Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

 

Từ nhiều năm nay, đặc biệt là từ khi Mỹ cùng phương Tây tiến hành Cuộc cách mạng màu sắc EuroMaidan 2014 đến nay, truyền thông Kiev cùng phương Tây nói chung đã đảo ngược Lịch sử, phủ nhận vai trò của Nhân dân Liên Xô trong Chiến thắng phát xít. Họ tuyên truyền rằng Cả Stalin và cả Hitler là 2 người châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai, hoặc Chính Hitler là người Giải phóng Ukraina khỏi sự xâm lược của Stalin!  
Xem bài vào Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014 với tiêu đề Одарченко назвал Гитлера освободителем-- Thống đốc Khesonsk gọi Hitler là Người Giải phóng, bài vào Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015 với tiêu đề Thủ tướng Ukraina bài Nga vượt cả yêu cầu của phương Tây và bài vào Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021 Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!
Sau phát biểu của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk rằng “Liên Xô đã xâm lược cả Đức và Ukraine"Ngày 10/5/2015, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Moskva nhấn mạnh "Người Đức đã và sẽ luôn nhớ rằng chính Hồng quân Liên Xô đóng vai trò quyết định giải phóng nước Đức khỏi ách phát xít."
https://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/thu-tuong-angela-merkel-hong-quan-da-giai-phong-duc-khoi-phat-xit-n20150511164850269.htm
Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Về sự kiện Nhật Đầu hàng, truyền thông phương Tây cho rằng đòn quyết định là hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki chứ không có vai trò gì của Liên Xô.
Về vấn đề này, để bảo vệ SỰ THẬT LỊCH SỬ, từ Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016 Google.tienlang đã đăng bài với tiêu đề P1. Chuyên gia Mỹ: Nhật đầu hàng không phải vì bom nguyên tử mà... vì Stalin và bài vào Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016 với tiêu đề P2. Chuyên gia Mỹ: Nhật đầu hàng không phải vì bom nguyên tử mà... vì Stalin
Thế nhưng, gần đây, chủ một Kênh YouTube mà Google.tienlang ngưỡng mộ lâu nay là Kênh Tin tức Việt vẫn cho rằng hai quả bom nguyên tử Mỹ là vai trò quyết định khiến Nhật Bản phải Đầu hàng không điều kiện. Ngoài ra trong video clip này, chủ Kênh còn ca ngợi Mỹ đã "giúp đỡ Nhật Bản" khôi phục kinh tế sau chiến tranh!
Hôm nay, Google.tienlang nhấn mạnh lại NHẬT ĐẦU HÀNG KHÔNG PHẢI DO BOM NGUYÊN TỬ MÀ VÌ STALIN!
Google.tienlang xin chép lại một đoạn trong bài đã đăng P2. Chuyên gia Mỹ: Nhật đầu hàng không phải vì bom nguyên tử mà... vì Stalin
===

