Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Vụ cây mỡ giả vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh: 'ĐIỀU TRA VIÊN' CỦA GOOGLE.TIENLANG 8 NĂM MỚI TÌM RA THỦ PHẠM

Đây, hai thủ phạm: Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh và Nguyễn Đức Chung, cựu Giám đốc Công an Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

 

Ông Nguyễn Đức Chung thời xảy ra vụ cây mỡ giả vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh

Tháng Ba năm 2015, Ban Lãnh đạo Google.tienlang có Quyết định phân công 'điều tra viên" Trịnh Thu Thảo truy tìm thủ phạm Vụ cây mỡ giả vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Năm đó (2015), 'điều tra viên' Trịnh Thu Thảo của chúng tôi dù miệt mài điều tra, dù đã 'tra khảo' khá nhiều người liên quan, kể cả ông Nguyễn Đức Chung, khi đó là Giám đốc Công an Hà Nội, có cả ảnh như trên.Thế nhưng, cuộc điều tra trong năm 2015 của 'điều tra viên' Trịnh Thu Thảo ... tắc tỵ! Cứ tưởng 'điều tra viên' này bỏ cuộc nhưng hoá ra vị 'thám tử' này say máu nghề nghiệp nên vẫn kiên trì, âm thầm điều tra suốt 8 năm qua. Và nay, với sự giúp đỡ chí tình của các đồng nghiệp- các điều tra viên của Bộ Công an, cô 'thám tử' vừa báo cáo với Ban Lãnh đạo Google.tienlang: Đây, hai thủ phạm Vụ cây mỡ giả vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh: Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh và Nguyễn Đức Chung, cựu Giám đốc Công an Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND Tp Hà Nội!

Bùi Văn Mận bị khởi tố bị can và bắt giam hiện nay là về những hành vi phạm tôi trong giai đoạn từ 2016- 2019 chứ chưa xem xét đến Vụ cây mỡ giả vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh đầu năm 2015. 

Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh khai có quan hệ quen biết với Nguyễn Đức Chung từ năm 2013 khi Mận đến trồng cây cho nhà ông Chung. Sau đó, Chung thường xuyên hỏi Mận về việc trồng và chăm sóc cây xanh. Đầu năm 2015, Nguyễn Đức Chung NHỜ Bùi Văn Mận trồng khoảng 300 cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh theo chương trình tài trợ của Ngân hàng và Công an Hà Nội (khi đó Chung làm Giám đốc). Từ đó, thỉnh thoảng Chung hay gọi điện hỏi Mận về việc trồng và chăm sóc cây xanh.

NHỜ là nhờ thế nào? Dù số tiền đầu tư cho Dự án là tiền "tài trợ" của Ngân hàng và của Công an Hà Nội thì cũng không phải là tiền túi của Giám đốc Công an Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Vậy tại sao ông Chung có thể nói câu NHỜ nhẹ nhàng như vậy? Và, từ 19/05/2015, Thanh tra TP. Hà Nội đã Kết luận: Cây trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải vàng tâm, vậy tại sao đến giờ, ông Bùi Văn Mận vẫn nói rằng ông được ông Nguyễn Đức Chung NHỜ trồng 300 cây vàng tâm? MỠ LÀ MỠ, VÀNG TÂM LÀ VÀNG TÂM chứ? Đề nghị ông Bùi Văn Mận nói lại cho rõ, ông Nguyễn Đức Chung đã NHỜ trồng mỡ hay vàng tâm? Tại sao NHỜ trồng vàng tâm mà ông lại trồng cây mỡ? NHỜ là nhờ thế nào?Ông Bùi Văn Mận có được trả tiền không? Ai trả? Bao nhiêu? Bởi dù là cây mỡ chăng nữa thì cũng phải mua bằng tiền, rồi tiền vận chuyển, tiền công cho nhân công trồng cây... Hẳn là ông Bùi Văn Mận cũng không bỏ tiền túi ra để thực hiện việc mà ông Chung NHỜ?

Ngoài ra, thời đó, ông Nguyễn Đức Chung mới là Giám đốc Công an Hà Nội. Dự án trồng mới cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh được xây dựng, phê duyệt bởi UBND Tp Hà Nội. Tại sao các vị quan chức ở UBND Tp lại để một ông Giám đốc Công an lấy về rồi để NHỜ một cá nhân thực hiện như chuyện riêng tư của ông Chung, ông Mận? Trách nhiệm của các vị quan chức UBND Hà Nội thế nào? Có được chia chác tiền bạc gì không? Bao nhiêu? Tại sao ngày đó (2015) chỉ có một vài vị "kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm?

Tới đây, Google.tienlang hy vọng cơ quan điều tra Bộ Công an cần làm rõ những băn khoăn trên của dư luận...

Dưới đây, Google.tienlang xin đăng lại Báo cáo năm 2015 của 'điều tra viên' Trịnh Thu Thảo.

******

TRUY TÌM NGƯỜI ĐƯA CÂY MỠ (GIẢ VÀNG TÂM) VỀ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

Hàng cây mỡ mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh
*******************

TRUY TÌM NGƯỜI ĐƯA CÂY MỠ (GIẢ VÀNG TÂM) VỀ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội?
Ông Nguyễn Quốc Hùng- PCT UBND TP Hà Nội
Không! Không phải tui! Tất cả chỉ vì sự Nôn nóng chặt cây của nhà tài trợ!
2. Đáng ngờ nhất: Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nôi?
Ông Lê Đức Dục- Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội
Ồ, không phải iêm! Iêm chưa nghiệm thu mờ?

3- Ông Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công An thành phố?

4- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Đỗ Ngọc Hoàng?
Ông Đỗ Ngọc Hoàng- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội 
“Bọn iêm chỉ thực hiện chặt hạ, di chuyển cây xanh tại các tuyến đường theo kế hoạch. Còn việc trồng cây gì, vàng tâm hay gỗ mỡ là do nhà đầu tư” – ông Hoàng khẳng định và cũng từ chối đưa ra bình luận, phân tích về giá trị của hai loại cây này, với lý do “đây không phải việc của bọn iêm”.

