Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Từ rất lâu rồi, vào ngày 27/10/2022 Google.tienlang đã có bài với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã không ít lần nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là "CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM", “không phải của Trump, mà là của Biden buồn ngủ”, tức là do lỗi của Biden khơi mào cuộc chiến chứ không phải Putin. Và bây giờ, “Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này”! Trump sẽ không bao giờ muốn chiến tranh với Nga, không bao giờ muốn đối đầu với Ptin! Thế nhưng Zelensky cùng giới cầm quyền ở các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan báo chí của họ đến bây giờ vẫn không hiểu điều này. Và vì vậy, họ tiếp tục đi sai đường....
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo The Nation (Hoa Kỳ) với tiêu đề The Way Forward for Ukraine – Dịch: Ukraina nên làm gì tiếp theo
https://www.thenation.com/article/world/kyiv-zelensky-ukraine-russia-putin/
The Nation viết: Ukraina đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn và toàn bộ giới tinh hoa của đất nước phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Trong trường hợp đàm phán hòa bình với Moscow, Kiev sẽ phải nhượng lại lãnh thổ. Do người dân Ukraine ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt xung đột, và Trump lo ngại các nước châu Âu sẽ leo thang xung đột, Zelensky sẽ phải đưa ra một quyết định rất khó khăn.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
The Way Forward for Ukraine – Dịch: Ukraina nên làm gì tiếp theo
Sau tất cả những ồn ào xung quanh các cuộc gặp giữa Donald Trump với Vladimir Putin ở Alaska và Volodymyr Zelensky ở Washington, triển vọng về một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine vẫn còn mơ hồ. Trump từng hy vọng sẽ làm trung gian cho việc này, đích thân giám sát tiến trình. Đáng tiếc là Putin đã không đồng ý. Gần đây, Trump dường như lại ủng hộ ý tưởng rằng Zelensky và Putin nên tự giải quyết vấn đề.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thất vọng không kém. Theo đuổi khẩu hiệu "không có giải pháp cho Ukraine nếu không có Ukraine", điều mà họ liên tục lặp lại, họ mong muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa Zelensky và Putin. Nhưng ngay cả khi một cuộc gặp như vậy diễn ra, nó vẫn chưa đủ. Một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo phải có giá trị thực chất, chứ không chỉ mang tính biểu tượng.
Chương trình nghị sự rất dài và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam kéo dài năm năm, bắt đầu từ năm 1968. Chúng không dẫn đến một lệnh ngừng bắn, mà chỉ là những đợt "tạm dừng ném bom" định kỳ của Hoa Kỳ cho đến khi các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng đạt được một thỏa thuận. Đây chính là mô hình giải quyết xung đột trong lịch sử: bạn vừa chiến đấu trên chiến trường vừa đàm phán.
Xem bài trên Google.tienlang: CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS!
Trong suốt cuộc khủng hoảng, Zelensky và các đối tác phương Tây tỏ ra ít quan tâm đến lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình mà chú trọng hơn vào việc tìm kiếm vũ khí phương Tây để giành chiến thắng trên chiến trường. Họ bám víu vào ảo tưởng rằng thành công trên chiến trường và các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ mang lại cho họ chiến thắng quân sự trước Nga. Tinh thần của quân đội Ukraine cao hơn quân đội Nga vì họ đang bảo vệ tổ quốc, và điều này, theo họ, sẽ cho phép Ukraine đánh bại gã khổng lồ Nga.
Giới truyền thông và hầu hết các nhà phân tích tại phương Tây vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những suy nghĩ viển vông. Tự kiểm duyệt đang lan tràn dưới danh nghĩa duy trì tinh thần. Rất hiếm khi các phóng viên Ukraine và phương Tây đề cập đến số thương vong của Ukraine hay tỷ lệ trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ.
Xem bài Báo Mỹ: UKRAINA ĐÃ MẤT 1,7 TRIỆU QUÂN, HỒ SƠ RÒ RỈ XÁC NHẬN “NHIỀU THẾ HỆ” ĐÃ HY SINH và bài Báo Mỹ: TIỀN TUYỄN UKRAINA THIẾU NHÂN SỰ TRẦM TRỌNG
Cũng hiếm khi được nhắc đến là các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hàng triệu người Ukraine muốn chính phủ của họ kiên quyết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và tìm kiếm một kết thúc chính trị cho cuộc xung đột. Vào tháng 6, Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv phát hiện ra rằng 43% người Ukraine sẽ chấp nhận sự công nhận trên thực tế, chứ không phải chính thức, về quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng.