"Nếu các lãnh đạo Nhật Bản không lo ngại gì trước những vụ ném bom thành thị nói chung và vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima nói riêng, thì họ lo ngại điều gì? Câu trả lời rất đơn giản: Liên Xô.
Nhật Bản khi đó đang ở trong một tình thế chiến lược tương đối khó khăn. Họ đang tiến gần đến kết thúc điểm của một cuộc chiến mà họ đang thua. Tình hình rất tồi tệ. Tuy nhiên, lực lượng Lục quân vẫn còn mạnh và quân nhu còn đầy đủ. Gần 4 triệu binh sĩ còn được vũ trang và 1,2 triệu binh sĩ trong số đó đang canh gác những hòn đảo chính của Nhật Bản.
Thậm chí những nhà lãnh đạo cứng rắn nhất trong chính phủ Nhật Bản cũng biết rằng cuộc chiến không thể tiếp diễn. Câu hỏi đặt ra không phải là có nên tiếp tục hay không, mà là làm thế nào để kết thúc cuộc chiến với những điều kiện tốt nhất có thể. Quân Đồng Minh (Hoa Kỳ, Anh Quốc, và các nước khác – hãy nhớ rằng Liên Xô khi đó vẫn còn trung lập) yêu cầu Nhật phải “đầu hàng vô điều kiện”. Các lãnh đạo Nhật Bản đã hy vọng rằng họ có thể tìm được cách để tránh bị xét xử vì tội ác chiến tranh, giữ được hình thức tổ chức chính quyền, và giữ lại một số vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được: Triều Tiên, Việt Nam, Miến Điện, một phần Malaysia và Indonesia, một phần lớn miền đông Trung Quốc, và hàng loạt hòn đảo trên Thái Bình Dương.
Họ có hai kế hoạch để đạt được những điều kiện đầu hàng tốt hơn; nói cách khác, họ có hai lựa chọn chiến lược. Lựa chọn thứ nhất là ngoại giao. Nhật Bản đã từng ký một thỏa thuận trung lập hiệu lực 5 năm với Liên Xô vào tháng 4 năm 1941, và sẽ hết hạn vào năm 1946. Một nhóm gồm phần lớn là các lãnh đạo dân sự, đứng đầu là Ngoại trưởng Togo Shigenori, đã hy vọng có thể thuyết phục Stalin làm trung gian dàn xếp thỏa thuận giữa một bên là Hoa Kỳ và các đồng minh, bên kia là Nhật Bản. Mặc dù kế hoạch này là một ván cược đầy rủi ro, song nó vẫn thể hiện tư duy chiến lược vững vàng. Sau cùng thì Liên Xô sẽ có lợi nếu đảm bảo những điều kiện trong thỏa thuận không quá có lợi cho Hoa Kỳ; tăng cường ảnh hưởng hay quyền lực của Hoa Kỳ ở châu Á ở bất kỳ mức độ hay hình thức nào sẽ đồng nghĩa với suy giảm quyền lực và ảnh hưởng của Nga.
Lựa chọn thứ hai là quân sự, và phần lớn những người ủng hộ lựa chọn này là quân nhân, đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Anami Korechika. Những người này hy vọng sẽ dùng bộ binh Lục quân Đế Quốc để gây thương vong lớn cho các lực lượng Hoa Kỳ khi họ đổ bộ. Họ cho rằng nếu thành công thì sẽ có thể buộc Hoa Kỳ phải đưa ra những điều kiện có lợi hơn cho Nhật Bản. Chiến lược này cũng là một ván cược đầy rủi ro. Hoa Kỳ có vẻ rất cương quyết với yêu cầu đầu hàng vô điều kiện. Nhưng vì trên thực tế là đã có những lo ngại trong giới lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ rằng thương vong trong cuộc đổ bộ vào Nhật Bản sẽ là rất lớn, nên chiến lược này của giới cầm quyền Nhật Bản không phải là không có cơ sở.
Một cách để đánh giá xem nguyên nhân Nhật Bản đầu hàng là vì vụ ném bom Hiroshima hay vì cuộc đổ bộ và tuyên chiến của Liên Xô là so sánh cách mà hai sự kiện này tác động đến tình hình chiến lược. Tính đến ngày 8 tháng 8, sau khi Hiroshima bị ném bom, cả hai lựa chọn trên đều vẫn còn khả thi. Khi đó vẫn còn có thể đề nghị Stalin làm trung gian thỏa thuận (những ghi chép trong nhật ký của Takagi trong ngày 8 tháng 8 cho thấy ít nhất một số lãnh đạo Nhật Bản vẫn còn nghĩ đến việc cố gắng lôi kéo Stalin tham gia). Khi đó cũng vẫn còn có thể cố gắng đánh một trận quyết định cuối cùng và gây được tổn thất lớn. Việc Hiroshima bị hủy diệt không làm giảm đi sự sẵn sàng của những binh lính đang trấn thủ trên các bờ biển của bốn hòn đảo chính của Nhật Bản. Lúc ấy phía sau họ đã mất đi một thành phố, nhưng họ vẫn còn ở nguyên vị trí, vẫn còn đạn dược, và sức mạnh quân sự của họ không bị tổn hại theo bất kỳ cách đáng kể nào. Vụ ném bom Hiroshima không làm mất đi bất kỳ lựa chọn chiến lược nào trong số hai lựa chọn của Nhật Bản.
Tuy nhiên, tác động của việc Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản và đưa quân xâm nhập vào Mãn Châu & quần đảo Sakhalin lại rất khác. Ngay khi Liên Xô tuyên chiến, Stalin không còn có thể làm trung gian thỏa thuận nữa – giờ thì ông ta đã trở thành địch thủ. Vì vậy bước đi này của Liên Xô đã gạt bỏ đi lựa chọn ngoại giao của Nhật Bản. Tác động đối với tình hình quân sự cũng nặng nề không kém. Phần lớn những binh sĩ thiện chiến nhất của Nhật Bản đã được điều chuyển xuống phía nam của bốn hòn đảo chính. Quân đội Nhật Bản đã đoán đúng rằng nơi dễ là mục tiêu đầu tiên mà người Mỹ đổ bộ sẽ là đảo Kyushu nằm ở cực nam Nhật Bản. Đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Mãn Châu chỉ còn là cái bóng của mình ngày xưa, bởi vì những binh lính giỏi nhất trong quân đoàn này đã được đưa về Nhật Bản để bảo vệ chính quốc. Khi Nga đưa quân vào Mãn Châu, họ dễ dàng cắt xuyên qua thứ mà ngày trước từng là một đội quân tinh nhuệ bấc nhất, nhiều đơn vị Nga chỉ phải dừng lại mỗi khi hết nhiên liệu. Tập đoàn quân 16 của Liên Xô – với quân số 100.000 binh sĩ – đã đổ bộ lên phía nam đảo Sakhalin. Lệnh của họ là quét sạch toàn bộ những lực lượng của Nhật Bản trên đảo và sau đó – trong vòng 10 hay 14 ngày – chuẩn bị đổ bộ lên Hokkaido, đảo cực bắc trong bốn hòn đảo chính của Nhật Bản. Lực lượng của Nhật có nhiệm vụ bảo vệ Hokkaido, Quân Khu 5, đã suy yếu khi chỉ còn hai sư đoàn và hai lữ đoàn, và được dồn về phía đông trên đảo. Kế hoạch tấn công của Liên Xô là đổ bộ lên đảo từ phía tây.
Chẳng cần phải là thiên tài quân sự mới thấy được rằng, mặc dù có thể đánh một trận quyết định chống lại một đại cường quốc tiến công từ một hướng, song không thể nào đánh lui hai đại cường quốc tiến công từ hai hướng khác nhau. Cuộc đổ bộ của Liên Xô đã vô hiệu hóa chiến lược đánh một trận quyết định, cũng như đã vô hiệu hóa chiến lược ngoại giao. Chỉ với một đòn đánh, tất cả lựa chọn của Nhật Bản đều đã tan biến. Cuộc đổ bộ của Liên Xô có ý nghĩa chiến lược quyết định còn vụ ném bom Hiroshima thì không – cuộc đổ bộ đã làm mất đi cả hai lựa chọn của Nhật Bản, trong khi vụ ném bom thì không làm mất đi lựa chọn nào.
Lời tuyên chiến của Liên Xô cũng đã thay đổi những tính toán về việc còn bao nhiêu thời gian để ứng phó. Tình báo Nhật Bản dự tính rằng các lực lượng Hoa Kỳ sẽ không đổ bộ trong suốt nhiều tháng. Mặc khác, các lực lượng Liên Xô có thể tiến sâu vào Nhật Bản trong thời gian rất ngắn là 10 ngày. Cuộc đổ bộ của Liên Xô đã khiến cho việc quyết định chấm dứt chiến tranh là vô cùng cấp bách.
Và các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đi đến kết luận này trước đó vài tháng. Trong một cuộc họp của Hội đồng Tối cao vào tháng 6 năm 1945, họ đã nói rằng sự tham gia của Liên Xô vào cuộc chiến “sẽ quyết định số phận của cả Đế Quốc”. Cũng trong cuộc họp đó, Phó Tổng Tham mưu Lục quân Kawabe đã nói rằng “Duy trì tuyệt đối hòa bình trong quan hệ của chúng ta với Liên Xô là hết sức quan trọng nếu muốn tiếp tục cuộc chiến”.
Bùi Ngọc Trâm Anh

