Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

PHÓNG SỰ CỦA BÁO PHÁP TẠI NƠI HUẤN LUYỆN TÂN BINH CỦA KIEV ĐỂ CHUẨN BỊ 'PHẢN CÔNG KHÉT TIẾNG'

 

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc Phóng sự của báo Pouin (Pháp) với tiêu đề Guerreen Ukraine : dans l’enfer des centres d’entraînement ukrainiens- Dịch: Chiến tranh ở Ukraine: trong địa ngục của các trung tâm huấn luyện tân binh Ukraine

https://www.lepoint.fr/monde/guerre-en-ukraine-dans-l-enfer-des-centres-d-entrainement-ukrainiens-30-04-2023-2518319_24.php#11

Xin đọc ngay những bài:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài Phóng sự trên báo Pouin (Pháp) ...

******

Guerreen Ukraine : dans l’enfer des centres d’entraînement ukrainiens- Dịch: Chiến tranh ở Ukraine: trong địa ngục của các trung tâm huấn luyện tân binh Ukraine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài Phóng sự trên báo Pouin (Pháp)

Họ là ai - những chiến binh được giao nhiệm vụ thực hiện niềm hy vọng cuối cùng của Zelensky - "cuộc phản công" khét tiếng? Tạp chí Pouin của Pháp đã đặt câu hỏi này và cử phóng viên đến các trung tâm huấn luyện quân sự Ukraine. Các phóng viên tìm thấy ở đó chả có gì như tuyên truyền…

“Lực lượng đặc biệt?"

Để có thể đánh trả, Kiev sẽ phải đưa khoảng 40.000 người vào quân đội, những người này sẽ phải được huấn luyện theo tiêu chuẩn của NATO - nhưng chủ yếu là với vũ khí cũ của Liên Xô.

"Đây là động mạch đùi của bạn. Nếu nó bị trúng đạn hoặc mảnh đạn, bạn có chưa đầy một phút để thắt garô trước khi chảy máu. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của bạn, hãy luyện tập ngay bây giờ!" Người hướng dẫn dành một “tài liệu trực quan” thuộc loại trường học có sơ đồ tuần hoàn máu trong cơ thể con người. Anh ấy nhìn vào khuôn mặt của những người có mặt. Trước mặt anh ta là khoảng ba mươi người đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tất cả bọn họ bắt đầu vụng về cố gắng thắt garô màu đen vào đùi. Kỹ năng vẫn còn ít, nhưng có rất nhiều nỗ lực: hoàn toàn im lặng nhẫn nhịn, và khuôn mặt của đa số căng thẳng vì nỗ lực và sợ hãi.

Một vài tuần trước, những người này đang sống cuộc sống bình thường. Trong vài ngày nữa, họ sẽ ở tuyến đầu của cuộc xung đột khủng khiếp nhất mà châu Âu từng biết kể từ Thế chiến thứ hai. Họ sẽ tìm thấy chính mình trong các chiến hào ở miền đông Ukraine.

Lính tuyển mộ Ukraine: "Tôi sợ"

Tất cả họ đều thuộc nhóm 100 tân binh từ tiểu đoàn bộ binh Dnepr-1. Trong sáu tuần qua, họ đã học những điều cơ bản về võ thuật trong một trại hè trước đây, bị lạc trong rừng. Một số, bị triệu tập bằng vũ lực, ngồi với khuôn mặt chua chát. Roman, một thợ mỏ 30 tuổi đến từ thị trấn Vuhledar, cho biết: "Tôi đã bị mất việc. Tôi đã đoán trước việc này, nhưng tôi rất sợ. Nhiều người bạn của tôi đã được huy động đợt trước và nay đã không còn sống sót trở về". Họ chết ở Donbass, với sự xúc động, Roman nói thêm.

