Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

CHUYỆN KHÓ NÓI CỦA PHÁI NỮ TRONG THỂ THAO NHÂN NGÀY MAI HUỲNH NHƯ CÙNG TUYỂN NỮ VN XUNG TRẬN

 

Chẳng giấu gì mọi người, Google.tienlang là fan hâm mộ của Đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bạn gái xinh đẹp và mạnh mẽ Huỳnh Như- Linh hồn của toàn đội.
16:00 chiều mai, 03/5/2023, trên đất bạn Campuchia, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ ra quân bảo vệ chức Vô địch SEA Games 32. 
Google.tienlang hy vọng rằng, Huỳnh Như cùng các nữ chiến binh Sao vàng sẽ đáp ứng niềm kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.
Có một điều tế nhị mà Huỳnh Như cũng như tất cả các vận động viên nữ của chúng ta chưa bao giờ nói ra. Nhưng vì cùng là phái nữ, các thành viên Ban Biên tập Google.tienlang biết rằng các bạn đều muốn nói. Đó là vấn đề TRANG PHỤC THỂ THAO CỦA PHÁI NỮ. Google.tienlang cũng rất thích trang phục thể thao màu trắng. Nhưng không giống như phái nam, phái nữ chúng tôi có chuyện tế nhị khó nói là chúng tôi có "những ngày ... đèn đỏ!". Vầ tâm sinh lý, nhiều bạn gái trong "những ngày ... đèn đỏ" thậm chí chẳng muốn làm việc. Nhưng các bạn gái vận động viên không thể từ chối ra sân trong những ngày này. Vì màu cờ sắc áo, các bạn phải động viên nhau ra sân bất chấp những khó khăn cá nhân... Và dù ra sân, chưa nói vấn để sức khoẻ, nhưng chắc chắn các bạn gái trong "những ngày ... đèn đỏ", dù ít hay nhiều, cũng nơm nớp lo sợ, e ngại, chẳng may có chút lộ ra trên bộ trang phục màu trắng...

Kinh nguyệt là chuyện gây rắc rối nhất cho các cuộc thi đấu thể thao, đặc biệt là khi sự căng thẳng liên quan đến quần áo làm tăng thêm cơn đau bụng kinh. Trong một số môn thể thao – quần vợt dẫn đầu với giải Wimbledon – các vận động viên buộc phải mặc đồ màu trắng, màu gây lo lắng khi đến kỳ kinh nguyệt. Trên thế giới, các vận động viên nữ đã không thể im lặng và yêu cầu xem xét những thiệt hại đối với thành tích của các vận động viên quần vợt, bóng đá và judoka.

Alicia Barnett, một vận động viên quần vợt người Anh, đã thổ lộ trên báo chí: “Trong các vòng sơ loại, tôi đã có kinh nguyệt và những ngày đầu tiên rất nặng nề. Tôi hơi căng thẳng về điều đó. Tôi nghĩ rằng việc bạn đi thi đấu đã đủ khó khăn rồi, chuyện mặc đồ trắng cũng chẳng ích gì, mà ngược lại, gây tâm lý căng thẳng...”

Tay vợt Trung Quốc, Quinwen Zheng, đã bắt đầu yêu cầu dỡ bỏ điều cấm kỵ trong thể thao, giải thích thất bại của cô tại Roland-Garros ở vòng 16 là do bị đau bụng kinh, và tiếc nuối vì đã không “thể hiện được hết sức mình”.

Nhưng bên cạnh những cơn đau mà không ai nghi ngờ này, còn có nỗi sợ hãi khi nhìn thấy những đốm đỏ do thời kỳ gây ra lộ ra trước mắt mọi người khi mặc váy trắng, mặc quần đùi hoặc mặc kimono.

Để hạn chế tác động của hiện tượng hàng tháng này đối với thành tích của họ, các vận động viên muốn chấm dứt truyền thống mặc đồ trắng.

Google.tienlang đã tìm hiểu về lịch sử những quy định trang phục màu trắng này.

Là một biểu tượng của giai cấp tư sản Anh, “quy định về trang phục toàn màu trắng” đã trở thành quy định bắt buộc tại Wimbledon kể từ khi cuộc thi được thành lập vào năm 1877. Bắt nguồn từ các tiêu chuẩn về sự “đúng đắn” của thời Victoria, quy tắc này đã trở thành chính thức vào năm 1963.

Theo trang web chính thức của Wimbledon, quy định về trang phục quy định rằng tất cả các tay vợt phải mặc “quần áo quần vợt phù hợp gần như toàn màu trắng”. Một quy tắc được áp dụng từ thời điểm các cầu thủ vào sân. Trang phục phải hoàn toàn là màu trắng, ngoại trừ "màu trắng nhạt hoặc màu kem".