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16 nhận xét:

  1. Bài hay bên Tre Làng:
    Quan chức quốc phòng Ukraine: "Sẵn sàng tiêu diệt người Nga trên khắp thế giới".
    9.5.23
    https://www.trelangblog.com/2023/05/quan-chuc-quoc-phong-ukraine-san-sang.html#.ZFmz9HZByUk
    Khoai@
    Thật khó hiểu khi không thấy nhà dân chủ, nhân quyền nào ở Việt Nam lên tiếng về phát ngôn sặc mùi phát xít của Giám đốc
    Tổng cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov, rằng "Sẵn sàng tiêu diệt người Nga trên khắp thế giới".
    Phát biểu trước báo giới vào ngày hôm qua 8/5/2023, Giám đốc Tổng cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov
    (ảnh eben) khẳng định/tuyên bố "sẵn sàng tiêu diệt người Nga trên khắp thế giới".
    Thật ghê sợ khi tuyên bố này là sự thật và được phát đi từ một lãnh đạo cao cấp của quân đội Ukraine. Người ta càng tin nó là
    sự thật, khi mà thời gian qua hàng loạt nhà báo, nhà văn, blogger nổi tiếng của Nga bị giết hại bằng các hành vi khủng bố xe hơi trên đường hoặc tại các quán cafe.
    Trong khi Mỹ và Tây im lặng thì Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phản ứng: "Đây là một tuyên bố thực sự quái
    dị".
    Ông Dmitry Peskov đã kịch kiệt chỉ trích phát ngôn này rằng, tuyên bố trên đã xác nhận Kiev "không chỉ tài trợ cho hoạt động
    khủng bố, mà còn là bên trực tiếp tổ chức hoạt động này".
    Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảnh báo: "Chúng tôi có các cơ quan đặc biệt, sẽ làm mọi điều phải làm trong bối cảnh có những tuyên bố như vậy. Không ai nên nghi ngờ gì về điều này". Ông Dmitry Peskov cũng cho rằng, "phương Tây không nên coi thường những thông tin như vậy" và nêu rõ: "Hôm nay, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của các nước châu Âu - và đặc biệt là Washington - bởi rất khó tưởng tượng rằng những tuyên bố như vậy từ Kiev lại có thể tồn tại mà không bị lên án".
    Trong khi phương Tây có thể đã dung dưỡng và cổ súy cho những hành vi phân biệt sắc tộc phi nhân tính sặc mùi phát xít,
    giống như họ đã ngăn cản sự lan tỏa của văn hóa Nga, cấm các vận động viên thể dục thể thao Nga tham gia thi đấu quốc tế,
    bao gồm cả những người khuyết tật, phụ nữ Nga, nhưng lần này ở cấp độ cao hơn. Tuyên bố của quan chức quốc phòng
    Ukraine rõ ràng là vi phạm nhân quyền, phân biệt sắc tộc và điều đó chỉ có thể tồn tại ở các quốc gia theo chủ nghĩa phát xít.
    Đáng ngạc nhiên là những người vẫn ca ngợi "chính nghĩa", "văn minh" của Ukraine tại Việt Nam như Mạc Văn Chang, Tru
    Mộng Long, Đoàn Bảo Trâu, Tuấn Khanh cùng đám con nhang đệ tử của tân phát xít "Bỗng nhiên" im bặt trước phát biểu kiểu xã hội đen của quan chức quốc phòng Ukraina.

    Trong một diễn biến khác, trước ngày Chiến thắng phát xít 9/5, ông Medvedev đã nói rằng, "600 nghìn công dân Liên Xô đã
    chết, giải phóng Ba Lan khỏi chủ nghĩa phát xít; 380 nghìn người đã hy sinh mạng sống của họ để giải phóng Séc và Hungary, hơn 100 nghìn người - Đức. Thật không may, châu Âu ngày nay và các nhà lãnh đạo tồi tệ của nó có một trí nhớ rất ngắn".
    Ông Ông Medvedev cũng nói, "Tôi đang nhắc nhở công dân của các quốc gia đang chiến đấu chống lại Nga: hơn một triệu binh
    sĩ Liên Xô đã hy sinh mạng sống của họ vì hòa bình và tự do khỏi chủ nghĩa phát xít ở châu Âu".