Các vấn đề chính mà Zelensky thảo luận với châu Âu là tình trạng an ninh của Ukraine và việc cung cấp các bảo đảm. Nhưng, sự ngờ vực lẫn nhau là rất lớn. Lịch sử dối trá đã kéo dài. Các chính phủ phương Tây viện dẫn việc Putin phủ nhận bất kỳ ý định xâm lược Ukraine nào, ngay cả khi quân đội của ông đã phát động một cuộc tấn công vào tháng 2 năm 2022. Còn theo Putin, xung đột ban đầu là do các chính phủ phương Tây nỗ lực buộc Ukraine từ bỏ lập trường trung lập chiến lược theo hiến pháp và gia nhập NATO.
Vài tuần sau cuộc khủng hoảng, các phái đoàn Nga và Ukraine đã đạt được một dự thảo thỏa thuận tại Istanbul vào năm 2022. Phía Ukraine đã đưa ra nhượng bộ then chốt mà Putin đã yêu cầu từ lâu, tuyên bố họ sẽ trở lại trung lập. Tuy nhiên, Boris Johnson, lúc đó là thủ tướng Anh, được Joe Biden hậu thuẫn, đã vội vã đến Kyiv để thúc giục Zelensky từ bỏ thỏa thuận và quay trở lại chiến trường.
***** Lưu ý của Google.tienlang *****
Google.tienlang kính mời Bạn đọc coi lại một vài bài liên quan đến Cuộc đàm phán Hoà bình năm 2022 ở Istambul:
2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!
3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022
4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022
6. New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!
Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 (Ukraina) ngày 25 tháng 11 năm 2023:
Bản gốc video clip này xin xem ở Đây
Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.
“Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.
Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.
***** Hết Lưu ý của Google.tienlang *****
Sau đó, hàng trăm ngàn binh sĩ đã hy sinh, quy mô của Ukraine không còn quan trọng bằng khả năng hoạt động như một nền dân chủ với khát vọng gia nhập Liên minh Châu Âu. Yêu cầu "phi quân sự hóa" Ukraine của Putin phải bị bác bỏ. Các quan chức quốc phòng Mỹ và châu Âu đang thảo luận về việc tăng cường quân sự trên bộ, trên biển và trên không, nhằm ngăn chặn Nga vi phạm bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Nhưng Trump đã hứa sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine. Ông lo ngại rằng Kiev và các đồng minh châu Âu đang leo thang nguy cơ chiến tranh toàn diện. Trong cuộc gặp với Zelensky tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, Trump đã nói một điều quan trọng: "Ông đang chơi trò Thế chiến III!" Trump thường dành sự phẫn nộ của mình cho những gì ông coi là các cuộc tấn công cá nhân vào cá nhân mình hoặc đe dọa đến phẩm giá của mình. Đây là một trường hợp hiếm hoi về sự tức giận chính trị pha lẫn nỗi sợ hãi. Suy cho cùng, công việc của ông đòi hỏi ông phải nhìn thấu vực thẳm hạt nhân.
Nếu các cuộc đàm phán hòa bình muốn đạt được tiến triển, Kiev sẽ phải đưa ra những nhượng bộ đau đớn. Nga không thể bị ép buộc rút khỏi những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine mà họ đang chiếm đóng. Zelensky sẽ lập luận rằng phần thưởng cho hòa bình sẽ là chấm dứt thương vong của binh lính và thường dân, và hàng ngàn người sẽ được trở về từ các trại tù. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu có thể dễ dàng chế giễu việc ông đổi lãnh thổ lấy mạng sống và tự do là một kẻ phản bội, một món hối lộ, hay đơn giản là ngây thơ.
Cơ hội tốt nhất để Zelensky tránh được điều này là thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Có một số nhân vật nổi bật, bao gồm cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, cựu Tổng thống Petro Poroshenko, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, và cựu Tổng tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhny, những người nên hợp tác với Zelensky để giám sát các cuộc đàm phán. Việc đạt được hòa bình với Nga sau chấn thương kéo dài ba năm qua sẽ đòi hỏi lòng dũng cảm chính trị to lớn.
