Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

GAGARIN CÓ ĐÚNG LÀ ĐÃ “BAY VÀO VŨ TRỤ”?

 

Yuri Gagarin là Người đầu tiên bay vào vũ trụ, vào ngày 12/4/1961. Báo chí thế giới từ lâu đã thừa nhận một sự kiện lịch sử này của nhân loại. Liên hợp quốc đã có hẳn một Nghị quyết công nhận SỰ THẬT này. Đó là Nghị quyết số A/RES/65/271 ngày 7/4/2011 chính thức tuyên bố ngày 12 tháng 4 là Ngày Quốc tế Con người đi vào Vũ trụ. 
Thế nhưng trên mạng xã hội vẫn có nhưng "phân tích", những "lập luận" xuyên tạc bịa đặt, bác bỏ SỰ THẬT LỊCH SỬ trên.
Chính vì vậy, mới đây, Hãng Thông tấn TASS đã phải lên tiếng về vấn đề này. Kính mời những ai biết tiếng Nga xin hãy đọc bản gốc bài của TASS với tiêu đề Правильно ли считать космическим полет Гагарина в 1961 году?- Dịch: Có đúng không khi công nhận chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin vào năm 1961? 

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

 Правильно ли считать космическим полет Гагарина в 1961 году?- Dịch: Có đúng không khi công nhận chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin vào năm 1961?

Theo báo cáo của TASS, Yuri Gagarin trên chuyến bay Voskhod-1- chuyến bay có người lái đầu tiên trên thế giới ra ngoài vũ trụ, khoảng cách tối thiểu của tàu vũ trụ so với bề mặt Trái đất (tại cận điểm) là 175 km và khoảng cách tối đa (tại điểm cực đại) là 302 km…

1. Trên mạng xã hội...

... họ tranh luận liệu Yuri Gagarin có bay vào vũ trụ hay không. Những người bất đồng chính kiến ​​​​chỉ ra rằng, nói đúng ra, tàu vũ trụ Voskhod-1 đã bay lên dưới ranh giới của bầu khí quyển trái đất, điều đó có nghĩa là đây vẫn chưa phải là không gian.

2. Làm thế nào để tìm SỰ THẬT?

Không có ranh giới rõ ràng giữa bầu khí quyển và không gian bên ngoài. Tiến hành ở đâu là vấn đề thỏa thuận. Theo quy định, họ nói về độ cao khoảng 100 km so với mực nước biển - một dòng được đặt theo tên của một kỹ sư người Mỹ gốc Hungary, Theodor von Karman.

Ý nghĩa của dòng Karman như sau. Độ cao càng cao, không khí càng trở nên ít đặc hơn và máy bay phải di chuyển nhanh hơn để kiểm soát nó. Từ một độ cao nhất định, tốc độ cần thiết lớn hơn tốc độ cần thiết để bay theo quỹ đạo tròn. Trong thực tế, điều này có nghĩa là chuyến bay lúc này được thực hiện bởi một lực (ly tâm) khác và là sự rơi tự do. Nếu chúng ta di chuyển từ không gian theo hướng ngược lại, thì khi bầu khí quyển trở nên đặc hơn, nó sẽ không thể quay quanh hành tinh mà không có lực đẩy về phía trước: rơi tự do sẽ dẫn đến va chạm với Trái đất.

Người đầu tiên mà Gagarin gặp sau khi hạ cánh là một phụ nữ địa phương

Một sĩ quan trẻ của quân đội Liên Xô đã chụp được bức ảnh này của Gagarin ngay sau khi ông trở về từ vũ trụ. Tác giả Stephen Walker viết, "Rất ít trong số những hình ảnh sớm nhất này được tiết lộ cho công chúng Liên Xô vào thời điểm đó. Chúng thô, tức thì, lộn xộn và quá thật; mái tóc rối bù của Gagarin bết vào vầng trán đẫm mồ hôi; khuôn mặt của ông có những nếp nhăn kiệt sức." Dòng chữ ở dưới cùng ghi: "Xin chào, Trái đất!

