Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2023

Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

 

Prigozhin tuyên bố Giải phóng hoàn toàn Bakhmut ( Artemovsk)

Đúng như Google.tienlang đã nói trong bài Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA, trích: "Ukraine đang rút lui khỏi Bakhmut. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó phải xảy ra đủ nhanh trước khi các lối thoát bị đóng lại. Các dự đoán về thời gian biểu khác nhau, nhưng người Ukraine nên sơ tán khỏi Bakhmut không muộn hơn cuối tuần, miễn là họ có thể."

Hôm nay, Thứ Bẩy, ngày 20/5/2023, rõ ràng đã là "cuối tuần", đúng như "thời gian biểu" đưa ra ở bài Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA.

Và một tin nóng hổi "vừa thổi vừa nghe" được đưa cách đây ít phút: Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Dịch: Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut).

15:50 20.05.2023(cập nhật: 16:22 20/05/2023) (Giờ Moskva, tức 20:22 Giờ Hà Nội)
https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873123971.html
Prigozhin: Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Artemovsk

Mời xem video clip Tuyên bố của Prigozhin:
 

MOSCOW, ngày 20 tháng 5 - RIA Novosti. Người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin cho biết, các lực lượng Nga ngày nay đã hoàn toàn thiết lập quyền kiểm soát đối với Artemovsk, tuyên bố của ông đã được dịch vụ báo chí của doanh nhân đăng trên kênh Telegram.
“Vào chiều ngày 20 tháng 5, Artemovsk, phần cuối cùng của cái gọi là tòa nhà cao tầng Samolet, đã hoàn toàn bị chiếm giữ,” Prigozhin nói.

Theo ông, từ ngày 25 tháng 5, Wagner sẽ bắt đầu rút các đơn vị của mình để nghỉ ngơi và tái huấn luyện. Các chiến binh của nhóm cũng sẽ tạo ra "các tuyến phòng thủ cần thiết."
Quyền kiểm soát thành phố sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng, Prigozhin tuyên bố.
Ông cảm ơn các Tướng Sergei Surovikin và Mikhail Mizintsev, những người đã "giúp thực hiện chiến dịch khó khăn này".
“Và cảm ơn Vladimir Vladimirovich Putin đã cho chúng tôi cơ hội này và vinh dự cao cả để bảo vệ quê hương của chúng tôi,” Prigozhin nhấn mạnh.

Hôm nay, một chiến binh Wagner nói với RIA Novosti rằng các phân đội tấn công đã lên đường đến làng Ivanovskoye do Kyiv kiểm soát, hiện đã trở thành "vạch đích" trong các trận chiến giành Artemovsk.

Kính mời xem thêm video clip chiến trường (ít phút trước khi Prigozhin tuyên bố Giải phóng Bakhmut)
Trong video clip trên, chiến sĩ này tuyên bố: Các trận đánh ở Bakhmut "đã Kết thúc"
Đồng nghiệp của ông cũng cho biết, trong ngày qua, lực lượng Nga đã giải phóng 1/4 làng ngoại ô  Ivanovskoye, buộc quân địch phải tháo chạy.
Artemovsk nằm ở Cộng hoà Nhân dân Donetsk, phía bắc thành phố lớn Gorlovka. Đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho nhóm người Ukraine ở Donbass, trong nhiều tháng đã diễn ra những trận chiến khốc liệt vì nó.
Về phía Nga, một phần quan trọng của các nhiệm vụ chiến đấu trong quá trình giải phóng thành phố được thực hiện bởi Tập đoàn Wagner.

Bổ sung: Nghe tin BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA, dân mạng Việt Nam làm video dưới đây để "Thành kính phân ưu" với anh nguỵ- puppet Zelensky.

Mời xem video clip "THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI ANHH NGUỴ - PUPPET ZELENSKY:

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

20 nhận xét:

  1. Nghe tin BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA, dân mạng Việt Nam làm video dưới đây để "Thành kính phân ưu" với anh nguỵ- puppet Zelensky.

    Mời xem video clip "THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI ANHH NGUỴ - PUPPET ZELENSKY:
    ===
    Google.tienlang có video clip cực hay. Bản nhạc nhà đám này chỉ có ở Việt Nam!
    Anh nguỵ - puppet Zelensky xem clip này có lẽ phải hộc máu... mà chết ...

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Bloomberg: Бразилия видит в приезде Зеленского на G7 ловушку для других лидеров - Bloomberg: Brazil coi chuyến thăm G7 của Zelensky là một cái bẫy cho các nhà lãnh đạo khác
    20 Tháng Năm, 18:15
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17802023
    Theo Bloomberg, mục đích chính chuyến thăm của tổng thống Ukraine là để đích thân nói chuyện với lãnh đạo các nước như Brazil hay Ấn Độ, những nước có quan điểm trung lập hơn trong cuộc xung đột ở Ukraine.
    HIROSHIMA /Nhật Bản/, ngày 20 tháng 5. /TASS/. Sự hiện diện bất ngờ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima có thể trở thành "cái bẫy" đối với những người tham gia cuộc họp khác không đại diện cho các nước G7. Bloomberg viết về điều này vào thứ Bảy , trích dẫn ý kiến ​​​​của một đại diện cấp cao giấu tên của Brazil.

    “Mục đích chính chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đến Nhật Bản vào sáng thứ Bảy, là để nói chuyện riêng với lãnh đạo các quốc gia như Brazil hay Ấn Độ, những quốc gia có lập trường trung lập hơn trước cuộc xâm lược của Nga,” Bloomberg viết “Zelensky đã chính thức yêu cầu một cuộc gặp và với [Tổng thống Brazil Luiz Inácio] Lula [da Silva], người vẫn chưa trả lời, một quan chức cấp cao của Brazil quen thuộc với vụ việc cho biết Brazil không gặp vấn đề gì khi liên hệ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào, nhưng không nên ép buộc , quan chức này cho biết, mô tả sự hiện diện bất ngờ của Zelenskiy là một "cái bẫy" tiềm ẩn đối với những người đại diện cho các quốc gia bên ngoài G7."