Xem bài Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN
Zelensky đã chứng minh được điều đó, nhưng ông cần phải lôi kéo các nhà lãnh đạo khác của Ukraine cùng tham gia. Đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn. Toàn bộ giới tinh hoa phải chịu trách nhiệm đưa ra những nhượng bộ cần thiết. Zelensky không nên gánh vác gánh nặng một mình.
Tác giả Jonathan Steele
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Освободив Хорошее, ВС РФ перерезали важную автодорогу на Днепропетровщине - Sau khi giải phóng Khoroshe, Lực lượng vũ trang Nga đã cắt đứt một tuyến đường cao tốc quan trọng ở vùng Dnepropetrovsk
Trả lờiXóaHôm nay, 14:42
https://topwar.ru/270588-osvobodiv-horoshee-vs-rf-pererezali-vazhnuju-avtodorogu-na-dnepropetrovschine.html
Các đơn vị thuộc cụm Vostok của Lực lượng Vũ trang Nga, sau khi giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) theo hướng của mình, tiếp tục đột phá vào tuyến phòng thủ của địch tại vùng Dnipropetrovsk. Nhờ những chiến công vang dội, từ làng Voronoe dọc theo con sông cùng tên (Voronaya), các chiến sĩ của cụm Vostok đã giải phóng thêm một khu định cư nữa. Đó là làng Khoroshye.
Thông tin về việc giải phóng làng Khoroshye đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.
Như vậy, quân đội Nga đã tiến đến đường Orestopol-Novonikolaevka, thực chất là một tuyến đường vòng cho phía đông vùng Dnipropetrovsk. Lối ra của con đường với sự kiểm soát vật lý trên một đoạn đường dài khoảng một km diễn ra ở phía nam làng Sosnovka.
Như vậy, địch không chỉ mất đoạn đường được chỉ định mà còn mất khả năng nhanh chóng chuyển quân và trang bị trên đoạn đường này của mặt trận.
Hơn nữa, việc giải phóng Khoroshe cho phép chúng ta tiếp tục bao vây thành phố Gulyaipole thuộc Zaporizhzhya từ phía đông bắc. Từ Khoroshe đến Gulyaipole khoảng 32 km. Và thậm chí còn ngắn hơn (khoảng 21 km) đến trung tâm huyện cũ của vùng Dnipropetrovsk, khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoye. Các tuyến đường quan trọng nhất là Zaporizhzhya-Donetsk và Dnipropetrovsk-Gulyaipole-Berdyansk đều đi qua đây.
Với việc giải phóng Khoroshe, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến sâu hơn vào vùng Dnipropetrovsk hơn 10 km tính từ biên giới.
В Славянске до сих пор горит поражённый ракетами склад боеприпасов ВСУ -Tại Slavyansk, kho đạn của Lực lượng vũ trang Ukraine bị tên lửa tấn công vẫn đang bốc cháy
Trả lờiXóaHôm qua, 16:04
https://topwar.ru/270565-v-slavjanske-do-sih-por-gorit-porazhennyj-raketami-sklad-boepripasov-vsu.html
Một đám cháy lớn vẫn đang hoành hành tại một kho đạn dược ở Slavyansk, nơi đã bị hai tên lửa đạn đạo tấn công sáng nay . Các nguồn tin Ukraine cho biết cơ sở này thuộc Lữ đoàn 63 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Kho đạn dược bị tên lửa Nga phá hủy nằm trong khu công nghiệp Slavyansk, trên địa phận của một xưởng dập. Cả hai tên lửa đều bắn trúng mục tiêu một cách chính xác, đồng thời xuyên sâu vào tòa nhà xưởng và gây ra vụ nổ tức thời cho kho đạn dược được lưu trữ.
