Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

Báo Ý, Brazin: DỰA HƠI MỸ, ZELENSKY CÓ CỬ CHỈ NGẠO MẠN, VÔ VĂN HOÁ VỚI ĐỨC CHA FRANCIS

 
Zelensky tặng Đức Thánh cha Francis bức ảnh tượng Mẹ Thiên Chúa với Chúa Hài đồng, và Chúa Hài đồng được thay bằng một đứa trẻ màu đen. Tất cả tấm hình trên được bao bọc bằng đường viền màu đen, ý nói Đức Mẹ và cả Chúa Hài đồng đã ... chết.

Đây là bức hình Đức Mẹ Maria và Chúa Hài đồng (chưa bị Zelensky 'biến tấu')

Chúng ta đang nói về bức hình mà Zelensky tặng Đức Thánh cha Francis với biểu tượng Mẹ Maria với Chúa Hài đồng, và Chúa Hài đồng được thay bằng một đứa trẻ màu đen. Tất cả tấm hình trên được bao bọc bằng đường viền màu đen, báo Ý Il Fatto Quotidian đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã tham dự buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Bảy, đã tặng Đức Thánh Cha những món quà xúc phạm đức tin Kitô giáo. Như tờ báo Il Fatto Quotidiano viết hôm thứ Ba, đây là biểu tượng Đức Mẹ với Chúa Hài Đồng, được thể hiện bằng các đường viền đen và một đốm đen.

"Điều này được cho là tượng trưng cho" sự mất mát "của trẻ em Ukraine trong cuộc xung đột, nhưng đối với người đứng đầu Nhà thờ Công giáo La Mã và tất cả các Kitô hữu,"sự mất mát" của hài nhi Giêsu có nghĩa là sự mất mát của Đấng cứu thế, ý nghĩa của sự tồn tại của nhà thờ, nhà văn và cựu thượng nghị sĩ Raniero La Valle viết trên báo tiếng Bồ Đào Nhha  Ihu.unisinos.br (Brazin).

Ông cũng lưu ý sự mâu thuẫn rõ ràng trong những món quà mà những người đối thoại trình bày. Đổi lại, Francis đã tặng Zelensky một bức tượng cành ô liu bằng đồng, tượng trưng cho hòa bình, cũng như các tài liệu của ông dành cho hòa bình và tình anh em. Món quà "tôn giáo" thứ hai của phái đoàn Ukraine là hình ảnh Đức mẹ Thiên Chúa trên tấm chống đạn trên nền đỏ "máu" và có sọc màu cờ Ukraine.

Trong số hầu hết các nhà quan sát địa phương, ấn tượng là các cuộc đàm phán thất bại đã "làm thất vọng" Vatican. Nhân dịp này, Đại sứ Ukraine tại Tòa thánh Andriy Yurash đã phải đưa ra những lời giải thích. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera, ông giải thích rằng Kiev sẵn sàng "hợp tác với Vatican về một số điểm trong 'kế hoạch hòa bình' của Zelensky. Chính tổng thống Ukraine đã công khai tuyên bố rằng Ukraine không cần trung gian. Chính thức, Vatican đã không bình luận về những tuyên bố này. Như được biết từ các nguồn của Vatican, Zelensky đã cố gắng để được Giáo hoàng công nhận đầy đủ về "kế hoạch hòa bình" của mình, điều mà giáo hoàng đã không làm. Về phần mình, tổng thống Ukraine đã bác bỏ các đề xuất của Đức Phanxicô về việc hòa giải để đạt được hòa bình. Tuy nhiên, các nỗ lực hòa bình của Tòa thánh sẽ tiếp tục, các nguồn tin đảm bảo. 

Về phía Nga, như thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố, những tuyên bố của Zelensky về một giải pháp hòa bình được đưa ra mà không tính đến thực tế hiện tại. Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, lưu ý rằng các sáng kiến hòa bình của Zelensky là sự chế nhạo khái niệm về một kế hoạch hòa bình.

Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bài trên báo Ý Il Fatto Quotidian với Tiêu đề Zelensky voleva spingere nell’angolo il Papa ma la Santa Sede non è stupida- Dịch: Zelensky muốn dồn Giáo hoàng vào chân tường nhưng Tòa thánh không ngu

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/05/15/zelensky-voleva-spingere-nellangolo-il-papa-ma-la-santa-sede-non-e-stata-stupida/7161575/

Với những ai biết tiếng Bồ Đào Nha, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo tiếng Bồ Đào Nha Ihu.unisinos.br của Brazin với Tiêu đề Zelensky errou também com os presentes para o Papa- Dịch: Zelensky mắc lỗi nặng khi tặng quà cho Giáo hoàng

https://www.ihu.unisinos.br/categorias/628740-zelensky-errou-tambem-com-os-presentes-para-o-papa

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch hai bài báo này....
******
Bài 1: Zelensky voleva spingere nell’angolo il Papa ma la Santa Sede non è stupidaDịch: Zelensky muốn dồn Giáo hoàng vào chân tường nhưng Tòa thánh không ngu

Trong ký ức sống, chưa bao giờ xảy ra việc một nguyên thủ quốc gia, khi gặp giáo hoàng, đã mở một cuốn sổ lớn trên bàn phỏng vấn và những điểm cần chỉ định.

Một nhà lãnh đạo đến gặp Giáo hoàng để nói nhưng cũng lắng nghe. Để lộ trình tầm nhìn của anh ấy và đồng thời hoàn thành quan điểm đến từ một cơ quan chính trị-đạo đức quan trọng chắc chắn không có sự chia rẽ quân sự và sức mạnh kinh tế nhưng vẫn chứa đựng kỉ niệm hàng thế kỷ. Với một cái đầu lạnh, sau hội nghị thượng đỉnh, rõ ràng là tổng thống Ukraine không muốn nghe lời Đức Phanxico.

Ngôn ngữ cơ học có thể nói lên rất nhiều điều. Khi đến tòa nhà Aula Nervi, trước Mặt Giáo hoàng, Zelensky có lúc tỏ ra lả lơi, giống như một người không biết chính xác cách ngồi xuống, cách chào hỏi, cách bắt đầu bài phát biểu. Zelensky biết Giáo hoàng là gì và Giáo hoàng người Argentina này là gì. Nhưng mục tiêu của anh ấy không phải là ý kiến ​​​​trao đổi.

Mục tiêu của anh ta là thúc đẩy Bergoglio vào chân tường, phá hoại mọi thuyết giả về sự giải hòa của Vatican, buộc anh ta phải đối mặt với n hận yêu cầu cấp bách – và tuyên truyền – của nhà lãnh đạo Ukraine: 1. Tham đã lên án Putin với tư cách là một tên tội phạm, 2. Báo chí để anh ta được chấp nhận vì kết quả duy nhất là cái gọi là "kế hoạch Zelensky" , kế hoạch hòa bình không phải là một danh sách các điều kiện mà Một nước Nga đang quỳ gối buộc phải chấp nhận, bởi vì các biện pháp trừng phạt trừng phạt tiền sẽ tiếp tục ngay cả sau khi rút lui quân đội Nga.

Đó là lý do tại sao sổ sách được đặt trên bàn với những rõ ràng rõ ràng. Một phần liên quan đến vấn đề nhân đạo (trợ giúp dân, trao đổi tù nhân, hồi hương trẻ em) đi trên hết là yêu cầu chính đề mà đỉnh cao là tiên rằng hòa bình duy nhất là hòa bình làm Ukraine chiến thắng áp đặt và theo các điều khoản chính do giới lãnh đạo Ukraine quyết định .

Do đó, khoảng cách giữa mục tiêu của Đức Phanxico, hướng tới một lệnh liên tục bắn để ủng hộ một nền hòa bình đã được thảo luận, và khoảng cách tiếp cận của Zelensky đã rõ ràng.

Ngày 24 trước khi Zelensky đến Vatican, con đường của giới lãnh đạo Ukraine đã bị vạch ra bởi lời tuyên bố của cố vấn tổng thống My khailo Podolyak : "Không có trung gian... Có một kẻ xâm nhập lược tuyệt đối, Nga, đã đến giết và hủy diệt… Và có Ukraine đang bảo vệ con cái và lãnh thổ của mình… Bất chấp mọi nỗ lực nào chỉ đơn giản là nói 'ngừng chiến tranh, đế n bàn tán phán' sẽ buộc Ukraine phải thất bại ”.