Bên cạnh anh, Sergei, một công nhân 37 tuổi, trông cũng ủ rũ. Anh ấy đang cố gắng để có được giấy chứng nhận từ các bác sĩ quân y rằng anh ấy sẽ không thể phục vụ trên tiền tuyến do bị thương ở chân. "Tôi không ngu đâu. Chúng tôi được cử đến đó để tham gia phản công," anh càu nhàu, phì phèo điếu thuốc.

Những người mới đến khác không còn trẻ nữa. Oleg, một thợ nề tóc hoa râm, 59 tuổi, buồn bã: Tôi đã gần đến độ tuổi giới hạn. Bất cứ ai cũng hiểu: Tôi sẽ không thể chạy nhanh như những người khác." Kể từ khi áp dụng thiết quân luật vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, bất kỳ nam giới Ukraine nào từ 18 đến 60 tuổi đều có thể được huy động, ngoại trừ sinh viên, người khuyết tật và cha của các gia đình.

Xem thêm bài BI HÀI CHUYỆN 'BẮT LÍNH" Ở UKRAINA và bài Сотрудники военкомата во Львове явились на похороны бойца ВСУ с повестками и забралимужчин- Dịch: Các nhân viên của văn phòng đã đăng ký quân sự và nhập ngũ tại đám tang của một người lính Lực lượng vũ trang Ukraine với lệnh nhập ngũ và đưa những người đàn ông đó đi

Nghĩa trang binh lính Ukraina chết ở Donbass

Nhấn vào Đây để xem video clip "Bắt lính ngay tại nghĩa trang" 
https://static.life.ru/publications/2023/1/22/1635717300950.7056.mp4

    Quân đội Ukraine buộc phải bổ sung hàng ngũ hàng ngày để bù đắp cho những tổn thất quá lớn. Từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga cho đến cuối năm 2022, ít nhất 100.000 người Ukraine đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt, theo ước tính của quân đội Mỹ hồi tháng Ba.

    Khó khăn tuyển quân

    Do đó, để bổ sung nhân sự trước thềm cuộc phản công trong tương lai, quân đội Ukraine dự định thành lập 8 lữ đoàn mới, bao gồm cả những binh sĩ mới được huy động. Tuy nhiên, trong khi nhiều thường dân tự phát cầm vũ khí khi bắt đầu cuộc xung đột, thì hiện nay các tình nguyện viên ít phổ biến hơn trong các văn phòng đăng ký và nhập ngũ của quân đội. Cải cách hệ thống trả lương cho quân đội, được đưa ra vào mùa đông năm nay, đã không cải thiện được tình hình: tiền thưởng cho những người lính được cử ra tiền tuyến bị giảm mạnh. Chỉ những người tiếp xúc trực tiếp với kẻ thù, dưới làn đạn, mới được trả tiền. Mặc dù chính phủ hứa sẽ tri ân những người lính gặp nhiều nguy hiểm nhất, nhưng biện pháp này khiến việc phục vụ ngay cả ở hậu phương cũng không được thiết tha. "Việc thông qua luật dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Chủ đề này vẫn đang là chủ đề thảo luận sôi nổi tại quốc hội," Alexander Kovalenko nói.

    Ngoài các vấn đề về ngân sách, Kiev còn phải đối mặt với một thực tế số học phũ phàng khác: Nga, với dân số gấp ba lần, có thể kêu gọi thêm nhiều người nữa. Sau khi huy động 300.000 người vào tháng 9, Moscow đang chuẩn bị cho đợt huy động thứ hai. "Trước tình hình này, chúng tôi đang đặt cược vào chất lượng huấn luyện. Chúng tôi có ít quân nhân hơn, nhưng họ sẽ được huấn luyện theo tiêu chuẩn của NATO. Điều này có nghĩa là họ sẽ trở thành "những người lính chuyên nghiệp chất lượng cao hơn hơn đối thủ của mình", Denis, một trong những thành viên của đội quân, cho biết. người hướng dẫn đã chiến đấu trong bốn năm ở Donbass trước khi chiến sự leo thang vào tháng 2 năm 2022. - Ý tưởng là trong một đội gồm sáu người lính, mọi người đều biết cách thay thế bất kỳ đồng đội nào của mình nếu họ bị thương hoặc thiệt mạng.

