Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN QUỐC GIA TRONG THƯƠNG MẠI VỚI NGA

 
Phối cảnh Tượng đài Bác Hồ ở Tp Xanh Pê-téc-bua- "Thủ đô phương Bắc" của Nga đang được Nga gấp rút hoàn thành nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đặt chân đến Nga, mở ra quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai quốc gia

Lời dẫn: Ở bài DU LỊCH VIỆT NAM "BÉT BẢNG" TRONG KHI THÁI LAN "BỘI THU", DO ĐÂU?, Google.tienlang đã viết: Xin nói ngay, tiêu đề cùng nội dung bài này, Google.tienlang chép từ báo Nga Sputnik. Và vì là báo Nga nên tác giả đã tế nhị không nói đến sự lệ thuộc của Việt Nam vào Mỹ. Vậy Google.tienlang xin nói hết: Việt Nam vẫn "sợ Mỹ buồn" nên đã từ chối làm ăn với Nga. Du lịch Việt Nam có thế mạnh từ nguồn khách Nga. Xưa nay, người Nga vẫn yêu mến Việt Nam. Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, khách Nga là dòng khách chủ lực của du lịch tỉnh (chỉ sau khách Trung Quốc và Hàn Quốc). Năm 2019, có 463.000 lượt khách Nga đến Khánh Hòa, chiếm hơn 70% lượng khách Nga đến Việt Nam. Theo bà Thanh, các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa rất ưu thích đối tượng du khách đến từ Nga, bởi lượng khách này thường có thời gian lưu trú dài (khoảng 14 ngày/khách), mức chi tiêu khá (khoảng 1.500 USD/người, tương đương 110 USD/ngày/khách). Google.tienlang xin chỉ ra một trong những nguyên nhân khách Nga đến Việt Nam giảm là do Việt Nam "sợ Mỹ buồn", sợ vi phạm lệnh cấm của Mỹ nên nên không nhiệt tình đàm phán để mở lại đường bay thẳng Hà Nội - Moskva và Việt Nam- Liên bang Nga sau đại dịch Covid. Từ ngày 22/03/2022, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo tạm dừng khai thác đường bay trực tiếp từ Hà Nội tới Matxcova (LB Nga) kể từ ngày 25/03/2022. Từ đó tới nay khách Nga muốn đến Việt Nam đều phải bay vòng qua nước thứ ba. Trong khi đó thì Thái Lan, thậm chí là Lào vẫn có những tuyến bay thẳng này. 
Ngoài du lịch còn có vấn dầu khí. Mời xem bài ĐỨC PHÁ HỦY TUABIN ĐIỆN GIÓ VÀ LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM. Tại bài này, Google.tienlang đã viết: "Trong khi dầu thô Nga giá rẻ mà Ấn Độ, Trung Quốc, thậm chí là Indonesia (mới gần đây, Google.tienlang biết thêm: thậm chí là Lào cũng quan tâm dầu khí Nga) ...đang mua với số lượng cực lớn về cho các cơ sở lọc dầu trong nước. Từ đây, chắc chắn sẽ có gas, có xăng dầu giá rẻ. Tại sao Việt Nam không mặn mà? Dù các mỏ dầu của Việt Nam đang dần cạn kiệt, các nhà máy lọc dầu khổng lồ đã xây dựng ở Việt Nam sẽ lấy nguyên liệu đầu vào từ đâu? Và dù đã có những đoàn chuyên gia dầu khí từ Nga đến làm việc với các nhà máy lọc dầu Việt Nam tỏ ý muốn bỏ tiền ra để nâng cấp, mở rộng các nhà máy lọc dầu Việt Nam để rồi tiếp nhận dầu thô từ Nga ... nhưng sao phía Việt Nam vẫn ậm ờ rồi để đó?"
Còn ở bài THỜI MỸ TẤN CÔNG QUÂN SỰ ‘NGAY VÀ LUÔN’ NHƯ VỚI LYBIA ĐÃ QUA RỒI- TẠI SAO?, Google.tienlang cũng trấn an KHÔNG PHẢI SỢ MỸ NỮA vì: "Bằng việc Saudi Arabia quay xe với Mỹ, ngó lơ đồng Đô la Mỹ-  “Đôla dầu mỏ”- “Petroleum Dollar”- “Petrodollars” nhưng Mỹ vẫn không còn đủ sức để tấn công quân sự ‘ngay và luôn’ như đã từng làm với Lybia, Iraq đã cho cả thế giới thấy, thời bá chủ của đồng Đô la Mỹ-  “Đôla dầu mỏ”- “Petroleum Dollar”- “Petrodollars” đã qua rồi. Và nước Mỹ không còn đủ khả năng gượng dậy được nữa. Đồng Đô la Mỹ-  “Đôla dầu mỏ”- “Petroleum Dollar”- “Petrodollars" hết thời, tức là Đế quốc Mỹ cũng hết thời. Từ nay, Mỹ cũng không còn đủ sức thực hiện "cách mạng màu sắc" như đã từng làm ở EuroMaidan Kiev Tháng Hai năm 2014, như "cách mạng màu cam", "cách mạng hoa hồng", "cách mạng hoa nhài", "cách mạng... cá thối"... được nữa."
Vì các lý do như trên, Google.tienlang mạnh mẽ ỦNG HỘ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN QUỐC GIA TRONG THƯƠNG MẠI VỚI NGA. Được biết, không phải bây giờ người Nga mới đặt vấn để sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại song phương với Việt Nam. Ít nhất thì vấn đề này đã được hai nước bàn thảo từ năm 2011. Đây là bài báo trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam đăng ngày Chủ nhật, 30/10/2011 10:14 (GMT+7): Nga và Việt Nam đang thảo luận về sử dụng các đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại song phương
Vậy mà đến nay Việt Nam vẫn còn đắn đo, chưa quyết?
Ngay mới đây, Hãng tin Ria Novosti (Nga) đăng bài với tiêu đề Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле- Dịch: Nga sẵn sàng thảo luận với Việt Nam về việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này với hy vọng các quan chức Việt Nam sớm nắm lấy bàn tay mà người bạn chí tình đang chìa ra cho chúng ta....
 *****
Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле- Dịch: Nga sẵn sàng thảo luận với Việt Nam về việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại

Nga sẵn sàng thảo luận với Việt Nam về việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại, cũng như thanh toán dịch vụ và rút tiền mặt bằng thẻ Mir, Ban thư ký của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, người đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cho biết.

Các hạn chế chống lại Nga đã gây khó khăn trong hoạt động thanh toán ngân hàng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng vận tải, khiến thương mại song phương đang đà tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp giảm hơn một phần ba vào năm ngoái.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận việc cùng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại, về khả năng thanh toán hàng hóa dịch vụ cũng như rút tiền mặt tại Việt Nam bằng thẻ Mir", - Ban thư ký lưu ý.

Trong các cuộc hội đàm mà ông Medvedev sẽ tiến hành với lãnh đạo Việt Nam dự kiến sẽ dành sự chú ý đặc biệt tới việc nối lại giao thông hàng không trực tiếp thường xuyên giữa Nga và Việt Nam. Đặc biệt theo kế hoạch, từ ngày 4/6 sẽ mở đường bay Irkutsk-Hà Nội do hãng hàng không IrAero khai thác.

“Ngoài ra, các công ty Nga đang tỏ ý quan tâm đến việc tham gia xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đường sắt của Việt Nam”, - Ban thư ký của ông Medvedev lưu ý.

"Vấn đề được lưu tâm đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, bao gồm hoạt động tại Việt Nam của các nhà điều hành kinh tế lớn của Nga trong lĩnh vực cốt lõi (Gazprom PJSC, Zarubezhneft JSC, NOVATEK PJSC), việc xây dựng các cơ sở sản xuất điện ở nước này. Thêm một chủ đề nữa là các bước đi chung trong dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam”, - Ban thư ký cho biết. 

Hợp đồng thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai ở Việt Nam có thể được ký kết giữa Rosatom và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam vào tháng 6, phía Nga đề xuất thực hiện việc này đúng vào dịp khánh thành tượng đài kỷ niệm một trăm năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị nguyên thủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến St. Peterburg.

Phối cảnh Tượng đài Bác Hồ ở Tp Xanh Pê-téc-bua- "Thủ đô phương Bắc" của Nga đang được Nga gấp rút hoàn thành nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đặt chân đến Nga, mở ra quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai quốc gia

Hai bên đã lựa chọn được địa điểm cho trung tâm mới, xác định cấu hình và nguồn kinh phí, cũng như phê duyệt dự án kinh tế kỹ thuật sơ bộ.

Việc xây dựng các trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân là một trong những giai đoạn chính tiến tới làm chủ các khả năng sử dụng nguyên tử vào mục đích hòa bình của những nước "mới bắt đầu" trong lĩnh vực này. Việc xây dựng các lò phản ứng nghiên cứu và/hoặc máy gia tốc, cũng như tổ hợp các phòng thí nghiệm là những yếu tố chủ yếu.

Sự hiện diện của các trung tâm như vậy sẽ cho phép các nước xây dựng những cơ sở ấy bắt đầu phát triển các công nghệ hạt nhân và ứng dụng chúng để phục vụ các nhu cầu khoa học, y học, địa chất, nông nghiệp và các lĩnh vực khác, góp phần nâng cao trình độ giáo dục và khoa học ở các nước này.

Nga sẵn sàng phục hồi việc cung cấp lúa mì cho Việt Nam

"Về hợp tác lương thực song phương, các công ty Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung lúa mì, cũng như tăng cường xuất khẩu các sản phẩm thịt. Điều này có thể trở thành yếu tố quan trọng đảm bảo an ninh lương thực tại Việt Nam", - Ban thư ký của ông Medvedev nhấn mạnh.

Nga chiếm thị phần rất lớn trên thị trường thịt ở Việt Nam. Đây là khách hàng nước ngoài lớn nhất mua thịt lợn của Nga, chiếm gần 50% lượng xuất khẩu của Nga.

Riêng đối với lúa mì thì vừa qua việc cung cấp đã bị gián đoạn khá lâu, Tùy viên nông nghiệp của Nga tại Việt Nam Viktoria Gorshkova cho biết nước này sẵn sàng nhập lúa mì của Nga.

