Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

BÁO PHÁP BÓC MẼ CÂU CHUYỆN TUYÊN TRUYỀN LÁO CỦA PHƯƠNG TÂY VỀ BAKHMUT


 Ảnh chụp màn hình Tiêu đề bài báo

Đến bây giờ thì cả thế giới đều dã biết: Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut). Thế nhưng chỉ vài hôm trước, trên các kênh tin tức lớn của phương Tây thì quân đội Ukraina đang thắng lớn và người Nga đang bỏ chạy khỏi Bakhmut.

Kính mời những ai biết tiếng Pháp xin hãy đọc bản gốc bài báo trên Agora Vox với tiêu đề Nouvelles de Bakhmout- Dịch: Tin tức về Bakhmut

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/nouvelles-de-bakhmout-248391

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

Nouvelles de Bakhmout- Dịch: Tin tức về Bakhmut

Agora Vox: Những tuyên bố tuyên truyền của phương Tây về "chiến thắng" của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Artemivsk hóa ra là "tuyên truyền" một cách trơ trẽn.

Các nhà tuyên truyền phương Tây vui mừng trước cuộc phản công thắng lợi của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Artemovsk, nhưng những tuyên bố nhiệt tình của họ về sự thất bại sắp xảy ra của kẻ thù hóa ra lại hoàn toàn láo toét. Sự xảo quyệt của người Nga cho phép họ giành được ưu thế, và người Ukraine chỉ có thể bỏ chạy.

Bất chấp tiếng reo hò chiến thắng và nhiệt tình của các tuyên truyền viên của kênh truyền hình LCI, Artemovsk (Bakhmut) hôm 17 tháng 5 gần như đã bị quân Nga chiếm giữ, bởi vì trong thành phố chỉ còn lại một số tòa nhà nơi binh lính Ukraine trú ẩn. Những người lính Wagner sẽ hoàn thành việc chiếm Artemovsk trong đêm nay hoặc ngày mai.

Nhưng chỉ vài ngày trước, các nhà tuyên truyền trên tất cả các kênh tin tức đã vui mừng khi bắt đầu một cuộc phản công thắng lợi của Ukraine, kết quả là quân đội Nga đã bị đánh bại. Họ tràn đầy sự khinh miệt đối với "những người Nga hèn nhát", những người đã bỏ chạy với những cái đuôi giữa hai chân khi đối mặt với những chiến binh dũng cảm của Ukraine thần thánh bảo vệ những giá trị bất diệt của phương Tây thần thánh.

Những nhà tuyên truyền tương tự vui mừng, coi trọng những tuyên bố kỳ cục của Prigozhin, thủ lĩnh của Wagner, rằng quân đội Ukraine sẽ bao vây Artemivsk và thành phố sẽ bị Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm giữ, rằng các chiến binh của ông ta sẽ rời đi Artemovsk, rằng Wagner lại thiếu đạn, rằng anh ta sẽ cung cấp thông tin cho Kiev. Và trong khi Prigozhin chiêu đãi công chúng và cho các “chuyên gia quân sự" LCI có lý do để vui mừng, thì các chiến binh chiến đấu của Nga đã hoàn thành việc chiếm thành phố - từng con phố, từng ngôi nhà.

Có lẽ thật khó để trở thành một chuyên gia trên kênh LCI, nói những điều vô nghĩa và xem các tuyên bố về một cuộc phản công và chiến thắng của Ukraine chỉ trong vài ngày bắt đầu trái ngược hoàn toàn với tình hình thực tế trên mặt đất.

Trên thực tế, cuộc phản công nổi tiếng cuối cùng đã bắt đầu và “khủng bố” người Nga chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng của một bộ phận Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm làm suy yếu vòng vây của Nga để cho phép lực lượng Ukraine mắc kẹt trong thành phố rời đi.

Nhân dịp này, một sĩ quan liên lạc NATO của Mỹ cho biết, trong cuộc phản công nhằm thoát khỏi vòng kìm kẹp của Nga vào ngày 11 và 12 tháng 5, hơn 1.700 quân nhân của quân đội Ukraine đã thiệt mạng. Để biện minh cho tiếng reo hò tưng bừng của LCI, có thể khẳng định rằng đây thực sự là một chiến thắng khó tin của Lực lượng Vũ trang Ukraine trước những "kẻ say rượu" tạo nên quân đội Nga.