Thực tế là biên giới nằm ở độ cao khoảng 100 km, Theodor von Karman, cùng với các nhà khoa học và kỹ sư khác, đã tính toán vào những năm 1950, tức là ngay trước chuyến bay của Yuri Gagarin và thậm chí cả những vệ tinh đầu tiên. Để mắt đến biên giới này, các tiêu chuẩn của Liên đoàn Hàng không Quốc tế đã được thiết lập: các thiết bị bay thấp hơn được phân loại là hàng không, cao hơn - du hành vũ trụ. Đúng vậy, vì dữ liệu tích lũy, đã có cuộc nói chuyện về việc sử dụng một nhãn hiệu khác - 80 km.

Năm 1979, Liên Xô đề xuất coi giá trị trên 100–110  km là ranh giới của không gian . NASA sử dụng một độ cao khác trên bề mặt hành tinh -  122  km.

Đồng thời, việc thiết lập ranh giới của không gian có tầm quan trọng rất lớn, vì các quy luật điều chỉnh không khí và không gian bên ngoài là khác nhau. Trong khi không gian bên ngoài là tự do , các quốc gia có chủ quyền đối với không phận cho đến giới hạn trên của nó. Do đó, tính hợp pháp của các chuyến bay dưới quỹ đạo của máy bay trực tiếp phụ thuộc vào độ cao mà ranh giới này đi qua.

Theo báo cáo của TASS "Trên chuyến bay có người lái đầu tiên trên thế giới ra ngoài vũ trụ", khoảng cách tối thiểu của tàu vũ trụ so với bề mặt Trái đất (tại cận điểm) là 175 km và khoảng cách tối đa (tại điểm cực đại) là 302 km.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chuyến bay vào vũ trụ của con người, ngày 7 tháng 4 năm 2011, tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các quốc gia đã thông qua nghị quyết A/RES/65/271 , chính thức tuyên bố ngày 12 tháng 4 là Ngày Quốc tế Con người đi vào Vũ trụ.

Hơn 60 quốc gia trên thế giới đã trở thành đồng bảo trợ cho nghị quyết này . Do đó, sự kiện lịch sử này đã nhận được vị thế và sự công nhận quốc tế.

3. Còn hợp tác quốc tế trong không gian thì sao?

Ngày nay, Trạm vũ trụ quốc tế là một dự án chung có sự tham gia của các cơ quan vũ trụ: Roscosmos, NASA (Mỹ), JAXA (Nhật Bản), CSA (Canada), ESA (các nước châu Âu). Khoảng cách đến Trạm vũ trụ quốc tế từ Trái đất là  khoảng 400  km , là khoảng cách tối ưu để tiến hành các thí nghiệm trong tình trạng không trọng lượng và hợp lý về mặt kinh tế về phạm vi vận chuyển của các phi hành gia và hàng hóa.

Cơ sở cho sự hợp tác quốc tế trong không gian vũ trụ là  Hiệp ước về  các nguyên tắc cho hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng không gian bên ngoài, bao gồm Mặt trăng và các thiên thể khác . Nó đã được ký kết bởi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên Xô. Ngày nay, hơn một trăm quốc gia là các bên tham gia hiệp ước.

Theo hiệp ước này, các hoạt động ngoài vũ trụ phải được thực hiện vì lợi ích của tất cả các quốc gia, bất kể mức độ phát triển kinh tế và khoa học của họ, vì lợi ích duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Không một quốc gia nào có thể chiếm đoạt không gian bên ngoài hoặc một thiên thể theo bất kỳ cách nào.

Trong số các điều khoản chính của tài liệu có lệnh cấm các quốc gia tham gia triển khai vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác trên quỹ đạo Trái đất, cài đặt chúng trên Mặt trăng hoặc bất kỳ thiên thể nào khác, cũng như trên các trạm ngoài vũ trụ. Hiệp ước này quy định việc sử dụng Mặt trăng và các thiên thể khác chỉ vì mục đích hòa bình và nghiêm cấm việc sử dụng chúng để thử nghiệm bất kỳ loại vũ khí nào, tiến hành các cuộc diễn tập quân sự hoặc tạo ra các căn cứ, cơ sở và công sự quân sự.