    Trả lờiXóa
  2. "Điều gì có thể tồi tệ hơn cả kẻ thù? Đó là kẻ phản bội!" | Bình luận bản tin chiến sự Ukraina 09-05
    20.060 lượt xem 9 thg 5, 2023
    "Điều gì có thể tồi tệ hơn cả kẻ thù? Đó là kẻ phản bội!" | Bình luận bản tin chiến sự Ukraina 09-05
    https://www.youtube.com/watch?v=DaqJz8vf6pM

    223 bình luận
    @hungbuivan9530
    @hungbuivan9530
    37 phút trước
    Mình không phải là người nga nhưng nhìn những thước phim về nước nga mà cảm thấy rất xúc động và tự hào thay cho người dân nga . Chúc cho nước nga tiếp tục chiến thắng trước Mỹ và phương Tây trong cuộc chiến đã đang diễn ra ở UK . Chúc tổng thống Putin chúc nước nga vĩ đại trong lòng tôi

    @cucpham2592
    @cucpham2592
    1 giờ trước
    Cảm ơn Phan Sơn đã cho ta xem lại những bộ phim lịch Sử vô cùng quý giá. Rất đáng trân trọng, những kẻ đã phản bội lại lịch sử hào hùng của nhân loại, nhất định sẽ bị thất bãi nặng nề. Chúc kênh Phan Sơn ngày càng phát triển.

    @hungngovan7799
    53 phút trước
    Những hình ảnh này lại là nguồn cảm hứng của nhân dân Việt Nam trong thời gian chống Pháp. Mỹ. Trung Quốc Cám ơn bạn nhiều

    @HuongThu-yo7li
    @HuongThu-yo7li
    1 giờ trước
    Cảm ơn tác giả đã chiếu lại những thước phim ý nghĩa về ngày chiến thắng hôm nay. Xúc động đến rơi nước mắt bời bảo thế hệ người VN cũng cùng cảm xúc chiến thắng năm 1975. Dù là kênh đại diện cho ai nhưng những nội dung của kênh tin đã đem lại nhiều nội dung chính nghĩa là bài học lịch sử cho mọi người. Hãy là kênh tin tin cậy của độc giả chân chính.

    Trả lờiXóa
  3. Quân Nga Xộc Thẳng Tổng Chỉ Huy Ukraine Khiến 625 Binh Lính Ukraine Đăng Xuất, Hết Cơ Hội Phản Công
    https://www.youtube.com/watch?v=Py0nefqH2R0

    Trả lờiXóa
  4. TTX VN: Nga kỷ niệm trọng thể ngày Chiến thắng – Tin thế giới – VNEWS
    559 lượt xem 9 thg 5, 2023 #nga #ngaychienthangnga https://www.youtube.com/watch?v=sk1PRsp0gZo
    VNEWS - Ngày 9/5, Nga đã long trọng tổ chức cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sỹ.

    Mời quý vị và các bạn xem thêm: EU ra thêm gói trừng phạt Nga; Mỹ - Trung nhấn mạnh việc ổn định quan hệ

    Trả lờiXóa
  5. Toàn Văn Phát Biểu Tổng Thống Putin Trong Lễ Duyệt Binh Chiến Thắng Tại Quảng Trường Đỏ
    16.547 lượt xem 9 thg 5, 2023 #KienThucChuyenSau https://www.youtube.com/watch?v=o-ATOi4AyAA
    👉Nơi các tấm lòng vàng ủng hộ kênh
    - BIDV 21310000346936/DINH DUY KHANH
    - Momo 0914329696/DINH DUY KHANH
    👉Tình hình Nga và Ukraine mới nhất hôm nay ngày 09 tháng 5, Tin tức 24h mới nhất, bình luận quân sự, bàn cờ quân sự, bàn cờ thế sự, toàn cảnh quốc tế, câu chuyện thế giới, kiến thức chuyên sâu, tiêu điểm chuyên sâu, tin360

    379 bình luận
    @aobuithi6551
    @aobuithi6551
    2 giờ trước (đã chỉnh sửa)
    Biết ơn và yêu quý nước Nga vĩ đại và hào hiệp. Biết ơn và vô cùng kính yêu TTPu Tin tài đức toàn vẹn.Cảm ơn kênh KTCS đã dịch và truyền trọn vẹn bài phát biểu hùng hồn của TTPu Tin.Tôi yêu nước Nga tươi đẹp và vĩ đại.

    @HangLe-lr6nh
    3 giờ trước
    Người dân Việt Nam chúng tôi không bao giờ quên được đất nước Nga.

    @tranthuchuynh4341
    2 giờ trước
    Tui cá là cả lính Wagner và lính Nga cũng như dân quân Doneskt, Lugan, Zaporozhia, Crimea, Kherson ngoài tiền tuyến đều cảm thấy cảm động khi nghe bài phát biểu này.
    Và còn 1 điều nữa, dù LX là người đã tiêu diệt phát xít tại sào huyệt của chúng, thì Mỹ lại ra sức tuyên truyền rằng mình mới là người đánh bại chủ nghĩa phát xít:))
    Rất đậm chất thổ tả của truyền thông phương Tây...Còn nhiều người cứ nói 2 quả bom nguyên tử của Mỹ đã khiến Nhật đầu hàng thì xin thưa ngày 20/8/1945 LX đánh tan đạo quân Quan Đông của Nhật, dập tắt chỗ dựa cuối cùng của Đế quốc Nhật sau những thất bại te tua trước hải quân Mỹ. Nên 2 quả bom nguyên tử chỉ đẩy Nhật thêm 1 bước nữa tới sụp đổ chứ ko phải nguyên nhân chính. Sự sụp đổ đó là tổng hợp của nhiều nguyên nhân chứ ko phải có mỗi 2 "cây nấm" của Mẽo.
    Còn nguyên nhân thế chiến 2 thì ai nghiên cứu sẽ thấy Anh-Pháp dung túng cho Đức tấn công các nước nhỏ và tìm mọi cách hướng mũi dùi vào LX. Vẫn đậm chất mất dạy của bọn thực dân:))))))))