    Cơ quan này lưu ý: "Bằng cách đến dự hội nghị thượng đỉnh G7, Zelensky càng háo hức gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác đại diện cho cái gọi là Phương Nam toàn cầu. "Theo các đại diện cấp cao của G7 và Ukraine, Zelensky đặc biệt muốn ngồi cạnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy nhanh quá trình chuyển hướng sang một thế giới đa cực, trong đó Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ cạnh tranh khốc liệt để giành ảnh hưởng."

    Trước đó vào thứ Sáu, tờ báo Brazil Folha de S.Paulo đưa tin rằng Zelenskiy muốn gặp người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ở Hiroshima. Khi nó được biết đến với ấn phẩm từ các nguồn thân cận với người đứng đầu nước cộng hòa Nam Mỹ, một yêu cầu tương ứng từ đại diện của Kiev vẫn chưa được Brasilia trả lời.

    Như dịch vụ báo chí của Tổng thống Brazil đã đưa tin trước đó, bên lề hội nghị thượng đỉnh G-7, nơi Lulu da Silva, cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác, được mời tham gia các cuộc họp theo hình thức mở rộng, ông dự kiến ​​sẽ gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Việt Nam Phạm Minh Chín và Ấn Độ Narendra Modi, cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Kế hoạch gặp Zelensky của Lula da Silva đã không được báo cáo.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на саммит G7- Người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima phản đối chuyến thăm của Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh G7
    20 Tháng Năm, 09:34
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17799837
    Bộ Ngoại giao Nhật Bản trước đó đưa tin Tổng thống Ukraine vào ngày 21/5 sẽ tham dự phiên họp thượng đỉnh dành riêng cho các vấn đề Ukraine.
    HIROSHIMA /Nhật Bản/, ngày 20 tháng 5. /TASS/. Kunihiko Sakuma, chủ tịch hội đồng các tổ chức đoàn kết những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima, đã lên tiếng phản đối sự tham gia của cá nhân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7). Sakuma đã tuyên bố như vậy vào tối thứ Sáu trong buổi họp báo tại trung tâm truyền thông ở Hiroshima.
    "Trong tình hình chính trị hiện nay, một cuộc thương lượng chính trị rất nghiêm túc đang được tiến hành liên quan đến việc ông ấy [Zelensky] đến Hiroshima. Tôi không đồng ý với điều này (với một chuyến thăm - ghi chú của TASS)", ông nói khi đáp lại yêu cầu bình luận về vụ việc. tình hình xung quanh chuyến đi của Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh " bảy người ".

    Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, ngày 21/5, đích thân ông Zelensky sẽ tham dự phiên họp thượng đỉnh về vấn đề Ukraine. Ông cũng sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

    Theo Bộ Ngoại giao, ban đầu Tổng thống Ukraine được cho là sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Kishida tới Kyiv vào tháng Ba. Tuy nhiên, Zelensky sau đó bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được đích thân tham gia hội nghị thượng đỉnh và chính phủ Nhật Bản đã chấp nhận lời đề nghị này.

    Nhật Bản đang làm chủ tịch Nhóm G7 năm nay và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima từ ngày 19 đến 21 tháng Năm. Thành phố này đã bị Mỹ ném bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, trở thành cùng với Nagasaki, nơi Hoa Kỳ thả bom vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, trở thành nơi duy nhất trên thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu. Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ hai đến thăm Hiroshima. Tuy nhiên, giống như Barack Obama, người đã đến thăm thành phố vào năm 2016, ông không có kế hoạch xin lỗi về vụ đánh bom nguyên tử.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Патрушев предупредил об надвигающемся с Украины на Европу радиоактивном облаке - Patrushev cảnh báo đám mây phóng xạ đang tiến đến từ Ukraine tới châu Âu
    19 tháng 5, 17:32, cập nhật 19 tháng 5, 17:34
    https://tass.ru/politika/17791829
    Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết vụ việc xảy ra sau vụ phá hủy kho đạn uranium nghèo do phương Tây cung cấp cho Kiev.
    SYKTYVKAR, ngày 19 tháng 5. /TASS/. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết hôm thứ Sáu tại một cuộc họp ở Syktyvkar rằng việc phá hủy đạn uranium nghèo do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã dẫn đến sự xuất hiện của một đám mây phóng xạ - nó đã hướng tới châu Âu.
    Ông gây chú ý với việc hôm qua Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. "Bao gồm cả việc duy trì, như người Mỹ tin tưởng," các giá trị dân chủ chung. "Các nguyên thủ quốc gia phương Tây, dưới áp lực của Hoa Kỳ, cũng sẽ thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine," Patrushev nói.

    Ông lưu ý rằng "Người Mỹ đã hơn một lần 'giúp đỡ' các quốc gia như thế này trong lịch sử. "Họ cũng 'giúp đỡ' Ukraine, gây áp lực lên các vệ tinh của họ và cung cấp đạn dược bằng uranium nghèo. Sự hủy diệt của chúng dẫn đến thực tế là đám mây phóng xạ hướng về Tây Âu. Và ở Ba Lan, sự gia tăng phóng xạ đã được ghi nhận", Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo.

    Ngoài ra, ông tiếp tục, "Hoa Kỳ đang phát triển và đã sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, bao gồm cả trên lãnh thổ Ukraine."

    Trả lờiXóa
  5. Во время саммита G7 в Японии итальянской делегации через атташе доложили о сообщениях украинских военных о сдаче Бахмута - Trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, phái đoàn Ý đã được thông báo thông qua một tùy viên về các báo cáo từ quân đội Ukraine về việc Bakhmut đầu hàng
    Hôm nay, 14:36
    https://topwar.ru/217476-vo-vremja-sammita-g7-v-japonii-italjanskoj-delegacii-cherez-attashe-dolozhili-o-soobschenijah-ukrainskih-voennyh-o-sdache-bahmuta.html
    Các nguồn tiếng Ý cho biết thông tin đáng chú ý từ "các lĩnh vực" của hội nghị thượng đỉnh G7, được tổ chức tại Nhật Bản Hiroshima. Nó liên quan đến tin tức mà George Meloni, Thủ tướng Ý, nhận được thông qua tùy viên quân sự tại Nhật Bản.