Với một hệ thống tất cả các yếu tố được gửi đến Đức Thánh Cha Phanxico một cách rõ ràng: “Có lẽ Vatican cần phải chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về những vấn đề này. Có thể Vatican đã sẵn sàng thừa nhận rằng Nga… đã gây ra một cuộc chiến tranh vô tội lớn.” Một cú đánh vào mặt chính sách của Tòa thánh, bị buộc phải không có khả năng phân tích đầy đủ và không muốn công nhận sự xâm lược của Putin. Các cộng tác viên của Zelensky đã dành những cái đánh như vậy trong quá khứ cho Pháp, khi Macron đang cố gắng hướng mình theo đường lối độc lập, và cho Đức khi Berlin tỏ ra miễn cưỡng trước việc leo thang vũ trang.

Vào tối thứ Bảy, Zelensky chỉ nhắc lại một cách lịch sự hơn một chút: “Với tất cả sự kính trọng dành cho Đức Thánh Cha, chúng tôi không cần hòa giải ”. Chỉ có một kế hoạch hòa bình và đó là kế hoạch Ukraine.

Phản ứng duy nhất của Vatican: tại buổi đọc Kinh Truyền tin hôm Chủ nhật, giáo hoàng không đề cập đến cuộc gặp với Zelensky. Một dấu hiệu cho thấy Đức Cha không coi đó là điều kém hiệu quả nhất.

Từ quan điểm này, Đức Phanxico đơn độc ở Châu Âu. Đức và Pháp đã từ bỏ bất kỳ vai trò nào. Chủ tịch ủy ban châu Âu Von der Leyen hiện đang tung ra một bài luận điệu hiếu chiến, dẫn đến nghịch lý.

Hơn nữa, chính sách ngoại giao của Vatican đã không từ bỏ khỏi nhiệm vụ. Chính phủ Kiev chưa mặn mà với những giải pháp của Vatican chỉ vì họ đã thấy được bảo vệ trực tiếp bởi Washington. Chừng nào Hoa Kỳ còn khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể được thực hiện theo các điều kiện do Ukraine thiết lập, giới lãnh đạo của Kiev có thể tiếp tục chơi theo hướng ngạo mạn này.

Tuy nhiên, Vatican khẳng định vẫn đứng trên các ứng cử viên.

Trong rủi ro địa chính trị to lớn mở ra với cuộc chiến Ukraine, Zelensky và những người bảo trợ của ông có lẽ đã đánh giá thấp sự sáng suốt của một cường quốc không vũ trang, điều mà từ Đức Gioan XXIII đến Đức Gioan Phaolô II, từ Đức Phaolô VI đến Đức Phanxicô đã cho thấy rằng không hẳn là ngu ngốc khi đánh giá động lực học quốc tế.

Tác giả Chính trị gia Marco, Nhà văn và nhà báo

Chính trị gia Marco, Nhà văn và nhà báo
*****

Bài 2: Zelensky errou também com os presentes para o Papa- Dịch: Zelensky mắc lỗi nặng khi tặng quà cho Giáo hoàng

Zelensky tặng Đức Thánh cha Francis bức ảnh tượng Mẹ Thiên Chúa với Chúa Hài đồng, và Chúa Hài đồng được thay bằng một đứa trẻ màu đen. Tất cả tấm hình trên được bao bọc bằng đường viền màu đen, ý nói Đức Mẹ và cả Chúa Hài đồng đã ... chết.

