Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

BÁO UKRAINA VÀ BÁO MỸ TRƯNG BẰNG CHỨNG V/V KIEV THAM GIA VỤ KHỦNG BỐ Ở BELGOROD

 
Denis Kapustin và Maximilian Andronnikov

Ở cuối bài trước với Tiêu đề NGA CÔNG BỐ VIDEO CÙNG NHỮNG HÌNH ẢNH TRỪNG PHẠT BỌN KHỦNG BỐ KIEV Ở TỈNH BELGOROD, Google.tienlang có đưa ra lời hứa: "Google.tienlang sẽ có bài đưa ra chứng cứ về sự liên quan của Mỹ cùng chính quyền Kiev đối với vụ khủng bố ở lãnh thổ tỉnh Belgorod (Nga), không như tuyên bố chối tội của họ."

Bây giờ, Google.tienlang xin thực hiện lời hứa này....

Kính mời những ai biết tiếng Nga xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Đất nước- Strana (Ukraina) với tiêu đề Участники рейда в Россию перед атакой сделали фото уштаб-квартиры ГУР Украины- Dịch: Những người tham gia cuộc đột kích ở Nga trước cuộc tấn công đã chụp ảnh tại trụ sở của Tổng cục Tình báo Ukraine

23:54, 23/05/2023

https://strana.today/news/434910-uchastniki-rejda-v-rosiiju-nakanune-proryva-pobyvali-u-hur-ukrainy.html

Andronnikov và Kapustin

Vài ngày trước cuộc đột kích ở vùng Belgorod, vào ngày 17 tháng 5, các thủ lĩnh của "Quân đoàn tình nguyện Nga" Denis Kapustin và "Quân đoàn Nga tự do" Maximilian Andronnikov đã đăng một bức ảnh chung trên đảo Rybalsky ở Kiev.

Bức ảnh này được chụp ngay bên cạnh trụ sở của Tổng cục Tình báo Chính, nằm ở cùng một nơi, gần Công viên Thủy thủ, nơi Kapustin và Andronnikov đang ở trong bức ảnh (người sau đã quay được video vào ngày của chuyến đi đến Vùng Belgorod).

Thông điệp từ cả hai tổ chức công bố hình ảnh này nói rằng họ sẵn sàng gạt bỏ những khác biệt sang một bên và làm việc vì một "sự nghiệp chung", kết quả sẽ sớm đạt được.

Đó là, có thể các nhà lãnh đạo của các phân đội Nga chiến đấu bên phía Ukraine đã có một cuộc họp nào đó tại Tổng cục Tình báo năm ngày trước "cuộc đột kích Belgorod".

Tình báo quân sự được đồn đại là giám sát các đơn vị "du kích" Nga chiến đấu bên phía Ukraine.

Cần lưu ý rằng các phương tiện truyền thông phương Tây không nghi ngờ gì về sự tham gia trực tiếp của Kiev trong cuộc đột kích vào khu vực Bryansk vào tháng 3 năm 2023. Trên thực tế, vào thời điểm đó, người đứng đầu RDK, Kapustin, đã xác nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Một cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Liên bang Nga  được thực hiện bởi những người Nga chiến đấu bên phía Lực lượng Vũ trang Ukraine. Quân đoàn Nước Nga Tự do và Quân đoàn Tình nguyện Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Kozinka thuộc quận Grayvoron, nơi có trạm kiểm soát Grayvoron ở biên giới giữa Ukraine và Nga.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng phó chủ tịch quận Grayvoron và ba người khác đã bị thương do một cuộc xuất kích của quân tình nguyện Nga.

Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được thi hành ở Vùng Belgorod . Và vào buổi tối muộn, có thông tin rằng 39 kẻ phá hoại đã bị tiêu diệt trong trận chiến .

Điện Kremlin nói rằng họ biết về sự đột phá của "DRG Ukraine" vào lãnh thổ của vùng Belgorod  và coi đó là hành động chuyển hướng sự chú ý khỏi Bakhmut, người đã được Liên bang Nga báo cáo về việc bắt giữ.

Tại Bankova, sự tham gia của Ukraine vào các sự kiện ở vùng Belgorod bị phủ nhận .

Video và hình ảnh về hậu quả của cuộc đột kích đã xuất hiện ngày hôm nay .

Phương tiện truyền thông phương Tây viết rằng  cuộc đột kích ở khu vực Belgorod của Liên bang Nga có dấu hiệu hoạt động của Tổng cục Tình báo Ukraine .