    Được biết, phái đoàn Ý do thủ tướng dẫn đầu đã nhận được thông tin thông qua tùy viên quân sự rằng các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang báo cáo về việc Bakhmut đầu hàng hôm nay. Người ta lưu ý rằng giao tranh ở thành phố này thậm chí không còn diễn ra trên đường phố và khu phố nữa mà là đối với những ngôi nhà riêng lẻ mà quân đội Ukraine không thể cầm cự quá vài giờ.

    Hãy nhớ lại rằng kể từ tối nay, các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đăng tải các ấn phẩm trực tuyến, nơi họ nói rằng Bakhmut đã thất thủ.

    Nhớ lại rằng ở Hiroshima cũng có một phái đoàn Ukraine, trong đó, ngoài Vladimir Zelensky, còn có một số nhân vật cấp cao khác, bao gồm cả người đứng đầu văn phòng của ông, Andriy Yermak.

    Cho đến nay, không có thông tin về cách các đại diện của chế độ Kiev phản ứng với việc cung cấp thông tin cho các đối tác NATO về các ấn phẩm của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, rõ ràng là chủ đề về Bakhmut, người mà Zelensky đã hứa sẽ không đầu hàng, đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán của ông với những người bảo trợ cho cuộc xung đột. Và, điều đáng chú ý, điều này xảy ra đúng một năm sau khi chế độ Kiev mất quyền kiểm soát Mariupol, đồng thời mất quyền tiếp cận Biển Azov.

    Hôm nay, Zelensky đã có các cuộc hội đàm song phương với George Meloni đã nói ở trên, đồng thời gặp Rishi Sunak, người mà ông ấy mới gặp vài ngày trước. Các cuộc nói chuyện của anh ấy với Biden được mong đợi.

    Trả lờiXóa
  6. МИД Польши: Зеленский обязан взять на себя ответственность за Волынскую резню - Bộ Ngoại giao Ba Lan: Zelensky phải chịu trách nhiệm vụ thảm sát Volyn
    Hôm nay, 14:22
    https://topwar.ru/217475-mid-polshi-zelenskij-objazan-vzjat-na-sebja-otvetstvennost-za-volynskuju-reznju.html
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát Volyn. Anh ta có nghĩa vụ xin lỗi người dân Ba Lan vì những hành động tàn bạo khủng khiếp mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã gây ra trong Thế chiến thứ hai.

    Điều này đã được tuyên bố bởi đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina trong một cuộc phỏng vấn với ấn bản Onet của Ba Lan.

    Nhà ngoại giao này tin rằng Kiev nên noi gương chính thức Warsaw, nơi đã công nhận những tội ác mà chính quyền Ba Lan đã gây ra trong quá khứ đối với người dân Ukraine.

    Người Ba Lan tự nhận trách nhiệm của người Ba Lan về những tội ác mà nhà nước chúng tôi đã gây ra đối với người Ukraine

    Yasina lưu ý.

    Theo quan chức này, chính quyền Kiev đã thiếu trách nhiệm như vậy. Nhưng những bước như vậy có tác động rất tích cực đến mối quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc.

    Nhà ngoại giao lưu ý rằng Kiev và Warsaw có nhiều chủ đề chung. Và vụ thảm sát Volyn gần như không quan trọng đối với người Ukraine bằng những vấn đề cấp bách khác. Nhưng họ phải hiểu rằng việc Ukraine thừa nhận tội lỗi của họ đối với vụ thảm sát Volyn ở cấp độ cao nhất là một vấn đề nguyên tắc, mặc dù 80 năm đã trôi qua kể từ những sự kiện đó. Đại diện Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng phía Ukraine thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của vấn đề này.

    Vụ thảm sát Volyn được tổ chức bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine trên lãnh thổ Volhynia vào năm 1942-1943. Sau đó, họ đã giết khoảng một trăm nghìn người dân tộc Ba Lan.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: Минобороны России заявило о полном освобождении Артемовска - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn Artemovsk
    Ngày 21 tháng 5, 04:12, cập nhật 21 tháng 5, 04:24
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17803963
    Cuộc chiến giành thành phố bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm ngoái
    MOSCOW, ngày 21 tháng 5. /TASS/. Thành phố Artemovsk (tên tiếng Ukraina - Bakhmut) hoàn toàn giải phóng.
    Điều này đã được thông báo cho các nhà báo trong Bộ Quốc phòng Nga vào Chủ nhật.

    "Nhờ các hành động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay của Cụm lực lượng phía Nam, việc giải phóng thành phố Artemovsk đã hoàn thành theo hướng chiến thuật Artemovsk", Bộ này cho biết.

    Artemovsk được thành lập vào năm 1571. Cho đến năm 1924, khu định cư được gọi là Bakhmut. Sau đó, nó được đổi tên thành Artemovsk để vinh danh nhà cách mạng Fyodor Sergeev, người có bút danh đảng là "Đồng chí Artem". Năm 2015, sau 109 năm, chính phủ Ukraine đã trả lại tên cũ cho thành phố - Bakhmut.

    Artemovsk nằm ở phía bắc của Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR). Đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho nhóm quân đội Ukraine ở Donbass, một tiền đồn mạnh mẽ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuộc chiến giành thành phố bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trận chiến đã trở thành một trong những trận chiến lớn nhất trong quá trình giải phóng Donbass kể từ năm 2014. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, khoảng 72 nghìn người sống trong thành phố.

    Trả lờiXóa
  8. TASS: Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска - Putin chúc mừng quân đội Nga giải phóng Artemovsk
    Ngày 21 tháng 5, 04:47, cập nhật 21 tháng 5, 04:51
    https://tass.ru/politika/17804025
    Dịch vụ báo chí của Điện Kremlin đưa tin rằng tất cả những người xuất sắc sẽ được trao giải thưởng nhà nước.
    MOSCOW, ngày 21 tháng 5. /TASS/. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Wagnerites và quân nhân của Lực lượng Vũ trang ĐPQ đã giải phóng Artemovsk. Điều này đã được báo cáo trong dịch vụ báo chí của Điện Kremlin.
    "Vladimir Putin chúc mừng các phân đội tấn công Wagner, cũng như tất cả quân nhân của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga, những người đã cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết và bảo vệ bên sườn, trong việc hoàn thành chiến dịch giải phóng Artemovsk", dịch vụ báo chí cho biết.

    "Tất cả những người xuất sắc sẽ được trao giải thưởng nhà nước", Điện Kremlin lưu ý.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã báo cáo rằng do các hành động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không của Nhóm lực lượng phía Nam, việc giải phóng Artemovsk đã hoàn thành.

    Artemovsk (tên tiếng Ukraina là Bakhmut) nằm ở phía bắc của CHDCND Donetsk. Đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho nhóm quân đội Ukraine ở Donbass, một tiền đồn mạnh mẽ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuộc chiến giành thành phố bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trận chiến đã trở thành một trong những trận chiến lớn nhất trong quá trình giải phóng Donbass kể từ năm 2014. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, khoảng 72 nghìn người sống trong thành phố.

    Trả lờiXóa
  9. TASS: Медведев пригласил Маска посетить Артемовск - Medvedev mời Musk đến thăm Artemovsk
    21 Tháng Năm, 01:07
    https://tass.ru/politika/17803597
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đăng bình luận trên Twitter
    MOSCOW, ngày 20 tháng 5. /TASS/. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã mời Elon Musk đến thăm Artemovsk (tên tiếng Ukraine - Bakhmut)
    "Bạn đã hỏi tôi về Bakhmut... Hãy đến và tự mình xem," Medvedev viết trên Twitter bằng tiếng Anh trong phần bình luận cho cuộc thảo luận kéo dài sáu tháng với Musk, khi doanh nhân này cố gắng chế nhạo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của Liên bang Nga với câu hỏi: "Mọi thứ ở Bakhmut thế nào?"

    Một cuộc trò chuyện ngắn trên Twitter giữa Medvedev và Musk diễn ra vào tháng 10 năm 2022, khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đề cập đến một meme của Anh về rau diếp đã đánh bại Thủ tướng Anh khi đó là Liz Truss và "chúc mừng" rau diếp. Musk trả lời Medvedev, lưu ý rằng trò đùa hóa ra khá buồn cười, nhưng ngoài ra, anh ấy còn hỏi một câu về Artemovsk. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga sau đó đã trả lời Musk - "hẹn gặp lại bạn ở Moscow vào Ngày Chiến thắng" và hôm nay ông đã thêm một câu trả lời mới.

    Trả lờiXóa
  10. Trần Thị Thuậnlúc 07:37 21 tháng 5, 2023

    Báo Le Monde Pháp: War in Ukraine: Russian defense ministry announces the 'liberation' of Bakhmut-Chiến tranh ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 'giải phóng' Bakhmut
    Le Monde với AP và AFP
    Xuất bản ngày hôm qua lúc 4:13 chiều (Paris), cập nhật lúc 1:35 sáng (tức 06:35 giờ Hà Nội)
    https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/05/20/wagner-claims-complete-control-of-bakhmut-ukraine-says-situation-critical_6027363_4.html
    Xem hình:
    https://img.lemde.fr/2023/05/20/0/0/2799/1576/556/0/75/0/74e5045_2023-05-20t203651z-1237093502-rc2k21ammmtx-rtrmadp-3-ukraine-crisis-bakhmut-prigozhin.jpg
    Các chiến binh của nhóm lính đánh thuê Wagner vẫy cờ của Nga và nhóm Wagner trên nóc một tòa nhà ở một địa điểm không xác định, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong hình ảnh tĩnh này thu được từ một video phát hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2023, cùng với một tuyên bố của chỉ huy lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin về việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut của Ukraine. DỊCH VỤ BÁO CHÍ CỦA "CONCORD\ / QUA REUTERS
    Bộ Quốc phòng Nga vào cuối ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 5, cho biết thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đã "hoàn toàn được giải phóng", sau khi nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố họ đã chiếm được thành phố - nơi diễn ra trận chiến dài nhất kể từ cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine.
    "Nhờ các hành động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân của đơn vị 'Miền Nam', việc giải phóng thành phố Artemovsk đã hoàn thành", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sử dụng tên gọi thời Liên Xô của Bakhmut.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối ngày thứ Bảy đã chúc mừng nhóm lính đánh thuê Wagner và quân đội quốc gia về việc họ tuyên bố chiếm được thành phố Bakhmut phía đông Ukraine, theo một tuyên bố của Điện Kremlin được các hãng thông tấn Nga trích dẫn.

    Tuyên bố của Bộ được đưa ra khoảng 8 giờ sau tuyên bố tương tự của người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin. Wagner đã dẫn đầu cuộc chiến giành Bakhmut và được cho là đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công dữ dội vào thành phố kéo dài hàng tháng trời.

    "Hôm nay, ngày 20 tháng 5, khoảng giữa trưa, Bakhmut đã bị chiếm toàn bộ," Prigozhin nói trong một video đăng trên Telegram, với các chiến binh phía sau cầm lá cờ Nga bị bao quanh bởi đống đổ nát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Thị Thuậnlúc 07:38 21 tháng 5, 2023

      Người sáng lập nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đưa ra tuyên bố khi đứng cạnh các chiến binh Wagner trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở Bakhmut, Ukraine, trong hình ảnh tĩnh này được lấy từ video phát hành ngày 20 tháng 5 năm 2023.
      "Đến ngày 25 tháng 5, sau khi chúng tôi sẽ kiểm tra an ninh kỹ càng và tạo ra các tuyến phòng thủ cần thiết, chúng tôi sẽ bàn giao nó cho quân đội," Prigozhin nói thêm trong video. "Chính chúng tôi sẽ rút về trại dã chiến ở hậu phương để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực." "Chiến dịch đánh chiếm Bakhmut - máy xay thịt Bakhmut - kéo dài 224 ngày," Prigozhin mặc quân phục ngụy trang cho biết.

      Prigozhin, bị lôi kéo vào một cuộc chiến ngày càng công khai với quân đội chính thức của Nga, cho biết tổn thất của Moscow sẽ nhỏ hơn nhiều nếu không có các tướng lĩnh bất tài. Anh ta từ lâu đã phàn nàn về việc Wagner không được giao đủ lượng đạn thích hợp.
      "Chỉ có Wagner ở đây," anh nói trong video. "Chúng tôi không chỉ chiến đấu với quân đội Ukraine ở đây, chúng tôi đã chiến đấu với bộ máy quan liêu của Nga."

      Ông không tiết lộ có bao nhiêu chiến binh Wagner thiệt mạng ở Bakhmut, nhưng cho biết tổn thất "cao gấp 5 lần" do sự lãnh đạo quân sự của Nga. Ông đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vì đã biến cuộc tấn công thành "trò tiêu khiển của riêng họ". "Một ngày nào đó trong lịch sử, họ sẽ phải trả giá cho hành động của mình," Prigozhin nói.
      Ukraine cho biết họ vẫn giữ một số quyền kiểm soát mặt đất ở thành phố Bakhmut phía đông. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ganna Malyar đăng trên Telegram: "Giao tranh ác liệt ở Bakhmut. Tình hình rất nguy cấp". Bà cho biết quân đội Ukraine đang "tổ chức phòng thủ" trong "Khu vực máy bay" của thành phố. "Hiện tại, những người bảo vệ của chúng tôi kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp trong khu vực."

      Thông báo của Ukraine được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodmyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản . Trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc tấn công của Moscow, đã san phẳng trung tâm khai thác muối từng có dân số khoảng 70.000 người.

      Mykhailo Podolyak, chánh văn phòng của Zelensky, cho biết "đây không phải là lần đầu tiên Prigozhin nói rằng 'chúng tôi đã nắm giữ mọi thứ và đang thống trị'." Ông cũng cho rằng tuyên bố của người đứng đầu Wagner là nhằm thu hút sự chú ý khỏi các chuyến công du nước ngoài rất dễ thấy gần đây của Zelensky.

      Le Monde với AP và AFP

      Xóa
  11. Có lẽ đã đến lúc các ông chủ Mẽo thay Puppet Zelensky thôi chứ hắn "đi đêm" với Prigozhin để mất Bakhmut thế này thì khác gì Ngô Đình Nhu "đi đêm" với Việt cộng?

    Trả lờiXóa
  12. Сообщается о мощных взрывах на объектах противника в Краматорске и Славянске - Vụ nổ lớn được báo cáo tại các mục tiêu của kẻ thù ở Kramatorsk và Slavyansk
    Hôm qua, 17:41
    https://topwar.ru/217488-soobschaetsja-o-moschnyh-vzryvah-na-obektah-protivnika-v-kramatorske-i-slavjanske.html
    Quân đội Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự, kho chứa đạn dược và nhiên liệu, những nơi tích lũy thiết bị quân sự và nhân lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực tiền tuyến và hậu phương trên lãnh thổ Ukraine do Kiev kiểm soát.

    Khoảng một giờ trước, thông tin về cảnh báo không kích ở miền đông đất nước đã xuất hiện trên các trang công khai của Ukraine. Chỉ vài phút sau , các khu vực Kirovograd, Cherkasy, Poltava và Sumy rơi vào vùng có thể bị máy bay Nga hủy diệt.

    Cư dân Slavyansk và Kramatorsk, nằm ở phía tây Artemivsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Donetsk do quân đội Ukraine kiểm soát, bắt đầu viết về âm thanh của còi báo động trên mạng xã hội. Bất chấp lệnh cấm quay phim các cuộc đình công của Nga, các cảnh quay về vụ nổ ở Kramatorsk vẫn xuất hiện trên mạng. Người dân báo cáo rằng họ nghe thấy những tiếng nổ rất lớn, cửa sổ ở một số ngôi nhà văng ra. Các điểm triển khai của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như các điểm triển khai thiết bị quân sự, đã bị tấn công.
    Hướng Kramatorsk-Slavyansk có thể trở thành một trong những hướng chính để phát triển cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang ĐPQ sau khi hoàn thành chiến dịch giải phóng Artemovsk hôm nay. Ngoài ra, hai thành phố này được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng làm nơi tập trung lực lượng dự trữ, trung tâm hậu cần và cái gọi là tuyến phòng thủ thứ hai đang được tổ chức tại đây, mà quân đội Ukraine dự định nắm giữ sau khi rời Bakhmut.

    Xem bản đồ :
    https://topwar.ru/uploads/posts/2023-05/karta-kramatorsk.jpg

    Trong khi đó, tuyên truyền của Ukraine, đúng như dự đoán, bắt đầu bác bỏ thông điệp của người phụ trách Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, về việc giải phóng hoàn toàn Artemovsk. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng lực lượng đồn trú Bakhmut được cho là vẫn đang chiến đấu trong các tòa nhà ở khu vực Samolet. Rõ ràng, kịch bản phòng thủ ảo của Soledar đang được lặp lại, mà Lực lượng Vũ trang được cho là đã thực hiện trong vài tuần nữa sau khi các "nhạc sĩ" thực sự chiếm được thành phố.

    "Đến nay, những người bảo vệ của chúng tôi kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp trong khu vực và khu vực tư nhân" - Thứ trưởng Anna Malyar cho biết.

    Bà được lặp lại bởi người phát ngôn của Nhóm Lực lượng phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine Serhiy Cherevaty, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng "Bakhmut là của chúng tôi", các đơn vị Ukraine bị cáo buộc tiếp tục chiến đấu trong thành phố.

    Tất cả những tuyên bố này đều là thông tin sai lệch của Ukraine, bao gồm cả việc không làm chuyến thăm của Zelensky tới Hiroshima chìm trong bóng tối.

    Trả lờiXóa
  13. "Thật nhục nhã": Kế hoạch nham hiểm chống Nga của Zelensky bị đập tan ở Hoa Kỳ
    02:37 21.05.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) – Cái gọi là "Kế hoạch hòa bình" của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky không thể thực hiện được vì không dẫn đến giải quyết xung đột với Nga, chuyên gia kinh tế học Mỹ Jeffrey Sachs tuyên bố với cổng thông tin Mysl Polska.
    "Kế hoạch hòa bình của Zelensky là không thật. Về bản chất, đây là chiêu thức để đánh bại Nga. Rất đáng tiếc, kế hoạch này chỉ phục vụ mục đích tuyên truyền. Ukraina tất nhiên hiện đang thua cuộc. Do đó, chế độ Kiev cần là bên đầu tiên cố gắng đạt tới ký kết thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán", - chuyên gia Sachs nhận xét.
    Kế hoạch giải quyết
    Theo ý kiến ​​​​của ông, có sáu nguyên tắc theo đó cần phải hình thành kế hoạch giải quyết: NATO từ chối kết nạp Ukraina, tính trung lập của Kiev, đảm bảo từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước khác về hỗ trợ thỏa thuận hòa bình, hạn chế cung cấp của các nước NATO cho LLVT Ukraina, thời gian biểu rõ ràng cho việc Ukraina gia nhập EU trong quy chế trung lập nghiêm ngặt theo nguyên tắc của Áo, cũng như việc EU bác bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào chống Nga và khôi phục thương mại song phương.
    "Bây giờ, tất nhiên chúng ta thậm chí còn chưa đến gần thỏa thuận như vậy, nhưng sẽ có thể đạt được. Kế hoạch như trên sẽ phục vụ cho lợi ích của Brussels, Matxcơva và Kiev. Cũng rõ ràng là không thể ngay lập tức đạt được thỏa thuận hòa bình, mà chỉ đạt được sau những cuộc đàm phán dài ngày", - ông Jeffrey Sachs nói.

    Trả lờiXóa
  14. “Ở Ukraina người xếp hàng dài tại Phòng quân vụ”. Dân mạng đánh giá trò siêu hề của Zelensky
    04:18 21.05.2023
    Xem video clip có Vietsub:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20230520/2023_05_20_x9sp_tziydgaf.yjd.mp4
    Zelensky tuyên bố rằng ở Ukraina rất nhiều người có nguyện vọng ra trận đang xếp hàng dài trước các Phòng Quân vụ để đăng ký nhập ngũ. Cũng trong lúc này, trên mạng lan truyền các video cho thấy các nhân viên Phòng Quân vụ toả ra tóm bắt những chú lính tiềm năng ở chợ và trên xe buýt, trong vũ trường và rạp chiếu phim, trong quán bar và nhà hàng.

    Trả lờiXóa
  15. Phạm Hoàng Đứclúc 11:12 21 tháng 5, 2023

    Báo Giáo Dục & Thời Đại: 1 quả tên lửa Kinzhal Nga gây thiệt hại nửa tỷ dollars Mỹ
    5 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/1-qua-ten-lua-kinzhal-nga-gay-thiet-hai-nua-ty-dollars-my-post639506.html
    32 tên lửa Patriot có giá 96 triệu USD không hạ nổi quả tên lửa Nga, để Kinzhal phá hủy tổ hợp tên lửa 500 triệu dollars Mỹ.

    Theo hãng tin Nga Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov khẳng định rằng, Patriot - hệ thống phòng không được quảng cáo rùm beng của Mỹ đã phải đối chọi với “Mũi dao găm Nga” Kinzhal - một loại vũ khí mà nó không có khả năng chống lại.

    Sputnik dẫn bài viết của Tạp chí Military Watch cho rằng, nỗ lực bắn hạ tên lửa siêu thanh Kh-47M2 “Kinzhal” của Nga hóa ra lại khiến hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ mất trắng toàn bộ 32 tên lửa trên 8 xe phóng, không những thế, nó còn phải chịu thiệt hại nặng nề.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, lực lượng không quân nước này đã sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal phóng từ máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG31K để phá hủy một trạm radar đa chức năng (RLS) và 5 bệ phóng tên lửa phòng không (SAM) Patriot do Mỹ chế tạo, ở Ukraine.

    Bài báo trên Military Watch cho biết, 32 tên lửa Patriot nhằm vào tên lửa đạn đạo Kinzhal đã thất bại. Với mỗi quả đạn trị giá 3 triệu USD, tổng chi phí phóng chúng là 96 triệu USD.

    Vào ngày 18/5, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng, quân đội Ukraine đã sửa chữa xong hệ thống phòng không bị hư hỏng này.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ ra rằng, với việc bị tên lửa đánh trúng, 5 xe phóng và trạm radar của Patriot chỉ có thể được thay thế, chứ không thể sửa chữa được.

    Như vậy, Ukraine đã hao tổn gần 100 triệu dollars mà không bắn hạ nổi 1 tên lửa Kinzhal, để quả tên lửa Nga phá hủy tổ hợp trị giá tới 450-550 triệu USD, tùy theo cấu hình.

    Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov lưu ý rằng, thất bại của hệ thống phòng không Patriot thực sự là một cú sốc rất mạnh đối với người Mỹ, nhưng đối với các chuyên gia quân sự, điều đó có thể được dự đoán trước.

    Theo ông, hệ thống phòng không Mỹ được quảng cáo rất nhiều, nhưng trên thực tế mấy thập kỷ ra đời, tổ hợp Patriot đã không trải qua “bài kiểm tra chiến đấu” nghiêm túc nào, ngay cả trong Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư và trong Chiến tranh Iraq, vì đối thủ của Mỹ yếu hơn rất nhiều.

    Thế nhưng hiện nay, Patriot phải đối mặt với một loại vũ khí mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ đụng độ, được coi là “không có phương tiện nào chống trả được”.

    Do đó, việc 32 tên lửa đã bị mất khi cố gắng bắn hạ tên lửa siêu thanh “Kinzhal” của Nga là điều hoàn dễ hiểu.

    Theo ông, việc tung hô rầm rộ các tính năng “siêu việt” của hệ thống phòng không Patriot cho thấy nó mang tính quảng cáo bán hàng nhiều hơn là hiệu quả chiến đấu thực sự. Khi phải chống lại một loại vũ khí mạnh, bộ mặt thật của nó đã ngay lập tức lộ rõ.

    Theo ông, tín hiệu xấu đang đến với người Mỹ, trước hết là với hãng sản xuất tổ hợp Patriot là Tập đoàn Raytheon. Sau khi tổ hợp Patriot Ukraine bị phá thì giá cổ phiếu của tập đoàn này đã ngay lập tức sụt giảm.

    Nếu trong tương lai, hệ thống Patriot còn lại của Ukraine bị phá hủy nốt, niềm tin của các đồng minh vào tổ hợp phòng không này sẽ chạm đáy thất vọng. Khi đó, điều tồi tệ sẽ xuất hiện với Tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ.

    Trả lờiXóa
  16. Phạm Hoàng Đứclúc 11:16 21 tháng 5, 2023

    Báo Giáo Dục & Thời Đại: Chiến thuật ưa thích của phương Tây mất thiêng
    7 phút trước
    https://giaoducthoidai.vn/chien-thuat-ua-thich-cua-phuong-tay-mat-thieng-post639574.html
    GD&TĐ - Phương Tây không thể đánh gục Nga thông qua biện pháp trừng phạt, ý kiến ​​này được nhà báo người Anh Chris Blackhurst chia sẻ.
    Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt một số lượng lớn các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Theo tất cả các dự báo, nền kinh tế Nga ngày nay sẽ "nằm trong đống đổ nát".

    Mặc dù vậy như nhà báo Chris Blackhurst đã lưu ý trong bài viết đăng trên tờ Independent, cuối cùng không có điều gì xảy ra như mong muốn của phương Tây: “Trong nền kinh tế Nga, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường”.

    Đồng rúp của Nga giảm trong bối cảnh bị trừng phạt ban đầu suy giảm mạnh nhưng đã nhanh chóng lấy lại được phần đã mất. Số liệu nhập khẩu cũng giảm trong một thời gian, nhưng đã trở lại mức trước đó.

    Tất cả điều này đi ngược lại với dự báo của chính phủ Mỹ, vào tháng 3 năm 2022, Washington cho rằng nền kinh tế Nga sẽ giảm 15% và sẽ bị lùi lại hai thập kỷ về mức độ phát triển.

    “Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt được cho là sẽ khiến Nga phải quỳ gối. Nhưng chính sách này không hiệu quả”, nhà phân tích của tờ Independent nhấn mạnh.

    Chiến thuật ưa thích của phương Tây mất thiêng ảnh 1
    Nga được cho là vẫn đứng vững trước các lệnh trừng phạt do phương Tây ban hành.

    Chuyên gia Chris Blackhurst tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt từ lâu đã là vũ khí được các nhà lãnh đạo phương Tây lựa chọn, khi họ muốn hạn chế các quốc gia cạnh tranh.

    Nhưng vấn đề là bước đi này hiếm khi cho thấy hiệu quả. Đặc biệt, các lệnh trừng phạt đối với Nga được đưa ra bởi Mỹ, EU, Anh, Thụy Sĩ, Canada, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Tuy nhiên phần còn lại của thế giới, bao gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ và Pakistan, cũng như Trung Quốc từ chối ủng hộ.

    Như vậy, một nửa thế giới vẫn mở cửa giao thương với Liên bang Nga, điều này đang được Moskva tích cực tận dụng để phá thế phong tỏa.

    Kể từ năm 2014, các nước phương Tây đã áp dụng 10 gói trừng phạt chống lại Nga và gói thứ 11 hiện đang được thảo luận tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7.

    Tuy nhiên rõ ràng các chiến thuật ưa thích của phương Tây đối với Nga đã không phát huy tác dụng - ít nhất là không đạt được mức độ như mong muốn.

    Theo Independent

    Trả lờiXóa
  17. Phạm Hoàng Đứclúc 11:19 21 tháng 5, 2023

    Báo Giáo Dục & Thời Đại: Danh tiếng của F-16 sẽ giống như Patriot nếu tới Ukraine?
    4 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/danh-tieng-cua-f-16-se-giong-nhu-patriot-neu-toi-ukraine-post639442.html
    https://giaoducthoidai.vn/danh-tieng-cua-f-16-se-giong-nhu-patriot-neu-toi-ukraine-post639442.html
    GD&TĐ - Chính quyền Mỹ được cho là đang trì hoãn quyết định cung cấp tiêm kích F-16 cho Không quân Ukraine.
    Washington đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh trong việc chấp thuận chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

    Tuy nhiên Nhà Trắng chưa vội vàng đáp ứng đòi hỏi, bởi vì họ không hào hứng với ý tưởng như vậy, ấn phẩm Military Watch (MW) cho biết.

    Các nhà phân tích của tờ báo Mỹ nhận xét: “Những tổn thất trong chiến đấu có thể phá hủy danh tiếng của chiếc tiêm kích này".

    F-16 vẫn được sử dụng rộng rãi trong Không quân Mỹ và dường như sẽ tiếp tục phục vụ trong vài thập kỷ tới. Ngoài ra Washington còn đang xuất khẩu những chiếc máy bay này, trong một số bản nâng cấp, giá của chúng lên tới cả trăm triệu đô la mỗi chiếc.

    Trong bối cảnh đó, người Mỹ không muốn F-16 rơi vào tay Nga, giống như các thiết bị khác của phương Tây bị Quân đội Nga khuất phục ở Ukraine. Cũng có khả năng cao là phòng không Nga sẽ bắn hạ hàng loạt những chiếc máy bay này.

    Tờ Military Watch nhấn mạnh: “Các tiêm kích có thể chịu tổn thất đáng kể do một cuộc tấn công vào sân bay và do không chiến, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của F-16”.

