Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

Tin vui ngày 2/9: HẢI PHÒNG THÔNG XE CÂY CẦU VƯỢT BIỂN TÂN VŨ- LẠCH HUYỆN, CẦU DÀI NHẤT ĐÔNG NAM Á


MỜI XEM VIDEO CLIP VỀ THÔNG SỐ CÂY CẦU

MỜI XEM MỘT VÀI HÌNH ẢNH:















HOÀNG MINH TÂM

6 nhận xét:

  1. Người Đất Cảnglúc 01:01 3 tháng 9, 2017

    Lưu ý khi đi chơi Cát Bà qua cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
    Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thay vì phải qua hai lần phà để đến Cát Bà, Hải Phòng như trước.
    Trước khi có cầu vượt biển, khách từ Hà Nội muốn đến Cát Bà có hai lựa chọn: qua thành phố Hải Phòng và đi hai lần phà, hoặc qua Quảng Ninh và đi một lần phà. Hướng qua Hải Phòng đường ngắn hơn nhưng thời gian chờ hai phà lâu, trong khi hướng qua Quảng Ninh quãng đường dài hơn.

    Tuy nhiên, khi cầu vượt biển khánh thành ngày 2/9, du khách chỉ mất 5 phút để di chuyển từ thành phố Hải Phòng sang đảo Cát Hải, sau đó đi thêm một lần phà từ bến Gót sang đảo Cát Bà. Đây được cho là tuyến đường nhanh và ngắn cho du khách từ Hà Nội.

    Cung đường

    Bạn có thể chọn đi qua cao tốc Hải Phòng (phí cầu đường là 190.000 đồng với xe dưới 12 chỗ), hoặc qua quốc lộ 5 (không thu phí), đến Đình Vũ qua cầu sang Cát Hải. Tại đây có biển chỉ dẫn ra bến phà Gót với quãng đường khoảng 7 km, bạn đi phà sang bến Cái Viềng. Có hai hướng đi vào trung tâm thị trấn Cát Bà là qua vườn quốc gia hoặc đường ven biển, khoảng 25 km.

    Lưu ý ngày 2/9 trên cầu vượt biển sẽ tiến hành lễ cắt băng khánh thành nên tốt nhất bạn căn thời gian để đến cầu sau 9h, tránh chờ đợi. Cầu không thu phí và xe máy cũng được phép lưu thông.

    Phà ở bến Gót chạy từ 6h đến 18h, với tần suất 30 phút một chuyến. Giá vé cho người đi bộ là 6.000 đồng, xe máy là 20.000 đồng, ôtô dưới 9 chỗ là 80.000 đồng. Thời gian sang bến Cái Viềng khoảng 25 phút. Chiều ngược lại, phà hoạt động từ 5h40 đến 17h.