Hoàng Ngân Thương Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1. ĐỨC PHÁ HỦY TUABIN ĐIỆN GIÓ VÀ LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM

16 nhận xét:

  1. Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области - Chuỗi cuộc tấn công dài nhất kể từ khi bắt đầu Chiến dịch đặc biệt tiếp tục: các đối tượng ở Nikolaev, Dnepropetrovsk và vùng Odessa bị tấn công vào ban đêm
    Hôm nay, 07:08
    https://topwar.ru/217528-samaja-dlitelnaja-serija-udarov-s-nachala-svo-prodolzhilas-nochju-porazheny-obekty-v-nikolaeve-dnepropetrovske-i-odesskoj-oblasti.html
    Vào ban đêm, các cuộc tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù trong các vùng lãnh thổ do Ukraina kiểm soát vẫn tiếp tục. Các mục tiêu chính của các cuộc tấn công là các điểm ăn ở của nhân viên Lực lượng Vũ trang Ukraine và cái gọi là "lực lượng bảo vệ tấn công", nơi cất giữ đạn dược và thiết bị quân sự, bao gồm cả nơi được cung cấp bởi các nhà tài trợ của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ nước ngoài.

    Được biết, trong đêm, cảnh báo không kích đã được công bố ở các vùng khác nhau của Ukraine. Đáp trả các cuộc tấn công ở các vùng Dnepropetrovsk, Odessa, Nikolaev vào buổi tối (ngày hôm trước), các điểm triển khai của quân đội Ukraine ở phía bắc Kharkov đã bị tấn công.

    Ngoài ra, việc đánh bại các mục tiêu đã xảy ra ở một phần của khu vực Zaporozhye do Lực lượng Vũ trang Ukraine chiếm đóng.

    Số vụ nổ lớn nhất đêm qua đã sấm sét ở Dnepropetrovsk và các vùng lân cận. Ít nhất 15. Theo thông tin mới nhất, cú đánh có tính chất tổng hợp. Chiến thuật này gần đây đã trở nên quen thuộc với Lực lượng Vũ trang Nga. Nó cho phép sử dụng mồi nhử để mở hệ thống phòng không của đối phương, sau đó phá hủy cả một số cơ sở phòng không và các mục tiêu quân sự khác trong một lãnh thổ cụ thể.

    Các tên lửa hành trình phóng từ trên không, cũng như các loại máy bay không người lái tấn công khác nhau, bao gồm cả Geran UAV, đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu của Lực lượng vũ trang ĐPQ.

    Các cuộc tấn công ban đêm của Lực lượng vũ trang ĐPQ gần đây đã trở thành chuỗi dài nhất kể từ khi bắt đầu NMD. Tập phim đã diễn ra hơn một tuần nay.

    Trả lờiXóa
  2. Британская разведка пришла к выводу, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» останутся на Украине для продолжения боевых действий - Tình báo Anh kết luận rằng các đơn vị tấn công Wagner PMC sẽ ở lại Ukraine để tiếp tục chiến sự
    Hôm qua, 18:01
    https://topwar.ru/217514-britanskaja-razvedka-prishla-k-vyvodu-chto-shturmovye-otrjady-chvk-vagner-ostanutsja-na-ukraine-dlja-prodolzhenija-boevyh-dejstvij.html
    Kyiv hy vọng rằng các đơn vị Wagner sau khi kết thúc cuộc chiến ở Bakhmut sẽ được gửi đến ở Trung Đông hoặc Châu Phi hóa ra là không thể thực hiện được, các đơn vị Dàn nhạc vẫn ở Ukraine. Điều này được Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một báo cáo mới.
    Theo tình báo Anh, các PMC của Wagner sẽ ở lại Ukraine và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên đường dây liên lạc; không đáng để mong đợi việc phái các đội tấn công của Dàn nhạc đến một số quốc gia khác. Thay vào đó, Ukraina nên tiếp tục cuộc chiến thông tin chống lại người phụ trách công ty, Yevgeny Prigozhin, để làm mất uy tín hoàn toàn của anh ta. Theo người Anh, cần thúc đẩy chủ đề đối đầu giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga.

    "Tình báo Anh khuyến nghị tăng cường các cuộc tấn công thông tin chống lại Prigozhin để tiếp tục theo dõi làm mất uy tín của người sáng lập Wagner ở Nga",- báo chí Ukraine viết.