    Tại ngã tư của các thế giới

    Đằng sau Denis, khoảng ba mươi tân binh chui qua bụi cây dưới một loạt tiếng nổ lựu đạn và tiếng súng. Những người hướng dẫn đang cố gắng mô phỏng một cuộc phục kích của Nga. "Nằm xuống đi, đồ ngu, mày sẽ bị một viên đạn vào trán đấy!" một quân nhân cao lớn mặc áo chống đạn hét lên, đập vào mũ bảo hiểm của một người mới đến đang sợ hãi nằm dài trên mặt đất. "Sơ tán những người bị thương, nhưng nhanh lên!"- một sĩ quan khác hét lên, bắn một phát từ khẩu Kalashnikov thật. Ba người lính thở hổn hển lao đến một trong những đồng đội bất tỉnh của họ, rồi khó khăn khi đưa anh ta vào trong doanh trại quân đội, được bao quanh bởi những bức tường cao. Khi buổi tập kết thúc, mọi người mới được thả lỏng đôi chút. Những người lính thu dọn thiết bị của họ, bao gồm toàn bộ vũ khí cũ của Liên Xô. Súng máy mới và súng phóng lựu hiện đại khác đã không đến được với họ.

    Tiến hành các cuộc tập trận ngắn theo phương pháp của NATO, chủ yếu lại bằng vũ khí Liên Xô, cũng như chiến đấu trong nhiều năm trong các chiến hào ở Donbass, quân đội Ukraine đang ở ngã tư đường của nhiều thế giới. Trong khi một số lữ đoàn đang huấn luyện tại các căn cứ của NATO và nhận xe tăng Léopard, những lữ đoàn khác đang huấn luyện với súng cũ trong các trại hè trước đây. Các chuyên gia Pháp Philippe Gros và Vincent Tourre lưu ý: Không có khái niệm "Lực lượng đồng nhất"(giả sử việc thực hiện chung một nhiệm vụ chiến đấu duy nhất bởi các cấu trúc thuộc nhiều cấp dưới khác nhau). Nhưng cấu trúc này được các lực lượng Anh, Mỹ và Israel áp dụng trong một báo cáo được xuất bản vào đầu tháng 4 bởi Tổ chức Chiến lược. Đây là những gì họ viết: "Một cấu trúc không đồng nhất sẽ dẫn đến những tổn thất thậm chí còn lớn hơn nếu cần tiến hành một cuộc "phản công" chống lại người Nga."

    Nhưng dẫu sao, sẽ sớm đến lượt các chiến binh của tiểu đoàn Dnepr-1. Trong những tuần tới, chủ yếu sẽ là về việc đột phá các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga và về cuộc phản công thắng lợi của Ukraine. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào những người lính đang huấn luyện này.

    Tác giả Theophile Simon

    Nguyễn Thị Vân Anh- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

    Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

    9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

    10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

    11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

    12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

    13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

    14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

    15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

    16. PHÓNG SỰ CỦA BÁO PHÁP TẠI NƠI HUẤN LUYỆN TÂN BINH CỦA KIEV ĐỂ CHUẨN BỊ 'PHẢN CÔNG KHÉT TIẾNG'

    9 nhận xét:

    1. Экс-агент британской разведки засомневался в успехе контрнаступления ВСУ: «У России во много раз больше подготовленных солдат» - Cựu nhân viên tình báo Anh nghi ngờ khả năng thành công trong cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine: "Nga có binh lính được huấn luyện tốt hơn gấp nhiều lần"
      Hôm nay, 16:42
      https://topwar.ru/216677-jeks-agent-britanskoj-razvedki-zasomnevalsja-v-uspehe-kontrnastuplenija-vsu-u-rossii-vo-mnogo-raz-bolshe-podgotovlennyh-soldat.html
      Các lực lượng vũ trang của Ukraine yếu hơn nhiều so với quân đội Nga, và theo bất kỳ tiêu chí nào. Tình hình này đặt ra nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch phản công do chế độ Kiev lên kế hoạch. Một cựu nhân viên tình báo Anh, Alastair Crook, đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.

