Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU- 2021

 
Ban Biên tập Google.tienlang kính chúc bạn đọc gần xa Năm mới Tân sửu 2021  có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu, thành tựu mới và có nhiều cảm hứng mới về cuộc sống. Chúc các bạn một năm tràn ngập hạnh phúc.

Lê Hương Lan

24 nhận xét:

  1. Chúc cho Covid chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa dịch này thì lời chúc đầu năm luôn là dịch bệnh qua mau

      Xóa
  2. Mừng Xuân mới sang
    Chúc Google.tienlang
    Thêm một tuổi mới
    Làm ăn tấn tới
    Khỏe hơn sức trẻ
    Bài vỡ dồi dào
    Lời nói ngọt ngào
    Mọi người hạnh phúc!
    Mấy lời cầu chúc!

    Trả lờiXóa
  3. Bài Hai: Gửi một người.

    NGƯỜI HAY TRÂU?

    Có con chim sáo nhỏ
    Nó đậu trên mình trâu
    Mổ sạch ve hút máu
    Trâu ta cười quên thôi.

    Có con người ba hoa
    "Gì ta đây cũng biết"?
    Kẻ quen thói dạy đời
    Nhưng chẳng biết làm người!

    Con sáo giúp con trâu
    Trâu khiêm tốn vì người
    Con người mà ngạo mạn
    Qủa chẳng bằng con trâu.

    Tết này nói chuyện trâu
    Cũng nói chuyện con người
    Người phải là con người
    Con người đừng thua trâu.

    Người Đất Thép

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Đức Kiênlúc 10:14 12 tháng 2, 2021

    Với kinh nghiệm tích lũy trong hơn 1 năm qua, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ sớm chiến thắng hoàn toàn trước đại dịch Covid.
    Chúc các bạn chủ trang- những cán bộ Đoàn TNCS VN, những người đang trên tuyến đầu chống dịch, sẽ có sức khỏe mới, trí tuệ mới để đóng góp nhiều hơn cùng cả nước chống dịch hiệu quả.
    Chúc Cuộc chiến Chống Đại dịch thành công!
    Chúc Cuộc chiến Chống Lật sử thành công!

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Đức Kiênlúc 10:18 12 tháng 2, 2021

    Sáng mùng 1 Tết, không có ca mắc COVID-19, hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch
    (Thứ sáu, 12/02/2021 06:13)

    Bản tin 6h ngày 12/2 - tức sáng mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận. Hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch.
    https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1404

    Trả lờiXóa
  6. Bản tin đặc biệt về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam chiều mùng 1 Tết Tân Sửu
    Thứ sáu, 12/02/2021, 16:21
    Bộ Y tế cho biết, tính đến 15h ngày mùng 1 Tết Tân Sửu (tức ngày 12/2), nước ta không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19. Hiện, cả nước có 553 trường hợp mắc tại 13 tỉnh/thành phố. Các địa phương đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và tích cực truy vết, cách ly và xét nghiệm các F1, F2 và các đối tượng nguy cơ cao.

    https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/tin-tuc

    Trả lờiXóa
  7. Sáng mùng 2 Tết, 0 ca mắc mới, gần 130.000 người đang cách ly
    (Thứ bảy, 13/02/2021 06:17)

    Trong số này có gần 109.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; gần 770 người cách ly tại bệnh viện; số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác.

    Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 13/2 (mùng 2 Tết Tân Sửu) cho biết 12 giờ qua không phát hiện thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.142. người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.531.

    Việt Nam có tổng cộng 1.248 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 555 ca.
    https://ncov.moh.gov.vn/en/-/6847426-1414

    Trả lờiXóa
  8. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 07:57 13 tháng 2, 2021

    COVID-19 tới 6h sáng 13/2: Mỹ vượt 28 triệu ca bệnh
    Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 393.298 trường hợp mắc COVID-19 và 11.454 ca tử vong. Nước Mỹ đã vượt qua mốc 28 triệu ca bệnh.

    Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 13/2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 108.681.440 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.391.705 ca tử vong.

    Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (85.717 ca), Brazil (49.157 ca) và Pháp (20.701 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 2.425 ca), tiếp theo là Brazil (1.092 ca) và Anh (758 ca).

    Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 28.090.971 triệu người, trong đó có 492.078 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 10.892.550 ca nhiễm, bao gồm 155.588 ca tử vong. Trong khi đó, số ca tử vong tại Brazil là 237.489 trong tổng số 9.765.455 ca nhiễm.