    Người Anh cũng đề xuất ủng hộ phiên bản rằng trong trận chiến giành Bakhmut, PMC "Wagner" đã mất một số lượng rất lớn nhân sự, vì nó chiếm các khu vực kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine không phải bằng kỹ năng mà bằng số lượng. Nên chỉ ra ở mọi nơi rằng tổn thất của "Dàn nhạc" lớn hơn nhiều lần so với tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Trong khi đó, theo ước tính sơ bộ, tại Bakhmut, tổng thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan An ninh Ukraine, lực lượng biên phòng và lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine lên tới 39 nghìn người, chưa tính thiệt hại của trận chiến cuối cùng. Trong số này, Kiev mất 23 nghìn người thiệt mạng, số còn lại bị thương nặng. Những người bị thương nhẹ không được đưa vào danh sách. Về tiền bạc, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn ở đó, Kyiv đã để lại hơn 7,8 tỷ đô la ở Bakhmut, đó là chi phí cho vũ khí, xe bọc thép của phương Tây và mọi thứ khác không thể lấy lại được ở đó. Chỉ riêng "Dàn nhạc" đã bắn hạ 23 máy bay và hơn 2700 máy bay không người lái

    Trả lờiXóa
  3. Посол Украины в Польше возмутился просьбой Варшавы к Зеленскому извиниться за Волынскую резню- Đại sứ Ukraine tại Ba Lan phẫn nộ trước việc Warsaw yêu cầu Zelensky xin lỗi về vụ thảm sát Volyn
    Hôm qua, 08:39
    https://topwar.ru/217499-posol-ukrainy-v-polshe-vozmutilsja-prosboj-varshavy-izvinitsja-za-volynskuju-reznju.html
    Đại sứ quán Ukraine tại Ba Lan đã rất tức giận trước việc người Ba Lan yêu cầu Zelensky xin lỗi về vụ thảm sát Volyn. Theo Đại sứ Ukraine tại Warsaw, Vasily Zvarych, điều này là không thể chấp nhận được.


    Đại sứ Ukraine tại Warsaw đã rất phẫn nộ trước lời kêu gọi của đại diện Bộ Ngoại giao Ba Lan, Lukasz Yasina, gửi tới Zelensky với yêu cầu xin lỗi về vụ thảm sát Volyn do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tổ chức vào năm 1943. Theo Zvarych, Ba Lan đang cố gắng buộc Ukraine phải xin lỗi và điều này là không thể chấp nhận được. Thay vào đó, ông đề nghị sử dụng công thức: "Chúng tôi sẽ tha thứ và khi có lời xin được tha thứ."

    "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt lên Tổng thống Ukraine hoặc Ukraine những gì chúng ta nên làm về quá khứ chung của chúng ta là không thể chấp nhận được và đáng tiếc.",- đại sứ nói.

    Phản ứng như vậy của nhà ngoại giao Ukraine đã khiến người Ba Lan phẫn nộ, ở Ba Lan, vụ thảm sát Volyn được công nhận là tội ác diệt chủng người Ba Lan. Vào năm 2016, hạ viện của quốc hội Ba Lan đã thông qua một nghị quyết tương ứng và hiện nay, ngày 11 tháng 7 được coi là Ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra đối với cư dân của Cộng hòa Ba Lan thứ hai vào năm 1943-1945. Verkhovna Rada của Ukraine đã lên án quyết định này, ở Kiev họ tin rằng những lời nhắc nhở về vụ thảm sát Volyn có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh "sự xâm lược của Nga".

    Trong khi đó, độc giả của một trong những ấn phẩm của Ba Lan đã gọi đại sứ Ukraine là "con chó Bendera", đề nghị tuyên bố ông ta là người không được hoan nghênh và trục xuất ông ta khỏi Ba Lan.

    Trả lờiXóa
  4. Евгений Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута в тыл на переформирование и дооснащение- Evgeny Prigozhin tuyên bố rút các đơn vị Wagner PMC khỏi Bakhmut về hậu cứ để tổ chức lại và trang bị lại
    Hôm nay, 06:50
    https://topwar.ru/217527-evgenij-prigozhin-soobschil-o-vyvode-podrazdelenij-chvk-vagner-iz-bahmuta-v-tyl-na-pereformirovanie-i-doosnaschenie.html
    Sau khi giải phóng Bakhmut, các đội tấn công của PMC "Wagner" không tiến lên được ở đâu, tất cả thông tin mà "Dàn nhạc" xông vào bất kỳ khu định cư nào đều không tương ứng với thực tế. Sau khi chuyển giao Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, PMC "Wagner" sẽ được đưa về hậu phương. Điều này đã được tuyên bố bởi Yevgeny Prigozhin.
    Các binh sĩ chiến đấu của các đơn vị PMC "Wagner" sẽ dọn sạch Bakhmut trong năm ngày, sau đó họ sẽ giao Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và chuyển đến hậu phương để tổ chức lại và trang bị lại. Theo Prigozhin, đến ngày 1 tháng 6, không một võ sĩ nào của "Dàn nhạc" ở tuyến đầu. Vì vậy, mọi thông tin PMC "Wagner" đang làm mưa làm gió ở đâu đó đều không đáng tin cậy. Đến nay, tất cả các nhiệm vụ được giao cho Wagner đã được hoàn thành đầy đủ.

    "Do đó, chúng tôi sẽ không đến Khromovo, chúng tôi sẽ không đến Ivanovskoye, chúng tôi sẽ bàn giao vị trí của mình và rời khỏi khu vực chiến đấu vào ngày 25. Từ ngày 1 tháng 6, không một binh sĩ chiến đấu nào của PMC "Wagner" ở mặt trận. Cho đến khi chúng ta trải qua quá trình cải cách, trang bị thêm và đào tạo lại, - Prigozhin nói, đồng thời cho biết thêm rằng Khromovo và Ivanovskoye sẽ bị các đơn vị của Bộ Quốc phòng tấn công.