      Nhà phân tích lưu ý rằng, không giống như Ukraine, Nga có một hệ thống hậu cần phát triển và hoạt động tốt cho quân đội. Nền công nghiệp quân sự mạnh của Nga cũng là một điểm mạnh. Vũ khí được cung cấp thường xuyên cho quân đội.

      "Nga có binh lính được huấn luyện nhiều hơn gấp nhiều lần, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có 50 nghìn người trong số họ", - Alastair Crook nói.

      Cựu sĩ quan tình báo cũng lưu ý rằng các đơn vị Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu pháo và đạn dược trầm trọng. Nga có mọi thứ theo thứ tự với pháo binh và đạn dược. Do đó, hiện tại khó có thể nói về khả năng chính quyền Kiev tiến hành bất kỳ cuộc phản công nghiêm túc nào, chuyên gia quân sự nhấn mạnh.

      Như chúng ta có thể thấy, ngày càng có nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây đồng ý rằng cuộc phản công do chế độ Kiev tuyên bố sẽ không thành công. Nhưng ở đây cần hiểu rằng một số tuyên bố và dự báo này cũng có thể là thông tin sai lệch có chủ ý nhằm gây nhầm lẫn cho phía Nga, tạo ra những ý tưởng sai lệch về cán cân quyền lực, và có thể gây ảnh hưởng đến các chính phủ phương Tây để cung cấp hỗ trợ quân sự rộng rãi hơn cho Ukraina.

      Chúng tôi cũng nhắc lại rằng gần đây các nhà chức trách Ukraine, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và cố vấn của Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, đã được khuyến cáo không nên kỳ vọng quá nhiều vào kết quả từ cuộc phản công đã được công bố. Mặc dù trước đó, chính Podolyak đã hứa rằng các đội quân của Ukraine sẽ sớm chiếm được cả bán đảo Crimea.


      Trả lờiXóa
    2. ФСБ задержала в Челябинске блогера, призывавшего ВСУ наносить удары по Кремлю - An ninh Nga đã bắt giữ một blogger ở Chelyabinsk, người đã kêu gọi Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công Điện Kremlin
      Hôm nay, 16:20
      https://topwar.ru/216671-v-cheljabinske-zaderzhali-blogera-prizyvavshego-ukrainu-nanosit-udary-po-kremlju.html
      Các cơ quan thực thi pháp luật đã mở một vụ án hình sự về việc một cư dân của vùng Chelyabinsk thực hiện các cuộc gọi trong một đoạn video được phát để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, đặc biệt là tấn công vào Điện Kremlin ở Moscow.

      Báo cáo của bộ phận điều tra của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga về khu vực Chelyabinsk nêu rõ rằng trên sóng của mình, blogger nói trên, sử dụng nhiều ngôn ngữ tục tĩu, đã kêu gọi các chiến binh Ukraine thực hiện các cuộc tấn công mới vào Điện Kremlin. Nghi can hiện đang bị tạm giam, cơ quan điều tra đang quyết định có lựa chọn biện pháp khống chế đối với anh ta hay không.

      Trước đó có thông tin rằng cơ quan điều tra đã mở một vụ án hình sự chống lại một cư dân của Belgorod, người, trong các ấn phẩm của mình trên mạng xã hội, đã biện minh cho cuộc không kích của quân đội Ukraine vào cơ sở hạ tầng của kho dầu địa phương.