    @vietthanhla8854
    3 giờ trước
    Luôn ủng hộ kênh của KTCS,cảm ơn và yêu quý nước Nga vĩ đại,TTPutin tài năng,Đức độ đã đưa nước Nga hùng cường như ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  6. KYIV HỨNG CHỊU CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT NHẤT KỂ TỪ ĐẦU CUỘC XUNG ĐỘT || Bàn Cờ Quân Sự
    38.455 lượt xem Đã công chiếu 3 giờ trước #BànCờQuânSự #QuânSự #HoàngHải
    https://www.youtube.com/watch?v=kpMfuYNnQvw
    KYIV HỨNG CHỊU CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT NHẤT KỂ TỪ ĐẦU CUỘC XUNG ĐỘT || Bàn Cờ Quân Sự
    Người Nga sẽ tổ chức 1 cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc trên Quảng trường Đỏ ở Moscow. Đối với người dân Nga mà nói đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử của họ. Tuy nhiên, trước ngày đại lễ của nước Nga, Ukraine đã thực hiện rất nhiều các cuộc tấn công mạnh mẽ ở khắp các mặt trận. Đến ngày hôm nay, để đảm bảo cho đại lễ diễn ra tốt đẹp, người Nga đã đi nước cờ quyết liệt. Điều này khiến Ukraine phải từ tuyên bố hoãn kế hoạch tấn công vào ngày chiến thắng của người Nga.
    ===
    @phuchung88
    @phuchung88
    2 giờ trước
    Mong cho ngài PUTIN thắng lợi. Hãy chiến đấu cho nền hòa bình của thế giới. Chúng tôi ủng hộ nước Nga

    @inhlanvu4779
    @inhlanvu4779
    2 giờ trước
    Nga thật thà thẳng thắn cứu dân tộc lành thoát khỏi ách thống trị của tân phát xít đế quốc xã mới nhất định sẽ giải phóng mang đến vinh quang ấm no tự do hạnh phúc cho dân tộc lành nước mình cũng như nhiều nước trên khắp thế giới . Luôn luôn ủng hộ nước Nga chính nghĩa chính trực thương yêu bảo vệ cứu dân tộc lành.

    @luuduongvan4882
    @luuduongvan4882
    1 giờ trước
    Bakhmus đã chứng minh Zen UCà cố sức với cuộc chiến này chỉ là cảm xúc để kích hoạt tâm lý cho binh sĩ UCà và phương tây tiếp tục hậu thuẫn Zen UCà để duy trì cuộc chiến cho cậu Zen Ky.

    @thuynguyenthibich3738
    @thuynguyenthibich3738
    2 giờ trước
    Mãi biết ơn nước Nga và mong tin chiến thắng của các bạn


    @huynguyenvan9928
    3 giờ trước
    Vì nước Nga tôi sẵn sàng chiến đấu

    Trả lờiXóa
  7. TASS: Пригожин: в Артемовске идут ожесточенные бои, боеприпасы начинают поступать - Prigozhin: Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Artemovsk, đạn dược bắt đầu đến
    Ngày 9 tháng 5, 00:33, cập nhật ngày 9 tháng 5, 00:48
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17702951
    Theo người sáng lập PMC "Wagner", vào ngày 8 tháng 5, bước tiến tối đa của các nhóm là 130 m
    MOSCOW, ngày 8 tháng 5. /TASS/. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Artemovsk (tên tiếng Ukraina - Bakhmut), lực lượng Nga tiếp tục tiến lên, đạn dược bắt đầu chảy. Điều này đã được công bố vào thứ Hai bởi người sáng lập PMC "Wagner" Yevgeny Prigozhin.
    "Hôm nay, bước tiến tối đa của các nhóm là 130 m. Tổng cộng 15.000 m đã bị chiếm đóng. Và khoảng 2,36 km vuông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Cuộc giao tranh [ở Artemovsk] rất khốc liệt, các nhóm đang tiến lên và sẽ tiếp tục. Đạn dược , theo dữ liệu sơ bộ , chúng tôi đang bắt đầu nhận được,” Prigozhin cho biết, lời của ông được trích dẫn trên kênh Telegram thuộc dịch vụ báo chí của ông.

    Vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 5, Prigozhin tuyên bố rằng Wagner PMC sẽ nhận được đạn dược và vũ khí để tiếp tục chiến sự, và Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga, Sergei Surovikin, sẽ giám sát việc ra quyết định trong khuôn khổ cuộc họp. các hoạt động tác chiến của PMC phối hợp với Bộ Quốc phòng.
    Trước đó, Prigozhin đã đưa ra tuyên bố về việc thiếu đạn cho PMC. Ông cũng báo cáo rằng các đơn vị Wagner sẽ giữ nguyên vị trí ở Artemovsk cho đến 00:00 giờ Mátxcơva ngày 10 tháng 5, sau đó "đi ra các trại phía sau" để "liếm vết thương" ở đó và cứu nhân sự khỏi tổn thất.

    Trả lờiXóa
  8. TASS: Путин: против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность - Putin: Chiến tranh lại nổ ra chống lại Nga, nhưng nước này sẽ đảm bảo an ninh
    Ngày 9 tháng 5, 14:16, cập nhật 09/05/2014 14:45
    https://tass.ru/politika/17704825
    Đồng thời, Tổng thống lưu ý rằng đối với Liên bang Nga "không có dân tộc thù địch, không thân thiện ở phương Tây hay phương Đông".
    MOSCOW, ngày 9 tháng 5. /TASS/. Nền văn minh ngày nay một lần nữa ở một biên giới quyết định, một cuộc chiến lại đang diễn ra chống lại Nga, nhưng đất nước này sẽ có thể đảm bảo an ninh của mình.
    Điều này đã được tuyên bố bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba, phát biểu tại Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.