5. Nhà tài trợ- Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)? 
Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Truyền thông và tiếp thị Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
Ô, bọn iêm biết chi mô? 
Vậy là, cho đến giờ phút này, “điều tra viên” của Google.tienlang vẫn chưa biết việc trồng cây mỡ, thay vì cây vàng tâm xuất phát từ đâu, do ai chịu trách nhiệm? 
Sự việc “trồng nhầm” này bắt đầu vào cuối tuần qua, khi một số chuyên gia về cây trồng đã đến tận đường Nguyễn Chí Thanh, trực tiếp nghiên cứu và phát hiện loại cây được trồng thay thế trên con đường đẹp nhất Việt Nam là cây mỡ, chứ không phải cây vàng tâm.
Vàng tâm được xem là một loại cây gỗ quý và rất hiếm, được liệt vào hàng sách đỏ Việt Nam. Loại cây này được trồng thay thế toàn bộ với 381 cây trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Phải chăng vì là loài cây quý hiếm, khó tìm nên họ mới trồng thay thế cây cùng họ khác chi là cây mỡ?
Cây mỡ chỉ là cây lâm nghiệp bình thường, giá trị tương đối rẻ, chỉ vài trăm ngàn tới 1 triệu đồng mỗi cây.
Loại cây gỗ mỡ được rất nhiều hộ gia đình trồng trên đồi tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái
Hoa của cây mỡ.
 Theo xác nhận của những người dân ở xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái,  loại cây gỗ mỡ khi nở hoa sẽ có màu trắng, còn gỗ vàng tâm thì nở hoa màu tim tím.
Cây Vàng tâm: Có tên khoa học Magnolia fordiana, là một loài cây gỗ thuộc họ Mộc lan. cây xanh, cao 25 - 30 m, đường kính thân cây 70-80 cm.
Vỏ cây có màu xám trắng, dày 1 cm. Cành non, lá non có lông tơ màu nâu. Lá Vàng tâm là chất da, dày, hình bầu dục dài, dày 5 - 17 cm, rộng 1,5 - 6,5 cm, đầu nhọn, cuống lá dài 1,4 cm, màu nâu đỏ.
Hoa Vàng tâm thuộc loại lưỡng tính, mọc đơn độc ở đầu cành. Cuống hoa dài 1 - 2 cm, cánh hoa màu trắng, nhị nhiều, lá noãn nhiều, xếp như hình xoắn ốc, có mùi thơm nhẹ, hương lâu. Mỗi lá noãn chứa 5 noãn. Mùa hoa Vàng tâm vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, mùa quả khoảng tháng 9, tháng 10.Quả của cây Vàng tâm có hình trứng hay tròn - trứng, dài 4 - 5,5 cm.Cây Vàng tâm được tái sinh bằng hạt và có tốc độ tăng trưởng trung bình.Gỗ vàng tâm tốt, khó mối mọt, khi khô không nẻ cũng không biến dạng, có giá trị tương đương với cây sưa. Vàng tâm có độ bền cao với tuổi thọ lên tới hàng nghìn năm.
Cây gỗ mỡ: Có tên khoa học là Manglietia conifera, là cây gỗ nhỡ cao 20-25m, đường kính 30–60 cm. Thân đơn trục thẳng, tròn đều, độ thon nhỏ. Tán hình tháp. Vỏ nhẵn màu xám xanh, không nứt, nhiều lỗ bì tròn; lớp vỏ trong màu trắng ngà, thơm nhẹ.Cành non xanh nhạt gần thẳng góc với thân chính. Lá kèm bao chồi rụng sớm để lại sẹo vòng quanh cành.Lá đơn mọc cách, hình trái xoan hoặc trứng ngược, đầu và đuôi lá nhọn dần; phiến lá dài 15–20 cm, rộng 4–6 cm, mặt trên màu lục thẫm, mặt dưới nhạt hơn, hai mặt lá nhẵn, gân lá nổi rõ. Cuống lá dài, mảnh, gốc mang vết lõm.Hoa lớn, dài 6–8 cm, mọc lẻ ở đầu cành. Bao hoa có 9 cánh, màu trắng; 3 cánh ngoài cùng phớt xanh. Nhị nhiều, chỉ nhị ngắn, nhị và nhụy xếp sát nhau trên đế hoa hình trụ. Nhụy gồm nhiều lá noãn rời xếp xoắn ốc tạo thành khối hình trứng. Quả đại kép hình trứng hoặc hình trụ. Hệ rễ hỗn hợp.  

21 nhận xét:

  1. Hoan nghênh sự kiên trì, 'say máu nghề nghiệp' của cô thám tử Trịnh Thu Thảo- "Điều tra viên" của Google.tienlang!
    Vất vả quá, 8 năm mới tìm ra được thủ phạm!

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao chẳng có báo nào, trừ Google.tienlang điều tra đến cùng Vụ cây mỡ giả vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh nhỉ?
    Từ 19/05/2015, Thanh tra TP. Hà Nội đã Kết luận: Cây trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải vàng tâm mà là cây mỡ, gỗ chỉ để làm củi.
    Nhưng việc TRUY TÌM NGƯỜI ĐƯA CÂY MỠ (GIẢ VÀNG TÂM) VỀ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH thì chỉ còn Google.tienlang theo đuổi, tất cả các báo còn lại đều bỏ cuộc. Vậy nên, chả ai bị xử lý, ngoài mấy ông tép bị cách chức, còn các ông bự thì chỉ "kiểm điểm sâu sắc , rút kinh nghiệm!

    Trả lờiXóa
  3. Tiết lộ kế hoạch ở Hoa Kỳ để xoá sạch Ukraina khỏi mặt đất<
    03:36 29.03.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Sau khi kết thúc xung đột giữa Matxcơva và Kiev, miền tây Ukraina cần nhập vào thành phần của hiệp hội các quốc gia theo hình mẫu Khối thịnh vượng chung thống nhất với trung tâm là Ba Lan. Đó là tuyên bố của Dalibor Rohats, thành viên cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, viết trong bài báo dành cho tờ Foreign Policy.
    “Cứ tưởng tượng xem, khi xung đột kết thúc, Ba Lan và Ukraina sẽ tạo thành một Nhà nước Liên bang hoặc Liên bang chung, tuân theo chính sách đối ngoại và quốc phòng chung, còn người Ukraina gần như trong chớp mắt sẽ lập tức là thành viên của NATO và EU", - tài liệu viết.