    Người phụ trách Wagner PMC thông báo rằng Bakhmut đã được kiểm soát hoàn toàn vào ngày 20 tháng 5; gần nửa đêm, thông tin này đã được Bộ Quốc phòng chính thức xác nhận. Ở Kyiv, họ vẫn nói rằng thành phố được cho là vẫn chưa đầu hàng, có các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chiến đấu ác liệt chống lại các đơn vị Dàn nhạc. Chỉ huy nhóm Vostok của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, nói chung rằng các vị trí do các đơn vị quân đội Ukraine nắm giữ ở Bakhmut sẽ là bàn đạp cho một cuộc phản công trong tương lai. Nó vẫn chỉ để tìm những vị trí này. Tuy nhiên, việc mất Soledar ở Kiev chỉ được công nhận sau 10 ngày, và thậm chí sau đó là sau các ấn phẩm của báo chí phương Tây, khi không còn nơi nào để đi.

    Trả lờiXóa
  5. Байден: Я точно не знаю, каких успехов достигнет армия Украины при контрнаступлении, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем - Biden: Tôi không biết chính xác quân đội Ukraine sẽ đạt được thành công nào trong một cuộc phản công, vì bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào cũng không thể đoán trước
    Hôm nay, 06:48
    https://topwar.ru/217526-bajden-ja-tochno-ne-znaju-kakih-uspehov-dostignet-armija-ukrainy-pri-kontrnastuplenii-ved-ljuboj-vooruzhennyj-konflikt-nepredskazuem.html
    Báo chí Mỹ viết rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima của Nhật Bản rằng quân đội Ukraine đã mất Bakhmut. Ngoài ra, một trong những chủ đề, ngoài khả năng vỡ nợ về mặt lý thuyết ở Hoa Kỳ, được các nhà báo quan tâm là chủ đề về cuộc phản công của Ukraine. Các phóng viên bắt đầu hỏi tổng thống Mỹ khi nào nó sẽ bắt đầu và ông ấy biết gì về nó.

    Biden cho biết ông biết mọi thứ, bao gồm cả số lượng lữ đoàn mà Ukraine đã đào tạo. Khi được hỏi khi nào cuộc tấn công được thông báo nhiều lần sẽ bắt đầu, Biden không trả lời trực tiếp.

    Tổng thống Mỹ tại Hiroshima: "Tôi không thể nói trực tiếp với bạn về điều này. Nếu tôi trả lời câu hỏi của bạn, thì sẽ không có thành công. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Zelensky. Tôi biết họ đã huấn luyện bao nhiêu lữ đoàn và tình trạng của những lữ đoàn này ra sao."

    Theo tổng thống Mỹ, ông có "kỳ vọng rằng quân đội Ukraine sẽ thành công và Nga sẽ hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với tổn thất."

    Biden được hỏi những thành công cụ thể mà quân đội Ukraine có thể đạt được. Trả lời câu hỏi này của các nhà báo, Tổng thống Mỹ nói rằng ông không biết chắc.

    Biden: "Tôi không biết chắc chắn, bởi vì bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào cũng không thể đoán trước được."

    Trên thực tế, cả phương Tây và Ukraine đều xảo quyệt khi tiếp tục nói về cách thức chuẩn bị cho cuộc phản công. Ít nhất là ở hướng Bakhmut, Kiev đã điều các lữ đoàn được thành lập để "phản công". Ví dụ, chúng ta đang nói về lữ đoàn tấn công thứ 3, được thành lập từ các chiến binh của tổ chức khủng bố "Azov" (*bị cấm ở Liên bang Nga). Lữ đoàn này tấn công hai bên sườn gần Artyomovsk và tiến vào phía tây thành phố. Tuy nhiên, cuối cùng, thành phố đã bị mất bởi chế độ Kiev.

    Trả lờiXóa
  6. Глава оперативного штаба Минобороны ФРГ назвал потерю Бахмута «успехом украинской армии» - Người đứng đầu cơ quan chỉ huy tác chiến của Bộ Quốc phòng Đức gọi việc mất Bakhmut là "thành công của quân đội Ukraine"
    Hôm qua, 20:57
    https://topwar.ru/217519-glava-operativnogo-shtaba-minoborony-frg-nazval-poterju-bahmuta-uspehom-ukrainskoj-armii.html
    Các quan chức phương Tây đang bắt đầu tìm kiếm những từ ngữ để giải thích bằng cách nào đó tại quốc gia của họ về việc mất Artyomovsk (Bakhmut) bởi quân đội Ukraine được trang bị vũ khí NATO . Các từ phải được lựa chọn đặc biệt cẩn thận sau những tuyên bố của người đứng đầu chế độ Kiev, Volodymyr Zelensky. Nhớ lại rằng tổng thống Ukraine, gọi thành phố là pháo đài, liên tục lặp lại cùng một cụm từ: "Bakhmut sẽ không đầu hàng."

    Tình hình đang được bình luận tại trụ sở hoạt động của Bộ Quốc phòng Đức.