    "Ngày nay, nền văn minh lại một lần nữa ở ranh giới quyết định", nguyên thủ quốc gia nói. "Một cuộc chiến thực sự lại nổ ra chống lại Tổ quốc của chúng ta, nhưng chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta sẽ bảo vệ người dân Donbass và chúng ta sẽ đảm bảo an ninh của chính mình", tổng thống nói.

    Về vấn đề này, ông Putin cũng lưu ý rằng ở Nga "không có những dân tộc thù địch, không thân thiện, dù ở phương Tây hay phương Đông." Theo ông, Nga, giống như đại đa số người dân trên hành tinh, muốn "nhìn thấy tương lai hòa bình, tự do và ổn định."

    Trả lờiXóa
  9. TASS: "Настоящая война" против России и трагедия народа Украины. Путин выступил на параде Победы - "Cuộc chiến thực sự" chống Nga và bi kịch của người dân Ukraine Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh Chiến thắng
    Ngày 9 tháng 5, 16:19
    https://tass.ru/politika/17705909
    "Chiến tranh thực sự" một lần nữa được nổ ra chống lại Nga, nhưng nước này sẽ đảm bảo an ninh và bảo vệ người dân Donbass, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định hôm thứ Ba tại Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.
    Ông đổ lỗi cho "giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu phương Tây" về những gì đang xảy ra, nhấn mạnh rằng đối với Moscow, không có dân tộc nào không thân thiện "không ở phương Tây cũng như ở phương Đông", đồng thời gọi chế độ hiện tại ở Kiev là tội phạm và người dân Ukraine là con tin của nó.

    Không giống như năm ngoái, tổng thống đã không công bố các biện pháp mới để hỗ trợ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng lưu ý các nhà lãnh đạo của các nước SNG đã đến kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow. Cùng với ông Putin, lãnh đạo các nước Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan theo dõi lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

    TASS: Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Toàn văn
    https://tass.ru/politika/17705279

    Trả lờiXóa
  10. TASS: МО РФ сообщило об ударе по резервам и складам боеприпасов ВСУ - Bộ Quốc phòng ĐPQ tuyên bố giáng một đòn mạnh vào kho dự trữ và đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine
    Ngày 9 tháng 5, 18:30, cập nhật 09/05/18:36
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17706791
    Đại diện chính thức của bộ, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố đánh bại các mục tiêu của kẻ thù và ngăn chặn sự tiến bộ của lực lượng dự bị của ông tới các khu vực chiến đấu
    MOSCOW, ngày 9 tháng 5. /TASS/. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí trên biển và trên không có độ chính xác cao nhằm vào các kho dự trữ cũng như kho đạn dược của đối phương. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết hôm thứ Ba rằng các mục tiêu đã bị tấn công, việc chuyển quân dự bị đến các khu vực chiến đấu đã bị dừng lại.
    "Tối nay, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển và trên không vào các điểm triển khai tạm thời lực lượng dự trữ của kẻ thù, cũng như các kho đạn dược. Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công, tới các vùng chiến sự," ông nói.

    Trả lờiXóa
  11. Белый дом заявил, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом - Nhà Trắng nói rằng Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc với chiến thắng của Hoa Kỳ trước chủ nghĩa phát xít
    21:06 09.05.2023(cập nhật: 21:29 05/09/2023)
    https://ria.ru/20230509/voyna-1870667570.html
    Nhà Trắng tin rằng Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc với chiến thắng của Hoa Kỳ trước chủ nghĩa phát xít
    WASHINGTON, ngày 9 tháng 5 - RIA Novosti. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc với chiến thắng của Hoa Kỳ trước chủ nghĩa phát xít.
    "
    "Tuần này đánh dấu kỷ niệm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu và chiến thắng của Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh trước chủ nghĩa phát xít trên lục địa," Jean-Pierre nói trong một cuộc họp ngắn.
    Việc Mỹ loại Liên Xô khỏi danh sách những bên chiến thắng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, nhưng lại thổi phồng vai trò của nước này, trước đó đã được Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov tuyên bố .

    Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне- Shoigu kêu gọi chấm dứt những thông tin sai lệch của phương Tây về Thế chiến II

    https://ria.ru/20230307/falsh-1856357063.html?in=t
    Shoigu: Nỗ lực xuyên tạc lịch sử Thế chiến II của phương Tây phải chấm dứt
    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, cần phải chấm dứt những thông tin sai lệch của phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, về đóng góp chính của họ trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II.
    "Chúng tôi sẽ thảo luận về các sự kiện chính của công tác quân sự-chính trị trước thềm kỷ niệm 78 năm Chiến thắng. Các nước phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã tiến hành một cuộc chiến thông tin hoàn toàn vô kỷ luật chống lại Nga. Các đối thủ của chúng tôi đang thúc đẩy tích cực và trơ tráo nói dối rằng chính họ đã đóng góp chính vào việc đánh bại chủ nghĩa phát xít và kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. Điều này và bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm sai lệch sự thật lịch sử phải bị chấm dứt", Shoigu nói trong một cuộc họp chuyên đề qua điện thoại với lãnh đạo của lực lượng vũ trang Nga.
    Bộ trưởng cũng nói rằng Nga không có quyền cho phép "những bài học về thảm kịch khủng khiếp" mà chủ nghĩa phát xít đã dẫn dắt nhân loại trong thế kỷ 20 bị "biến thái và lãng quên".

