi trên báo chí, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm trong bài phát biểu đó, chúng ta cần phải thay đổi, cởi mở hơn để phát triển", - ông Thiều khẳng định.
      Ông Thiều nhấn mạnh, những gì ông cần nói thì đã nói hết trong đoạn phát biểu rồi. Tuy nhiên, do đó là buổi nói chuyện nội bộ, không có sự chuẩn bị trước nên có vài chỗ cần giải thích thêm để rộng đường dư luận.
      "Tôi không có chuẩn bị trước vấn đề này, khi đọc tham luận của ngành công an và văn hóa, tôi thấy trăn trở nên nói luôn. Trong đó có 2 vấn đề chính là giới hạn giờ hoạt động kinh doanh ban đêm và kiểm tra nồng độ cồn của khách tại các quán nhậu", - ông Thiều nói.
      Thứ nhất, đối với vấn đề giới hạn thời gian hoạt động kinh doanh trước 23h đêm tại thành phố Bạc Liêu, ông Thiều cho biết, đặc trưng của thời tiết Bạc Liêu hơi nóng, buổi trưa rất ít người đi chơi nên hoạt động về đêm là hợp lý.

      “Du khách đến đây, có khi đến buổi trưa thì họ phải nghỉ ngơi tới chiều tối mới đi chơi, khách ở xa khi đến Bạc Liêu thì đã tối, tắm rửa, thay đồ xong ra chơi chưa kịp ăn no thì hết giờ, các quán đóng cửa hết thì họ biết đi đâu. Trong khi ở sát bên ta, tỉnh Cà Mau đã mở toang rồi. Như vậy, khách sẽ đi thẳng Cà Mau luôn chứ ai còn muốn ghé Bạc Liêu chi nữa”, - vị Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ ra.
      Vấn đề thứ hai, cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong những ngày qua là việc ông Thiều đề nghị ngành công an hạn chế cho CSGT "canh bắt phạt" từ quán nhậu.
      Các ý kiến phản đối cho rằng, nếu không “canh” bắt phạt thì làm sao kiểm soát tai nạn giao thông? Khi các "ma men" gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm? Nếu không kiểm tra nồng độ cồn ở quán nhậu thì ở đâu?
      Về điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn cho biết, cá nhân ông thấy việc "canh bắt phạt" nồng độ cồn gần các quán nhậu là không cần thiết. Theo ông, yếu tố về kinh tế, du lịch thì rõ ràng và không cần phải bàn rồi, vì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
      “Còn về vấn đề an toàn thì những người có năng lực hành vi, có ý thức trách nhiệm chắc chắn họ biết tự bảo vệ mình sao cho an toàn, đâu có ai muốn chết và muốn gây tai nạn. Số người uống rượu say lái xe kiểu bất chấp tính mạng của mình và người khác là rất cá biệt”.

      Theo ông Thiều, hầu như khi có rượu bia trong người, ai cũng hiểu mình có thể tiếp tục chạy xe được hay không để tự tìm cách về nhà. Ai cũng có công việc, gia đình... nên không ai muốn đánh đổi như thế.
      “Nên tập trung bắt các đối tượng chạy xe đánh võng, lạng lách trên đường; kiểm tra nghiêm ngặt đối tượng điều khiển xe không có bằng lái và đầu ra sát hạch lái xe mới là vấn đề căn cơ...”, - vị lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu lưu ý.

      Xóa
  19. Венгерское Минэнерго: Россия надёжно поставляет газ в страну по «Турецкому потоку» - Bộ Năng lượng Hungary: Nga cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho nước này qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ
    6 мая 2023, 06:21
    https://russian.rt.com/business/news/1145195-vengriya-gaz-rossiya
    Bộ Năng lượng Hungary cho biết Nga cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho Hungary thông qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ theo một hợp đồng dài hạn.
    Nó được báo cáo bởi RIA Novosti .

    Theo đại diện của Bộ, nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là đảm bảo an ninh nguồn cung.

    “Nga cung cấp khí đốt một cách đáng tin cậy,” bộ này cho biết.

    Trước đó, Hungary tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ nguyên liệu thô của Nga vì lợi ích của người khác.
    Ngoài ra, Đại sứ Nga Evgeny Stanislavov đã nói về những tổn thất của Hungary từ các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU.

    Trả lờiXóa
  20. Бастрыкин: попытка атаки на Кремль подтверждает, что теракты - типичный стиль Киева - Bastrykin: âm mưu tấn công Điện Kremlin khẳng định tấn công khủng bố là phong cách điển hình của Kiev
    Ngày 6 tháng 5 năm 2023, 05:35
    https://russian.rt.com/world/news/1145192-bastrykin-ukraina-kommentarii
    Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga cho biết, một nỗ lực tấn công Điện Kremlin xác nhận rằng các cuộc tấn công khủng bố là phong cách điển hình của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.
    Ông ấy đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti .

    Bastrykin cũng gọi thực tế là "đặc biệt hoài nghi" rằng điều này đã được thực hiện vào đêm trước của ngày lễ quốc gia Ngày Chiến thắng.

    Trước đó, Alexander Bastrykin nói rằng Ủy ban điều tra đang thiết lập tất cả các tình huống về nỗ lực tấn công Điện Kremlin của chế độ Kiev.

    Trả lờiXóa
  21. N-TV: на Украине вновь потребовали от ФРГ поставки военных кораблей - N-TV: Ukraine lại đòi Đức cung cấp tàu chiến
    Ngày 6 tháng 5 năm 2023
    https://russian.rt.com/inotv/2023-05-06/N-TV-na-Ukraine-vnov-potrebovali
    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã yêu cầu Tổng thanh tra Bundeswehr Carsten Breuer cung cấp tàu chiến trong chuyến thăm sau này tới Kyiv, N-TV đưa tin. Theo tờ báo, Breuer hứa sẽ tiếp tục hợp tác giữa Đức và Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng.
    Tổng thanh tra Lực lượng Vũ trang Đức Carsten Breuer đã đến thăm Kyiv, N-TV đưa tin. Trong chuyến thăm của mình, ông hứa sẽ tiếp tục hợp tác giữa Đức và Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng.

    Breuer nói: “ Tôi muốn khẳng định rằng Đức sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài nhất có thể . Ông cũng tuyên bố rằng tăng cường hợp tác giữa hai nước phục vụ mục đích tăng cường an ninh cho toàn châu Âu.

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cảm ơn Breuer về các thiết bị quân sự đã được Đức chuyển giao, N-TV viết. Ngoài ra, Reznikov kêu gọi Berlin cung cấp tàu chiến cho Ukraine. “ Nhiệm vụ chung của chúng tôi là tạo ra một hệ thống an ninh quốc tế bền vững và an ninh giao thông hàng hải ở Biển Đen và Biển Azov là một yếu tố quan trọng của hệ thống này,” N- TV trích lời Reznikov.

    Ấn phẩm nhắc lại rằng đây không phải là yêu cầu đầu tiên như vậy đối với Đức từ Kiev. Theo N-TV, các lực lượng Ukraine đã độc lập đánh chìm soái hạm của hạm đội họ, khinh hạm Hetman Sahaidachny, sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga.

    Trả lờiXóa
  22. «Без ведома хозяев киевские террористы его совершить не могли»: Лавров — о теракте над Кремлём- “Những kẻ khủng bố Kyiv không thể phạm tội mà chủ sở hữu không hề hay biết”: Lavrov về vụ tấn công khủng bố vào điện Kremlin
    Ngày 5 tháng 5 năm 2023, 10:48
    https://russian.rt.com/world/article/1144747-press-konferenciya-lavrov-smid-shos
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. RT đã phát sóng trực tiếp cuộc họp báo sau cuộc họp.
    Xem video clip:
    https://vk.com/video-40316705_456403745

    Trả lờiXóa
  23. Ukraine ồ ạt kéo tới Zaporozhye, phản công sắp bắt đầu?
    Báo Giáo Dục & Thời Đại
    2 giờ trước
    4 liên quan
    Gốc
    Theo giới chức Nga ở Zaporozhye, Ukraine đã tập trung binh lực trên chiến tuyến tỉnh này, cuộc phản công của Kiev sắp sửa diễn ra.
    0:00
    / 2:59
    Nam miền Bắc

    Vừa qua, các quan chức Kiev liên tục nói về cuộc phản công sắp tới của quân đội Ukraine. Theo Thủ tướng Denis Shmygal, phản công có thể bắt đầu vào mùa xuân hoặc mùa hè. Một trong những hướng tấn công trọng yếu được chỉ ra là tỉnh Zaporozhye, với mục tiêu cắt đứt tuyến đường bộ từ Nga sang duyên hải phía nam Ukraine, “mở đường ra biển Azov”, cô lập bán đảo Crimea.

    Ngược lại, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov lưu ý quân đội Nga theo dõi cẩn thận bất kỳ mọi tuyên bố về cuộc phản công sắp tới khi lên kế hoạch cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân đội Nga đã sẵn sàng đánh bại cuộc phản công được tuyên bố rùm beng của Kiev.

    Hôm 06/5, quyền Thống đốc Zaporozhye (chính quyền do Nga lập ra trên vùng lãnh thổ mới được sáp nhập hồi tháng 9/2022) là ông Evgeny Balitsky cho biết trên Solovyov Live rằng, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Zaporozhye có thể bắt đầu trong vài ngày hoặc vài giờ tới.