*****

Рейдв Белгородскую область несет признаки операции ГУР Украины - The - Dịch: -Đột kích vùng Belgorod có dấu hiệu hoạt động của Tình báo Ukraine - The Times

23:14, 23/05/2023

https://strana.today/news/434904-rejd-v-rossiju-neset-priznaki-operatsii-hur-ukrainy-the-times.html

Cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Belgorod của Liên bang Nga có dấu hiệu hoạt động của Tổng cục Tình báo Ukraine.

Báo Mỹ The Times viết về điều này. Xin đọc bản gốc tiếng Anh bài với tiêu đề Ukraine-backed sabotage group gains ground in ‘liberation’ of Russia- Dịch: Nhóm phá hoại do Ukraine hậu thuẫn giành được chỗ đứng trong việc 'giải phóng' Nga

Ấn phẩm lưu ý rằng “những người thực hiện cuộc đột kích là người Nga, nhưng mặc quân phục quân đội Ukraine, trang bị súng trường tiêu chuẩn NATO và xe Hummer của Mỹ."

Ấn phẩm không coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cùng ngày xuất hiện một tin nhắn video từ người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Kirill Budanov, người đã kêu gọi quân đội Nga đầu hàng:

"Điện Kremlin không thể bỏ qua mối đe dọa mà các đơn vị du kích Nga, được hỗ trợ bởi pháo hạng nặng, xe bọc thép và phương tiện chiến đấu, đặt ra ở phía bắc biên giới với Ukraine. Putin phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: nếu không rút quân về Nga để bảo vệ những lãnh thổ này, anh ta sẽ cho người dân của mình thấy rằng sa hoàng, người mà họ coi là toàn năng, thậm chí không thể bảo vệ biên giới, và cũng sẽ cắt các tuyến phòng thủ ở phía nam ngay khi Ukraine đang chuẩn bị tấn công."

Các nhà báo cho rằng đây chính xác là mục tiêu cuối cùng của hoạt động ở vùng Belgorod: gây hỗn loạn, hạ bệ kẻ thù, chuyển hướng quân đội và buộc Nga phải đốt tài nguyên.

https://strana.today/news/434904-rejd-v-rossiju-neset-priznaki-operatsii-hur-ukrainy-the-times.html

==

Броневик, Humvee и снаряды. Появились видео и фото последствий рейда РДК в Белгородскуюобласть- Dịch: Xe bọc thép, Humvee và đạn pháo. Đã xuất hiện video và hình ảnh về hậu quả của cuộc đột kích RDK ở vùng Belgorod

22:04, 23 Tháng năm 2023

xe hỏng

Người Nga đang công bố một đoạn video từ trạm kiểm soát Kozinka, nơi hôm qua đã được kiểm soát bởi các tình nguyện viên của Quân đoàn tình nguyện Nga, những người đã tấn công vùng Belgorod từ Ukraine.

Đánh giá qua video, quân đội Nga đã ở trạm kiểm soát biên giới.

Có thể nhìn thấy những phương tiện bị hỏng với dòng chữ "Dành cho Bakhmut" và chữ thập màu trắng: hai xe bọc thép chở quân Humvee, một xe bán tải và một xe bọc thép khác.

Chính quyền vùng Belgorod của Liên bang Nga công bố những bức ảnh từ các khu định cư nơi diễn ra các trận chiến với các toán biệt kích xâm nhập từ Ukraine.

Bức ảnh bao gồm một chiếc xe bọc thép MaxxPro bị bắt, một ngôi nhà bị phá hủy, một quả đạn pháo mắc kẹt trên đường và những chiếc ô tô bị hư hỏng.

Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov báo cáo rằng cư dân của Grayvoron và các làng xung quanh tiếp tục ở Stary Oskol, thuộc quận Yakovlevsky, quận Ivnyansky và Rakityansky.