    Trả lờiXóa
  12. Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации - Ukraine sẽ bị loại bỏ: Zelensky được cho biết điều gì sẽ xảy ra với Kiev sau chiến dịch đặc biệt
    19:57 09.05.2023(cập nhật: 21:29 05/09/2023)
    https://ria.ru/20230509/ukraina-1870661297.html
    Nhà khoa học chính trị Harris: NATO và Nga sẽ loại Ukraine khỏi cấu trúc an ninh mới của châu Âu
    MOSCOW, ngày 9 tháng 5 - RIA Novosti. Peter Harris, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Colorado( Mỹ), viết trong một bài báo cho 19FortyFive.
    "
    "Châu Âu có một tương lai u ám. Sự phân chia lục địa thành hai phe vũ trang - một bên là Nga và Belarus, bên kia là Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đây là công thức dẫn đến một thế giới lạnh lùng, không khoan dung và không trang hoàng. < ... > Nhưng ngay cả phiên bản không hoạt động này của hệ thống an ninh, dường như loại trừ Ukraine," tác giả lập luận.

    Harris cho biết, bất chấp những hy sinh mà Kiev đã thực hiện để gia nhập khối quân sự của các quốc gia phương Tây, họ sẽ không được tiếp cận với chiếc ô hạt nhân mà các nước láng giềng còn lại đã cố gắng vượt qua.
    Trước đó, nhà khoa học chính trị này cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không từ bỏ ý định chiếm Zaporozhye , Crimea và Donbass nếu thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được thiết lập giữa Moscow và Kiev. Theo chuyên gia này, thỏa thuận sẽ củng cố hiện trạng và sẽ không làm giảm tâm trạng phục thù của giới lãnh đạo Ukraine.

    Trả lờiXóa
  13. В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления- Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine thừa nhận đến giờ vẫn chưa có kế hoạch phản công
    19:54 09.05.2023(cập nhật: 21:15 05/09/2023)
    https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html
    Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Danilov thừa nhận Kiev chưa có kế hoạch phản công cuối cùng
    MOSCOW, ngày 9 tháng 5 - RIA Novosti. Ông Alexei Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) cho biết Kiev vẫn chưa có kế hoạch phản công cuối cùng.
    "
    "Ngày nay, những người biết chính xác tất cả các kế hoạch của chúng tôi (phản công. - Khoảng. ed.), họ không tồn tại. Kế hoạch cuối cùng vẫn chưa được phê duyệt", ông nói trên kênh truyền hình Rada.
    Danilov nói thêm rằng Ukraine có một số lựa chọn đang được phát triển. Theo ông, tùy từng trường hợp, Kiev sẽ đưa ra những quyết định nhất định.
    Trước đó, tờ The Times của Anh đã đưa tin, trích dẫn thông tin tình báo của Hoa Kỳ bị rò rỉ trên mạng, rằng Ukraine khó có thể đạt được thành công lớn trong cuộc phản công. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, nước này chưa sẵn sàng cho những hành động như vậy và điều tốt nhất đang chờ đợi Kyiv là "lợi ích lãnh thổ khiêm tốn".
    Mặt khác, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken không loại trừ khả năng cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu trong những tuần tới. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Reznikov lưu ý rằng một cuộc phản công có thể được mong đợi sau khi kết thúc quá trình tan băng và Kiev có kế hoạch thực hiện một số cuộc tấn công.
    Cuộc phản công sắp xảy ra của quân đội Ukraine đã được thông báo nhiều lần ở cả Kiev và phương Tây. Một trong những hướng tấn công được gọi là khu vực Zaporozhye với mục đích tiếp cận bờ biển Azov để cắt hành lang đất liền đến Crimea.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Moscow theo dõi cẩn thận mọi tuyên bố về cuộc phản công sắp tới và cân nhắc chúng khi lên kế hoạch cho một chiến dịch đặc biệt. Ngược lại, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Apty Alaudinov , nói rằng nếu Kiev quyết định thực hiện những hành động như vậy, nó sẽ "trở thành bài hát thiên nga của họ", vì quân đội Ukraine sẽ không còn quân dự bị.

    Trả lờiXóa
  14. TASS: Посол РФ в США считает, что попытки переписать историю ВОВ с годами становятся "наглее"- Đại sứ Nga tại Mỹ tin rằng những nỗ lực viết lại lịch sử Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đang trở nên "táo bạo" hơn trong những năm qua
    10 Tháng Năm, 06:58
    https://tass.ru/politika/17709461
    Theo Anatoly Antonov, điều này được thực hiện để tách mọi người trong "không gian của Liên Xô cũ"
    WASHINGTON, ngày 10 tháng 5. /TASS/. Những nỗ lực bóp méo lịch sử của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đang trở nên táo bạo hơn trong những năm qua, chúng được thực hiện để chia rẽ người dân ở những vùng đất thuộc Liên Xô cũ. Điều này đã được tuyên bố hôm thứ Ba bởi Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov, phát biểu tại tiệc chiêu đãi tại phái bộ ngoại giao nhân dịp Ngày Chiến thắng.

    Ông lưu ý: “Các sự kiện của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại càng lùi sâu vào quá khứ thì càng có nhiều âm mưu viết lại lịch sử, coi thường tầm quan trọng của Chiến thắng của chúng ta và thậm chí đổ trách nhiệm cho Liên Xô vì đã gây ra một cuộc xung đột thế giới”. quốc tịch ở các vùng đất thuộc Liên Xô cũ.