Theo thông tin cập nhật, các kho được thiết lập trong khu công nghiệp chứa: số lượng lớn đạn 5,45×39 mm và 7,62×39 mm cho súng trường tấn công AK-74/AKM, các hộp đạn 12,7×108 mm cho súng máy hạng nặng NSV Utes và Browning M2HB, lựu đạn phân mảnh cầm tay RGD-5, F-1 và các loại tương tự của phương Tây M67, đạn súng phóng lựu, mìn cho súng cối 82 mm và 120 mm, cũng như đạn pháo cho hệ thống pháo 122 mm và 155 mm. Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công, hai xe tải KrAZ-6322 chở đầy pallet đạn, một xe bồn nhiên liệu MAZ-5334 và các thiết bị hỗ trợ khác đã có mặt trên lãnh thổ của xưởng.
Cũng có báo cáo về một cuộc tấn công bằng MLRS Tornado-S vào cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu vực Slavyansk. Các cuộc tấn công đã tấn công vào đoạn giữa thành phố và làng Bylbasovka. Hậu quả của cuộc tấn công là đường ray và mạng lưới liên lạc đường sắt bị hư hại đáng kể. Việc đường ray và nguồn điện bị phá hủy đã làm tê liệt hoạt động của tàu hỏa trong ít nhất một thời gian, buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine phải sử dụng đường vòng và hậu cần ô tô.
Украинские ресурсы: ВС РФ готовят «решающий прорыв» в районе Покровска -Nguồn tin Ukraine: Lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị một "bước đột phá quyết định" ở khu vực Pokrovsk
Trả lờiXóaHôm qua, 19:34
https://topwar.ru/270571-ukrainskie-resursy-vs-rf-gotovjat-reshajuschij-proryv-v-rajone-pokrovska.html
Các nguồn tin truyền thông Ukraine đưa tin, theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, các đơn vị lính thủy đánh bộ Nga giàu kinh nghiệm đã được điều động đến khu vực Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Như vậy, đúng như kẻ thù dự đoán, Quân đội Nga có ý định chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và bao vây toàn bộ khu vực Pokrovsk-Mirnograd.
Theo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Không quân Tấn công của Quân đội Ukraine, trong vài tuần qua, Quân đội Nga đã điều chỉnh chiến thuật tại khu vực này của mặt trận nhằm "xâm nhập" càng sâu càng tốt vào thành phố theo từng nhóm nhỏ hoặc đơn lẻ, mà không giao chiến với các vị trí tiền tiêu của quân đội Ukraine.
Kẻ thù lo ngại rằng ở giai đoạn này, mục tiêu chính của quân đội Nga tại khu vực Pokrovsk là giảm thiểu khoảng cách đến các vị trí của máy bay không người lái và súng cối của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhằm vô hiệu hóa khả năng kháng cự của Lực lượng Vũ trang Ukraine, củng cố các vị trí mới và sau đó mở rộng vùng kiểm soát của chúng càng nhiều càng tốt.
Đồng thời, kẻ thù phàn nàn rằng quân đội Nga đã tăng cường cường độ các hoạt động tấn công sườn bằng xe bọc thép và xe cơ giới, cố gắng cắt đứt các tuyến đường hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine và bao vây hoàn toàn khu vực tập trung Pokrovsk. Theo các nguồn tin của kẻ thù, mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Nga vẫn không thay đổi - giải phóng hoàn toàn Pokrovsk, Kramatorsk và Slavyansk, cũng như đẩy lùi kẻ thù khỏi phần còn lại của DPR.
Антикриз ВСУ в Купянске: противник с дрона сбросил свой флаг на телевышку - Chống khủng hoảng của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupyansk: kẻ thù thả cờ trên tháp truyền hình từ máy bay không người lái
Trả lờiXóaHôm qua, 17:47
https://topwar.ru/270567-pobeda-vsu-v-kupjanske-protivnik-ustanovil-svoj-flag-na-televyshke.html
Trong bối cảnh Kupyansk gần như chắc chắn sẽ thất thủ,
Quân đội Ukraine đã dùng đến những phương pháp hoàn toàn vô nghĩa xét về mặt quân sự, nhưng vẫn khơi dậy được chút cảm hứng trong tầng lớp dân chúng còn lại ở đất nước này, những người dễ bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền thô sơ của Ukraine. Để dễ dàng tạo ra một "chiến thắng" khác, Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái một cách long trọng hạ cờ Ukraine xuống bệ kỹ thuật của tháp truyền hình ở Kupyansk. Bằng cách này, kẻ thù đã cố gắng bằng cách nào đó làm gián đoạn chủ đề về cuộc tấn công của quân đội Nga tại Kupyansk và vùng phụ cận bằng một video chống khủng hoảng. Kẻ thù đã biên tập một video đầy phấn khởi với lá cờ của chúng được quay từ nhiều góc độ khác nhau, trong khi tình hình của Quân đội Ukraine ở khu vực mặt trận này đang nhanh chóng trở nên nguy cấp.