4. Vấn đề còn lại đến hôm nay thế nào?

Ngày nay, việc thám hiểm không gian vẫn tiếp tục không ngừng, các cường quốc thế giới đang đầu tư công sức và tiền của họ vào việc này, vì các chương trình không gian hiện đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển công nghệ của toàn thế giới. Thật thú vị, vẫn chưa có sự đồng thuận về khoảng cách đến không gian là bao nhiêu km. Tuy nhiên, Liên đoàn Hàng không Quốc tế xác định rằng không gian bắt đầu ở độ cao 100 km, thấp hơn đáng kể so với khoảng cách từ bề mặt Trái đất của tàu vũ trụ Yuri Gagarin, chuyến bay vào vũ trụ được cộng đồng thế giới công nhận là chuyến bay đầu tiên trong lịch sử. Do đó, những tuyên bố lan truyền trên mạng xã hội rằng Gagarin không ở trong không gian là không đáng tin cậy.

Nguồn: TASS

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1. SERGEI KRIKALEV- CÔNG DÂN LIÊN XÔ CUỐI CÙNG

5 nhận xét:

  1. Truyền thông cho biết điều gì sẽ xảy ra với hệ thống Patriot ở Ukraina sau đòn tấn công của Nga
    14:21 18.05.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Hoa Kỳ cần chuẩn bị cho tình huống là Nga sẽ giáng các đòn tập kích mới và nghiêm trọng hơn nhằm vào các hệ thống phòng không Patriot ở Ukraina vì các hệ thống này đã trở thành nam châm hút các tên lửa của Nga, Tyler Rogoway, một cộng tác viên của The Drive, nêu quan điểm.
    Theo ông, hệ thống Patriot có một số phẩm chất khiến hệ thống phòng không của Mỹ trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với Lực lượng hàng không vũ trụ Nga.
    "Patriot chắc chắn sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công trực tiếp của Nga ngay sau khi được chuyển tới Ukraina và bị lộ vị trí. Các radar SAM tạo ra một tín hiệu điện từ khổng lồ khiến việc phát hiện là không hề khó. Ngay cả cấu hình "hoạt bát" nhất của hệ thống Patriot cũng khá cố định, và phải mất một thời gian để di chuyển từ nơi này sang nơi khác", - tác giả của bài báo giải thích.
    Rogoway nhấn mạnh rằng bất chấp sự phức tạp và quy mô của hệ thống phòng không, một cuộc tấn công lớn có thể ngăn chặn hoạt động của Patriot. Không nên coi hệ thống này là "vũ khí thần kỳ" và lá chắn không thể xuyên thủng - hệ thống này có những khiếm khuyết và điểm yếu riêng mà lực lượng Nga có thể lợi dụng.

    "Hệ thống Patriot sẽ là mục tiêu của các cuộc tấn công ngày càng tinh vi và mạnh mẽ. Và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần khi nghe tin rằng một khẩu đội Patriot đã bị hư hại hoặc bị phá hủy một phần. Đó là bản chất của cuộc xung đột, đặc biệt là chống lại một kẻ thù như Nga, quốc gia vẫn đang sở hữu khả năng đáng kể và đã nghiên cứu nhiều thập kỷ qua để tìm cách đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa đặc biệt này", - Rogoway kết luận.

    Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng quân đội Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal phá hủy một trạm radar đa chức năng (RLS) và 5 bệ phóng SAM Patriot ở Ukraina một ngày trước đó.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Trung Quốc ăn lẩu ở Hoàng Sa, Việt Nam kiên quyết phản đối
    15:41 18.05.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) - Tại họp báo chiều 18/5, phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra bình luận về hoạt động của tàu Trung Quốc tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines nhằm khẳng định chủ quyền đối với các thực thể trong đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cùng một số thông tin liên quan.
    Trả lời báo giới, bà Phạm Thu Hằng, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bình luận:
    “Việt Nam có quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo này. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền Việt Nam, luật pháp quốc tế, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), có đóng góp thiết thực cho việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán COC”
    Về thông tin Trung Quốc gần đây đã mở phi pháp một nhà hàng lẩu trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đại diện Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết:
    “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình tại quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo này”.
    Về thông tin tàu hải quân Trung Quốc đến Đà Nẵng 23-25/05, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Việt nam - Trung Quốc góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung và lực lượng hải quan trong nước nói riêng.

