Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

GOOGLE.TIENLANG "CHỐT" MỨC LƯƠNG CỦA HLV PARK HANG SEO LÀ 50 NGÀN ĐÔ/THÁNG.


Mấy hôm nay, tâm điểm của báo chí nước nhà là chuyện mức lương của ông HLV Park Hang Seo nên là bao nhiêu khi đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng đại diện của ông Park Hang Seo bắt đầu chính thức đàm phán nhằm “trói chân” ông Park Hang Seo bằng một bản hợp đồng mới với thời hạn 3 năm, thay vì 2 năm như hợp đồng hiện nay (sẽ hết hạn vào tháng 1/2020).

Chúng tôi cho rằng nên gạt các thông tin nhiễu loạn ra một bên, ví dụ thông tin của báo chí Thái Lan cho rằng LĐ Bóng đá Thái đang muốn mời ông Park Hang Seo với mức lương 100 ngàn USD/tháng, cũng như thông tin từ một vài tờ báo VN được cho là “rò rỉ” từ cuộc đàm phán đang diễn ra rằng đại diện của ông Park Hang Seo đang “hét” mức 100 ngàn đô/tháng. Những thông tin trên chỉ là do dư luận đồn thổi chứ không phải là những phát ngôn chính thức của những người liên quan. Thậm chí, chính công ty quản lý của HLV Park Hang Seo tại Hàn Quốc, DJM (DJ Managenment Co.Ltd) đã lên tiếng bác bỏ thông tin về con số tiền lương được đưa ra gần đây, trong đó có số gấp tới 5 lần, lên 100.000 USD/tháng.

Vậy mức lương của ông Park Hang Seo nên là bao nhiêu?
Ông Đoàn Nguyên Đức (người có công lớn với bóng đá VN và cũng chính là người vẫn đang bỏ tiền túi trả lương cho ông Park Hang Seo với mức 20 ngàn đô/tháng) đã phát biểu rất hợp lý rằng mức lương của ông Park Hang Seo trong hợp đồng mới không nên thấp hơn mức lương các ông HLV các nước khu vực Đông Nam Á.
Vậy ta thử tìm hiểu xem mức lương của các vị HLV các nước khu vực Đông Nam Á cụ thể thế nào?

1. Eriksson (80 nghìn USD/tháng, ĐT Philippines)

Nhà cầm quân Thụy Điển là HLV hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á (ở cấp độ ĐTQG). Sven Goran Eriksson được liên đoàn Philippines bổ nhiệm vào chức huấn luyện viên trưởng ngay trước thềm AFF Cup 2018 với mục đích nâng tầm đội tuyển. Tuy nhiên, tại giải đấu này Eriksson chỉ giúp Philippines lọt vào bán kết AFF Cup (để thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận). Bước đến Asian Cup, ĐT Philippines với sự dẫn dắt của HLV Eriksson tiếp tục gây thất vọng khi không thể vượt qua vòng bảng sau 3 trận thua liên tiếp. Điều này đã khiến cho HLV Eriksson quyết định nói lời chia tay.

2. Milovan Rajevac (58 nghìn USD/tháng, ĐT Thái Lan)
Kết quả hình ảnh cho Milovan Rajevac
Milovan Rajevac nhận mức lương khởi điểm 23 nghìn USD/tháng nhưng sau đó được tăng lên 58 nghìn USD/tháng. Thành tích cao nhất của nhà cầm quân Serbia này với ĐT Thái Lan là chức vô địch King’s Cup 2017. Milovan Rajevac bị sa thải ngay sau trận thua thảm 1-4 của “Voi chiến” trước Ấn Độ ở vòng bảng Asian Cup 2019.

3. Luis Milla (48 nghìn USD/tháng, ĐT Indonesia)
HLV Luis Milla trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia.
Cựu cầu thủ Barcelona, Real Madrid và Valencia được LĐBĐ Indonesia trả mức lương khá cao nhưng không giúp đội bóng này giành được danh hiệu nào. Ông Luis Milla bị sa thải sau 18 tháng dẫn dắt ĐT Indonesia.

4. Tan Cheng Hoe (23 nghìn USD/tháng, ĐT Malaysia)
Vị HLV hiện tại của ĐT Malaysia hưởng mức lương 23 nghìn USD/tháng. Tương tự Luis Milla và Eriksson, ông Tan Cheng Hoe chưa giành được danh hiệu nào cùng ĐTQG.

Nhìn vào mức lương của 4 vị HLV cao nhất khu vực ĐNA phía trên, chúng ta có suy nghĩ gì?
Trước hết, mức kỷ lục 80 ngàn USD/tháng của ông Eriksson ở ĐT Philippines, theo chúng tôi, chỉ là tính bột phát, nhất thời. Thực tế những gì đã diễn ra cho thấy bản hợp đồng của LĐ Bóng đá Philippines với ông Eriksson là một sai lầm. Danh tiếng trong quá khứ của HLV Eriksson chưa chắc đã đảm bảo thực lực hiện tại. Trước khi đến Philippines, vào năm 2017, vì thành tích bết bát, ông Goran Eriksson từng bị CLB Shenzhen thuộc giải hạng nhất (Chinese League One) của Trung Quốc sa thải sau chỉ 6 tháng cầm quân.
Về mức lương của ông Milovan Rajevac ở ĐT Thái thì sao? Nên nhớ, ông Milovan Rajevac chỉ có mức lương khởi điểm là 23 nghìn USD/tháng rồi sau đó mới được tăng lên 58 nghìn USD/tháng.