Zelensky cho rằng người Ý sẽ phải gửi các con trai của mình tham gia cuộc chiến của chính mình nếu Nga không bị đánh bại ở Ukraina. Bởi sau khi Nga đánh xong Ukraina, tiếp theo là Nga sẽ tiến hành xâm lược các nước Baltic thuộc NATO, như được giải thích bởi "thuyết domino" mà Hoa Kỳ sử dụng vào thời điểm trươc đây để thúc đẩy Chiến tranh Việt Nam. Đến lượt Zelensky, người được cho là đóng vai trò của người chiến thắng với tư cách là người bảo vệ Cơ đốc giáo và Châu Âu, nơi mà ông đã được trao Giải thưởng Charlemagne, "nhưng khi đến Toà Thánh Vatican thì Zelensky đã thất bại và hoàn toàn bỏ lỡ mục tiêu",- Raniero La Valle, nhà báo và cựu thượng nghị sĩ Ý viết trong một bài báo do Il Fatto Quotidiano đăng ngày 16-05-2023. Bản dịch sang tiếng Bồ Đào Nha dưới đây là của  Luisa Rabolini .

Đây là bài báo:

Thứ bảy tuần trước, hai chặng dừng chân của Zelensky ở châu Âu đã thực hiện xong. Một từ Ukraina đến Anh, một từ Ba Lan đến Rome. Đầu tiên là tên lửa tầm xa (250 km) của Anh, bằng chứng cho thấy bộ trưởng quốc phòng Anh đã giữ lời hứa, điều này hơi đáng lo ngại vì ông đã từng hứa tương tự đối với tên lửa uranium nghèo.

Thứ hai là chuyến đi của Zelensky tới Rome. Về vấn đề này, thật tốt khi xem lại vai trò của hai nhân vật chính tại Ý, tổng thống Ukraine và Giáo hoàng.

Giáo hoàng chào đón ông bằng một nụ cười, đợi ông ở cửa, cạnh sảnh tiếp kiến, khi xe của Zelensky cùng đoàn hộ tống tiến vào không phải qua cổng chào chính thức, mà qua cổng của Piazza Sant ' Uffizio, nơi những người hành hương đến với Vatican. Trong hai mươi phút trò chuyện (cộng với hai mươi phút của thông dịch viên), Giáo hoàng không nói về chính trị. Đức Thánh cha nói, ông cầu nguyện cho Ukraine (như ông làm trong mọi trường hợp), xác nhận mối quan tâm nhân đạo của ông, đặc biệt là đối với những người mong manh nhất, những nạn nhân vô tội của cuộc xung đột. Sau đó, ông tặng Zelenskyvới một nhánh ô liu bằng đồng và các lời chân thành của ông về tình huynh đệ và hòa bình của con người.

Zelensky sau đó đã mở sổ ra và nói về những đứa trẻ "bị trục xuất" và tặng Đức Giáo hoàng một bức tranh Đức Mẹ được vẽ trên một tấm chống đạn. Bức tranh chính là một sai lầm lớn. Zelensky đã tặng một món quà cho Giáo hoàng một biểu tượng của Đức Mẹ với đứa trẻ, tuy nhiên, đứa trẻ không được nhìn thấy, được thay thế bằng một vết xóa màu đen. Nó nhằm tượng trưng cho sự "mất mát" của trẻ em Ukraine trong chiến tranh. Bức tranh được viền bằng một đường màu đen.

Đối với Giáo hoàng và những người theo đạo Thiên chúa, "sự mất mát" của hài nhi Giêsu đồng nghĩa với việc mất đi Đấng cứu thế, về chính lý do tồn tại của Giáo hội, và có nghĩa là hủy bỏ nhánh ô liu mà vào các buổi Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu được đám đông tung hô, nhân chứng của Chúa Cha, và xóa bỏ Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh.  

Một ngày kết thúc với kết luận đáng buồn do Zelensky rút ra trong nghi thức do Bruno Vespa cử hành vào buổi tối: "Tôi tôn trọng Giáo hoàng, nhưng chúng tôi không cần người hòa giải".

Tác giả: Raniero La Valle, nhà báo và cựu thượng nghị sĩ Ý

Raniero La Vallenhà báo và cựu thượng nghị sĩ Ý
Trịnh Thanh Hà- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

9. Bom tấn trên báo Anh The Guardian: NHỮNG NGƯỜI KÊU GỌI 'BẮT GIỮ' PUTIN HIỆN NAY LẠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG BỊ BẮT VÌ XÂM LƯỢC IRAQ!