    Theo quan điểm của chuyên gia này, biện pháp như vậy là cần thiết, vì một nước Ukraina độc ​​lập sẽ phải mất nhiều thập kỷ để đấu tranh giành quyền gia nhập Liên minh châu Âu hoặc nhận được đảm bảo an ninh nào đó từ Hoa Kỳ.
    “Một quốc gia Ukraina quân sự hóa bất bình vì Brussels không hành động và có lẽ cũng không hài lòng vì kết quả thiếu thỏa đáng của cuộc xung đột với Nga, sẽ dễ dàng trở thành gánh nặng đối với phương Tây”, - tác giả lo ngại.
    Đương nhiên, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraina đã cực kỳ phức tạp, chuyên gia Rohats lưu ý khi nhắc nhở về cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc do Bogdan Khmelnitsky lãnh đạo, kết quả là Bờ trái Ukraina cùng với Kiev rốt cuộc đã ly khai khỏi Khối thịnh vượng chung và trở thành một phần của Đế chế Nga. Tuy nhiên, viễn cảnh nuốt gọn Ukraina có lợi cho Hoa Kỳ và Tây Âu - liên minh mới sẽ trở thành rào chắn tự nhiên giữa sườn phía đông của châu Âu với Nga, Dalibor Rohats kết luận.

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ bị vạch mặt cố ý che giấu dữ liệu về "tội ác thế kỷ"
    08:07 29.03.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết Washington muốn "hãm phanh" những thông tin nguy hiểm về sự tham gia của cơ quan tình báo Mỹ vào vụ phá hoại “Dòng chảy phương Bắc”.
    “Chúng tôi thấy đó là một nỗ lực rõ ràng <...> để “hãm phanh” thông tin nguy hiểm đối với Mỹ do các nhà báo có uy tín đưa ra về khả năng có sự tham gia trực tiếp của các cơ quan tình báo Mỹ trong việc tổ chức “tội ác thế kỷ” nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Baltic”, - phái đoàn ngoại giao nhấn mạnh.
    Đồng thời đại sứ quán cho biết thêm rằng Mỹ đang cố gắng "ẩn mình" đằng sau hành động của các đồng minh trong việc điều tra nguyên nhân vụ việc. Còn cam kết của Washington nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp điều tra "không đáng một xu gỉ", các nhà ngoại giao Nga khẳng định.
    Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
    Điện Kremlin: Nga sẽ không cho phép chủ đề về vụ nổ "Dòng chảy phương Bắc" rơi vào im lặng
    Hôm qua, 17:43
    Đại sứ quán cũng tuyên bố rằng vấn đề thiệt hại môi trường nghiêm trọng do vụ phá hoại hệ thống vận chuyển khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” của Nga hoàn toàn bị các phương tiện truyền thông Mỹ che đậy.
    Đại sứ quán nhấn mạnh rằng đó không chỉ là tình trạng rò rỉ nhiên liệu quy mô lớn xảy ra do vụ phá hoại.
    "Chúng tôi muốn nhắc nhở các vị về hàng trăm nghìn quả bom, đạn chứa chất hóa học độc hại bị chìm dưới đáy biển Baltic sau Thế chiến thứ hai... các vụ nổ ở khu vực này đe dọa xảy ra thảm họa môi trường nghêm trọng chưa từng có và thiệt hại không thể khắc phục đối với các quốc gia trong khu vực", - đại sứ quán nói thêm.
    Những vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 26 tháng 9 cùng lúc trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu - «Dòng chảy phương Bắc» và «Dòng chảy phương Bắc - 2». Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành dự án là công ty Nord Stream AG thông báo rằng tình trạng bất thường khẩn cấp với đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có và không thể tính trước thời gian sửa chữa. Viện Công tố Tối cao LB Nga đã khởi tố vụ án về hành động khủng bố quốc tế làm hư hại đường ống dẫn khí «Dòng chảy phương Bắc»
    Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Gazprom đã được phép tham gia kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ trên đường ống «Dòng chảy phương Bắc», và ông Alexei Miller đứng đầu tập đoàn Nga đã báo cáo với Tổng thống về cuộc khảo sát. Tổng thống Putin cũng tuyên bố rằng vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc» rõ ràng là vụ tấn công khủng bố trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Посольство России назвало заявления США о спецтрибунале профанацией- Đại sứ quán Nga gọi tuyên bố của Mỹ về tòa án đặc biệt là giả tạo
    29 tháng 3, 08:10, cập nhật 29 tháng 3, 08:46
    https://tass.ru/politika/17392191
    Cơ quan đại diện ngoại giao lưu ý rằng những tuyên bố này không liên quan gì đến công lý
    WASHINGTON, ngày 29 tháng 3. /TASS/. Tuyên bố của các quan chức chính quyền Washington về việc ủng hộ thành lập một tòa án đặc biệt chống lại Liên bang Nga là thô tục và không liên quan gì đến công lý. Điều này được nêu trong một tuyên bố do Đại sứ quán Nga tại Washington đưa ra hôm thứ Ba.
    "Chúng tôi chú ý đến những tuyên bố thường xuyên của một số quan chức chính quyền về việc ủng hộ thành lập tòa án đặc biệt chống lại Nga. Những tuyên bố như vậy hoàn toàn là sự vu khống không liên quan gì đến công lý", tài liệu nhấn mạnh.

    "Mỹ tiếp tục thể hiện sự coi thường hoàn toàn các chuẩn mực của luật pháp quốc tế vì lợi ích địa chính trị của chính mình. Những cáo buộc điên cuồng và vô căn cứ về cáo buộc xâm lược, tội ác chống lại loài người và các hành vi vi phạm khác chẳng qua chỉ là một phần của chiến dịch bài Nga được tổ chức bởi Washington như một phần của cuộc chiến hỗn hợp đã được giải phóng," - được chỉ ra trong phái bộ ngoại giao của Liên bang Nga.