Chúng ta có nên nói về nó mọi lúc không? Coi thường đối thủ của bạn là đã thua trận. Và, phải thừa nhận rằng, người Nga đã khéo léo đánh vào sự khinh miệt của phương Tây, đẩy nam diễn viên Prigozhin về phía trước để thuyết phục Mỹ và châu Âu về tình trạng đáng buồn của quân đội trên bộ Nga, trong khi các nhà lãnh đạo quân sự hoàn thiện kế hoạch của họ.

Do đó, quân đội Nga "thảm hại" đã hạn chế đưa một số binh sĩ chiến đấu của họ đến các vị trí đã chuẩn bị trước đó ở phía bắc và phía nam của Artemovsk. Trụ sở phía Tây tuyên bố chiến thắng, và 1.700 người Ukraine khác đã bỏ mạng ở đó vì Bakhmut không còn ở đó, Artemovsk còn đó , và những người lính còn lại bị mắc kẹt trong thành phố phải trốn thoát qua các cánh đồng.

Tác giả: chapoutier

289 phản hồi cho bài viết này    

chapoutier 17 tháng Năm 18:08

Đêm trước, người Nga đã bắn tên lửa siêu thanh vào kyiv.

kyiv thông báo rằng tất cả các tên lửa siêu thanh đã bị bắn hạ.

Ngất ngây trên LCI... bạn có nhận ra Simone không, tên lửa của Nga là tào lao, kyiv đã phá hủy tất cả. Thật kỳ lạ, chúng tôi vừa biết rằng hai khẩu đội Patritot trong số 3 khẩu đội có mặt ở kyiv đã bị phá hủy bởi một tên lửa.

Chúng tôi hiểu rõ hơn rằng Zelensky đã cấm quay phim các vụ đánh bom...

Bạn có nhớ đạn uranium nghèo mà Nga cau mày không? Điều này làm cho các chuyên gia nhỏ của chúng tôi cười! Thôi rồi, phá hủy rải rác những quả bom uranium này sau khi một tên lửa của Nga phá hủy chúng và bụi phóng xạ đến Ba Lan! Người Ba Lan không vui.

chapoutier 18:17

bổ sung uranium nghèo

sau khi phá hủy một nhà kho ở Khmelnitsky ở miền đông Ba Lan, mức độ phóng xạ tăng mạnh đã được ghi nhận

Vào ngày 16 tháng 5 năm 2023, trạm quan trắc Lublin đã ghi nhận mức độ bismuth trong không khí tăng mạnh gấp 6-7 lần.

* bismuth là một sản phẩm phân rã của uranium cạn kiệt, mà các nước phương Tây sử dụng trong đạn dược của họ

Bằng chứng cho thấy bức xạ "thổi" ra khỏi lãnh thổ Ukraine chính là hướng gió mà những ngày gần đây đã thổi về phía Ba Lan. Do đó, đám mây kết quả tiếp tục di chuyển qua lãnh thổ Ba Lan về phía Đức. Nếu mưa bao phủ đám mây này, các chất phóng xạ sẽ rơi xuống đất, v.v.

Chế độ Kiev không bình luận về tình hình với mức độ phóng xạ gia tăng ở Ba Lan, nói chung, mọi thông tin về Khmelnitsky đều bị đóng, không có tin nhắn, tất cả ảnh và video đã bị xóa trên mạng xã hội, SBU đang theo dõi chặt chẽ tình hình .

Trong khi đó, dữ liệu đang dần bị rò rỉ vào mạng, được biết rằng sau vụ nổ tại Kho Hàng không 649, nơi cất giữ đạn uranium nghèo, thành phố đã trở nên hoảng loạn, cư dân đã cố gắng sơ tán. Các hiệu thuốc bán tất cả các loại thuốc có chứa iốt.