    Trả lờiXóa
  2. *******Lại bàn về Bbt LSVN với mỡ Cõi.
    Mc là việc trọng đại thành công cũa Tỗ tiên chúng ta và vấn đề đó trong nhận thức và lịch sữ chưa rõ ràng và lại càng có tác động tư tưỡng cho cuộc đấu tranh trên nhiều lĩnh vực hiện nay .Đáng tiếc là những người cầm đầu biên soạn LSVN dường như cũng lợi dụng cơ hội nầy .Nhận thấy quá rõ việc MC chũ yếu là ai có công và xâm lược diệt chũng hay hòa bình ..Việc phân biệt nầy tôi nắm chắc ,cũng như toàn bộ LSVN cho dù tóm tắt .,nên tôi có cách bàn triệt đễ vấn đề đó .
    Ngày hôm qua tôi đưa ra một ý là BBT cho rằng Chúa Nguyễn thực hiện toàn bôi công cuộc MC còn Đàng Ngoài không dính líu gì Như vậy đâ đỗ trách nhiệm cho Chúa Nguyễn (Từ thế kỹ 17 đàng trong tach hẵn ) ,mà nhờ dùng chiến tranh xâm lược .Tôi cho rằng như vậy là vu khống chúa Nguyễn .Đễ cho hết cách bàn cãi ,nay tôi lật ngược vấn đề lại là BBTcho rằng tòan bộ công lao ấy là nhờ Nhà Nguyễn .Theo cách nhìn nhận ấy BBT dựa vào tình hình dư luận chung ngày nay ,nhất là các cuộc hội thão thì đa phần nghiêng về ũng hộ Nhà Nguyễn .Đễ thực hiện viên nầy êm xuôi LSVN viết : “Từ thế kỷ 17, Đàng Trong là một lãnh thổ, chính quyền riêng biệt với Đàng Ngoài. Nhằm tiếp tục tìm kiếm thêm diện tích đất đai cho sự gia tăng dân số, cũng như tăng cường quyền lực các chúa Nguyễn đã lần lượt tiến hành các cuộc chiến tranh với Chăm Pa và sát nhập hoàn toàn phần lãnh thổ còn lại của người Chăm (từ Phú Yên tới Bình Thuận) vào năm 1693.
    Tiếp đó, sau các cuộc di dân của người Việt từ Đàng Trong vào sinh sống ở vùng đất của người Khmer, các chúa Nguyễn lần lượt thiết lập chủ quyền từng phần trên vùng đất Nam Bộ, sau các cuộc chiến với vương quốc Khmer, vương quốc Ayutthayacũng như các yếu tố chính trị khác, từ năm 1698 đến năm 1757 chính quyền Đàng Trong đã giành được hoàn toàn Nam Bộ ngày nay vào sự kiểm soát của mình.”.Các ý :” Từ thế kỷ 17, Đàng Trong là một lãnh thổ, chính quyền riêng biệt với Đàng Ngoài.”.(Miền Bắc không dính líu ) và” chúa Nguyễn đã lần lượt tiến hành các cuộc chiến tranh với Chăm Pa và sát nhập hoàn toàn phần lãnh thổ còn lại của người Chăm (từ Phú Yên tới Bình Thuận) vào năm 1693.”. Rồi “Tiếp đó, sau các cuộc di dân của người Việt từ Đàng Trong vào sinh sống ở vùng đất của người Khmer, các chúa Nguyễn lần lượt thiết lập chủ quyền từng phần trên vùng đất Nam Bộ, sau các cuộc chiến với vương quốc Khmer, vương quốc Ayutthayacũng như các yếu tố chính trị khác từ năm 1698 đến năm 1757 chính quyền Đàng Trong đã giành được hoàn toàn Nam Bộ ngày nay vào sự kiểm soát của mình “.Đoạn nầy LSVN muốn nói rằng thế là Chúa Nguyễn đã chiếm hết hoàn toan đất cũa ca 3 Nước .Đây là một kết luận thâu tóm công lao khôn ngoan .LSVN sai phạm nghiêm trọng các phần cơ bãn như sau :
    1-Việc chiếm đất cã 3 nước ấy đễ cho người Việt ỡ vì quá đông là hoàn toàn dùng biện pháp chiến tranh .Chúa Nguyễn Xâm lược .Nhưng sau khi chiếm hết đất cuã họ thị dân bị tiêu diệt hết hay sao .Riêng phần nầy là sai 100% .Nếu tập sách nầy được Nhà Nước CHXHCNVN chấp nhận ,thì coi như một bằng chúng pháp lý chúng ta thừa nhận Chúa Nguyễn ,nghĩa là Dân tộc VN Xâm lược cã 3 nước ấy và tiêu diệt người cũa cã 3 nước .Sự nham hiễm cũa họ là ỡ chỗ trong quá trình ấy tôi đưa ra bằng chứng lịch sữ có hiện vật nay vẫn còn là Các Chúa Nguyễn Mỡ rộng đất đai suốt cã Đàng trong bằng biện pháp Hòa bình Hình thức là Mộ dân lập ấp .Nghĩa là khai hoang thành lập các làng xã xong rồi mới lập cấp chính quyền quãn lý “Dân đi trước làng nước theo sau “Đồng thời quá trình đó Chúa Nguyễn khuyên họ nên ỡ lại và nếu ai chưa có họ thì lấy họ cũa người Việt Phần nhiều họ ỡ lai Cũng có một số trần đánh là do Chiêm thành quấy rối thì Chúa Nguyễn cữ 1 viên tướng dẫn một ít quân ra đánh cũng thắng .Ông Nguyễn Cư Trinh quê Thừa thiên là một dẫn chứng .Tại sao trược tình hình có tài liệu cũa tôi mà tôi nói rõ là Ông Tỗ họ Bùi chúng tôi tước Hầu ,được coi như chức Phó Nguyễn Hoàng được Nguyễn Hoàng phân công thực hiện mộ dân… và nguyễn Hoàng cũng ban tặng cho “ruộng hơn ngàn mẫu .Đinh hầu trăm dư vv thì họ không cho người