    "Hoa Kỳ đạo đức giả và yếm thế kiềm chế đánh giá các hành vi tội ác của Đức quốc xã, những kẻ đã định cư ở Kiev, những kẻ đã khủng bố thường dân trong nhiều năm. Chúng im lặng ở đây về vai trò của chính chúng trong việc thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tiếp tục ủng hộ của [Vladimir] Zelensky thông qua việc cung cấp vô số vũ khí chết người khiến dân thường, bao gồm cả trẻ em, đang chết dần chết mòn, nhà trẻ, trường học và bệnh viện đang bị phá hủy", đại sứ quán lưu ý.

    "Làm sao Washington có thể nói về "trách nhiệm xâm lược" khi cộng đồng quốc tế vẫn chưa hồi phục sau những hậu quả thảm khốc của các cuộc can thiệp phiêu lưu của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, vụ ném bom Nam Tư và sự tàn bạo ở Việt Nam?!" - tài liệu nói.

    Như Vedant Patel, phó giám đốc cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 3, Washington ủng hộ ý tưởng thành lập một tòa án đặc biệt cho Ukraine.

    Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã lập luận vào tháng 1 rằng tập thể phương Tây dự kiến ​​sẽ có một số loại cơ chế pháp lý vào mùa hè để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: Силы России уничтожили колонну с техникой ВСУ, отправленную для усиления войск в Северске - Các lực lượng Nga đã phá hủy một đoàn xe với thiết bị của Ukraina được gửi đến để tăng viện cho quân đội ở Seversk
    https://tass.ru/armiya-i-opk/17374203
    Trung tá đã nghỉ hưu của Dân quân Nhân dân LPR Andrei Marochko nói rằng quân đội Nga, theo dữ liệu sơ bộ, đã phá hủy nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine
    LUGANSK, ngày 27 tháng 3. /TASS/. Các quân nhân Nga đã phá hủy một đoàn xe chở thiết bị và nhân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), được gửi đến thành phố Seversk ở CHDCND Triều Tiên để tăng cường cho nhóm quân sự Ukraine ở khu vực này. Trung tá đã nghỉ hưu của Dân quân Nhân dân LPR Andrey Marochko đã báo cáo điều này với TASS vào thứ Hai.
    "Từ hướng định cư Ray-Aleksandrivka, một đoàn xe gồm các đơn vị vũ trang của Ukraine đã bị tiêu diệt trên đường hành quân đang hướng đến khu vực Seversk. Những vũ khí và thiết bị này, cùng với nhân viên của bộ chỉ huy Ukraine, là nhằm vào củng cố các vị trí để ngăn chặn các mệnh lệnh tiến công của chúng tôi," ông nói, đề cập đến dữ liệu nhận được từ tình báo của Liên bang Nga.

    Marochko lưu ý rằng quân đội Nga, theo dữ liệu sơ bộ, đã tiêu diệt nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đồng thời, dữ liệu về số lượng thiết bị bị phá hủy đang được chỉ định.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: Патрушев заявил, что Россия обладает оружием, способным уничтожить любого противника- Patrushev nói rằng Nga có vũ khí có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào
    https://tass.ru/politika/17377387
    Patrushev nói rằng Nga có vũ khí có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào
    Thư ký Hội đồng An ninh cũng gọi sự ngu ngốc thiển cận và nguy hiểm trong quan điểm của các chính trị gia Mỹ rằng Liên bang Nga sẽ không còn khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân phòng ngừa của Mỹ.
    MOSCOW, ngày 27 tháng 3. /TASS/. Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh (SB) của Liên bang Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Rossiyskaya Gazeta, Nga sở hữu những vũ khí độc đáo hiện đại có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Hoa Kỳ .
    "Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình. Nhưng nước này có vũ khí độc đáo hiện đại có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Mỹ, nếu sự tồn tại của nước này bị đe dọa", ông nói.

    Patrushev gọi ý kiến ​​​​của các chính trị gia Mỹ là thiển cận và ngu ngốc nguy hiểm, "những người đang bị giam cầm trong tuyên truyền của chính họ", rằng Liên bang Nga sẽ không còn khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân phòng ngừa của Hoa Kỳ.

    Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng lưu ý rằng một số người ở phương Tây, "quên đi những bài học lịch sử", nói về sự trả thù sẽ dẫn đến một chiến thắng quân sự trước Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  8. TASS: Посольство РФ: США всеми силами мешают выяснению обстоятельств подрыва "Северных потоков" - Đại sứ quán Liên bang Nga: Hoa Kỳ bằng mọi cách can thiệp vào việc làm rõ các trường hợp phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"
    29 tháng 3, 05:25, cập nhật 29 tháng 3, 06:08
    https://tass.ru/politika/17392001
    Phái đoàn ngoại giao lưu ý rằng Hoa Kỳ đang cố gắng che giấu đằng sau hành động của các đồng minh
    WASHINGTON, ngày 29 tháng 3. /TASS/. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang cố gắng làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một cuộc điều tra độc lập và xác định các tình huống thực sự của vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2. Điều này được nêu trong một tuyên bố do Đại sứ quán Nga tại Washington đưa ra hôm thứ Ba.
    “Chúng tôi chú ý đến những tuyên bố mới nhất của Nhà Trắng về tính đầy đủ được cho là của các cuộc điều tra “độc lập” do các nước châu Âu tiến hành về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt quốc tế Nord Stream,” phái đoàn ngoại giao Nga cho biết. cố gắng rõ ràng của chính quyền địa phương để che giấu đằng sau các hành động của các đồng minh.. Làm mọi thứ có thể, nếu chỉ để ngăn chặn những nỗ lực vô tư nhằm thiết lập các tình huống thực sự của vụ phá hoại, để "hãm hãm" thông tin nguy hiểm cho Hoa Kỳ từ các nhà báo có uy tín về khả năng có sự tham gia trực tiếp của các cơ quan tình báo Mỹ trong việc tổ chức “tội ác thế kỷ” chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Baltic.”