Nếu ngưỡng dung sai đôi khi cho phép sử dụng các sắc thái "màu phấn", ban tổ chức giải đấu muốn lưng, quần đùi, váy, tất, giày và mũ giữ nguyên màu trắng. Vì vậy, vào năm 2002, khi đang mặc quần đùi đen, vận động viên quần vợt người Nga Anna Kournikova được yêu cầu quay lại tủ quần áo của mình và tìm một bộ quần áo màu trắng.

Đáp lại một dòng tweet gợi lên kinh nguyệt và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của một số vận động viên trong các cuộc thi thể thao, nhà vô địch Olympic Mónica Puig đã phát biểu sau đó: “sự căng thẳng về tinh thần khi phải mặc đồ trắng tại Wimbledon và cầu nguyện cho không có kinh trong hai tuần này. Tôi nghĩ rằng một số truyền thống có thể được thay đổi,” Alicia Barnett nói, người cũng cho biết cô ấy “yêu” truyền thống “toàn màu trắng”. Một vị trí được chia sẻ bởi cầu thủ bóng đá người Anh Beth Mead. Anh ấy nói: “Thật tuyệt khi có một bộ trang phục toàn màu trắng, nhưng đôi khi nó không thực tế khi đến tháng”. Trong một cuộc phỏng vấn với 'The Telegraph', tác giả giải thích rằng đội bóng đá nữ Anh đã chuyển nhận xét đó cho Nike. Các cầu thủ của đội, những người hiện đang thi đấu tại Giải vô địch châu Âu, đã bắt đầu đàm phán với nhà cung cấp trang phục thi đấu của họ để thay đổi màu quần đùi của họ (hiện là màu trắng).

Ngoài quần vợt và bóng đá, còn có một môn thể thao khác bị ảnh hưởng - và lần này, bất kể cuộc thi nào - bởi bộ đồng phục màu trắng: judo. Trên chiếu tatami, Clarisse Agbegnenou, năm lần vô địch thế giới, cá cược chống lại những điều cấm kỵ trong thể thao, thậm chí còn tham gia vào thương hiệu quần lót kinh nguyệt Réjeanne của Pháp.

“Tôi đã tập judo với bộ kimono trắng, nó rất phức tạp,” cô giải thích với France Info khi đến với môn judoka ở hạng cân dưới 63 kg. "Nhiều lần giữa các buổi tập, tôi phải vào nhà vệ sinh để thay đồ (…) phụ nữ nào cũng cần và trong thể thao bạn gặp nhiều khó khăn”.

Về trang phục và màu sắc theo quy định, việc gợi ý đơn giản hoá về các quy tắc vẫn là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, khi vận động viên bơi lội Trung Quốc Fu Yuanhui bị rớt hạng vào năm 2016, sau thất bại của cô tại hồ bơi Olympic ở Rio, đã tâm sự: “Các quy tắc khiến tất cả các vận động viên khó chịu ít nhất một lần trong đời”.

Đây cũng là một trong những điều mà tay vợt Alicia Barnett đề cập: “Cơ thể bạn cảm thấy lỏng lẻo hơn, gân cốt giãn ra, đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều và phối hợp khó khăn hơn. Tôi cảm thấy rất chán nản và rất khó để tìm thấy động lực thi đấu.”

Về phần Fu Yuanhui, đã có rất nhiều lời bàn tán về cô ấy sau khi cô ấy biện minh cho thất bại của mình ở nội dung 4x100m nữ bằng cách nói: “Đó là vì hôm qua tôi có kinh. Đơn giản hoá các quy tắc trang phục sẽ hiệu quả hơn”. Ở Trung Quốc, nơi mà kinh nguyệt là điều cấm kỵ ngay cả trong cách nói về nó, tuyên bố này đã gây xôn xao dư luận. Chính vì vậy, sự lên tiếng của Fu Yuanhu là "phát đại bác" trên phương tiện truyền thông chính liên quan đến việc dỡ bỏ dần luật im lặng xung quanh kỳ kinh nguyệt. “Ngày đầu tiên (của giai đoạn) luôn khó khăn,” đối tác quần vợt của cô, Quinwen Zheng, cho biết sau thất bại ở Roland-Garros. “Tôi không thể đi ngược lại bản chất của mình. Tôi muốn trở thành một người đàn ông trên sân vào những lúc như thế này.”