    Đại sứ Nga nhấn mạnh: "Hôm nay, các lực lượng vũ trang Nga một lần nữa chiến đấu chống lại sự lây nhiễm của chủ nghĩa phát xít ở Ukraine. Nhiều người ở đất nước anh em của chúng ta đã tự ý thức được rằng họ đã bị lật tẩy, lập trình cho họ chiến tranh với Nga. Tôi cho rằng điều đó Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là truyền lại sự thật lịch sử cho con, cháu, chắt của mình, kể cho chúng nghe về những anh hùng đã cho chúng ta cơ hội được sống, rằng thế hệ những người chiến thắng không chỉ giải phóng châu Âu khỏi dịch hạch nâu mà còn đã có thể khôi phục đất nước trong thời gian ngắn nhất có thể, biến nó thành một siêu cường."

    Trả lờiXóa
  15. Украина назвала недружественным шагом участие лидеров других стран в торжествах в Москве - Ukraine gọi sự tham gia của các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác trong lễ kỷ niệm ở Moscow là một bước đi không thân thiện
    Ngày 9 tháng 5, 19:20 Ngày chiến thắng
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17707181
    Bộ Ngoại giao Ukraine làm rõ rằng chúng tôi đang nói về các nhà lãnh đạo của Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan
    MOSCOW, ngày 9 tháng 5. /TASS/. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi sự tham gia của các nhà lãnh đạo Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan trong lễ kỷ niệm ở Moscow nhân dịp kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là một bước đi không thân thiện.
    "Chúng tôi coi sự tham gia của các nhà lãnh đạo của các quốc gia nước ngoài này trong một sự kiện công khai <...> là một bước vô đạo đức và không thân thiện đối với Ukraine, một biểu hiện của sự coi thường người dân Ukraine," Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên thứ ba . Đồng thời, tuyên bố không đề cập đến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người cũng tham gia lễ kỷ niệm ở Moscow.

    Vào ngày 9 tháng 5, các nhà lãnh đạo của hầu hết các quốc gia SNG đã đến Moscow: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan (là thành viên liên kết của Khối thịnh vượng chung) và Uzbekistan. Các nhà lãnh đạo đã xem Cuộc diễu hành Chiến thắng từ tòa án trung tâm trên Quảng trường Đỏ, sau đó đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh trong Vườn Alexander.

    Phát biểu tại Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tất cả các dân tộc Liên Xô đã góp phần tạo nên Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và nước Nga sẽ luôn ghi nhớ điều này. Ông lưu ý rằng vào ngày này, các nhà lãnh đạo của các nước SNG đã tập trung tại Moscow, đây là một thái độ biết ơn đối với chiến công của tổ tiên họ.

    Trả lờiXóa
  16. TASS: Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве- Zakharova nói rằng Kiev không có quyền đánh giá sự tham gia của các nhà lãnh đạo CIS trong cuộc diễu hành ở Moscow
    Ngày 9 tháng 5, 21:48 Ngày chiến thắng
    https://tass.ru/politika/17707867
    Theo đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine đã vượt qua các thông lệ của Đệ tam Quốc xã, liên quan đến "toàn xã hội trong các hoạt động khủng bố".
    MOSCOW, ngày 9 tháng 5. /TASS/. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, chỉ ra rằng giới lãnh đạo Kiev, cam kết theo chủ nghĩa phát xít, không có quyền đạo đức để đánh giá sự tham gia của các nhà lãnh đạo các nước SNG trong Lễ diễu hành Chiến thắng ở Moscow.
    “Đầu tiên, họ quên hỏi Đức Quốc xã,” cô viết trên kênh Telegram của mình hôm thứ Ba, bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine rằng sự hiện diện của các nhà lãnh đạo CIS tại Lễ diễu hành Chiến thắng ở Moscow là một bước đi vô đạo đức và không thân thiện đối với Kiev.

    Theo bà, chính quyền Ukraine đã vượt qua các thông lệ của Đệ tam Quốc xã, nơi họ "tích cực thực hành lập" danh sách truy nã "kẻ thù, bao gồm trong đó các nhân vật nghệ thuật, văn hóa, khoa học, chính trị, việc loại bỏ những thứ lẽ ra phải được thực hiện như một vấn đề ưu tiên." "Chế độ Kiev thậm chí còn đi xa hơn: lôi kéo toàn xã hội không chỉ vào cuộc đàn áp và phân biệt chủng tộc của Đức Quốc xã, mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động khủng bố. Học sinh đã vượt qua giáo viên", đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

    Đặc biệt, Zakharova đã thu hút sự chú ý đến một cuộc thăm dò do cơ quan nhà nước Ukraine UNIAN thực hiện giữa các độc giả về "người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, phóng viên quân sự và nhà lãnh đạo dư luận nào ở Nga mà họ muốn coi là nạn nhân tiếp theo của một kẻ khủng bố" sau hành động với Daria Dugina, Vladlen Tatarsky và Zakhar Prilepin." "Chế độ khủng bố Kiev và các phương tiện truyền thông phải phù hợp với nó - misanthropic. Vladimir Solovyov, Margarita Simonyan, Anton Krasovsky, Dmitry Kiselev, Sergei Mardan và Semyon Pegov nằm trong danh sách hành quyết. Thật là một điểm thu hút đẫm máu. Mỗi ngày, ở Kiev, " - cô nói thêm.

    Nhà ngoại giao lưu ý rằng khoảng 50.000 người đã tham gia cuộc khảo sát. "Dựa trên số lượt thích và trái tim dưới bài đăng, hệ tư tưởng khủng bố với tất cả các dấu hiệu của tội ác cộng hưởng với cư dân Ukraine bị đối xử bằng tuyên truyền nhiệt hạch của Đức Quốc xã", đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tổng kết.

    Bà cũng lưu ý rằng phương Tây và các tổ chức quốc tế có liên quan đã không lên án hành động của Kiev, mà theo Zakharova, "ngay cả hành động kích động trực tiếp thực hiện các cuộc tấn công khủng bố cũng sẽ bị xử lý."

    Trả lờiXóa