10. HAI CLIP LIÊN QUAN ĐẾN GADDAFI LỘT TRẦN BẢN CHẤT ‘TÌNH BẠN KIỂU MỸ’

11. Nóng trên báo Pháp-Jean-Noel Poirier, Nguyên Đại sứ Pháp tại Hà Nội: CHÍNH HOA KỲ LÀ THỦ PHẠM PHÁ HOẠI NORD STREAM, NHƯNG ĐÓ LÀ MỘT ‘BÍ MẬT KHÔNG DỄ NÓI RA’

12. Nhân 30/4: HỌC GIẢ MỸ FRED BRANFMAN TỪNG ‘TIÊN ĐOÁN’ CHÍNH XÁC CUỘC CHIẾN CỦA MỸ Ở AFGHANISTAN SẼ THẤT BẠI NHƯ Ở VIỆT NAM

13. Nhân 30/4: G.S RONALD PRUESSEN (CANADA) CHO BIẾT VỀ ‘BÓNG MA CHIẾN TRANH VIỆT NAM’ VẪN ĐANG ÁM ẢNH BIDEN Ở UKRAINA NHƯ THẾ NÀO?

14. Về Cuộc chiến ở Ukraina: HAI VỊ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN NÊN HỌC HỎI ĐẠI TÁ LÊ THẾ MẪU!

15. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ!

16. Vẫn về Ngày Chiến thắng Phát xit 9/5- BÁO GRANMA CUBA CẢNH BÁO: CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ĐANG NGÓC ĐẦU DẬY!

17. Báo Mỹ: TÊN LỬA PATRIOT SẼ KHÔNG CỨU ĐƯỢC UKRAINA

18. Nóng trên báo Asia Times: BAKHMUT VÀ DẤU CHẤM HẾT CHO UKRAINA

19. Báo Ý, Brazin: DỰA HƠI MỸ, ZELENSKY CÓ CỬ CHỈ NGẠO MẠN, VÔ VĂN HOÁ VỚI ĐỨC CHA FRANCIS

8 nhận xét:

  1. Kiev Nói Nga Bỏ Chạy Nhưng Bakhmut Bị Wagner Chiếm 99,9% Là Sao ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    53.079 lượt xem 19 thg 5, 2023
    https://www.youtube.com/watch?v=6X5p3JOsM7E

    Trả lờiXóa
  2. UNBOXING FILE | Nga lên kế hoạch tái thiết Bakhmut, Mỹ tính đóng băng cuộc chiến, nói thế đủ hiểu!
    3.299 lượt xem Đã công chiếu 7 giờ trước #unboxingfile
    Ukraina gần rút lui khỏi Bakhmut. Điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng nó phải xảy ra đủ nhanh trước khi các lối thoát bị đóng lại. Các dự đoán về thời gian biểu khác nhau, nhưng người Ukraina nên sơ tán khỏi Bakhmut không muộn hơn cuối tuần, miễn là họ có thể.
    https://www.youtube.com/watch?v=hhyjpVQfi-g

    Trả lờiXóa
  3. Hỏa lực Nga dội khắp lãnh thổ Ukraine ! - Nâng Tầm Kiến Thức
    36.757 lượt xem 19 thg 5, 2023
    https://www.youtube.com/watch?v=GXPl_7xZNEE