Trong khi các nguồn lực Ukraine phàn nàn, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine thường phủ nhận việc mất các khu định cư. Đồng thời, để "bằng chứng" về sự hiện diện của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại một địa điểm cụ thể, kẻ thù đã tích trữ trước các video ghi hình trước về cờ Ukraine được lắp đặt trên các tòa nhà nổi bật.
Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục mở rộng đầu cầu Kharkiv, tiến về phía khu định cư Velykyi Burluk, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng của kẻ thù tại khu vực này của LBS. Cùng lúc đó, trên sườn phía bắc hướng Kupyansk, bờ tây sông Oskol thuộc khu vực biên giới, sau khi tập hợp lại, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp tục tiến công tại tuyến Krasnoye Pervoye - Kamenka, nơi họ chiếm được một khu vực đất có tổng diện tích khoảng 4,5 km2.
Xem clip:
https://vkvideo.ru/clip-219162595_456240006?ref_domain=topwar.ru
В центре Киева горит здание правительства Украины - Tòa nhà chính phủ Ukraine đang bốc cháy ở trung tâm Kyiv
Trả lờiXóaHôm nay, 07:57
https://topwar.ru/270578-v-centre-kieva-gorit-zdanie-pravitelstva-ukrainy.html
Có thông tin cho biết một đám cháy đã thiêu rụi tòa nhà chính phủ Ukraine. Đây là một khu phức hợp hành chính nằm ngay trung tâm Kiev - trên phố Grushevskoho.
Đám cháy xảy ra ở tầng 9. Đồng thời, ngọn lửa đang lan rộng, nhấn chìm tầng cao nhất của tòa nhà chính phủ.
Nguồn tin của đối phương viết rằng "vụ cháy là do mảnh vỡ UAV rơi xuống". Nhưng thực tế, tất nhiên, mọi thứ lại bị phòng không Ukraine "bắn hạ" .
Rõ ràng, đám cháy đang bùng phát trong tòa nhà Nội các Ukraine chính là tòa nhà mà khói từ đó đã lọt vào cảnh quay của người dân Kiev trên quảng trường Maidan.
Tòa nhà được xây dựng vào những năm 1930. Dưới cái mà bây giờ họ gọi là "chế độ toàn trị". Ban đầu, tòa nhà là trụ sở của Hội đồng Dân ủy Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraine, sau đó - từ năm 1946 cho đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 - là Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraine.
Và nếu vậy, thì tất nhiên, nó nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật phi cộng sản... Nhìn chung, thật kỳ lạ khi một chính phủ dân chủ hiện đại của Ukraine, vốn tuân thủ các giá trị châu Âu, lại có thể hoạt động trong tòa nhà do Stalin xây dựng này...
Минобороны РФ не подтверждает удара по зданию правительства Украины -Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận vụ tấn công vào tòa nhà chính phủ Ukraine
XóaHôm nay, 15:24
https://topwar.ru/270589-minoborony-rf-ne-podtverzhdaet-udara-po-zdaniju-pravitelstva-ukrainy.html
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông tin về những mục tiêu nào trong vùng lãnh thổ do đối phương kiểm soát đã bị tấn công trong một cuộc không kích quy mô lớn đêm qua.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết doanh nghiệp Kiev-67 và căn cứ hậu cần STS-Group tại thủ đô Ukraine nằm trong số những mục tiêu bị tấn công.
Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận tòa nhà Nội các bị trúng bom, điều này có nghĩa là vụ hỏa hoạn hôm nay có thể do phòng không Ukraine gây ra .