    Đại sứ quán nhấn mạnh: “Sự đảm bảo của chính quyền về sự tin tưởng hoàn toàn vào các cuộc điều tra 'kỹ lưỡng' của những người cùng chí hướng không đáng giá một xu,” đại sứ quán nhấn mạnh. . Cũng như việc ngăn chặn thực tế lời kêu gọi chung của Nga, Trung Quốc và Brazil trên nền tảng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để khởi động một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ. trong việc thiết lập sự thật và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm để loại trừ những hành động khủng bố như vậy trong tương lai."

    Như đã lưu ý trong tuyên bố, "có dấu hiệu cho thấy vấn đề thiệt hại to lớn có thể xảy ra đối với môi trường do các sự cố trên đường cao tốc hoàn toàn bị che đậy trong không gian thông tin địa phương." Đại sứ quán tại đảo Bornholm của Đan Mạch cho biết: "Không chỉ là rò rỉ nhiên liệu quy mô lớn mà đã xảy ra do phá hoại". Một thảm họa môi trường chưa từng có và thiệt hại không thể khắc phục được đối với các quốc gia trong khu vực. Liệu những rủi ro này có được tính toán bởi thủ phạm của vụ tấn công khủng bố hay không là phỏng đoán của bất kỳ ai."

    Trả lờiXóa
  9. Nga kiên quyết khi LHQ không ủng hộ điều tra vụ phá Nord Stream
    https://giaoducthoidai.vn/nga-kien-quyet-khi-lhq-khong-ung-ho-dieu-tra-vu-pha-nord-stream-post632148.html
    GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin đã lên tiếng về quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ đối với nghị quyết điều tra vụ phá hoại Nord Stream.
    Hôm 28/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng Moscow lấy làm tiếc về quyết định của Hội đồng Bảo an LHQ khi không ủng hộ nghị quyết của Nga và Trung Quốc nhằm tiến hành cuộc điều tra quốc tế về các vụ nổ ở Nord Stream.

    “Tất nhiên, chúng tôi rất tiếc (về quyết định này). Theo quan điểm của chúng tôi, mọi người nên quan tâm đến việc có một cuộc điều tra khách quan, trong đó tất cả các bên liên quan sẽ tham gia, cũng như bất kỳ ai có thể làm sáng tỏ người ra lệnh và người thực hiện hành động khủng bố này.

    Chúng tôi tin điều này cực kỳ quan trọng và chúng tôi lấy làm tiếc rằng đã không có sáng kiến nào như vậy được thực hiện.

    Tuy nhiên, chắc chắn phía Nga sẽ tiếp tục khẳng định không ai được phép che giấu chủ đề này”, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ.

    Ông Peskov cũng được hỏi về những lựa chọn khác sẵn có và những bước mà Nga dự định thực hiện.

    "Ngay bây giờ, có lẽ khó có thể đưa ra thông tin cụ thể. Nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tiếp tục kiên quyết và khởi xướng một cuộc điều tra quốc tế như vậy" - ông khẳng định.

    Hôm 27/3, Hội đồng Bảo an LHQ đã không ủng hộ nghị quyết của Nga và Trung Quốc về một cuộc điều tra quốc tế về hành vi phá hoại tại các đường ống Nord Stream.

    Nghị quyết trên được 3 quốc gia ủng hộ, không ai bỏ phiếu chống và 12 quốc gia bỏ phiếu trắng. Do đó, nghị quyết đã không thu được 9 phiếu cần thiết để được thông qua.

    Nga, Trung Quốc và Brazil đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Albania, Anh, Gabon, Ghana, Malta, Mozambique, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Ecuador và Nhật Bản bỏ phiếu trắng. Belarus, Venezuela, Triều Tiên, Nicaragua, Syria và Eritrea cũng nằm trong số các đồng tác giả của nghị quyết nhưng họ không phải là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ và không tham gia bỏ phiếu.

    Dự thảo nghị quyết trên đề xuất giao cho Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres thành lập một ủy ban điều tra độc lập quốc tế "để tiến hành một cuộc điều tra quốc tế toàn diện, minh bạch và vô tư về mọi khía cạnh của hành động phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 - bao gồm cả việc xác định thủ phạm, nhà tài trợ, tổ chức và đồng phạm của nó."

    Trả lờiXóa
  10. Париж не имеет права учить Россию, заявил французский политик - Paris không có quyền dạy Nga, chính trị gia Pháp nói
    15:21 29.03.2023(cập nhật: 29/03/2023 03:28 CH)
    https://ria.ru/20230329/frantsiya-1861585982.html
    Chính trị gia Pháp Filippo: Paris không có quyền lên lớp Nga
    MOSCOW, ngày 29 tháng 3 - RIA Novosti. Florian Filippo, một chính trị gia, cựu MEP và là lãnh đạo của phong trào Những người yêu nước, đã tweet rằng trong khi nền dân chủ đang bị đàn áp ở Pháp, thì họ không có quyền bảo Nga phải làm gì .
    "Những người biểu tình và nhà báo đang bị đánh đập ở Macronistan! Và chúng tôi đang dạy Nga! Thôi nào! Những gì chúng ta thấy ở đây là bạo lực đầu sỏ muốn khuất phục người dân! Phản kháng là lối thoát duy nhất," ông nói.
    Tuần trước, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra trên khắp nước Pháp phản đối dự luật tăng tuổi nghỉ hưu, dẫn đến bạo loạn. Ủy viên Nhân quyền của Hội đồng Châu Âu Dunja Mijatović bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình.
    Filippo liên tục chỉ trích các nước phương Tây về chính sách chống Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine . Do đó, ông cáo buộc Tổng thống Emmanuel Macron tìm cách gây ra chiến tranh thế giới thứ ba và gây nguy hiểm cho an ninh của nước Pháp.

    Trả lờiXóa
  11. Mỹ tuyên bố chuẩn bị chiến tranh với Nga và Trung Quốc cùng một lúc
    06:45 30.03.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã tuyên bố chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Trung Quốc và Nga, vì những nước này là mối đe dọa đối với Nhà Trắng, Clayton Morris, cựu phóng viên Fox News hiện là người dẫn chương trình Redacted News cho biết.
    "Mỹ vừa tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc và Nga cùng một lúc, bởi vì chúng ta không thể tiến hành việc này mà không có việc kia, đúng như thế không nhỉ? Hãy xem điều gì xảy ra khi người ta bắt đầu mất đi quyền lực? Họ trở nên rất nguy hiểm, mà Mỹ thì đang mất đi quyền lực một cách rất nhanh chóng", - người dẫn chương trình nói.