    Trả lờiXóa
  4. «Họ chuẩn bị thay đổi chế độ». EU quyết làm gì cho Ukraina?
    03:32 20.05.2023
    Phương Tây muốn tăng cường sản xuất đạn dược dành cho Ukraina. Mục tiêu là 1 triệu quả đạn pháo và tên lửa trong năm nay. Tuy nhiên, các nhà sản xuất có phần nghi ngờ về khả năng thành công.
    «Chuyện ở đây nói về việc chuyển đổi nền kinh tế sang chế độ thời chiến. Chúng tôi sẽ phân bổ 500 triệu euro từ ngân sách EU và khoản kinh phí này còn được bổ sung bằng tài trợ từ các quốc gia riêng biệt», - Cao uỷ châu Âu phụ trách thị trường nội bộ Thierry Breton tuyên bố.
    Như vị quan chức này lưu ý, 11 nước sẵn sàng tiến tới sản xuất đạn cỡ nòng 155 mm, còn 2 nước nữa – đạn cỡ nòng 152 mm. Cũng có khả năng xuất xưởng đạn 120/122 mm và rocket các loại.
    Bây giờ điều này cần được sự đồng thuận với Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU. Tại Brussels người ta đảm bảo rằng mọi sự sẽ suôn sẻ không có gì phức tạp cản trở.
    Hôm 5 tháng 5, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã phân bổ thêm 1 tỷ euro thông qua Quỹ Hòa bình Châu Âu. Số tiền này sẽ được sử dụng để hoàn trả chi phí cho những nước sẵn sàng cung cấp cho Kiev đạn dược từ kho vũ khí của chính họ. Đây đã là đợt thứ hai như vậy.
    Tổng cộng, EU đã chi hơn 5,6 tỷ euro cho LLVT Ukraina. Và đó là chưa kể chi phí của một số nước riêng biệt.
    Một triệu - nhiều hay ít?
    Cả hai bên của cuộc xung đột đều vấp phải tình trạng thiếu đạn dược, nhưng đối với LLVT Ukraina thì vấn đề này nghiêm trọng gay gắt hơn.
    “Mỗi ngày phía Nga sử dụng đạn pháo bằng số lượng châu Âu có thể sản xuất trong cả một tháng”, - một nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ Financial Times hồi tháng 3.
    Theo dữ liệu của truyền thông phương Tây, mùa hè năm ngoái, quân Nga tiêu tốn tới 50.000 quả đạn mỗi ngày, phía Ukraina – 6.000 -7.000. Một triệu trong một năm là chưa đầy 3.000 quả đạn trong một ngày. Kiev cần nhiều hơn nữa.
    “Pion” trên địa bàn chiến dịch quân sự đặc biệt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Chuyên gia quân sự: Nga phá hủy thiết bị phương Tây để phá vỡ cuộc phản công của Ukraina
    16 Tháng Năm, 18:22
    Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Aleksei Reznikov, ngay cả khi ở thế phòng ngự, LLVT Ukraina cũng đã tiêu tốn khoảng 110.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm mỗi tháng.
    «Nếu như không bị giới hạn như vậy, mỗi tháng chúng tôi sẽ sử dụng 594.000 quả đạn nữa kia. Theo đánh giá của chúng tôi, để kịp thời hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, cần tới ít nhất 60% trong tổng số này, tức 356.400 quả đạn», - Bộ trưởng Ukraina giải thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đó chỉ là tính riêng một loại đạn. Trong khi lực lượng Ukraina «đói khát» cần những loại khác nhau.
      Tất nhiên, Liên minh châu Âu không phải là nguồn duy nhất. Ngoài ra còn có Hoa Kỳ, với khả năng lớn hơn nhiều. Từ tháng 2 năm 2022, Lầu Năm Góc đã chuyển giao:
      hơn 2 triệu quả đạn 155 mm và khoảng 7.000 quả đạn có dẫn đường chính xác cho cỡ nòng này;
      hơn 50.000 quả đạn 152 mm;
      khoảng 40.000 đạn pháo cỡ nòng 130 mm;
      40.000 quả đạn cỡ nòng 122 mm;
      60.000 quả đạn cho tổ hợp phóng loạt «Grad»;
      450.000 quả đạn cỡ nòng 105 mm.
      Phần lớn là từ dự trữ cũ. Mỗi tháng người Mỹ xuất xưởng 14.000 quả đạn cho đại bác 155mm. Đến cuối năm, dự kiến tăng con số này lên 24.000 quả đạn. Và qua 5 năm – chỉ tiêu là 85.000.
      Tại EU, theo dữ liệu của chuyên gia Franz-Stefan Gadi từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, năm ngoái tổng cộng đã sản xuất khoảng 300.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm. Tính chung, như The New York Times phản ánh, châu Âu sẵn sàng cung cấp khoảng 650.000 quả đạn pháo mỗi năm, kể cả đạn cho pháo trên xe tăng.
      Nhân sự quyết định tất cả
      Tổ hợp công nghiệp-quân sự châu Âu rõ ràng đã hồi phục trên diện rộng. Tuy nhiên, bản thân các nhà sản xuất lại không mấy vui mừng về chuyện này.
      Trong các công ty bộc lộ rõ «cơn đói» nhân sự. Không đủ kỹ sư và công nhân, - như tờ Euractiv xác nhận. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì ắt hẳn sẽ không đạt các mục tiêu đã nêu.
      Trong khi đó, các doanh nghiệp hiện thời chưa có kế hoạch dài hơi về đặt hàng và đầu tư mà như thế nghĩa là họ chưa thể ký hợp đồng dài hạn với người lao động.
      Cả sự phân mảnh của tổ hợp công nghiệp-quân sự châu Âu cũng tạo ra không ít vấn đề. Về cơ bản, sản xuất phân phối giữa các nước Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Ở các quốc gia thuộc khối XHCN cũ, vẫn rơi rớt cái gì đó tồn tại từ thời Xô-viết. Và khó khăn thì lan tràn khắp mọi nơi.
      Công ty Explosia của Séc chuyên sản xuất thuốc súng, đang thiếu nguyên liệu thô. Vướng mắc tương tự cả ở Pyrenees: ông Antonio Caro đứng đầu Fábrica de Municiones de Granada (FMG) than vãn rằng mức giá vật liệu cơ bản đã tăng gấp đôi, trong một số trường hợp thậm chí còn đắt gấp ba.
      Nhìn chung, một mặt, đối với Liên minh châu Âu rất khó đạt được mục tiêu 1 triệu quả đạn mỗi năm. Mặt khác, giả như hy hữu cố đạt chăng nữa, thì đối với Kiev vẫn cứ là ít mà thôi.