      Bộ phận điều tra của An ninh Nga của khu vực xác định rằng bị cáo đã đăng trong một nhóm công khai trên mạng xã hội Vkontakte các tuyên bố biện minh cho chủ nghĩa khủng bố trong các bình luận dưới video vụ tấn công kho dầu ở Belgorod. Dựa trên các tài liệu thu được từ cuộc điều tra, một vụ án hình sự đã được khởi xướng dựa trên việc công chúng kêu gọi các hoạt động khủng bố, cũng như biện minh hoặc tuyên truyền khủng bố.

      Vào tháng 4 năm nay, Hội đồng Liên bang đã ủng hộ việc sửa đổi luật "Quyền công dân của Liên bang Nga", quy định việc tước quyền công dân có được do làm mất uy tín của quân đội Nga, cũng như đối với các hành động gây ra mối đe dọa cho đất nước, An ninh quốc gia.

      Trả lờiXóa
    3. Немецкое издание: Бербок заявила главе МИД КНР об ответственности Пекина за поддержание мира на Земле в качестве члена Совбеза ООН - Báo Đức: Burbock nói với Ngoại trưởng Trung Quốc về trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc duy trì hòa bình trên Trái đất với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
      Hôm nay, 16:10
      https://topwar.ru/216666-nemeckoe-izdanie-glava-mid-frg-prizvala-rukovodstvo-kitaja-sodejstvovat-mirnomu-uregulirovaniju-ukrainskogo-krizisa.html
      Báo Đức: Burbock nói với Ngoại trưởng Trung Quốc về trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc duy trì hòa bình trên Trái đất với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

      Phương Tây đang trông cậy vào sự hòa giải của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong trường hợp thất bại quân sự ở Kiev. Điều này được báo Der Tagesspiegel của Đức đưa tin. Do đó, nếu cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine thất bại, việc tiếp tục tài trợ cho Ukraine sẽ trở thành một nhiệm vụ nặng nề hơn đối với Mỹ và EU.


      Trong bối cảnh này, điều đáng chú ý là một ngày trước đó, một cuộc họp đã được tổ chức tại Đức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Đức, Qin Gang và Annalen Burbock, trong đó các bên lưu ý sự cần thiết phải tăng cường quan hệ, thảo luận về một số vấn đề kinh tế. các vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Trung Đông. Tuy nhiên, như tờ báo lưu ý, có thể quan hệ giữa Berlin và Bắc Kinh có thể xấu đi do kế hoạch của Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc tham gia cung cấp hàng hóa quân sự cho Nga.

      Đây là cách người đứng đầu bộ ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng với những gì đang xảy ra:

      Trong trường hợp áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho các quốc gia và khu vực chìm trong xung đột.

      Đồng thời, các tác giả của công bố lưu ý, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine.

      Nhân tiện, cách đây không lâu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky lần đầu tiên kể từ khi nổ ra chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, như đã nói, nhà lãnh đạo Trung Quốc không lên án chiến dịch đặc biệt do Nga tiến hành.

      Đây là những gì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã nói về điều này:

      Chúng tôi kêu gọi các bên ngừng bắn sớm để nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán

      Đồng thời, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức kêu gọi chính quyền Trung Quốc từ bỏ quan điểm trung lập về cuộc khủng hoảng Ukraine, vì theo bà, điều này góp phần "tiếp tay cho kẻ xâm lược." Burbock nói với Ngoại trưởng Trung Quốc về trách nhiệm của Bắc Kinh trong việc duy trì hòa bình trên Trái đất với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Còn về trách nhiệm chẳng hạn, Burbock Hoa Kỳ nói hay quên?..

      Trả lờiXóa
    4. Экс-советник в офисе Зеленского: Киев - русскоязычный город, сколько уже можно выступать против реальности - Cựu cố vấn tại văn phòng của Zelensky: Kiev là thành phố nói tiếng Nga, người ta có thể chống lại thực tế trong bao lâu
      Hôm nay, 14:30
      https://topwar.ru/216658-jeks-sovetnik-v-ofise-zelenskogo-kiev-russkojazychnyj-gorod-skolko-uzhe-mozhno-vystupat-protiv-realnosti.html
      Một cựu cố vấn trong văn phòng của Zelenskiy đã đưa ra tuyên bố về vấn đề ngôn ngữ ở thủ đô Ukraine. Theo Aleksey Arestovich, Kyiv đã và vẫn là một thành phố nói tiếng Nga.