    Người đứng đầu OSH của Bộ Quốc phòng Đức, Nicholas (Nico) Lange, đã đi xa đến mức gọi việc mất Lực lượng Vũ trang Bakhmut là "một thành công của quân đội Ukraine." Theo ông, quân đội Ukraine ở Bakhmut đã "gây tổn thất nặng nề cho Wagner PMC và quân đội Nga."

    Nico Lange: "Họ đã ở đó hơn sáu tháng gây tổn thất cho họ. Đây là một thành công thực sự cho những người bảo vệ Bakhmut và các thành phố khác."

    Logic từ sê-ri “đen là trắng”, “bại là thắng”, v.v.

    Theo ông Lange, việc quân đội Ukraine để mất Bakhmut "sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về mặt chiến lược."

    Thông tin lang thang: Quân đội Ukraine sẽ đơn giản tự bảo vệ mình ở các vị trí chuẩn bị sẵn sàng hơn ở phía tây Bakhmut, và bên cạnh đó, họ sẽ gây rắc rối cho quân Nga ở hai bên sườn.

    Có vẻ như việc Bakhmut đầu hàng là một "thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraine", quan chức Bộ Quốc phòng Đức trước hết đang cố gắng thuyết phục bản thân. Điều này một lần nữa cho thấy phương Tây chưa sẵn sàng đối mặt với thực tế.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đã xem hết video clip này và thấy Bình luận quá hay:
    Mới đăng có 2 giờ trước mà đã có tới 12.484 lượt xem 22 thg 5, 2023
    Quá Nhiều Tình Tiết Gây Sốt Tại G7! TT Minh Chính Nói Lên Tiếng Lòng VN | Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=Fty_DMDeSb8

    Trả lờiXóa
  8. Medvedev chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về sự phát triển và thành công của đất nước
    15:39 22.05.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về sự phát triển thành công của đất nước và chuyển lời chào của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
    Theo đó, tại cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Dmitry Medvedev cho biết ông rất vui mừng về cuộc gặp mới với Tổng Bí thư. Đây là cơ hội tốt để hai bên có thể trao đổi, hợp tác một cách ấn tượng về cách thức phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam.
    "Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại lần cuối. Tôi rất vui khi có cơ hội nói chuyện riêng. Tôi muốn gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất từ ​​Tổng thống Nga. Đây là cơ hội tốt để thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta và thảo luận về sự phát triển của mối quan hệ Đảng," Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga bày tỏ.

    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng nhấn mạnh bản thân đã đến Việt Nam nhiều lần. Đối với ông Medvedev, mỗi chuyến thăm như mở ra một trang mới trong sự phát triển của Việt Nam. Nhân đây, ông Mevedev cũng gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư vì sự phát triển thành công của Việt Nam.
    Tại hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước luôn mang tình cảm đặc biệt, của tình đồng chí và tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc.
    " Tôi vẫn nhớ những tình cảm sâu đậm, nồng ấm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng chí Dmitry Medvedev, Đảng Nước Nga thống nhất và nhân dân Nga trong chuyến thăm của tôi tại Liên Bang Nga. Chúng tôi luôn ghi nhớ những ý nghĩa quan trọng và những kỉ niệm tốt đẹp cùng các đồng chí tại Viiệt Nam. Lần gần đây nhất đồng chí Medvedev đã có buổi điện đàm quan trọng với tôi ngay sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Medvedev có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cổ mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác vì lợi ích của cả hai nước, vì hoà bình ổn định hữu nghị và hợp tác trong khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết.

    Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm cằng có ý nghĩa khi hai nước vừa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư chúc chuyến thăm của ông Medvedev sẽ thành công tốt đẹp và khẳng định "chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp" để mở ra một cơ hội phát triển mớimới tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị rất đặc biệt giữa hai nước.