Hậu quả của cuộc đột kích, ảnh 1 Hậu quả của cuộc đột kích, ảnh 2 Hậu quả của cuộc đột kích, ảnh 3

Như chúng tôi đã viết, ngày hôm qua, người Nga, chiến đấu bên phía Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã thực hiện một cuộc đột kích vào lãnh thổ Liên bang Nga ở vùng Belgorod . Quân đoàn Nước Nga Tự do và Quân đoàn Tình nguyện Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Kozinka thuộc quận Grayvoron, nơi có trạm kiểm soát Grayvoron ở biên giới giữa Ukraine và Nga.

https://strana.today/news/434891-video-i-foto-posledstvij-rejda-rdk-v-belhorodskuju-oblast-.html

Hoàng Minh Tâm Dịch và Giới thiệu

Xem bài liên quan:

1. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

2. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe (có video): Российские силы полностью освободили Артемовск (Bakhmut) - Lực lượng Nga giải phóng hoàn toàn Artemovsk (Bakhmut)

20. Độc giả France 24 có phát hiện thú vị: BAKHMUT CHO THẤY CẢ MỘT NATO HÙNG MẠNH ĐÃ THUA MỘT MỘT NHÓM ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG

21. BÁO UKRAINA VÀ BÁO MỸ TRƯNG BẰNG CHỨNG V/V KIEV THAM GIA VỤ KHỦNG BỐ Ở BELGOROD

9 nhận xét:


  1. Киев использует корейский сценарий раздела страны, заявил Медведев - Medvedev nói Kyiv đang sử dụng kịch bản Triều Tiên để chia cắt đất nước
    08:06 26.05.2023
    https://ria.ru/20230526/stsenariy-1874246632.html
    Medvedev: Kiev đang thăm dò dư luận xã hội thông qua kịch bản Triều Tiên về các phương án chia đôi đất nước
    MOSCOW, ngày 26 tháng 5 - RIA Novosti. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tin rằng chế độ Kiev, thông qua "kịch bản Triều Tiên" để giải quyết xung đột, đang thử dư luận về các phương án chia cắt đất nước.
    "Họ bắt đầu thúc đẩy dư luận về việc nó liên quan như thế nào đến việc chia cắt đất nước. Đây là cách "vĩ tuyến 38" hình thành. Chế độ Kiev đang kiểm tra xem công chúng có sẵn sàng cho một lựa chọn chia cắt đất nước như vậy hay không. Và đối với họ, lựa chọn này chắc chắn tốt hơn so với phần về Khreshchatyk hoặc các khu vực phía tây," Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên trong chuyến thăm Việt Nam .
    Các đại diện chính thức của Kiev trước đây đã cho phép giải quyết xung đột theo "kịch bản Triều Tiên". Bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật đang trong tình trạng chiến tranh, vì Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Khu phi quân sự chạy dọc theo vĩ tuyến 38, chia bán đảo Triều Tiên thành hai phần gần bằng nhau.

    Медведев допустил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия- Medvedev tuyên bố xung đột Ukraine có thể sẽ kéo dài hàng chục năm
    06:20 26.05.2023(cập nhật: 06:41 26/05/2023)
    https://ria.ru/20230526/desyatiletiya-1874241221.html
    Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Medvedev cho rằng xung đột Ukraine có thể kéo dài hàng chục năm
    MOSCOW, ngày 26 tháng 5 - RIA Novosti. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài rất lâu, có thể trong nhiều thập kỷ, dưới chính quyền hiện tại và sau khi ngừng bắn, mọi thứ sẽ lại diễn ra, cần phải tiêu diệt bản chất quyền lực của Đức Quốc xã ở Kiev.

    "Cuộc xung đột này rất dài. Có lẽ tất cả kéo dài hàng thập kỷ. Đây là một thực tế mới, điều kiện sống mới. Miễn là có một sức mạnh như vậy, sẽ có, chẳng hạn như ba năm đình chiến, hai năm xung đột , và mọi thứ sẽ lại xảy ra. Cần phải tiêu diệt chính bản chất quyền lực của Đức Quốc xã ở Kiev", ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên nhân chuyến thăm Việt Nam.
    Trước đó, trên kênh Telegram của mình, ông Medvedev đã mô tả các kịch bản có thể xảy ra dẫn đến sự sụp đổ của Ukraine và đánh giá nguy cơ tái diễn xung đột ở châu Âu và trên thế giới.

    "Ukraine biến mất sau khi hoàn thành Chiến dịch đặc biệt NWO trong quá trình phân chia giữa Nga và một số quốc gia EU. Một chính phủ Ukraine đang được thành lập lưu vong tại một trong các quốc gia châu Âu", ông viết. Xung đột trong trường hợp này, theo Medvedev, sẽ kết thúc "với sự đảm bảo hợp lý rằng nó sẽ không tiếp tục trong tương lai gần, nhưng với việc duy trì hoạt động khủng bố của Đức quốc xã Ukraine, những kẻ sẽ phân tán trên lãnh thổ của các quốc gia EU đã nhận được vùng đất Tây Ukraine."