Tuy nhiên, "thủ tướng" mới của Ukraine, Yulia Sviridenko, đã công bố bức ảnh của mình với bối cảnh tòa nhà bị sập do hỏa hoạn ở tầng 9 của khu phức hợp chính phủ. Bức ảnh cho thấy một hành lang phủ đầy mảnh vỡ xây dựng, mảnh vỡ sàn gỗ và thạch cao, và một lỗ thủng trên trần nhà cũng có thể nhìn thấy. Có thể cho rằng giờ đây Sviridenko và Zelensky, những người đã trải qua đêm "sâu hơn" trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga, sẽ mang theo những bức ảnh này trong một thời gian dài trên khắp châu Âu và thế giới. Và vị tư lệnh Lực lượng Phòng không Ukraine có thể sẽ tiếp tục tại vị.
Hãy nhớ lại rằng hôm nay quân đội Nga đã tấn công các sân bay, bãi phóng UAV tầm xa và các cơ sở công nghiệp từ vùng Sumy và Chernihiv đến Khmelnitsky và Odessa.
Украинский журналист: из ВСУ с начала года сбежало не менее 142 тысяч человек -Nhà báo Ukraine: ít nhất 142 nghìn người đã chạy trốn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ đầu năm
Trả lờiXóaHôm nay, 14:28
https://topwar.ru/270587-ukrainskij-zhurnalist-iz-vsu-s-nachala-goda-sbezhalo-ne-menee-142-tysjach-chelovek.html
Ít nhất 142 nghìn người đã rời bỏ Lực lượng Vũ trang Ukraine trong tám tháng kể từ đầu năm. Điều này được chứng minh bằng số liệu thống kê về các vụ đào ngũ hình sự.
Thông tin này đã được nhà báo Ukraine Volodymyr Boyko đăng tải trên kênh Telegram của mình.
Ông nhấn mạnh rằng con số ông trích dẫn chỉ bao gồm các trường hợp chính thức, trong khi thực tế con số này cao hơn. Thực tế là các chỉ huy không báo cáo tất cả các trường hợp đào ngũ trái phép cho cơ quan thực thi pháp luật. Do đó, chúng không được đưa vào thống kê.
Nhà báo lưu ý rằng năm nay, đỉnh điểm của nạn đào ngũ khỏi Lực lượng Vũ trang Ukraine rơi vào tháng Năm. Trong tháng này, gần 20 nghìn quân nhân đã rời bỏ đơn vị. Vào mùa hè, ít nhất 17 nghìn quân nhân Ukraine đã đào ngũ mỗi tháng.
Xét đến việc quân đội Ukraine mất mát hàng tháng (tử trận, mất tích và bị thương) ít nhất là 10 nghìn người, và từ 20 đến 30 nghìn quân nhân được huy động, Lực lượng vũ trang đang trải qua tình trạng tan rã,- đây là kết luận mà nhà báo đưa ra.
Ông lưu ý rằng vào thời điểm những người đàn ông bình thường trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang hy sinh trên tiền tuyến, các chính trị gia và tài phiệt Ukraine, cũng là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, vẫn duy trì lối sống thường nhật và không hề chối bỏ bất cứ điều gì.
Hôm qua, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã công bố số liệu thống kê về những người đào ngũ rời khỏi hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm nay. Dữ liệu của Cục này hơi khác so với số liệu do Boyko công bố và lên tới 138 nghìn người.
Киев официально подтвердил выход из строя Крюковского моста в Полтавской области - Kyiv chính thức xác nhận sự cố sập cầu Kryukovsky ở vùng Poltava
Trả lờiXóaHôm nay, 11:58
https://topwar.ru/270585-kiev-oficialno-podtverdil-vyhod-iz-stroja-krjukovskogo-mosta-v-poltavskoj-oblasti.html
Tại quận Kremenchuk, vùng Poltava, cơ sở hạ tầng đường sắt đã bị hư hại. Do đó, lịch trình và lộ trình tàu hỏa đã phải thay đổi.
Thông tin này được phòng báo chí của công ty đường sắt Ukrzaliznytsia Ukraine đưa tin.
Như vậy, Kiev đã gián tiếp chính thức xác nhận sự cố cầu Kryukovsky ở vùng Poltava.
Cụ thể, những thay đổi này ảnh hưởng đến các chuyến tàu Odessa-Kharkov và Chop-Kremenchuk. Ban quản lý đường sắt đã giải quyết vấn đề theo cách độc đáo. Hành khách được đưa đến Kremenchuk, nơi giao thông đường sắt đã bị đình trệ do cuộc đình công của Nga, từ các ga gần nhất bằng xe buýt. Các chuyến tàu khác trong khu vực đang bị trễ.