Google.tienlang cho là hợp lý khi đưa ra mức lương 50 ngàn USD/tháng với ông Park Hang Seo trong bản hợp đồng 3 năm tới. Mức lương này cao hơn mức lương HLV Luis Milla (48 nghìn USD/tháng, ĐT Indonesia) và mức lương HLV Tan Cheng Hoe (23 nghìn USD/tháng, ĐT Malaysia). Trên thực tế, mức lương 50 ngàn USD sẽ là khoản lương “nét” HLV Park Hang Seo nhận được, và nếu cộng thêm mức thuế tới 35%, số tiền VFF phải chi còn lớn hơn rất nhiều.

Ngoài ra, nếu mức lương 50 ngàn USD/tháng được chốt hạ, thì ông Park thậm chí sẽ lọt vào tốp những HLV ở cấp ĐTQG được hưởng mức lương cao hàng đầu trên thế giới.

Nhìn vào bảng lương của HLV trưởng 32 đội bóng giành quyền lọt vào VCK FIFA World Cup tổ chức tại Nga mùa hè năm ngoái, có tới 17 HLV nhận mức lương dưới 1,2 triệu USD/năm, tức chưa đến 100.000 USD/tháng. Trong số này có cả HLV đội tuyển hạng 3 thế giới (Bỉ), hạng 6 thế giới (Thụy Sỹ) và hạng 10 thế giới (Ba Lan).

Số HLV dự World Cup nhận mức lương dưới 600.000 USD/năm, tức dưới 50.000 USD/tháng là 9 người, trong đó có HLV tuyển Hàn Quốc và Thụy Điển (520.000 USD), Serbia (340.000 USD), Ba Lan (310.000 USD). Thậm chí, HLV Aliou Cisse của ĐT Senegal (hạng 28 thế giới) còn nhận mức lương thấp hơn HLV Park Hang Seo đang hưởng (230.000 USD/năm).

Như vậy, nếu “chỉ” nhận mức lương 50.000 USD/tháng từ VFF, HLV Park Hang Seo cũng đã có thể sánh ngang người đồng hương ở ĐTQG Hàn Quốc khi dẫn dắt đội nhà tham dự World Cup 2018.

Nếu nhận mức lương 100.000 USD/tháng như một số “gợi ý” từ báo giới Hàn Quốc, lương ông Park Hang Seo sẽ cao hơn quá nửa số HLV trưởng các ĐTQG tham dự World Cup 2018. Và, một điều quan trọng không kém là thực lực tài chính của Liên đoàn  Bóng đá Việt Nam- VFF gần như khó có thể nâng lương cho ông Park lên vượt quá con số 50.000 USD/tháng.

Từ những phân tích trên, Google.tienlang xin xung phong làm trung gian, giúp Đại diện của HLV Park cũng như giúp đại diện Liên đoàn Bóng đá VN “chốt hạ” mức lương cho vị HLV đáng yêu, đáng kính của chúng ta Park Hang-seo trong bản hợp đồng 3 năm tới là 50 ngàn USD/tháng!

Chuyên gia bóng đá của Google.tienlang

THỦY TIÊN

28 nhận xét:

  1. IPhone 0% linh kiện Mẽolúc 10:00 28 tháng 6, 2019

    Vừa hóng vụ ông thầy Park vừa chờ Chính Phủ và Ban Tuyên Giáo xử lý bọn báo chí cuồng Mỹ chống Trung Quốc, chống linh kiện TQ, chống hàng Việt vì dùng linh kiện TQ, sau khi bị chuyên gia họ chửi thì ngụy biện quanh co chữa cháy, nhận tiền bọn FDI đánh phá doanh nghiệp nội địa, phá hoại kinh tế dân tộc của đất nước. Tân Hiệp Phát hay Asanzo chỉ là 2 trường hợp nổi cộm của doanh nghiệp VN bị bọn tay sai của FDI thông qua báo chí mà đánh phá, để doanh nghiệp nước ngoài thống trị kinh tế VN.

    Nếu Asanzo không làm thủ tục khởi kiện, nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi kinh doanh, nếu đám báo chí này không bị xử nghiêm, thì sau vụ Tân Hiệp Phát thì vụ này cũng không chấp nhận được. Vụ THP thì con ruồi không rõ thế nào. Nhưng còn vụ này thì quá rõ là Asanzo bị vu khống rất rõ ràng là "Xóa tem Trung Quốc gắn mác Việt Nam", một việc mà họ không hề làm. Thứ hai là một vài báo chí đánh Asanzo vì "dám gắn mác Made in Vietnam", trong khi việc gắn mác Made in Vietnam là hoàn toàn chính xác và đúng theo quy định của luật kinh tế và như bao nhiêu doanh nghiệp khác trên cái hành tinh này.

    Đây là 2 điểm sai trái và vu khống rất rõ ràng giấy trắng mực đen ngay giữa ban ngày của báo chí mà không thể chạy chối được. Đề nghị các luật sư của Asanzo nghiên cứu khởi kiện, bảo vệ quyền lợi của mình, và không để những trò cười như thế này hay như vụ Tân Hiệp Phát lặp lại nữa.