Vận động viên Fu Yuanhui của Trung Quốc thi đấu trong trận chung kết 100m bơi ngửa nữ trong nội dung bơi lội tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 tại Sân vận động dưới nước Olympic ở Rio de Janeiro vào ngày 8 tháng 8 năm 2016. AFP – Bureau MARTIN

Vào tháng 1 năm 2015, vận động viên quần vợt người Anh Heather Watson cũng liên tưởng màn trình diễn kém cỏi của cô tại Giải quần vợt Úc Mở rộng với "chuyện khó nói của con gái". Trước micrô của Đài BBC, cựu số 1 người Anh Annabel Croft đã làm việc của riêng mình, yêu cầu loại bỏ trang phục trắng với phái nữ trong kỳ kinh nguyệt “luôn là điều cấm kỵ”. 

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều vận động viên nữ lên tiếng công khai phản đối các quy định trang phục không phù hợp dành cho phụ nữ. Theo một cuộc thăm dò của Adidas từ tháng 8 năm 2021, cứ 4 cô gái thì có một người bỏ thể thao khi còn là thiếu niên, chủ yếu vì sợ chảy máu và làm bẩn quần áo của họ.

Một số nước trên thế giới đã có những bước đi tiên phong loại bỏ khỏi thể thao nữ chiếc quần đùi màu trắng đối với một số môn thể thao.

Hôm 14/3/2023, Liên đoàn bóng bầu dục Ireland (IRFU) cho biết quần đùi màu xanh sẽ được ra mắt trong trận khai mạc Giải bóng bầu dục nữ 6 quốc gia giữa Ireland và xứ Wales vào ngày 25/3, CNN đưa tin.

Trang phục cũ
Trang phục mới

Enya Breen, tuyển thủ Ireland, cho biết: "Cách tốt nhất để đảm bảo chúng tôi thể hiện tốt trên sân cỏ là loại bỏ mọi phiền nhiễu không cần thiết. Mặc quần đùi màu xanh thay vì màu trắng là một việc nhỏ, nhưng đối với chúng tôi, đó là bước tiến lớn từ nhà cung cấp trang phục Canterbury và IRFU".

Breen cho rằng sự thay đổi này sẽ giúp VĐV nữ cảm thấy thoải mái hơn trên sân và có thể tiếp tục thể hiện hết khả năng trong các môn thể thao.

 

Một nhóm người biểu tình mặc váy trắng với quần đùi màu đỏ bên trong, đã đến cổng chính của Wimbledon trước trận chung kết đơn nữ giữa Ons Jabeur và Elena Rybakina.

VĐV Gabriella Holmes và cầu thủ Holly Gordon là những người đứng ra tổ chức chiến dịch, để làm nổi bật sự lo lắng mà phụ nữ phải đối mặt khi thi đấu trong trang phục truyền thống màu trắng.

Trước áp lực từ phía các VĐV và dư luận, giữa tháng 11/2022, Ban tổ chức Wimbledon tuyên bố nới lỏng yêu cầu về trang phục toàn màu trắng để cho phép các tay vợt nữ mặc "quần lót màu trung tính/tối".

Sally Bolton, Giám đốc điều hành của All England Club, cho biết: "Điều này có nghĩa là từ năm tới, phụ nữ và trẻ em gái thi đấu tại Wimbledon sẽ có thể mặc quần lót màu khác nếu họ muốn. Chúng tôi hy vọng rằng sự điều chỉnh quy tắc này sẽ giúp người chơi tập trung hoàn toàn vào hiệu suất thi đấu, giảm bớt lo lắng tiềm tàng".

Một số đội bóng đá cũng đã loại bỏ chiếc quần đùi màu trắng trong trang phục thi đấu chính thức để giảm bớt lo lắng cho các cầu thủ nữ.

Tháng 10/2022, West Bromwich Albion Women, câu lạc bộ bóng đá nữ của Anh, thay đổi trang phục thi đấu sân nhà từ quần đùi màu trắng sang quần đùi màu xanh nước biển, sau khi tham khảo ý kiến ​​của cả đội về vấn đề mặc đồ màu trắng trong kỳ kinh nguyệt.

Đội trưởng đội nữ West Bromwich Albion, Hannah George, cho biết: "Thật tuyệt khi câu lạc bộ ủng hộ việc chúng tôi chuyển sang mặc quần đùi màu xanh. Sự thay đổi này sẽ giúp chúng tôi tập trung vào màn trình diễn của mình mà không phải lo lắng thêm".

"Tôi hy vọng đơn vị sẽ thay đổi trang phục. Thật tuyệt khi có một bộ quần áo toàn màu trắng, nhưng đôi khi nó không thực tế, nhất là khi tới tháng", tiền đạo Beth Mead cho hay.