      Xóa
  5. Ông Putin nói Nga sẽ không quên cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014
    19:31 19.05.2023
    PYATIGORSK (Sputnik) - Nga sẽ không bao giờ quên rằng nguồn gốc của chính quyền hiện nay ở Kiev là cuộc đảo chính năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
    "Chế độ lên nắm quyền ở Kiev là kết quả của một cuộc đảo chính vũ trang vào năm 2014. Tất nhiên, sau đó là những cuộc bầu cử, chúng tôi có biết và có nghe về điều này, nhưng nguồn gốc chính của quyền lực ở Kiev là cuộc đảo chính. Chúng tôi cũng không quên và sẽ không quên điều này", - ông Putin nói trong cuộc họp của Hội đồng Quan hệ giữa các sắc tộc.

    Khuôn mẫu của phương Tây
    Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những kẻ đứng sau các hành động khiêu khích ở Liên bang Nga dựa trên các khuôn mẫu phương Tây, họ xuất phát từ thực tế rằng sự đa dạng văn hóa của Liên bang Nga là một điểm yếu, nhưng sự thật không phải vậy.
    "Các tác giả của những khái niệm như vậy đã quen với việc dựa vào các khuôn mẫu tư tưởng phương Tây với cách tiếp cận phân biệt chủng tộc, tân thực dân của họ, với những tuyên bố về tính ưu việt của một số dân tộc và sự thấp kém của các dân tộc khác, với thói quen chia các dân tộc thành loại một, loại hai, loại ba, tôi có cảm giác rằng họ còn có thứ hạng cao hơn loại một, tức họ coi mình thậm chí vượt trội so với các đồng minh của mình.

    Chúng ta nhận thức rõ điều này, các bạn và đồng nghiệp thân mến, những thách thức mà chúng ta gặp phải đã cho thấy điều ngược lại, rằng đây chính là sức mạnh của chúng ta", - ông Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quan hệ giữa các sắc tộc thông qua hội nghị truyền hình.