    Ông cũng nói thêm rằng trong tuần này người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin đã công bố ngân sách quân sự dự trù cho năm 2024. Theo nhà báo, dự thảo này "nhằm trực tiếp vào Trung Quốc", còn ngân sách quy định tăng mức chi tiêu cho việc "tấn công Trung Quốc" thêm 40%. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Bắc Kinh đại diện cho "mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ" khi nước này nổi lên như một siêu cường kinh tế.

    "Họ (các quan chức Lầu Năm Góc) muốn cho mọi người tin rằng binh lính Trung Quốc chẳng bao lâu nữa sẽ có mặt trong nhà và trong sân nhà anh. Đây là cách họ muốn đe dọa mọi người. Phải cảnh giác khi nướng thịt ở sân sau, vì lính Trung Quốc sẽ nảy sinh ý muốn ăn trộm món hot dog của anh", - Morris nói một cách mỉa mai.
    Nhiều chính trị gia Mỹ đã lên tiếng về mối đe dọa ngày càng lớn đối với nước Mỹ xuất phát từ Nga và Trung Quốc. Ví dụ như tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Lầu Năm Góc, tỏ ý lo ngại về việc Moskva, Bắc Kinh và Tehran nối lại quan hệ hợp tác, còn người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin gọi nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  12. Chuyên gia: "Hội chứng Việt Nam" không khiến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thay đổi lâu dài
    23:00 29.03.2023
    WASHINGTON (Sputnik) – Trong một khoảng thời gian ngắn, bài học thất bại cay đắng từ Chiến tranh Việt Nam đã làm thay đổi lối tiếp cận của Hoa Kỳ tới chính sách đối ngoại, nhưng cũng đẩy tăng phân hoá chia rẽ trong xã hội, còn niềm tin vào chính quyền thì "cuốn theo chiều gió".
    Đó là ý kiến do các chuyên gia nêu lên trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
    Ngày 29 tháng 3 năm 1973, theo Hiệp định hòa bình Paris đã ký trước đó, Hoa Kỳ rút đội quân viễn chinh Mỹ ra khỏi Việt Nam. Mặc dù còn hơn 7.000 người Mỹ kể cả các nhân viên Lầu Năm Góc vẫn ở lại miền Nam Việt Nam để đấu tranh chống cộng sản Bắc Việt, trên thực tế chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở đất nước này đã kết thúc.

    "Mặc dù ủng hộ lập trường của chính quyền Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh, nhưng cái gọi là "Hội chứng Việt Nam" đã khiến cộng đồng xã hội Mỹ chống lại chiến thuật hành động trực tiếp. Trạng thái này tiếp diễn cho đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, sau đó chúng ta bắt đầu sống trong cái có thể gọi là "hội chứng Iraq", khi dân chúng dành sự tán thành cao cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng lại không ủng hộ chiến thuật chiến tranh trực tiếp", - ông John Mueller Giáo sư danh dự của Đại học Ohio tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

    Ông nhắc rằng nếu ban đầu sự ủng hộ của dân Mỹ đối với việc Hoa Kỳ tham gia Chiến tranh Việt Nam từng đạt 70%, thì khi số lính chết trận tăng lên, nhiệt tình của dân Mỹ giảm dần và cuối cùng, cộng đồng xã hội biểu thị thái độ tiêu cực ngày càng rõ hơn đối với phần tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài.

    Như ông Pierre Asselin Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ tại Đại học Quốc gia San Diego đã chỉ ra, trong bối cảnh dư luận phản chiến vì tổn thất nặng nề ở Việt Nam, vào một khoảng thời gian nào đó, các lãnh đạo Mỹ đã bớt hiếu chiến hơn trong chính sách đối ngoại của họ.
    "Tổng thống Richard Nixon cố gắng đạt đến sự hòa dịu trong quan hệ với Matxcơva và xích gần với Trung Quốc ..., tiếp đó là Gerald Ford và Jimmy Carter – trong nhiệm kỳ của họ, Hoa Kỳ theo đuổi chính sách đối ngoại cực kỳ thận trọng, chỉ phản ứng nhẹ nhàng và kiềm chế trước "chủ nghĩa phiêu lưu" của Cuba và Liên Xô ở các nước châu Phi cận nam Sahara (ví dụ, Angola và Mozambique)", - người đối thoại với hãng thông tấn lưu ý.

    Trong khi đó, theo lời ông, phần tham gia của Liên Xô trong cuộc chiến Ogaden giữa Ethiopia và Somalia hồi cuối những năm 70, cũng như việc quân đội Liên Xô tiến vào Afghanistan, đã thúc đẩy dẫn đến cách tiếp cận hiếu chiến hơn của Hoa Kỳ trong chính sách đối ngoại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Như bây giờ chúng ta biết, chính quyền Carter đã dành sự ủng hộ cho các chiến binh thánh chiến ở Afghanistan, còn khi Ronald Reagan trở thành Tổng thống Mỹ, cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã bộc lộ nét đặc trưng qua thái độ hiếu chiến kiên quyết của Hoa Kỳ, như vậy bài học Việt Nam đã "khuất phục" được các chính trị gia Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian, nhưng mà không lâu", - chuyên gia nói.