Bằng bài viết này, Google.tienlang hy vọng các Liên đoàn Thể thao châu Á quan tâm tới “câu chuyện khó nói” của các nữ vận động viên. Nếu các Liên đoàn thể thao châu Á chưa nói thì các Liên đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có Liên đoàn Bóng đá nên khởi xướng câu chuyện này. Huỳnh Như cùng đồng đội của cô CHƯA NÓI, không có nghĩa là các bạn ấy KHÔNG MUỐN NÓI!

Mời xem thêm một vài hình ảnh nữ vận động viên trong trang phục màu trắng













Hoàng Thuỷ Tiên-  Chuyên gia bóng đá của Google.tienlang

Mời xem bài liên quan

10 nhận xét:

  1. Tôi tin rằng nếu đọc bài này, Huỳnh Như cùng các bạn gái xinh đẹp cũng nghĩ như tôi: Ủng hộ kiến nghị của Google.tienlang!
    Đồ trắng cũng rất đẹp nhưng...

    Trả lờiXóa
  2. Bao giờ cho đến 16:00 đây...

    Trả lờiXóa
  3. Trong khi chờ đợi đến 16:00 thì vẫn nên cập nhật tình hình về nguỵ Kiev:
    Ukraina ngừng chia sẻ thông tin với phương Tây vì sợ bị rò rỉ
    06:56 03.05.2023
    Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2023
    © Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnh
    MOSKVA (Sputnik) - Kiev đang giữ bí mật mọi chi tiết liên quan đến cuộc phản công mùa xuân do sợ bị rò rỉ thông tin ảnh hưởng đến vị thế của họ trên chiến trường, báo Politico trích dẫn các nguồn tin giấu tên ở châu Âu cho biết.
    Các quan chức nói rằng những người đồng cấp Ukraina của họ viện dẫn khả năng rò rỉ tài liệu mật từ quân nhân Jack Teixeira, coi đó là một trong những lý do khiến Kiev hạn chế việc chia sẻ thông tin về cuộc phản công, bao gồm cả thời gian, địa điểm và số lượng quân mà họ dự kiến triển khai ngoài mặt trận để tiến hành phản công", tờ báo đưa tin.
    Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm rằng việc thiếu thông tin trước khi bắt đầu phản công không phải là điều bất ngờ đối với Washington.
    Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Đại tá Áo: Vụ rò rỉ dữ liệu mật sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraina
    13 Tháng Tư, 20:24
    Trước đó, kênh truyền hình CNN của Mỹ dẫn một nguồn tin giấu tên thân cận với Vladimir Zelensky cho biết Kiev đã thay đổi "một số kế hoạch quân sự" do bị rò rỉ những tài liệu mật mô tả tình trạng quân đội Ukraina, các vị trí triển khai quân, dự trữ vũ khí và đánh giá tổn thất.
    Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ trên các mạng xã hội về những thông tin được gọi là tài liệu tình báo của Mỹ, trong đó mô tả tình hình quân đội Ukraina và các kế hoạch của Mỹ và NATO nhằm tăng cường sức mạnh cho họ. Moskva không loại trừ trong việc này có sự nhồi nhét thông tin sai lệch một cách có chủ đích. Như Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận xét, Hoa Kỳ là một bên trong cuộc xung đột và trên thực tế đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga mà trong đó có thể bao gồm những phương pháp tương tự.