    Thứ nữa là Bộ Công An nên xem xét vào cuộc điều tra liệu chiến dịch đánh phá trên báo chí này có yếu tố nước ngoài hay không, gồm cả yếu tố chính trị (chống Trung Quốc, gây rối loạn) và yếu tố kinh tế (FDI, phá doanh nghiệp nội địa và tư sản dân tộc).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Iphone không có linh kiện nào là của Mỹ, mà cũng không phải sản xuất ở Mỹ, không phải do công nhân người Mỹ sản xuất ra. Apple quảng bá Iphone như là một hàng Mỹ thế thì Apple quá là NHẬP NHÈM, MỜ ÁM rồi! "Nhập linh kiện Trung Quốc gắn mác hàng Mỹ", "Xóa tem Trung Quốc gắn tem Apple" rồi! Sao không chửi đi? Báo chí công bằng mà, sao gặp VN thì chửi hăng say Mỹ làm y chang vậy thì không chửi, hèn quá vậy?

      Thưa các thánh các táo báo chí, sự thật là thằng nào bỏ tiền ra thì thằng đó là chủ, thương hiệu của thằng đó, ở đây là người Việt Nam, thì đó là hàng Việt Nam! Không nói nhiều! Nếu đào sâu hơn thì thằng TV Asanzo này còn "Việt Nam" hơn nhiều so với Vinfast, vì Asanzo là do người Việt thiết kế, design, còn thằng Vinfast là do công ty thiết kế xe hơi Italy thiết kế. Xe của nó là rặc kiểu Ý, xe thuần Ý chứ không có "thuần Việt" hơn Asanzo 1 ly 1 tất nào đâu.

      Xóa
    2. Báo chí có những tiến bộ đáng khích lệ về khoảng ngăn chặn và xử trí nhanh, sửa nhanh các bài viết có tính chất xuyên tạc, thay đổi lịch sử.

      Nhưng qua các bản tin về Hồng Kông, cách đưa tin về biểu tình ở nước bạn, và qua vụ Asanzo chống linh kiện TQ, chống hàng Việt và công ty VN vì dùng linh kiện TQ, bắt họ nếu nhập linh kiện TQ thì phải không được coi đó là hàng Việt, không được gắn nhãn "Made in Vietnam" (sản xuất ở Việt Nam) thì rất là vô lý và cho thấy thì thấy tư tưởng chống Trung Quốc vẫn còn tồn tại trong báo chí và chưa thể kiểm soát được để tránh cho báo chí lại gây ra họa lớn như năm ngoái.

      Nếu sau khi đã xác định là Asanzo không có cạo đi nhãn "made in China" rồi dán lấp lên đó "made in Vietnam" thì tất nhiên để cho công bằng 2 bên cũng phải làm rõ, xác định và truy cứu trách nhiệm của những tờ báo và những người viết báo, cụ thể các bài báo nào có dấu hiệu sai phạm, đánh giá mức độ sai phạm và có những biện pháp xử lý thích hợp, nhẹ thì kỷ luật, nặng thì truy tố, khởi tố, vì đây là tội vu khống, gây tổn thất cho cá nhân, tổ chức, thiện hại cho doanh nghiệp, kinh tế.

      Xóa
    3. Qua vụ biểu tình Hồng Kông có thể thấy vẫn còn rất nhiều "Đoan Trang", "Huy Đức" đang ẩn náu trong làng báo, có thể chính là những bạn bè, chiến hữu, dồng đảng, đồng nghiệp cũ của họ đang ẩn náu trong làng báo.

      Qua vụ Asanzo có thể thấy nhiều phóng viên nhà báo vẫn còn tư tưởng thù hận cực đoan vì vậy họ đã "tay nhanh hơn não" khi chưa tìm hiểu kỹ về quy trình sản xuất và công nghiệp điện tử, cũng như so sánh với các mặt hàng điện tử khác của thế giới. Chưa rõ đầu cua tai nheo đã vội đánh doanh nghiệp với những vu khống, chụp mũ thô thiển và ngu dân.

      Đang có tin đồn trên Facebook là đây là 1 vụ trả thù của báo Tuổi Trẻ do tống tiền doanh nghiệp không thành, Asanzo từ chối gia hạn hợp đồng quảng cáo. Sau đó các báo khác "tay nhanh hơn não" cũng nhảy vào a dua hùa theo đánh hội đồng. Sau khi cơn điên lắng xuống, Google tìm hiểu kỹ lại sự việc họ mới thấy bị hớ nặng, nên mấy hôm nay mới có những bài viết "chữa cháy".

      Xóa
    4. Hồi đó trong lúc vụ Tân Hiệp Phát đang ồn ào có trang web Sự thật Tân Hiệp Phát trình bày các bản scan, các tư liệu dẫn chứng sự liên quan của việc đánh doanh nghiệp VN và giữa một vài nhà báo VN với tổ chức VOICE và nhóm của Trịnh Hội, các tổ chức phản động cộm cán ở Mỹ. Sau đó không rõ trên có điều tra đến nơi đến chốn hay không nhưng sau đó thấy có một số người không còn làm báo nữa, nhiều báo thời gian sau cũng bị kỷ luật vì tiêu cực và các lỗi khác.

      Vụ này e rằng cũng có liên quan, không tránh khỏi quan hệ nhập nhằng. Qua bài học Asanzo này thấy rằng nếu không chặn đứng ngay từ bây giờ thì việc tấn công, hãm hại doanh nghiệp Việt nam sẽ trở thành một chu kỳ diễn đi diễn lại 5, 6 năm 1 lần. Từ "con ruồi" đến "linh kiện China", tất cả chỉ là những cái cớ. Họ thuê người bỏ ruồi vào nước ngọt, thuê người cạo sửa nhãn hiệu rồi đổ cho doanh nghiệp, lần này họ bị sai lầm lớn vì ai biết suy nghĩ lôgíc cũng hiểu là không có ai điên mà đi cạo sửa nhãn mác của các linh kiện khi nó đã ẩn ở trong máy khách hàng không thể thấy, và cơ quan chức năng chỉ cần đơn giản tháo ra là kiểm chứng được. Do đó nếu điều tra đến nơi đến chốn, không "đánh trống bỏ dùi", không để "chìm xuồng" thì sẽ điều tra nguồn gốc của video clip của báo Tuổi Trẻ, từ đó có cơ sở kết luận được là có phải là báo Tuổi Trẻ và có những nhà báo đang cố tình hãm hại doanh nghiệp, hãm hại Asanzo vì mục đích không trong sáng nào đó hay không.

      Xóa
    5. Đoan Trang tự nhận mình là "đoan trang" hiền thục nhưng khám nhà mới lòi ra clip sex lộ hàng nguyên con, trông phát tởm. Người ta không vô tình để lộ ra không gian mạng là họ thương tình ga lăng lắm rồi.

      Các gái rận, rận cái cũng hay tự xưng mình là "dân chủ" nhưng cách cư xử với nhau cũng cắn xé giành phân Mỹ chứ chả thấy thái độ dân chủ ở đâu ra cả. Chả nhìn thấy dân chủ gì cả ở cái đám bát nháo này.

      Đám "đĩ báu trí" Việt đang mượn chuyện "Trung Quốc" để đánh Asanzo cũng thế thôi. Cũng lắm tỳ vết lỗi lầm đầy ra nhưng thích lê la chuyện người, giỏi nghề chụp mũ vu cáo vô tội vạ. Gái điếm lên lớp chuyện trinh tiết. Khôi hài.

      Xóa
    6. Thằng Huy Đức cũng chả có "phát huy đạo đức" đâu ra cả. Trong quá trình hành nghề thằng này là đầu têu kích động hận thù Việt Trung rất quá đáng và đã gây nhiều tội ác trong các việc đánh phá cá nhân và doanh nghiệp. Những "tội ác" hại người đúng nghĩa của nó. Chỉ là dân bên ngoài thì ít ai biết. Huy Đức là 1 thằng vô cùng khốn nạn.

      Xóa
    7. Lâu lắm tui mới vào Tuổi Trẻ đọc 1 lần. Nếu không thấy bài nào có mùi phản động thì tui rất ngạc nhiên tưởng mình đọc lầm báo khác.

      Xóa
    8. Tình trạng đưa tin sai sự thật, đưa tin gây hiểu sai vấn đề trong dư luận vẫn tiếp diễn sau vụ "đặc khu biến thành thuộc địa, nhượng địa" mà nhiều báo chí đã thông tin năm ngoái, dù họ như người khác đều biết rõ sự khác nhau giữa Đặc Khu và Nhượng Địa hay Thuộc Địa.

      Tôi nói chuyện với nhiều người dân và hiện lúc này người ta cũng vẫn tưởng là Asanzo đã bán "hàng TQ" mà gắn nhãn hàng Việt made in VN. Nếu lần này mà không làm lớn chuyện và xử nghiêm một cách triệt để thì sau này sẽ còn những vụ thế này nữa, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, tạo ra hiệu ứng rất xấu trong xã hội và sau này sẽ không còn ai dám đọc báo nữa.

      Xóa
    9. Chuyện nầy tôi cũng thấy nhiều nhưng nhiều quá chả biết phải vào chưởi ai, chả lẻ chỗ nào cũng vào chưởi.
      Đám tâm thần chống Tầu cực đoan ở VN cũng giống đám biểu tình Bolsavik CCCĐ bên nầy ở điểm là bị mắc bệnh tâm thần. Bên nầy chống ca sĩ, chống âm nhạc thì bên VN chống nhạc Hoa, chống bài Độ ta không độ nàng, bên nầy chống hàng Việt thì bên kia chống hàng TQ, linh kiện TQ, hàng VN có linh kiện TQ. Bên kia thì chống con chip, môi trường, con cá, con ruồi, bên đây thì chống dây thắt lưng, nghệ sĩ, chống lưu diễn, chống ca nhạc, chống mấy cuốn video bị cho là "thân Cộng" của Paris By Night , chống đủ thứ. Bên kia vì luật pháp nên chưa dám quậy bằng bên nầy thôi. Nhà báo thì ăn cơm triều đình nên bất đắc dĩ lắm mới hé lộ bản chất thật để bị cho ra rìa như Huy Đức, Đoan Trang.

      Doanh nghiệp Việt muốn không bị báo chí bully quy chụp quy kết từa lưa ra thì phải học doanh nghiệp bên Mỹ khởi kiện từng báo chí và từng nhà báo. Trước hết xác định người viết báo và người đưa tin trên các mạng xã hội hot là ai. Liên lạc hỏi, hoặc dùng thám tử tư. Tìm ra chỗ ở, địa chỉ nhà của nhà báo, tìm ra các phốt của nhà báo đó vì loại nhà báo kền kềnh mở rỉa xác thân, loại nhà báo đen đúa này thì không đời nào không dính phốt không phốt lớn cũng phốt nhỏ. Khởi kiện và mượn tay báo chí khác mà mạng xã hội chỉ rõ mặt thật của tờ báo và nhà báo chuyên cắn người đó, xem như 1 hành động "trả thù" hợp pháp.
      Kiện thua hoặc tòa án bác đơn kiện cũng là 1 chiến thắng, không kiện mới là thua. Không kiện có nghĩa là ôm đầu chịu đánh để cho báo chí họ bully muốn làm gì thì làm. Kiện tức là ôm bọn hại mình kéo xuống sông cùng ướt cùng dơ với nhau, để kéo họ vào vũng lầy chung và scandal xấu, để cho họ cùng dính tiếng xấu.
      Đó là lý do vì sao các vụ tống tiền và kiếm chuyện đánh doanh nghiệp rất khó xảy ra ở Mỹ. Nó kiện cho mà sập tòa soạn.

      Xóa
    10. Hoa Kỳ không đánh lại Tầu đâu, ngày cũng chỉ đánh hòa, Tầu đông hơn, 1 triệu quân, Hoa Kỳ và liên quân của liên hiệp quốc chỉ có 500,000 ngàn người. Ngày nay dân Tầu cũng đông hơn, dân số thứ 2 thế giới chỉ thua Ấn Độ. Thị trường rất bự, rất khổng lồ, có thể tự túc được của cải và nhu yếu phẩm, hàng nhập từ Mỹ đều là hàng xa sỉ xa hoa dành cho bọn đại gia nên nếu dân Tầu yêu nước thì có thể chịu đựng được. Dân Mỹ chịu khổ 1 tí là tràn lan ra ngoài đường tràn ngập Phố Wall và Tòa bạch ốc ngay.

      Xóa
    11. Hồi còn du học Mỹ đi chơi Hội chợ Tết ở Mỹ, cộng đồng bên đó thuê trường học gì đó làm chỗ tổ chức. Ông chú dẫn mình đi chơi. Thấy cờ 3 que với cờ Mỹ treo lủng lẳng ở ngoài cổng là thấy ngứa mắt rồi. Vào gặp 1 gian hàng Pháp Luân Công chúng nó quảng cáo ì xèo chuyện bị " bức hại " gì đó ở TQ. Nó bám lấy tôi không buông đòi cầm lấy cái gì đó. Tôi chửi ĐCMĐM đẩy hất tay nó ra, bảo nó chống TQ thì đến TQ mà chống, sao ở Mỹ ăn bám mà chống TQ gì. Tự dưng nó gào lên chỉ vào tôi bảo đây là thằng Cộng Sản mọi người ơi, nó bảo tôi bị ma nhập hay quỷ satan nhập cm gì đó. Tôi đấm vào mặt nó té xuông đất rồi đạp thêm mấy cái rồi ông chú bảo thôi chuồn nhanh không nó gọi 911 ăn vạ thì rắc rối. Thằng security bảo vệ đến hỏi sao đánh nhau vậy tôi nói là nó động vào tôi trước. Rồi 2 chú cháu chuồn thôi.

      Nói chung lại là tôi rất thù bọn chống TQ. TQ nó chưa làm gì tôi cả, người TQ mà tôi gặp từ bọn du học sinh bên Mỹ đến người Hoa ở Sài Gòn này đều là người chơi rất được, làm ăn sòng phẳng, mấy lần giúp đỡ tôi. Còn bọn chống TQ thì nó láo với tôi. Chúng nó ra đường chặn xe, đập xe rồi lật xe, làm tắc nghẽn giao thông không đi đâu được, biểu với chả tình, đập phá, ăn tàn phá hại, làm những chuyện lố lăng, lố bịch. Tôi nên thù ai đây?

      Xóa
  2. Phân tích của Chuyên gia Thủy Tiên hết sức có lý.
    Vâng, tôi tin đại diện của ông Park cùng đại diện của LĐBĐ VN sẽ căn cứ vào những phân tích hợp lý này để "chốt hạ" mức lương 50 ngàn USD cho ông Park trong bản hợp đồng 3 năm tới.

    Trả lờiXóa
  3. Thằng đệ Hàn Xẻng thì quan hệ với VN rất tốt và bình ổn. Có ông Park thì quan hệ 2 nước càng tốt hơn. Còn thằng đại ka Mẽo thì thất thường như kinh nguyệt phụ nữ. Vừa mới cầm cờ VN phất phất, nịnh VN như thái giám nịnh hoàng đế, thoắt 1 cái đổi giọng 180 độ gọi VN là "kẻ lạm dụng chiến tranh thương mại tồi tệ nhất". Trump ơi là Trump.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ mà! Khi cần lợi dụng bạn để chống ai đó cho nó, để lôi kéo bạn vào trong thương chiến vào hàng ngũ của nó để đối phó kẻ thù của nó thì nó nịnh bạn, nó lạy bạn làm cụ cố tổ nhà nó cũng được.

      Sau khi thấy nịnh cũng đệch lôi kéo được bạn, éo lợi dụng được bạn, thì nó trở mặt nó chửi. Đó là cách cư xử khác nhau của 1 đất nước 1 dân tộc 4000 năm văn hiến với 1 thằng tạp chủng quốc 200 tuổi nhờ súng ép người.

      Xóa
    2. Cậu chủ nịnh mềnh là để mềnh làm theo ý cậu chủ. Không làm theo ý cậu thì cậu giở quẻ ngay và luôn. Không ai không biết Mẽo là cái thằng như thế nào, đàng điếm, điếm thúi như thế nào. Mình càng khôn ngoan khéo léo, càng độc lập, thì nó càng ghét càng cay càng cú. Một thằng điếm không thích thấy người khác chơi trên cơ nó, chơi khôn hơn nó. Nên lão Trump khùng mới không giấu được sự hằn học, cay cú, đắng lòng. Ai cũng biết Mỹ là thằng như nào, tâm địa như nào, chỉ có bọn mà cộng đồng mxh quốc tế người ta gọi là "traitor" (kẻ phản bội) và "American worshiper" (kẻ tôn sùng Mỹ) là bọn không dám chấp nhận sự thật, vô cùng hèn kém và ngu gia truyền, ngu di căn, ngu toàn gia, ngu có gia phả, cả nhà cùng ngu.

      Xóa
    3. Dân Hàn Quốc rất tốt, ở Hàn họ chuộng văn hóa Trung Quốc hơn là văn hóa Mỹ. Chính phủ HQ cũng cưỡng lại Mỹ trong vụ bắt phải hùa theo cấm Huawei và bao vây TQ. Nên không biết tổng thống Hàn Quốc bao giờ lại sẽ "nhảy lầu tự tử" rồi gõ máy để lại "thư tuyệt mệnh". Ở HQ K-pop đang dần lép vế nhường chỗ cho làn sóng C-biz Hoa ngữ từ Trung Quốc.

      Cả 2 nước Triều Tiên và Hàn Quốc đều được Trung Quốc và Mỹ cứu sống sau Thế chiến thứ hai sau khi cả 2 vừa mới đọc tuyên ngôn độc lập thành lập nước ở mỗi bên tháng 8 năm 1945, trùng với thời điểm cách mạng tháng 8 của Bác Hồ. Sự khác nhau là Hàn Quốc bầu Quốc Hội tháng 7 và đọc tuyên ngôn độc lập tháng 8 là dưới quyền Mỹ lúc đó đang giải giáp Nhật. Triều Tiên trả đũa lập QH và lập quốc vào tháng 9 sau đó là dưới quyền Liên Xô đang giải giáp Nhật.

      Sau này Li Sung-man bị dồn đến Pusan sắp phải chạy sang Đài Loan thành lập chính phủ lưu vong thì Mỹ quay lại cứu mạng. Sau khi Mỹ bắc tiến thì Kim Il-sung cũng phải chạy sang nước Tàu định phải thành lập chính phủ lưu vong nếu tướng Trung Quốc Bành Đức Hoài thua đại tướng McArthur. Mỹ - Trung thủ hòa và 2 nước Triều - Hàn tiếp nối thời Tam Quốc Triều Tiên 1000 năm đến nay thành "Nhị Quốc", tồn tại trong sự chèn ép của cả Trung và Mỹ những kẻ cứu sinh cho chế độ mình.

      Xóa
    4. Dân Lề Phải thì bảo phải tránh xa Mỹ đi. Người Lề Trái thì bảo phải tránh xa Trung Quốc. Sao không tư duy ngược lại theo góc nhìn khác mà hỏi là tại sao không tăng cường học hỏi gần gũi cả Trung và Mỹ nhỉ. Tại sao không thể có tình cảm tích cực với cả Trung và Mỹ? Dù Việt Trung rất gần gũi và dễ học còn với Mỹ thì chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa.

      Tôi thấy lúc này quan hệ Việt Trung tốt đẹp vẫn chủ yếu là ở quan hệ nhân dân tự nhiên tự phát giữa người dân 2 nước. Còn sự thúc đẩy của Nhà nước 2 bên thì rất là qua loa đại khái cho có chiếu lệ là chính. Tôi mang 2 dòng máu Việt Trung (mẹ tôi người Triều Châu) thì tất nhiên là luôn ủng hộ quan hệ 2 đất nước 2 dân tộc, mà tôi cũng không xem nổi chương trình văn nghệ quan hệ Việt Trung hàng năm, đều là nghệ sỹ hạng 3, hạng 4. Nhạc thì dở tệ. Một cách hay nữa để kiểm soát được hội chứng bài trừ Trung quốc và bảo vệ quan hệ Việt Trung là ở báo chí, nếu đưa tin các va chạm ở Biển Đông giữa các bên thì đưa tin đầy đủ, khách quan, như vừa rồi Malaysia bắt ngư dân ta hay mới đây Singapore đâm chìm tàu cá ngư dân rồi bỏ chạy thì cũng đưa tin cho đầy đủ khách quan với tần xuất tương đương giữa các nước, còn nếu vì ngoại giao mà không đưa tin thì không đưa tin cho tất cả các bên tranh chấp, không thể chỉ có chọn đăng các sự kiện va chạm với Trung Quốc được. Cách đưa tin như vậy đúng là "phản động" về chính trị vì nó tạo ra giả tưởng như là TQ là kẻ bắt nạt ở Biển Đông, còn mỗi khi Biển Đông yên bình quá lâu đủ 1 thời gian nào đó thì Mỹ auto đưa hải quân vào để chọt gậy bánh xe gây rách việc thì là điều tốt đẹp sao? Rõ ràng cho thấy Mỹ không muốn thấy 1 Biển Đông yên bình không xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của họ là phải duy trì độ Nóng của Biển Đông, càng sôi lên sùng sục càng tốt càng vỗ tay xem tuồng hay. Cách đưa tin của nhiều báo chí như thế là lừa dối đọc giả, đưa tin theo cách giấu tin này chọn đăng tin kia, đưa ra các cảnh tượng phiến diện 1 chiều và không toàn cảnh ở biển Đông.

      Xóa
    5. @ThảoNguyên

      Đang có nhiều biện pháp đổi mới, phát triển và xây dựng quan hệ hữu nghị giữa tuổi trẻ Việt Trung bạn à. Đại Hội Thanh Niên Việt Trung lần đầu tiên đã được tổ chức năm nay, với 1000 thanh niên mỗi bên. Chỉ là báo chí họ đăng cho có thôi nên ít ai biết.

      Xóa
    6. Chiến Lược của Mỹ là phải giữ lửa và giữ độ nóng của hội chứng chống TQ ở VN, nằm trong toàn cảnh cuộc chiến tranh địa chính trị, địa kinh tế, địa quân sự giữa Mỹ và trục Trung - Nga. Nên Mỹ đã chi nhiều tiền của để nuôi dưỡng sự chống Trung - Nga ở các nước láng giềng quanh 2 quốc gia này.

      Nói cách khác Mỹ muốn ủy nhiệm cho VN chống TQ cho Mỹ, dù rằng TQ họ đang ở nước họ, VN đang ở nước ta, 2 nước đang không ở trong tình trạng chiến tranh hay thậm chí đóng cửa, và vẫn đang chơi tốt với nhau với tư cách là bạn bè, bạn hàng, đối tác.

      Biển Đông là con bài Chiến Thuật của Mỹ, là công cụ, vũ khí của Mỹ để thực hiện Chiến Lược nói trên. Vì vậy một Biển đông sóng yên gió lặng không phải là điều Mỹ muốn, không phải là điều phù hợp với lợi ích Mỹ hay lợi ích chiến lược của Mỹ, trong khi lợi ích cốt lõi của Mỹ lúc này là cạnh tranh giành sân với TQ, "kiềm kẹp số 2", "giữ chân nhị ca", bảo vệ và duy trì vị trí số 1 thế giới càng lâu càng tốt.

      Vì thế, chúng ta cũng thấy là sau 1 thời gian dài mà BĐ sóng an gió lặng là y như rằng Hải Quân Mỹ, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đều kéo đến để khuấy lên, quậy nước lên, để làm nóng lên, làm cho sôi lên, một biển đông nóng lên là điều Người Mỹ cần.

      Một biển đông "nguội lạnh" là điều họ không muốn thấy. Vì vậy họ huy động truyền thông quốc tế, thân Mỹ trên thế giới, truyền thông cánh hữu, hữu khuynh trên trường quốc tế và "làng phò" trong nước để thực hiện hành vi kích động này.

      Xóa
  4. Trong những ngày qua, báo chí Hàn Quốc liên tục đưa tin về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với thầy Park. Theo tìm hiểu, một số bài báo tại Việt Nam có viết: “Phía Hàn Quốc yêu cầu tăng lương gấp 10 lần cho ông Park” hay “Ông Park đang đàm phán bí mật với đối thủ là đội tuyển Thái Lan”.

    Trả lời về điều này, ông Park nói: “Tôi chưa từng đòi hỏi một số tiền vô lý hay có hành động nào trái đạo lý cả. Tôi sẽ không bị ám ảnh bởi tiền lương. Cũng giống như trong trận đấu, tôi luôn giữ phạm vi hợp lý trong việc ký lại hợp đồng. Đó là phong cách của Park Hang-seo”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 bên đàm phán 4 tiếng mà không chốt được hợp đồng. Thế mà mấy thằng Youtuber thánh phán đá banh bảo là nghe ngóng được thâm cung kỳ án biết được đã chốt được hợp đồng 99,999999% rồi. Vẫn sẽ là "money talks" thôi. VFF phải thủ cẳng vì không biết hợp đồng thứ 2 trở đi và sao khi được tăng lương khủng thì thời đại thứ 2 của 1 người HLV sẽ như nào, trên thế giới nhiều thể thao đã cho thấy nhiều khi hy vọng càng nhiều với 1 HLV thì thất vọng càng cao, bởi sau nhiều thời gian thì 1 ban huấn luyện cũng sẽ bị đội bạn bỏ thời gian tìm hiểu rồi bắt bài. Sau 1 vài thất bại và thua trận rồi cũng sẽ bị lều báo nó đánh và gây áp lực.

      Xóa
    2. Nhiều thánh say xưa auto-chửi VFF sao chưa ký hợp đồng với thầy Park nhưng kinh tế kinh doanh là nó vậy đó ráng chờ đi.

      Vấn đề đáng nói là tại sao đang đá ở Thái Lan thì 2 danh thủ của ta là Xuân Trường và Việt kiều Nga Đặng văn Lâm 1 người thì phong độ sa sút quá quắc 1 người thì cũng không chơi hay như 2 giải quốc gia và V-League trước đó. Mà thằng Thái thì đang thù Việt Nam mình, rất là GATO ganh ghét. Lèo báo nên sang xứ Thái mà làm phóng sự điều tra đi coi có phải bạn Thái đang chơi dơ chơi xấu gì với cầu thủ ta bên bển hay không. Thay vì cứ thể hiện sâu sắc tinh thần "bài Trung", "phò Mỹ" của mình trên mặt báo như sợ người ta không biết mình "bài Trung, phò Mỹ" vậy.

      Xóa
    3. Xuân Trường vừa rời khỏi Thái League rồi!

      Xóa
  5. Thái Lan sợ Mỹ đến mức đá trận nào với Mỹ là 'tim đập chân run', mới rồi ở world cup nữ đá với Mỹ bị thua 15 - 0. Đúng là nhục quốc thể.

    Người Thái giỏi về chuyển giới và mải dâm. Nên cách làm chính trị của nó cũng là kiểu điếm, chơi rất điếm, không có 1 cái gì gọi là lòng trung thành, trung trinh, trung cang hay tình nghĩa con mẹ gì. Có tiền là chơi, cho thuê sạch đất, đây đất tôi đây, quý ngài muốn đặt căn cứ để cắn ai thì cắn thoải mái đê.

    Trả lờiXóa
  6. Dù mức lương như thế nào đi chăng nữa tì dư luận cũng nên tôn trọng chứ hiện tại không nên làm nhiễu loạn thông tin làm ảnh hưởng đến đàm phán giữa ông Park và liên đoàn bóng dá Viêt Nam. Chúng ta cùng đợi đến khi kết quả cuối cùng được hai bên chính thức công bố

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đồng tình với mức 50 triệu đô mà Google.tienlang đưa ra.
    Bởi Google.tienlang đã phân tích thấu lý đạt tình.
    Thầy Park và LĐBĐ VN nên tham khảo phân tích của chủ trang cùng chuyên gia Thủy Tiên.
    -----
    "Google.tienlang cho là hợp lý khi đưa ra mức lương 50 ngàn USD/tháng với ông Park Hang Seo trong bản hợp đồng 3 năm tới. Mức lương này cao hơn mức lương HLV Luis Milla (48 nghìn USD/tháng, ĐT Indonesia) và mức lương HLV Tan Cheng Hoe (23 nghìn USD/tháng, ĐT Malaysia). Trên thực tế, mức lương 50 ngàn USD sẽ là khoản lương “nét” HLV Park Hang Seo nhận được, và nếu cộng thêm mức thuế tới 35%, số tiền VFF phải chi còn lớn hơn rất nhiều.

    Ngoài ra, nếu mức lương 50 ngàn USD/tháng được chốt hạ, thì ông Park thậm chí sẽ lọt vào tốp những HLV ở cấp ĐTQG được hưởng mức lương cao hàng đầu trên thế giới.

    Nhìn vào bảng lương của HLV trưởng 32 đội bóng giành quyền lọt vào VCK FIFA World Cup tổ chức tại Nga mùa hè năm ngoái, có tới 17 HLV nhận mức lương dưới 1,2 triệu USD/năm, tức chưa đến 100.000 USD/tháng. Trong số này có cả HLV đội tuyển hạng 3 thế giới (Bỉ), hạng 6 thế giới (Thụy Sỹ) và hạng 10 thế giới (Ba Lan).

    Số HLV dự World Cup nhận mức lương dưới 600.000 USD/năm, tức dưới 50.000 USD/tháng là 9 người, trong đó có HLV tuyển Hàn Quốc và Thụy Điển (520.000 USD), Serbia (340.000 USD), Ba Lan (310.000 USD). Thậm chí, HLV Aliou Cisse của ĐT Senegal (hạng 28 thế giới) còn nhận mức lương thấp hơn HLV Park Hang Seo đang hưởng (230.000 USD/năm).

    Như vậy, nếu “chỉ” nhận mức lương 50.000 USD/tháng từ VFF, HLV Park Hang Seo cũng đã có thể sánh ngang người đồng hương ở ĐTQG Hàn Quốc khi dẫn dắt đội nhà tham dự World Cup 2018.

    Nếu nhận mức lương 100.000 USD/tháng như một số “gợi ý” từ báo giới Hàn Quốc, lương ông Park Hang Seo sẽ cao hơn quá nửa số HLV trưởng các ĐTQG tham dự World Cup 2018. Và, một điều quan trọng không kém là thực lực tài chính của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam- VFF gần như khó có thể nâng lương cho ông Park lên vượt quá con số 50.000 USD/tháng.

    Từ những phân tích trên, Google.tienlang xin xung phong làm trung gian, giúp Đại diện của HLV Park cũng như giúp đại diện Liên đoàn Bóng đá VN “chốt hạ” mức lương cho vị HLV đáng yêu, đáng kính của chúng ta Park Hang-seo trong bản hợp đồng 3 năm tới là 50 ngàn USD/tháng!

    Chuyên gia bóng đá của Google.tienlang

    THỦY TIÊN"

    Trả lờiXóa