    Trả lờiXóa

  3. Ductuquang16@gmail.com :Đoạn sau đây là sự thật ,vì tôi dẫn từ LSVN :” Từ thế kỷ 17, Đàng Trong là một lãnh thổ, chính quyền riêng biệt với Đàng Ngoài. Nhằm tiếp tục tìm kiếm thêm diện tích đất đai cho sự gia tăng dân số, cũng như tăng cường quyền lực các chúa Nguyễn đã lần lượt tiến hành các cuộc chiến tranh với Chăm Pa và sát nhập hoàn toàn phần lãnh thổ còn lại của người Chăm (từ Phú Yên tới Bình Thuận) vào năm 1693. .Tiếp đó, sau các cuộc di dân của người Việt từ Đàng Trong vào sinh sống ở vùng đất của người Khmer, các chúa Nguyễn lần lượt thiết lập chủ quyền từng phần trên vùng đất Nam Bộ, sau các cuộc chiến với vương quốc Khmer, vương quốc Ayutthayacũng như các yếu tố chính trị khác..”
    DẪN :” Từ thế kỷ 17, Đàng Trong là một lãnh thổ, chính quyền riêng biệt với Đàng Ngoài.chĩ cần tinh ý một chút thì bạn độc có thễ nhìn thấy BBT lsvn đã khôn như thế nào .Họ viết như trên “ Tiếp đó viết các Chúa Nguyễn tiến hành chiến tranh nhằm lấy đất cho dân vào quá đông ỡ và quân đội quá nhiều .Như vậy việc tiến hành lấy đất là do Chúa Nguyễn gây ra và đó rõ ràng cuộc chiến tranh xâm lược ấy , Đại việt không chịu trách nhiệm .Đại việt được ăn ,được nói ,được gói mang về .
    Trong lịch sữ MC không phãi như vậy Họ vu khống Tỗ Tiên các Chúa Nguyễn ..Rất nguy hiễm Vì rằng lịch sữ đã qua như chuyện ngày xưa đã rồi .Nếu ai biết gì đễ tô đẹp thêm cho Tỗ Tien MC thì nói .Đằng này xuyên tạc một cách trâng tráo .Nếu đưa lên LSVN chính thống thì Nhà nước CHXHCNVN phãi chịu trách nhiệm việc xâm lược nầy Vì chính họ đã thừa nhận .Hậu duệ cúa cac Chúa Nguyễn có thễ khỡi kiện lên Tòa án thích hợp lắm chứ .Ngày 28/9/2017 .B H

    Trả lờiXóa
  4. Ductuquang16@gmail.com *****Thông báo về việc Đơn Tố cáo Ban BT Sách LSVN đã đến 5 cơ quan trong đó có Thũ tướng TCP ****
    Ngày 15/9/2017 tôi gữi thì ngày 18/9/2017 TTCP Đã nhận được đơn cũa tôi Đơn tôi tố cáo dài 24 trang tố cáo BBT trong LSVN đã che dấu mục đích mà Tỗ Tiên chúng ta Mở Cõi (Danh từ này có đầu tiên do Vua Lý Thánh Tông ban tặng cho ông Lý Thường Kiệt sau khi MC đầu tiên năm 1069 Khai Quốc công Thần :Người có công MC ) là với nục đích chạy về Phương Nam đễ tránh quân Phương Bắc (TQ ) tiêu diệt.Mà cũng nhờ thễ biên giới Nước ta từ Đèo ngang vào đến Đèo cã cuối Phú yên mới tránh được không thì nay chúng ta không còn nữa đâu .Thế mà sách che dấu việ nầy mà sách còn viết nguy hiễm hơn là Chúa Nguyễn đem quân tiêu diệt Chiêm thành đễ lấy đất cho người Đại việt ỡ vì họ vào quá đông cúng như quân đội Chúa Nguyễn ngày càng phát triễn Như vậy là Chúa Nguyễn xâm lược Chiêm thành .Chối cái đâu được Xưa nay sữ cũ không viết thế bao giờ nay KSVN lại bịa đặt như vậy ,,Cũng từ tháng 8/2016 tôi đã sưu tầm tại liệu từ nguồn Gia Phã và các nguồn khác đóng thành sách Mở Cõi vv đã báo cáo với UBTVQH MTTQVN V mà tài liệu nầy có chứng cứ Tài liệu nói các Chúa Nguyễn MC bằng biện pháp Hòa bình thì họ vùi dập Theo điều 4 va Đ5 cũa Luật Tố cáo 2016 thì cơ quan nhận được đơn Tố cáo phãi giữi quyết kịp thời nghiêm túc .Cũng theo luật trên Đ8 Các điều Cầm :Không được chậm trễ gây khó khăn ,cãn trỡ .Thế là nay tôi và các vị Tướng lĩnh cùng hội cùng thuyền rồi .Chung tay vỗ nên Bộp https://vi-
    ___________