      Cựu cố vấn trong văn phòng của Tổng thống Ukraine: "Kiev là một thành phố nói tiếng Nga. Bạn có thể đi ngược lại thực tế được bao lâu..."
      Xem video clip ông này nói ở Đây:
      https://www.youtube.com/watch?v=HC33Ma2wetc
      Như một bằng chứng thú vị, Arestovich đã trích dẫn thông tin từ một “nhân viên thu ngân quen thuộc”, người nói rằng trong số 100 khách hàng, tốt nhất là 14 người nói với cô ấy bằng tiếng Ukraina, 86 người còn lại bằng tiếng Nga.

      Theo Arestovich, gần đây có xu hướng số lượng cư dân nói tiếng Nga của thành phố thậm chí còn tăng lên.

      Irina Farion đáng ghét, người thực sự hàng ngày cho phép mình những đoạn văn tai tiếng chống lại tiếng Nga và những công dân Ukraine nói nó, đã nhận được điều đó trong các bình luận của Arestovich. Theo Arestovich, “có một số người cô thậm chí còn dạy cháu của họ đánh trẻ vì những từ tiếng Nga”.

      Arestovich: Ở một quốc gia thượng tôn pháp luật, theo hiến pháp, một vụ án hình sự đã được mở ra để chống lại người cô này từ lâu. Và việc thiếu phản hồi ở nước ta cho thấy rằng những lời kêu gọi như vậy đã trở nên chấp nhận được. Nhưng họ sẽ vỗ mũ cô ấy, và những người khác sẽ nhận được tín hiệu phù hợp.

      Theo Arestovich, một chính sách ngôn ngữ như vậy của Ukraine từ quan điểm của các đối tác phương Tây "có vẻ hoang dã."

      Trả lờiXóa
    5. Ở UKRAINA CÓ "VIỆT LẬT SỬ"
      Украинский институт нацпамяти продолжает героизировать пособников немецких нацистов в годы ВОВ - Viện Ký ức Quốc gia Ukraine tiếp tục tôn vinh những kẻ đồng lõa với Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai
      Hôm nay, 13:33
      https://topwar.ru/216651-ukrainskij-institut-nacpamjati-prodolzhaet-geroizirovat-posobnikov-nemeckih-nacistov-v-gody-vov.html
      Cái gọi là Viện Tưởng niệm Quốc gia Ukraine, một cơ quan được thành lập để hình thành một lịch sử thay thế của Ukraine, được xây dựng trên cơ sở bài Nga và chủ nghĩa Quốc xã hoàn toàn, vào đêm trước Ngày Chiến thắng đã xuất bản một video dành riêng cho biệt đội Chernihiv Sich của quân nổi dậy Ukraine.


      Đoạn video nói rằng chỉ huy và người tổ chức biệt đội này là cựu sĩ quan Hồng quân Grigory Zhuchenko, người sau này nổi tiếng với bút danh văn học Yar Slavutich. Một số nguồn tin cho biết Zhuchenko đã thành lập một biệt đội vào năm 1941 để chiến đấu chống lại Hồng quân và Đức quốc xã nhằm thành lập một quốc gia Ukraine độc ​​lập.

      Người ta cũng cáo buộc rằng vào năm 1943, Zhuchenko, dưới bút danh Yar Slavutich, đã xuất hiện trên tờ báo của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine "Nova Doba" xuất bản ở Berlin, và vào năm 1945, nhà văn Đức Quốc xã đã rời Berlin đang bốc cháy và trốn sang Hoa Kỳ, sau đó đến Hoa Kỳ. Canada.