      Bắt đầu những thay đổi trong chính sách đối ngoại
      Theo đánh giá của ông Robert Singh, Giáo sư Chính trị học tại ĐHTH London, Chiến tranh Việt Nam đã mở ra những thay đổi trong vấn đề chính sách đối ngoại, mà ngày nay còn liên quan, đó là gia tăng cái gọi là phong trào tân bảo thủ, sẽ trở thành động lực thúc đẩy các cuộc xâm nhập của Mỹ vào Iraq và Afghanistan.
      "Đã kết thúc kỷ nguyên của sự đồng thuận tương đối trong chính sách đối ngoại", - chuyên gia nói, đồng thời lưu ý rằng "tình trạng phân hoá chia rẽ đã ảnh hưởng đến cả hai đảng" và xuất hiện "những con diều hâu", kể cả trong hàng ngũ đảng Dân chủ.
      Ngoài sự chia rẽ về chính trị, Chiến tranh Việt Nam còn phơi bày cả thực tế phân tầng xã hội - đối kháng giữa "tầng lớp lao động nói chung yêu nước và kính Chúa" với tầng lớp tinh hoa ưu tú pha trộn cảnh giàu sang và chủ nghĩa cấp tiến về văn hóa, ông Paul Gottfried Giáo sư danh dự của Trường Nhân văn Elizabethtown, Tổng biên tập tạp chí "Chronicles: A Magazine of American Culture" nhận xét.
      "Ngay cả trong những năm 1960, giới học thuật và những người mà họ chịu ảnh hưởng về mặt văn hóa đã thiên về cánh tả nhiều hơn so với giai cấp lao động và nông dân", - nhà khoa học nhắc nhở, đồng thời nhấn mạnh rằng khoảng cách này qua mỗi năm càng trở nên rõ rệt hơn.

      Tác động của cuộc chiến Việt Nam, mà sau đó Hoa Kỳ từ bỏ hoàn toàn chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc để chuyển sang hình thức hợp đồng, hoá ra chỉ khoét sâu thêm sự phân hoá này, ông Singh nhận xét.
      "Điều đó rất quan trọng bởi có nghĩa là chỉ chưa đầy 1% người Mỹ phục vụ trong quân đội, và do đó cộng đồng xã hội ít có gì chung với nếp văn hóa lính tráng này. Cùng với sự phân chia giai cấp ở Hoa Kỳ, đã có sự phát triển của hai trường phái văn hóa – cánh tả tiến bộ theo chủ nghĩa truyền thống và ủng hộ chủ nghĩa dân tộc", - chuyên gia nói, đồng thời lưu ý rằng Chiến tranh Việt Nam đã làm xói mòn niềm tin vào Chính phủ Liên bang và cơ sở chính trị ở nước Mỹ.

      Theo quan điểm ​​​​của ông, điều đó cho thấy rằng "các quan chức kể cả Tổng thống Hoa Kỳ đã lừa dối người Mỹ. Chính trị ở Mỹ từ đó trở đi chưa bao giờ phục hồi".

      Xóa
  13. Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga
    14:57 30.03.2023
    Moskva (Sputnik) - Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để tăng cường hơn nữa liên lạc và phối hợp chiến lược, Đàm Khắc Phi (Tan Kefei), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm.
    "Quân đội Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng với quân đội Nga để thực hiện đầy đủ sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo của hai nước đã đạt được để tăng cường hơn nữa sự phối hợp và liên lạc chiến lược", - Tan Kefei nói.

    Diễn tập hải quân Nga, Trung Quốc, Iran góp phần bảo vệ an ninh hàng hải
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) cho biết cuộc tập trận hải quân chung của Nga, Trung Quốc và Iran đóng góp tích cực vào việc bảo vệ an ninh hàng hải, hòa bình và ổn định khu vực.
    "Cuộc tập trận tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và hợp tác thiết thực (của hải quân ba nước), đồng thời đóng góp tích cực cho an ninh hàng hải, hòa bình và ổn định khu vực, cũng như hình thành cộng đồng hàng hải chung sứ mệnh", - Tan Kefei nói.
    Cuộc tập trận hải quân ba bên với sự tham gia của các tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hải quân Nga, Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và lực lượng hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran được tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng 3 tại vùng biển gần Biển Ả Rập cảng Chahbahar của Iran. Đặc biệt, tàu khu trục «Đô đốc Gorshkov» mang tên lửa siêu thanh Zircon, đã tham gia cuộc tập trận.

    Trả lờiXóa
  14. Tin vui: Nga phối hợp mở lại đường bay với Việt Nam
    17:22 30.03.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Trong năm nay, Nga đang làm việc để mở các tuyến bay hàng không với Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc, các hãng hàng không Nga đang xem xét mở các chuyến bay đến châu Phi, người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Alexandr Neradko cho biết trong hội nghị bàn tròn tại Hội đồng Liên bang.
    "Trong tương lai, trong năm nay, việc mở đường bay với Myanmar, nối lại các chuyến bay đến Việt Nam, Mông Cổ, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc đang được thực hiện. Các hãng hàng không Nga đang xem xét khả năng bắt đầu mở các chuyến bay đến các nước lục địa châu Phi - Ethiopia, Nam Phi, Algeria, Tunisia và các quốc gia khác", - Neradko nói.
    Các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Việt Nam đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19.

    Trả lờiXóa
  15. Sĩ quan Mỹ nhìn thấy ẩn ý trong lời nói của Zelensky về Artemovsk
    15:23 30.03.2023
    Moskva (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Zelensky thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP thực tế ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của hàng nghìn người Ukraina vì hình ảnh của mình, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas Macgregor nói với kênh YouTube Judging Freedom.
    "Zelensky không nhận ra mình tạo ra một thảm họa xã hội như thế nào. Thực tế, ông ấy đang nói về hy sinh mạng sống của hàng chục nghìn người Ukraina để tạo ấn tượng Ukraina vẫn có thể giành chiến thắng", - chuyên gia nhận định.
    Một ngày trước đó, Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, nói người dân Ukraina và cộng đồng thế giới sẽ bắt đầu thúc đẩy chính quyền thỏa hiệp với Nga trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraina thất bại ở Artemovsk. Ông nói thêm bất kỳ thất bại nào trong giai đoạn này của cuộc xung đột đều có thể làm suy yếu tinh thần của quân đội Ukraina.
    Macgregor tin Zelensky đưa ra thông báo này khi đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vì ông biết quân đội Nga sẽ tiếp tục tiến lên sau khi tình trạng ảm đạm kết thúc.
    Như chính Associated Press lưu ý, những bình luận của Zelensky là sự thừa nhận thua trận ở Artemovsk "sẽ là một thất bại chính trị tốn kém hơn là một thất bại chiến thuật".
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản

    Trả lờiXóa
  16. Việt Nam còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin
    16:26 30.03.2023
    HÀ NỘI (Sputnik) - Đến hết ngày 31/3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.
    Theo thống kê của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) đến hết ngày 29/3, đã có đã có 1.909.805 thuê bao cập nhật thông tin cá nhân. Con số này chỉ chiếm 49,56% trong tổng số 3,8 triệu thuê bao thuộc diện phải chuẩn hóa.
    Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, nhấn mạnh:
    "Sau ngày mai, 31/3, gần 2 triệu thuê bao chưa cập nhật thông tin chắc chắn sẽ bị khóa SIM 1 chiều. Với những thuê bao tiếp tục không đăng ký chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa thông tin 2 chiều và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng. Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của những thuê bao có thông tin không chính xác theo quy định. Đề nghị người sử dụng chủ động nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTB để biết thuê bao của mình đã đúng hay chưa, để còn cập nhật thông tin".
    Ông Nhã cũng khẳng định, chỉ thuê bao nhận được tin nhắn mới cần đi cập nhật, do thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
    Việc chuẩn hoá thông tin được thực hiện theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP được Bộ TT-TT triển khai từ ngày 13/3. Bộ TT-TT yêu cầu nhà mạng phải thông báo tới khách hàng và xây dựng nhiều kênh hỗ trợ chuẩn hoá thông tin (trực tuyến qua ứng dụng, trang web, đến trực tiếp cửa hàng hoặc nhân viên nhà mạng tới gặp khách hàng). Các nhà mạng phải rà soát phân loại, cá thể hóa theo từng nhóm thuê bao cần chuẩn hoá để truyền thông, bảo đảm người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, dễ dàng cập nhật, đồng thời tránh làm phiền khách hàng đã có thông tin đúng
    Hoạt động này được đánh giá là cần thiết nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi dùng sim điện thoại không đúng quy định để lừa đảo, quảng cáo sai sự thật; giúp người dân được hỗ trợ tốt hơn, giảm thiểu rủi ro khi thông tin bị lợi dụng cho mục đích xấu.

    Trả lờiXóa
  17. Trung Quốc nói Mỹ ‘tiêu chuẩn kép’ trong vụ điều tra Dòng chảy phương Bắc
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Mỹ không ngừng nỗ lực tiến hành điều tra chống lại nhiều nước đang phát triển, nhưng với Dòng chảy phương Bắc, họ đang hành động bí mật, đây rõ ràng là “tiêu chuẩn kép”.
    “Mỹ tìm cách tiến hành cái gọi là điều tra chống lại các nước đang phát triển khác, nhưng liên quan đến sự cố phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream), gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, thì họ đang giữ bí mật. Đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép”, RIA Novosti dẫn lời bà Mao Ninh tuyên bố hôm nay (28/3).

    Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khá nhiều thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong các bài phát biểu đã lên án vụ tấn công khủng bố vào đường ống Dòng chảy phương Bắc, một số cũng chỉ ra cần đẩy nhanh quá trình điều tra và thông tin phải minh bạch.
    “Điều này giải thích rằng các vấn đề đảm bảo an ninh của cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia đang thu hút sự chú ý ngày càng tăng. Cuộc điều tra quốc tế công bằng, minh bạch và độc lập là vô cùng quan trọng”, bà Mao Ninh nhấn mạnh.

    Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc để điều tra vụ tấn công khủng bố ở đường ống Dòng chảy phương Bắc.

    “Dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất đưa ra những lựa chọn quan trọng để tìm ra sự thật, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể đạt được sự đồng thuận. Trung Quốc bày tỏ sự hối tiếc về vấn đề này”, nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

    Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  18. Trung Quốc kêu gọi thế giới chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương
    30/03/2023 15:32 (GMT+07:00)
    Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, cộng đồng thế giới phải chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương của các quốc gia riêng lẻ và ngăn chặn các khối đối đầu với nhau.
    “Chúng ta phải tuân thủ sáng kiến ​​toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh, chống lại việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Chúng tôi phản đối đối đầu theo khối khi các nước phải lựa chọn giữa bên này hay bên kia”, RBC dẫn lời ông Lý Cường phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 hôm 29/3.

    Thủ tướng Trung Quốc nói, cộng đồng thế giới nên cố gắng đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển toàn cầu.
    “Trung Quốc ủng hộ các biện pháp hòa bình để giải quyết sự bất đồng giữa các quốc gia”, ông Lý Cường nhấn mạnh.

    Bên cạnh đó, theo Thủ tướng Lý Cường, Nga cũng coi các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại họ là bất hợp pháp. Đồng thời, Moscow đã nhiều lần đưa ra các biện pháp trả đũa.

    Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh chưa bao giờ coi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt là một giải pháp hiệu quả cho các cuộc khủng hoảng và giữ quan điểm tương tự trong tình hình hiện nay với các hạn chế đối với Nga. Bà gọi các biện pháp trừng phạt đơn phương là bất hợp pháp.

    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ không giúp giải quyết xung đột ở Ukraine mà có thể làm gia tăng căng thẳng và làm trầm trọng thêm tình hình.

    Trả lờiXóa
  19. @ Bạn Cựu Chiến binh,
    Mời bạn đọc bài "Ukraine nêu lý do không đàm phán chấm dứt xung đột với Nga (báo Dân Trí).
    Tôi chú ý đoạn tin sau đây: "Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 29/3 đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine" và bản tin kể chi tiết 10 điểm này (bạn đọc sẽ rõ), tôi nhận ra yêu sách của Nga tăng thêm so với trước đây, trong khi Ukraine giữ nguyên 10 điểm của TT Zelensky trong đó có điểm không nhượng bộ cắt đất, đòi quân đội Nga rút về nước...thì lập trường hai bên càng khó gặp nhau! Chỉ chờ Ukraine phản công không thành công may ra họ xuống nước để đôi bên gặp nhau mang hòa bình lại cho Ukraine?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bolg Tre làng có bài "Nga đưa ra yêu cầu hòa bình cho Ukraine", viết 10 điểm chi tiết hơn báo Dân Trí.

      Xóa