    Trả lờiXóa
  6. Zelensky phàn nàn rằng không phải tất cả các nhà lãnh đạo Ả Rập đều quan tâm đến chủ đề Ukraina
    22:24 19.05.2023
    Vladimir Zelensky phàn nàn rằng không phải tất cả các nhà lãnh đạo Ả Rập đều quan tâm đến chủ đề Ukraina
    Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, sự kiện mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham gia lần đầu tiên sau nhiều năm, đã bắt đầu tại Saudi Jeddah vào thứ Sáu. Vladimir Zelensky cũng đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh.
    "Thật không may, trên thế giới và ở đây trong số các quí vị có một số người nhắm mắt làm ngơ trước tình hình thôn tính bất hợp pháp. Và tôi ở đây để mọi người có thể đối mặt với sự thật", - Zelensky nói.
    Ông nói thêm rằng Ukraina đã đề xuất một "công thức hòa bình" nhằm giải quyết cuộc xung đột.
    Hồi tháng 11 năm 2022, Zelensky nói rằng Kiev có "kế hoạch hòa bình" của riêng mình, bao gồm 10 điểm. Trong số đó có các mục về đảm bảo an ninh hạt nhân, lương thực và năng lượng, trao đổi "những người bị giam giữ" theo công thức "đổi tất cả lấy tất cả", khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.
    Zelensky một lần nữa nhắc lại rằng Kiev yêu cầu được cung cấp các đảm bảo an ninh quốc tế và đã soạn thảo một bản dự thảo của tài liệu tương ứng. Ông nói thêm rằng Kiev muốn đạt được việc tạo ra một cơ chế quốc tế để đền bù cho đất nước những thiệt hại do hành động thù địch gây ra bằng tài sản của Nga.
    Trước đó, Điện Kremlin tuyên bố rằng không có điều kiện tiên quyết nào để chuyển tình hình ở Ukraina sang con đường hòa bình, ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt, tại thời điểm này, điều này chỉ có thể thực hiện được bằng các biện pháp quân sự.
    Matxcơva cũng nói thêm rằng Liên bang Nga đánh giá cao nỗ lực của tất cả các quốc gia đang cố gắng đưa giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina theo hướng hòa bình, nhưng cho đến nay điều này là không thể. Như Điện Kremlin cho biết, tình hình ở Ukraina chỉ có thể chuyển sang hướng hòa bình nếu có tính đến tình hình thực tế, tất cả các yêu cầu của Matxcơva đều đã được biết rõ.
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2/2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm." Ông lưu ý rằng chiến dịch đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro an ninh đã được tạo ra đến mức không thể đáp trả bằng các biện pháp khác”.

    Trả lờiXóa
  7. Ấn phẩm Mỹ chỉ ra điểm yếu chí mạng của Ukraina
    23:43 19.05.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Ukraina có nguy cơ thiếu nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây vào cuối năm nay, khiến nước này không thể thực hiện bất kỳ hoạt động tấn công nào, The Washington Post viết.
    “Trước các chuyến thăm Berlin, Paris và London, Zelensky đã nói rõ rằng Kiev cần thêm vũ khí và đạn dược để tiến hành một cuộc phản công,” - ấn phẩm viết.

    Các chuyên gia quân sự thừa nhận rằng hầu hết các loại vũ khí mà các nhà lãnh đạo châu Âu hứa hẹn sẽ chỉ được đưa vào chiến trường sau khi Ukraina bắt đầu cuộc tấn công. Ngoài ra, họ còn đặt câu hỏi về việc liệu phương Tây còn có khả năng tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina nữa hay không.
    "Châu Âu đã không thể nhanh chóng xây dựng lại ngành công nghiệp quân sự của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Kiev về đạn pháo và xe bọc thép. Kho vũ khí của cả Ukraina và phương Tây có thể cạn kiệt vào cuối năm nay", - các nhà phân tích nhận định.

    Họ nhắc lại rằng các thiết bị quân sự lỗi thời chiếm phần lớn trong những lô viện trợ quân sự mà các chính phủ châu Âu công bố cấp cho Ukraina.
    “Tuy nhiên, hiện nay tình hình buộc EU phải bỏ tiền ra để tăng năng lực sản xuất,” các nhà nghiên cứu tiếp tục.
    Trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố phân bổ 500 triệu euro để tăng cường sản xuất đạn pháo mà Lực lượng vũ trang Ukraina cần. Các chuyên gia của ấn phẩm đã chỉ trích sáng kiến ​​​​này: theo ý kiến ​​​​của họ, Matxcơva có khả năng lớn hơn so với Kiev trong việc huy động nền kinh tế của mình để hỗ trợ các lực lượng vũ trang.

    Trả lờiXóa