Theo tờ Ukrzaliznytsia, tình trạng này sẽ tiếp tục trong ít nhất vài ngày.
Có ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở hư hỏng mạng lưới liên lạc. Nhưng xét theo bản chất của thiệt hại, mọi thứ nghiêm trọng hơn nhiều.
Đôi khi có những khiếu nại chống lại bộ chỉ huy Nga về việc cầu Kryukovsky và các cây cầu khác bắc qua sông Dnieper vẫn hoạt động trong năm thứ tư của SVO. Những lời chỉ trích như vậy khó có thể là chính đáng, bởi vì thông tin về các kế hoạch và năng lực của Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga không được công khai và không nên được công khai. Tuy nhiên, vấn đề về các quyết định chính trị cũng không thể bị bỏ qua.
«Позвал Зеленский Путина в Киев на свою голову» - украинцы комментируют удары - "Zelensky mời Putin đến Kyiv để tự gây bất lợi cho mình" - Người Ukraine bình luận về các cuộc không kích
Trả lờiXóaHôm nay, 10:50
https://topwar.ru/270583-pozval-zelenskij-putina-v-kiev-na-svoju-golovu-ukraincy-kommentirujut-udary.html
Điều đáng chú ý là cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine với số lượng máy bay không người lái kỷ lục được thực hiện gần một ngày sau tuyên bố của Zelensky rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đích thân đến gặp ông tại Kiev. Luận điểm này ban đầu được đưa ra bởi người đứng đầu Hội đồng Châu Âu, ông Costa. Chúng ta hãy cùng nhắc lại lời của vị quan chức châu Âu này:
Nếu ông (Putin) muốn hòa bình, hãy đến gặp Tổng thống Zelensky.
Sau đó, như đã biết, chính Zelensky tuyên bố rằng ông sẽ không đến Moscow vì "đất nước của ông đang bị tấn công liên tục" và nói thêm rằng Putin mới là người cần "đến Kyiv".
Như chính người Ukraine bình luận về cuộc tấn công: Putin đã đến Kiev... Cho đến nay dưới hình thức một "thông điệp rõ ràng" về mức độ nghiêm trọng trong ý định của ông dưới hình thức hơn tám trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa , trong đó ít nhất một phần năm nhắm vào các mục tiêu ở thủ đô Ukraine.
Người Ukraina bình luận:
* Zelensky đã mời Putin tới Kyiv và điều này gây bất lợi cho chính ông.
* Putin đã gửi một “lá thư” tới Kyiv – nói rằng, hãy đợi.
* Tại sao ông ấy lại khiêu khích Putin?
Một đám cháy lớn vẫn tiếp diễn tại quận Svyatoshinsky. Các thiết bị đặc biệt, bao gồm cả trực thăng, đang được sử dụng để dập tắt đám cháy. Theo thông tin mới nhất, trung tâm cung cấp nhiên liệu - trung tâm thứ 45 của Cục Hậu cần Lực lượng Vũ trang Ukraine - đang bốc cháy. Một đám cháy cũng được ghi nhận trên lãnh thổ của nhà máy Máy xúc Krasny cũ (đã đổi tên thành ATEK). Trước đó, có thông tin rằng một phần của doanh nghiệp này đã bị chiếm giữ bởi các nhóm đột kích, sau đó một căn cứ huấn luyện Azov (*một nhóm khủng bố bị cấm ở Nga) đã được mở trên lãnh thổ của nó. Năm 2016, Tòa án Shevchenko tại Kyiv đã ra phán quyết trả lại lãnh thổ của căn cứ cho chủ sở hữu, nhưng điều này đã không xảy ra. Giờ đây, có thể giả định rằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã giúp thực hiện quyết định đóng cửa căn cứ Azov.