    Theo Thống đốc Evgeny Balitsky, nguồn tin từ người dân ở Zaporozhye, Dnepropetrovsk và các thành phố khác báo về cho thấy, lực lượng vũ trang Ukraine đang ồ ạt tập trung binh lực gần chiến tuyến. Thông tin từ đường dây liên lạc quân sự cũng cho thấy điều đó.

    Theo ông, để xác nhận nguồn tin, các máy bay không người lái của Nga xâm nhập sâu 150 km vào lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

    Thông tin tình báo xác nhận đối thủ đã tập trung một lực lượng lớn binh sĩ và trang, thiết bị hạng nặng gần chiến tuyến. Tất cả các không gian xanh, các khu vực trống có thể sử dụng bãi tập kết trang bị, điểm trú quân tạm thời, hiện đã chật kín thiết bị và binh sĩ Ukraine.

    Quyền Thống đốc khu vực tiết lộ thêm rằng, lực lượng Ukraine đang bố trí trên toàn bộ khu vực tiền tuyến, bao gồm cả thành phố Stepnogorsk. Hiện nay, hoạt động di chuyển thiết bị chủ yếu diễn ra vào ban đêm, tình hình đang căng thẳng vì hoạt động tấn công có thể diễn ra ngay lập tức hoặc trong một vài ngày tới.

    Để đảm bảo an toàn cho người dân, vào hôm 06/5, chính quyền tỉnh Zaporozhye quyết định tạm thời sơ tán cư dân 18 khu định cư gần tuyến đầu vào sâu trong khu vực vì Ukraine gia tăng pháo kích. Cư dân đã được đưa đến các nhà nghỉ ở vùng Berdyansk, phía Nam tỉnh.

    Trong mấy ngày qua, xuất hiện dồn dập những dấu hiệu cho thấy cuộc phản công của Ukraine sắp bắt đầu, trùng với thời điểm thời tiết trở nên khô ráo hơn và các con đường đã hết lầy lội. Quân đội Nga cũng gia tăng các hoạt động trinh sát và tập kích vào hậu phương Ukraine.

    Ngày 01/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố tin về cuộc tấn công của nhóm vũ khí chính xác tầm xa giáng đòn vào các chủ thể của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine, đồng thời phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược của Quân đội nước này ở các khu vực Kirovograd (Kirovohrad), Kherson, Donbass…

    Bài viết trên cổng thông tin Mỹ Military Watch Magazine cho rằng, những cuộc tấn công cấp tập bằng tên lửa chính xác cao của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã gây thiệt hại lớn cho kho vũ khí dự trữ của quân đội Ukraine và làm giảm sút đáng kể cơ hội phản công hiệu quả.

    Theo bài viết, bằng một loạt cuộc tấn công mạnh và ồ ạt vào các kho trữ đạn dược ở miền nam và miền đông Ukraine, lực lượng tên lửa và không quân Nga đã phá hủy các thiết bị quân sự chủ chốt của quân đội Ukraine, gây tổn thất đặc biệt lớn về nhân sự cho các nhóm quân tập kết gần chiến tuyến của cuộc phản công.

    Trả lờiXóa
  24. Wagner tuyên bố sẽ rời chảo lửa Bakhmut, Chechnya sẵn sàng thế chân
    Ngày 5/5, Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố, nếu 'người anh em' Prigozhin rút khỏi Bakhmut thì ông và trung đoàn đặc biệt Akhmat sẽ sẵn sàng thay thế. Ông Kadyrov cũng lấy làm tiếc về những căng thẳng hiện nay giữa quân đội Nga và Wagner sau một thời gian hiệp đồng tác chiến.
    Bình luận trên được đưa ra sau khi lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Theo ông Prigozhin, con số thương vong của Wagner kể từ đầu xung đột lên tới hàng chục nghìn người. Tuy vậy, ông Prigozhin khẳng định, Wagner vẫn có khả năng tiến công ở Bakhmut cho đến khi rút khỏi thành phố này.

    Không lâu sau cảnh báo của lãnh đạo Wagner, hãng tin RIA cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có chuyến thăm bất ngờ tới các sở chỉ huy của Nga ở Ukraine, nghe báo cáo của các chỉ huy chiến trường, thị sát lô thiết bị mới tiếp tế cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự gồm xe tăng, xe bọc thép và một số trang thiết bị đặc biệt khác. Bộ trưởng Shoigu đã chỉ thị cho cấp dưới đảm bảo đáp ứng toàn bộ khí tài cần thiết cho binh sĩ. Tuy nhiên, đến nay, Moscow chưa đưa ra bình luận công khai về tuyên bố rút quân của Wagner.

    Về phía Ukraine, giới chức nước này đánh giá, nếu Wagner thực sự rút quân khỏi Bakhmut, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, Kiev cho rằng, Wagner dường như đang củng cố lực lượng, củng cố các vị trí để giành quyền kiểm soát Bakhmut trước khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào ngày 9/5 tới đây.

    Trả lờiXóa