    Trả lờiXóa
  2. - "Treo bằng một sợi chỉ." Zelensky được thông báo về tình hình nguy cấp ở Kiev
    17:44 25.05.2023(cập nhật: 17:52 25/05/2023)
    https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html?in=t
    Cựu cố vấn Lầu Năm Góc McGregor: Đội của Zelensky đang trong tình thế nguy cấp
    MOSCOW, 25 tháng 5 - RIA Novosti. Chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sớm tan rã, Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner.

    Xem video clip:
    Col. Macgregor: Ukraine Is FALLING APART As Putin Marches West- Đại tá Macgregor: Ukraine đang sụp đổ khi Putin hành quân về phía Tây
    Dấu thời gian: 0:30 Biden trao máy bay phản lực F16 cho Ukraine vì tuyệt vọng, không phải vì lợi thế chiến lược
    2:15 NATO và Hoa Kỳ sở hữu Ukraine. Chúng tôi giữ đèn sáng và chúng tôi gọi các cảnh quay.
    3:00 Ai sẽ tiếp quản Ukraine khi nó sụp đổ?
    4:50 Ba Lan đang mất đi sự ủng hộ từ người dân của mình để tiếp tục giúp đỡ Ukraine
    6:20 BlackRock và Phố Wall đang thèm thuồng cơ hội kiếm tiền từ Ukraine
    9:20 Báo cáo mới từ Vương quốc Anh cho thấy quân đội Nga mạnh hơn một năm trước
    11:50 Bakhmut đã rơi vào tay Nga?
    13:30 Tướng không quân mới của Nga mang nước Nga lại với nhau như chúng ta chưa từng thấy trước đây
    16:00 Hành động thái quá của Mỹ và NATO đã gây thiệt hại cho Ukraine.
    16:20 Bakhmut đã trở thành miếng bọt biển hút máu, không còn là ngọn hải đăng hy vọng
    https://www.youtube.com/watch?v=B0q7tiopkdw


    "Bộ máy nhà nước Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ. Hãy nhớ rằng chúng tôi hoàn toàn sở hữu nó. Chúng tôi trả tiền cho mọi thứ. Chúng tôi sở hữu chính phủ, chúng tôi duy trì hoạt động của nền kinh tế, chúng tôi trả lương cho quân đội và các quan chức. Một khi sự hỗ trợ suy yếu, mọi thứ sẽ sụp đổ như một ngôi nhà thẻ," người lính nói.

    Ông bày tỏ lo ngại rằng có người ở Washington có thể quyết định can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng Moscow không có khả năng phản ứng trước một động thái như vậy. McGregor gọi quan điểm này là ngụy biện.
    "Người Nga sẽ rất vui khi đè bẹp quân đội Mỹ và NATO sẽ xâm chiếm lãnh thổ Ukraine", sĩ quan này gợi ý.
    Vị đại tá khuyên các nhà chức trách Hoa Kỳ nên loại bỏ một ý tưởng nguy hiểm như vậy ra khỏi đầu họ.

    Trả lờiXóa
  3. Càng ngày càng cho thấy: GOOGLE.TIENLANG LÀ ĐÚNG- CÒN THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ THIẾU TƯỚNG NGUYỄN HỒNG QUÂN LÀ SAI!
    Xem lại các bài:

    1-CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA- THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH KHÔNG BIẾT ĐẾN YẾU TỐ CHÍNH/TÀ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/03/cuoc-chien-o-ukraina-thuong-tuong.html

    2. Kính thưa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và những nhà báo cuồng Mỹ: MÙA HÈ ĐÃ BẮT ĐẦU Ở UKRAINA NHƯNG ‘CUỘC PHẢN CÔNG MÙA XUÂN’ CỦA CHẾ ĐỘ NGUỴ- PUPPET KIEV CHẢ THẤY ĐÂU
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/03/kinh-thua-thuong-tuong-nguyen-chi-vinh.html

    3.RẤT MỪNG LÀ BÂY GIỜ VTC NEWS ĐÃ 'QUAY XE', ĐÃ THÔI ĐỂ ÔNG THIẾU TƯỚNG NGUYỄN HỒNG QUÂN XUYÊN TẠC BỊ ĐẶT VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/04/rat-mung-la-bay-gio-vtc-news-quay-xe.html