    Trả lờiXóa
  9. Dmitry Medvedev cùng Thủ tướng Việt Nam thảo luận về việc mở rộng hợp tác thương mại
    18:08 22.05.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga sẽ thảo luận với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế và nhân đạo. Trong đó, các vấn đề về hợp tác kinh tế và thương mại sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.
    "Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn cùng những diễn biến khó lường trên khu vực cũng như toàn thế giới, chúng tôi mong muốn Liên bang Nga là đối tác tin cậy dựa trên mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ cùng Việt Nam trao đổi, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trên tinh thần hài hòa lợi ích, khó khăn chia sẻ để cùng tiếp tục phát triển hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới", Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn.
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga sẽ thảo luận với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc mở rộng hợp tác thương mại, kinh tế và nhân đạo. Trong đó, các vấn đề về hợp tác kinh tế và thương mại sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Medvedev tại Việt Nam.
    Do các biện pháp trừng phạt của phương Tây, thương mại song phương đã giảm hơn một phần ba vào năm ngoái, từ 7 tỷ USD xuống còn 4,569 tỷ USD. Xuất khẩu giảm 42,7%, xuống 1,279 tỷ USD và nhập khẩu giảm 32,8%, xuống 3,290 tỷ USD.
    Xu hướng tiêu cực tiếp tục kéo dài sang năm 2023. Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, thương mại Nga-Việt trong tháng 1 năm 2023 là 304,6 triệu đô la Mỹ, giảm 44,7% so với tháng 1 năm 2022. Xuất khẩu của Nga sang Việt Nam là 45 triệu đô la Mỹ (trừ 71,8%). và nhập khẩu từ Việt Nam là 259,6 triệu USD (giảm 33,6%).
    Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin thêm về các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước hiện đang diễn ra rất sôi nổi. Theo đó, hiện Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm đang có mặt tại Moskva thảo luận về vấn đề an ninh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng sẽ tham dự Hội nghị tại Saint-Peterburg từ ngày 25-26/5. Và Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên dự kiến thăm Nga vào cuối tháng 6.
    Cũng tại cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính cũng cho biết, hiện Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của nhà lãnh đạo Nga V. Putin
    16:57 22.05.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Việt Nam chờ đợi chuyến thăm của lãnh đạo Nga, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết.
    “Ngoài chuyến thăm của Ngài, chúng tôi cũng đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo nước Nga", - Thủ tướng Việt Nam phát biểu trong cuộc họp với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tại Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  11. “Việt Nam là bạn cũ của chúng tôi”: Dmitry Medvedev thăm Hà Nội
    16:35 22.05.2023
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, người đứng đầu "Nước Nga thống nhất" Dmitry Medvedev đã đến Hà Nội.
    Trước đó, ông đã 4 lần đến Việt Nam: 1 lần với tư cách Tổng thống Nga vào năm 2010 và 3 lần trên cương vị Thủ tướng - năm 2012, 2015 và 2018.
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vì sự phát triển thành công của đất nước và chuyển lời chào của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới nhà lãnh đạo Việt Nam.
    Chuyến thăm chính thức của Dmitry Medvedev đến Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    1/11
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnh
    Chuyến thăm chính thức của Dmitry Medvedev đến Việt Nam.

    Chuyến thăm chính thức của Dmitry Medvedev đến Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    2/11
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnh
    Chuyến thăm chính thức của Dmitry Medvedev đến Việt Nam.

    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    3/11
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnh
    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam.

    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    4/11
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnh
    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam.

    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    5/11
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnh
    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam.

    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời tại buổi gặp. - Sputnik Việt Nam
    6/11
    © Sputnik / Taras Ivanov
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời tại buổi gặp.
    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    7/11
    © Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnh
    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev. - Sputnik Việt Nam
    8/11
    © Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev. - Sputnik Việt Nam
    9/11
    © Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev. - Sputnik Việt Nam
    10/11
    © Ảnh : Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev.

    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
    11/11
    © Sputnik
    Chuyến thăm của Dmitry Medvedev tới Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  12. Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam nhất trí tích cực đối thoại chính trị
    16:46 22.05.2023
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
    © Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
    HÀ NỘI (Sputnik) – Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí sẽ tích cực tham gia đối thoại chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất. Vì lợi ích của việc tạo ra một trật tự thế giới công bằng hơn, hai bên nhất quán việc củng cố hòa bình, an ninh, hợp tác cùng có lợi ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.
    "Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí tích cực tham gia đối thoại chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất, cũng như thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước", người đứng đầu Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam.
    Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam nhất trí tích cực đối thoại chính trị
    16:46 22.05.2023
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
    © Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
    HÀ NỘI (Sputnik) – Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí sẽ tích cực tham gia đối thoại chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất. Vì lợi ích của việc tạo ra một trật tự thế giới công bằng hơn, hai bên nhất quán việc củng cố hòa bình, an ninh, hợp tác cùng có lợi ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.
    "Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí tích cực tham gia đối thoại chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất, cũng như thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước", người đứng đầu Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam.

    Cụ thể, bên cạnh việc thông báo về sự phát triển của tổ chức Đảng và tình hình nước mình, hai bên cũng đã đạt được nhận thức chung về việc cần thiết phải làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giữa Mátxcơva và Hà Nội nói chung.

    Bên cạnh đó, hai bên cũng có ý định "thúc đẩy nhất quán việc củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác cùng có lợi ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới, vì lợi ích của việc tạo ra một trật tự thế giới công bằng hơn".


    Cụ thể, bên cạnh việc thông báo về sự phát triển của tổ chức Đảng và tình hình nước mình, hai bên cũng đã đạt được nhận thức chung về việc cần thiết phải làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giữa Mátxcơva và Hà Nội nói chung.

    Bên cạnh đó, hai bên cũng có ý định "thúc đẩy nhất quán việc củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác cùng có lợi ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới, vì lợi ích của việc tạo ra một trật tự thế giới công bằng hơn".