    Trả lờiXóa
  3. Các báo cáo về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ vẫn đưa ra nhận định thiếu khách quan
    15:25 18.05.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) - Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là khẳng định của Bộ Ngoại giao Việt Nam tại họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 18/5 tại Hà Nội.
    Liên quan đến Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 2022 của BNG Hoa Kỳ và Báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2023 của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, bà Phạm Thu Hằng, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ:
    “Là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo pháp luật”.
    Tại họp báo, bà Phạm Thu Hằng, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhấn mạnh rằng, các báo cáo trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ tuy ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy sự tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của một số cơ quan Chính phủ Việt Nam, song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.
    “Việt Nam sẵn sàng đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

    Trả lờiXóa
  4. Ấn phẩm Mỹ nhớ tới lời cảnh báo của ông Putin sau vụ tấn công hệ thống phòng không Patriot
    16:55 18.05.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Sau cuộc tấn công của tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga vào hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, Ukraina đã mất một nửa số vũ khí này trong khoảng thời gian kéo dài không quá một tháng, Tạp chí Military Watch viết.
    Theo ấn phẩm, đòn tập kích thành công của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào tổ hợp của Mỹ một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc chuyển giao hệ thống phòng không đắt tiền như vậy cho chế độ Kiev.
    “Chi phí cao và số lượng hạn chế các tên lửa đánh chặn Patriot là lý do khiến Mỹ không muốn không gửi các hệ thống này tới Ukraina, và hiệu quả của chúng cũng bị đặt dấu hỏi không chỉ vì hệ thống này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ kém mà còn vì tính năng tiên tiến của các tên lửa mới của Nga, chẳng hạn như Kinzhal, Iskander và Tsikron", - bài báo giải thích.
    Đồng thời, ấn phẩm nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từ hồi tháng 12 đã nói rằng trong trường hợp Mỹ cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraina, quân đội Nga sẽ nhằm vào các hệ thống Patriot.
    “Có khả năng khẩu đội Patriot duy nhất còn lại sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của máy bay chiến đấu tấn công MiG-31K hoặc các khí tài khác của Nga”.
    Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng quân đội Nga, sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã phá hủy một trạm radar đa chức năng (RLS) và 5 bệ phóng SAM Patriot ở Ukraina một ngày trước đó.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Putin: Nga sẽ xuất khẩu 55-60 triệu tấn ngũ cốc
    17:18 18.05.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Nga sẽ xuất khẩu 55-60 triệu tấn ngũ cốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại một cuộc họp về tình hình canh tác vụ xuân.
    "Như trước đây, đất nước chúng ta là một trong những nhà cung cấp nông sản chính trên thế giới. Và chúng ta đã khẳng định mình là một đối tác đáng tin cậy, có thể dự đoán được. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động như vậy. Dự kiến, theo kết quả niên vụ nông nghiệp 2022-2023, xuất khẩu ngũ cốc sẽ đạt khoảng 55-60 triệu tấn", - ông Putin nói.

    Nga tăng cường xuất khẩu nông sản
    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bất chấp những rào cản trong ngoại thương, Liên bang Nga đã tăng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp lên tới 41,6 tỷ USD vào năm ngoái.

    Trước đó, ông lưu ý rằng Nga đảm bảo cho nhu cầu nội địa tất cả các loại thực phẩm cơ bản.
    "Tức là bất chấp những rào cản trong ngoại thương, Nga đã tăng xuất khẩu các sản phẩm nông-công nghiệp lên 41,6 tỷ USD vào năm ngoái. Năm trước nữa là 37,1 tỷ USD, như vậy đây là mức tăng trưởng khá - 10 tỷ USD", - ông Putin nói.

    Trả lờiXóa