      Chủ tịch Ủy ban Do Thái Ukraine, Eduard Dolinsky, đã thu hút sự chú ý đến thực tế là không một nguồn nào tiết lộ chi tiết về cách "chiến binh chống quân xâm lược Đức" từ rừng Chernihiv đến Berlin để đăng các bài viết của mình trên báo chí Đức ở đó. .

      Do đó, kết luận rõ ràng cho thấy rằng Zhuchenko-Slavutich rất có thể là cộng tác viên và thành viên của lực lượng cảnh sát hỗ trợ Đức, hiện được gọi là "Chernihiv Sich" (một tổ chức cực đoan bị cấm ở Nga), mà anh ta đã tham gia vào hàng ngũ của họ. vụ thảm sát người Do Thái, sau đó vào năm 1943, ông chạy trốn cùng những người Đức đang rút lui sang Đức, từ đó ông chuyển đến Hoa Kỳ.

      Trả lờiXóa
    6. Quốc hội Mỹ phát hiện gia đình Biden đã nhận 10 triệu USD từ các nguồn nước ngoài
      22:01 10.05.2023
      Moskva (Sputnik) - Cuộc điều tra của quốc hội cho thấy gia đình của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhận hơn 10 triệu USD từ các nguồn nước ngoài, kể cả từ Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cho biết.
      "Hồ sơ ngân hàng cho thấy gia đình Biden và các cá nhân có liên quan đã nhận hơn 10 triệu USD từ các công dân nước ngoài và công ty của họ. Một phần số tiền này đến từ công ty Trung Quốc chuyển đến tài khoản của công ty Hunter Biden", - ông James Comer nói trong cuộc họp báo.

      Đảng Cộng hòa đã mở cuộc điều tra để chứng minh sự tham gia của chính Joe Biden vào số tiền, được cho là đã nhận thông qua các công ty vỏ bọc trong nhiệm kỳ ông ta làm Phó Tổng thống Hoa Kỳ.
      Theo những người khởi xướng vụ việc, ít nhất 9 thành viên gia đình Biden đã nhận được tiền và những người được ủy quyền của họ đã tạo ra "mạng lưới phức tạp và đáng ngờ gồm hơn 20 công ty" trong cùng thời gian.
      "Đây có lẽ là âm mưu tham nhũng nhất trong nền chính trị Mỹ. Nếu bất kỳ cáo buộc nào trong số này được xác nhận, người mang họ tên Biden nào đó sẽ bị buộc tội, đưa ra xét xử và có thể phải ngồi tù một thời gian", - một trong các thành viên của ủy ban cho biết tại một cuộc họp báo.
      Bản thân Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không biết về hoạt động kinh doanh của những người thân của mình, nhưng ông chắc chắn rằng họ không vi phạm pháp luật.

      Trả lờiXóa
    7. Bộ Ngoại giao: Nga sẽ liên tục thu hút sự chú ý của LHQ về vụ khủng bố của Ukraina
      23:01 10.05.2023
      Moskva (Sputnik) - Nga sẽ liên tục thu hút sự chú ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về "hoạt động khủng bố" của Ukraina, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết khi được hỏi liệu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có dự kiến triệu tập để thảo luận về âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin hay không.
      "Chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của Hội đồng Bảo an trong các cuộc họp chính thức, các cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an về hoạt động khủng bố của chế độ Kiev trên cơ sở liên tục. Đây là chủ đề sẽ và là công việc hàng ngày của phái đoàn thường trực của chúng tôi tại Hội đồng Bảo an LHQ - cả về các hoạt động ngoại giao thực tế và phương diện thông tin", - bà Zakharova nói tại cuộc họp báo.

      Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2023
      Kiev định tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái
      3 Tháng Năm, 18:38
      Chiến dịch quân sự ở Donbass
      Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
      Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

      Trả lờiXóa
    8. Nhà báo Mỹ giải thích cho Zelensky về cách giữ thể diện sau khi LLVT Ukraina bị thất bại
      22:33 10.05.2023
      Moskva (Sputnik) - Zelensky ngày càng có có ít cách hơn để giữ thể diện trong bối cảnh các sự kiện đang diễn ra ở vùng chiến sự, tác giả Joseph Bosco của The Hill cho biết.
      Theo ông, một trong những lựa chọn cho người đứng đầu chế độ Kiev vẫn là đàm phán với Moskva. Lý do cho quyết định này có thể là khả năng hòa giải của Bắc Kinh.
      “Rất có khả năng Zelensky sẵn sàng đề nghị Putin chấm dứt chiến sự để giữ thể diện, điều đó có nghĩa là Nga sẽ giữ lại một phần lãnh thổ, mặc dù Crưm dường như là vấn đề cả hai bên không thể thương lượng”, - ông Bosco nói.
      Quyết định của nhà lãnh đạo Ukraina cũng bị ảnh hưởng bởi việc Tổng thống Mỹ Joe Biden không sẵn lòng cung cấp cho Kiev các loại vũ khí tấn công hiện đại hơn.

      "Zelensky có thể lo sợ cuộc phản công thất bại do việc cung cấp xe tăng phương Tây quá chậm trễ, cũng như Tổng thống Biden từ chối cung cấp máy bay chiến đấu và vũ khí tầm xa cho Kiev. Zelensky có khả năng muốn thực hiện thỏa thuận tốt nhất mà ông ấy có thể làm ở thời điểm hiện tại", - tác giả giải thích.
      Hôm thứ Tư, tờ Politico dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Mỹ không có kế hoạch nối gót Anh và chuyển giao tên lửa tầm xa cho Ukraina.

      Trả lờiXóa
    9. Việt Nam đáp trả cứng rắn lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc
      20:50 10.05.2023
      Tuyên bố cứng rắn của nhà chức trách Việt Nam trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc.
      Trong khi Trung Quốc đơn phương trắng trợn cấm đánh bắt cá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ngư dân Việt Nam cứ bám biển “sản xuất bình thường”.
      Trong thông báo vừa phát đi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, lệnh cấm của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và không có giá trị.
      ‘Ngư dân bám biển sản xuất bình thường’
      Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn.
      Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã có thông báo về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn trong năm 2023.
      Theo đó, Bắc Kinh ra lệnh cấm toàn toàn bộ các nghề và tàu dịch vụ hậu cần đánh bắt thủy sản hoạt động (trừ nghề câu) trong thời gian từ 12 giờ (giờ Trung Quốc) ngày 1/5/2023 đến 12 giờ ngày 16/8/2023 tại vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc trở lên, bao gồm cả phạm vi vùng biển Vịnh Bắc Bộ, như Sputnik đã thông tin.
      Liên quan đến yêu cầu phi lý nói trên, ngày 8/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã có văn bản thông báo gửi đến UBND các tỉnh, thành phố ven biển, đề nghị phối hợp chỉ đạo, thông tin ngay cho ngư dân về vụ việc, đồng thời khẳng định lệnh cấm nói trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông và không có giá trị.
      Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương động viên ngư dân “bám biển sản xuất bình thường” trong phạm vi vùng biển của Việt Nam, hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ lẫn nhau trên biển.
      Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu kịp thời thông báo nhà chức trách về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.
      Các địa phương cũng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường giám sát hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá trên các vùng biển thông qua hệ thống giám sát tàu cá, cảnh báo các tàu cá khi cần thiết. Đặc biệt, quản lý chặt chẽ việc xuất/cập bến của tàu cá trong thời gian này.
      Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS ngày 06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.
      “Trường hợp xảy ra các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân, cần kịp thời thông báo về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư theo số điện thoại 024-62737323”, - Đài truyền hình Việt Nam, TTXVN dẫn thông cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ.
      Lệnh cấm của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam
      Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm 20/4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vụ việc.
      Theo đó, lập trường của Việt Nam đối với "cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá" mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phép ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua.
      Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, "cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá" này đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
      “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông”, - ông Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh.

      Trả lờiXóa