    Trả lờiXóa
  13. В ЕС не договорились о новых санкциях и помощи Украине - EU không đồng ý về các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ mới cho Ukraine
    15:06 22.05.2023(cập nhật: 16:00 22/05/2023)
    https://ria.ru/20230522/zasedanie-1873433068.html
    Szijjarto: EU chưa đưa ra quyết định về đợt hỗ trợ quân sự cho Kiev và gói trừng phạt mới
    Những lá cờ có biểu tượng của Liên minh Châu Âu gần tòa nhà của Ủy ban Châu Âu tại Brussels - RIA Novosti, 1920, 22/05/2023

    BUDAPEST, ngày 22 tháng 5 - RIA Novosti. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết tại cuộc họp, các ngoại trưởng EU đã không quyết định về một đợt tài trợ quân sự mới cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 11 chống Nga.
    "Hôm nay, tại cuộc họp, mặc dù thực tế là hầu hết các quốc gia đã thúc đẩy các đề xuất, nhưng không có quyết định nào được đưa ra về việc tài trợ thêm cho việc cung cấp vũ khí (cho Ukraine - ed.), hoặc về các biện pháp trừng phạt," Szijjarto nói sau cuộc họp. Bài phát biểu của ông đã được phát trên mạng xã hội Facebook*.
    Ông nhấn mạnh rằng "lập trường của Hungary vẫn vững như đá", Budapest vẫn không đồng ý phân bổ 500 triệu euro từ Quỹ Hòa bình Châu Âu để trang bị vũ khí cho Ukraine, trong khi ngân hàng OTP của Hungary xuất hiện trong danh sách "các nhà tài trợ chiến tranh".
    Szijjártó cho biết Hungary cũng không ủng hộ việc đưa năng lượng hạt nhân của EU vào gói trừng phạt vì nước này coi đây là mối đe dọa đối với chủ quyền năng lượng của mình.
    Ông cũng nhắc lại rằng Budapest sẽ không hỗ trợ các bước hội nhập của Ukraine vào EU và NATO cho đến khi các quyền tồn tại trước năm 2015 được trả lại cho người Hungary Transcarpathian.

    Trả lờiXóa
  14. Россия и Вьетнам подписали меморандум об изучении русского языка - Nga và Việt Nam ký kết bản ghi nhớ về nghiên cứu tiếng Nga
    15:05 22.05.2023(cập nhật: 15:28 22/05/2023)
    https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html
    MOSCOW, 22 tháng 5 - RIA Novosti. Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực nghiên cứu tiếng Nga đã được ký kết bởi đại diện của Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt "Truyền thống và hữu nghị" và Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên A.I. Herzen vào cuối Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg, theo báo điện tử VietnamNet .
    “Việc học tiếng Nga giúp mở rộng giao tiếp hai chiều và hiểu biết giữa mọi người với nhau”, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nga, cho biết. Nó được chỉ định rằng tài liệu sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa các dân tộc của hai quốc gia.
    Theo hiệu trưởng của Đại học Sư phạm Nhà nước Nga được đặt theo tên của A.I. Herzen Sergei Tarasov , thỏa thuận sẽ tạo “điều kiện thực sự cho việc học tiếng Nga ở Việt Nam và tiếng Việt ở Nga”. Tarasov nói thêm rằng nhóm nghiên cứu tiếng Nga đầu tiên có thể mở tại một trường đại học Nga vào mùa thu năm 2023.
    Trước đó, vào cuối năm 2022, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tuyên bố Moscow mong muốn mở rộng hợp tác văn hóa và nhân đạo với Hà Nội . Ông nói thêm rằng Nga hoan nghênh quyết định khôi phục tiếng Nga là ngoại ngữ đầu tiên trong chương trình giảng dạy ở trường.

    Trả lờiXóa
  15. Медведев сравнил теплоту отношений России и Вьетнама с жаркой погодой - Medvedev so sánh mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Việt Nam với thời tiết nóng bức
    14:17 22.05.2023(cập nhật: 15:08 22/05/2023
    https://ria.ru/20230522/vetnam-1873419631.html?in=t
    Medvedev so sánh mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Việt Nam với thời tiết rất nóng ở Hà Nội
    HÀ NỘI, 22/5 - RIA Novosti. Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev ghi nhận sự nồng ấm trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam, song song với thời tiết rất nóng những ngày này ở Hà Nội.
    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói: "Tôi rất vui được gặp ngài và các thành viên trong đoàn trong chuyến thăm Việt Nam. Các ngài đã mang đến cho chúng tôi những tình cảm nồng hậu và tình cảm nồng hậu của nhân dân Nga dành cho chúng tôi".
    "Nhiệt độ không khí ở Hà Nội hôm nay phản ánh đầy đủ sự ấm áp của trái tim các bạn", Thủ tướng Medvedev nhận xét.
    "Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng hôm nay là ngày ấm áp nhất", anh thừa nhận.
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh một lần nữa đích thân chúc mừng ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức vụ cao, chúc ông thành công và thịnh vượng tới nhân dân Việt Nam thân thiện.
    “Thật vậy, chúng ta có thể thảo luận về cả vấn đề tương tác giữa đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Nước Nga Thống nhất , cũng như các vấn đề xây dựng nhà nước, hợp tác kinh tế và các chủ đề quốc tế hiện nay,” ông đồng tình với chủ tịch nước Việt Nam.
    Medvedev trước đó đã đến thăm Việt Nam bốn lần: một lần với tư cách là tổng thống vào năm 2010 và ba lần với tư cách là thủ tướng vào các năm 2012, 2015 và 2018.

    Trả lờiXóa
  16. Nước Nga ném bom hạt nhân loại to nhất vào nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa