Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Cuối tuần: MIỀN TÂY QUÊ TÔI- TÌNH NGƯỜI MIỀN TÂY

Không phải ai cũng được sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ. Nhưng chắc chắn, là người Việt Nam, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái khi nghe những làn điệu dân ca miền Tây Nam Bộ.
Cuối tuần, Google.tienlang kính mời bạn đọc thưởng thức Liên khúc Miền Tây Quê Tôi - Tình người miền Tây do hai ca sĩ gốc miền Tây thể hiện là hai chị Lưu Ánh Loan và Dương Hồng Loan:
Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tình Quê Miền Tây
Ca sĩ: Lưu Ánh Loan; Dương Hồng Loan
Sáng tác: Cao Minh Thu

Miền Tây Quê Tôi
Miền tây quê hương ai về, ai nhớ, ai thương
Vừa qua Long An chợ Đào hương lúa còn vương
Tiền Giang, Mỹ Tho, Cái Bè, Gò Công, Tân Phước
Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn.

Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến phà xưa
Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa
Trà Vinh, Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét
Sa Đéc rạng ngời yêu dấu Tháp Mười tràm chim.

Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ
Nối vui đôi bờ sông Hậu Giang
Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao
Cô nàng bán bánh ngon
Mua dùm em bánh pía dũng thơm.

(Từ chối đành sao lời rao chân thật
Từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình.)

Bạc Liêu xứ sở tôi yêu nghe tiếng ai đàn lả lơi câu vọng cổ
Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc Vía Bà 23 tháng 4
Đi lễ dâng hương cầu mong gia đạo bình an.

Về thăm Kiên Giang dòng riềng miệt thứ An Biên
Chiều qua Hà Tiên, Đông Hoà hòn đất Gò Quao
Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh xóm Muỗi
Ngọc Hiển rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau
Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn
Vựa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi.

Tình Quê Miền Tây

Miền Tây quê tôi
Ai đến nơi này
Nhớ người miền Tây
Thương người miền Tây

Ai đi miền Tây, ai về ghé lại nơi đây
Long An, Tiền Giang, Mỹ Tho, Mỏ Cày, Hàm Luông
Trà Vinh, Bến Tre ta về đây
Dù kê ai hát xem thật hay
Tiếng Hoa, tiếng Tiều, tiếng người Khơ-me vui như ngày Tết.

Nhớ tiếng ai rao bán dọc đường:
"Mời anh mua trái sơ ri, mận, dừa, cam, bưởi
Trái cây nhãn, xoài, dâu, mít ngọt, sầu riêng"
Nhớ mãi Long Xuyên, Châu Đốc về Tịnh Biên nghe thương nhớ Hà Tiên.


Nhớ Vĩnh Long, nhớ mùi mắm đồng cá sông
Cần Thơ, Sóc Trăng mênh mông, nhớ mùa lúa đồng trổ bông
Có người nói cười rất đông, ghe xuồng mua bán trên sông
Về Bạc Liêu, Tháp Mười hò hẹn trên đồng
Người nhớ ai ai về đất lành An Giang hay về thăm người Hậu Giang
Có nghe tiếng đàn xốn xang
Câu hò xang xừ xê cống
Có ai nhớ người nhớ mong ngóng trông tin nhạn
Ơi bạn... nằm nghe tiếng đàn cải lương của ai sao bậu không lại
Cà Mau cuối trời mến thương
Rạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi đây.

Ai đi thật xa, ai về ghé lại nơi đây
Quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây
Hàng cây vẫn xanh bên làng quê
Hàng dừa soi bóng bên bờ đê
Đất quê hương này vẫn còn nơi đây "Tình quê miền Tây".

12 nhận xét:

  1. Tks, các cô làm tôi nhớ miền tây quá

    Trả lờiXóa
  2. - G.TL giới thiệu vài giọng dân ca Nam bộ rất hay.

    - Cũng mới đọc 1 bài trên Reds.VN tại đây : http://redsvn.net/imagine-ban-tuyen-ngon-cong-san-cua-john-lennon/
    theo đó : Trong cuốn sách Lennon in America (Lennon ở Mỹ) của Geoffrey Giuliano, Lennon đã bình luận rằng “Imagine” là “một bài hát chống tôn giáo, chống chủ nghĩa quốc gia, chống truyền thống, chống chủ nghĩa tư bản, nhưng vì bọc đường nên nó được chấp nhận”.
    Lennon còn miêu tả bài hát “gần như là bản Tuyên ngôn Cộng sản”.
    - Để hưởng ứng và thay đổi không khí, xin mời bạn đọc cùng nghe lại bản nhạc nổi tiếng này của John Lennon.
    https://www.youtube.com/watch?v=DVg2EJvvlF8

    Nhờ gúc dịch 1 đoạn :
    - Imagine there's no heaven,
    It's easy if you try,
    No hell below us,
    Above us only sky...
    - Thử tưởng tượng xem không có thiên đường
    Nếu cố gắng thì cũng dễ dàng thôi
    Bên dưới không có địa ngục
    Trên kia chỉ có bầu trời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là lê trọng thắng khốn vô thần.

      Xóa
    2. Vô thần hay hữu thần thì cháu chưa rõ nhưng chú Thắng khoe trình quá lộ liễu như cái còm trên là 100%.

      Xóa
  3. Tổng Thống Mỹ, Donald J. Trump đã có nói: "Communism is the past, Freedom is the future." ("Chủ nghĩa cộng sản là quá khứ. Tự do là tương lai.")
    Chúng ta hãy cùng chờ xem trong nhiệm kỳ 4 năm, TT Trump sẽ làm cho chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam trở thành quá khứ.

    Trả lờiXóa
  4. Phương tiện bành trướng, giành chính quyền của CS là bạo lực cách mạng, tranh đấu giai cấp, nhằm lật đổ các chế độ mà CS kết tội là phản động, lỗi thời; thay thế nhà nước tư sản, phong kiến, quan liêu bằng nhà nước gọi là chuyên chính vô sản. Để thực hiện bạo lực cách mạng, những người tranh đấu CS luôn luôn kết hợp hai lực lượng chính trị và quân sự (võ trang), phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Như thế là theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tranh đấu giành quyền lực đã trở thành quán tính của những lãnh đạo CS, và là chủ trương nền tảng, có thể xem là bản chất của tất cả các chế độ CS.

    Ngày nay, dù đã hội nhập vào dòng sống chính trị dân chủ thế giới, đảng CSVN vẫn giữ bản chất cũ, nhận thức cũ, quan điểm hủ lậu. Việt Nam muốn tiến bộ, sánh cùng năm châu, thì phải hội nhập vào sinh hoạt dân chủ năm châu, nghĩa là bãi bỏ độc tài đảng trị, bãi bỏ quan điểm, nhận thức bành trướng và bạo lực CS lỗi thời. Muốn bãi bõ não trạng CS thì chỉ còn con đường duy nhứt là giải thể chế độ CS, xây dựng chính thể tự do dân chủ theo mô hình các nước Tây phương như TT Ngô Đình Diệm và chế độ VNCH thì mới hy vọng khá lên được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước Mỹ nói chung ông Trump nói riêng ..... Miền Nam Rất mong chờ ...... Mong sao Hòn Ngọc Viễn Đông quay lại với Miền Nam Việt Nam.

      Xóa
    2. Bác nặc 7:08 dậy sớm thế. Tôi cũng nôn nao khó tả, không ngủ được, dậy pha ấm trà uống cho ấm bụng. Mừng quá bác ơi, giây phút lịch sử đã đến thật rồi chứ khôgn còn là huyễn hoặc nữa. Donald Trump và phái đoàn Mỹ đã rầm rộ chạy ngang dọc, tung hoành khắp Đà Nẵng rồi. Người Mỹ đã trở lại. Quân đội Mỹ sẽ trở lại. VNCH sẽ trở lại. Cờ vàng Long Tinh Kỳ sẽ trở lại!!! Các bác Việt Cộng như bác Thép non, bác Tú Nô con dân cụ Diệm sẽ còn kịp chứng kiến sức mạnh của Chính nghĩa VNCH là như thế nào, như Vàng thật không sợ lửa là vậy đó.

      Xóa
  5. Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy : "Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ (chỉ VNCH) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó,
    chúng ta chủ toạ lúc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp đinh hình tương lai của nó (...). Đó là con cái của chúng ta, chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những những cầu của nó" .
    "Chính thể tự do dân chủ theo mô hình các nước phương tây như TT Ngô Đình Diệm và chế độ VNCH" là như vậy đó.

    Trả lờiXóa
  6. Trang thông tin mua bán rao vặt biên hòa là nơi để các thành viên giao lưu trao đổi buôn bán là chính , cũng như nhằm phục vụ lợi ích bản thân về lĩnh vực kinh doanh như mình mong muốn , với chính sách diễn đàn www.bienhoaraovat.vn cũng không ra nhiều khắc khe lắm chỉ cần đăng ký với thủ công đơn giản chỉ cần một tài khoản email và thao tác vài cái đơn hơn theo yêu cầu diễn đàn là có thể các thành viên có thể tham gia được diễn đàn bienhoaraovat.vn rồi.

    [​IMG]




    Nên dù diễn đàn còn khá mới mẻ nên lượng thành viên ngày càng được gia tăng dần .dù sao diễn đàn bienhoaraovat.vn chân thành cảm ơn tất cả các anh em cộng đồng đã tin tưởng ủng hộ diễn đàn trong suốt thời gian qua.diễn đàn bienhoaraovat.vn cũng chúc các anh chị em buôn bán thuận lợi gặp nhiều may mắn trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của mình nha anh chị em kể cả lĩnh vực công nghệ thông tin và cả máy tính hay mỹ phẩm nha. mà tất cả các chuyên mục đó em đều tạo riêng khác nhau anh em cứ yên tâm nhé..

    Trong đợt này diễn đàn rao rặt biên hòa đang quyết tâm sẽ lấy lượng khách hàng thành viên biên hòa 50% đó là mục tiêu của góp trong năm nay, anh chị em thấy được không ủng hộ cũng diễn đàn nhé bằng cách like hoặc chia sẽ trang web với bạn bè người thân nhé,mỗi nút like hay chia sẽ đó là niềm tin vui mới ngày diễn đàn www.bienhoaraovat.vn chân thành cảm ơn nhiều rồi,cũng như anh chị em đang chung tay góp xuất xây dựng diễn đàn mình ra xa hơn.ngang tầm với bạn bè trong lĩnh vực kinh doanh online này.Dù chắc có lẽ diễn đàn mua bán các tỉnh thành nào cũng có vài diễn đàn như vậy thui hi..

    Đó là niềm tâm huyết của anh em trang rao vặt biên hòa đang dần xây dựng thuong hiệu lâu nay tùy diễn đàn mới hoạt động một năm mà được anh em cộng đồng mạng tin tưởng và tham gia ngày một càng nhiều hơn đó là niềm tin tưởng để anh em tiếp tục xây dựng thương hiệu ở biên hòa cũng như các khu vực lân cận HCM và Binh Dương..
    Nguồn cảm hứng từ group Cộng Đồng Rao vặt Biên Hòa

    Trả lờiXóa
  7. bài viết chất lượng và bổ ích mời các bạn ghé qua website bên mình ủng hộ Đệm Sông Hồng Số 1 Hà Nội

    Trả lờiXóa