    Trả lờiXóa
  4. Западная пресса: Посланник Китая по украинскому конфликту призывал страны Европы «отдать» России освобожденные территории - Báo chí phương Tây: Đặc phái viên Trung Quốc về xung đột Ukraine kêu gọi các nước châu Âu "trao trả" các vùng lãnh thổ đã giải phóng cho Nga
    Hôm nay, 15:38
    https://topwar.ru/217917-zapadnaja-pressa-poslannik-kitaja-po-ukrainskomu-konfliktu-prizyval-strany-evropy-otdat-rossii-osvobozhdennye-territorii.html
    Trong chuyến đi tới thủ đô của các quốc gia châu Âu, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine, Li Hui, ủng hộ rằng các nước phương Tây công nhận quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ mà nước này giải phóng. Điều này được viết bởi The Wall Street Journal.


    Do đó, theo các ấn phẩm trên báo chí phương Tây, đại diện của CHND Trung Hoa đã đứng về phía Moscow một cách dứt khoát, ủng hộ việc chấm dứt xung đột vũ trang trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ được giải phóng đã trở thành một phần của nó do trưng cầu dân ý.

    Một đặc phái viên Trung Quốc được cử đến để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh đối với Ukraine đã mang một thông điệp rõ ràng: Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu nên tuyên bố quyền tự trị của họ và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, để Nga nắm quyền sở hữu một phần của nước láng giềng nhỏ hơn.

    - ấn phẩm đưa tin.

    Như đã lưu ý trong phần xuất bản của ấn phẩm, các chính phủ phương Tây đã quen thuộc với quan điểm của phái viên Trung Quốc về vấn đề này. Trước đó, các nước phương Tây quan trọng, chưa kể đến các đại diện của chế độ Kiev, đã lên tiếng phản đối việc chấm dứt xung đột với việc Nga công nhận các vùng lãnh thổ được giải phóng. Tại Kyiv, họ tuyên bố rằng họ cũng không quan tâm đến việc “đóng băng” cuộc xung đột.

    Đối với Nga, chỉ có lựa chọn tiêu diệt chế độ Đức Quốc xã ở Kiev mới có thể được gọi là chiến thắng, chế độ này, ngay cả trong các biên giới “khiêm tốn hơn”, sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh của nhà nước chúng ta. Nhưng đây là một mục tiêu khá xa vời, dựa trên tình hình hiện tại ở phía trước.

    Trả lờiXóa
  5. Американский экономист рассказал, как США заманили Украину в «ловушку» по типу Афганистана - Chuyên gia Mỹ kể chuyện Mỹ dụ Ukraine vào 'bẫy' như Afghanistan
    Hôm nay, 16:50
    https://topwar.ru/217923-amerikanskij-jekonomist-rasskazal-kak-ssha-zamanili-ukrainu-v-lovushku-po-tipu-afganistana.html
    Lợi ích tài chính của tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ đã trở thành lý do chính khiến Washington kích động xung đột vũ trang ở Ukraine. Anh ấy đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Democracy Now! Nhà kinh tế học người Mỹ Jeffrey Sachs.


    Theo nhà phân tích, chính quyền Mỹ đã nhận thức rõ mức độ rủi ro trong việc mở rộng NATO về phía đông. Tuy nhiên, những rủi ro này đã không được tính đến ở Washington do sự kiên trì của những người vận động hành lang của tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ.

    Chúng tôi đã dụ một quốc gia khác vào bẫy trong các chiến dịch vận động hành lang của chúng tôi, điều này sẽ không hiệu quả với Ukraine. Đây là một thảm họa. Điều này tương tự như cách nó hoạt động cho Afghanistan

    Sachs nhấn mạnh.

    Theo nhà kinh tế, các khoản đầu tư tài chính của phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine hóa ra có quy mô rất lớn. Nhưng nó cũng có thể dẫn đến sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột. Bây giờ trên thế giới, nhiều người chơi rất quan tâm đến triển vọng phát triển hơn nữa. Trong số những người chơi này, Sachs đã nêu tên các quốc gia và toàn bộ khu vực trên thế giới - Trung Quốc, Brazil, Trung Đông, Nam bán cầu. Hoa Kỳ hiện chỉ đang góp phần thúc đẩy thêm cuộc xung đột.