    WHO để ngỏ mọi giả thuyết về nguồn gốc virus SARS-CoV-2

    Ngày 12/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định mọi giả thuyết đều vẫn để ngỏ trong cuộc điều tra của cơ quan này về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

    Trước đó, ngày 9/2, phái đoàn gồm các chuyên gia của WHO và Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán, cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước tháng 12/2019, khi ca nhiễm đầu tiên được chính thức ghi nhận.
    https://www.worldometers.info/coronavirus/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dịch ở Mỹ như vậy; sao không thấy các nhà zận chủ lên án Mỹ nhỉ?

      Xóa
  9. Chiều mùng 2 Tết, thêm 53 ca mắc COVID-19

    Chiều mùng 2 Tết (13/2), Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca nhập cảnh, còn lại đều là lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương và TP Hồ Chí Minh

    Bộ Y tế cho biết, tính từ khi đợt dịch lần này bùng phát, nước ta đã có 604 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

    Chiều nay, có thêm 53 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP Hồ Chí Minh. 49 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (2), Hải Dương (47). Cụ thể

    Ca bệnh 2144 (BN2144) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh là nam, SN 1995, địa chỉ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ của Công ty VIASG tại sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Ca bệnh 2145 (BN2145) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh là nữ, SN 1975, địa chỉ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là F1 của BN2144, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    47 ca bệnh ghi nhận tại Hải Dương (BN2143, 2150-2195), trong đó có 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 4 trường hợp tại khu vực đã cách ly phong tỏa đang được điều tra dịch tễ bổ sung.

    4 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh:

    Ca bệnh 2146 (BN2146), nữ, SN 1966, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN417 ngày 28/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Ca bệnh 2147 (BN2147), nam, SN 1982, là chuyên gia quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hong Kong, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799 ngày 9/2/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Ca bệnh 2148 (BN2148), nữ, SN 1982, quốc tịch Đài Loan. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CI783 ngày 28/1/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Ca bệnh 2149 (BN2149), nữ, SN 2013, quốc tịch Hàn Quốc. Bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 ngày 29/1/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/2/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện cả nước có 60 bệnh nhân đang điều trị xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần.

    https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/dong-thoi-gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải có các biện pháp mạnh tay; chứ dịp Tết người dân đi lại nhiều lắm

      Xóa
  10. Bản tin 6h ngày 14/2 - tức sáng mùng 3 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận Đây là buổi sáng thứ 3 liên tiếp không ghi nhận bệnh nhân COVID-19. Hơn 152.000 người đang cách ly chống dịch

    Trả lờiXóa
  11. Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 14/2.

    Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 345.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 109 triệu ca, trong đó trên 2,4 triệu ca tử vong.
    Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 73.000 ca), Brazil (44.060 ca) và Pháp (21.231 ca).

    Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.812 ca), Mexico (1.323 ca) và Brazil (931 ca).

    https://www.worldometers.info/coronavirus/

    Trả lờiXóa
  12. Chiều mùng 3 Tết, thêm 31 ca Covid-19 ở Hải Dương, 2 ca ở Hà Nội

    Chiều 14/2 (mùng 3 Tết), Việt Nam ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước, nâng tổng số bệnh nhân lên 2.228 trường hợp.

    33 ca mắc mới chiều nay được ghi nhận tại Hải Dương (31 ca) và Hà Nội (2 ca). Cụ thể:

    Hải Dương ghi nhận 31 bệnh nhân, bao gồm các bệnh nhân từ 2196-2205, 2208-2228, trong đó 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng và 2 ca trong khu vực đã được cách ly phong tỏa.

    Hà Nội ghi nhận 2 ca bệnh 2206 và 2207 là F1 của bệnh nhân 2142. Bệnh nhân 2142 là F1 của bệnh nhân 1694 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, làm chung nhà máy Z153, Bộ Quốc Phòng.

    Bệnh nhân 2206 là nữ, 58 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội.

    Bệnh nhân 2207 là nữ, 8 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội.

    Hai trường hợp trên được cách ly từ ngày 30/1. Kết quả xét nghiệm ngày 13/2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    Như vậy đến chiều 14/2, Việt Nam ghi nhận 2.228 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.330 ca mắc trong nước. Riêng từ ngày 28/1 đến nay, cả nước ghi nhận 637 ca lây nhiễm cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố.

    Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khỏe gần 153.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 683 người, cách ly tập trung hơn 18.000 người, gần 134.000 đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

    Trong hôm nay có 3 bệnh nhân tại Hải Dương được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi 1.534 ca. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần ngăn chặn từ sớm; không để lây lan trên diện rộng

      Xóa
  13. Đồng Thị Kim Thanhlúc 08:59 15 tháng 2, 2021

    Cảm ơn các bạn đọc của G.TL thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch Covid từ trang chính thống của Bộ Y tế để mọi người khỏi hoang mang:
    https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/dong-thoi-gian

    Đây là thông tin mới nhất:
    05:39 15/02/2021
    THÔNG BÁO VỀ 1 CA MẮC MỚI (BN2229)

    Là ca nhập cảnh. Cụ thể:

    - CA BỆNH 2229 (BN2229): nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia công ty TNHH Mitsui, Việt Nam. Bệnh nhân nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17/01/2021 tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 17-31/01, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV2 (vào các ngày 17 và 31/1). Ngày 01/2, bệnh nhân bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ.
    Trong khoảng thời gian từ ngày 01-13/2, bệnh nhân đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Khoảng 19h ngày 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.
    https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/dong-thoi-gian

    Trả lờiXóa
  14. Đồng Thị Kim Thanhlúc 09:21 15 tháng 2, 2021

    Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 109,382,129 ca, trong đó có 2,411,000 người thiệt mạng.

    Riêng Mỹ có 28,261,470 người mắc và 497,174 người chết.
    https://www.worldometers.info/coronavirus/

    Trả lờiXóa
  15. Mùa xuân xin chúc - Khúc ca an bình - Năm mới phát tài - Vạn sự như ý - Già trẻ lớn bé - Đầy ắp tiếng cười - Trên mặt ngời ngời - Tràn đầy hạnh phúc - Xuân đến hy vọng - Ấm no mọi nhà - Kính chúc ông bà - Sống lâu trăm tuổi - Kính chúc ba mẹ - Sức khoẻ dồi dào - Đôi lứa yêu nhau - Càng thêm nồng ấm - Các em bé nhỏ - Học giỏi chăm ngoan - Chúc Tết mọi người.

    Trả lờiXóa
  16. Chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, nhiều thành công. Chúc cho năm 2021 nước ta không còn bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều, kinh tế ngày càng phát triển và đặc biệt chung tay cùng nhau đẩy lùi được dịch bệnh Covid 19.

    Trả lờiXóa
  17. Close
    Mobile0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)

    24/02/2021 06:18:23 (GMT +7)

    SỨC KHỎE
    Face Book
    Twitter
    Bình luận
    Tin nóng
    Sáng 24/2, Hải Dương ghi nhận 2 ca Covid-19 mới
    24/02/2021 06:14 GMT+7
    Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca Covid-19 tại Hải Dương, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 2.403 trường hợp.

    Kết quả xét nghiệm người đàn ông về từ TP.HCM, tử vong sau nhiều ngày sốt cao
    Chuyên gia lên tiếng thông tin nông sản vùng dịch có thể lây nhiễm Covid-19
    Hải Dương thông báo khẩn tìm người tới 9 nơi có ca Covid-19
    Các bệnh nhân từ 2402 - 2403 đều là trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (TP.Chí Linh, Hải Dương). Những người này đã được cách ly tập trung trước đó.

    Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế TP. Chí Linh.

    Sáng 24/2, Hải Dương ghi nhận 2 ca Covid-19 mới
    Đến 6h sáng nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.403 ca Covid-19, trong đó có 1.504 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

    Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước phát hiện 811 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Bình Dương, Điện Biên, Hà Giang và Hưng Yên.

    Về tình hình điều trị, sáng nay, Bộ Y tế công bố khỏi bệnh thêm 43 trường hợp mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân 1680, 2029, 2022, 2020, 2019, 2033, 2027, 2028, 1985, 2015, 2016, 2035, 2046, 2034, 2036, 2080, 1742, 2025, 2032, 2023, 2021, 2026, 2037, 2031, 2018, 2017, 2024, 1904, 1819, 1724, 1826, 2067, 1786, 1809, 1571, 1602, 1564, 1658, 2093, 1805, 2007, 1852, 1740.

    Như vậy, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 1.760 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 60 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 39 ca đã âm tính lần hai và 87 ca âm tính lần đầu. Số bệnh nhân Covid-19 tử vong là 35 trường hợp.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 88.583 người. Trong đó, 592 người cách ly tại bệnh viện, 12.112 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 75.879 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
    https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/sang-24-2-hai-duong-ghi-nhan-2-ca-covid-19-moi-715011.html

    Trả lờiXóa
  18. Chúc Chủ trang năm mới có thêm thật nhiều bài mới và chất lượng

    Trả lờiXóa