    Danh tiếng của F-16 sẽ giống như Patriot nếu tới Ukraine? ảnh 1
    Các phi công Ukraine được cho là đã huấn luyện với tiêm kích F-16 và chỉ chờ tiếp nhận.

    F-16 là máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ, được phát triển vào những năm 1970. Theo nhiều chuyên gia quân sự, loại tiêm kích này sẽ đối diện thách thức rất lớn trong các trận chiến với máy bay Nga.

    Những dòng tiêm kích hạng nặng cao cấp nhất như Su-35, MiG-31 và Su-57 có lợi thế lớn so với chiến đấu cơ hạng nhẹ của Mỹ. Do vậy Washington sẽ mất rất nhiều thứ khi chuyển giao F-16.

    "Các trận không chiến có thể rất chênh lệch và việc loại bỏ F-16 sẽ giúp nâng cao đáng kể uy tín của Lực lượng Hàng không vũ trụ cũng như lĩnh vực quốc phòng Nga", tờ MW kết luận.

    Trong diễn biến mới nhất, đã có thông tin cho biết Mỹ dự định sẽ sớm công bố việc giao tiêm kích F-16 cho Ukraine với điều kiện không được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

    Trả lờiXóa
  18. TASS: Зеленский признал, что Украина больше не контролирует Артемовск - Zelensky thừa nhận Ukraine không còn kiểm soát Artemivsk
    Ngày 21 tháng 5, 13:24, cập nhật 21 tháng 5, 14:04
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17804649
    Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng trên địa điểm của thành phố này "không còn gì"
    MOSCOW, ngày 21 tháng 5. /TASS/. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Hiroshima hôm Chủ nhật rằng Kiev không còn kiểm soát Artemivsk (tên tiếng Ukraine là Bakhmut). Phần mở rộng của cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước (G7) đã được CNN đưa tin .
    "Tôi nghĩ là không", ông nói khi trả lời câu hỏi của khán giả về việc duy trì quyền kiểm soát của Kiev đối với Artemivsk. "Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không còn gì ở đó nữa. Thật đáng tiếc, đây là một bi kịch, nhưng hôm nay Bakhmut chỉ thuộc về chúng ta trong trái tim. Không có gì ở nơi này."

    Vào thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã báo cáo rằng do các hành động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không của Nhóm Lực lượng phía Nam, việc giải phóng Artemovsk đã hoàn thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Wagnerites và các quân nhân của Lực lượng vũ trang ĐPQ đã giải phóng thành phố. Theo dịch vụ báo chí của Điện Kremlin, tất cả những người xuất sắc sẽ được trao giải thưởng nhà nước.

    Artemovsk nằm ở phía bắc của DPR. Đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho nhóm quân đội Ukraine ở Donbass, một tiền đồn mạnh mẽ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuộc chiến giành thành phố bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trận chiến đã trở thành một trong những trận chiến lớn nhất trong quá trình giải phóng Donbass kể từ năm 2014. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, khoảng 72 nghìn người sống trong thành phố.

    Trả lờiXóa
  19. TASS: Пресс-секретарь президента Украины опроверг "признание" Зеленского в потере Артемовска - Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine bác bỏ "lời thú tội" của Zelensky trong vụ mất Artemivsk
    21 Tháng Năm, 14:40
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17804977
    Sergei Nikiforov nói rằng những lời của nguyên thủ quốc gia "Tôi nghĩ là không" đề cập đến cụm từ: "Liên bang Nga tuyên bố rằng họ đã chiếm Bakhmut"
    MOSCOW, ngày 21 tháng 5. /TASS/. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp cởi mở với người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã không công nhận việc mất Artemivsk (tên tiếng Ukraine - Bakhmut). Sergey Nikiforov, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, đã viết về điều này trên Facebook (bị cấm ở Nga; thuộc sở hữu của tập đoàn Meta, được coi là cực đoan ở Liên bang Nga).
    Cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật tại Hiroshima bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7). Sự kiện có sự tham gia của cả các thành viên trong đoàn và các nhà báo. Trong cuộc trò chuyện của Zelensky với Biden, một câu hỏi dành cho Tổng thống Ukraine đã được khán giả hét lên : "Bakhmut có còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine không?" Sau đó, một nhận xét bổ sung tiếp theo: "Liên bang Nga tuyên bố rằng họ đã chiếm được Bakhmut."

    Zelensky trả lời: "Tôi nghĩ là không." Rồi ông nói thêm: "Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không còn gì cả. Thật đáng tiếc, đây là một bi kịch, nhưng hôm nay Bakhmut chỉ còn trong trái tim chúng ta. Chẳng còn gì ở nơi này."

    Nikiforov tuyên bố rằng Zelensky đang phản hồi một nhận xét bổ sung. Đó là, từ "Tôi nghĩ là không" đề cập đến cụm từ: "Liên bang Nga tuyên bố rằng họ đã chiếm Bakhmut." Đồng thời, Nikiforov giữ im lặng rằng có một câu hỏi rõ ràng về việc liệu Artemivsk có còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine hay không.

    Nikiforov viết: “Vì vậy, tổng thống đã phủ nhận việc Bakhmut thất thủ."
    Giải phóng Artemovsk
    Vào thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã báo cáo rằng do các hành động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, với sự hỗ trợ của pháo binh và hàng không của Nhóm Lực lượng phía Nam, việc giải phóng Artemovsk đã hoàn thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Wagnerites và các quân nhân của Lực lượng vũ trang ĐPQ đã giải phóng thành phố. Theo dịch vụ báo chí của Điện Kremlin, tất cả những người xuất sắc sẽ được trao giải thưởng nhà nước.

    Artemovsk nằm ở phía bắc của DPR. Đây là một trung tâm giao thông quan trọng để cung cấp cho nhóm quân đội Ukraine ở Donbass, một tiền đồn mạnh mẽ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuộc chiến giành thành phố bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2022. Trận chiến đã trở thành một trong những trận chiến lớn nhất trong quá trình giải phóng Donbass kể từ năm 2014. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, khoảng 72 nghìn người sống trong thành phố.

    Trả lờiXóa