    Theo Sachs, chỉ một trận chiến ở Artemovsk đã tiêu tốn hàng tỷ đô la và hàng nghìn mạng người. Nhưng đối với những người Mỹ quan tâm đến sự leo thang, cả mạng người hay thậm chí cả số tiền lớn đều không có giá trị trong trường hợp này đến mức có thể ngăn chặn xung đột vì lợi ích của họ. Rốt cuộc, tiền được đầu tư vào nó để kiếm được nhiều tiền hơn.

    Trả lờiXóa
  6. TASS- ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 80%- Dịch: VTsIOM: mức độ tin tưởng của người Nga vào Putin là 80%
    26 Tháng Năm, 15:14 Cuộc thăm dò ý kiến
    https://tass.ru/obschestvo/17850583
    62% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Thủ tướng Mikhail Mishustin
    MOSCOW, ngày 26 tháng 5. /TASS/. Mức độ tin tưởng của người Nga đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 15 đến 21 tháng 5, đã giảm 0,1 điểm phần trăm và là 80%. Đây là dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM), được công bố vào thứ Sáu.

    Cuộc khảo sát được thực hiện với 1,6 nghìn người Nga trưởng thành.

    "Đối với câu hỏi về sự tin tưởng vào Putin, 80% người tham gia khảo sát đã trả lời tích cực (trừ 0,1 điểm phần trăm trong tuần qua), mức độ tán thành các hoạt động của tổng thống tăng 0,1 điểm phần trăm và lên tới 76,5%", báo cáo lưu ý. .nghiên cứu.

    Các hoạt động của chính phủ Nga được 50,6% số người được hỏi tán thành (cộng 0,4 điểm phần trăm) và công việc của Thủ tướng Mikhail Mishustin được 52,3% số người được hỏi tán thành (trừ 0,2 điểm phần trăm). 62% số người được hỏi (trừ 0,5 p.p.) tuyên bố tin tưởng vào Mishustin.

    Những người được hỏi cũng bày tỏ thái độ của họ đối với những người đứng đầu các đảng trong quốc hội. Cụ thể: 36,1% (cộng 0,2 điểm phần trăm) tín nhiệm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, 32,4% (cộng 1,5 điểm phần trăm), lãnh đạo LDPR Leonid Slutsky - 17,6% (trừ 1,6 điểm phần trăm) ), chủ tịch đảng Nhân dân mới Alexei Nechaev - 8,8% (trừ 0,2 điểm phần trăm).

    Mức độ ủng hộ dành cho Nước Nga Thống nhất là 37,9% (trừ 1,4 điểm phần trăm), Đảng Cộng sản Liên bang Nga - 10,4% (không thay đổi), Đảng Dân chủ Tự do - 9,4% (cộng 0,1 điểm phần trăm), "Nước Nga Công bằng - Vì the Truth" - 5,7% (trừ 0,2 điểm phần trăm), "Người mới" - 4,7% (cộng 0,6 điểm phần trăm mỗi tuần).

    Trả lờiXóa
  7. 'Đang yên đang lành', Kiev tước danh hiệu Công dân danh dự của cố Tổng Bí thư Trường Chinh
    15:57 26.05.2023
    https://sputniknews.vn/20230526/dang-yen-dang-lanh-kiev-tuoc-danh-hieu-cong-dan-danh-du-cua-co-tong-bi-thu-truong-chinh-23249343.html
    HÀ NỘI (Sputnik) - Theo quyết định mới đây của Hội đồng thành phố Kiev, cố Tổng bí thư Trường Chinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1980, đã bị tước danh hiệu "Công dân danh dự thành phố Kiev".
    Trong danh sách này, còn có Leonid Brezhnev, Tổng bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Liên Xô cùng nhiều cựu lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô khác như Alexey Epishev, Vitaly Masol, Kirill Moskalenko, Alexey Fedorov.
    Danh hiệu "Công dân danh dự thành phố Kiev" được trao cho công dân Ukraina, người nước ngoài có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của thành phố của Kiev, giúp đang dạng hoá di sản văn hóa tinh thần; có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, y tế, thể thao, kinh doanh và các lĩnh vực khác, góp phần củng cố vị thế trong và ngoài nước của thủ đô Kiev.
    Đáng chú ý, trước đó, Quyết định của Hội đồng thành phố Kiev ngày 1/6/2000 đã nêu rõ danh hiệu “Công dân danh dự thành phố Kiev" được trao cho cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quyết định của Hội đồng thành phố và có giá trị trọn đời.