 Nếu bạn còn nhớ, Vương quốc Anh đã từ chối chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng đạn uranium nghèo và đổ lỗi cho chính quyền Kiev. Như đã đưa tin ở London, họ đã bàn giao kho đạn, sau đó Ukraine chịu trách nhiệm về việc đó.

Attila 17 tháng 5 18:39

@chapoutier

Về tên lửa siêu thanh, chúng tôi nhớ rằng thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, đã tạo dáng bên cạnh một tên lửa được cho là Kinjal (thực ra là một quả bom xuyên bê tông).

Phản ứng của người Nga: một chiếc Kinjal phá hủy một khẩu đội Patriot và làm hỏng một khẩu đội khác. Vitali Klitschko lố bịch.

thợ làm mũ 20/05 12:57

Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự khởi đầu, cho điều thực sự. Tôi biết và tôi cứ lặp đi lặp lại điều đó với những (...)

@roman_garev xin chào, chúng tôi đã hiểu lầm, với chiếc F 16 Zelensky có mọi thứ ngoại trừ (...)

Hương Trà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

20. BÁO PHÁP BÓC MẼ CÂU CHUYỆN TUYÊN TRUYỀN LÁO CỦA PHƯƠNG TÂY VỀ BAKHMUT

3 nhận xét:

  1. Trong 5 năm qua tại các trường học Mỹ đã xảy ra hơn 1.000 vụ xả súng
    23:23 21.05.2023
    Moskva (Sputnik) - Theo báo cáo của cơ quan thu thập dữ liệu về các vụ xả súng ở trường học Mỹ, đã có hơn 1.000 vụ nổ súng ở trường học ở Hoa Kỳ trong 5 năm qua, nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ giai đoạn tương tự nào trong nửa thế kỷ qua.
    Theo thống kê của trung tâm này, từ năm 2018 đến nay, khoảng 1.050 vụ việc liên quan đến sử dụng súng đã xảy ra tại các trường học ở Mỹ. Từ năm 1970 đến 2017, không quá 60 trường hợp tương tự mỗi năm được ghi nhận tại các trường học của đất nước, trong khi đó, từ năm 2018 đến 2023, trung tâm ghi nhận ít nhất 115 trường hợp mỗi năm.
    Báo cáo lưu ý rằng nguyên nhân phổ biến nhất của xung đột với việc sử dụng súng trong các trường học ở Mỹ là "các tranh chấp trầm trọng". Nơi thường xuyên xảy ra sự cố nhất trên lãnh thổ của các trường học là bãi đậu xe. Xung đột thường xảy ra nhất trong khoảng thời gian học buổi sáng.
    Cảnh sát Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
    Hai vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ khiến 10 người bị thương, 1 người chết
    20 Tháng Hai, 15:00
    Trong 38% trường hợp, vụ việc kết thúc với việc kẻ khởi xướng bỏ trốn sau khi bị giam giữ, trong đó 33,4% nghi phạm trốn thoát được. Trong 8,5% trường hợp, các nghi phạm đầu thú cảnh sát, trong khi 7,7% vụ việc kết thúc bằng việc tự sát. Đa số các vụ xung đột bằng súng xảy ra ở học sinh phổ thông (63,1%).
    Chống "đại dịch bạo lực vũ trang", như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mô tả về những gì đang xảy ra ở nước này, là ưu tiên được chính quyền tuyên bố, nhưng không có tiến triển đáng kể nào trong quá trình này. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có hơn 130 vụ nổ súng tại nơi công cộng ở Mỹ. Khoảng 4300 người chết trong các vụ việc sử dụng súng.

    Trả lờiXóa
  2. Nhà báo Mỹ hé lộ lý do thực sự của cuộc gặp lãnh đạo G7
    21:46 21.05.2023
    Moskva (Sputnik) - Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima đã trở thành "câu lạc bộ những trái tim cô đơn", nơi mỗi nhà lãnh đạo có thể phàn nàn về tình hình khó khăn liên quan đến mức độ ủng hộ thấp của người dân, nhà báo Peter Baker của The New York Times viết.
    "Đối với ông Biden và các cộng sự đến từ các cường quốc thế giới, đây là kỷ nguyên của sự vỡ mộng dân chủ, khi cử tri dường như liên tục không hài lòng với các tổng thống và thủ tướng của họ. Vì lý do này hay lý do khác, mọi nhà lãnh đạo đều ở vị trí khó khăn", - bài báo viết.