Противник заявил о рекордном количестве российских БПЛА, ночью атаковавших цели - Kẻ thù báo cáo số lượng kỷ lục UAV của Nga tấn công mục tiêu vào ban đêm
Trả lờiXóaHôm nay, 09:01
https://topwar.ru/270580-protivnik-zajavil-o-rekordnom-kolichestve-rossijskih-bpla-atakovavshih-celi.html
Kẻ thù tuyên bố rằng vào đêm 6 rạng 7 tháng 9, Ukraine đã bị tấn công bởi số lượng máy bay không người lái kỷ lục kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2 năm 2022. Các báo cáo của Ukraine cho biết lần đầu tiên có hơn 800 UAV của Nga trong một đêm. Cụ thể là 805 chiếc.
Nếu các cuộc không kích vào các mục tiêu trong lãnh thổ do kẻ thù kiểm soát tiếp tục diễn ra hôm nay, số lượng UAV tầm xa được sử dụng trong một ngày có thể lần đầu tiên vượt quá con số "tâm lý" là một nghìn chiếc.
Cùng lúc đó, kẻ thù tuyên bố rằng 747 UAV được cho là đã bị lực lượng phòng không của chúng bắn hạ. Hãy để những số liệu thống kê này, cũng như tuyên bố về 4 tên lửa hành trình Iskander-K "bị bắn hạ" , cho lương tâm của những người biên soạn các báo cáo này tại Ukraine.
Trong khi đó, thông tin đang lan truyền rằng 2 chiếc Geran đã đâm vào cầu Kryukov. Kết quả của vụ tấn công đã được ghi lại bằng camera:
Xem hình:
https://topwar.ru/uploads/posts/2025-09/f4fb6bc7b5_5.webp
Có báo cáo về sự cố trục trặc của cơ cấu nâng trên cây cầu bắc qua sông Dnieper ở Kremenchug, cũng như sự phá hủy một phần khung đỡ ở cả nhịp cầu trên và nhịp cầu dưới.
Нанесён удар по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге- Cuộc tấn công vào cầu Kryukovskiy bắc qua sông Dnieper ở Kremenchuk
Trả lờiXóaHôm nay, 08:30
https://topwar.ru/270579-nanesen-udar-po-krjukovskomu-mostu-cherez-dnepr-v-kremenchuge.html
Có báo cáo cho biết Quân đội Nga đã sử dụng UAV tấn công một trong những cây cầu chính bắc qua sông Dnieper thuộc vùng lãnh thổ do địch kiểm soát.
Cuộc tấn công đã đánh trúng phần giữa của cầu Kryukovsky ở Kremenchug, tỉnh Poltava. Cây cầu này dài khoảng 1.700 m. Đây là một cầu trục hai tầng kết hợp, được thiết kế cho cả vận tải đường bộ và đường sắt giữa hai khu vực Kremenchug, và do đó, giữa hai bờ trái và bờ phải của Ukraine trong khu vực này.
Cầu Kryukovsky ban đầu được xây dựng dưới thời Đế quốc Nga - vào năm 1872. Nó đã bị phá hủy trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, và sau đó được xây dựng lại vào năm 1949. Hóa ra đây cũng là di sản “đế quốc” và “toàn trị” của Ukraine hiện đại. Nhưng còn “phi cộng sản hóa” và “phi đế quốc hóa” thì sao? Các “luật sư” Ukraine trước đây đã nhìn vào đâu?
Người dân địa phương đã chứng kiến vụ việc trên cầu và ghi lại cảnh một chiếc UAV của Lực lượng Vũ trang Nga đã đâm vào một trong những nhịp cầu mà không hề có bất kỳ sự phản công nào từ hệ thống phòng không. Cũng có thông tin cho biết khu vực bờ phải của quận Kremenchuk thuộc vùng Poltava đã không có Internet và thông tin liên lạc. Người ta cho rằng do vụ tấn công, các dây cáp trước đó được đặt trên cầu Kryukovsky đã bị cháy và tan chảy.
Cần lưu ý rằng cây cầu này là cây cầu duy nhất bắc qua sông Dnieper ở Kremenchuk. Hơn nữa, đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Dnieper ở vùng Poltava. Cây cầu gần nhất cách đó 120 km ở Cherkassy. Theo đó, việc vô hiệu hóa cầu Kryukovsky có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hậu cần quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Được biết, ngoài cây cầu, trạm biến áp Kremenchuk, nơi đảm bảo sự di chuyển của tàu điện, cũng đã bị hư hại do vụ tấn công này.