    Trả lờiXóa
  5. Ductuquang16@gmail.com Cần đấu tranh quyết liệt bão vệ các Bậc Tiền nhân đi Mỏ Cõi .
    Tôi nghĩ trong khoa học không có chỗ cho sự khiêm tốn.Ỡ lời nói đầu Trong sách “MỞ Cõi “,phần nói với nội bội trên 1 triệu Hậu duệ cũa Ngài Chánh đề lĩnh Văn dõng Hầu Bùi Bằng Trực cũa chúng tôi, tôi viết :”Chúng ta lưu giữ sách đễ hiễu công lao MC cũa Ngài mà Thờ phụng Ngài chúng ta .Họ cần chúng ta chứ chúng ta chẵng cần ai cã .Đơn giãn thôi vì ngay hậu duệ cũa Chúa Nguyễn Hoàng không có tài liệu nầy thì không những công lao MC trời biễn cũa 8/9 chúa Nguyễn cũng bị vùi lấp mà họ còn bị người ta ( tôi nói đích danh là LSVN,) vu khống tàn nhẫn và vô liêm sỹ các Chúa Nguyễn .Nhưng tôi được Chính phũ VNDCCH Vvà Nhân dân Miền Bắc nuôi dưỡng cho học hành suốt 15 năm ,đén khi tốt nghiệp Đại học .Tiếp thu nền Giáo dục cũa Miền Bắc tôi thấy sâu sắc nhát là Mình biết làm Người .Cụ thễ đấu tranh bão vệ công lao MC chung không những là nghia vụ mà cao hơn là Quyền được đấu tranh theo Hiến pháp .Tôi đấu tranh đến cũng .đã đăng đươi ngày 24/9