    Trả lờiXóa
  4. SEA Games 32: Việt Nam gây bất ngờ với HCV đầu tiên môn cờ ốc - "mỏ vàng" của Campuchia
    20:41 02.05.2023
    Niềm vui của các thành viên đội tuyển cờ ốc Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
    © Ảnh : Báo Quân đội nhân dân
    Chiều 2/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 32 ở bộ môn cờ ốc (ouk chatrang), môn thi đấu được xem là “tủ” của nước chủ nhà Campuchia.
    Hai nữ kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo (Hải Phòng) và Tôn Nữ Hồng Ân (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã xuất sắc đoạt tấm HCV nội dung đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút.
    Cờ ốc mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam tại SEA Games 32
    Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên đoạt HCV tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, khi đội tuyển cờ ốc nữ với 2 kỳ thủ xuất sắc là Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân xuất sắc giành HCV ngay trước 1 vòng đấu.
    Cờ ốc (ouk chatrang) là môn thể thao truyền thống của Campuchia, được đưa vào chương trình thi đấu SEA Games năm nay. Đây được xem là "mỏ vàng" của nước chủ nhà SEA Games 32.
    Thế nhưng, các kỳ thủ Việt Nam lại đang cho thấy phong độ ngoài mong đợi ở bộ môn này. Sau những chiến thắng liên tiếp trước chủ nhà Campuchia, Myanmar và Malaysia, bộ đôi Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã bước vào 2 trận đấu quyết định gặp Thái Lan và Philippines ngày 2/5.
    Kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
    Kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân
    © Ảnh : Báo Quân đội nhân dân
    Theo quy định, các đội đấu vòng tròn một lượt, trong đó Việt Nam và Philippines cùng thắng cả 4 lượt đầu. Ở từng trận đấu, mỗi kỳ thủ đấu hai ván, thắng một điểm, hoà 0,5 điểm, thua không được điểm.
    Trong buổi sáng, hai nữ kỳ thủ Việt Nam gặp Sarocha Chuesakul và Sirikan Sukpancharoen của Thái Lan và có kết quả hòa.
    Đến buổi chiều, Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân gặp lại đối thủ mạnh đến từ Philippines và xuất sắc giành chiến thắng 1-0, qua đó đoạt tấm HCV nội dung đồng đội nữ 2 người cờ tiêu chuẩn 60 phút. Đây cũng là tấm HCV "mở hàng" cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games năm nay.
    Ngày 6/5, Việt Nam sẽ đánh trận cuối mang tính thủ tục gặp Lào. Sau đó, Phương Thảo và Hồng Ân sẽ được trao HC vàng, cùng ba nội dung khác.
    Trước mắt, đội tuyển cờ ốc Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm 2 tấm HCV nữa ở nội dung cờ chớp cá nhân nam và cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 4 người.
    Kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
    Kỳ thủ Tôn Nữ Hồng Ân
    © Ảnh : Dương Thuật
    Cờ ốc là gì?
    Môn cờ ốc (ouk chatrang) là biến thể của cờ Khmer, còn có tên gọi là cờ Thái Lan hay cờ makruk. Bàn cờ hình vuông 64 ô giống cờ vua, mỗi bên 16 quân gồm vua, 8 tốt, 2 xe, 2 ngựa, 2 tượng, 1 vua và 1 hậu.
    Cách đi của các quân có phần giống cờ vua, nhưng quân hậu và tượng chỉ được đi mỗi nước một ô. Người chơi chiến thắng khi chiếu hết đối thủ, hoặc đối phương hết thời gian.
    Phạm Thanh Phương Thảo đấu trí cùng đối thủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
    Phạm Thanh Phương Thảo đấu trí cùng đối thủ
    © Ảnh : Dương Thuật
    Cờ ốc lần đầu được đưa vào SEA Games 32, thi đấu từ 29/4 đến 9/5, với 7 nội dung gồm cá nhân nam 5 phút, đồng đội nam 4 người 60 phút, đồng đội nam 3 người 60 phút, đồng đội nam 2 người 60 phút, đồng đội nữ 2 người 60 phút, cá nhân nam 60 phút và cá nhân nữ 60 phút.
    Cả Phương Thảo và Hồng Ân đều từng là kỳ thủ cờ vua là có đẳng cấp Kiện tướng FIDE nữ (WFM), sau đó chuyển sang chơi cờ ốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Thanh Phương Thảo đấu trí cùng đối thủ:
      https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e7/05/02/22787982_0:0:870:579_1920x0_80_0_0_2dea7ab8dcfbfb805ddb28cfc76c2b60.jpg.webp

      Xóa
  5. Cựu Chiến binhlúc 11:48 3 tháng 5, 2023

    Chào cô "Chuyên gia bóng đá Thuỷ Tiên- Chuyên dự đoán sai" của Google.tienlang!
    Trận bóng chiều nay, chưa thấy Thuỷ Tiên đưa ra dự đoán, vậy nên chắc là Huỳnh Như cùng Tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng.
    Tôi dự là 5- 0 cho Huỳnh Như!

    Trả lờiXóa
  6. Phút thứ 4, Phạm Hải Yến ghi bàn!
    1-0

    Trả lờiXóa
  7. Bác Cựu Chiến binh chắc đoán sai rồi!
    Hết Hiệp 1 mà ta đã thhawsng 3-0.
    Sang Hiệp 2, Mã Lai vỡ trận, mất tinh thần, có lẽ Việt Nam phải ghi thêm 5 bàn nữa!
    Chung cuộc, VN thắng 8-0!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đoán Sai!
    Trận đấu Kết thúc, vẫn là 3-0!

    Trả lờiXóa
  9. Cuộc sống hiện đại và người ta đòi bình đẳng giới đến mức có thể biến phụ nữ thành đàn ông thì phải chịu thôi chứ biết làm sao

    Trả lờiXóa