    Xem Video clip BỎ PHIẾU TẠI QUỐC HỘI UKRAINA
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2023_05_26_Progolosovalixzaxlisheniexzvaniya_kvt0mxoa.sbj.mp4

    Trả lờiXóa
  8. Việt Nam mong Nga tiếp tục cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông
    17:57 26.05.2023
    Việt Nam khẳng định có quyền khai thác dầu khí ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2023
    © Ảnh : Năng lượng Việt Nam /
    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc định bày tỏ mong muốn Quốc hội và Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí ở Biển Đông.
    Việt Nam luôn đánh giá cao và mong Nga tiếp tục ủng hộ quan điểm giải quyết vấn đề ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
    Việt Nam muốn Nga tiếp tục cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông
    Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Andrey Yatskin, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga dẫn đầu, đã tham dự Đại hội Sinh thái quốc tế Nevsky lần thứ 10 ở Saint Petersburg.
    Ngày 25/5, tại Cung Tauride, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Andrey Yatskin.
    Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10, đồng thời, đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội trong bối cảnh nhân loại đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường.
    Giàn khoan dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2022
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần đầu lên tiếng về việc EU áp trần giá dầu Nga
    12 Tháng Mười Hai 2022, 15:29
    “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, không bao giờ quên tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây, và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam”, - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định.
    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao đổi việc giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.
    Ông Định đề nghị Liên bang Nga ủng hộ nâng cấp, sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) theo hướng tạo thuận lợi hơn cho hợp tác song phương; tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác về lao động trong những ngành nghề mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, đơn giản hóa thị thực cho công dân hai nước.
    Đáng chú ý, ông Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội và Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp dầu khí Nga hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.
    “Việt Nam luôn đánh giá cao và mong Nga tiếp tục ủng hộ quan điểm giải quyết vấn đề ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”, - Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.
    Một lần nữa, ông Định nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện - trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, và trong bối cảnh hiện nay càng cần tăng cường hợp tác nghị viện để thông qua đó thúc đẩy hoạt động hỗ trợ hợp tác giữa hai chính phủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn bị lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
      Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch thứ nhất, Chủ tịch Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam Thượng viện Nga Andrey Yatskin đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp của các đoàn cấp cao Liên bang Nga tới Việt Nam.
      Ông khẳng định lãnh đạo Liên bang Nga coi trọng quan hệ với Việt Nam và giữa các cơ quan lập pháp hai nước, mong muốn thúc đẩy các dự án trọng điểm giữa hai nước.
      Ông Yatskin cũng gửi lời chào của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valetina Matviyenko tới Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.
      Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin đề xuất đưa nội dung thúc đẩy sản xuất hữu cơ, mà đại diện Việt Nam vừa có bài phát biểu tại Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10, vào chương trình nghị sự hợp tác giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị của nghị viện hai nước.
      Petrovietnam làm việc Zarubezhneft về “Trung tâm giám sát vận hành” - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2022
      PVN làm việc với Zarubezhneft, Việt Nam và Nga tăng hợp tác khai thác dầu khí
      7 Tháng Tư 2022, 19:08
      Trước đó, hôm qua ngày 25/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự phiên khai mạc Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10, dự và đọc tham luận tại phiên thảo luận chuyên đề “Sản xuất hữu cơ: Cơ hội, triển vọng và hợp tác quốc tế”.
      Trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, ông Yatskin chia sẻ, ông thường xuyên trao đổi với Thống đốc và các lãnh đạo thành phố Saint Petersburg trong quá trình triển khai, xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây cũng như các công tác chuẩn bị cần thiết cho lễ khánh thành tượng đài vào ngày 30/6 tới đây, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác lần đầu tiên đặt chân tới Liên Xô, cụ thể là Petrograd, nay là St. Petersburg.
      Tăng cường hợp tác giữa Saint Petersburg và các địa phương của Việt Nam
      Theo TTXVN, chiều 24/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố St. Petersburg.
      Đoàn Việt Nam cũng đã tặng chính quyền thành phố St. Petersburg và Trường Phổ thông Trung học số 488 nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa vào Bảo tàng Hồ Chí Minh tại St. Petersburg.
      Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố St. Petersburg, Nikolai Bondarenko tại cung Mariinsky.
      Chia sẻ tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn sự đón tiếp rất nồng ấm và chân thành chính quyền thành phố dành cho đoàn Việt Nam.

      Xóa