    Trả lờiXóa

  6. ***** Cần chung sức và chung lòng đưa vấn đề biên tập “LSVN “, thành Vụ án lớn nhất thời kỳ hiện đại .( do hạn chế số chữ nên phãi đăng 2 đoạn kết tiếp )
    Tôi rất mừng khi nhân được “ Giấy báo phát “ cũa Bưu điện Đông hà Số RO 082 877 596 VN ,dấu BĐ Hà nội .ngày 18/9/2017 .Đơn tôi tố cáo ban BT bộ sách LSVN mà tập trung vào ông Phan Huy Lê Chũ Biên .Theo các điều luật Tố cáo..: Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tố cáo Đ 4 : Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan…điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm Đ8:. Cản trở, gây khó khăn, 2. Thiếu trách nhiệm..
    Nỗi mùng được nhân đôi vì sau khi tôi gữi đơn 10 ngày thì sãng ấy VTV1 đưa tin ra mắt bạn độc 15 tập sách LSVN,mấy ngày qua tôi xem trên mạng ttđc thấy dày đặc tinh về sự phãn đối dữ dội nội dung quyễn sách đó .NghĩA là cuộc tố cáo cũa tôi không đơn độc nưa , đã Xã hội hóa việc tố cáo LSVN
    Đây là vụ án lịch sữ nói chung lớn nhất từ sau CMKC đến nay .Vì :Như tôi đã viết nhiều bài nói rõ rồi... Rất may mà Việc Mộ dân lập ấp là do Ngaì Tỗ Họ Bùi chúng tôi là Chánh Đề lĩnh Hầu (tước hàu) Bùi Bằng Trực ,thực hiện mà Nguyễn Hoàng phân công Ngày trước các sữ sách nói về các Chúa Nguyên trong các cuộc đánh nhau với Chiêm Thành mà thôi ,còn việc mộ dân lập ấp thì không ai đễ ý Thế nhưng toàn bộ Đàng trong là dùng biện pháp nầy tạo nên .Ngay trên giãi đất từ Phú yên trỡ ra do 4 Triều đại lấy được cũng mới có chính quyền cấp Tĩnh .Người dân cũng không có giấy quyền sữ dụng đất nên bất hợp pháp . Trong khi đó Ông Tỗ chúng tôi có đễ lại Gia Phã nói lên nhiệm vụ cũa Ngài là Mộ dân lập ấp và được Chúa Nguyễn Hoàng ban tặng cho . .Việc ấy có bằng chứng nay vẫn còn nguyên :Miếu thờ Ngài .Câu đối do Làng cũng ghi ỡ Miếu và cã Đình làng cã 8 Phường Mai xá cách đó (Mộ dân lập ấp đôi nơi Chánh xã là trước , Bái Trời là sau ..Ruộng hơn ngàn mấu Đinh hầu trăm dư ...Trong đơn tôi trình bày là tài liêu nay tôi kết hợp với các tư liệu lịch sữ chung vv mà đóng thành sách .Gia trị độc đáo vô cùng quý giá đó là chĩ tôi có và chĩ có tôi làm được mà thôi .Tôi nói rõ Tỗ Tiên chúng ta Mỡ Cõi có 2 giai đoạn Đoạn đầu là Chiến tranh với Chiêm thành thời Chế Bồng Nga .Nguyên nhân là sau khi ta cứu được Công Chúa Huyền Trân về thì Chế Bồng Nga cho ta là Phãn bôi nên y đã chũ đông tiêu diệt ta .Cuộc chiến 20 năn ,có 13 lần chạm trán Chiêm đánh ta 7 lần ,Chế Bồng Nga chết trận tại Thanh hóa Ta đánh vào 5 trận .có vua nhà Trần chết trong Kinh đô Chiêm thành Cũng rất may cho dân tộc ta ,khi ấy Nhà Trần rệu rã nhưng Trung quốc cũng bị quân Mông cố qua Xâm lược nên TQ không cứu giup Chiêm thành ,không làm gì được ta.Còn 8/9 đời Chúa thì mộ dân lập ấp mà lấy cã đất Đàng trong mà không tốn xương máu .Tôi tóm tắt : Mục đích Mỡ Cõi cua Tỗ Tiên ta là thoat sự bành trướng khi mà ranh giới ta tại đèo Ngang còn 2 mạt kia núi và biễn 2 là khi Các chúa Nguyễn dùng biện pháp hòa bình .Thế mà LSVN không hề nói đến mục đích cũa Đại việt là tránh bị TQ diệt chũng ta.Như vậy là che dấu sự thật lịch sữ gây hậu quá nghiêm trọng BBT đứng về phe TQ cố ý làm hại Dân tộc ta ,Tôi nghi không thế không có bàn tay TQ .Hai là nguy hại hơn là ta dùng chiến tranh tiêu diệt Chiêm thành lấy đất đó cho người Việt vào quá đông ỡ và quân Chúa Nguyễn qua Nhiều Như vậy Đai việt xâm lược Chiêm .. Trong sữ không hề ghi như vậy Đây là sự bịa đặt độc ác và vô liêm sỹ cũa B BT. Tôi yêu cầu Khỡi tố vụ án theo yêu cầu người bị hai tại đ 155 bộ luật TTHS .
    Ông Thũ Tướng Lê Hữu Phúc từ ngày lên nắm quyền đến nay được lòng dân là do giãi quyết các nạn tham nhũng ,Chẵng lẽ việc nầy vùa có sự phẫn đối dư dội cũa công chúng trong đó có các ông Trung tuwownh n,Thượng tướng và về pháp lý có đơn cũa tôi mà Văn phòng CP đã nhận ngày 18/9 vừa qua Đây là vụ án nhằm làm sáng tõ những oan nghiệt do BBT gây ra Đây là dịp hiếm có mà toàn dân đang trông chờ .mà chính ông TTCP không làm tốt được hay sao . Ngày 23/9/2017 kts .Bùi Hiêt

    Trả lờiXóa