    Nhà báo dẫn dữ liệu từ cuộc thăm dò của Morning Consult, theo đó không nhà lãnh đạo nào của G7 có thể tranh thủ được sự ủng hộ của đa số dân chúng ở nước họ. Theo xếp hạng, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tự hào là người có kết quả tốt nhất, với tỷ lệ tán thành chỉ là 49%.
    Lý giải cho quan điểm này của Tổng thống Mỹ Biden, tác giả nêu vấn đề về nợ công, lạm phát, tội phạm và những lo ngại về tuổi tác của ông ta. Baker gắn mức độ ủng hộ thấp dành cho Tổng thống Pháp Macron với cải cách lương hưu. Cuộc thăm dò ở các quốc gia khác cũng không mang lại sự lạc quan cho các nhà lãnh đạo của họ.
    "Nếu bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng Bảo thủ của Sunak sẽ thua Đảng Lao động ở Anh, Đảng Tự do của Trudeau sẽ thua Đảng Bảo thủ ở Canada và Đảng Dân chủ Xã hội của Scholz sẽ thua Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo ở Đức", - nhà báo nói.
    Ông Baker lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản là cơ hội tuyệt vời để các nhà lãnh đạo không được lòng dân ở nước họ chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi ý kiến về cách giành được sự ủng hộ của cử tri.
    Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu ngày 19 tháng 5 tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản và sẽ kéo dài đến hết ngày 21 tháng 5.

    Trả lờiXóa
  3. BNG Nga: G7 biến thượng đỉnh Hiroshima thành màn tuyên truyền khi mời Zelensky
    20:15 21.05.2023
    Moskva (Sputnik) – Sự tham gia của Tổng thống Ukraina Zelensky trong hội nghị G7 Hiroshima cuối cùng đã biến nó thành chương trình tuyên truyền, kết quả hội nghị thượng đỉnh xác nhận rằng lý do tồn tại của nhóm là tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống Liên Bang Nga.
    Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ Ngoại giao Nga hôm Chủ nhật sau kết quả hội nghị G7.
    "G7 thực sự bị ám ảnh bởi cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Thông qua các nỗ lực của Hoa Kỳ, G7 đã đảm nhận chức năng trụ sở lập kế hoạch trừng phạt và cuộc chiến hỗn hợp chống đất nước chúng tôi, bao gồm cả việc xác định quy mô và thời gian cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho chế độ Kiev. Đây là ý nghĩa tồn tại của G7 hiện nay. Kết quả hội nghị thượng đỉnh đã xác nhận điều này. Kiên trì thể hiện ý chí khiến Nga bị "thất bại chiến lược", các nhà lãnh đạo các nước G7 đã đưa nhà lãnh đạo của chế độ Kiev tới hội nghị, biến sự kiện Hiroshima thành một màn tuyên truyền", - Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh.
    Bộ Ngoại giao Nga bình luận kết quả hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima
    "Hội nghị thượng đỉnh của cái gọi là G7 đã kết thúc ở Hiroshima, Nhật Bản. Kết quả chính của nó là một loạt các tuyên bố chống Nga, cũng như chống Trung Quốc. Các nước G-7 không ngần ngại tán tỉnh các quốc gia không phải phương Tây để lôi kéo họ về phía mình, ngăn cản họ phát triển quan hệ với Nga và Trung Quốc", - Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật.
    Bộ Ngoại giao Nga bình luận về kết quả hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima
    "G7 đúng nghĩa là đang "cố định" vào cuộc đối đầu toàn diện với Nga. Thông qua những nỗ lực của Hoa Kỳ, G7 đảm nhận chức năng trụ sở lập kế hoạch cho các biện pháp trừng phạt và các yếu tố khác của cuộc chiến "lai" chống đất nước chúng tôi, kể cả việc xác định quy mô và thời hạn cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho chế độ Kiev. Đây là ý nghĩa tồn tại của G7 hiện nay", - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

    Trả lờiXóa